Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Thanh Âm Dịu Dàng

CHƯƠNG 58: Mặt trời của hoa hải đường

Trong lúc chờ Nhật Dương quay lại, Hải Đường ngồi yên, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Hôm nay là cuối tuần nên công viên có khá đông người đến vui chơi. Từng nhóm bạn, từng gia đình trải thảm dưới bóng cây, quây quần bên nhau trò chuyện, ăn uống. Bên cạnh là lũ trẻ chạy nhảy nô đùa trên cỏ. 

Một lúc sau, Nhật Dương quay lại đón Hải Đường cùng con Muối, dẫn cả hai đi về phía góc công viên mà cậu vừa bày biện chuẩn bị. Càng đi vào sâu, người càng thưa thớt. Có lẽ vì xa cổng công viên nên mọi người ngại đi ra tận đây. 

“Sao im lặng thế? Không hỏi nữa à?” Nhật Dương nghiêng đầu xuống nhìn Hải Đường, cô đang mải ngắm mặt hồ trong veo trước mắt. Ven hồ, những hàng liễu rủ cành xuống mặt nước, từng nhánh lá mảnh lay nhẹ theo gió, khẽ chạm vào làn nước phẳng lặng.

Hải Đường bĩu môi, trả lời mà không nhìn cậu: “Hỏi thì anh cũng có nói cho em biết đâu.” 

Nhật Dương mỉm cười, lặng lẽ ngắm nhìn Hải Đường trong chiếc váy cậu tặng. Lúc này, cô đã cởi chiếc áo khoác gió ra, để lộ trọn vẹn dáng váy mềm mại. Chiếc váy dài đến mắt cá chân, thướt tha và bồng bềnh trong từng bước đi. Chất liệu voan tơ, thiết kế cổ yếm cao khoét vai tinh tế, tô điểm thêm những bông hoa nhỏ màu trắng, hồng phấn, cam đào, vàng nhạt, được đính rải thưa nơi thân váy rồi dày dần xuống phần chân. Đi cùng đôi giày bệt trắng sữa ren hoa.

Chiếc váy thơ mộng, ngọt ngào ấy càng làm nổi bật làn da trắng hồng, mịn màng của Hải Đường. Dưới nắng nhẹ, cô đẹp như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

“Đến rồi.” Nhật Dương nói.

Hải Đường ngẩn người trước khung cảnh xinh đẹp trước mắt. Trên tấm thảm mỏng màu trắng ngà in những bông hoa nhỏ xinh, mọi thứ được bày biện rất cẩn thận. 

Một chùm bóng bay pastel hình trái tim, dây ruy băng buộc vào viên gạch đã được bọc ngoài bằng tấm vải cùng màu với thảm. Bánh croissant được xếp gọn gàng trong chiếc giỏ mây tròn. Mấy chiếc bánh macaron đủ sắc màu, hồng phấn, xanh mint, vàng nhạt, tím lavender, trông như những viên kẹo ngọt ngào. Mấy chai nước hoa quả đựng trong lọ thủy tinh, nghiêng mình dưới nắng ánh lên sắc cam, đỏ rực rỡ. Và nổi bật nhất giữa tất cả những thứ ấy, là bó hoa baby trắng mong manh, dịu dàng như một đám mây nhỏ vừa hạ cánh xuống thảm cỏ.

“Bông hoa nhỏ, điều ước mà em mong muốn có được ở sinh nhật tuổi 17, anh đã biến nó thành hiện thực cho em rồi.” Nhật Dương ngồi xuống bên cạnh Hải Đường, từ sau lưng đưa ra trước mặt cô một chiếc bánh sinh nhật.

Chiếc bánh kem phủ lên mình tông hồng pastel ngọt ngào, điểm xuyết những họa tiết trái tim nổi mini màu đỏ tía gắn rải rác xung quanh thân bánh. Viền chân bánh là lớp kem trắng bồng bềnh, chiếc nơ kem trắng to bản nổi bật phía trên, chính giữa là cây nến trong suốt được buộc nơ xinh xắn.

“Ơ kìa, sao lại khóc?” Nhật Dương đặt vội chiếc bánh xuống thảm, đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Hải Đường. Hạ giọng nói như đang dỗ dành em bé: “Lát còn chụp ảnh xinh mà. Không khóc nữa, có chuyện gì nói anh nghe.”

Hải Đường khóc nấc lên, giọng ngắt quãng: “Anh… anh xem bài đăng trên Instagram của em… cách đây một năm… đúng không?”

Khoảng một năm trước, sau khi Hải Đường vừa tròn 16 tuổi, cô từng đăng một bức ảnh lên Instagram kèm theo dòng trạng thái.

“For my seventeenth birthday, I wish I went on a picnic, had a beautiful bow adorned birthday cake, my own princess dress and a pair of shoes.” (Sinh nhật năm 17 tuổi, tôi muốn được đi picnic, muốn có chiếc bánh kem gắn nơ xinh đẹp, muốn một chiếc váy công chúa và đôi giày của riêng mình.)

Vào ngày Nhật Dương bấm theo dõi Instagram của Hải Đường, cậu đã xem được bài đăng đó. Ngay từ khoảnh khắc ấy, Nhật Dương đã biết rằng, người biến mong ước của Hải Đường thành hiện thực, không ai khác chính là cậu.

Nhật Dương không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ. Bên cạnh là con Muối đang chăm chú nhìn vào ngọn nến trên bánh kem. Nhật Dương vòng tay ôm cô từ phía sau, hạ thấp giọng dịu dàng nói: “Bông hoa nhỏ, em ước đi.”

Hải Đường nhắm mắt, chắp tay trước chiếc bánh kem nhỏ xinh cùng ánh nến bập bùng.

Vài giây ngắn ngủi trước khi ngọn lửa nhỏ trên bánh kem vụt tắt, là lúc lòng ta thấy rõ nhất những mong cầu của bản thân, và cũng là giây phút ta có thể hình dung rõ rệt điều ước ấy trong tâm trí.

Ước Nhật Dương của cô sẽ mãi mãi hạnh phúc.

Và ước, cô thật khỏe mạnh để được cùng cậu đi ngắm nhìn thế giới xinh đẹp này.

Hải Đường mở mắt, quay sang nhìn Nhật Dương, đôi mắt long lanh ánh nước, nhỏ giọng nói: “Nhật Dương, mình cùng thổi nến nhé.”

Nhật Dương gật đầu mỉm cười “ừm” một tiếng. 

Hải Đường vòng tay ôm lấy con Muối. Cả ba chụm đầu lại gần nhau, cùng nhau thổi tắt ngọn nến trên bánh sinh nhật.

Cô đang định nói gì đó thì sững sờ nắm chặt tay lại. Trước mắt cô là một chiếc hộp nhỏ vuông vắn, đã được Nhật Dương mở ra, bên trong là hai chiếc vòng cổ đôi. 

Nhật Dương khẽ cười, khuôn mặt rạng ngời, trầm giọng nói: “Chúc mừng sinh nhật bông hoa nhỏ. Chúc em không chỉ sinh nhật vui vẻ, mà mỗi ngày đều tràn đầy niềm vui.”

Hải Đường đưa tay cầm lấy chiếc hộp. Ánh mắt cô dõi theo từng chi tiết tinh xảo, hai sợi dây chuyền in hình mặt trời và bông hoa hải đường gắn khít vào nhau. 

“Tại sao mặt trời lại hướng về hoa hải đường? Chẳng phải là mặt trời vẫn luôn dành cho hoa hướng dương hay sao?” Hải Đường nghiêng đầu, hỏi.

Nhật Dương nhìn cô, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng, giọng trầm ấm: “Bởi vì, mặt trời Nhật Dương chỉ hướng về duy nhất bông hoa Hải Đường xinh đẹp.”

Hải Đường nhìn cậu giây phút ấy mọi cảm xúc lại một lần nữa vỡ òa, cô vòng tay ôm chầm lấy cậu. Giọng nói run run nơi cổ họng khẽ thốt ra năm tiếng: “Cảm ơn anh, Nhật Dương.”

Nhật Dương mỉm cười siết chặt lấy cô vào lòng.

Ánh sáng mặt trời mịn như sương phủ lên mặt dây chuyền, khiến hình mặt trời và bông hoa hải đường quyện vào nhau hệt như hai vệt sáng đang xoay tròn trong một điệu múa lặng. Khoảnh khắc ấy chứa đựng một sự ngọt ngào và lãng mạn chẳng cần đến lời nói.

Đến gần trưa, xung quanh có thêm nhiều người đến picnic hơn. Vì trời bắt đầu nắng, nên cả hai đã chuyển chỗ ngồi dưới bóng cây xanh mát. Trong lúc chờ Nhật Dương chạy đi bắt con Muối về, Hải Đường tranh thủ xem lại tất cả những bức ảnh chụp ban nãy trong máy ảnh của Nhật Dương.

“Dương Hoàng Nhật Muối! Anh nói cho em biết, nếu mà còn dám chạy đi lung tung nữa là anh gọi bác Thành đến chở em về nhà. Đuổi theo mệt chết đi được.” Tiếng Nhật Dương vang lên ngay phía sau. Hải Đường quay đầu lại, thấy cậu đang bế con Muối trên tay, mặt mày cau có, miệng không ngừng mắng: “Có thấy mấy con chó nhà khác chơi rất ngoan không? Còn mình thì chẳng ai động chạm gì vào cũng chạy đến đuổi chó nhà người ta.” 

Mắng thì mắng nhưng khi đặt con Muối xuống, động tác của cậu rất nhẹ nhàng, còn cẩn thận kiểm tra lại vết thương trên tai nó. 

“Nhật Muối chạy đi tận đâu vậy?” Hải Đường hỏi.

“Ra tận cổng chính.” Thấy vết thương không vấn đề gì, cậu thở nhẹ ra rồi nói tiếp: “Nó đuổi dọa con Chihuahua, làm Chihuahua sợ quá chạy ra ngoài cổng công viên. Anh phải đi ra cổng, bế chó về trả lại cho nhà người ta.”

“Trời ơi!” Hải Đường cười, cô lấy đồ ăn của con Muối đổ ra bát để xuống trước mặt, vuốt ve nó khẽ nói: “Ăn đi Muối, em nghịch quá!”

Nhật Dương ngồi phịch xuống thảm, vặn nắp chai nước khoáng, ngửa cổ uống cạn chai trong một hơi.

“Mấy lần trước gặp Muối, nó đâu có chạy nghịch như thế đâu nhờ.” Hải Đường thắc mắc nói.

“Ở mấy chỗ rộng như này, con Muối nó chạy mất kiểm soát lắm, mà nó thì lại không thích bị xích, nên anh mới không xích.” Nhật Dương bóp nát vỏ chai rồi bỏ vào túi rác, cậu nhìn con Muối, nhếch một bên miệng hất mặt nói: “Với cơ địa nó hổ báo, thấy con nào bé hơn là thích bắt nạt. Chứ còn lần trước gặp con Husky, to hơn nhìn sợ hơn, im re, còn đòi anh bế cơ mà.”

“Ha ha, dễ thương thế!” Hải Đường bật cười thành tiếng. Cô quay người lấy hộp hoa quả và hộp kimbap trong giỏ mây ra, mở nắp, lấy một miếng kimbap bỏ vào miệng.

“Bác Loan nhà anh làm kimbap ngon quá!” Hải Đường lấy thêm một miếng đưa sang cho cậu, lúng búng nói: “Anh cũng ăn thử một miếng đi.”

Nhật Dương né miếng kimbap, nhìn nó với vẻ chê bai, ngoảnh mặt từ chối: “Anh không ăn.”

“Anh không ăn thì sao còn nhờ bác Loan làm?” Hải Đường không bỏ cuộc, cô vẫn đưa miếng kimbap lên gần miệng cậu, dịu dàng nói: “Ăn một miếng thôi, chỉ một miếng thôi mà.”

“Tại anh thấy người ta đi picnic toàn mang theo món này, nên anh mới nhờ bác Loan làm.” Nhật Dương nhìn bộ dạng nài nỉ của Hải Đường khiến cậu mềm lòng. Không còn cách nào khác, thế là cậu đầu hàng, hạ thấp giọng nói: “Được rồi, anh ăn.”

Cậu vừa há miệng, Hải Đường đã đưa ngay miếng kimbap vào.

Hải Đường quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu, khẽ hỏi: “Thế nào?”

Nhật Dương nhăn mặt, miễn cưỡng nuốt xuống, nói thật lòng: “Không ngon, tanh lắm.”

Hải Đường biết khẩu vị của Nhật Dương thuần Việt, món miền Bắc, miền Trung hay miền Nam cậu đều có thể ăn ngon lành. Còn riêng đồ ăn ngoại quốc là tuyệt nhiên không bao giờ cậu đụng tới.

Hải Đường bĩu môi, tiếp tục ăn kimbap. Đoạn, cô hỏi: “Thế trưa nay anh ăn gì?” 

“Anh ăn bún chả. Nãy đi tìm con Chihuahua, tiện thể anh mua luôn.” Nhật Dương với ra sau lưng lấy túi đồ ăn đặt lên mặt giỏ mây, sau đó mở nắp chai nước, đổ vào khay bên cạnh cho con Muối, miệng nói: “Anh mua cả trà sữa với bánh tráng trộn cho em đấy.”

“Em muốn uống trà sữa luôn.” Hải Đường dẩu môi lên nói, đồng thời mở điện thoại đọc tin nhắn của Hạnh Nguyên.

Hạnh Nguyên đanh đá: [Chúc mừng sinh nhật viên kẹo ngọt Hải Đường của mình. Chúc Hải Đường nhà chúng ta tuổi mới, thêm sức khỏe và quan trọng nhất là thêm thật nhiều niềm vui nhaaaa! Và chúc mừng ngày mùng 8 tháng 3, chúc cho mọi điều tốt đẹp nhất đều đến với Hải Đường.]

Hải Đường mỉm cười, chạm tay vào bàn phím nhắn trả lời: [Cảm ơn Hạnh Nguyên xinh đẹp của mình.]

[Chúc mừng ngày mùng 8 tháng 3, chúc Hạnh Nguyên nhà ta thêm nhiều niềm vui, tiếng cười và những điều ngọt ngào nhất. Mong rằng mỗi ngày trôi qua cậu đều cảm thấy được yêu thương, được trân trọng, và luôn tự tin với phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình.]

“Bốp!” Tiếng cắm uống hút vang lên, Nhật Dương đưa cốc trà sữa cho Hải Đường, khẽ nói: “Anh bảo người ta giảm xuống 30% đường rồi, chắc em uống sẽ thấy hơi nhạt, nhưng dần sẽ quen.”

“Sao anh lại giảm đường của em?” Hải Đường phụng phịu.

“Tuần trước đi chơi bóng rổ, anh Bi có nói là bố em bảo em không được ăn đồ quá ngọt vì không tốt. Còn bảo anh không được chiều em quá, có đòi uống trà sữa hay ăn bánh ngọt, cũng đừng mua cho.” Nhật Dương hạ giọng nói: “Nhưng anh vẫn chiều em, vẫn mua cho em. Chỉ là sẽ không để nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe của em.”

“Thế còn cái bánh gato kia?” Hải Đường chỉ vào chiếc bánh kem chưa ăn đến, tìm lý do cãi: “Còn nhiều đường hơn cả cốc trà sữa của em khi chưa giảm đường nữa.”

“Yên tâm, anh bảo người ta làm bằng đường ăn kiêng, và cũng giảm đường luôn rồi.” Nhật Dương tự tin trả lời.

Hải Đường: “...”

Nhật Dương cười, cậu lấy điện thoại bấm vào đọc tin nhắn.

Anh Lớn: [Lúc em đi lấy hoa tặng mẹ với bà, thì rẽ lấy hoa bố đặt riêng luôn, để anh gửi em địa chỉ tiệm ý. Còn quà của hai anh em mình thì anh đi lấy cho. Với bố bảo, tối nay ăn ở khách sạn nhà mình.]

Nhật Dương: [Vâng, em biết rồi.]

Đến gần buổi chiều, Nhật Dương dọn dẹp, cất hết đồ lên xe. Nhưng vì Hải Đường muốn đi dạo quanh công viên nên cả hai nán lại thêm một chút.

“Nhật Dương, hôm nay em rất vui. Cảm ơn anh.” Hải Đường ở trên lưng Nhật Dương, hai tay ôm chặt cổ cậu, nghiêng đầu tựa xuống vai cậu, thủ thỉ nói: “Nhưng em vẫn còn một nguyện vọng nữa.” 

Bước chân của Nhật Dương vẫn đều trên con đường rợp bóng mát. Cậu nhoẻn miệng cười, trầm giọng hỏi: “Nguyện vọng gì?”

“Em hy vọng, Nhật Dương yêu dấu sẽ tham gia cuộc thi Olympic Vật Lý Quốc tế vào năm sau.” Hải Đường nói. 

Nhật Dương dừng bước, cậu nghiêng đầu nhắc lại: “Olympic Vật Lý Quốc tế?”

Hải Đường gật đầu “ừm” một tiếng, rồi hỏi tiếp: “Được không?”

Nhật Dương đã tham gia rất nhiều cuộc thi Vật Lý trong nước, cậu hiểu rõ áp lực của một cuộc thi lớn, khủng khiếp đến mức nào. Trong nước đã vậy, quốc tế hẳn sẽ còn áp lực hơn gấp bội, vì phải đối đầu với các thí sinh đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Nhưng Nhật Dương là người thích chinh phục mọi thử thách, càng khó cậu lại càng muốn chinh phục, không những đạt được mà còn phải giành lấy kết quả cao nhất.

“Được, anh sẽ tham gia.” Nhật Dương trả lời mà không một chút do dự. 

“Thật sao?” Hải Đường vui đến mức cười híp hết cả hai mắt lại.

“Thật.” Nhật Dương tiếp tục thong thả bước đi, chốc chốc lại cụp mắt nhìn con Muối đi bên cạnh, thắc mắc hỏi: “Nhưng sao em lại muốn anh thi cuộc thi đó.”

“Ừm…” Hải Đường ngập ngừng vài giây. Bỗng, khóe miệng nở nụ cười, cô chậm rãi nói: “Vì em muốn cả thế giới biết, Nhật Dương của em học rất rất rất giỏi.”

Hôm 29 Tết, lúc ở nhà Lâm Bách, bọn họ có xem chương trình Đường lên đỉnh Olympia được phát lại. Tất cả các câu hỏi liên quan đến Toán, Lý, Hóa, Nhật Dương đều trả lời đúng hết. Thậm chí, cậu còn trả lời nhanh hơn cả các thí sinh trên sóng truyền hình.

Nhật Dương cười, giọng nói điềm tĩnh đầy tự tin: “Thế thì phải mang huy chương vàng về tặng cho bông hoa nhỏ thôi.”

Hải Đường cười cười, đu đưa đôi chân. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô vươn cổ lên nói: “Năm sau cuộc thi sẽ tổ chức ở Na Uy, anh thì lại không ăn được đồ Tây. Phải làm sao bây giờ…?”

“Anh mang mì gói sang, và khi đó anh sẽ trở thành học sinh nghèo vượt khó.” Khóe miệng Nhật Dương nhếch lên một nụ cười khó đoán, giọng trầm xuống, bông đùa nói: “Sau khi nhận huy chương vàng, báo sẽ đăng với tiêu đề là ‘Tấm gương học sinh vượt khó’, với nội dung như sau: ‘Dù hoàn cảnh gặp khó khăn, phải ăn mì tôm trong suốt cuộc thi, nhưng bằng nghị lực và quyết tâm, em học sinh Dương Hoàng Nhật Dương đã vượt lên trên số phận để đạt kết quả cao nhất trong cuộc thi Olympic Vật Lý Quốc tế. Em Nhật Dương chính là một trong những tấm gương sáng, tiêu biểu và xứng đáng được biểu dương.’.”

“...” Hải Đường nghe xong không nhịn được cười, bật cười nắc nẻ. 

Cái gì mà học sinh nghèo vượt khó chứ. Nói mà không biết xấu hổ.

Đi ra khỏi công viên, cả hai đi đến một đường trải dài, hai bên là những hàng cây đan xen vào nhau, vươn tán lá tạo thành một vòm cong xanh mát phía trên.

“Nhật Dương, mình đi về hả?” Hải Đường đung đưa cánh tay cậu. Từ xa, cô đã nhìn thấy xe nhà Nhật Dương đỗ phía trước, mặt ỉu xìu, miệng lẩm bẩm nhỏ: “Vẫn còn chơi thêm được nửa tiếng mà.” 

“Chưa muốn về hả?” Nhật Dương hỏi.

Hải Đường phụng phịu gật đầu.

Nhật Dương cười, dẫn cô tiến lại gần chiếc xe Rolls-Royce, sau đó dừng lại phía sau, cách cốp xe một khoảng.

“Lúc sáng anh có nói với em là xe này có nhiệm vụ rất quan trọng.” Nhật Dương lén lút cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó, khẽ nói: “Nhiệm vụ quan trọng của nó kia kìa.” 

Vừa dứt lời, cốp xe từ từ mở lên. Ánh sáng tràn vào khoang tối, và điều bí mật bên trong cũng dần lộ diện dưới đôi mắt mở to của Hải Đường. 

Bên trong, cả một khoảng không như bừng sáng bởi sắc đỏ thắm của hoa hải đường, điểm tô thêm những tán lá xanh mướt. Phía trên, một dải cờ dây trắng được treo ngang trần cốp, nổi bật dòng chữ đen “Happy Women's Day”.

Hải Đường mím chặt môi, các ngón tay siết chặt lấy tay Nhật Dương hơn, đôi mắt rưng rưng ngẩng lên nhìn cậu, nhỏ giọng gọi tên cậu: “Nhật Dương, anh…”

Nhật Dương bất ngờ nhấc bổng cô lên, nhẹ nhàng đặt cô ngồi vào trong cốp xe. Cậu lấy một tấm thiệp màu hồng được cài gọn gàng trong vườn hoa nhỏ, mỉm cười đưa cho Hải Đường.

Hải Đường ngây người, đưa tay nhận lấy tấm thiệp và mở lên, bên trong là dòng chữ nắn nót của Nhật Dương. Nhịp tim cô đập nhanh hơn một nhịp, bàn tay run run khi đọc từng lời chúc của cậu.

Gửi Hải Đường yêu dấu của anh.

Trong tất cả những bông hoa anh từng thấy, anh thấy đẹp nhất là em

Trong tất cả những người anh từng gặp, anh vui nhất là gặp được em

Trong tất cả những điều anh muốn giữ chặt, anh muốn giữ chặt nhất là em

Và trong tất cả những điều anh thích, anh thích nhất là em

Chúc mừng ngày mùng 8 tháng 3, chúc cho bông hoa nhỏ của anh luôn luôn xinh đẹp, may mắn. Mong những ngày tháng sau này dịu dàng với em, bình an và ngập tràn hạnh phúc. 

Hãy sống với vẻ đẹp của riêng em và nở nụ cười rạng rỡ như một bông hoa. Thế giới này đẹp bao nhiêu thì em cũng đẹp bấy nhiêu. 

                                                                                                                                                                                                        Ký tên

                                                                                                                                                                                 Nhật Dương, người thương em

Đôi mắt Hải Đường đã đỏ hoe từ lúc nào. Cô hạ tấm thiệp xuống, cụp mắt nhìn Nhật Dương đang ngồi bên dưới, khoanh tay đặt trên đùi cô, cằm tựa xuống tay. Đôi mắt cậu chan chứa một thứ tình cảm dịu dàng, sâu lắng, như thể cả thế giới này cậu chỉ nhìn thấy một mình Hải Đường.

“Nhật Dương, sao anh luôn ấm áp với em thế?” Giọng Hải Đường khàn nhẹ đi vì xúc động.

Nhật Dương mỉm cười, giọng nói trầm nhẹ: “Anh không ấm áp với em thì ấm áp với ai?”  

Hải Đường đưa tay kéo cậu lên, sau đó ôm chặt lấy cậu. Lòng cô mềm nhũn, thỏ thẻ bên tai cậu: “Nhật Dương, em thích anh, rất rất thích anh.”

Nhật Dương.

Gặp được anh là điều tuyệt vời nhất.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px