Chương 9: Tự dâng đến cửa
Cảnh báo
Tô Ly chớp chớp mắt, đầu óc vẫn còn vương lại chút mơ màng sau khi vừa tỉnh dậy. Phải mất vài giây định thần, cậu mới giật mình nhận ra tư thế của hai người lúc này thân mật đến mức nào. Cậu đang nằm gọn lỏn trong lòng Cửu Uyên, đầu tựa sát bên vai hắn, nửa người gần như dán chặt vào lồng ngực vững chãi đang phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn. Chẳng biết từ bao giờ, một bàn tay nhỏ nhắn của cậu còn vô thức túm chặt lấy góc áo đồng phục của đối phương, khiến cho lớp vải phẳng phiu bị vò đến hơi nhàu nát.
Tô Ly cứng đờ người, trong lòng tràn ngập cảm giác hoang mang lẫn ngượng ngùng. Cậu cố giữ vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ nới lỏng năm ngón tay, nhẹ nhàng buông vạt áo hắn ra. Ngay sau đó, cậu lập tức ngồi thẳng dậy, quay phắt mặt nhìn ra ngoài cửa kính như để trốn tránh ánh mắt đối phương, coi như vừa rồi chỉ là một sự cố nhỏ không đáng nhắc đến. Thế nhưng, chỉ vừa hồi thần quan sát khung cảnh bên ngoài được một lúc, đôi lông mày thanh tú của cậu liền nhíu chặt lại.
Cảnh vật bên ngoài hoàn toàn xa lạ. Con đường dẫn về nhà Tô Ly đáng lẽ phải càng đi càng thưa thớt ánh đèn và rợp bóng cây, nhưng đập vào mắt cậu lúc này lại là những tòa nhà chọc trời nối tiếp nhau, ánh đèn neon phồn hoa phủ sáng rực cả khu phố.
Tô Ly nghi ngờ quay sang, cất giọng dò hỏi: “Không phải về nhà sao?”
Cửu Uyên im lặng một lúc. Lần đầu tiên trên gương mặt hắn xuất hiện một thoáng khó xử. Hắn nhìn cậu, khẽ đáp: “Vừa lên xe cậu đã ngủ mất.”
Tô Ly im lặng chờ đợi vế tiếp theo, đôi mắt tròn xoe chăm chú dõi theo từng biểu cảm của hắn.
Cửu Uyên hơi dời tầm mắt: “Mình không biết địa chỉ nhà cậu.”
Tô Ly nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt như muốn thấu suốt tâm tư đối phương. Bị nhìn đến mức mất tự nhiên, Cửu Uyên ho nhẹ một tiếng để che giấu sự lúng túng của mình: “Định đánh thức cậu, nhưng thấy cậu ngủ ngon quá.”
“Cho nên?” Tô Ly nhướng mày có chút dò xét.
“Cho nên...” Hắn ngừng một chút, giọng nói vốn trầm ổn bỗng nhỏ đi vài phần: “Mình cho xe về nhà trước.”
Tô Ly nhìn hắn thật lâu, trong lòng dở khóc dở cười. Tên này vậy mà lại có thể đưa ra một quyết định “tự nhiên” đến thế sao? Nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Cửu Uyên. Chính cậu mới là đứa vừa lên xe đã ngủ say không biết trời đất, thậm chí còn tự dâng mình vào lòng đối phương, níu áo hắn chặt cứng suốt cả quãng đường.
Tô Ly thở dài, lấy điện thoại ra kiểm tra thì thấy màn hình đã hiển thị 20:56. Cậu day nhẹ thái dương, giờ này mà bắt xe quay đầu về khu nhà mình thì phiền phức vô cùng. Chợt nhớ tới một chuyện quan trọng, cậu lập tức mở khóa máy, tìm số liên lạc quen thuộc rồi bấm gọi đi. Đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy và ngay khi giọng nói của người nọ vang lên, vẻ lạnh nhạt trên mặt Tô Ly lập tức tan biến, thay vào đó là giọng điệu dịu dàng, ngoan ngoãn đến lạ:
“Chị! Em đây. Chị tan làm về nhà chưa ạ? Em có chút việc bận, tối nay chắc không về được. Chị sang xem giúp em con mèo nhỏ được không? Chìa khoá vẫn ở chỗ cũ.”
Không biết đầu dây bên kia cằn nhằn hay trêu chọc điều gì, khóe môi Tô Ly khẽ cong lên, giọng điệu như đang lấy lòng: “Biết rồi, biết rồi mà. Ngày mai em mua trà sữa đền cho chị nhé. Vâng, chị là tốt nhất! Cảm ơn chị nhé!”
Cuộc gọi kết thúc, Tô Ly vui vẻ cất máy. Cậu hoàn toàn không nhận ra người ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa kính nhưng vành tai lại khẽ động đậy để nghe ngóng. Không hiểu sao mấy tiếng “chị” ngọt sớt vừa rồi lọt vào tai Cửu Uyên lại đặc biệt chướng tai, nhất là cái câu “chị tốt nhất” kia khiến lồng ngực hắn nghẹn lại một cục tức âm ỉ.
Quay sang người bên cạnh, Tô Ly lịch sự mở lời: “Tối nay phiền cậu rồi.”
Thế nhưng, Cửu Uyên vẫn duy trì tư thế nhìn ra cửa kính như thể không nghe thấy. Chiếc cằm góc cạnh của hắn hơi bạnh lên, gương mặt lạnh tanh, buông hai chữ cụt ngủn: “Không phiền.”
Tô Ly chớp chớp mắt, trong lòng tràn ngập sự khó hiểu. Vừa rồi rõ ràng đôi bên còn bình thường, sao tự nhiên hắn lại quay ngoắt thái độ như thế này? Cậu nhìn nghiêng gương mặt lạnh tanh của hắn thêm một lúc, thấy đối phương quyết tâm không ngoảnh lại, liền thông minh chọn cách im lặng. Đúng là cái đồ khó hiểu!
Chiếc xe sang trọng dừng bánh trước dinh thự không lâu sau đó. Tô Ly vừa bước xuống liền ngẩn người mất vài giây. Trước mắt cậu là một khuôn viên rộng lớn đến choáng ngợp, hoành tráng tới mức cậu nhất thời không biết phải dùng từ ngữ nào của thế giới này để miêu tả cho đúng. Cậu ngẩng đầu nhìn kiến trúc đồ sộ trước mặt, âm thầm đánh giá nơi này so với Cửu Uyên Điện nguy nga trên Cửu Tiêu Tiên giới thì còn kém xa, nhưng ở thế giới phàm trần này thì quả thực đã quá mức tráng lệ rồi. Cậu nhìn một vòng xung quanh để xác nhận, lắp bắp hỏi:
“... Nhà cậu?”
Cửu Uyên mặt không cảm xúc gật đầu.
Tô Ly khẽ nuốt nước bọt, trong lòng tự nhủ: Được rồi, coi như cậu chưa hỏi câu thừa thãi này đi.
Khi hai người vừa bước chân vào đại sảnh, những người giúp việc bên trong lập tức dừng mọi hoạt động, cúi người cung kính chào đón: “Cậu chủ.”, “Cậu chủ đã về.” Trong số đó, có vài người theo thói quen quay sang phía Tô Ly cũng cúi đầu chào một cách lịch sự. Tô Ly từ lúc đến thế giới này cho đến bây giờ luôn sống bình dân, thấy người ta cung kính cúi chào mình thì cũng giật nảy, theo bản năng liền chắp tay cúi đầu đáp lễ một cách cực kỳ nghiêm túc.
Người giúp việc: “...”
Tô Ly ngẩng đầu lên, nhìn động tác chắp tay trong vô thức của mình mà cũng đứng hình tại chỗ: “...”
Chứng kiến cảnh tượng dở khóc dở cười ấy, khóe môi Cửu Uyên không kiềm được mà giật nhẹ một cái, trong mắt hiện lên một tia cười trêu chọc. Tô Ly nhạy bén phát hiện, lập tức liếc xéo qua với ánh mắt đầy cảnh cáo, Cửu Uyên liền nhanh chóng thu lại nụ cười, bình tĩnh quay mặt đi hướng khác như thể mình hoàn toàn vô tội.
Tiếp đó, Tô Ly được thím Hà - người giúp việc có gương mặt phúc hậu, tươi cười dẫn lên lầu, còn Cửu Uyên thì lặng lẽ đi sát phía sau không nói một lời. Qua lời giới thiệu đầy nhiệt tình của thím, cậu mới biết căn phòng dành cho mình này trước đây từng là phòng của Cửu Uyên, chẳng rõ đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay có người cố tình sắp đặt nữa. Nhưng khi vừa bước chân vào cửa, cậu đã không nhịn được mà nhíu mày lần nữa. Nơi này rộng đến mức quá đáng, chỉ riêng căn phòng ngủ dành cho khách này thôi, không gian đã lớn bằng cả căn hộ hiện tại cậu đang ở.
Cửu Uyên đứng tựa ngoài cửa, giọng điệu có chút trầm xuống:
“Cậu tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Nếu thiếu thứ gì thì cứ bảo người dưới nhà chuẩn bị.”
Tô Ly còn chưa kịp mở miệng đáp lời, hắn đã dứt khoát quay người bỏ đi, chỉ để lại một câu chúc lạnh lùng: “Ngủ ngon.”
“Cạch” một tiếng, cánh cửa vô tình đóng sập lại ngay trước mặt. Tô Ly trơ mắt nhìn cánh cửa vừa khép lại, trong lòng đầy hoang mang. Rõ ràng là cái tên này đang không vui, nhưng rốt cuộc là hắn đang giận dỗi cái nỗi gì chứ? Cậu đứng suy nghĩ vắt óc một lúc, tự thấy bản thân cũng chẳng làm gì đắc tội hắn, bèn tặc lưỡi: “Mặc kệ, tâm tư người này thật khó hiểu!”
Tô Ly quay người, bắt đầu thong dong tham quan căn phòng - nơi mình sẽ ở lại một đêm này. Ban đầu cậu còn cảm thấy nơi này rộng đến mức trống trải, nhưng nhìn kỹ lại, cách bài trí ở đây lại vô cùng hợp ý cậu. Căn phòng trang trí không quá cầu kỳ, màu sắc thanh nhã tạo cảm giác dễ chịu, thư thái. Thu hút ánh nhìn của cậu hơn cả là chiếc tủ trưng bày đặt sát cửa sổ, bên trên đặt vài món đồ nhỏ bằng pha lê tinh xảo. Dưới ánh đèn trần dịu nhẹ, những mặt cắt pha lê khúc xạ ánh sáng, rải lên vách tường những đốm sáng lấp lánh tựa như một dải ngân hà thu nhỏ.
Bước chân của Tô Ly chậm lại, cậu tiến đến trước tủ, đôi mắt trong trẻo thoắt cái sáng bừng lên. Đẹp thật đấy! Bản tính của một tiểu hồ ly lập tức trỗi dậy, từ nhỏ cậu đã chẳng có chút sức kháng cự nào trước những thứ lấp lánh và xinh đẹp. Ở Hồ tộc ngày trước cũng thế, cứ hễ thấy thứ gì vừa đẹp vừa sáng là cậu lại muốn tha ngay về tổ của mình. Tô Ly đứng đó ngắm nghía mãi, cho đến khi thỏa mãn lòng hư vinh của một chú hồ ly nhỏ mới ôm tâm trạng phơi phới, vừa ngân nga một giai điệu không tên vừa chậm rãi bước vào phòng tắm.
Không gian phòng tắm cũng rộng rãi vô cùng, điểm nhấn nằm ở chiếc bồn tắm bằng đá cẩm thạch nguyên khối bề thế đặt ở góc phòng. Sự xa hoa trước mắt khiến Tô Ly thoáng choáng ngợp, nhưng ngay sau đó là cảm giác thích thú. Cậu quyết định tối nay phải tự thưởng cho bản thân một khoảng thời gian ngâm mình thật dài.
Dòng nước ấm nhanh chóng đầy ắp, hơi nước bốc lên nghi ngút, phủ một lớp sương mờ ảo lên những tấm gương lớn dọc vách tường. Tô Ly trút bỏ áo quần rồi chầm chậm bước vào bồn. Cảm giác ấm áp bao bọc lấy làn da khi cậu dần nằm xuống, thả lỏng cơ thể. Mọi sự căng thẳng, mỏi mệt tích tụ cả ngày dài dường như tan biến trong tích tắc, cậu không tự chủ được mà khẽ thở ra một hơi dài đầy thoả mãn. Trên bệ đá gần đó, giai điệu êm dịu từ chiếc điện thoại vang lên khe khẽ. Tô Ly khép hờ hàng mi, chìm đắm vào sự thư thái đang lan tỏa khắp cơ thể.
“Cốc... Cốc...”
Tiếng gõ cửa vang lên rồi dứt, rồi lại vang lên lần nữa, nhưng bên trong phòng tắm chỉ có giai điệu nhạc êm dịu đáp lại. Sau một hồi kiên nhẫn chờ đợi, cánh cửa phòng ngoài khẽ hé mở. Lúc này, chú hồ ly nhỏ vẫn đang tận hưởng cảm giác khoan khoái trong bồn tắm, hoàn toàn mất đi sự cảnh giác vốn có.
“Cốc! Cốc!”
Tiếng gõ mạnh mẽ đột ngột vang lên bên ngoài cánh cửa phòng tắm. Tô Ly giật thót, đôi mắt hồ ly mở choàng kinh ngạc. Cậu vô thức rụt người lại vào làn nước, mắt nhìn trân trân về phía cửa, hỏi lớn: “Gì vậy?”
Giọng nói trầm thấp xen lẫn chút lười nhác quen thuộc của Cửu Uyên từ bên ngoài vọng vào: “Mang đồ ngủ cho cậu. Người giúp việc quên chuẩn bị.”
Tô Ly khựng lại, đầu óc trống rỗng mất một giây. Cậu nhìn ngó quanh một vòng, sau đó dời tầm mắt xuống đống quần áo đang nằm tội nghiệp dưới sàn, một nửa trong số đó đã không may bị dính nước ướt sũng. Ngoại trừ đống đồ không thể mặc lại đó ra, xung quanh cậu ngoài một chiếc khăn tắm bản lớn thì đúng là chẳng còn gì khác.
“...”
Thôi xong rồi, tình cảnh này thật sự có chút khó xử. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gạt đi vệt ửng hồng vừa chớm hiện trên mặt, gắng giữ cho giọng điệu của mình nghe bình tĩnh và tự nhiên nhất có thể: “Tôi... Tôi tắm xong sẽ tự ra lấy, cậu cứ để ngoài cửa là được.” Ngừng một chút, như sợ bản thân trông quá tuyệt tình, cậu đành hắng giọng bổ sung thêm một câu: “Cảm ơn nhé.”
Bên ngoài cửa lập tức truyền tới một tiếng cười rất khẽ, trầm thấp mà mang theo chút ý vị sâu xa khó tả: “Được.”
Sau câu nói đó, không gian bên ngoài rơi vào im lặng, không còn chút động tĩnh nào. Tô Ly cẩn thận chờ thêm một lúc để chắc chắn vị đại thiếu gia kia đã rời đi. Cậu vội vàng đứng dậy, quấn chiếc khăn tắm bản lớn quanh hông thật chắc chắn, rồi rón rén hé mở cửa phòng tắm một khe nhỏ.
Liếc mắt nhìn qua khe cửa thấy bên ngoài trống trải, cậu thở phào nhẹ nhõm, lập tức thò cánh tay trắng ngần ra. Quờ quạng một hồi, năm ngón tay cậu sờ trúng bộ quần áo mềm mại được đặt trên chiếc kệ nhỏ bên cạnh, Tô Ly liền nhanh như chớp kéo phắt vào trong. Thế nhưng, ngay trước khi kịp đóng sập cửa lại, chẳng hiểu sao bản năng hồ ly lại xúi giục cậu liếc mắt ra ngoài kiểm tra thêm lần nữa.
“...”
Đập vào mắt Tô Ly là hình ảnh Cửu Uyên đang thong thả ngồi trên chiếc ghế bành gần giường, hai chân vắt chéo đầy tao nhã. Trên tay hắn lúc này còn cầm một chiếc máy sấy tóc màu đen sáng loáng. Bắt gặp ánh mắt tròn xoe đầy hoảng hốt của Tô Ly, Cửu Uyên không chút bối rối, ngược lại còn ung dung giơ thứ trong tay lên, khẽ nhướng mày đầy ẩn ý: “Quên đưa cái này.”
“...”
“Rầm!” Cánh cửa phòng tắm bị đóng sầm lại một cách bạo lực.
Không gian bên ngoài lặng đi một lúc, rồi sau đó là một tràng cười trầm thấp, vô cùng vui vẻ vang lên không hề che giấu.
Tô Ly đứng tựa lưng sau cánh cửa, hai tay ôm chặt bộ đồ ngủ vào lồng ngực, gương mặt trắng trẻo bấy giờ đã đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cái tên đáng ghét này! Rõ ràng là hắn cố tình nán lại để chờ thời cơ trêu chọc cậu mà.
Đến khi thay xong bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại, Tô Ly mới gom hết một bụng tức, hừng hực sát khí bước ra ngoài. Cửu Uyên vẫn chưa chịu về phòng mình, hắn vẫn ngồi yên ở vị trí đó. Nhìn thấy cậu bước ra với mái tóc còn vương hơi ẩm và đôi má ửng hồng vì nước ấm, khóe môi hắn lại không tự chủ được mà khẽ cong lên.
Tô Ly nhìn bộ dạng đắc ý của hắn thì càng nhìn càng thấy ngứa mắt, cậu chống nạnh hỏi tội: “Cậu còn cười được à?”
“Không cười.” Cửu Uyên ngoài miệng thì chối bay chối biến, nhưng ý cười trêu chọc trong mắt hắn thì vẫn còn nguyên vẹn, chẳng thèm giấu giếm.
Tô Ly chịu hết nổi, bước nhanh tới trước mặt hắn. Cậu tiện tay túm lấy cổ áo của tên thiếu gia kia, gằn giọng: “Đã bảo là không được cười nữa cơ mà!”
“Được rồi, không cười nữa.” Cửu Uyên chiều chuộng đáp, nhưng lại quay mặt sang hướng khác, một tay đưa lên che môi, có điều bờ vai rộng kia vẫn đang khẽ rung lên vì nhịn cười.
“...”
Tô Ly nghiến răng kèn kẹt. Cậu dứt khoát đưa cả bàn tay còn lại lên bóp chặt lấy hai bên má của đối phương, dùng lực ép gương mặt đáng ghét đó phải quay lại đối diện với mình: “Cậu...”
Thế nhưng, lời còn chưa kịp thốt ra hết, Tô Ly bỗng khựng lại, toàn thân cứng đờ. Cậu đột nhiên nhận ra khoảng cách giữa hai người lúc này đã thu hẹp từ bao giờ. Vừa rồi do cậu bất ngờ dùng lực, Cửu Uyên lại thuận theo đà đó mà ngả người dựa vào tấm đệm bành mềm mại. Tô Ly thì đang đứng sát mép ghế, cúi rạp người xuống, một tay vẫn nắm chặt cổ áo hắn, tay kia thì bóp má đối phương. Gương mặt hai người lúc này chỉ còn cách nhau vỏn vẹn một gang tay, gần đến mức cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của hắn phả vào da thịt mình.
Nụ cười cợt nhả trên môi Cửu Uyên tắt ngấm. Ánh mắt hắn trầm xuống, sâu thẳm như mặt hồ đêm, chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của người trước mặt. Tô Ly cũng bị hút vào ánh nhìn đó, nhất thời quên mất việc phải buông tay. Trong khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh dường như ngưng đọng, chỉ có tiếng tim đập thình thịch bỗng chốc trở nên rõ rệt.
Đột nhiên, lồng ngực Tô Ly hẫng mất một nhịp, một cảm giác ngứa ngáy lạ lùng len lỏi vào tim. Cậu giật mình lập tức buông tay như bị điện giật, luống cuống đứng thẳng dậy rồi quay ngoắt lưng để giấu đi vệt hồng đang lan ra trên cổ: “Không thèm chấp với cậu nữa!”
Phía sau im lặng một lúc lâu, dường như đối phương cũng cần thời gian để bình ổn lại nhịp đập bất thường trong lồng ngực. Hắn không tiếp tục trêu chọc cậu nữa, chậm rãi ngồi thẳng dậy, chỉnh lại cổ áo hơi nhăn do vừa bị cậu túm chặt: “Vậy mình về phòng đây. Cậu nhớ sấy khô tóc trước khi ngủ.”
Tô Ly quyết giữ giá, không thèm quay đầu lại đáp: “Ừ.”
“Ngủ sớm nhé, bạn học Tô.” Giọng nói của hắn đột ngột vang lên ngay bên tai, kéo theo một luồng khí nóng ấm áp mơn trớn qua làn da.
Tô Ly giật mình quay đầu lại thì thấy Cửu Uyên đã đứng ở phía cửa phòng từ lúc nào. Hắn mỉm cười, giơ bàn tay lên vẫy vẫy hai cái đầy trêu ngươi: “Chúc ngủ ngon.”
“Cạch.” Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại.
Tô Ly đứng ngơ ngác tại chỗ một lúc lâu. Cho đến khi không gian hoàn toàn yên tĩnh trở lại, cậu mới vô thức đưa tay lên sờ vành tai đã nóng bừng của mình, lẩm bẩm mắng thầm: “... Cái đồ thần kinh.”
Sau khi đã sấy khô tóc, cậu xoay người, dứt khoát nhào thẳng lên chiếc giường lớn. Đệm giường cao cấp mềm mại đến mức cả cơ thể nhỏ nhắn của cậu lập tức lún sâu xuống dưới. Tô Ly nằm im thin thít một lát, sau đó bắt đầu lăn lộn lung tung, hết lăn sang trái lại bò sang phải, cuối cùng nằm dang rộng cả tay chân chiếm trọn vị trí trung tâm.
Nhưng phải công nhận là thoải mái thật sự!
Một căn phòng hoàn toàn xa lạ, một ngôi nhà xa lạ, ngay cả chiếc giường này cũng là lần đầu tiên cậu được nằm lên. Vậy mà kỳ lạ thay, Tô Ly chẳng hề cảm thấy trằn trọc hay khó ngủ. Máy điều hòa trong phòng vẫn đang không ngừng phả ra những luồng hơi mát rượi. Cậu kéo chiếc chăn mỏng, cuộn tròn cơ thể mình vào trong như một chú hồ ly nhỏ đang cuộn đuôi ngủ đông. Tô Ly đặt chiếc điện thoại bên cạnh giường, bản nhạc ban nãy đang phát ra những giai điệu ngân nga êm tai. Chẳng bao lâu sau, mí mắt cậu đã nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập đến kéo cậu chìm vào giấc nồng.
Đêm ấy, Tô Ly ngủ rất sâu, một giấc ngủ bình yên không mộng mị, kéo dài một mạch cho đến tận sáng hôm sau.
Bình luận
Ngọc Anh
Chờ hơn 2 tuần mới có chương mới hix
Ngọc Anh
Đoạn cuối nó mập mờ mà nó ngại quá