Chương 6: Tôi thích cậu ấy
Lúc ấy, tôi đã từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Ngày hôm đó, bầu trời âm u đến lạ, những đám mây xám nặng nề kéo kín cả khoảng trời, giống như đang báo hiệu một cơn bão lớn sắp kéo đến. Chẳng bao lâu sau, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, rồi nhanh chóng trở thành một trận mưa như trút nước. Sân trường đang đông người bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Các bạn học lần lượt khoác áo mưa, che ô rồi vội vã chạy ra cổng.
Còn tôi thì chỉ có thể đứng lại dưới mái hiên, ngẩn người nhìn màn mưa trắng xóa trước mắt.
Tôi không mang áo mưa.
Ban đầu, tôi vẫn nghĩ chỉ cần chờ thêm một lúc, mưa sẽ tạnh. Thế nhưng thời gian từng chút trôi qua, tiếng mưa chẳng những không nhỏ đi mà càng lúc càng nặng hạt.
Đám bạn lần lượt tìm được người đón, hoặc vội vàng chạy về nhà. Trước khi rời đi, họ vẫn không quên quay lại chào tôi.
"Tớ về trước nhé!"
"Mai gặp!"
Tôi vẫn mỉm cười, gật đầu vẫy tay chào lại, cố tỏ ra bản thân ổn lắm. Nhưng khi bóng dáng cuối cùng khuất hẳn sau cánh cổng trường, nụ cười trên môi tôi cũng chết lặng.
Sân trường rộng lớn nhanh chóng trống hoác, chẳng còn lấy một bóng người. Cảm giác cô đơn và sợ hãi cứ thế len lỏi, từng chút một gặm nhấm tâm can rồi bóp nghẹt lấy lồng ngực. Tiếng mưa rơi rả rích hòa cùng những cơn gió lùa lạnh buốt thấu xương. Tôi ôm chặt lấy hai bả vai đang run lên, trơ trọi đứng đó giữa bốn bề vắng lặng, bất lực nhìn màn mưa ngoài kia không có lấy một dấu hiệu dừng lại.
“Ơ, Linh chưa về hả?”
Đình Đức lật đật từ trong lớp đi ra, mái tóc vốn đã chẳng mấy gọn gàng giờ lại càng bù xù vì vừa mới ngủ dậy.
“Mới ngủ có một tí thôi mà mở mắt ra cả lớp trống trơn, sợ khiếp.” Cậu vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh, sau đó như chợt thở phào khi thấy Khánh Linh vẫn còn đứng đó. “May quá, ra đây còn gặp Linh.”
Nói rồi, Đình Đức quay đầu nhìn ra ngoài hành lang. Màn mưa trắng xóa phủ kín sân trường, tiếng mưa rơi ào ào át cả những âm thanh còn sót lại trong dãy lớp học.
“Vãi, mưa to thế?”
Tôi khẽ quay đầu nhìn Đức, trong lồng ngực cảm giác tủi thân ban nãy bỗng bị chèn ép bởi một thứ cảm xúc phức tạp hơn thế.
"Mưa lớn thế này, Linh về kiểu gì?" Đức nhíu mày chậc lưỡi, vẻ mặt thoáng hiện lên chút phiền muộn vì bị kẹt lại.
Tôi cúi nhìn đôi giày đã thấm nước lạnh ngắt của mình, giọng nói cất lên vừa nhỏ vừa khô khốc: "Tôi không mang áo mưa."
"Hả?" Đức trợn tròn mắt, như thể chuyện tôi không mang áo mưa là một lỗi lầm ngớ ngẩn nào đó của riêng tôi vậy. "Sao bất cẩn thế? Thế giờ tính sao, đứng đây chờ đến tối à?"
"Chứ còn cách nào khác à?" Khánh Linh
Đình Đức gãi đầu, chớp mắt mấy cái.
"Umm... thế tôi đi mua cho cậu 1 cái áo mưa nhé."
Tôi chớp mắt, vội vàng lắc đầu xua tay:
"Mưa to thế này, làm vậy phiền cậu lắm..."
Đình Đức bật cười, tiện tay xốc lại chiếc cặp trên vai, ánh mắt nhìn tôi với vẻ chiều chuộng quen thuộc ngày ấy:
"Phiền thật nhưng tôi không đành lòng nhìn thấy cậu bơ vơ như vậy. Cậu nhìn xem, trường còn ai ngoài tôi với cậu không?"
Nói rồi, cậu chẳng đợi tôi trả lời, xoay người chạy thẳng ra màn mưa.
Tôi đứng dưới mái hiên, nhìn bóng lưng cậu nhanh chóng khuất sau màn mưa trắng xóa. Chẳng hiểu sao khoảnh khắc ấy, trái tim tôi lại đập nhanh hơn bình thường.
Một lúc sau, Đình Đức quay trở lại.
Tuy mặc áo mưa nhưng tóc cậu ấy vẫn ướt sũng, vài giọt nước còn vương trên trán. Cậu đưa chiếc áo mưa vừa mua cho tôi, chẳng nói gì nhiều, chỉ cười như thể đó vốn là chuyện hết sức bình thường.
"Cậu nợ tôi 1 ân tình đấy nhé."
Cậu ấy mỉm cười. Nụ cười ấy sáng bừng lên giữa màn mưa xám xịt và ảm đạm, rạng rỡ đến mức trở thành khung cảnh đẹp nhất mà tôi từng gặp trong suốt những năm tháng thanh xuân hôm ấy.
Tôi thẫn thờ ngước nhìn, khẽ đưa tay đón lấy chiếc áo mưa còn vương đầy hơi lạnh từ tay cậu. Và cũng chính vào khoảnh khắc ấy, khi những giọt nước mưa vẫn đang rơi rả rích phía sau lưng, nhìn bóng dáng cậu đứng ngay trước mặt mình với mái tóc ướt sũng và ánh mắt vô tư, tôi bỗng nhận ra một điều đã nén chặt trong lòng từ lâu.
Rằng tôi đã thích cậu ấy... thích từ bao giờ tôi cũng không biết...
....
Thời gian cứ thế trôi qua. Sau ngày hôm đó, khoảng cách giữa tôi và Đình Đức dường như cũng gần hơn một chút.
Cậu vẫn là Đình Đức của ngày ấy, vẫn thỉnh thoảng quay xuống hỏi tôi một câu, vẫn tiện tay giúp tôi những chuyện nhỏ nhặt, vẫn có những lúc vô tình khiến tôi vui cả một ngày chỉ bằng một câu nói chẳng có gì đặc biệt.
Còn tôi thì càng ngày càng không thể giấu nổi tình cảm của mình.
Tôi thích cậu ấy.
Thích đến mức chỉ cần Đình Đức gọi tên tôi, tim cũng bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Thích đến mức mỗi lần thấy cậu xuất hiện, ánh mắt tôi gần như chẳng thể tự chủ mà dõi theo.
Tôi đã từng nghĩ, nếu cứ tiếp tục chờ đợi như vậy thì chẳng biết đến bao giờ cậu mới nhận ra.
Vậy nên cuối cùng, tôi quyết định tự mình nói ra. Hôm đó, sau giờ học, tôi đứng chờ Đình Đức ở cuối hành lang.
Cậu vừa bước ra khỏi lớp đã nhìn thấy tôi.
“Linh? Cậu chưa về à?”
Tôi siết chặt quai cặp trong tay, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
“Đức này...”
“Hửm?”
Tôi nhìn cậu. Có rất nhiều lời đã chuẩn bị từ trước, vậy mà đến lúc thật sự đứng trước mặt cậu, đầu óc tôi lại trống rỗng.
Tôi hít sâu một hơi.
“Có chuyện này... tôi muốn nói với cậu.”
Đình Đức nhìn tôi, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.
“Chuyện gì?”
Tôi im lặng vài giây, bàn tay nắm chặt đến mức đầu ngón tay hơi run. Cuối cùng, tôi vẫn lấy hết can đảm ngẩng đầu lên.
“Tôi thích cậu.”
Không gian xung quanh như đột nhiên yên tĩnh. Tôi nghe rõ cả tiếng tim mình đập trong lồng ngực.
Đình Đức đứng trước mặt tôi, dường như cũng không ngờ tôi sẽ nói ra câu ấy. Cậu sững người vài giây, ánh mắt nhìn tôi có chút bất ngờ.
Còn tôi thì chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa.
Tôi cúi đầu, giọng nhỏ đi.
“Không phải thích một chút đâu.”
“Tôi đã thích cậu lâu rồi.”
Nói đến đây, tôi bật cười khẽ vì căng thẳng.
“Tôi cũng không biết mình bắt đầu thích cậu từ lúc nào nữa.”
Tôi nhớ đến buổi chiều hôm ấy. Nhớ bóng lưng Đình Đức chạy vào màn mưa chỉ để mua cho tôi một chiếc áo mưa. Có lẽ từ khoảnh khắc đó, trong lòng tôi đã âm thầm có một người mà chính tôi cũng chẳng thể thay thế.
“Tôi không cần cậu phải đáp lại.”
Tôi cố nở một nụ cười.
“Nhưng tôi vẫn muốn nói cho cậu biết.”
Đình Đức vẫn im lặng. Tôi nhìn cậu, trong lòng vừa hồi hộp vừa thấp thỏm. Đó là lần đầu tiên tôi đem toàn bộ sự chân thành của mình đặt trước mặt một người.
Và cũng là lần đầu tiên tôi biết rằng, thích một người có thể khiến người ta vừa hạnh phúc... vừa sợ hãi đến vậy.
Đình Đức im lặng hồi lâu. Càng chờ đợi, lòng bàn tay tôi càng túa mồ hôi. Trong đầu đã nghĩ đến đủ mọi khả năng, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần nếu cậu từ chối. Vậy mà sau vài giây im lặng, Đình Đức lại khẽ bật cười.
“Vậy chúng ta thử hẹn hò đi.”
Tôi ngẩn người, ngẩng phắt đầu lên nhìn cậu.
Đình Đức vẫn nhìn tôi, khóe môi cong cong, vẻ bất ngờ ban nãy đã dần tan đi. Cậu hơi nghiêng đầu, giọng nói bình thản như thể vừa nói ra một điều vốn đã được quyết định từ lâu.
“Thật ra tôi cũng để ý đến cậu.”
Khoảnh khắc ấy, tôi gần như quên mất phải phản ứng thế nào. Bao nhiêu thấp thỏm, lo lắng và cả những lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu bỗng chốc biến mất sạch. Tôi chỉ biết nhìn cậu, ngơ ngác hỏi lại:
“Thật... thật à?”
“Ừ.”
Đình Đức gật đầu, nụ cười trên môi càng rõ hơn.
“Không thì sao tôi lại đồng ý?”
Tôi bật cười, cảm giác căng thẳng suốt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng được trút xuống. Hóa ra những rung động tôi luôn âm thầm giấu kín bấy lâu nay không phải chỉ có mình tôi cảm nhận. Hóa ra người tôi thích cũng từng để ý đến tôi.
Đình Đức đưa tay xoa nhẹ lên đầu tôi, ánh mắt nhìn tôi mang theo ý cười.
“Cậu đáng yêu thật đấy.”
Chỉ một câu nói đơn giản thôi mà mặt tôi lập tức nóng bừng. Tôi cúi đầu, cố giấu nụ cười đang không ngừng cong lên nơi khóe môi.
Lúc ấy, tôi đã nghĩ mình thật sự rất hạnh phúc. Tôi có người mình thích, mà người ấy cũng thích tôi.
Tôi từng tin rằng chỉ cần bắt đầu bằng tình cảm chân thành thì chúng tôi sẽ có thể ở bên nhau thật lâu.
Đáng tiếc, khi đó tôi còn quá ngây thơ. Tôi không biết rằng có những người bước vào cuộc đời mình để mang đến những ngày tháng đẹp đẽ nhất, nhưng cũng có thể trở thành người khiến mình đau lòng nhất.
Rồi ngày hôm đó đã đến... giọng nói văng vẳng của Đình Đức khiến tôi không bao giờ quên.
“Với Khánh Linh á? Cậu ấy có gì đâu mà tao phải nghiêm túc? Tính thì nhút nhát, suốt ngày cứ im im. Với lại…”
Cậu ta ngập ngừng như đang cố tìm một cách nói dễ nghe hơn, rồi cuối cùng vẫn thản nhiên buông ra:
“Cũng chẳng xinh xắn gì.”
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như có thứ gì đó rơi mạnh trong lồng ngực.
Tai tôi ù đi. Mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất.
Tôi đứng ngoài cửa lớp, bàn tay đang cầm chai nước vô thức siết chặt. Trong đầu chỉ còn vang lên câu nói vừa rồi của cậu.
Cũng chẳng xinh xắn gì.
Hóa ra, trong mắt người tôi thích, tôi chỉ là một cô gái nhút nhát, mờ nhạt và chẳng có gì nổi bật.
Thậm chí...
Đến cả ngoại hình của tôi cũng là thứ khiến cậu ấy không thể nghiêm túc.
Khoảnh khắc ấy, tôi mới hiểu rằng có những lời nói không cần cố ý làm tổn thương, nhưng vẫn có thể khiến trái tim một người đau đến mức chẳng thể nào quên.
***
“Reng... reng... reng...”
Tiếng chuông báo thức vang lên, kéo Khánh Linh ra khỏi giấc mơ nặng nề.
Cô mệt mỏi ngồi dậy, mái tóc rối tung, ánh mắt vẫn còn mơ màng vì chưa hoàn toàn tỉnh táo. Khánh Linh vô thức đưa tay lên vuốt mặt, nhưng vừa chạm vào khóe mắt, cô bỗng khựng lại.
Ướt.
Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã lặng lẽ rơi đầy trên mặt.
Khánh Linh ngồi bất động vài giây, ngơ ngác nhìn những giọt nước còn vương trên đầu ngón tay.
Cô lại mơ thấy chuyện đó.
Một chuyện đã xảy ra từ rất lâu, vậy mà chỉ cần nhớ lại, trái tim vẫn đau như thể mọi thứ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Khánh Linh cúi đầu, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má.
Cô khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng có chút vui vẻ nào.
“Đúng là đồ ngốc...”
Không biết cô đang mắng bản thân của ngày hôm đó, hay đang trách chính mình vì đến tận bây giờ vẫn còn bị những lời nói ấy ám ảnh.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Khánh Linh thay đồng phục, sửa sang lại mái tóc rồi chuẩn bị đi học. Cô vừa định đeo cặp lên vai thì điện thoại trên bàn bất chợt rung lên.
Là tin nhắn của Đình Đức.
“Xuống nhà đi, Đức đang dưới cổng.”
Khánh Linh khựng lại vài giây, cô bước đến bên cửa sổ. Đưa tay kéo rèm sang một bên, cúi xuống nhìn.
Quả nhiên, dưới cổng đã có một bóng người quen thuộc đang đứng bên chiếc xe. Đình Đức mặc đồng phục, một tay giữ tay lái, tay còn lại đang nghịch điện thoại.
Khánh Linh nhìn cậu rất lâu. Cô hít sâu một hơi, kéo rèm lại rồi quay người cầm lấy cặp.
Cô bước xuống nhà.
Tiếng dép vang nhẹ trên cầu thang. Mỗi bước chân càng đến gần cửa, trong lòng cô lại càng có cảm giác khó tả. Rõ ràng đây là một cảnh tượng quen thuộc đến mức cô đã từng mong chờ mỗi buổi sáng, vậy mà hôm nay lại khiến cô chẳng thể vui nổi.
Vừa mở cửa, Khánh Linh đã nhìn thấy Đình Đức đang đứng bên chiếc xe dưới cổng.
Thấy cô bước ra, cậu lập tức ngẩng đầu.
“Linh.”
Đình Đức mỉm cười, ánh mắt mang theo sự thân thuộc và dịu dàng quen thuộc ngày nào.
Nhưng đứng đối diện với cậu lúc này, Khánh Linh không còn cảm nhận được sự rung động hay ngọt ngào nào nữa. Thay vào đó là một khoảng lặng trống trải đến lạ thường.
Đình Đức nhìn cô thêm vài giây, rồi bất chợt đưa tay chỉnh lại phần tóc hơi rối bên má cô.
“Ngủ không ngon thật à? Mắt cậu trông mệt thế này.”
Khánh Linh sững người.
Trước đây, mỗi lần cậu làm những hành động thân mật như vậy, cô đều âm thầm vui vẻ. Nhưng hôm nay, cô lại không biết phải phản ứng thế nào. Cô chỉ khẽ nghiêng đầu tránh tay cậu, cười gượng.
“Ừm... chắc vậy.”
Bàn tay Đình Đức khựng lại giữa không trung rồi chậm rãi hạ xuống.
Không khí giữa hai người bỗng trở nên im lặng một cách kỳ lạ.
Một lúc sau, cậu như muốn phá tan sự gượng gạo ấy, liền đưa tay lấy chiếc mũ bảo hiểm trên xe rồi đội lên đầu cho cô. Động tác vốn đã quen thuộc, nhưng hôm nay lại vụng về đến mức quai mũ còn bị mắc vào tóc cô.
“Ơ... đợi chút.”
Đình Đức cúi xuống gỡ phần tóc bị vướng ra, đầu ngón tay vô tình chạm nhẹ vào vành tai cô.
Khánh Linh lập tức cứng người.
Cậu cũng nhận ra sự khác thường ấy, động tác chậm lại rồi nhanh chóng buông tay.
“Xong rồi.”
“Ừ.”
Cô đáp rất khẽ.
Đình Đức nhìn cô một lúc, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ quay lại bên xe.
“Lên đi.”
Khánh Linh bước đến ngồi phía sau. Theo thói quen, cô đưa tay định vòng qua eo cậu, nhưng chỉ mới chạm nhẹ vào vạt áo, bàn tay đã khựng lại.
Đình Đức cũng nhận ra.
“Sao vậy?”
“À...”
Khánh Linh im lặng vài giây rồi mới nhẹ nhàng đặt tay lên hai bên yên xe.
“Không.”
Đình Đức không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ khởi động xe. Thế nhưng chiếc xe mới đi được một đoạn, cậu đột nhiên giảm tốc rồi dừng hẳn bên đường.
Khánh Linh hơi ngơ ngác.
“Sao vậy?”
Đình Đức không trả lời ngay. Cậu vẫn ngồi phía trước, hai tay đặt trên tay lái, im lặng vài giây như đang cân nhắc điều gì đó. Sau cùng, cậu hơi nghiêng đầu nhìn cô.
“Dạo này... Linh chán Đức rồi đúng không?”
“Hả?”
Khánh Linh sững người. Câu hỏi đến quá đột ngột khiến cô nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Đình Đức quay hẳn người lại, ánh mắt nhìn cô chăm chú.
“Linh bơ tin nhắn của Đức, cũng không còn thân thiết như trước nữa.”
Cậu ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Đức có cảm giác Linh đang cố tình giữ khoảng cách với Đức.”
“...”
Khánh Linh im lặng. Cậu cũng nhận ra rồi sao. Những thay đổi ấy vốn chẳng lớn lao gì. Cô chỉ không còn chủ động nhắn tin, không còn háo hức chờ đợi những cuộc hẹn, cũng không còn vô thức tìm kiếm bóng dáng cậu trong đám đông như trước.
Cô cứ nghĩ cậu ta sẽ chẳng để tâm đến cô nhiều như vậy.
Hóa ra... cậu cũng nhìn ra rồi.
Đình Đức nhìn vẻ mặt im lặng của cô, trong lòng càng trở nên khó chịu. Cậu mím môi, giọng nói thấp xuống:
“Hay là...”
Cậu dừng lại một nhịp.
“Vì cậu đang thích người khác rồi chứ gì?”
Khánh Linh ngẩng đầu nhìn cậu.
Khoảnh khắc ấy, cô bỗng thấy câu hỏi này thật buồn cười. Kẻ suốt bao năm qua luôn hững hờ với cảm xúc của người khác, kẻ luôn xem sự tận tâm của tôi là điều hiển nhiên, giờ đây lại đang mang gương mặt đầy trách vấn để tra hỏi ngược lại tôi.
"Đức đang nói cái gì vậy?" Tôi bật cười, giọng điệu nhàn nhạt, không chút gợn sóng.
Đình Đức nheo mắt, có lẽ bất ngờ trước thái độ bình thản đến lạ lùng của tôi. Bình thường, chỉ cần cậu ta nhíu mày một chút hay buông lời hờn dỗi vẩn vơ, tôi đã cuống cuồng tìm cách dỗ dành, giải thích đến mệt mỏi. Thế nhưng lúc này, trong ánh mắt tôi chẳng còn chút bóng dáng của sự sợ hãi hay chột dạ nào nữa.
"Không đúng sao?" Giọng Đình Đức chùng xuống.
"Đức nghĩ nhiều rồi." Tôi thu hồi tầm mắt, thản nhiên đáp.
"Quen nhau lâu như vậy, Đức mới là người khiến Linh phải hỏi câu đó."
Đình Đức im lặng. Câu nói của tôi khiến cậu khựng lại vài giây, dường như không biết phải đáp thế nào.
Tôi cũng không nói thêm.
Đình Đức im lặng một lúc lâu. Sau cùng, cậu tắt máy rồi bước xuống xe.
Khánh Linh hơi ngẩn ra khi thấy cậu vòng qua phía bên kia, đứng đối diện với mình. Đình Đức cúi người nhìn cô, vẻ mặt vốn luôn bình thản lúc này lại mang theo chút bất an.
Cậu im lặng vài giây, rồi khẽ nói:
“Đức xin lỗi.”
Khánh Linh sững người. Cô chưa từng nghĩ Đình Đức sẽ chủ động xin lỗi mình.
Nhìn khuôn mặt có chút đáng thương của cậu, trái tim cô thoáng mềm đi theo bản năng. Dù đã tự nhắc bản thân phải giữ khoảng cách, cô vẫn không thể lập tức trở nên lạnh lùng với người mà mình từng thích rất nhiều.
“Xin lỗi chuyện gì?”
Đình Đức mím môi.
“Đức không biết.”
Câu trả lời khiến Khánh Linh bật cười khẽ.
“Không biết thì xin lỗi làm gì?”
“Vì Đức biết chắc chắn mình đã làm gì đó khiến Linh không vui.”
Cậu nhìn cô, giọng nói càng lúc càng nhỏ.
“Trước đây Linh đâu có như thế này. Đâu có lạnh lùng xa cách với Đức như vậy đâu.”
Khánh Linh cụp mắt. Đúng vậy. Trước đây cô đâu có như thế này. Nhưng người khiến cô trở thành như bây giờ... chẳng phải chính là cậu sao?
Nhìn thấy vẻ mặt thoáng bối rối của cô, Đình Đức dường như càng sốt ruột. Cậu bước lại gần, đưa tay nắm lấy bàn tay cô.
Khánh Linh giật mình, theo phản xạ muốn rút tay lại.
Nhưng Đình Đức đã nhanh chóng siết chặt hơn, không để cô dễ dàng tránh đi.
“Đức...”
“Linh.”
Cậu gọi tên cô, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, không còn vẻ đùa cợt như thường ngày.
“Nói đi.”
Khánh Linh im lặng. Đình Đức nhìn cô vài giây rồi hỏi, giọng thấp xuống:
“Linh vẫn thích Đức, đúng không?”
Câu hỏi ấy khiến cô sững người. Đây chính là điều mà cô không muốn đối diện nhất.
Bởi nếu câu trả lời là không, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản biết bao. Cô có thể thẳng thắn nói rằng mình đã hết thích, rằng những ngày tháng trước đây đã trở thành quá khứ, rằng giữa cô và Đình Đức từ giờ chỉ cần giữ một khoảng cách vừa đủ.
Nhưng nếu câu trả lời là có...
Thì sao?
Khánh Linh cụp mắt nhìn bàn tay mình vẫn đang bị Đình Đức nắm chặt. Cô đã cố gắng tránh né cảm xúc ấy suốt những ngày qua. Cô không còn chủ động tìm cậu, không còn mong chờ tin nhắn, cũng không còn cố gắng xuất hiện trước mặt cậu như trước.
Cô cứ nghĩ chỉ cần mình không để ý đến Đình Đức nữa thì tình cảm cũng sẽ dần biến mất.
Nhưng hóa ra, chuyện đó không dễ dàng như cô tưởng.
Cô vẫn còn thích cậu.
Chỉ là tình cảm ấy bây giờ đã bị những tổn thương phủ lên, khiến cô không còn muốn bước về phía cậu nữa.
Khánh Linh im lặng rất lâu.
Đình Đức nhìn cô, bàn tay đang nắm tay cô cũng bất giác siết chặt hơn.
“Linh?”
Cô ngẩng đầu.
Đối diện với ánh mắt chờ đợi của cậu, Khánh Linh bỗng thấy sống mũi cay lên.
Cô ghét nhất chính là khoảnh khắc này. Ghét việc dù đã bị tổn thương, cô vẫn không thể hoàn toàn phủ nhận rằng mình từng yêu thích cậu nhiều đến thế nào.
Khánh Linh khẽ hít vào một hơi, cố giữ cho giọng nói bình tĩnh.
"Sắp vào lớp rồi đấy, cứ đứng như vậy muộn học rồi sao?"
Đình Đức nhìn cô, im lặng vài giây. Cậu không hỏi nữa.
Bởi câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.
Nếu Khánh Linh thật sự không còn thích cậu, cô hoàn toàn có thể thẳng thắn nói ra. Với tính cách của cô, cậu biết cô sẽ không vòng vo đến mức này. Nhưng cô lại né tránh. Không phủ nhận. Cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu để trả lời.
Đình Đức khẽ cong môi.
Vậy là... vẫn còn.
Cảm giác bất an suốt những ngày qua dường như lập tức vơi đi một chút. Ít nhất, điều cậu lo lắng nhất vẫn chưa xảy ra.
Khánh Linh vẫn thích cậu.
Đình Đức nhìn cô, ánh mắt cũng dịu xuống.
“Ừ, vậy đi học.”
Cậu buông tay cô ra rồi quay về phía xe. Cậu không hỏi thêm nữa. Bởi vì cậu đã biết điều mình muốn biết.
Nhưng phía sau cậu, Khánh Linh lại ngồi im. Cô nhìn bóng lưng Đình Đức. Trong lòng cô lại chẳng có chút nhẹ nhõm nào. Ngược lại, cô thấy khó chịu vô cùng. Cô vừa né tránh. Và chính sự né tránh đó đã vô tình cho Đình Đức câu trả lời.
Khánh Linh cắn nhẹ môi, trong lòng thầm trách bản thân.
Cô vẫn thích cậu.
Đúng.
Cô không thể phủ nhận điều đó. Cô nhìn bóng lưng trước mặt, trong lòng chỉ có một suy nghĩ.
Tôi vẫn còn thích cậu thì có ích gì chứ? Tôi đã quyết định sẽ không thích cậu nữa dù sao sự tổn thương cũng đã gặm nhấm cô, gặm gấm gần hết cái thứ tình cảm này rồi. Bởi vì lần này, cô đã quyết tâm không muốn bên cạnh cậu nữa.
Đình Đức chở Khánh Linh vừa phi xe vào trường. Đúng lúc ấy, Hoàng Nam cũng đeo balo từ khu vực để xe đi ra. Cậu vô tình bắt gặp hai người, bước chân bất giác chậm lại.
Hoàng Nam đứng yên nhìn theo. Ánh mắt cậu dừng trên Khánh Linh lâu hơn vài giây, rồi chuyển sang Đình Đức. Gương mặt vốn bình thản bỗng thoáng trầm xuống, hàng mày khẽ nhíu lại.
“Đi, sao thế?”
Tiếng bạn phía trước vang lên, Hoàng Nam mới hoàn hồn.
Cậu thu hồi ánh mắt, vẻ mặt nhanh chóng trở lại bình thường.
“Không có gì.”
Nói rồi, Hoàng Nam kéo lại quai balo trên vai, bước theo bạn mình. Chỉ là trước khi rời đi, ánh mắt cậu vẫn vô thức liếc về phía hai người thêm một lần.