Phần 1: Chương 4
Hè qua thu đến, bộ ba đã đi học mẫu giáo được 2 tháng.
Thiệu Văn cho Duy Khang học trường mẫu giáo công ở đầu khu Thiểm Trúc, anh nghĩ trường mẫu giáo thì nơi nào cũng được, đến khi học Tiểu học thì hãy quan tâm đến việc chọn trường tốt. Hơn nữa, trường mẫu giáo này từ lâu đã tốt tiếng, các anh chị của Duy Khang cũng học trường này nên không cần phải lo lắng. Huống chi bây giờ xưởng bánh đang vào giai đoạn nước rút, anh chuẩn bị ra thêm mẫu bánh quy mới, bận đến mức không thấy ánh mặt trời. Cho nên để con học gần nhà sẽ tiện cho việc đưa đón hơn, chỉ cần đi khoảng mười phút thôi đã đến trường rồi. Anh rất thích cảm giác được đưa đón con đi trường.
Duy Khang đi học chung đường với Châu Thi và Tấn Lộc. Cứ mỗi buổi trưa, ba đứa trẻ sẽ cùng nhau đến trường, ba đứa nhỏ đi trước, Cao Thiệu Văn đi sau, cả đường tíu tít như mấy chú chim tập hót.
Châu Thi sau khi khỏi hẳn bệnh mập lên được mấy kí, không còn vẻ yếu ớt xanh xao như trước. Cô bé bây giờ như nàng tiên nhỏ, tóc tơ búi nơ hai bên, áo đầm mẫu giáo kiểu thủy thủ đính khăn tay trắng bằng kim tây con thỏ nhỏ, khuôn mặt hồng hào tươi tắn, lúm đồng tiền hạt đậu be bé trông cưng ơi là cưng. Duy Khang đặc biệt thích hai búi tóc nhỏ của Châu Thi, vừa hay chỗ cậu ngồi lại đối diện chỗ cô bé nên thỉnh thoảng cậu sẽ ngồi xếp bằng ôm má ngắm nhìn bạn một cách công khai, ngắm thỏa thích liền cảm thấy rất vui vẻ vì có người bạn dễ thương như vậy. Cậu thật không ngờ nhỏ Thi ngày thường ốm yếu khờ khờ khi mặc đồng phục mẫu giáo lên lại đáng yêu đến thế.
Châu Thi xinh xắn là thế nhưng trong học tập lại đúng với tính tình có phần mù mờ, chậm tiêu của mình. Duy Khang cũng bị đả kích không kém, nhiều lần hoài nghi tại sao lại có người kì khôi như vậy? Tuy nhiên cậu luôn nhớ lời mẹ dặn, dù thế nào đi nữa, cậu cũng phải luôn đối xử tốt và bảo vệ cô bé, dường như đó là điều đã được cậu mặc định sẵn trong lòng, ngay từ đầu đã không một chút nghi ngờ.
Mỗi khi có hoạt động vẽ tranh, các bạn sẽ tự lên lấy màu về, nếu lấy chậm thì chỉ vớ toàn màu gãy, có khi còn chẳng đủ màu để vẽ. Châu Thi chính là một ví dụ điển hình, lúc thì vớ phải màu gãy, lúc thì buồn thiu xách hộp màu rỗng về, còn bị Phong Dinh cười nhạo một trận. Châu Thi rất oan ức, nhưng cô bé tranh không lại các bạn khác, mười lần thì hết năm lần xui xẻo rồi.
Duy Khang thấy vậy nên mỗi lần lấy màu sẽ tiện thể lấy luôn hai hộp, một hộp để dành cho Châu Thi, nhờ thế Châu Thi mới có màu để vẽ. Tuy nhiên chuyện này vẫn chưa kết thúc, bởi nhỏ Châu Thi không biết vẽ, tranh nộp xấu đến phi lí. Cô bé vẽ ngược tất cả mọi thứ. Theo như lời Phong Dinh bắt chước phim Hồ sơ công lý trên tivi thì Châu Thi đảo lộn thị phi trắng đen chỉ bằng nét vẽ.
Vẽ nóc nhà ngược, vẽ tán cây dừa ngược, vẽ người cũng ngược nốt.
Cô giáo rất đau đầu với trường hợp này, cầm tay vẽ thì còn đúng, nhưng hễ buông tay thì toàn vẽ sai. Đứa trẻ này kiếp trước có thù oán với hội họa hay sao ấy?
Đối với vấn đề nan giải này, Duy Khang lại vụng về ra tay giúp đỡ. Mỗi khi Châu Thi vẽ xong, cậu sẽ giúp cô bé lật ngược nét vẽ lại, sau đó Châu Thi sẽ theo dấu đó mà đồ theo. Cô giáo cũng nhắm mắt cho qua, thầm hi vọng bắt chước nét vẽ sẽ khiến Châu Thi tiến bộ. Kết quả vẫn như cũ, cô giáo cầm tranh cô bé khi Duy Khang vắng một buổi khẽ thở dài, bé Châu Thi thật sự không có duyên với hội họa một chút nào.
Có điều cô giáo phát hiện rằng cậu bé Duy Khang này kỳ thực rất có lòng kiên nhẫn với Châu Thi. Nếu không phải biết Tấn Lộc là anh họ của Châu Thi, cô còn lầm tưởng Duy Khang mới là anh họ. Từ đầu đến cuối, Duy Khang không bao giờ chê bai Châu Thi, cậu bé thậm chí còn có phần dung túng với Châu Thi, chăm lo gỡ rối cho cô bé y như một người anh trai vậy. Cô giáo chống cằm nhìn Duy Khang lén đưa bức tranh mình vẽ cho Châu Thi còn thuận tay chọc vào búi tóc cô bé mấy cái, bị Châu Thi bặm môi khó chịu song vẫn nháy mắt cười đến vui vẻ, bỗng thấy thật ngưỡng mộ tình cảm non nớt đơn thuần của trẻ thơ. Sau này lớn lên hai đứa nhóc này còn có thể thân thiết ngây ngô như bây giờ không, nếu có thể thì tốt biết bao nhiêu!
Duy Khang lại cảm thấy nhờ Châu Thi mà cậu đã học được ý nghĩa của hai từ khoan dung và kiên trì, bởi cái búp bông này nhiều phen khiến cậu tức muốn nổi điên. Nhưng bản thân cậu lại không hiểu rằng, chính mình đã vô thức mà nhường nhịn Châu Thi, vô thức ghét bỏ Phong Dinh hoặc bất cứ ai trêu chọc Châu Thi.
Chỉ cần Châu Thi vui, cậu cũng sẽ vui, Châu Thi khóc, cậu liền khó chịu như bị ba mẹ mắng vậy.
Mãi sau này lớn lên, tất cả những cảm xúc đó tích lũy dần dần trở thành một khối cảm xúc khác, mạnh mẽ, kiên định, duy nhất, cậu mới biết Châu Thi trong tim cậu quan trọng như thế nào.