Chương 3: Ai Vậy?
Thời gian càng trôi, bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ khiến cho ông bà càng thêm hoảng loạn.
"Bọn con ở đây."
Một giọng nói trầm ấm được phát ra từ phía sau hai ông bà, giọng nói đó là của Hoài Phong. Bà Thanh chạy lại phía anh, bà nắm chặt lấy hai bả vai của Phong và nói:
"Con bé sao rồi."
"Em làm thằng nhỏ sợ rồi đó, bình tĩnh lại đi." Ông Tuấn đứng kế bên trấn an bà, ông nhẹ nhàng gạt tay bà ra khỏi người Phong. Sau khi được chồng mình trấn an, bà Thanh cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi Phong:
"Chuyện gì đã xảy ra với hai đứa vậy? Con bé giờ sao rồi?"
Phong đứng đối diện với ba mẹ Uyên không dám ngẩng đầu, đôi bàn tay siết chặt. Gương mặt anh tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe sau nhiều giờ ở bệnh viện. Phong im lặng rất lâu, như thể không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Lúc nãy...bọn con đang đi trên đường." Giọng anh khàn đi " Có một chiếc xe bất ngờ lao tới. Con...con không kịp phản ứng." Phong ngập ngừng một lúc lâu rồi nói tiếp "Cô ấy đã lao về phía con...đẩy con sang bên đường."
Bà Thanh sững người, đôi mắt mở to, bàn tay vô thức che lấy miệng, cố không phát ra thành tiếng.
"Rồi cả hai bọn con bị ngã xuống đường. Con thì không bị gì nặng...nhưng." Đôi mắt của Phong đã ướt đẫm, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.
"Không sao hết. Con cứ nói đi, cô chú sẽ không la con đâu." Ông Tuấn nói với chất giọng nhẹ nhàng vỗ vai anh an ủi.
Phong cố nén lại cảm xúc mà nói tiếp:
"Uyên bị chiếc xe đâm thẳng vào người, đầu cô ấy va xuống đường rất mạnh. Cô ấy bất tỉnh ngay lúc đó...phía sau đầu chảy rất nhiều máu."
Mọi thứ trở nên im lặng. Ba cô siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh, hỏi: "Vậy con bé bây giờ sao rồi?"
"Cô ấy vừa mới tỉnh, hiện giờ đang nằm ở phòng hồi sức ạ."
Ba mẹ cô nghe thế liền chạy thẳng vào phòng hồi sức. Uyên đang ngồi trên giường bệnh. Một lớp băng gạc trắng quấn quanh đầu cô, phủ nhẹ ngang trán rồi vòng ra phía sau, khiến gương mặt vốn đã nhợt nhạt càng thêm yếu ớt.
Mẹ cô vội chạy lại ôm con gái vào lòng, nước mắt không kiềm được mà rơi lã chã.
"...Hai người là ai?" Uyên nhẹ nhàng đẩy người phụ nữ này ra khỏi người mình.
"Là mẹ đây, con...con không nhớ mẹ sao?"giọng nói bà trở nên run rẩy. Ba cô đi lại đưa tay ra xoa đầu, bất giác Uyên né sang chỗ khác không cho ông đụng vào. Cả ba người chết sững, đôi mắt họ cũng trở nên hoang mang. Phong đứng từ xa nhìn Uyên, môi anh mấp máy như muốn nói gì đó.
Cạch!
Tiếng mở cửa vang lên. Cả bốn người đều hướng mắt nhìn về tiếng động được phát ra thì thấy bác sĩ bước vào.
Trước đó Uyên đã tỉnh dậy và nói chuyện với bác sĩ. Vì lúc đó người nhà của cô chưa tới và cũng không thấy Phong ở bên ngoài, cũng do còn bệnh nhân khác đang chờ nên bác sĩ đã vội đi mà vẫn chưa thể nói gì. Sau khi ba mẹ cô và anh nghe được tin Uyên đã bị mất trí nhớ, ai nấy cũng trở nên lo lắng vì sợ rằng cô sẽ vĩnh viễn quên đi hết mọi người nhưng sau khi được bác sĩ giải thích rằng cô chỉ tạm thời quên đi hết ký ức cũng như vẫn còn có khả năng hồi phục lại được thì ba mẹ cô cũng an tâm hơn phần nào. Còn riêng Phong lúc này như không tin vào tai mình mà đi lại giường bệnh của Uyên, hỏi:
"Em không nhớ anh sao?" Uyên chỉ im lặng, lắc đầu.
"Không sao. Quên thì mình làm quen lại từ đầu." Phong đưa tay xoa đầu cô nhưng chưa kịp chạm tới thì bị Uyên dùng tay hất mạnh ra.
"Tôi ghét anh! đừng chạm vào tôi." Uyên tỏ vẻ khó chịu, gương mặt có chút giận dữ, đôi mày cô chau lại và giọng nói cũng trở nên gắt gỏng. Sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt Phong lúc này, đây là lần đầu tiên anh thấy cô như thế, dù chơi với nhau từ nhỏ nhưng chẳng bao giờ Uyên có thái độ như vậy với anh cả. Ba mẹ cô cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy con mình như vậy.
"Các người ra ngoài hết đi, tôi muốn được nghỉ ngơi." Cô hét lớn, cầm gối ném về phía anh.
Bà Thanh đi lại gần để trấn an cô nhưng cũng bị cô đuổi đi. Không ai có thể lại gần Uyên lúc này nên mọi người cũng đồng ý ra ngoài để cô được nghỉ ngơi. Phong như chết lặng chỉ biết đứng nhìn cô qua ô cửa kính nhỏ, ông Tuấn thấy được sự buồn bã trên gương mặt Phong thì liền an ủi:
"Chắc con bé hơi mệt thôi, con đừng nghĩ nhiều."
"Con xin lỗi chú, nếu như lúc đó con..."
"Không phải lỗi của con. Đây chỉ là tai nạn, chú biết con cũng không muốn như vậy."
"..."
"Thôi con về sớm đi, ngày mai còn phải đến trường nữa mà. Ở đây có cô chú lo cho Uyên rồi, con yên tâm."
"Vậy ngày mai Uyên có đến trường không chú?"
"Bác sĩ nói để con bé ở lại theo dõi, nếu không có vấn đề gì thì chắc ngày mai con bé sẽ xuất viện."
"Dạ, vậy con xin phép."
"Ừm, có gì không ổn thì gọi cho chú."
Phong chào tạm biệt ba mẹ cô rồi lẳng lặng đi về, trước khi đi anh còn không quên quay lại nhìn cô thêm lần nữa rồi mới chịu rời đi.
Phong chạy xe về. Trên đường anh vừa chạy vừa trầm tư suy nghĩ mà không chú ý trước mặt mình có một chiếc xe tải lao đến bóp còi inh ổi khiến cho anh giật mình đánh tay lái, bánh xe trượt khỏi mặt đường trượt vào vũng nước bên đường. Phong bất lực, chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ quần áo đã dính bùn đất. Trong đầu anh vẫn chỉ hiện lên gương mặt xa lạ của Uyên khi cô nhìn anh. Ánh mắt ấy khiến anh đau lòng hơn bất kỳ vết thương nào trên người.
Sau một hồi chật vật Phong cũng đã về tới nhà, anh vừa vào nhà thì một giọng nói trẻ trung, pha chút lười biến được phát ra từ phòng khách:
"Mày về rồi à." Giọng nói này là của Võ Khải Nguyên. Nguyên lúc này miệng thì hỏi nhưng mắt vẫn cứ dán lên tivi mà chẳng hề để ý gì tới bạn mình. Phong cũng chẳng bận tâm, cứ thế mà đi lên lầu.
"Này, thằng kia..." Không nghe thấy Phong trả lời cậu liền quay sang định chửi vài câu thì cậu thấy Phong với bộ dạng ướt sũng, áo thun trắng ban đầu bây giờ đã dính toàn máu và bùn đất. Nguyên thấy vậy liền bật dậy đi lại chỗ bạn mình, hỏi:
"Này, mày sao vậy? Sao người mày toàn máu thế?" Sự bình thản lúc nãy của Nguyên bây giờ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó trên gương mặt anh hiện rõ sự lo lắng.
"Tao không sao" Phong chẳng nói gì thêm cứ thế đi về phòng với vẻ mặt không cảm xúc. Nguyên không khỏi lo lắng liền lấy điện thoại gọi cho bạn gái mình.
"Reng reng..."
[Em nghe nè.]
Một giọng nói nhẹ nhàng có chút trong trẻo được vang lên từ phía đầu dây bên kia.
[Hình như thằng Phong nó bị Uyên từ chối rồi hay sao á.]
[Hả! Anh đang nói gì vậy!?]
[Thằng Phong nó nói với anh, hôm nay nó sẽ tỏ tình Uyên, mà hình như bị từ chối rồi hay sao á.]
[Chắc không đó, ai nhìn vào mà chẳng biết hai đứa nó thích nhau.]
[Anh không rõ nhưng lúc nãy nó về mặt nó buồn hiu à, quần áo thì ướt nhẹp đã thế trên người còn đầy máu.]
[Cái gì! Máu á?]
[Ừ, anh hỏi mà nó không trả lời. Không biết có phải do bị từ chối rồi nó làm liều không nữa.]
[Tối nay anh canh chừng Phong cho em, đừng để nó làm điều gì dại dột đấy. Để em gọi Uyên hỏi tình hình.]
[Ừm, anh biết rồi.]
Nguyên tắt máy. Đôi mắt anh hướng về phía cửa phòng của Phong, trong lòng không khỏi lo lắng.
~~~~
Tắm xong, Phong bước tới bàn học thì thấy trên bàn có thuốc sát trùng, băng cá nhân và một ít bông gòn được để sẵn từ trước. Cạnh đó còn có một tờ giấy note màu vàng, trên mặt giấy còn có vài dòng chữ:
"Thằng ngu! Đừng có mà làm điều gì dại dột." Phong cầm tờ giấy đọc mà không khỏi bật cười với sự suy diễn của bạn mình. Bất chợt anh đi về phía cửa phòng mà mở cửa, đúng như Phong đoán, Nguyên đang đứng áp tai vào cửa phòng anh. Nguyên nghĩ rằng nếu mà có tiếng gì đó bất thường thì anh sẽ xông vào liền nhưng không ngờ Nguyên lại bị bạn mình nắm thóp. Cửa phòng mở ra khiến Nguyên giật mình mà giật lùi về phía sau.
"Mày nghe lén tao à?"
"Kh-không có"
"Chi kêu mày canh chừng tao à?"
"Ờ thì...tao chỉ muốn biết xem mày có ngủ hay chưa thôi." Đôi mắt Nguyên lảng tránh sang hướng khác, miệng thì cứ ấp a ấp úng.
"Tao ổn, mày ngủ đi."
"Mày chắc chứ?"
"Ừ, không chết đâu mà lo." Phong cố cười để trấn an bạn mình nhưng nụ cười lại hết sức gượng gạo. Tất nhiên, Nguyên là bạn từ nhỏ của anh nên nhìn phát là có thể biết được rằng Phong đang cố tỏ ra bản thân mình ổn, tuy vậy Nguyên cũng không vạch trần bạn mình, thay vào đó anh chỉ nói bâng quơ vài câu rồi đi về phòng.