Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[Tình trai] Theo đuổi "chàng thơ"

Chương đặc biệt Tết Trung Thu: Là một gia đình

Mấy dịp lễ lộc này nọ, Nhẫn rất hăng hái trổ tài làm bánh. Cậu lên mạng tham khảo một ngàn lẻ một công thức, cuối cùng quyết định tự làm bánh Trung Thu cho nhà mình và tặng cho bạn bè, người quen. 

 

Sáng sớm, Công có ghé qua biếu cho ba mẹ Nhẫn một hộp bánh Trung Thu, Nhẫn cũng tranh thủ tặng lại món quà do tự tay mình làm bằng tất cả sự nỗ lực. Hai đứa gặp nhau ngắn ngủi rồi phải về nhà vì đêm nay là Tết Đoàn Viên, họ muốn sum họp bên gia đình ngồi ăn bánh, chuyện trò.

 

Ba mẹ Nhẫn ngồi dưới bếp uống trà, ăn bánh do con trai mình làm, ba đánh giá công tâm:

 

- Cái bánh có vẻ ngoài không được tròn trịa lắm nhưng vị rất ổn! Ba nghĩ là còn thiếu một chút nữa, con trai của ba có thể mở tiệm bánh rồi. Mặc dù bánh ngon nhưng trước tiên, người mua sẽ bị thu hút bởi vẻ ngoài bắt mắt.

 

Nhẫn biết mình cần phải rèn luyện nhiều, dù vậy cậu cũng hơi mất động lực trước lời nhận xét của ba. Mẹ ngồi bên cạnh thấy vậy nên vỗ nhẹ lên bàn tay con trai động viên.

 

- Không sao hết, mới tập tành làm bánh mà được như vậy đã khá lắm rồi. Con cứ cố gắng hết khả năng thì không có gì phải buồn cả!

 

Nhẫn gật đầu, nhoẻn miệng cười với ba mẹ.  Cậu vô tư như đứa con nít, buồn vui trong chớp mắt, chỉ có tình cảm đơn phương với người bạn thân trong lòng là bền lâu. 

 

Nhẫn thấy túi áo mình rung nhẹ, là tin nhắn do Công gửi đến với mấy câu ngắn gọn: "Trung thu vui vẻ nha bạn thân. Cậu có rảnh không, tôi muốn gọi điện thoại một lát."

 

Nhẫn nhìn điện thoại cười tủm tỉm, háo hức nói với ba mẹ rằng mình lên phòng. Hai người lớn nhướn mắt nhìn nhau, ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 

Nhẫn đi ra ban công, ấn gọi video cho Công. Ánh trăng tròn vành vạnh chiếu sáng hơn cả dây đèn trang trí của nhà cậu, đêm nay thời tiết khá đẹp nhưng hai đứa không thể gặp nhau, chỉ có thể nhìn qua màn hình điện thoại như yêu xa.

 

Ở bên đây, sau khi ăn bánh chung với mẹ, Công nhớ tới người làm bánh nên muốn gọi một tiếng để nói lời cảm ơn. 

 

Công vừa bắt máy, Nhẫn đã lên tiếng trước: 

 

- Chúc chàng họa sĩ có một mùa Trung Thu ấm áp bên gia đình.

 

Công bật cười, giơ cái bánh mình đã cắn được một nửa.

 

- Cảm ơn thợ làm bánh nhiều nha! Bánh cậu làm ngon lắm, mẹ tôi khen quá trời. Mẹ nói sau này muốn có một đứa con dâu... nấu ăn giỏi như cậu.

 

Nhẫn đờ người một lát, miệng gượng cười còn mắt ngó lung tung, nói năng cũng loạn xạ hết cả lên.

 

- À, ờm, ừ... để tôi làm dâu... ủa... để tôi làm thêm bánh biếu cô. Mà... cậu đang làm gì vậy?

 

- Đang ăn bánh cậu làm. Tôi sẽ đăng hình chụp bánh của cậu lên trang của mình. Có bạn thân giỏi như vậy phải khoe. À, tôi cũng vừa phác họa một bức tranh đơn giản muốn cho cậu xem.

 

Công bước tới bàn, lấy ra tờ giấy có khung cảnh năm người ngồi ăn bánh, ngắm trăng bên ban công. Nhẫn nhìn một hồi thì thắc mắc hỏi:

 

- Ban công nhà tôi hả? Có hai tụi mình rồi còn ba người nữa là...

 

- Là ba mẹ cậu và mẹ tôi, một gia đình.

 

Ba chữ sau cùng có thể làm cho Nhẫn thao thức cả đêm, cảm động chẳng nói nên lời. Thật ra, Công luôn xem mình là gia đình của cậu ấy, không đơn thuần là một người bạn bình thường.

 

Hôm nay, Công nói nhiều lời khiến Nhẫn bất ngờ quá. Nhẫn cũng muốn đáp lại điều gì đó để cậu ấy không nghĩ mình hời hợt.

 

Vì Công là một người yêu nghệ thuật, có tâm hồn nhạy cảm nên chắc có lẽ cậu ấy sẽ hiểu được ẩn ý của mình.

 

Nhẫn thở mạnh mấy lần mới dám nói ra một câu tưởng chừng như bông đùa đơn giản:

 

- Nếu vậy... tôi kêu mẹ cậu bằng mẹ được không?

 

Trong một phút ngắn ngủi, Nhẫn nhìn thấy đôi mắt của Công sáng tựa ánh trăng Rằm, nhưng nơi đó không có chú Cuội hay cây đa, mà chỉ có duy nhất bóng hình mình.

 

Câu trả lời của Công khiến Nhẫn nhận ra mình đã xem thường đối thủ.

 

- Được chứ. Cậu còn có thể... dọn tới sống chung một mái nhà với tôi nữa kìa.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px