Thiên Đạo gọi tên, ta giả vờ mất kết nối
Đại Hoang giới.
Năm Vĩnh Dạ thứ ba nghìn bảy trăm hai mươi mốt.
Đêm ấy, trời đổ máu.
Từng giọt máu đỏ sẫm xuyên qua tầng tầng mây đen, rơi xuống nhân gian. Nơi máu chạm đất, cỏ cây lập tức khô héo. Linh thú gào thét, tu sĩ hoảng loạn, vô số tông môn đồng loạt mở đại trận hộ sơn.
Trên bầu trời, một giọng nói cổ xưa vang vọng khắp chín châu.
"Đại kiếp giáng lâm! Chúng sinh quỳ xuống!"
Hàng triệu tu sĩ đồng loạt quỳ xuống.
Chỉ có một người vẫn ngồi xổm trước cửa nhà, cắn dở chiếc bánh ngô.
Thiếu niên ấy tên Lục Trường Sinh, mười sáu tuổi, không cha không mẹ, không linh căn, không tiền bạc, càng không có tương lai.
Nói đơn giản, nếu thế giới tu tiên là một trò chơi, hắn chính là nhân vật vừa tạo tài khoản đã bị hệ thống thông báo:
Bạn không đủ điều kiện tham gia sự kiện này.
Lục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn trời.
"Đổ máu thì cứ đổ, sao còn bắt người ta quỳ?"
Giọng nói trên trời lập tức im bặt.
Hắn gặm thêm một miếng bánh.
"Hay là thiên đình đang thiếu nhân lực, muốn tuyển lao động thời vụ?"
Cách đó ba nghìn dặm, một vị trưởng lão đang chủ trì nghi thức tế trời bỗng hắt hơi, suýt nữa cắn trúng lưỡi.
Không ai biết rằng, lời nói vô tình của thiếu niên phàm nhân đã khiến một tồn tại ngủ say suốt chín triệu năm khẽ động.
Lục Trường Sinh không quan tâm.
Hắn đang có một vấn đề nghiêm trọng hơn.
Bánh ngô đã hết.
"Đúng là trời không tuyệt đường người..."
Hắn nhìn nửa miếng bánh cuối cùng, trầm tư một lát.
"...nhưng trời tuyệt đường ăn của ta rồi."
Đúng lúc ấy, cửa nhà bật mở.
Một lão đầu gầy gò bước ra, tay chống gậy, râu tóc bạc phơ. Đây là Trương lão đầu, người hàng xóm nổi tiếng trong thôn vì có ba sở thích: uống rượu, khoe mình từng gặp tiên nhân, và vay tiền nhưng tuyệt đối không trả.
"Lục tiểu tử!"
Trương lão đầu vẫy tay.
"Nghe nói tối nay có tiên nhân hạ phàm. Ngươi có muốn đi xem không?"
"Không đi."
"Tại sao?"
"Không có linh căn, đi cũng chỉ làm nền."
Trương lão đầu lập tức nghiêm mặt.
"Ngươi còn trẻ, sao có thể suy nghĩ tiêu cực như vậy? Người sống phải có ước mơ!"
Lục Trường Sinh nhìn ông.
"Ước mơ của ta là ăn thịt mỗi ngày."
"Rất tốt!"
"Vậy ông cho ta mượn mười lượng bạc."
Trương lão đầu quay người bỏ chạy nhanh đến mức cây gậy suýt bay khỏi tay.
"Đồ vô ơn! Ta đang dạy ngươi đạo lý nhân sinh!"
Lục Trường Sinh nhìn theo, lắc đầu.
"Đạo hữu, xin dừng bước."
Trương lão đầu chạy càng nhanh.
"Ta không mượn tiền!"
"Ta cũng chưa nói mượn tiền!"
"Vậy ngươi muốn gì?"
"Ta muốn hỏi bao giờ ông trả tiền lần trước."
"..."
Đêm nay, Đại Hoang giới có một vị Tiên Tôn vẫn lạc.
Còn tại thôn Thanh Thủy, một lão đầu mất sạch uy tín.
Hai chuyện này đều khiến thiên địa chấn động theo những cách rất khác nhau.
Đến canh ba, Trương lão đầu đột nhiên gõ cửa nhà Lục Trường Sinh.
Lần này, ông không cười cợt nữa.
Gương mặt già nua tái nhợt, trên tay cầm một chiếc nhẫn đá đen.
"Trường Sinh, nghe ta nói."
"Bà bà của ngươi trước khi mất đã dặn ta. Nếu một ngày trời đổ máu, ta phải đưa thứ này cho ngươi."
Lục Trường Sinh lập tức ngồi thẳng dậy.
Bà bà là người nuôi hắn từ nhỏ. Trước khi qua đời ba ngày, bà từng nắm chặt tay hắn, dặn dò một câu kỳ lạ.
Nếu có ai gọi tên con giữa đêm trời đổ máu, tuyệt đối không được trả lời.
Hắn nhận lấy chiếc nhẫn.
Trên mặt nhẫn có một chữ cổ.
Táng.
Vừa chạm vào nó, Lục Trường Sinh bỗng cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt.
Một giọt máu từ trời rơi xuống.
Chiếc nhẫn phát sáng.
"Keng!"
Tiếng chuông vang lên từ nơi xa xăm.
"Keng!"
Lần thứ hai, toàn bộ ngọn đèn trong thôn tắt phụt.
"Keng!"
Lần thứ ba, mọi âm thanh biến mất.
Lục Trường Sinh quay đầu.
Những người dân trong thôn đang đứng kín ngoài cửa.
Trưởng thôn, thợ rèn, bà bán đậu phụ, thậm chí cả con chó vàng nhà bên.
Tất cả đều nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ ngầu.
Miệng họ đồng loạt mở ra.
"Lục Trường Sinh."
"Lục Trường Sinh."
"Lục Trường Sinh..."
Thiếu niên nuốt nước bọt.
Hắn nhớ lời bà bà.
Không được trả lời.
Vì vậy, hắn lập tức nhắm mắt, kéo chăn trùm kín đầu.
"Xin lỗi, nhà này không có ai tên Lục Trường Sinh."
Bên ngoài im lặng.
Một lúc lâu sau, giọng nói già nua vang lên.
"Ta biết ngươi đang ở trong đó."
Lục Trường Sinh tiếp tục giả chết.
"Ta cũng biết ngươi đang nghe."
Hắn kéo chăn kín hơn.
"Đạo hữu, đừng làm phiền người khác lúc nửa đêm. Có gì mai nói, giờ ta đang bảo trì hệ thống."
Trên bầu trời, một tiếng sấm nổ vang.
Giọng nói kia lạnh lùng:
"Ngươi cho rằng giả vờ không biết là có thể trốn thoát sao?"
Lục Trường Sinh thầm nghĩ.
Không thử thì sao biết?
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cánh cửa bị một luồng sức mạnh vô hình nghiền nát.
Một người mặc áo trắng bước vào.
Khuôn mặt hắn hoàn toàn trống rỗng, không mắt, không mũi, không miệng.
Nhưng Lục Trường Sinh có cảm giác người này đang nhìn mình.
"Đưa chiếc nhẫn cho ta."
Lục Trường Sinh ôm chặt bàn tay.
"Không."
Người áo trắng hơi nghiêng đầu.
"Ngươi biết ta là ai không?"
"Không biết."
"Ta đến từ nơi mà chúng sinh phải quỳ xuống khi nghe tên."
Lục Trường Sinh suy nghĩ một lát.
"À, vậy chắc là bên thu thuế."
Không gian đột nhiên đông cứng.
Người áo trắng im lặng suốt ba nhịp thở.
Có lẽ trong hàng triệu năm tồn tại, đây là lần đầu tiên hắn gặp một kẻ phàm nhân dám đem mình so sánh với người thu thuế.
"Ngươi đang đùa với cái chết."
Lục Trường Sinh thở dài.
"Ta chỉ đang đùa với người có vẻ rất dễ nổi nóng."
Người áo trắng giơ tay.
Một luồng uy áp khủng khiếp đè xuống. Xương cốt Lục Trường Sinh phát ra tiếng răng rắc, máu trào khỏi khóe miệng. Hắn muốn phản kháng, nhưng ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích.
Đây là khoảng cách giữa phàm nhân và một tồn tại vượt xa cảnh giới của tu sĩ bình thường.
Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi trò đùa đều trở nên vô nghĩa.
Ngón tay trắng bệch sắp chạm vào mi tâm hắn.
"Đưa đây."
Lục Trường Sinh nghiến răng.
"Không đưa!"
Chiếc nhẫn đá đen đột nhiên rung lên.
Một giọng nói lười biếng vang ra từ bên trong.
"Ồn ào quá."
Chỉ ba chữ.
Ầm!
Người áo trắng lập tức nổ tung thành vô số mảnh ánh sáng.
Trước khi tan biến, hắn phát ra tiếng gào kinh hoàng:
"Không thể nào! Ngươi đã chết rồi! Chín triệu năm trước, ngươi đã bị chín vị Tiên Đế liên thủ xóa khỏi dòng thời gian!"
Chiếc nhẫn khẽ rung.
Giọng nói kia lạnh nhạt đáp:
"Ta đang ngủ. Các ngươi làm ầm lên, còn có lý à?"
Người áo trắng hoàn toàn biến mất.
Lục Trường Sinh ngồi phịch xuống đất.
Hắn nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn căn nhà vừa bị phá nát.
Im lặng hồi lâu.
Cuối cùng, hắn hỏi:
"Tiền sửa nhà ai trả?"
Chiếc nhẫn không đáp.
"Tiền cửa, tiền mái ngói, tiền cái bàn..."
Vẫn im lặng.
Lục Trường Sinh hít sâu.
"Tiền bối, ngài mạnh như vậy, chắc không đến mức quỵt nợ chứ?"
Một giọng nói vang lên trong đầu hắn.
"Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không?"
"Không biết."
"Ta từng là tồn tại khiến chư thiên run sợ."
"Ồ."
"Ta từng một kiếm chém đứt dòng sông thời gian."
"Ồ."
"Ta từng khiến chín vị Tiên Đế quỳ xuống."
Lục Trường Sinh gật đầu.
"Vậy tiền bối có thể cho ta vay mười lượng bạc không?"
"..."
Lần đầu tiên sau chín triệu năm, vị tồn tại bên trong chiếc nhẫn cảm thấy mình có lẽ nên tiếp tục ngủ thêm một triệu năm nữa.
Đúng lúc ấy, bầu trời phía trên thôn Thanh Thủy nứt ra.
Không phải một vết nứt nhỏ.
Mà là một khe hở khổng lồ kéo dài hàng vạn dặm.
Phía sau khe hở, vô số ngôi mộ lơ lửng giữa hư không, mỗi ngôi mộ đều lớn như một thế giới.
Trên ngôi mộ lớn nhất có khắc ba chữ:
Lục Trường Sinh.
Thiếu niên ngẩng đầu.
"Đó là mộ của ta?"
Giọng nói bên trong chiếc nhẫn bỗng trở nên nghiêm túc.
"Đúng."
"Ta chết rồi à?"
"Không."
"Vậy tại sao có mộ?"
"Đó là thứ ngươi để lại cho chính mình."
Lục Trường Sinh trầm mặc.
Một lát sau, hắn hỏi câu mà vị tồn tại cổ xưa không ngờ tới nhất.
"Chôn cất có tốn tiền không?"
"..."
"Ta hỏi thật đấy."
Chiếc nhẫn đột nhiên im bặt.
Ngay lúc này, một con mắt khổng lồ mở ra giữa khe nứt thiên không.
Ánh mắt ấy quét qua hàng vạn dặm, cuối cùng dừng lại trên người Lục Trường Sinh.
Một giọng nói lạnh lẽo vang xuống:
"Tìm thấy rồi."
"Lục Trường Sinh."
"Lần này, ngươi không thể trốn nữa."
Nụ cười trên mặt thiếu niên biến mất.
Trong đầu hắn bỗng vang lên một tiếng động kỳ lạ, giống như cánh cửa bị khóa suốt hàng triệu năm đang chậm rãi mở ra.
Một hình ảnh thoáng hiện.
Hắn đứng giữa biển xác.
Chín vị Tiên Đế quỳ dưới chân.
Một thanh kiếm xuyên qua bầu trời.
Và phía trước hắn là chính con mắt đang nhìn xuống nhân gian.
Trong ký ức ấy, hắn nghe thấy giọng nói của bản thân.
"Ta đã cho ngươi vô số cơ hội."
"Nhưng ngươi vẫn muốn biến chúng sinh thành vật hiến tế."
"Vậy hôm nay..."
Thanh kiếm nâng lên.
"...ta sẽ chôn cả thiên đạo."
Ầm!
Ký ức biến mất.
Lục Trường Sinh ôm đầu, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Chiếc nhẫn phát ra giọng nói gấp gáp:
"Tiểu tử! Chạy!"
"Chạy đi đâu?"
"Xuống dưới!"
"Phía dưới là đất!"
"Ngươi còn muốn tranh luận với ta à?!"
Một luồng sáng bao lấy cơ thể Lục Trường Sinh, kéo hắn xuyên thẳng xuống lòng đất.
Trước khi biến mất, thiếu niên ngẩng đầu nhìn con mắt trên trời, cố lấy hết can đảm hét lên:
"Thiên Đạo! Ngươi chờ đấy!"
"Đợi ta tu luyện thành công, ta nhất định sẽ..."
Hắn dừng lại.
Bởi vì hắn đột nhiên nhớ ra mình còn chưa biết tu luyện.
"...ta nhất định sẽ tìm người giúp ta đánh ngươi!"
Trong khe nứt thiên không, con mắt khổng lồ khẽ co lại.
Dường như Thiên Đạo cũng không hiểu tại sao kẻ từng khiến chư thiên khiếp sợ, sau chín triệu năm chuyển sinh, lại trở thành một tên phàm nhân nói chuyện không giống người bình thường như vậy.
Ở sâu trong lòng đất, giọng nói trong chiếc nhẫn vang lên đầy mệt mỏi:
"Xong rồi."
"Đại Hoang giới sắp không còn yên bình nữa."
Lục Trường Sinh phủi bụi trên áo, nhìn chiếc nhẫn.
"Tiền bối."
"Gì nữa?"
"Ngài có biết chỗ nào tuyển người làm thuê không?"
"..."
"Ta cần kiếm tiền sửa nhà."
Chiếc nhẫn im lặng rất lâu.
Cuối cùng, giọng nói cổ xưa bật ra một câu:
"Thiên Đạo, ngươi cứ giết ta đi."
Hết chương 1.