Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tiên Quân

Chương 10: Lên giường của tôi à? Cậu xin phép tôi chưa!

Cảnh báo



Sáng sớm, Tô Ly bị đánh thức bởi một cảm giác nhồn nhột đầy khó chịu lan ra bên má.

Hình như... có người đang khẽ nhéo má cậu?

Tô Ly khẽ nhíu mày, mơ màng mở mắt.

Ánh sáng buổi sớm xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, phủ lên căn phòng một làn sương mờ nhạt. Trong tầm mắt vẫn còn nhòe đi vì ngái ngủ, Tô Ly thấy thấp thoáng bóng một người đang nằm nghiêng ngay bên cạnh. Gương mặt ấy ghé lại rất gần, gần đến mức cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng luồng hơi thở ấm áp đang phả lên chóp mũi mình.
Trong khoảnh khắc đầu óc còn nửa tỉnh nửa mê, một đoạn ký ức xa xăm, cũ kỹ bỗng nhiên lướt qua tâm trí cậu.

Ngày trước cũng từng có một người, cứ rạng đông vừa hé là lại tìm cách phá rối giấc ngủ của cậu. Khi thì bấu má, khi lại lười biếng kéo chăn. Có những hôm người đó chẳng làm gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi bên giường, chăm chú nhìn cho đến khi cậu tự tỉnh giấc mới thôi. Nghĩ lại, quả thực phiền phức không chịu nổi.

Theo bản năng sâu thẳm từ trong tiềm thức, Tô Ly vô thức vươn tay, gạt phăng bàn tay đang làm loạn trên mặt mình ra.

“Tiên Quân…” Giọng cậu khàn khàn, đặc quánh vẻ ngái ngủ. “Để ta ngủ thêm chút nữa.”

Dứt lời, cậu lười biếng xoay người trùm chăn kín đầu, thu mình lại như một chú hồ ly nhỏ trốn tránh thế sự.

Không gian phía sau lưng bỗng chốc im bặt, tĩnh mịch đến đáng sợ. Tô Ly đang định chìm vào giấc ngủ tiếp thì mí mắt bỗng giật mạnh một cái.

Khoan đã!

Tiên Quân?

Cậu vừa gọi ai là Tiên Quân cơ?

Nghi vấn ấy vừa lóe lên, Tô Ly lập tức mở choàng mắt, quay ngoắt người lại.

Khuôn mặt góc cạnh của Cửu Uyên đập ngay vào mắt. Người nọ từ lúc nào đã nghênh ngang nằm chiếm một góc trên chiếc giường của cậu.

Tô Ly hốt hoảng lùi thẳng ra sau, lưng dán chặt vào thành giường đầy cảnh giác: “Cậu... Cậu leo lên giường tôi từ lúc nào thế?”

Cửu Uyên chống một tay lên cằm, ung dung ngắm nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một độ cong nhạt: “Chào buổi sáng.”

“...”

Tô Ly lập tức bật dậy ngồi thẳng người: “Có ai chào buổi sáng bằng cái kiểu này không hả?”

Cửu Uyên thấy vậy cũng thong thả ngồi dậy theo, gương mặt hiện rõ vẻ bình thản đến mức trơ trẽn: “Tại mình gọi mãi mà cậu có chịu tỉnh đâu.”

“Cho nên cậu tự tiện trèo luôn lên giường?”

“Ừ.”

Câu trả lời thẳng thắn, không chút chột dạ của hắn làm Tô Ly nghẹn lời. Cậu chỉ biết trân trân nhìn người trước mặt hồi lâu, hoàn toàn bất lực không biết phải phản bác ra sao. Cảnh tượng trêu chọc dở khóc dở cười vừa rồi quá đỗi quen thuộc, có lẽ chính vì bầu không khí mộng mị ấy nên trong cơn mơ màng, cậu mới buột miệng thốt ra danh xưng kia.

Tô Ly thở dài một tiếng, đưa tay vò rối mái tóc nhằm xua bớt sự bối rối. Cửu Uyên vẫn lặng yên ngồi bên cạnh, ánh mắt thâm trầm thủy chung chẳng rời khỏi cậu lấy nửa bước.

“Dậy ăn sáng thôi.” Hắn nhẹ giọng thúc giục. “Hôm nay còn phải tới trường.”

Vừa nghe thấy hai chữ “đến trường”, cơ mặt Tô Ly lập tức xị xuống, viết đầy vẻ chán chường. Cậu uể oải ngồi ì trên giường thêm một lát như để níu giữ chút thời gian ngắn ngủi, cuối cùng mới miễn cưỡng thả chân xuống sàn, nhỏ giọng lầm bầm: “Mệt mỏi thật đấy...”

“Sao thế?” Cửu Uyên nhướng mày.

“Không có gì!”

Tô Ly lười nhác lê đôi dép hướng về phía nhà vệ sinh. Bộ đồ ngủ tối qua vốn chỉ có chiếc áo là vừa vặn còn quần lại dài hơn một chút so với chiều cao của cậu. Trước lúc đi ngủ, cậu đã cẩn thận vén ống quần lên hai gấu cho đỡ vướng, vậy mà sau một đêm lăn lộn, giờ đây chúng đã tuột xuống quét lê thê trên mặt sàn. Thế nhưng chính chủ lại hoàn toàn chẳng bận tâm đến dáng vẻ có chút nhếch nhác này, cứ thế vừa uể oải bước đi vừa ngáp ngắn ngáp dài.

Cửu Uyên im lặng dõi theo bóng lưng ấy. Bờ môi hắn khẽ động, định bụng nhắc cậu cẩn thận kẻo giẫm phải ống quần mà ngã thì người phía trước đã hụt chân vấp một cái, thế nhưng sau đó lại thản nhiên như không có gì mà bước tiếp. Chứng kiến cảnh ấy, Cửu Uyên đành nuốt ngược lời định nói vào trong rồi ngoảnh mặt sang hướng khác, bả vai khẽ run lên vì nhịn cười.

Tô Ly vệ sinh cá nhân xong xuôi, vừa bước ra khỏi phòng tắm đã bắt gặp ngay ánh mắt Cửu Uyên đang chăm chú nhìn mình. Cậu khẽ nhướng mày, cất giọng đầy nghi hoặc: “Nhìn gì mà nhìn?”

Cửu Uyên không đáp ngay, ánh mắt hắn thong thả lướt một vòng từ đầu đến chân cậu rồi hỏi ngược lại: “Cậu định mặc nguyên bộ này à?”

Tô Ly cúi đầu ngó lại bản thân rồi gật đầu như lẽ đương nhiên.

“Đồng phục hôm qua đâu?”

“...”

Tô Ly lập tức đứng hình. Đúng rồi, bộ quần áo hôm qua… chắc là không thể mặc lại nữa rồi. Cậu nhìn bộ đồ ngủ đang khoác trên người, im lặng bất lực hồi lâu. Không lẽ cậu còn phải diện nguyên cây này đi học thật sao? Nghĩ đến viễn cảnh bản thân mặc đồ ngủ rồi bị phạt đứng dưới cột cờ vì vi phạm nội quy trang phục, thiếu niên lập tức rùng mình một cái.

Tô Ly mệt mỏi nhắm nghiền mắt, thầm than trong lòng rằng mới sáng sớm ra đã gặp phải chuyện đau đầu. Nhưng ngẫm đi nghĩ lại, tình thế hiện tại quả thực không còn lựa chọn nào khác. Cậu xua tay, lầm bầm: “Thôi, cứ đi ăn trước đã. Tôi đói lắm rồi.”

Thấy vậy, Cửu Uyên lập tức đứng dậy: “Được, nghe cậu.”

Hai người một trước một sau rảo bước xuống lầu. So với một Cửu Uyên đã thay bộ đồng phục chỉnh tề, phẳng phiu thì Tô Ly lúc này trông lạc lõng hơn hẳn. Mái tóc thiếu niên còn vài lọn hơi rối, gấu quần dài quét lê trên mặt đất, ấy thế mà cậu vẫn vô tư bước về phía trước, thỉnh thoảng còn che miệng ngáp một cái.

Dù khung cảnh đó nhìn thế nào cũng có chút lạc lõng, không ăn nhập với nơi xa hoa này nhưng những người làm trong nhà vẫn giữ đúng phép tắc nghiêm ngặt. Thấy hai người đi xuống, họ liền lần lượt cúi đầu chào hỏi:

“Chào buổi sáng, cậu chủ.”

“Chào buổi sáng, Tô thiếu gia.”

Tô Ly đang ngáp dở cũng phải khựng lại vì giật mình. Tô thiếu gia? Cái danh xưng này là đang gọi cậu sao? Nhưng vì đối phương đã cung kính cúi đầu, cậu cũng chỉ biết ngượng ngùng gật đầu đáp lễ một tiếng: “Chào buổi sáng.”

Nói rồi, cậu vội vã rảo bước nhanh hơn để che giấu sự bối rối của mình.

Vừa bước vào phòng ăn, hương thơm của cháo mới nấu quyện cùng bánh mì nướng giòn rụm đã ùa tới vây lấy Tô Ly, thành công đánh thức dạ dày đang cồn cào và xua tan đi chút ngái ngủ cuối cùng. Trên chiếc bàn dài, từ trứng ốp la vàng ươm, sữa đã được hâm nóng cho đến hoa quả chín mọng và các món điểm tâm... tất cả đều được chuẩn bị tỉ mỉ, bày biện thịnh soạn tựa như một bữa tiệc thu nhỏ.

Tô Ly nhìn lướt qua một lượt, đáy lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Chỉ là một bữa sáng thôi, có nhất thiết phải kỳ công đến mức này không?

Cậu kéo ghế ngồi xuống, Cửu Uyên cũng thong thả ổn định vị trí ở phía đối diện. Không gian rơi vào tĩnh lặng nhưng lại chẳng hề mang đến cảm giác ngột ngạt, tù túng. Lúc ăn uống Tô Ly kiệm lời lạ thường, còn Cửu Uyên lại chu đáo đến mức bất thường. Hắn cứ hễ nhìn thấy món nào đặt ngoài tầm với của Tô Ly là lại lặng lẽ dịch chuyển chiếc đĩa đến gần cậu thêm một chút.

Dáng vẻ dùng bữa cùng vị trí thiếu niên đang ngồi này vô tình trùng khớp với một đoạn kí ức đang ngủ yên trong lòng hắn. Người ấy dịu dàng đẩy đĩa thức ăn sang, thấp giọng cằn nhằn: “Đầu gỗ, nếm thử món này đi, cả cái này nữa. Ngon lắm.” Còn bản thân thì chỉ ôm ly sữa nóng, ăn vài miếng cho có lệ.

Cửu Uyên cứ chăm chú nhìn Tô Ly như thế cho đến khi thiếu niên bất chợt ngẩng đầu, hắn mới lập tức dời mắt sang hướng khác. Tô Ly sớm đã phát hiện ra thói quen nhìn lén của tên này, song thấy hắn chẳng có hành động gì quá phận nên cậu cũng ngó lơ, tiếp tục ăn phần của mình.

Sau khi giải quyết xong bữa sáng, cậu uống nốt ngụm sữa cuối rồi đặt chiếc ly xuống, khẽ thở phào mãn nguyện: “No căng bụng rồi! Chuẩn bị tới trường thôi.”

Thế nhưng, Cửu Uyên vẫn ngồi lặng yên tại chỗ. Ánh mắt hắn khẽ dời về phía bộ đồ ngủ lụa trên người cậu, ngón tay khẽ siết nhẹ, giọng điệu mang theo vài phần ngập ngừng: “Hay là... cậu mặc đồng phục của mình đi?”

“Hả?” Tô Ly ngơ ngác nhìn hắn, nhất thời chưa kịp phản ứng.

Trông thấy biểu cảm ngẩn ngơ của cậu, tông giọng Cửu Uyên vô thức chùng xuống, dịu dàng giải thích: “Là đồ mới tinh, mình vẫn chưa mặc qua lần nào cả.” Như để cậu thêm an tâm, hắn lại bồi thêm một câu: “Có chiếc quần do lần trước mua nhầm cỡ nên vẫn bỏ không ở đó. Cậu… đừng chê nhé!”

Tô Ly cân nhắc một lát rồi gật đầu. Trong tình thế ngặt nghèo này, đây rõ ràng là phương án tối ưu nhất. Có đồ thay vẫn tốt hơn là phải mặc nguyên cây đồ ngủ đi học.

“Được rồi, vậy phiền cậu.”

Bàn bạc xong xuôi, cả hai lại cùng nhau rảo bước lên lầu. Hai bóng hình song hành bước đi, hướng thẳng về phía phòng của Cửu Uyên.

Vừa đặt chân vào phòng, Tô Ly đã vô thức đưa mắt đảo qua một lượt. Căn phòng này rất rộng, nhưng đồ bài trí lại ít hơn hẳn so với phòng khách mà cậu ở tối qua. Màu sắc chủ đạo vô cùng giản đơn, mọi thứ từ lớn đến nhỏ đều được sắp xếp ngay ngắn, ngăn nắp đến mức hoàn hảo.

Cửu Uyên đi thẳng tới trước gian tủ quần áo, ấn nút mở cánh cửa kính lớn rồi chọn tới chọn lui, lấy ra một chiếc quần mới tinh chưa cắt mác đưa cho cậu: “Cậu thử xem có vừa không.”

Tô Ly nhận lấy, thoáng ngập ngừng rồi hỏi: “Còn áo?”

Cửu Uyên nhìn vào bên trong tủ một lúc lâu như đang cân nhắc điều gì, sau đó mới chậm rãi với tay lấy ra một chiếc áo trong cùng chiếc áo khoác gió đồng phục trao cho cậu: “Đây.”

Tô Ly ôm cả ba món đồ bước vào phòng thay đồ biệt lập ở góc phòng. Chiếc quần vừa vặn ngoài dự đoán, ôm sát lấy thắt lưng một cách hoàn hảo. Thế nhưng, phần áo thì lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Đứng trước tấm gương lớn, Tô Ly khẽ kéo kéo ống tay áo khoác, tặc lưỡi nhỏ giọng: “Dài thật đấy!” Ngay cả phần vai cũng rộng hơn hẳn, rõ ràng là lớn hơn vóc dáng của cậu phải đến hai size. Thiếu niên nhìn bóng mình trong gương im lặng một lúc, cuối cùng cũng đành chấp nhận. Thôi kệ vậy, có đồ sạch để mặc đến trường lúc này đã là tốt lắm rồi! Cậu cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho bớt xộc xệch, xắn tay áo lên vài nếp cho gọn gàng rồi mới mở cửa bước ra ngoài.

Lúc này, Cửu Uyên đang đứng lặng im bên bậu cửa sổ ngập tràn nắng sớm. Nghe thấy tiếng động, hắn khẽ ngoảnh đầu, ánh mắt tức thì khóa chặt trên người đối phương.
Tô Ly chẳng hề mảy may bận tâm đến cái nhìn thâm trầm kia, cậu vẫn cúi đầu loay hoay miết lại nếp gấp ở cổ tay áo, vừa làm vừa cằn nhằn: “Quần thì vừa khít, mỗi tội áo khoác rộng quá thể.”

Cửu Uyên nhìn cậu trân trân một lúc lâu, sau cùng mới trầm giọng buông một tiếng: “Ừ.”

Tô Ly ngẩng đầu lên định nói gì đó, nhưng Cửu Uyên đã dứt khoát quay mặt đi hướng khác, thong thả cất bước: “Đi thôi.”

“...”

Lại bắt đầu chứng nào tật nấy rồi! Tô Ly thầm nghĩ, nhưng cậu cũng chẳng buồn gặng hỏi thêm làm gì cho mệt xác.

Hai người sóng vai rời khỏi dinh thự, chiếc xe sang trọng quen thuộc đã chờ sẵn bên ngoài từ bao giờ. Sau khi lên xe, Tô Ly theo thói quen cũ liền nép sát bên cửa sổ. Cậu chống cằm lười biếng nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài lớp kính, một lúc sau như chợt nhớ ra điều gì mới quay sang hỏi người bên cạnh: “Bài tập toán hôm qua thầy giao cậu làm chưa?”

“Rồi.”

“Cho tôi chép với.”

“Không cho.” Cửu Uyên từ chối một cách dứt khoát.

Tô Ly nhướng mày, khoanh tay trước ngực đầy bất mãn: “Bạn bè kiểu gì mà keo kiệt vậy?”

Khóe môi Cửu Uyên khẽ nhếch: “Mình có thể giảng bài rồi chỉ cậu tự làm.”

“Thôi miễn, phiền chết đi được.” Tô Ly lập tức ngoảnh mặt về phía cửa sổ, dỗi hờn lầm bầm: “Thế thì tôi bỏ luôn, không làm nữa.”

Cửu Uyên khẽ bật cười, tông giọng tràn ngập vẻ dung túng: “Được rồi, lát nữa tới lớp sẽ đưa cho cậu.”

“Thật không?”

“Ừ.”

Sắc mặt chú hồ ly nhỏ lập tức lật nhanh như bánh tráng, cậu hừ mũi một tiếng: “Coi như cậu còn chút lương tâm đấy.”

Dứt lời, Tô Ly lại quay đi thưởng ngoạn phong cảnh ngoài cửa xe. Thiếu niên hoàn toàn không mảy may phát hiện, ánh mắt của Cửu Uyên nãy giờ vẫn chung thủy dừng trên người cậu, nói chính xác hơn là dán chặt vào chiếc áo khoác đồng phục cậu đang mặc trên người. Ống tay áo rộng thùng thình được xắn tạm vài nấc, cầu vai sụp xuống do lệch size, ngay cả cổ áo cũng lỏng lẻo, để lộ chiếc cổ thanh mảnh, trắng ngần. Trông bộ dạng này, bất cứ ai tinh mắt đều có thể nhận ra chiếc áo này vốn không thuộc về cậu.

Cửu Uyên chăm chú ngắm nhìn, nét cười thỏa mãn nơi đáy mắt không cách nào giấu được. Đúng lúc ấy, Tô Ly thình lình quay đầu, vừa vặn bắt trọn biểu cảm này, liền nảy sinh hoài nghi: “Cậu cười cái gì?”

Hắn tức thì thu hồi tầm mắt, mặt không đổi sắc đáp: “Không có gì.”

Tô Ly trừng mắt dò xét một hồi, rốt cuộc chỉ có thể phun ra một câu: “Đồ thần kinh.”

Cậu thẳng thừng quay mặt đi chỗ khác. Cửu Uyên cũng không mở miệng phân bua, chỉ im lặng đón nhận cái mác “thần kinh” kia. Một lát sau, ánh mắt hắn lại vô thức trượt dài trên lớp vải đang bao bọc lấy thiếu niên.

Chiếc quần kia quả thật là đồ mua nhầm cỡ nên hắn chưa từng mặc qua. Thế nhưng, áo trong và áo khoác đồng phục thì hoàn toàn không phải. Đó là những món đồ thuộc về Cửu Uyên, mang theo hơi thở của riêng hắn, mới chỉ ngày trước hắn còn diện chúng đến trường. Chỉ là chuyện này, Tô Ly không hề mảy may nghi ngờ để hỏi, mà Cửu Uyên thì cũng chẳng dại gì mà tự mình nói ra.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Ngọc Anh

Ngọc Anh

Ẻm mặc đồ của người ta rồi há há dễ bị lừa quá đi

Lì á

Lì á

Ê mà có ai như tui để ý cái tên Đầu gỗ xuất hiện 2 lần rùi khum! Ở chương 8 với chg này mà đều là dưới góc nhìn kí ức của CU làm tuii có một suy đoán zzzzz ykr nhen!!!

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px