Chương 29 - Dante
Ban mai sưởi ấm muôn trùng
Dâu rể tụ họp xin cùng sóng đôi!
Đàn bồ câu trắng tinh bay tán loạn giữa bầu trời ngập nắng khiến khung cảnh thơ mộng đến lạ kỳ. Đứng từ một góc khuất trông sang (dù theo lý thì chú rể không được bén mảng ra ngoài sân), Dante lơ đãng ngắm từng đoàn người xúng xính váy áo đi trẩy hội. Họ cười, đùa giỡn, chỉ trỏ lên những dải ruy băng trang trí phấp phới trong gió xuân, gương mặt rạng ngời niềm vui chung. Dạo gần đây anh hay bắt gặp bản thân trong những tình huống sến sẩm đến nực cười, như thể mình là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Sau hôm cha mẹ cưới trời mưa to lắm, cha thường kể vậy trong những buổi sáng mưa tầm tã không ai có thể ra khỏi nhà, càng hay! Chẳng ai đòi tụ tập ăn mừng…
Vế sau của câu chuyện anh đã quên. Lâu rồi nó chưa được nhắc lại, kể từ ngày Alex không còn ở đây để ca cẩm và trêu chọc cha mẹ.
Một đợt gió lùa qua, và thay vì làm dịu đôi mắt cay xè bằng hơi ẩm đáng lẽ nên xuất hiện trong tiết xuân, gió chỉ khiến Dante muốn lộn cả tròng mắt ra ngoài để rửa cho tỉnh táo. Thánh thần ơi, là ai đã nghĩ ra truyền thống cô dâu chú rể phải thức trắng một đêm để cầu nguyện trước lễ cưới? Họ thậm chí còn để một con sói bằng xương bằng thịt dõi theo anh xuyên suốt nghi lễ. Công bằng mà nói, trông nó cũng đáng yêu với đệm chân dày thịt và bộ lông xù khiến anh không khỏi so sánh với Jean-Mariette, nhưng anh vẫn đủ khôn ngoan để biết sinh vật linh thiêng của Solmiace sẽ chẳng ngại ngần việc xơi tái anh đâu. Nhận thức ấy khiến mắt anh đã khô càng thêm mỏi và không dám ngơi nghỉ dù chỉ một giây. Hồi ở Retirchon… chà, hãy nói rằng vương quốc đó không có niềm vui thú quái đản khi trông vào gương mặt phờ phạc và đôi mắt lờ đờ của cặp đôi thiếu ngủ trong lúc họ uể oải nguyện cầu một tương lai có chiếc giường êm ái. Vả lại, có gì để cầu nguyện? Hỡi các thần, cầu cho chúng con sống được đến ngày ly hôn. Và làm ơn để ngày đó đến nhanh hơn một chút.
Họ sẽ không nghe đâu, bởi anh đã ngừng cầu nguyện từ lâu.
Một con ong lảo đảo say mật bay ra khỏi nhuỵ hoa đầy phấn, cái bụng tròn vo xiên xẹo chúi vào những đoá hoa khác. Một bữa thịnh soạn: giá như con ong tốt số có bay miệt mài đến tối, nó cũng chẳng ghé thăm hết số hoa tại sảnh đường ngày hôm nay. Cả người và ong đều vui cả, và anh mong cha sẽ thích những bông hồng rực rỡ mới được thay vào bình. Hoa hồng vàng để dành cho ông, bó lại bằng dải ruy băng đám cưới. Vậy là ông cũng dự lễ cùng anh và mẹ rồi.
Anh cũng nên để phần cho Jean-Mariette một món gì đó, tội nghiệp con bé khấp khởi nhấp nhổm từ tối qua (có lẽ là tác dụng phụ của việc tắm mát nữa). Nếu ở đây, hẳn con bé sẽ hí hửng tột độ khi được rượt bắt theo lũ bồ câu và sóc. Lúc ấy công sức anh quần thảo với con bé để lôi nó vào nhà tắm, kỳ cọ và chải lông sẽ đi tong. Tốt hơn thì để con bé có cơ hội nhay thử ống quần của mấy tay quý tộc hếch mũi lên trời. Hoặc cắn vài gương mặt hợm hĩnh. Ôi, rõ ràng làm ăn cùng mấy kẻ bạo lực khiến anh có khuynh hướng bị ảnh hưởng theo.
Lại một tiếng chuông đanh và sắc. Chỉnh cà vạt, Dante ngắm mình lần cuối trong gương. Lễ phục đám cưới hoàn toàn bằng nhung, từ áo khoác ngoài tới áo chẽn. Cả chiếc mũ chóp cao, nó khiến mặt anh dài ra phải đến mấy centimet. Tất cả đều màu đen, có lẽ để làm nổi bật màu trắng tinh khôi của lễ phục cô dâu chăng? Sẽ thế nào nếu anh phá cách bằng một bộ đồ trắng bốp từ đầu đến chân? Dante bụm miệng cười nốt trước khi phải bước chân vào chỗ không được cười. Bố vợ mình sẽ lăn đùng ra đột quỵ mất.
Alex hay nói gì nhỉ? Lụa đẹp vì người. Lúc nào cũng là Alex và những câu tục ngữ châm ngôn của anh ấy, nhưng duy nhất lần này Dante phải đồng ý. Dù sao thì thời còn lăn lộn trong đói nghèo, quần áo chắp vá chằng đụp không hơn bao tải là mấy, họ vẫn khen gương mặt sáng láng này đó thôi. Họ nắm lấy cằm anh mà cười rằng sau này anh có thể nối nghiệp mẹ mình.
Lại lan man rồi. Anh rủa bộ não không biết phải trái cứ nhất quyết làm theo ý mình và khiến bao khung cảnh khôi hài từ nãy tới giờ của anh đâm ra nhạt thếch.
Dante cười với thầy tế đứng bên trái mình. Ông chúi mặt vào cuốn sách lễ, làm anh tự hỏi liệu người Solmiace có thực sự biết cười là gì không. Anh thử lại lần nữa, lần này căng thẳng hơn, và hài lòng thấy ông khẽ gật đầu tỏ ý an ủi. Ra là họ thích những chú rể sợ sệt lo âu. Anh kệ cho ông rà soát những lời thề đã lặp đi lặp lại cả ngàn năm để phóng tầm mắt lên cao. Những tấm thảm thêu khổng lồ xen kẽ nhau: trắng, vàng, trắng, vàng. Thật tuyệt khi màu sắc của hai tấm gia huy dễ phối hợp đến vậy, bởi anh cho rằng những gia đình có biểu tượng màu xanh nõn chuối hay hồng lòng tôm sẽ cãi nhau đến sứt đầu mẻ trán hòng trang trí đám cưới cho con cái của họ. Sao lâu thế nhỉ? Dante đổi tư thế đứng. Chưa tới giờ lành hay sao?
Honos in Sanguine. Anh đọc gia huấn nhà Cavendish. Dòng chữ được thêu bằng những đường nét uyển chuyển bao quanh bởi hai đôi tay đang chắp lại cầu nguyện. Danh dự trong máu. Anh nghĩ đến những thành viên gia đình Cavendish mà mình biết. Buồn cười làm sao. Nhưng anh là ai mà đánh giá chứ? Amor ultra Finem. Yêu đến tận hết. Gia đình Cordova đấy, họ sống như thế, họ chết như thế, còn anh, anh cứ quên, quên, quên, quên–
Sinh ra vốn sẵn mĩ miều
Cớ gì bận nỗi tiêu điều nỉ non
Hát cái gì vậy? Anh ngó dàn đồng ca đang hít vào thật sâu để phổi nở ra hết cỡ. Nghe cứ kỳ kỳ. Mĩ miều thì không được buồn à? Chắc Alex sẽ biết–
Dante cúi đầu xuống. Nếu Alex có biết, anh cũng không thể nói nữa rồi. Anh vội bám lấy những âm tiết lảnh lót của bài hát mừng mà phân tích tiếp. Dám cá Alex sẽ không đặt Hải Thần của Retirchon với hai vị thần xa cách vời vợi của Solmiace chung một chỗ… Con cá voi sẽ phun nước biển vào mặt trời mặt trăng, hay mặt trời mặt trăng sẽ hun nhừ con cá? Mình nên dừng ở đây thôi.
Khóc cười hãy để chúng con
Chỉ cần Người mãi một lòng bao dung
Không ai hỏi ý kiến Thái Dương Thần Nữ nhỉ? Dante cắn môi suy nghĩ khi khúc ca đã lên đến cao trào và đi dần về kết. Nhỡ đâu Nguyệt Thần và Thái Dương Thần Nữ bất đồng quan điểm thì sao?
Ban mai sưởi ấm muôn trùng
Dâu rể tụ họp xin cùng sóng đôi!
Vivien được Cavendish hộ tống bước vào. Biểu cảm che kín sau lớp voan hẳn vẫn như mọi khi: trang nghiêm, quý phái, nụ cười ở một góc độ hoàn hảo phô bày cho thiên hạ vẻ nhu mì ngoan ngoãn của mình. Và mái tóc không lệch đi sợi nào, anh thầm đảo mắt, mặc kệ sự thật rằng mình đang hành xử hết sức trẻ con. Nhưng một thoáng dịu dàng mơ hồ trong khoảnh khắc trò chuyện cùng Annelise là chưa đủ, tràng gào thét giận dữ cùng vẻ xộc xệch khó coi khi anh đột ngột bế xốc cô lên cũng càng không. Cảm giác bứt rứt cứ thế lẩn quất trong anh hàng ngày, và đến một lúc nào đó Dante đâm ra không biết mình muốn giữ lại Vivien mà vận hết chiêu trò hỏi xoáy đáp xoay tới chừng nào biết được bộ mặt thật của cô hay chỉ muốn cô mau chóng chữa khỏi bệnh của cha rồi biến đi cho rảnh nợ.
Mùi hương ngọt ngào thanh khiết từ những cánh hoa cam rập rình trên tấm voan len lỏi khứu giác, còn mũi giày da tội nghiệp của anh bị tấn công bởi một chú bé hài đồng mặc lễ phục hai màu trắng vàng. Trong lúc hấp tấp chỉnh lại tà váy dài lướt thướt cho cô dâu, chú vụng về giẫm phải chân Dante. Chú nhóc đờ người ra, đôi mắt đen láy mở lớn nhìn lên anh, tuồng như chờ một cái nhíu mày không đồng tình.
Anh nháy mắt, kín đáo dúi cho chú một cái kẹo nhỏ. Đừng hỏi vì sao Dante lại thủ sẵn cả đám kẹo trong túi áo: mẹ đã than thở về việc những cô dâu có thể kiệt sức đến thế nào sau một đêm thức trắng, và đương nhiên anh không muốn cô-nàng-hoàn-hảo Vivien lăn đùng ra ngất giữa lễ đường như thể thà chết còn hơn chịu lấy anh.
Mặt đứa bé hồng lên vui sướng, mái tóc tơ ngẩng cao đầy kiêu hãnh. Chú lẹ làng chuồn ra ngoài cùng lũ bạn nay đã hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ chú sẽ đem chuyện này rêu rao như một chiến tích nho nhỏ.
Đến đoàn người nối đuôi dàn hài đồng thì Dante không tài nào hối lộ họ bằng kẹo được nữa. Dẫn đầu là phù dâu danh dự, Francesca Ming, một cô nàng hớn hở cứ lúc lắc mái đầu đen nhánh cài hoa, sóng vai cùng Endre – người mà Dante đã phải hết dụ dỗ đến đe dọa mới chịu bỏ lại mớ họa cụ ở Retirchon để đến dự đám cưới. Hay lắm cho câu “bạn chí cốt”! Dante ngờ rằng đến ngày ly hôn, muốn giục cậu chàng sang đây tụ tập ăn mừng cũng phải đặt lịch trước nửa năm.
Ôi chao, anh muốn há hốc miệng hoặc cười toe toét, dù cả hai chẳng hợp cảnh chút nào, có vẻ Vivien và cô nàng oan gia đã làm hòa thành công khi giờ đây Annelise đang bước đi giữa dàn phù dâu với nụ cười tương đối lịch sự trên môi. Bỗng anh thắc mắc Theodore đã giao cho Annelise làm những việc gì, trong khi cô nàng chẳng có lấy nửa phần lắt léo cần có của một gián điệp giỏi. Thực ra thì, mọi gián điệp đều giỏi, bởi những kẻ yếu nghề đã an nghỉ dưới đất rồi.
Sau cùng đoàn đưa dâu là Công chúa Natalia đang hăng hái tung từng vốc cánh hoa lên trời. Thật đáng yêu biết bao, hai lọn tóc nâu xù nhún nhảy theo bước chân chập chững và nụ cười tươi rói của hàm răng sún ấy! Natalia, khác hẳn anh trai mình, thừa hưởng đôi mắt từ người cha… thứ mà ở đứa trẻ năm tuổi sẽ khiến nó có vẻ long lanh làm người khác mềm lòng, còn với một ông chú năm mươi thì chỉ để lại ấn tượng khó phai về con người bạc nhược yếu đuối. Khóe miệng Dante đã nửa đường nhếch lên nhăn nhở khi mường tượng ra Theodore trong kiểu tóc xinh xắn của con bé. Nếu quả thực biết tiên tri hay làm thứ phép quỷ quái nào đó để đọc được suy nghĩ, anh chàng sẽ đập anh nát nhừ người ra. May sao hôm nay anh chàng vắng mặt. Dante càng buồn cười tợn.
Ồ, nghiêm túc nào. Quay lại chủ đề chính: khoảnh khắc nhìn thấy con bé, Dante biết mình đã tiến thêm một bước xa trong quá trình lấy lòng Vua Leonidas – đây là một vinh dự cả đời khi đám cưới của anh đón tiếp gia đình hoàng gia làm khách mời (dù Theodore đã cuốn gói ra biên giới, thật vừa vặn với vai diễn si tình bị cướp mất hôn thê hai mươi năm). Căn cứ theo vẻ phởn phơ của Vua Leonidas bây giờ, rõ là ông ta không thích thú lắm với ý tưởng đưa Vivien về làm dâu: tưởng tượng xem, một gia tộc có tầm ảnh hưởng như Cavendish sẽ còn bành trướng đến mức nào nếu có cô con gái là Thái tử phi? Vị trí ấy nên được dành cho một tiểu thư thuộc hàng quý tộc, nhưng địa vị đừng quá cao, chỉ tầm trung thôi để dễ bề kiểm soát. Giống Hoàng hậu tại vị, người đang tay trong tay cùng ông ta, miệng hé nụ cười nhợt nhạt như chẳng thể thờ ơ hơn đến diễn biến hôn lễ trên này.
Hình như đây vẫn chưa phải chủ đề chính. Hôm nay là đám cưới của anh mà?
“Chú rể Dante Cecilio Cordova, dưới phúc lành của Thái Dương Thần Nữ, con có nguyện ý trao gửi trái tim cho cô dâu Vivien Amelie-Rose Helen Cavendish không? Con có thề với trời đất, với Nguyệt Thần và Thái Dương Thần Nữ, sẽ bảo vệ, yêu thương và che chở cho người vợ hợp pháp của mình đến khi cái chết chia lìa không?”
“Con xin nguyện.” Anh vừa bỏ qua phần lớn bài phát biểu dài dòng của thầy tế. Không sao, lỡ mất đoạn lời thề này mới chết!
“Cô dâu Vivien Amelie-Rose Helen Cavendish, dưới phúc lành của Thái Dương Thần Nữ, con có nguyện ý trao gửi trái tim cho chú rể Dante Cecilio Cordova không? Con có thề với trời đất, với Nguyệt Thần và Thái Dương Thần Nữ, sẽ yêu thương, phục tùng và chăm sóc cho người chồng của mình đến khi cái chết chia lìa không?”
“Con xin nguyện.”
Cô vẫn thế, giọng nói không biểu lộ bất kì cảm xúc gì. Nhưng phục tùng? Mắt Dante khẽ giật. Nực cười quá thể!
“Xin mời cô dâu và chú rể tiến lên phía trước, ký tên vào khế ước hôn nhân.”
“Này. Nhìn thấy cái gì mà ký không?” Dante thì thào. Dưới tấm voan lùng nhùng kia đến đường đi cô còn chẳng thấy nổi, huống gì cầm bút lên và viết?
Một cái gật đầu khẽ từ phía cô dâu, không có phản hồi. Không muốn lên tiếng thì thôi. Anh lướt qua tờ giấy đang trải trước mặt, ký cái roẹt. Toàn mấy lời thề non hẹn biển mang đậm tính tôn giáo. Thứ cần cân nhắc là tập hợp đồng hôn nhân đang nằm im lìm trong ngăn bàn làm việc của anh ở nhà kìa.
Cô cũng làm tương tự, nhưng với sự lơ đễnh còn vượt xa cả anh. Nhìn hai chữ C mạ vàng lồng vào nhau, nhìn nét bút đối xứng hai bên, Dante thấy hơi lạ lẫm. Như thể anh vừa chính thức bước vào một chương mới của cuộc đời. Hãy mong chương đó ngắn thôi, và không được chắp bút bởi một tác giả ưa truyện kinh dị hoặc trinh thám giật gân.
Chữ ký Vivien có gì đó khác lạ. Nét bút vẫn mảnh mai thanh thoát như trong hai bản hợp đồng trước, trông đơn giản đến buồn cười trước chữ ký bay bổng lòng vòng của anh, nhưng thiếu thiếu thứ gì ấy…
À! Một hình trái tim nhỏ xinh xinh mà cô hay thêm ở đuôi tên mình – thứ anh thấy hoàn toàn lệch tông với tính cách cô – nay hoàn toàn vắng bóng.
“Trao nhẫn!”
Dante lôi hộp nhẫn tinh xảo ra khỏi túi áo. Góc bên trái của túi áo bên phải, họ đã ca cẩm suốt ngày để đảm bảo anh đặt đúng vị trí. Francesca tiến đến, rút chiếc găng lụa khỏi tay cô dâu, điều tương tự được thực hiện bên phía chú rể bởi Endre. Vài vệt màu khô lấm tấm trên ngón tay anh chàng họa sĩ. Nếu đó không phải dấu vết của một món quà bất ngờ Endre dành tặng đôi vợ chồng mới cưới, Dante sẽ cạch mặt cậu chàng.
Cặp nhẫn cưới đơn giản hơn nhẫn đính hôn nhiều, chỉ là một dải vàng với biểu tượng mặt trăng mặt trời khảm viên ruby đỏ thẫm. Mặt trong nhẫn là tên hai vợ chồng, bên cạnh khắc cả ngày cưới. Tay cô dâu lạnh ngắt, đến nỗi Dante phải thắc mắc liệu mình có đang kết hôn với một người còn sống không.
“Ta xin tuyên bố, dưới sự chứng giám của linh hồn Solmiace cổ xưa, của những vị thần bảo hộ cho vương quốc đời đời phồn vinh, hai con chính thức là vợ chồng. Bây giờ, hai con hãy trao nhau lời thề thiêng liêng nhất…”
Lại thề. Đây là lúc họ phải thì thầm với nhau một bài sớ ẩm ương về tình cảm, sự thủy chung và sự gắn kết đặc biệt giữa hai linh hồn. Dân Solmiace có vẻ rất thích thề thốt, dù lời thề thường chẳng trị giá quá ba xu.
Dante khẽ vén voan lên, và trước sự ngỡ ngàng của khách mời, anh lại thả xuống, để nó trùm lên cả đầu mình. Hẳn trông họ buồn cười lắm: hai cái đầu lố nhố dưới chiếc khăn trắng bùng nhùng. Đâu đó có tiếng xuýt xoa thích thú. Ờ, ờ, cứ để họ nghĩ anh yêu vợ đến nỗi không muốn ai nhìn cô lúc họ chia sẻ khoảnh khắc riêng tư nhất mực này đi.
Trong bóng tối của tấm voan, Dante thấy mặt Vivien lần đầu suốt mấy tháng nay. Mái tóc đính những hạt ngọc bắt sáng lung linh, lớp trang điểm khiến cô có vẻ tinh tế mong manh như một con búp bê sứ dễ vỡ, đôi môi điểm sắc hồng khác với bình thường – cô hay dùng màu son đậm hơn. Gò má phơn phớt rải rác bụi vàng tượng trưng cho sự ban phước của Thái Dương Thần Nữ. Đôi mắt xanh biếc trống rỗng và vô hồn đến giật mình. Anh tuyệt vọng thấy mình lại bị hút vào hai hồ nước thăm thẳm đó. Phải mất đến năm giây khi anh cứ đờ đẫn nhìn cô như thế.
Anh cố nhớ lại câu đầu tiên của lời thề. “Dưới sự chứng giám–”
“Dante.” Mắt cô đột nhiên lấy lại tiêu cự. “Dừng.”
Cô ta điên à? “Không phải lúc để rút lui đâu, cô dâu của tôi. Dưới sự chứng–”
Bảy giây.
“Tôi muốn thêm một điều khoản trong hợp đồng.”
“Tính sau đi. Dưới sự–”
“Ngay bây giờ. Hoặc tôi sẽ bỏ đi.”
Mười lăm giây.
“Cô sẽ không.” Anh nhìn thẳng vào mắt Vivien. Rồi anh biết cô ta sẽ bỏ đi thật nếu anh không đồng ý.
“Tôi muốn anh giúp.” Lại là ánh mắt như thôi miên ấy.
“Giúp gì?” Dante nuốt khan.
“Giết Cavendish.”
Ba mươi giây.
Dante biết ơn phản xạ của mình. Không thể để cô nàng nắm thế thượng phong được. “Ba tháng.”
“Gì?”
“Ba tháng là thời hạn để cô chữa khỏi bệnh cho cha tôi.”
Bốn mươi lăm giây. Tính đến giờ này họ phải trao nhau được gần hết lời thề rồi.
Vivien mím môi, lùi lại. Anh giữ lấy eo cô. Lớp ren thêu tinh xảo nhăn nhúm dưới lực tay của anh. “Công bằng và bình đẳng,” anh thì thầm. “Sức khỏe của ông không cho phép ta đợi lâu hơn.”
“Nhưng…”
Một phút.
Rồi Vivien luồn những ngón tay lạnh ngắt vào tay anh. Anh hiểu tín hiệu đó và nhếch mép đáp lại nụ cười của cô.
“Đồng ý.”
Giọng họ hòa vào nhau, rung lên chói tai giữa sảnh đường rộng lớn. Tiếng vỗ tay rào rào tứ phía. Rõ ràng quan khách đang chúc mừng họ vì một lý do khác hẳn.
Giờ đôi vợ chồng son chỉ cần di chuyển tới địa điểm tổ chức tiệc, đi quanh các bàn để nhận sự chúc mừng của quan khách, và nhanh chóng chuồn êm để bàn về điều khoản mới toanh được thêm vào: bên A sẽ cứu sống cha của bên B, và bên B sẽ giết cha của bên A.
Ừ thì cụ thể không đến mức kinh khủng như thế, nhưng Dante cần kịch hóa mọi thứ lên trước khi có nguy cơ phát rồ vì cô vợ mới cưới. Và bởi cứ đánh vật với câu nói Vivien thốt ra nhẹ như không trong vẻ thánh thiện rạng ngời của tân nương, anh chẳng kịp từ chối ly rượu được nhét vào tay mình.
Phải có lý do cho việc mình tránh đụng đến cồn chứ, Dante cay đắng nhìn thứ chất lỏng sóng sánh trong ly. Và anh dốc tuột nó xuống họng. Kệ đi.
“Chúc mừng tân hôn!” Ai đó thét lên, bá vai bá cổ và đẩy anh vào giữa một nhóm người trông còn tận hưởng bữa tiệc hơn cô dâu chú rể. Rồi một cái vỗ vai đầy thân tình cùng bài diễn văn kể lể đến từ cha vợ anh. Giết Cavendish. Dante tự hỏi nếu mình đẩy ông ta xuống vòi nước ngoài sảnh tiệc thì có được tính là hoàn thành giao kèo không, và liệu đến sáng mai Vivien có thể trả lại cha cho anh khỏe mạnh tươi tắn như mới không. Có lẽ là không, anh bật cười khúc khích khi họ đẩy mình lên xe ngựa. Giá mà dễ dàng như thế.
Cửa xe sập một tiếng, bỏ lại thanh âm chộn rộn của bữa tiệc đang hồi cao trào ở sau lưng. Dante ngồi thừ ra, tựa đầu vào cửa sổ, đối diện với ánh mắt phán xét của Vivien Cavendish. Không, là Vivien Cordova. Vợ anh. Âm tiết hài hước đó nhảy lộn xộn trong đầu, khiến Dante chẳng kìm được mà cười thành tiếng. Đáp lại anh vẫn là sự im lặng, nhưng sự đánh giá trong đôi mắt kia càng trở nên nặng nề. Kệ thôi, lúc nào mà cô không phán xét anh chứ? Đúng ra, ngay lúc này đây anh mới có quyền phán xét cô – kẻ toan tính giết cha mình. Trí anh nhắc nhở về lời gia huấn, thứ đáng lẽ chẳng nên tốn của anh nhiều thời gian nghiền ngẫm đến thế. Nhưng rốt cuộc, dường như anh lại là kẻ phát hiện ra ý nghĩa mới của nó. Honos in Sanguine. Những lọn tóc đỏ, nay đã được giải phóng khởi chiếc khăn voan, lọt vào mắt anh. Danh dự trong máu.