Lá
Tôi và “Cá” nói từ chuyện này đến chuyện khác, từ những quyển truyện với nội dung kì lạ, tới những cuộc đời của các tác giả. Và cả, người mà chúng tôi đã vô tình bắt gặp.
[Cá]: Ê mà tui ngủ nhen. Mai phải dậy sớm có việc rồi. – thả mặt cười.
[Tôi]: Uki! Bà ngủ ngon. – kèm nhãn dán chúc ngủ ngon.
[Cá]: Bai bai! Ông ngủ ngon nhe.
Tôi ngả người về sau, lưng tựa vào sau ghế. Hai tay đặt lên trán.
“Nói lại thì, người đó giống Kaori thật! Hay là do mình nghĩ nhiều nhỉ?”
“Nhưng mà…”
Cảnh Kaori nâng niu cánh bướm được miêu tả trong truyện, mình lại thấy cô ấy có nét tương đồng.
Cạch cạch – tôi gõ cây bút lên mặt bàn.
À! Cô ấy còn cắn bút ở căn tin hôm đó. Trùng hợp thật, Kaori trong truyện cũng có hành động như vậy khi suy nghĩ!
“…”
Tôi véo vào tay mình.
“Vẫn đau mà…”
Không phải là mơ…
Đúng rồi, phải nói cho “Cá” mới được.
[Tôi]: Nhưng thật sự mà! Thật sự giống Kaori luôn. Không thể tin được!!
Cảm thấy chỉ có “Cá” mới hiểu được tôi ngay lúc này.
[Cá]: Ngủ đi!! – biểu tượng tức giận.
“…”
“Haiz! Đúng là chả hiểu gì cả…”
Chán nản, tôi quăng chiếc điện thoại lên nệm rồi ngả người ra giường.
ọc ọc ọc – bụng tôi réo lên.
“Mười một giờ?” Tôi nhớ mình nhắn tin với “Cá” là từ hồi chín giờ, vậy mà đã hơn hai tiếng.
Nhắn gì dữ vậy? Đặt đồ ăn nhỉ?
Nhoàm nhoàm nhoàm.
Ting Ting Ting
Thông báo kêu không ngừng. Tin nhắn đến từ một nhóm bạn cấp hai của tôi.
[Phúc]: Mai Kim Đồng tổ chức festival kìa, thằng nào về chung không?
Kim Đồng là trường cấp hai mà tôi đã từng học.
[Phúc]: Về thăm thầy cô luôn.
[Khương]: Mấy giờ?
[Phúc]: Tám giờ bắt đầu.
[Phúc]: Hùng đi không?
[Tôi]: Đi.
Ngày mai cũng rảnh.
Tắt điện thoại rồi cắm sạc, tôi ngả lưng ra giường. Chiếc gối êm ái cùng với chiếc chăn bông ấm áp ôm trọn lấy cơ thể.
Kéo tấm chăn lên tận cằm, từ từ nhắm mắt lại
“…”
“Nếu cuộc phẫu thuật thất bại… Cậu có thể đặt lên mộ tớ một bông hoa không?”
Kaori ngồi trên chiếc giường bệnh cạnh cửa sổ, ánh mắt cô xa xăm hướng ra ngoài.
“Của cậu đây.” Tôi đưa miếng táo vừa gọt vỏ cho cậu ấy.
Trên mu bàn tay Kaori gắn chi chít các ống truyền dịch, cô chậm rãi nhận lấy miếng táo. Cô ấy cắn chỉ một phần ba miếng táo rồi quay sang mỉm cười, gương mặt có phần tiều tụy vì phải trải qua nhiều cuộc điều trị dài.
“Tớ cảm ơn.” Cô đưa tay che miệng ngáp dài một cái, rồi ngả người ra sau.
“…”
“Tớ sẽ cho cậu bông hoa đẹp nhất. Nhưng Kaori phải cùng tớ đi ngắm hoa đấy.”
Cô ấy nhìn tôi, rồi bỗng nhiên bật cười.
“Ha ha, tớ đùa thôi mà.”
“…”
“Mà tớ nhất định sẽ cùng Amano ngắm hoa.”
“…”
Reng reng reng.
Tôi trở người, tay quẹt qua tắt báo thức trên chiếc điện thoại.
Reng reng reng.
“Trời ơi… biết vậy cài một cái thôi!” Hai hồi chuông cách nhau đúng mười lăm phút.
Căn phòng trở lại yên tĩnh, trên tay tôi vẫn còn cầm chiếc điện thoại, cảm giác còn chẳng có sức để nhấc nó lên. Mí mắt dần khép lại.
Reng reng reng.
Tay quẹt qua quẹt lại trên màn hình mà tiếng chuông vẫn kêu không ngừng.
“Hửm…”
Dùng hết sức bình sinh lật người qua, nhấc chiếc điện thoại lên ngay trước mặt. Trước mắt tôi mọi thứ vẫn còn nhòe, dụi mắt mấy cái nhưng vẫn vậy. Tôi chỉ lờ mờ thấy là cuộc gọi đến từ ai đó.
“Alo đến chưa? Tao đang ở Kim Đồng này!” Âm thanh phát ra từ đầu dây bên kia.
“Đi sớm vậy cha?” Tôi nói với tông giọng chậm rãi còn ngái ngủ.
“Sớm gì? Hơn bảy giờ rưỡi rồi, vào nhanh đi!”
Tít tít.
“…”
“Hả??” Tôi bật thẳng người dậy, nhìn vào màn hình điện thoại đã là bảy giờ bốn mươi.
Nhảy thẳng xuống giường, hối hả chạy khắp phòng.
“Mặc đồ gì đây?” Đứng trước tủ quần áo, trong miệng vẫn còn ngậm cái bàn chải đánh răng đầy bọt, trào cả ra mép miệng.
“Đồng phục cấp hai cũ hả ta? Thôi vậy đi.”
Hộc hộc.
Bảy giờ năm mươi lăm.
Đưa xe vào trong bãi, tôi chống tay vào tường, đầu chẳng đủ sức để ngẩng lên. Mở miệng hít từng ngụm hơi lớn.
Sân trường cấp hai mà tôi đã từng học vẫn rộng rãi như ngày nào, băng ghế đá từng ngồi chơi vẫn ở đó. Nhưng khác là, lại có thêm một vườn hoa nhỏ, đủ màu hoa sặc sỡ.
Hoa hồng, hoa hướng dương,…
Hình như Kaori cũng thích hoa lắm nhỉ?
“Ê cu, ngủ quên à?” Có tiếng gọi từ phía sau lưng tôi.
Quay người lại.
“Sorry anh em.” Tôi gãi gãi đầu.
“Chắc giờ bọn nhóc còn trên lớp nghe thầy cô dặn dò gì đấy.” Thằng Phúc nói.
Đúng thật, bên trong sân trường chỉ mới có một số gian hàng nhỏ, vài khu trò chơi do thầy cô tổ chức. Vẫn chưa thấy bóng dáng nào của bọn học sinh, cả sân trường trông cực kì yên tĩnh.
Thì ra trước khi đến lễ khai mạc nó như thế này.
“Ê hay lên tìm cô chơi.” Khương lên tiếng.
“Ừ” Phúc và tôi đồng thời nói.
Đi ngang qua từng lớp học, bọn học sinh trong lớp cứ nhìn ra hướng chúng tôi, cảm giác oai ra mặt. Từng ngồi trong đấy nhìn ra, giờ lại là người có thể tự do đi lại, cảm giác như các siêu sao nổi tiếng.
“Ê cô ở lớp này này.” Khương đi trước, vẫy gọi chúng tôi.
“Lát vô làm gì cho ngầu?” Tôi hỏi.
“Ba thằng bò vô sủa.” Thằng Khương quay sang nói.
“Mày bị ngu à?”
Xì xào mãi vẫn chưa chốt được một kế hoạch sao cho đẳng cấp.
“Vậy thì kì quá!”
“Tin tao.”
“Không được đâu!”
“Mấy ông kia vào đây.” Tiếng nói phát ra từ trong lớp học, là giọng của giáo viên chủ nhiệm cũ của bọn tôi.
“…” Ánh mắt ba thằng nhìn nhau với nét sợ hãi.
“Do mày đấy.”
“Liên quan?”
Ba thằng nhìn vào cửa, chẳng đứa nào dám vào.
“Vào trước đi.” Tôi nói khẽ, huých nhẹ vai thằng Khương.
“Cút!” Nó lí nhí đáp lại.
Hai thằng nó vẫn mãi cãi nhau. Tôi rón rén trốn qua một bên, đẩy mạnh cái cửa làm lộ thằng Khương cùng Phúc vẫn đang quỳ sau cánh cửa.
“He!” Tôi đứng nhìn chúng nó đang quỳ dưới đất, nở nụ cười khích đểu. Hai thằng lao qua, may mà tôi đã nhanh nhẹn tránh được.
“Vào đây!” Giọng bất lực truyền ra từ trong lớp.
Bọn nó bỏ tay ra, lần lượt bước vào. Đi đầu là Phúc, tiếp là Khương, còn tôi vẫn nép ngoài cửa.
Đứng ngoài nhìn bọn nó khép nép, tay nắm chặt cứ như là trẻ con.
“Đáng ha ha.”
“Ông kia vô đây luôn!”
“…”
Tôi cũng bước vào, rồi khựng lại.
Ơ…
Sao người đó lại ở đây?
Đứng ngay bàn giáo viên là một cô gái, là người mà tôi vô tình bắt gặp. Cô ấy xõa mái tóc dài ngang lưng, vẫn đeo chiếc kính gọng tròn khiến gương mặt trông có phần trẻ con.
Cô mở to mắt, đưa tay che miệng nhìn chúng tôi.
Trời ơi…
Cái thân hình nhỏ nhắn trong bộ đồng phục cấp hai ấy, cùng với chiếc kẹp tóc nho nhỏ hình mèo con được gắn trên mái tóc.
Ai mà nghĩ là học sinh cấp ba được chứ.
“Con xuống trước nha cô.” Cô quay lại cười, vẫy tay với giáo viên rồi chạy ra cửa lớp.
Thân hình nhỏ nhắn lướt ngang qua, mái tóc vương lại một hương thơm thoang thoảng của hoa. Không kiềm được, tôi đưa ánh mắt ra phía cánh cửa, nhưng bóng dáng ấy đã chạy đi mất.
Mà hồi nãy hình như cô ấy còn nhìn mình cười nhỉ?
Ngại quá!
…
Mà cái giọng đó dễ thương thật