Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tiên Quân

Chương 11: Suýt chút nữa thành tâm điểm rồi!

Cảnh báo



Chiếc xe sang trọng chậm rãi giảm tốc rồi dừng hẳn bên lề đường, cách cổng trường một đoạn không xa. Đang giờ cao điểm buổi sáng, học sinh ra vào đông đúc như trẩy hội. Sự xuất hiện của một chiếc xế hộp quá mức nổi bật ngay lập tức thu hút vô số ánh mắt tò mò hướng về.

Cửa xe bật mở, Tô Ly là người bước xuống trước. Cậu vừa rảo bước vừa cúi đầu loay hoay chỉnh lại ống tay áo, hoàn toàn không để tâm đến động tĩnh xung quanh. Đến khi Cửu Uyên cũng từ phía bên kia xe đẩy cửa bước xuống, những tiếng xầm xì bàn tán xung quanh lập tức rộ lên như ong vỡ tổ.

“Là Cửu Uyên kìa!”

“Khoan đã, người kia hình như là Tô Ly đúng không?”

“Đúng thật này...”

Kể từ sau tiết thể dục chiều hôm qua, cái tên Cửu Uyên đột ngột nổi lên như cồn. Vốn dĩ ngoại hình của hắn đã đủ sức hút, ngặt nỗi hắn mới chuyển tới, lại thêm tính cách quá đỗi lạnh nhạt, chẳng mấy khi chủ động mở lời bắt chuyện với ai nên người ta mới ngại tiếp cận. Thế nhưng chỉ một tiết thể dục chiều qua thôi, không biết là do ai chụp lại, chỉ trong một buổi tối, những bức ảnh xuất thần của hắn đã truyền đi khắp các nhóm chat lớn nhỏ. Bây giờ chính chủ bằng xương bằng thịt lại xuất hiện ngay trước cổng trường, muốn không trở thành tâm điểm chú ý cũng khó.

Tô Ly rảo bước được một đoạn thì bản năng nhạy bén lập tức nhận ra điểm bất thường. Cậu khẽ rụt cổ, kín đáo liếc mắt nhìn quanh một lượt. Một người, hai người, ba người… Sao ai nấy cũng trố mắt nhìn chằm chằm về phía này vậy chứ? Trái tim cậu bỗng chốc đập nhanh hơn vì sự chú ý quá mức của đám đông xung quanh.

Tô Ly ôm một bụng nghi hoặc quay đầu nhìn sang người bên cạnh. Cửu Uyên vẫn duy trì vẻ mặt bình thản không chút gợn sóng, chiếc balo đeo hờ hững một bên vai, hoàn toàn ngó lơ mọi thứ xung quanh. Cách đó không xa, một nữ sinh vô tình bắt gặp ánh mắt hắn đã lập tức quay sang túm chặt lấy cánh tay bạn mình, kích động nói nhỏ điều gì đó.

“...”

Tô Ly lại nhìn Cửu Uyên từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng âm thầm đưa ra kết luận. Vận đào hoa của cái tên này đúng là không thể xem thường!

Hai người cứ thế một trước một sau bước vào lớp học. Tô Ly vừa đến chỗ liền kéo ghế ngồi xuống, tiện tay ném chiếc balo sang một bên. Còn chưa kịp lấy sách vở ra, Trần Văn Kiệt đã háo hức quay sang định bắt chuyện. Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, ánh mắt cậu ta bỗng khựng lại, nhìn trân trân vào chiếc áo khoác đồng phục mà Tô Ly đang mặc trên người.

Săm soi một lát, Trần Văn Kiệt nheo mắt đầy nghi vấn: “Ê, Tiểu Tô!”

Tông giọng oang oang tựa loa phát thanh đột ngột dội thẳng vào màng nhĩ. Tô Ly giật thót, khẽ chau mày, không hiểu sao trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, cậu bạn ngồi bên cạnh chẳng chút kiêng dè, chỉ thẳng tay vào áo khoác thiếu niên đang mặc, hỏi lớn: “Hôm nay Tiểu Tô nhà ta mặc áo của ai đi học thế này?”

“...”

Lớp học vốn đang ồn ào bỗng chốc lặng đi một nhịp. Ngay sau đó, hàng loạt ánh mắt hiếu kỳ đồng loạt đổ dồn về góc phòng.

Tô Ly cúi nhìn chiếc áo khoác rộng thùng thình trên người mình, rồi lại ngó sang gã bạn cùng bàn vô tư đến mức vô tri, trong lòng điên cuồng gào thét. Cái miệng này không thể phát ra âm lượng nhỏ hơn một chút được hay sao?

“Rộng thế kia chắc chắn không phải áo của cậu rồi!” Trần Văn Kiệt vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đang cận kề, còn tỏ vẻ nghiêm túc phân tích: “Tớ nhớ bình thường cậu mặc đồ vừa vặn lắm, đâu có lọt thỏm thế này.”

“...”

Tô Ly chọn cách im lặng, lúc này cậu thật sự chẳng biết phải giải thích ra sao. Cậu không thể huỵch toẹt cho cả lớp biết chuyện mình qua đêm ở nhà người khác lại không nhớ phải giữ gìn quần áo, sáng ra không có đồng phục để thay nên đành mượn tạm đồ của người ta. Một việc vốn ngay thẳng, trong sạch, nhưng nếu để cái loa phóng thanh này rêu rao thì chắc chắn sẽ bị bóp méo thành một câu chuyện tràn ngập mờ ám…

Tô Ly cố giữ vẻ bình tĩnh, thong thả lấy sách vở từ trong balo đặt lên bàn, dửng dưng buông hai chữ: “Nhặt được.”

“?”

Gã bạn cùng bàn ngẩn ra, vài người xung quanh cũng ném qua ánh nhìn đầy hoài nghi. Ai đời lại may mắn nhặt được một chiếc áo đồng phục sạch sẽ, thơm tho, phẳng phiu không một nếp gấp, rồi thản nhiên diện luôn tới trường như thế!

Trần Văn Kiệt trông thấy sắc mặt lạnh tanh viết rõ dòng chữ “liệu hồn mà ngậm miệng” của Tô Ly, cậu rốt cuộc cũng biết điều mà nuốt lời định nói vào trong, không dám đào sâu thêm nữa.

Đúng lúc bầu không khí đang rơi vào bế tắc, một quyển tập từ phía sau bỗng nhiên được đặt xuống ngay trước mặt Tô Ly. Cậu cúi đầu nhìn, đôi mắt lập tức sáng bừng lên khi nhận ra đó chính là cuốn vở bài tập toán hình mà mình còn chưa kịp động vào.

Tô Ly vui mừng quay ngoắt đầu lại. Cửu Uyên vừa vặn kéo chiếc ghế ở bàn phía sau ra rồi thong thả ngồi xuống, khóe môi hơi cong lên một nét cười đầy ẩn ý.

“Cảm ơn nhé!” Sắc mặt Tô Ly lập tức tươi tỉnh trở lại, cậu nhanh tay kéo cuốn vở về phía góc bàn. Hai chữ nói ra chân thành đến mức khác hẳn với vẻ lạnh nhạt đối phó ban nãy.

Cửu Uyên thong thả chống một tay lên bàn, nhướng mày trêu chọc: “Không phải lúc nãy có người còn mạnh miệng bảo không muốn làm sao?”

Động tác lật mở trang vở của Tô Ly bỗng khựng lại. Cậu khẽ nghiêng đầu, chớp mắt tỏ vẻ vô tội: “Làm gì có chuyện đó nhỉ!” Tô Ly đặt một ngón tay lên cằm, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. “Tôi chỉ nhớ là cậu đồng ý cho tôi chép bài thôi!”

Cửu Uyên khẽ bật cười đầy bất lực: “Được rồi, chép nhanh đi.”

Tô Ly lập tức cúi đầu rút bút ra, không quên lầm bầm một câu: “Biết rồi, đừng có làm phiền tôi.”

“Ừ.”

Cậu bạn Trần Văn Kiệt ngồi ngay bên cạnh, chứng kiến từ đầu đến cuối màn “liếc mắt đưa tình” này thì chỉ biết câm nín: “...”

Bất thường. Tình huống này thực sự quá bất thường. Cậu ta nhớ rõ Cửu Uyên chỉ là học sinh mới chuyển đến lớp 12A này vỏn vẹn được hai hôm. Mới ngày hôm qua thôi, Tô Ly còn nhìn tên học sinh mới này chẳng khác nào nhìn một cục phiền phức biết đi. Thế mà chỉ qua có một đêm…

Qua một đêm?

Cậu bạn bỗng khựng lại. Ánh mắt cậu ta vô thức rơi xuống chiếc áo khoác đồng phục rộng hơn một cỡ trên người Tô Ly, rồi lại ngước lên nhìn sang Cửu Uyên ở bàn phía sau.

“...”

Một suy nghĩ cực kỳ kỳ quái vừa mới lóe lên trong đầu đã bị cậu ta lập tức thẳng tay bóp chết. Không thể nào! Chắc chắn là do bản thân dạo này đọc truyện tranh nhiều quá nên mới có suy nghĩ bậy bạ như vậy!

“Chữ gì đây?” Giọng của Tô Ly đột nhiên vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu bạn.

Tô Ly quay người lại, dùng đầu bút khều khều vào mu bàn tay Cửu Uyên, sau đó chỉ vào một hàng chữ ríu rít trong vở.

Cửu Uyên hơi rướn người áp sát về phía trước, nhìn theo hướng tay cậu:

“Cậu không đọc được chữ mình viết à?”

“Đọc được thì tôi hỏi cậu làm gì?” Tô Ly liếc xéo một cái.

“...”

Cửu Uyên không chấp nhặt, hắn cầm lấy chiếc bút từ tay cậu, nắn nót viết lại một hàng chữ rõ ràng ngay bên cạnh: “Là chữ này.”

“Ồ.”

Tô Ly cũng không khách sáo, lập tức giật lại bút rồi cắm cúi chép tiếp. Cửu Uyên cũng rất tự nhiên thu tay về, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn đỉnh đầu của thiếu niên.

Trần Văn Kiệt chứng kiến toàn bộ màn tương tác ấy, một lúc sau lại cúi xuống nhìn vị trí chỗ ngồi của chính mình. Không hiểu vì sao vào giây phút này, cậu ta bỗng cảm thấy bản thân ngồi ở cái chỗ này có chút dư thừa.

Không, không phải một chút. Mà là cực kỳ, cực kỳ dư thừa!

Trần Văn Kiệt lặng lẽ thở dài, âm thầm nhích chiếc ghế của mình lùi sang sát mép bàn, cố gắng thu hẹp sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất. Thôi bỏ đi, chuyện mờ ám của hai cái người này, một kẻ phàm phu tục tử như cậu ta đừng có dại mà xen vào.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Lì á

Lì á

Chương này bị mắc cười í

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px