Tuệ My
Tuệ My, bắt gặp một cậu nam sinh.
Hoa hả?
Hoa có nhiều màu sắc ghê. Xanh, đỏ, tím, vàng... Mỗi loài một vẻ, chẳng bông nào giống bông nào. Nghĩ cũng lạ nhỉ, chỉ là những bông hoa thôi mà cũng có thể khiến người ta vui đến thế.
“Tuệ My nhà mình nghĩ gì mà suy tư quá ta?” Ngọc Hân quay sang dựa đầu lên vai tôi.
“Tớ muốn được tặng hoa!”
“Há há, mơ mộng gì nữa đây.” Ngọc Hân vừa lắc người tôi vừa cười.
“Kệ tui!” Tôi ôm chặt đầu gối, cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ.
~Nhưng mình muốn được tặng thiệt mà~ tôi thì thầm trong miệng.
Tôi chú ý đến một người, chỉ mới lần đầu gặp, đúng hơn là tôi vô tình bắt gặp. Nhưng cái dáng vẻ đó rất giống nhân vật trong quyển tiểu thuyết mà tôi đã đọc. Một người với vẻ ngoài lạnh lùng, mái tóc che gần hết cả đôi mắt có chút sắc bén.
Nhìn thoáng qua, bên ngoài trông khá đáng sợ với cái gương mặt lạnh như tiền ấy. Nhưng mà, cũng như nhân vật trong truyện, cậu bạn đó cũng có tí ngốc nghếch trông cũng khá đáng yêu.
Chiếc lá nhỏ nhắn rơi trên tóc cậu, cậu loay hoay sờ lên đầu, cuối cùng đành bỏ cuộc rồi mặc cho chiếc lá vẫn còn trên tóc. Và đặc biệt, cậu ấy cứ đứng ngẩn ngơ nhìn tôi.
Một chú bướm nhỏ bay đến đậu lên tóc tôi. Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên đón, rồi hạ xuống ngay trước tầm mắt.
“Nhìn đẹp thật đó!”
Hửm?
Tôi liếc mắt sang một bóng người dáng đứng ngẩn ngơ ngoài sân. Ánh mắt cậu ấy dõi theo chú bướm đang đậu gọn trên ngón tay tôi.
“Hì hì” Tôi bất giác khẽ cười.
Thổi nhẹ chú bướm bay đi, ánh mắt ấy vẫn dõi theo từng nhịp của cánh bướm. Cậu ngẩn ra, rồi bắt gặp ánh mắt tôi. Cậu nhanh chóng quay mặt đi, rồi lại từ từ nhìn lại. Trông cậu lúng túng, tay hết bỏ vào túi quần rồi lại đưa tay gãi gãi đầu.
Tôi phì cười.
Hùng, là cái tên mà tôi vô tình nghe được.
“Bà không có tiết hả?” Ngọc Hân hỏi tôi.
“Đúng rồi, tui học có hai tiết đầu buổi sáng à!”
“Sướng thế!” Ngọc Hân chu môi, nói với vẻ ghen tị.
Ngay giữa hành lang, tôi bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Là Hùng, tôi có ấn tượng vì cậu bạn ấy quá đỗi giống nhân vật mà tôi yêu thích.
Học lớp 11 hả, vậy gọi là em rồi.
Tôi tìm một chiếc ghế đá trong sân trường rồi ngồi xuống đọc tiếp quyển truyện.
Đúng thật, cậu em đó có chút ngốc nghếch. Cứ lơ đãng nhìn ra cửa sổ, để rồi bị giáo viên nhắc nhở. Chẳng biết, nhân vật trong quyển truyện tôi thích đôi khi cũng có tính cách như vậy.
“Ah chết rồi, quên làm bài.” Tôi hốt hoảng nhớ ra bài tập về nhà còn chưa làm.
“Giờ làm kịp không ta?” Gấp quyển tiểu thuyết trên tay lại, bỏ vào cặp rồi chạy thẳng vô căn tin tìm chỗ ngồi.
Làm một mạch đến cả giờ nghỉ trưa, nhưng cũng có vài bài tôi chẳng hiểu nổi.
Tôi cứ vò đầu, cắn bút. Bài này thật sự khó hiểu, nó khiến đầu tôi như sắp nổ tung.
Hửm?
Là cậu em đó.
Em ấy đang ngồi một mình trong góc nhìn khá lạc lõng. Cậu nhìn hộp mì với vẻ mặt thèm thuồng cứ như một đứa trẻ lần đầu được thưởng thức món ăn lạ.
Em ấy gấp một đũa đưa lên miệng, nhai được vài cái rồi chẳng hiểu sao lại đứng hình. Mắt nhắm tịt, miệng chả thèm nhai thêm cái nào.
Hì hì, chắc dở lắm nhỉ?
Tôi chống cằm, nhìn cái vẻ mặt có phần ngốc nghếch ấy mà bất giác bật cười.
Cúi đầu xuống tiếp tục làm bài. Nhưng mà, hình như em ấy ngốc thật nhỉ? Cứ nhìn người ta mà nghĩ không ai biết hay sao ấy.
Đứng ngơ ra đó luôn.
Khóe môi tôi nhếch lên.
Mà cũng dễ thương nhỉ?
“…”
Chẳng hiểu sao tôi lại có thêm ý tưởng để giải bài vừa rồi.
Cậu em đó có chút thú vị, chẳng hiểu sao tôi lại có chút tò mò. Có lẽ là vì cái dáng vẻ ngờ nghệch cứ như Amano.
Tôi kể cho “Sao” nghe về cậu em hồi chiều mà tôi đã gặp. À thì, “Sao” là người bạn mà tôi quen qua mạng xã hội, qua một nhóm về sách. Tôi kể khá nhiều về em ấy, dù là lần đầu gặp.
Được gặp nhân vật mình yêu thích ngoài đời mà, sao mà không phấn khích cho được.
[Sao]: Bà để ý người ta dữ.
[Tôi]: Có đâu, do giống Amano quá trời luôn.
Tôi kể một lúc lâu. Rồi ngả lưng ra giường, vắt tay lên trán.
Trời ơi, cậu em đó nhìn biểu cảm mắc cười thiệt. Mà cũng dễ thương nữa, sao mà giống Amano quá à.
Mà chắc sau này cũng không gặp lại nữa đâu nhỉ?
Chắc là mọi chuyện chỉ là trùng hợp, sớm muộn gì tôi cũng sẽ quên cái cậu em đó thôi.
Hôm nay, tôi phát hiện một sự thật vô cùng kì lạ. Chắc hẳn là đã sắp đặt từ trước, em ấy lại từng học cùng trường cấp hai với tôi.
…
Đang trò chuyện với giáo viên đã từng chủ nhiệm năm lớp chín của tôi, thì có tiếng xì xào trước cửa lớp.
“Chắc là mấy đứa đó về thăm trường đấy!” Cô nói.
“Cô biết ai ạ?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Sời, cô nhớ giọng hết! Mấy ông này hồi xưa cũng quậy lắm, mà thật ra cũng ngoan. Chỉ là hơi tăng động.”
“Mấy ông kia vào đây.” Cô lên tiếng.
Trước cửa im bặt hẳn, rồi có hai nam sinh đi sát nhau bước vào.
“Ông kia vô đây luôn!” Cô tiếp tục gọi.
“…”
Khóe môi tôi cong lên.
Là cậu em đó, cậu khép nép bước vào, đầu cứ cúi xuống đất. Trông cứ như một chú cún nhỏ.
Một lúc sau cậu mới ngẩng mặt lên cười, định nói gì đó. Nhưng bắt gặp ánh mắt tôi, em ấy lại đứng im bất động.
Tôi chớp chớp mắt, khóe môi vẫn cong lên.
Trông ngốc thật!
Em ấy đứng bất động, hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Tôi phì cười.
Mà chắc tôi cứ đứng đây thì em ấy sẽ ngẩn ra đó mãi mất.
“Cô ơi em xuống trước nha!” Tôi quay sang nói với cô rồi chạy ra cửa lớp.
Tôi có quay đầu lại nhìn vào trong lớp học, thoáng thấy ánh mắt em ấy nhìn ra cửa, như đang tìm gì đó.