Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Trông chủ

Chương 4

An Di nuốt không trôi, dù cơm chay rất ngon. Bởi chị Tú ngồi ở kế bên cứ nhìn cô chằm chằm. An Di thiết nghĩ chị ấy có rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng hiện giờ cô thật sự không có tâm tư để tâm sự.

“Mày khác trước nhiều lắm đó An.” Chị Tú rót trà đá vào chiếc ly nhựa đẩy sang cho An Di. “Xém chút nữa chị nhìn mày không ra.”

“Em lớn rồi phải khác chứ.” An Di nhấp một ngụm trà. “Xinh đẹp tuyệt vời hơn đúng không?” 

Cô chỉ định cợt nhả một chút để chị Tú không đào sâu thêm vào câu chuyện. Nhưng chị ấy lại gật đầu hết sức tán đồng. 

“Mày lúc nào chả đẹp. Ý chị không phải vậy. Nói sao ta? Kiểu như thần thái của mày ấy. Nhớ hồi nhỏ mày nhát hít, đụng chuyện là trốn vô cái hốc sau chùa khóc nhè. Giờ thì thấy mày điềm đạm như bất cần đời thế này, chị không quen lắm.”

Gió núi lồng lộng, thổi tấm vải bạt căng trước cửa quán bay phần phật. Nhất thời An Di không biết đáp sao cho phải. Vì chính cô cũng không rõ. 

“Chắc là đi làm rồi gặp nhiều người.” An Di cúi đầu nhìn những ngón tay đang bọc quanh ly nước của mình. “Học hỏi được nhiều thứ nên chững chạc hơn.”

Điển hình là lão sếp của cô. Đó là một con quỷ, không hơn. Nếu hôm đó cô không vớ được cái bảng chức danh phang thẳng vào đầu lão, cô thật sự không biết mình sẽ phải rơi vào địa ngục nào.

“Được vậy chị cũng mừng cho mày.” Chị Tú nói. “Mà mày về đây chơi thôi hả?”

“Dạ em mới nghỉ việc trên thành phố.” An Di nhàn nhạt đáp. “Về đây nghỉ dưỡng một thời gian rồi tính tiếp.”

Chị Tú có vẻ ý thức được đây là một chủ đề nhạy cảm, nên không hỏi gì thêm nữa. Chị đứng dậy gom chén dĩa của An Di bỏ vào bồn rửa. 

“Mày ở một mình vậy có an toàn không?” Chị Tú mở vòi nước. “Nếu muốn thì mày cứ dọn qua bên nhà trọ chị nè. Còn phòng đó, chị không lấy tiền đâu. Có gì chị em cũng dễ chăm sóc nhau.”

“Dạ em cảm ơn chị.” An Di đứng lên quét mã QR trên quầy vì biết trả bằng tiền mặt chị Tú sẽ không lấy. “Em không ở một mình đâu. Nhà còn con chó bự lắm.”

Tiếng tài khoản nhận tiền vang lên, chị Tú lập tức quay sang mắng: “Con nhỏ này! Ai mượn trả tiền vậy?”

An Di cười hì hì rồi chợt nhớ ra một chuyện. 

“Chị Tú, chị có biết thầy nào gọi hồn người chết không?” 

Chiếc dĩa trong tay chị Tú rơi xuống, đánh xoảng một cái làm An Di giật nảy mình. 

“Có sao không chị?” Cô bước tới định nhặt giúp mảnh vỡ thì chị Tú đã xua tay chỉ vào góc nhà, nơi có chổi và đồ hốt rác. 

“Mày định làm gì?” Chị Tú hỏi trong lúc An Di lúi húi quét dọn. 

An Di ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định nói thật. “Dạo gần đây em hay mơ thấy mẹ nuôi. Bà ấy không nói được, chỉ khóc thôi.”

“Mấy chuyện kiểu vậy không nói giỡn được đâu.” Chị Tú nghiêm giọng. “Đã đụng vào là xác định tổn hao âm đức.”

“Em không giỡn. Em chỉ còn mỗi chấp niệm này thôi.” Cô nài nỉ. “Giúp em đi mà chị!”

Chị Tú vẫn tiếp tục rửa chén mà không trả lời cô. Mãi một lúc lâu sau mới chịu lên tiếng: “Chị chỉ nghe người ta nói có cô Hai Đồng biết coi bói, lên xác, tìm mộ thất lạc. Lát nữa cho Zalo, nào hỏi thăm được địa chỉ với số điện thoại, chị nhắn cho mày. Nhưng chị nhắc mày, suy nghĩ kỹ rồi hả làm.”

An Di gật đầu, đúng lúc này, điện thoại trong túi cô rung lên. Là bên điện lực gọi. Họ hỏi đường đến nhà cô. An Di nghe điện thoại xong thì quay lại nói với chị Tú. “Em về trước nha chị. Mai mốt em ghé thăm chị với bà Chín tiếp.”

“An!” Chị Tú lau tay vào tạp dề, rút điện thoại của mình ra đưa cho cô. “Zalo.”

Cô nhập số điện thoại của mình vào rồi xác nhận kết bạn với chị Tú. 

“Mày sống một mình phải cẩn thận.” Chị Tú vỗ vỗ lên cánh tay cô. “Mấy năm nay ở đây phức tạp lắm. Đủ loại thành phần trôi dạt tới. Mất tích cũng có hơn chục vụ rồi. Toàn con gái đó, tháng trước mới có thêm một vụ. Nghi là bị tụi buôn người bắt cóc đem qua biên giới. Thấy mày vậy chị không yên tâm. Có gì gọi liền cho chị, biết chưa?”

“Dạ!” An Di cười, lòng bỗng ấm áp lạ kỳ.

Ngày tháng còn dài, cứ từ từ mà tìm.

****

An Di về đến nhà thì thấy hai người mặc đồng phục màu cam của điện lực đang đứng đợi mình ở trước cổng. Cô xuống xe, gật đầu một cái coi như chào hỏi rồi mở cổng cho họ vào. Trong nhà, tiếng sủa con Mon vọng ra, chọc vào màng nhĩ nghe như tiếng nổ đì đùng của đại bác. 

“Nhà có chó dữ.” An Di nói với hai anh nhân viên. “Đợi em nhốt nó xong hai anh hẵng vô.”

Khi cửa chính mở ra, An Di muốn té xỉu ngay tại chỗ. Đập vào mắt cô là khung cảnh hỗn loạn nơi phòng khách. Như thể vừa có một trận cuồng phong vừa càn quét qua. Bàn ghế đổ chổng kềnh. Bộ ấm trà bể tan tành. Còn cả chiếc ghế lười hút chân không mà cô chưa kịp “bóc seal” nữa. Giờ nó đã rách một lỗ to tướng đủ để con cẩu đần trời đánh của cô nằm vừa.

Thấy cô về, Mon phóng ra vẫy đuôi rối rít. An Di không nói lời nào. Trực tiếp túm vòng cổ nó, lôi vào góc nhà rồi xích lại. Mặc cho con chó ra sức giãy dụa và sủa lên inh ỏi. 

“Hai anh vào đi!” Cô ngoái đầu ra cửa, cười méo xệch. 

Tài sản của cô, tiền của cô, không gian xinh đẹp hài hòa của cô. An Di muốn khóc quá. 

Hai nhân viên điện lực, mặt không đổi sắc, lập tức bắt tay vào việc. Một người kiểm tra cầu dao tổng, người còn lại ra cột điện trước nhà xem xét. An Di thì thu dọn lại “bãi chiến trường” của con Mon. 

“May mà nhà em không có nhiều đồ điện gia dụng.” Anh ta quay trở vào và nói với An Di. “Không thì chập mạch hết. Sét đánh dữ quá, tét đôi cả cây me sau nhà.”

An Di sững người một lúc. Tối qua cô đâu dám ngẩng đầu lên. Nên cô đâu biết cây me tả tơi thế nào. Bỏ dở công việc dọn dẹp, An Di chạy vội ra sau nhà, ngó lên cái cây tội nghiệp ấy bằng ánh mắt không thể tin nổi. 

Ngọn cây bị xé toạc dọc xuống tới giữa thân, một bên bị thiêu cháy đen, phần còn lại thì nhựa đang rỉ ra, từng giọt đỏ thẫm như máu. Đám cành lá rơi vãi khắp nơi. Chắc nó không sống nổi nữa, An Di nghĩ và hạ tầm nhìn xuống. Rồi cô lạnh người nhận ra, ba cây nhang cô cắm đêm qua đều còn y nguyên.

Trời đâu có mưa. Lý nào nhang lại không cháy. Trừ khi ba cây nhang này có vấn đề. Hoặc, An Di ngó về phía cái giếng, vị ở đây không nhận thành ý của cô.

Sửa điện xong thì đã quá giờ trưa, An Di không còn tâm trạng để làm gì khác nữa. Cô tháo xích cho con Mon chạy ra sân chơi. Còn mình thì về phòng ngủ, định bụng sẽ đánh một giấc. 

Chợt, điện thoại rung lên, An Di mở ra xem thì thấy đó là tin nhắn của Linh Đan, đồng nghiệp chung bộ phận quản lý dự án ở công ty cũ. Vỏn vẹn bốn chữ: “Ông Chung chết rồi.”

Chung chính là lão sếp cũ của cô. 

[Sao chết vậy?] 

An Di không kiềm được tò mò. 

[Nhảy lầu]

Linh Đan trả lời rất nhanh.

[Nghe người ta đồn ổng bị quỷ ám]

[Tối qua lên tầng thượng công ty nhảy xuống]

[Còn để lại thư thú tội]

[Tất cả những chuyện dơ bẩn ổng làm đều bị phơi bày hết rồi]

[Chắc bên công an sẽ hỏi tới bà đó]

Linh Đan nhắn một tràng. An Di chỉ im lặng đọc đi đọc lại. Kẻ giở trò quấy rối cô, cuối cùng phải nhận lấy kết cục thế này. An Di không thấy hả hê, chỉ thấy mệt mỏi. Đôi khi cô tự hỏi, nếu mình không thân cô thế cô, những gã như Chung có nhắm tới cô mà làm càng không?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px