CHƯƠNG 57: Mùa hoa hải đường nở rộ
Dưới ánh nắng, sắc hoa hải đường hồng đỏ dịu dàng ấy như khiến cả không gian trở nên mềm mại và nên thơ. Tháng Ba cũng chính là tháng sinh nhật của Hải Đường. Ngày cô cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc mùa hoa hải đường nở rộ, khi ấy khu vườn nhà cô được phủ kín một màu hoa rực rỡ, tạo nên một khung cảnh lãng mạn hiếm thấy của mùa xuân.
Chính vì vậy, ông bà Hùng Nguyệt đã đặt tên cho con gái mình là Hải Đường, với mong muốn loài hoa mang ý nghĩa sung túc ấy sẽ đem đến cho cô con gái nhỏ của họ một cuộc đời may mắn, lúc nào cũng tươi vui và tràn đầy hy vọng như năm mới.
Thời tiết dần dịu mát. Học sinh cả nước cởi bỏ bộ đồng phục mùa đông dày cộm, thay vào đó là khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi.
Buổi chào cờ đầu tuần, ai nấy cũng đều đứng ngay ngắn dưới sân trường. Dưới ánh nắng mặt trời, bóng họ đổ dài xuống mặt đất. Hải Đường đứng sau lưng Nhật Dương, cả người cô được bóng lưng cao lớn ấy che chắn khỏi nắng. Giữa tiếng ồn ào của đám học sinh đang rì rầm nói chuyện riêng, cô nghe thấy giọng Nhật Dương vang lên, hỏi cô điều gì đó.
“Bông hoa nhỏ, Chủ nhật tuần này đi chơi nhé?”
“Đi chơi á?” Hải Đường ngẩng lên, đưa tay lên trán để khỏi chói mắt, khẽ hỏi: “Chơi ở đâu?”
Lúc này, bài diễn thuyết của thầy Hiệu trưởng cũng kết thúc. Thầy chậm rãi đưa mắt lướt qua một vòng học sinh dưới sân trường rộng lớn, rồi gấp quyển sổ lại, thốt ra năm từ mà học sinh mong chờ nhất.
“Buổi chào cờ kết thúc.”
Cả trường nhao nhao như đàn ong vỡ tổ. Mấy cậu học sinh huýt sáo phấn khích, khoác vai bá cổ nhau đi ra căng tin ăn sáng.
Nhật Dương quay người lại, vừa đi vừa mỉm cười nói: “Không nói cho em được, hôm ấy là sinh nhật em mà nên bí mật.”
Hải Đường mở nắp bình nước hình con thỏ hồng, ống hút cũng theo đó bật lên. Cô hút một ngụm nước, rồi cắn nhẹ đầu ống hút, nghiêng đầu nhìn Nhật Dương với ánh mắt đầy tò mò.
“Đi buổi sáng hay chiều vậy?” Hải Đường hỏi.
“Mình đi buổi sáng đến chiều thôi. Buổi tối em ở nhà ăn sinh nhật với gia đình.” Nhật Dương mở cửa phòng đựng nước. Bên trong, căn phòng được vệ sinh sạch sẽ, từng bình nước khoáng hai mươi lít được xếp gọn gàng. Cậu cúi xuống bê một bình mới lên, vác lên vai.
Nam sinh lớp 11A1 tự phân chia nhau phụ trách việc bê nước cho cả lớp. Hôm nay đến lượt Nhật Dương. Ngoài cậu ra, cũng có vài nam sinh từ các lớp khác đến bê nước mang về lớp mình.
Hải Đường đứng ở cửa chờ, thấy Nhật Dương đi ra, cô lon ton đi theo cậu, nhẹ giọng nói: “Ừm, để Chủ nhật em bảo anh Bi đưa ra chỗ hẹn.”
“Anh trai em đi cùng mình á? Có anh trai em là kiểu gì cũng có ông anh trai anh.” Nhật Dương hoảng loạn, mặt mày cậu nhăn nhó, phủi tay lia lịa: “Hai cái đèn đường, phiền chết đi được. Không cho đi.”
“Không phải.” Hải Đường bật cười lớn. “Anh Bi đưa em ra đấy thôi, xong anh ý đi chơi điện tử mà. Tại bây giờ không có anh Bi đi cùng, là mẹ em không cho em đi đâu hết.”
“À!” Nhật Dương thở nhẹ ra một cái. Đoạn, cậu chĩa đầu bình nước xuống, cắm đúng vào vị trí trên máy nước nóng lạnh. Nhật Dương cười hì hì: “Vậy thì được.”
Ngày tháng thong thả trôi đi. Trong suốt tuần đầu của tháng Ba, họ trải qua ba bài kiểm tra Toán, Lý, Hóa đầy căng thẳng. Đến Chủ nhật, thời tiết dịu mát. Cây cối mọc sum suê, khoác lên mình màu xanh tươi mát, tựa như một tấm thảm xanh trải dài dưới bầu trời trong veo.
Hôm nay là sinh nhật của Hải Đường, cũng là ngày mùng 8 tháng 3. Vào ngày này, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập tràn sắc hoa. Các điểm bán hoa tấp nập khách, phần lớn là các đấng mày râu mua hoa tặng phái đẹp.
Hai anh em Hải Đường thong thả bước đi trên vỉa hè. Hai bên đường, các quán cà phê đông đúc khách, họ ngồi thưởng thức từng ngụm cà phê, thong dong ngắm nhìn dòng người qua lại.
“Đi chơi nhớ về đúng giờ.” Hải Đăng cất điện thoại vào túi, miệng không ngừng dặn dò: “Chiều anh với bố đi có việc, lúc ấy em phải về nhà rồi.”
“Vâng, em nhớ rồi ạ.” Hải Đường khoác tay anh trai, tung tăng vui vẻ đếm từng nhịp chân.
Tâm trạng của Hải Đường rất vui. Một phần vì hôm nay là sinh nhật cô, nhưng phần lớn niềm vui ấy đến từ chuyện cách đây hai ngày, cô đã chính thức vượt qua vòng một - vòng sơ loại qua video của cuộc thi piano Đông Nam Á.
“Em kiếm đâu ra cái váy diêm dúa này đấy Cún?” Hải Đăng liếc nhìn bộ váy Hải Đường mặc, khó hiểu hỏi: “Mẹ mình mua à?”
“Không phải mẹ mình, yêu dấu tặng em đấy.” Hải Đường nhăn mặt cãi: “Diêm dúa đâu mà diêm dúa, đẹp như vậy mà… Hứ! Anh Bi chẳng biết gì cả.”
“Yêu dấu là ai?” Hải Đăng hỏi.
“Là Nhật Dương ạ.”
“...”
Hai anh em đứng bên kia đường chờ đèn đỏ, Hải Đường nhìn thấy Nhật Dương và con Muối. Cậu đội chiếc mũ bóng chày MLB trắng quay ngược, quai mũ hướng về phía trước vành mũ ra sau, mặc chiếc áo phông trắng giản dị, kết hợp cùng quần jean đen form rộng, trông rất phóng khoáng và năng động.
Nhật Dương đang kiểm tra vành tai của con Muối. Hôm qua nó bị quẹt phải tấm sắt ở nhà hàng xóm đang sửa nhà, nên bị rách một miếng ở sau vành tai, cũng may là không quá nặng.
“Còn đau không?” Nhật Dương nhìn vết thương đang được băng bó, cậu cau mày, nặng nề thở ra một hơi dài. Vừa vuốt ve nó vừa nhẹ giọng nói: “Sau không được chạy vào những chỗ nguy hiểm như thế nữa, nhớ chưa?”
Con Muối quay đầu nhìn về phía dòng người đang sang đường, thấy một bóng dáng quen thuộc, nó liền sủa “gâu gâu” hai tiếng. Nhật Dương nghe thấy nó sủa, cậu liền ngẩng đầu lên nhìn theo hướng của nó, khóe môi bất giác cong lên cười, cậu nắm lấy dây dắt chó rồi đứng thẳng dậy. Giọng nói đầy vui vẻ cất lên ngay khi Hải Đường đi đến gần cậu.
“Bông hoa nhỏ đến rồi.”
Hải Đường mỉm cười dịu dàng “ừm” một tiếng. Vừa nhìn xuống con Muối, cô chợt khựng lại, ánh mắt dừng trên vành tai đang bị thương của nó. Cô cẩn thận vén váy ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng chạm vào vành tai nó, hàng lông mày cau chặt lại, vì lo lắng nên giọng cô cũng theo đó mà nhỏ xuống: “Hôm qua bác sĩ bảo sao?”
Nhật Dương chào anh Hải Đăng, nghe thấy Hải Đường hỏi, cậu cúi xuống khẽ đáp: “Bác sĩ bảo không sao, mỗi ngày rửa vết thương thay băng, bôi thuốc đều thì khoảng hai tuần là lành.”
“Thương quá!” Hải Đường thở dài.
“Khang ở trong quán nét rồi à?” Hải Đăng hỏi.
“Vâng, đang ở trong quán với mấy anh nữa đấy anh.” Nhật Dương vừa đáp lời vừa khom người xuống, nắm lấy hai bắp tay Hải Đường, nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy.
“Bye bye anh Bi.” Hải Đường nở một nụ cười tươi vẫy tay chào anh trai.
Hải Đăng mỉm cười, dặn dò em gái đi chơi cẩn thận, nói xong anh quay lưng đi vào con ngõ nhỏ dẫn đến quán nét.
“Mình cũng đi thôi.” Nhật Dương một tay nắm lấy tay Hải Đường, tay còn lại quấn dây dắt quanh cổ tay, kéo con Muối đi gần sát bên chân cậu.
“Mình đi bằng gì thế? Chỗ mình đến có xa không? Là quán cà phê, quán ăn hay là trung tâm thương mại?” Hải Đường tò mò đến mức miệng không ngừng hỏi, mắt thì sáng rỡ hệt như đứa trẻ sắp được bố mẹ cho đi chơi công viên.
Nhật Dương cười hiền, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của cô.
“Đi xe nhà anh.”
“Đến chỗ đó hơi xa, đi mất khoảng hơn một tiếng.”
“Cả ba nơi em nói đều không phải.”
Đi qua khúc quanh là một tuyến đường lớn hơn. Hải Đường nhìn thấy một chiếc Rolls-Royce màu đen sang trọng đang đỗ ở khu vực cho phép được đậu xe, chiếc xe thu hút không ít ánh nhìn từ những người đi qua. Bên cạnh đó là một người đàn ông mặc vest đen, ước chừng khoảng gần năm chục tuổi.
Ban đầu, Hải Đường nghĩ đây là xe của một người giàu nào đó đỗ tạm bên đường. Nhưng ngay sau khi nhìn sang biển số 30A-888.88, cô chợt nhớ ra, đây là xe lần trước Nhật Dương dùng chở quà đến bệnh viện. Chính xác là chiếc xe này, không thể nhầm được, còn người đàn ông kia là một trong những bác tài xế riêng của gia đình Nhật Dương.
“Nhật Dương.” Hải Đường đưa tay kia nắm lấy cánh tay giữ cậu lại, cô khẽ nói: “Mình đi xe này thật hả? Nếu Muối không đi được xe công cộng, thì mình đi taxi cũng được.”
Nhật Dương dừng lại theo Hải Đường, tay kia kéo con Muối lại, nó đang định đuổi theo con Corgi của một người đi đường dắt qua. Cậu hạ giọng trả lời Hải Đường: “Đi tạm đi, nhà anh có mỗi xe này.”
Hải Đường: “…”
Tiếng sủa của con Muối càng lúc càng to, Nhật Dương bực bội quát lớn: “Muối im chưa? Cho về nhà bây giờ.”
Quát xong thấy nó im lặng, cậu lại quay sang đẩy nhẹ lưng Hải Đường đi về chỗ đậu xe, mỉm cười nói: “Không đi taxi được, xe này có nhiệm vụ quan trọng lắm, cuối ngày em sẽ biết.”
Đi gần đến chỗ đỗ xe, bác tài xế quay đầu lại, vừa nhìn thấy cậu chủ đi tới liền cúi đầu chào. Nhật Dương mỉm cười, lịch sự cúi đầu chào lại bác.
Hải Đường cúi đầu, giọng nói rõ ràng và lễ phép: “Cháu chào bác ạ.”
“Dạ, chào cô.” Bác tài xế đáp lại, giọng kính cẩn.
“Ôi bác ơi!” Hải Đường vội vàng xua tay, nói: “Bác đừng gọi cháu như thế, cứ gọi bình thường thôi ạ.”
Bác tài xế nhìn sang Nhật Dương, thấy cậu chủ mỉm cười ra hiệu bằng mắt, bác cười hiền nhẹ giọng nói với Hải Đường: “Vậy, bác không khách sáo nữa nhé cô bé.”
“Vâng ạ.” Hải Đường cười.
Nhật Dương mở cửa sau xe. Con Muối nhanh nhẹn nhảy lên trước, tìm ngay một chỗ ngồi. Cậu đưa tay lên che thành cửa trên, mỉm cười nhìn Hải Đường, giọng trầm ấm: “Bông hoa nhỏ, lên đi.”
“Anh sợ em đập đầu vào thành ô tô à?” Hải Đường chẳng buồn cúi người, cứ thế đi thẳng vào trong xe ngồi cùng ghế với Nhật Muối, miệng cười khúc khích trêu cậu: “Em không cao đến mức đấy đâu.”
Nhật Dương nhìn khoảng cách giữa đầu Hải Đường và thành xe, ước chừng phải một gang tay. Cậu bật cười thành tiếng. Đúng thật, với khoảng cách xa như vậy thì có muốn chạm cũng chẳng thể chạm tới được.
Nội thất bên trong chiếc xe rất sang trọng và tinh tế. Ghế da cao cấp màu kem êm ái, khoang xe rộng rãi, sạch sẽ, thoang thoảng mùi cam dịu nhẹ. Chiếc xe từ từ lăn bánh, hòa vào dòng người đông đúc trên phố, hướng về địa điểm mà Nhật Dương đã nói với bác tài xế từ trước.
Nhật Dương đeo AirPods vào một bên tai, cầm iPad bật video hướng dẫn làm tóc mà cậu đã xem đi xem lại suốt một tháng qua lên.
“Bông hoa nhỏ, em ngồi im để anh làm tóc cho em nhé.” Nhật Dương mở túi lấy lược, kẹp tóc, dây chun,… ra để lên bệ điều khiển ngăn giữa hai ghế.
Hải Đường mỉm cười “ừ” một tiếng, ngoan ngoãn ngồi im chơi cùng con Muối. Trong lúc Nhật Dương đang tỉ mỉ làm tóc cho cô, Hải Đường thắc mắc hỏi: “Nhật Dương, váy và giày anh tặng em là anh đặt làm riêng đúng không?”
“Đúng rồi, sao em biết.” Nhật Dương vừa trả lời vừa chăm chú nhìn vào màn hình, tay vẫn chậm rãi làm theo từng bước của người hướng dẫn.
“Em nhìn mác thì em biết.” Trên tấm mác gắn ở cổ váy, thay vì là tên thương hiệu, thì được thêu nghệ thuật bằng ba chữ bông hoa nhỏ. Đôi giày búp bê cũng được làm rất tinh tế. Ở cổ giày, người thợ khéo léo lót thêm một lớp bông mềm, êm ái, tránh được việc giày mới làm rộp chân. Ba chữ bông hoa nhỏ cũng được thêu ở quai giày. Chính vì vậy mà Hải Đường đoán là Nhật Dương đã đặt may riêng.
Cô tò mò hỏi: “Anh đặt ở đâu vậy?”
“À của Linh Cáo, cháu họ anh ở bên đằng ngoại. Đang học Đại học ngành Thiết kế Thời trang ở Pháp, là Founder của một website bán đồ thiết kế.” Nhật Dương lấy một chiếc kẹp tăm cẩn thận kẹp giữ tóc, cậu nói tiếp: “Tên thật là Vân Linh, tại hồi bé nó cào anh với anh Lớn nên bị bọn anh gọi là Cáo, từ đó cả nhà cũng gọi nó là Linh Cáo luôn.”
“Ha ha, đáng yêu quá!” Hải Đường bật cười thành tiếng, cô hỏi: “Tết vừa rồi chị Linh có về ăn Tết không?”
“Có, về hơn hai tuần là quay lại Pháp rồi.”
Hai người nói chuyện phiếm với nhau, chốc chốc lại trò chuyện cùng với bác tài. Chuyện này nối tiếp chuyện kia, thời gian trôi qua lúc nào chẳng ai hay, cuối cùng Nhật Dương cũng làm tóc xong cho Hải Đường. Cậu thở ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm: “Xong rồi.”
“Xong rồi hả?” Hải Đường thả lỏng cơ thể, ngồi im một tiếng đồng hồ nên mỏi hết cả người. Cô cầm chiếc gương nhỏ đưa lên ngắm nghía, đầu xoay trái xoay phải. Nhưng vì gương cầm tay bé quá, chẳng nhìn rõ được gì, nên Nhật Dương đã chụp lại tóc đưa cho cô xem.
Ngay khi nhìn thấy mái tóc mình trong điện thoại, Hải Đường liền “wow” lên một tiếng đầy kinh ngạc. Không tin vào mắt mình, cô thán phục khen ngợi cậu: “Nhật Dương, sao anh khéo tay quá vậy?”
Bộ tóc Nhật Dương làm cho Hải Đường thực sự rất kỳ công, không hề đơn giản chút nào. Bình thường cậu chỉ tết tóc cho cô thôi mà Hải Đường đã thấy giỏi lắm rồi. Đến hôm nay thì cô thực sự bái phục cậu.
Mái tóc đen dài của Hải Đường được búi thấp phía sau gáy. Một vài lọn tóc mảnh buông xuống hai bên gáy và trước tai thêm phần nhẹ nhàng, thanh thoát. Điểm nhấn trọn vẹn cho mái tóc là cụm hoa nhỏ màu trắng tinh khôi được đính kết dày dặn, ôm trọn lấy phần búi tóc, trông như một đám mây hoa bồng bềnh đang đậu lại, tạo nên một kiểu tóc bay bổng, ngọt ngào và nữ tính.
“Em thích không?” Nhật Dương mỉm cười, các ngón tay nhẹ nhàng chỉnh tóc mái Hải Đường.
Để làm ra được bộ tóc này cho Hải Đường, suốt hơn một tháng qua, Nhật Dương đã phải luyện tập rất nhiều trên đầu manocanh. Mỗi lần bác Loan giúp việc vào dọn phòng cho cậu, là bác đều giật mình thon thót vì mấy con manocanh tóc tai rũ rượi đặt ở khắp trong phòng.
“Em thích, rất rất rất thích.” Đôi lúm đồng tiền ngọt ngào hiện ra, Hải Đường nghiêng đầu dịu dàng nói: “Thực sự rất đẹp, cảm ơn anh.”
“Em thích là được rồi.” Nhật Dương dọn đồ bỏ lại vào túi, nhẹ giọng nói: “Anh sẽ học thêm nhiều kiểu tóc khác, để làm tóc xinh cho bông hoa nhỏ.”
Đi xe khoảng một tiếng bốn lăm phút, cuối cùng họ cũng đến địa điểm mà Nhật Dương đã chọn trước đó để tổ chức sinh nhật cho Hải Đường. Chiếc xe chạy chậm lại, rồi dừng lại trước cổng công viên Hòa Bình.
Nhật Dương mở cửa bước xuống trước. Cậu nhanh chân vòng sang bên kia, mở cửa xe cho Hải Đường, đồng thời nói vọng vào bên trong: “Bác Thành, bác mở giúp cháu cốp xe với ạ. Cảm ơn bác.”
“Vâng.” Bác Thành gật nhẹ đầu mỉm cười. Bác đưa tay ấn nút trên bảng điều khiển, cốp xe phía sau từ từ mở lên.
Hải Đường tháo dây an toàn, ngẩng lên nhìn về phía ghế lái, lễ phép nói: “Cảm ơn bác đã đưa bọn cháu đến đây ạ.”
“Không có gì đâu, đây là công việc của bác mà.” Bác Thành hơi xoay người lại nhìn Hải Đường, nở một nụ cười hiền hậu, khẽ nói: “Chúc mừng ngày mùng 8 tháng 3, chúc cháu luôn luôn vui vẻ và xinh đẹp.”
“Cháu cảm ơn bác.” Hải Đường cầm lấy túi xách, nở một nụ cười nói: “Cháu chúc những người phụ nữ trong gia đình bác có một ngày mùng 8 tháng 3 tràn ngập niềm vui ạ.”
“Thay mặt gia đình, bác cảm ơn Hải Đường.”
“Dạ.” Hải Đường bước xuống xe, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi vòng ra sau. Cô thấy Nhật Dương xách một giỏ mây to hình chữ nhật màu nâu tự nhiên, nắp đậy kín nên không thấy gì bên trong.
Nhật Dương đóng cốp xe lại, nắm lấy tay Hải Đường đi lên chỗ ghế lái, nói với bác Thành: “Bác đi được rồi ạ, cảm ơn bác.”
Bác Thành mỉm cười, chào hai người rồi cho xe di chuyển khỏi cổng công viên.
“Nhật Dương, giờ mình làm gì tiếp theo? Trong cái giỏ mây anh đang xách, có cái gì vậy?” Hải Đường tò mò lắm rồi. Mặc dù biết Nhật Dương sẽ không để lộ ra bất cứ điều gì, nhưng cô vẫn không kìm được mà hỏi liên tục.
Nhật Dương bất lực cười.
Cả hai đi vào bên trong công viên, mở ra một không gian xanh mát trải dài đến tận chân trời. Những tán cây cổ thụ cao vút tỏa bóng mát rượi, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rơi xuống mặt đất thành những đốm sáng.
“Bông hoa nhỏ.” Nhật Dương đột nhiên đứng khựng lại. Cậu nhẹ nhàng ấn người cô xuống ghế gỗ, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô, trầm giọng nói: “Em ngồi đây chơi với Muối đợi anh một lát, rồi anh quay lại đón em nhé.”
Nói xong, cậu quay sang bế con Muối lên ghế ngồi cạnh Hải Đường, buộc chặt dây dắt vào thành ghế, dặn dò: “Ở im trên ghế với bông hoa nhỏ, không được làm ồn, nhớ chưa?”
Nhật Dương cầm lại giỏ mây rồi đứng thẳng dậy, xoa nhẹ má Hải Đường, dịu dàng nói: “Chờ anh nhé, nhanh thôi.”
Hải Đường gật đầu, ngẩn nga ngẩn ngơ không hiểu Nhật Dương định làm gì. Cô đưa mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, nhanh chóng khuất dần trên con đường trải dài.
“Muối đẹp trai, em biết anh Dương của em định làm gì không?” Hải Đường nựng cằm con Muối, nghiêng đầu hỏi nó.
Con Muối chậm rãi nằm xuống, gối đầu lên đùi Hải Đường, ngoan ngoãn nằm im như đúng lời cậu chủ dặn.
“Em không biết à?” Hải Đường nhún vai, giọng thì thầm như đang tâm sự với một người bạn: “Chị cũng vậy.”