Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thiên Ly Vũ

Chương 80: Đột nhập trong đêm

 

Nơi con mắt Lý Vũ nhìn vào, giữa một hàng hoa trắng tươi tốt bỗng xuất hiện một khoảng trống to đùng. Hắn lầm bầm tự nhủ:

“Hử, sao thiếu mất mấy cây hắc ban thảo rồi?”

Đoạn cẩn thận rẽ mấy gốc cây dưới chân rồi bước về phía đó. Đến nơi thì thấy có một đụn đất gồ lên, ở giữa là cái hang rộng bằng nửa bàn chân, xung quanh vãi đầy mảnh vụn của hắc ban thảo.

Vừa ngồi xuống, bỗng có một thứ mùi khai nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Lý Vũ nhíu chặt chân mày, vội lấy khăn che mặt. Sau đó, hắn bốc một nắm đất chỗ miệng hang lên, bươi nhẹ ra thì nhặt được vài sợi lông ngắn.

Cảm thấy không chắc chắn lắm, hắn thò tay vào túi, lấy ra cuốn sách của Văn Hạc rồi lật nhanh qua từng trang. Thỉnh thoảng, hắn đặt mấy sợi lông lên trang sách để đối chiếu, khẽ lắc đầu rồi lại tiếp tục tra cứu. Một lúc sau, chợt hắn dừng hẳn lại, thì thào nói:

“Là bạch ban thử ư? Trong đây có viết là loài này ở sâu dưới lòng đất, đến tháng tám mới chui lên mà nhỉ?”

Lý Vũ cất cuốn sách, lấy ra một cuốn nhật ký làm vườn để ghi lại việc này rồi rời đi. Thế nhưng sau đó, hắn lại bắt gặp thêm hàng chục cái miệng hang giống hệt như vừa rồi.

“Quái lạ, sao lại có nhiều bạch ban thử vậy chứ?”

Ngẫm nghĩ một chút, Lý Vũ cảm thấy công việc hôm nay nên hoãn lại, thay vào đó là xử lý lũ chuột trước đã. Hắn liền quay về kho nông cụ, lấy ra mấy chục cái bẫy lồng, lần lượt đặt tại các vị trí đã đánh dấu.

Lý Vũ lại đi loanh quanh kiểm tra thêm hai ba lượt, đặt thêm vài cái bẫy, lúc làm xong thì bóng hoàng hôn cũng đã tắt. Hắn đem đồ đạc còn dư cất hết vào kho, rồi xách thùng nước ra bờ sông tắm rửa.

Nước sông khá mát, nhưng so với cái hồ kia vẫn không thích bằng, tiếc là hắn sẽ không bao giờ đến đó nữa. Tắm xong, Lý Vũ lại rời khỏi dược viên, gọi cho Tiểu Mục nhờ nó đưa đến ngoại môn để ăn tối.

Sau bữa ăn, đang lững thững đi trên đường thì đột nhiên hắn nghe có tiếng hô hoán ở sau lưng, quay lại thì thấy dòng người đổ xô về hướng tây mỗi lúc một đông.

“Có chuyện gì vậy nhỉ? Lẽ nào đã bắt được tên yếm tặc.”

Lý Vũ liền đuổi theo đám người, đi tới phía ngoài tây khu thì bị cản lại. Tuy nhiên, lúc này khá hỗn loạn, thế là có vài kẻ to gan thừa cơ lẻn vào, thám thính tình hình rồi trở ra, hớn hở thuật lại cho người khác.

Lý Vũ cũng dỏng tai lên nghe, hóa ra không phải tin tức về tên trộm, mà liên quan đến một nữ đệ tử bị tình nhân của mình ruồng bỏ. Nghe kỹ hơn, có vẻ như người kia vừa vào nội môn không lâu thì được một vị sư tỷ sủng ái, liền thay lòng đổi dạ, nàng ta đau khổ vì tình nên muốn tự sát.

Bấy giờ đã có mấy vị sư tỷ bên Y Dược Đường kịp thời đến cứu chữa, Lý Vũ cũng không tự tiện xông lên làm gì. Chỉ là đứng đó, hắn lại nghe thấy có rất nhiều lời bình phẩm không hay về nử đệ tử kia.

Tuy biết tự tổn hại chính mình là hành động thiếu sáng suốt, nhưng cuộc đời này làm gì có ai luôn được vui vẻ, đều sẽ có lúc phải buồn đau hay thất vọng, không vì chuyện này thì cũng vì chuyện khác.

Người ở ngoài làm sao hiểu hết cảm xúc của người trong cuộc được, dẫu cho có cố gắng đứng vào vị trí của họ. Vả lại, mỗi người có một mức chịu đựng khác nhau, đâu thể bắt một quả trứng có thể cứng rắn như hòn đá được. Đều là con người, sao không thông cảm cho nhau lấy một lần?

Trong lòng Lý Vũ thấy không thoải mái lắm với bầu không khí xung quanh, vì vậy nhanh chóng rời đi. Chỉ là trong đầu vẫn cứ nghĩ đến chuyện vừa rồi, khi bước tới con đường chính ở trung khu, hắn đột nhiên thốt lên:

“A Linh.”

Chuyện mà nàng nhờ hỏi thăm, hai hôm trước đã có thông tin từ chỗ Lâm Du Du. Hắn đã viết thư cho nàng để báo về việc ấy, có lẽ lúc này nàng cũng đã nhận được. Tuy nhiên, hắn không nói ra sự thật, thay vào đó bảo rằng Lưu sư huynh không tiện gặp nàng, lại có ẩn ý rằng y có người khác.

Lý Vũ biết A Linh xem vị Lưu sư huynh kia như người thân duy nhất của nàng, mà hắn thì hiểu rất rõ cảm giác mất đi người thân duy nhất là như thế nào, thế nên mới nói tránh đi để nàng khỏi phải đau buồn.

Nhưng hắn không ngờ rằng, chuyện tình cảm bị phản bội cũng có thể khiến người ta đau khổ không kém, thậm chí đến mức muốn chết đi. Mà nghĩ kỹ thì, nói như thế có khi còn khiến nỗi đau của A Linh càng tăng thêm gấp bội.

“Không ổn rồi, không ổn rồi.”

Lý Vũ liền chạy tới chỗ bìa rừng, gọi Tiểu Mục rồi bảo nó tiến thẳng về hướng Kim Ngưu Thôn. Tuy nhiên, con khỉ chỉ đưa hắn đi đến hết phạm vi khu rừng, bởi vì cả hai sau đó bị đệ tử tuần sơn chặn lại.

Bấy giờ, hắn mới biết là muốn ra ngoài cần phải có giấy thông hành của phòng sự vụ. May mà hắn có mang theo tấm lệnh bài của Văn Hạc, vị sư huynh kia xem xong cũng đồng ý cho qua, có điều con khỉ thì vẫn phải ở lại.

Lý Vũ đành phải tự thân vận động, chạy tiếp một mạch suốt mấy chục dặm. Nhờ có thân thể cường tráng dẻo dai, cộng thêm một ít linh khí tu luyện được trong thời gian vừa rồi, hắn cũng không đến nỗi thấy mệt.

Chưa đầy nửa canh giờ sau, Lý Vũ đã xuất hiện trên ngọn đồi phía sau nhà A Linh. Lúc này cũng không còn sớm, nhưng trong nhà vẫn sáng đèn. Bóng nàng in lên cửa sổ, đi qua đi lại rồi chầm chậm hướng lên cao.

“A Linh cô nương.” Lý Vũ hốt hoảng nói, lại thấy cái bóng thình lình treo lủng lẳng giữa không trung, đung đưa qua lại.

Hắn trừng lớn con mắt, vội lao xuống ngọn đồi bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Sau khi húc đổ hàng rào như một con trâu điên, hắn phá tung cánh cửa rồi nhảy vào giữa phòng, ôm lấy đôi chân thon thả nâng lên cao.

“A Linh cô nương, xin đừng làm vậy.”

A Linh hét toáng lên:

“Ngươi là ai? Mau thả ta ra.”

Vừa la hét vừa đánh vào đầu hắn túi bụi. Lý Vũ vội buông tay để che mặt, A Linh vì thế cũng rơi bịch xuống đất. Nàng đạp vào chân hắn một cái rồi lùi về phía góc nhà, vơ lấy mấy cái ghế ném tới.

“A Linh cô nương, bình tĩnh, là ta đây.” Lý Vũ vừa gạt ghế bay vừa nói.

“Ngươi là…” A Linh ngẩng đầu lên nhìn, chợt lùi sâu hơn vào trong góc phòng, kéo chặt lấy vạt áo. “Lý công tử, muộn thế này rồi công tử còn đến đây làm gì?”

“Là ta lo lắng cho cô nương nên muốn đến xem cô nương thế nào thôi.”

“Công tử, xin đừng nói những lời lẽ khó nghe như vậy.”

“Khó nghe ư? Sao lại khó nghe chứ?”

Thấy hắn kiếm cớ muốn dây dưa không dứt, A Linh giương mắt lên nhìn, giọng nói đanh lại:

“Lý công tử xin hãy tự trọng mà rời khỏi đây ngay, nếu không ta sẽ la lên đấy.”

Lý Vũ khẽ giật mình, nếu để người khác thấy hắn nửa đêm xông vào phòng nàng thế này thì đúng là không hay thật. Chỉ là cái giật mình ấy rơi vào mắt A Linh lại có một ý nghĩa khác, nàng lại nói:

“Công tử còn không đi ta sẽ la lên thật đấy.”

“Được rồi, cô nương bình tĩnh đã, ta đi ngay đây.” Lý Vũ vội trấn an nàng. “Nhưng trước khi đi, ta có thể nói với cô nương đôi lời được không?”

A Linh khẽ chau mày, nhưng vẫn đồng ý.

“Được, công tử nói đi.”

“Chuyện của Lưu sư huynh, ta thật sự rất lấy làm tiếc, nhưng cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, xin cô nương hãy bình tâm suy nghĩ, không nên làm chuyện dại dột.” Lý Vũ định sẽ khuyên giải nàng trước, rồi mới đính chính lại bức thư của mình sau.

“Ta làm chuyện dại dột?” A Linh khó hiểu nhìn hắn. “Mà cửa đóng với cửa mở gì chứ, Lý công tử nhìn xem, cửa phòng đã bị công tử phá hỏng rồi còn đâu.”

Lý Vũ theo ánh mắt của nàng quay lại, thấy hai cánh cửa đúng thật là đã bị vỡ ra làm mấy mảnh, nằm lộn xộn dưới đất. Hắn cười trừ nói:

“A Linh cô nương, ý ta không phải như vậy, đó là cách nói ẩn dụ thôi, ý của ta là, cuộc sống vẫn tươi đẹp, cơ hội vẫn còn nhiều, cô nương không cần phải nghĩ quẩn như vậy.”

“Nghĩ quẩn? Quẩn cái gì?”

“Chẳng phải cô nương định… hả?” Lý Vũ nhìn lên trần nhà, nhưng không thấy dây thừng hay vải trắng đâu cả, chỉ có một chiếc chuông gió được làm từ những viên đá màu hồng nhạt, đang phát ra những âm thanh thanh thúy.

“Không… không phải là cô nương định treo… treo… cổ sao?” Hắn ấp úng mãi mới thốt ra hết được câu nói của mình.

“Treo cổ gì chứ?” A Linh hơi nhướng mày lên. “Ta chỉ định treo thứ đó lên rồi đi ngủ thôi.”

Lúc ban nãy, nàng quả thật là muốn treo chiếc chuông gió mà Lạc Phi Tuyết tặng cho mình lên trần nhà. Chỉ là không may chiếc ghế bị đổ, nàng vội với tay đu lên thanh xà ngang, cố buộc cho xong sợi dây, nhưng chưa kịp nhảy xuống thì Lý Vũ đã xông vào.

“Vậy… vậy à?” Lý Vũ lúng túng nói, cảm giác bối rối khiến toàn thân hắn ngứa ngáy, hai tay cứ gãi tới gãi lui như Tiểu Mục vẫn hay làm.

“Vậy giờ công tử có thể về được chưa?”

“À à, được được, ta về đây, ta về ngay đây.” Lý Vũ toan xoay người rời đi, nhưng rồi lại nhìn nàng nói: “A Linh cô nương, ta thật sự không có ý đồ xấu, chỉ là vừa nãy ở bên ngoài nhìn vào, thấy cái bóng của cô nương giống như…”

Hắn đưa hai tay lên, nắm lấy một sợi dây vô hình tròng vào cổ. “Như thế đó, nên ta cứ tưởng cô nương vì chuyện của Lưu sư huynh mà nghĩ quẩn, trong lúc lo lắng mới mạo muội xông vào đây, mong cô nương đừng hiểu lầm.”

Nàng chưa kịp trả lời thì chợt có giọng của một phụ nhân từ bên ngoài vọng vào:

“A Linh, A Linh, có chuyện gì vậy?”

A Linh vội đứng dậy, chỉ vào một góc khuất trong phòng bảo Lý Vũ nấp tạm vào đấy. Rồi nàng chỉnh sửa lại tóc tai y phục, bước ra ngoài nói:

“Thím Trương đấy ư? Thật ngại quá, cũng không có chuyện gì đâu, chỉ là con chuột chạy vào nhà thôi, tiểu nữ đã đuổi nó đi rồi.”

Bà thím họ Trương bán tín bán nghi nhìn nàng, bởi tính tò mò nên gặng hỏi thêm mấy câu nữa rồi mới chịu ra về. A Linh đứng ngó nghiêng một lúc, sau đó quay vào trong gọi:

“Lý công tử, ra đây đi.” Chờ cho Lý Vũ bước ra, nàng nói tiếp: “Công tử về ngay đi, để người khác nhìn thấy thì lại không hay.”

Lý Vũ nấn ná đứng lại nói:

“A Linh cô nương, những lời lúc nãy của ta đều là thật.”

“Được rồi, ta tin công tử.”

Hắn không biết nàng có tin thật hay không, nhưng cũng đành từ biệt rồi rời đi, chứ còn có thể làm thế nào được nữa.

Trăng sáng treo cao, gió hiu hiu thổi. Trên ngọn đồi vắng, cỏ reo rầm rì, trước đó không lâu từng xuất hiện một bóng người, chính là một trong hai đệ tử tuần sơn mà Lý Vũ đã gặp. Lúc trông thấy hắn xông vào phòng A Linh, y bật cười khanh khách nói:

“Cái thằng nhãi này, đêm hôm khuya khoắt đi xa như vậy chỉ để làm việc này thôi sao?”

Đoạn đạp lên phi kiếm bay đi, trở về vị trí canh gác của mình. Nếu là một tên đệ tử khác, chắc chắn y sẽ ra tay ngăn cản ngay từ đầu. Nhưng Lý Vũ là con của một vị trưởng lão, mà đối tượng hắn nhắm tới chỉ là một thôn nữ bình thường, thành thử y cũng không muốn xen vào.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px