Chương 12: Mối quan hệ của hai người
Bữa trưa diễn ra nhanh hơn thường lệ. Sau năm tiết tiếng Anh chuyên ngành kéo dài liên tục, cả ba gần như chẳng còn đủ sức để nói chuyện quá nhiều. Minh vẫn còn nguyên năng lượng để than đói, Trinh thỉnh thoảng chen vào vài câu về vị giảng viên mới, còn Dương thì gần như chỉ tập trung vào phần cơm trước mặt.
Cậu ăn nhanh hơn mọi ngày, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu lên đáp lại một câu rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn. Đến khi phần cơm trong khay gần hết, Dương mới nhận ra mình đói đến mức nào. Cậu uống cạn ly nước, đặt xuống bàn rồi tựa lưng vào ghế, cả người lập tức thả lỏng như vừa hoàn thành xong một việc gì đó rất nặng nề. Một tiếng ngáp dài bật ra, Dương đưa tay che miệng, đôi mắt đã bắt đầu díp lại.
Minh ngồi đối diện nhìn bộ dạng ấy thì bật cười.
"Nhìn mày như sắp ngủ luôn ở đây vậy."
"Tao buồn ngủ thật." Dương đáp, giọng uể oải.
Trinh vừa cắm ống hút vào ly nước vừa nhìn cậu.
"Chiều mày có học nữa không?"
"Không."
Dương trả lời gần như ngay lập tức, chẳng cần suy nghĩ thêm. Sau năm tiết tiếng Anh chuyên ngành liên tục, thứ duy nhất cậu muốn lúc này là tìm một nơi thật yên tĩnh rồi ngủ cho đến khi tự tỉnh.
"Tao về ngủ."
Minh chống khuỷu tay lên bàn, gật gù.
"Cũng đúng. Nhìn mặt mày là biết não sắp đình công rồi."
"Đừng nhắc tới não nữa." Dương cau mày. "Tao cảm giác nó vừa bị thầy Hiên lấy đi rồi."
Trinh bật cười.
"Sáng còn nói sống sót qua năm tiết là được mà."
"Tao sống sót rồi còn gì."
Dương ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc đến mức hai người đối diện càng cười lớn hơn. Cậu cũng chẳng buồn giận, chỉ cúi xuống thu dọn đồ rồi đứng dậy. Sau khi rời khỏi căn tin, cả ba người đi chậm qua sân trường. Buổi trưa đã khiến khuôn viên vắng hơn hẳn lúc sáng. Những nhóm sinh viên ngồi rải rác dưới hàng cây, vài người tranh thủ nằm nghỉ trên ghế đá, vài người ôm laptop ngồi ở những góc có bóng mát. Ánh nắng phủ xuống nền gạch một màu vàng nhạt, hơi nóng từ mặt đường hắt lên khiến Dương càng cảm thấy mệt mỏi. Cậu chỉ muốn nhanh chóng về nhà, đóng cửa phòng lại rồi nằm xuống giường.
Đi được một đoạn, Minh chợt nhớ ra điều gì đó.
"À, chiều tao với Trinh phải trực thư viện."
Dương quay sang.
"Hôm nay hả?"
"Ừ." Trinh gật đầu. "Tụi tao đăng ký từ trước rồi. Trực tới chiều để kiếm thêm điểm rèn luyện."
Dương "à" một tiếng. Cậu nhớ mang máng hai người từng nhắc đến chuyện này, chỉ là mấy ngày qua có quá nhiều việc xảy ra nên cậu đã quên mất.
"Vậy hai đứa ở lại đi. Tao về trước."
"Ừ, về ngủ đi." Trinh nói. "Chiều nhớ dậy."
"Biết rồi."
Minh khoác tay lên vai Trinh rồi kéo cô về phía dãy nhà thư viện.
"Đi thôi, công dân gương mẫu."
Trinh lập tức gạt tay Minh xuống.
"Đừng có gọi tao như vậy."
"Chứ không phải hả?"
"Không."
Hai người vừa đi vừa cãi nhau, tiếng nói chuyện dần nhỏ đi theo khoảng cách. Dương đứng lại giữa sân trường, nhìn theo một lúc rồi mới quay người về phía cổng. Đi được vài bước, cậu còn vô thức quay đầu nhìn lại lần nữa. Minh và Trinh đã hòa vào những nhóm sinh viên phía trước, bóng hai người nhỏ dần rồi khuất sau dãy nhà. Dương nhìn thêm vài giây trước khi tiếp tục bước.
Không hiểu sao, cậu chợt nhận ra cuộc sống đại học của mình đang dần trở nên quen thuộc hơn.
Mới ngày đầu tiên thôi, cậu còn phải loay hoay tìm từng phòng học, không biết căn tin nằm ở đâu, thư viện ở hướng nào. Chỉ cần đi nhầm một dãy nhà cũng có thể mất cả buổi để tìm đường quay lại. Vậy mà bây giờ, cậu đã có những người có thể cùng ăn trưa, cùng than mệt sau giờ học, cùng đi chơi, cùng trực thư viện, rồi sau đó mỗi người lại tách ra làm việc riêng của mình. Trường đại học vẫn rộng, vẫn đông người, vẫn có vô số gương mặt cậu chưa từng gặp, nhưng ít nhất nơi này đã không còn xa lạ như những ngày đầu nữa.
Có lẽ bởi cậu đã bắt đầu có những người quen thuộc.
Nghĩ đến đó, một cái tên vô thức lướt qua đầu Dương.
Lê Cảnh Hiền.
Cậu không biết tại sao mình lại nhớ đến anh vào lúc này. Có lẽ chỉ vì cả buổi sáng hôm nay không gặp. Hoặc cũng có thể bởi từ lúc quen Hiền, Dương đã dần hình thành một thói quen mà chính cậu cũng khó nhận ra: mỗi khi ở trường, cậu thường vô thức để ý xem người kia có xuất hiện ở đâu đó trong tầm mắt hay không. Nếu không thấy thì thôi, nếu tình cờ bắt gặp từ xa, cậu sẽ biết hôm nay mình đã gặp anh.
Dương khẽ cười, tự thấy suy nghĩ của mình có hơi kỳ lạ. Có lẽ chỉ vì Hiền là một trong những người đầu tiên cậu quen ở trường. Một người quen mặt, quen cách nói chuyện, quen cả giọng "ừ" ngắn gọn mỗi khi trả lời cậu. Giữa một môi trường hoàn toàn mới, có một người như vậy bên cạnh cũng khiến người ta dễ để ý hơn bình thường.
Chỉ vậy thôi.
Dương tự giải thích như thế rồi bước nhanh hơn. Về đến nhà, cậu thay quần áo, đặt điện thoại lên bàn rồi nằm xuống giường. Ban đầu Dương vẫn còn nghĩ mình nên đặt báo thức để dậy sớm, hoặc ít nhất cũng phải xem lại bài tiếng Anh buổi sáng một chút. Nhưng tất cả những dự định ấy nhanh chóng trở nên mơ hồ ngay khi đầu vừa chạm vào gối. Cơn buồn ngủ vốn đã bị cậu cố gắng chống lại từ lúc rời khỏi trường lập tức kéo đến. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy lạnh chạy đều đều và âm thanh xe cộ vọng vào từ ngoài đường. Ánh nắng xuyên qua khe rèm, trải một vệt sáng dài trên nền nhà. Dương xoay người sang một bên, kéo chăn lên ngang ngực, đôi mắt nặng dần rồi chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.
Ở phía bên kia trường, Minh và Trinh cũng vừa đến thư viện. Không khí nơi này hoàn toàn khác căn tin. Những dãy bàn dài được xếp ngay ngắn, ánh đèn trắng phủ xuống các giá sách cao, tiếng máy lạnh chạy đều đều xen lẫn tiếng lật sách khe khẽ. Một vài sinh viên đang ngồi học ở những chiếc bàn phía trong, gần như không ai nói chuyện lớn tiếng. Sau khi chào cô thư viện, Minh và Trinh ngồi vào bàn trực. Ban đầu công việc khá nhàn, hai người chỉ cần quan sát khu vực của mình, thỉnh thoảng hỗ trợ sinh viên tìm sách hoặc sắp xếp lại vài quyển bị đặt sai chỗ.
Trinh chống cằm nhìn đồng hồ.
"Chắc hôm nay lâu lắm mới hết ca."
Minh ngáp một cái.
"Tao bắt đầu thấy hối hận vì đăng ký rồi."
"Đừng than. Có điểm rèn luyện đó."
"Biết rồi."
Minh nói xong lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính. Hai người ngồi thêm một lúc, câu chuyện chuyển từ buổi học sáng sang chuyện cuối tuần, rồi lại quay về vị giảng viên mới. Trinh vẫn còn nhớ vẻ mặt của thầy Minh Hiên lúc đứng trên bục giảng, còn Minh thì cứ nhắc mãi chuyện ba người bị bắt gặp sau khi nói xấu giáo viên.
"Không biết thầy có nhớ mặt tụi mình không." Minh nói.
Trinh cười.
"Nhớ chứ. Mày nghĩ thầy ấy mù à?"
"Tao chỉ hy vọng là thầy quên đi."
"Khó."
Đúng lúc đó, cô thư viện từ phía trong đi ra, trên tay cầm một tờ giấy.
"Minh, Trinh."
Hai người lập tức đứng dậy.
"Dạ cô?"
"Cô mới nhận một số sách chuyên ngành sáng nay. Hai em xuống kho giúp cô lấy mấy chồng sách đó lên khu sách tầng trên được không?"
"Dạ được."
Hai người đi theo cô xuống kho. Những thùng sách mới nhận vẫn còn được xếp gọn ở một góc, bên ngoài dán giấy ghi tên từng nhóm sách. Cô thư viện chỉ cho họ từng chồng đã được phân loại rồi dặn hai người mang lên từng lượt.
Minh cúi xuống ôm một chồng sách đầu tiên. Đến khi đứng thẳng người, cậu mới phát hiện nó cao gần tới cằm.
"Ủa, nhiều vậy?"
Trinh đang ôm phần của mình, nhìn cậu rồi bật cười.
"Cô bảo sách mới nhận mà."
"Nhưng tao tưởng ít."
"Ít gì mà ít."
Minh nhìn chồng sách trong tay, sau đó nhìn sang Trinh.
"Mày nhìn đường được không?"
"Được."
"Thật không?"
"Ừ."
"Vậy đi trước."
Trinh bước lên trước.
"Mày theo sau."
Hai người bắt đầu đi dọc hành lang. Chồng sách trong tay cao đến mức Minh gần như chỉ nhìn thấy phần sàn ngay trước mũi giày. Trinh cũng chẳng khá hơn, nhưng vì đã quen với việc phải bê đồ nên cô đi chậm và cẩn thận hơn.
"Ê, mày thấy thầy Hiên hôm nay thế nào?" Trinh hỏi.
"Thế nào là thế nào?"
"Thì nhìn thầy ấy."
"Đẹp trai."
Minh trả lời rất nhanh.
Trinh bật cười.
"Tao hỏi tính cách."
"Chưa biết."
"Nhìn mặt thôi cũng thấy khó đoán."
"Ừ."
Minh gật gù.
"Tao vẫn thấy thầy ấy có cái kiểu nhìn người khác như biết hết mọi chuyện."
"Giống cáo già."
"Đúng."
"Kiểu cáo biết nói ấy."
Minh bật cười.
"Hồi sáng mày còn nói mặt thầy ấy hơi biến thái."
"Thì tao vẫn thấy vậy."
"Biến thái đâu?"
"Không phải kiểu đó."
Trinh lập tức giải thích, sợ Minh lại hiểu sai ý.
"Ý tao là nhìn gian gian, giống kiểu người lúc nào cũng biết mình đang nghĩ gì đó mà không nói cho người khác biết."
"À."
Minh gật gù.
"Kiểu cáo."
"Hiểu."
Minh im lặng vài giây rồi lại nói:
"Nhưng mà tao thấy thầy Hiên với anh Hiền hơi giống nhau."
Trinh hơi nghiêng đầu.
"Giống?"
"Ừ. Nhất là mắt."
"Thật hả?"
"Nhìn kỹ đi."
Trinh định quay sang nhìn Minh, nhưng vừa lúc đó cậu lại bước nhanh hơn.
"Ê, mày—"
Trinh chưa kịp nói hết câu thì Minh đã va phải một người đang đi từ hướng đối diện.
Rầm.
Chồng sách trên tay nghiêng hẳn sang một bên. Một vài quyển rơi xuống nền, còn Minh mất thăng bằng, ngã phịch xuống sàn.
"Á..."
Cậu nhăn mặt, lập tức đưa tay xoa mông.
Trinh giật mình.
"Minh!"
Người vừa bị va phải cũng lùi lại một bước.
"Xin lỗi."
Giọng nói ấy khiến Minh và Trinh cùng khựng lại. Hai người đồng thời ngẩng đầu. Lê Minh Hiên đang đứng trước mặt họ.
Nhưng so với người giảng viên trẻ đứng trước lớp vào buổi sáng, dáng vẻ của thầy lúc này có phần khác hẳn. Tay áo sơ mi đã được xắn cao đến khuỷu tay, để lộ phần cẳng tay. Chiếc cà vạt không còn nằm ngay ngắn trên cổ mà được tháo ra, vắt vào túi áo sơ mi. Mái tóc cũng hơi rối hơn một chút, có lẽ vì thầy đã làm việc liên tục từ sáng đến giờ. Không còn dáng vẻ quá chỉnh tề của một giảng viên trước lớp, thầy lúc này trông giống một người vừa hoàn thành xong một công việc nào đó và đang tranh thủ đi ra ngoài.
Minh ngồi dưới đất nhìn thầy vài giây rồi mới vội vàng đứng lên.
"Dạ... em xin lỗi thầy. Tại em không nhìn đường."
Thầy Hiên cúi xuống nhìn mấy quyển sách rơi dưới đất.
"Không sao. Em có bị gì không?"
"Dạ không ạ."
Minh vừa nói vừa xoa mông.
"Chỉ hơi đau thôi."
Trinh cũng nhanh chóng cúi xuống nhặt sách.
"Dạ, tụi em xin lỗi thầy."
"Không sao."
Thầy Hiên cúi xuống nhặt một quyển sách nằm gần chân mình rồi đưa cho Minh.
"Cẩn thận một chút."
"Dạ."
Minh nhận lấy sách.
"Em cảm ơn thầy."
Thầy Hiên gật đầu, không nói thêm gì rồi bước sang một bên. Hai người nhường đường cho thầy. Chỉ vài giây sau, bóng dáng cao gầy ấy đã đi dọc hành lang rồi khuất khỏi tầm mắt.
Minh thở ra.
"May quá."
Trinh nhìn cậu.
"Mày đụng người ta mà còn nói may."
"Thì may là thầy không mắng."
"Đáng đời."
"Tao ngã đau muốn chết."
"Cho chừa."
Minh vừa định cãi thì cánh cửa phía sau họ đột nhiên mở ra. Cả hai cùng quay đầu. Một người bước ra.
Lê Cảnh Hiền.
Anh vừa xuất hiện đã khiến hai người im bặt. Hiền cũng dừng lại khi nhìn thấy họ, ánh mắt thoáng bất ngờ.
"Minh? Trinh?"
"Anh Hiền?"
Minh đứng thẳng người.
Hiền nhìn chồng sách trong tay Minh, rồi nhìn mấy quyển còn nằm dưới đất.
"Em bị ngã à?"
Minh còn chưa kịp trả lời thì Trinh đã nói:
"Minh vừa đụng trúng thầy Hiên."
Ánh mắt Hiền khẽ dừng lại. Anh nhìn về phía hành lang nơi thầy Hiên vừa đi khuất, rồi lại nhìn Minh. Không có biểu cảm gì quá rõ ràng, chỉ là một thoáng im lặng rất ngắn.
Sau đó Hiền bước tới.
"Để anh giúp."
"Không cần đâu anh."
Minh vội nói.
"Em tự làm được."
"Không sao."
Hiền đã cúi xuống nhặt những quyển sách còn lại. Anh xếp từng quyển ngay ngắn rồi đưa lại cho Minh. Động tác tự nhiên đến mức Minh cũng chẳng biết phải từ chối thế nào.
"Cảm ơn anh."
"Ừ."
Hiền nhìn hai người.
"Hai em mang sách lên thư viện?"
"Dạ."
"Vậy đi cẩn thận."
"Dạ, cảm ơn anh."
Hiền gật đầu.
"Anh đi trước."
"Chào anh."
Hiền quay người rời đi. Dáng người cao lớn nhanh chóng khuất khỏi hành lang. Minh và Trinh vẫn đứng yên. Không ai nói gì trong vài giây.
Trinh nhìn về phía căn phòng phía sau.
Rồi nhìn Minh.
Minh cũng nhìn cô.
Một cảm giác kỳ lạ cùng lúc xuất hiện trong đầu cả hai.
"Thấy chưa?" Trinh lên tiếng trước.
"Thấy."
"Anh Hiền bước ra từ căn phòng thầy Hiên vừa bước ra."
"Ừ."
"Và trong đó chỉ có hai người."
Minh im lặng. Trinh cũng im lặng. Một dấu hỏi lập tức xuất hiện, rồi thêm một dấu hỏi nữa.
Hai người quen nhau?
Họ hàng?
Anh em?
Hay chỉ tình cờ cùng ở trong một căn phòng?
Minh nhíu mày.
"Ê."
"Gì?"
"Có khi nào hai người là anh em không?"
Trinh hơi khựng lại. Cô nhìn về phía cánh cửa, sau đó nhớ lại khuôn mặt của hai người. Nếu không để ý thì rất khó nhận ra, nhưng nhìn kỹ, quả thật giữa Hiền và Hiên có vài nét tương đồng. Đặc biệt là đôi mắt và đường nét khuôn mặt.
"Ừm..." Trinh kéo dài giọng. "Cũng có thể."
"Đúng không?"
"Ừ."
Minh càng nghĩ càng thấy hợp lý.
"Đều họ Lê nữa."
Trinh lập tức quay sang nhìn Minh.
"Ủa."
Hai người cùng im lặng. Chi tiết ấy khiến khả năng họ là người thân trở nên rõ ràng hơn một chút, nhưng cũng chẳng đủ để khẳng định bất cứ điều gì. Họ vẫn không biết gì ngoài việc vừa tận mắt nhìn thấy hai người cùng bước ra từ một căn phòng.
"Hay là họ hàng?" Trinh hỏi.
"Cũng có thể."
"Người quen?"
"Chắc cũng có thể."
Trinh khoanh tay.
"Thế người yêu?"
Minh quay sang nhìn cô.
"Ủa, tao đang định nói mà."
Trinh bật cười.
"Thôi đi."
"Thì tao chỉ đoán."
"Đoán gì mà cái gì cũng có."
"Vì tao tò mò."
"Thì tao cũng tò mò."
Hai người lại cùng nhìn về phía căn phòng.
Một đống câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu, nhưng không có câu nào có đáp án. Càng nghĩ, họ càng nhận ra mình chẳng thể tự suy đoán thêm được gì.
Nếu hỏi Hiền trực tiếp thì sao?
Minh vừa nghĩ đến đó đã lắc đầu.
Không được.
Hỏi kiểu gì?
"Anh Hiền, anh với thầy Hiên là gì của nhau?"
Chỉ nghĩ thôi đã thấy kỳ. Trinh cũng có vẻ nghĩ giống vậy.
"Thôi, đừng hỏi."
"Ừ."
"Biết đâu chỉ là chuyện công việc."
"Ừ."
"Hoặc chuyện riêng."
"Ừ."
"Hoặc..."
Trinh dừng lại.
"Thôi."
Minh bật cười.
"Không nghĩ nữa."
Nhưng rõ ràng cả hai đều chưa thể thôi nghĩ.
Chỉ là họ không còn thời gian đứng đó nữa. Trên tay vẫn còn chồng sách chưa mang lên, cô thư viện chắc chắn đang chờ. Minh và Trinh đành tiếp tục bước về phía cầu thang, mỗi người ôm một chồng sách. Chỉ là từ lúc ấy, câu chuyện về thầy Hiên lúc sáng đã hoàn toàn biến mất. Trong đầu họ chỉ còn lại một câu hỏi.
Lê Minh Hiên và Lê Cảnh Hiền...
Rốt cuộc là gì của nhau?
Cùng lúc đó, Dương vẫn đang ngủ say ở nhà. Cậu hoàn toàn không biết rằng chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, một chuyện rất nhỏ đã khiến Minh và Trinh tò mò, và chẳng bao lâu nữa, chính cậu cũng sẽ bị kéo vào sự tò mò ấy.
Dương ngủ một mạch đến tận chiều. Khi tỉnh lại, điều đầu tiên cậu nhận ra là căn phòng đã sáng khác đi. Ánh nắng ban trưa không còn gay gắt, chỉ còn một lớp màu vàng nhạt xuyên qua rèm cửa, kéo dài thành một vệt sáng trên sàn. Dương nằm yên vài giây, đầu óc còn nặng nề vì giấc ngủ quá sâu. Cậu đưa tay sang bên cạnh tìm điện thoại, mắt vẫn còn lim dim.
Màn hình vừa sáng lên, hàng loạt thông báo lập tức hiện ra. Tin nhắn của Minh và Trinh. Cậu nhìn đồng hồ rồi ngáp một cái.
"Ngủ lâu vậy..."
Dương lẩm bẩm, sau đó mở tin nhắn của Minh trước.
[Ê.]
[Ngủ chưa?]
Dương kéo xuống.
[À quên, mày chắc đang ngủ.]
[Nhưng tao có chuyện này.]
Dương hơi tò mò.
Tin nhắn tiếp theo hiện lên.
[Chiều nay tao với Trinh gặp thầy Hiên.]
Dương đọc xong thì chẳng thấy có gì đặc biệt. Cậu vẫn nhớ người giảng viên mới sáng nay. Nhưng rồi ngay bên dưới là một dòng khác.
[Nhưng mà chuyện quan trọng không phải thầy Hiên.]
Dương khẽ nhíu mày. Tin nhắn tiếp theo xuất hiện.
[Anh Hiền cũng ở đó.]
Ngón tay cậu dừng lại. Dương ngồi thẳng người, tiếp tục kéo xuống.
[Anh Hiền bước ra từ cùng một căn phòng với thầy Hiên.]
[Chỉ có hai người.]
Dương nhìn chằm chằm vào màn hình.
Cậu đọc từng dòng tin nhắn, từ câu này đến câu khác, rồi chậm rãi kéo lên đọc lại từ đầu. Anh Hiền. Thầy Hiên. Cùng một căn phòng. Chỉ có hai người. Những thông tin đơn giản ấy cứ nối tiếp nhau trong đầu, khiến Dương ngồi yên rất lâu, đến mức cơn buồn ngủ còn sót lại gần như biến mất hoàn toàn. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong lòng dần xuất hiện một cảm giác tò mò khó gọi tên, dù chính cậu cũng chưa hiểu tại sao chỉ một chuyện nhỏ như vậy lại khiến mình chú ý đến thế.
Cậu không biết tại sao mình lại phản ứng như vậy. Chuyện này thực ra chẳng có gì đặc biệt. Hiền có thể quen thầy Hiên. Hai người có thể cùng làm một việc gì đó. Có thể Hiền đến gặp thầy vì chuyện của trường, cũng có thể thầy Hiên nhờ anh giúp đỡ. Có rất nhiều lý do hoàn toàn bình thường.
Nhưng càng nghĩ, Dương lại càng thấy tò mò.
Cậu mở tin nhắn của Trinh. Nội dung gần như giống Minh, chỉ khác là Trinh hỏi thẳng hơn.
[Ê Dương.]
[Hôm nay tao với Minh gặp một chuyện lạ.]
[Thầy Hiên với anh Hiền ở chung một phòng.]
[Xong anh Hiền còn bước ra sau thầy Hiên.]
[Mày có biết hai người có quan hệ gì không?]
Dương nhìn câu hỏi cuối cùng nhưng không trả lời.
Bởi vì chính cậu cũng không biết.
Thật ra đến lúc này, Dương mới nhận ra rằng mình biết Hiền rất ít. Cậu biết anh là sinh viên năm hai, biết anh cao, ít nói, thường tham gia các hoạt động của trường và luôn giữ được vẻ bình tĩnh trong những tình huống mà người khác dễ cuống lên. Cậu biết anh từng giúp mình sửa đạo cụ, từng đứng chờ ở cổng trường, từng hỏi cậu có mệt không, biết anh chưa có người yêu, từng từ chối Thùy, không thích nhận quà và từng nói rằng chỉ cần một lời cảm ơn là đủ.
Những điều nhỏ nhặt ấy Dương lại nhớ khá rõ.
Có những chuyện thậm chí chẳng cần cố cũng tự nhiên nằm lại trong đầu.
Nhưng nếu hỏi về cuộc sống của Hiền ngoài những lúc hai người gặp nhau ở trường thì sao?
Dương gần như không biết gì.
Anh có anh chị em không? Gia đình anh thế nào? Anh sống cùng ai, nhà ở đâu, có thân với người nhà không? Anh có một người anh trai hay em trai nào không?
Những câu hỏi ấy lần lượt xuất hiện trong đầu, khiến Dương chợt nhận ra rằng dù hai người đã gặp nhau không ít lần, nói chuyện với nhau cũng nhiều hơn trước, cậu vẫn chỉ biết về Hiền trong một khoảng rất nhỏ của cuộc sống anh.
Không phải vì cậu không muốn biết.
Chỉ là từ trước đến giờ, cậu chưa từng có lý do để hỏi.
Hai người mới quen nhau chưa lâu, mối quan hệ vẫn chỉ là những người bạn đang dần trở nên thân thiết hơn. Có những chuyện nếu chủ động hỏi quá sâu sẽ dễ khiến người khác cảm thấy mình đang tò mò vào đời tư.
Dương hiểu điều đó.
Nhưng lần này, một câu chuyện rất nhỏ lại khiến những điều mà trước đây cậu chưa từng nghĩ đến bỗng nhiên trở nên rõ ràng.
Cậu chợt nhận ra mình chỉ biết một Lê Cảnh Hiền trong phạm vi trường đại học. Một Hiền ở ban tổ chức, một Hiền từng dẫn cậu đến phòng học, kiên nhẫn sửa lại đạo cụ bị hỏng, ngồi ăn cùng mọi người hay thỉnh thoảng nhắn tin với cậu. Cậu còn từng lén nhìn anh qua cửa kính thư viện, nhưng tất cả những hình ảnh ấy dường như vẫn chỉ thuộc về một phần rất nhỏ trong cuộc sống của Hiền.
Còn một Hiền khác, người tồn tại bên ngoài những giờ học, những hoạt động ở trường và những lần tình cờ gặp nhau, thì Dương gần như hoàn toàn không biết gì.
Có lẽ chính khoảng trống ấy khiến anh trở nên khó hiểu hơn một chút.
Và cũng khiến Dương tò mò hơn một chút.
Cậu cầm điện thoại lên, mở khung chat với Hiền. Tên Anh Hiền nằm ngay trên đầu màn hình. Dương nhìn cái tên ấy vài giây. Ngón tay chạm vào ô nhập tin nhắn.
Anh có quen thầy Minh Hiên không?
Dương nhìn câu hỏi.
Không có gì kỳ lạ. Chỉ đơn giản là hỏi một người bạn xem có quen một giảng viên hay không. Nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn thấy không ổn. Nếu Hiền hỏi lại Sao em hỏi? thì sao?
Dương sẽ nói gì?
"Minh với Trinh kể em nghe sao?"
Nghe giống như cậu đang mang chuyện của người khác tới hỏi.
Nếu Hiền trả lời "Có" thì sao?
Dương sẽ hỏi tiếp: "Hai người là gì của nhau?"
Câu hỏi ấy khiến Dương lập tức xóa dòng chữ. Không được quá trực tiếp. Cậu đặt điện thoại xuống, nhưng chỉ một lúc sau lại cầm lên, mở khung chat, nhìn tên Hiền rồi thoát ra. Dương thở dài, ngả lưng vào đầu giường. Tự nhiên cậu thấy mình đang biến một câu hỏi rất đơn giản thành chuyện quá lớn. Nếu người Minh và Trinh gặp hôm nay không phải Hiền mà là một người bạn bình thường khác, có lẽ cậu sẽ chỉ nghe xong rồi quên.
Nhưng đây lại là Hiền. Chỉ cần tên anh xuất hiện trong một câu chuyện mà cậu không biết, Dương đã lập tức muốn biết thêm.
Dương hơi khựng lại trước suy nghĩ ấy.
Vì sao?
Cậu không tìm được câu trả lời.
Cuối cùng, Dương tự giải thích bằng lý do đơn giản nhất mà cậu có thể nghĩ ra: bởi vì Hiền là bạn của cậu, mà bạn bè biết thêm một chút về nhau vốn là chuyện hoàn toàn bình thường. Chỉ là tò mò thôi. Không hơn.
Dương gật đầu như thể vừa tự thuyết phục được chính mình, rồi mới thấy trong lòng nhẹ đi đôi chút. Nhưng ngay sau đó, cậu lại nhớ đến lần mình từng hỏi Hiền thích gì để mua quà cảm ơn. Nhớ cách anh trả lời rằng mình không cần gì, không thích gì đặc biệt, chỉ cần lời cảm ơn là được. Nhớ cả cảm giác vui vẻ của mình khi nhìn những dòng tin nhắn ấy.
Dương im lặng một lúc. Có lẽ từ lúc nào đó, cậu đã bắt đầu để ý đến Hiền nhiều hơn mức một người quen bình thường. Chỉ là bản thân cậu vẫn chưa biết phải gọi cảm giác ấy là gì.
Cậu nhớ những điều rất nhỏ về anh, từ cách anh nói chuyện, cách anh nhìn người khác cho đến những hành động tưởng như chẳng đáng để tâm mà Hiền có lẽ cũng không nghĩ rằng sẽ có người nhớ. Vì vậy, khi bất chợt nhận ra mình chẳng biết gì về một phần cuộc sống của Hiền, sự tò mò trong lòng cũng tự nhiên lớn lên.
Dương lại mở khung chat. Ngón tay dừng trên tên Hiền hồi lâu, như thể chỉ cần thêm một chút can đảm nữa thôi, cậu sẽ hỏi điều mà mình vẫn còn ngập ngừng.
Lần này cậu gõ:
"Anh có anh em gì không?"
Nhìn một lúc.
Xóa.
"Anh với thầy Minh Hiên là người quen hả?"
Xóa.
"Chiều nay anh có ở thư viện không?"
Cũng xóa.
Dương vò tóc.
"Trời ơi..."
Cậu đặt điện thoại úp xuống giường, tự nhủ không hỏi nữa. Ít nhất hôm nay không hỏi. Thế nhưng chỉ vài phút sau, Dương lại cầm điện thoại lên. Lần này không phải để nhắn cho Hiền, mà là để mở lại tin nhắn của Minh.
Anh Hiền bước ra từ cùng một căn phòng với thầy Hiên.
Dương đọc lại câu ấy thêm một lần nữa.
Cùng một căn phòng.
Chỉ có hai người.
Nếu là anh em thì sao?
Ý nghĩ ấy khiến cậu bất giác nhớ lại buổi sáng ở lớp. Hai người đều họ Lê, gương mặt cũng có vài nét giống nhau, đặc biệt là đôi mắt. Dương thử nhớ lại dáng vẻ của thầy Minh Hiên rồi lại nghĩ đến Hiền.
Quả thật có vài điểm tương đồng mà nếu không để ý kỹ sẽ rất dễ bỏ qua. Nhưng khí chất của họ lại hoàn toàn khác nhau. Hiền trầm tĩnh, ít nói và luôn khiến người khác cảm thấy yên tâm. Còn thầy Hiên lại mang vẻ tinh quái. Đôi mắt lúc nào cũng như đang cười, giống một người chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể đoán được người khác đang nghĩ gì.
Nghĩ đến đó, Dương bất giác bật cười. Nếu thật sự là anh em thì đúng là kỳ lạ. Nhưng rồi cậu lại thấy mình đang nghĩ quá xa.
Có thể hai người chỉ là người quen, cũng có thể đơn giản là cùng làm một việc nào đó. Dương nằm xuống giường, nhắm mắt lại nhưng hình ảnh ban chiều vẫn hiện lên rất rõ: thầy Hiên bước ra trước, Hiền bước ra sau, phía sau họ là căn phòng không có ai khác.
Cậu mở mắt, khẽ thở dài rồi tự nhủ:
Mai gặp rồi hỏi.
Nhưng vừa nghĩ đến đó, Dương lại thấy không ổn.
Anh Hiền, anh với thầy Hiên là gì của nhau?
Chỉ tưởng tượng cảnh ấy thôi, cậu đã thấy mặt mình nóng lên.
Hiền chắc sẽ nhìn cậu rồi hỏi lại:
Sao em hỏi?
Dương kéo chăn che nửa mặt, tự thấy mình đang biến một câu hỏi đơn giản thành chuyện quá lớn. Cuối cùng, Dương quyết định không hỏi. Ít nhất là lúc này.
Cậu không muốn vì một chút tò mò mà khiến cuộc trò chuyện giữa hai người trở nên gượng gạo. Cũng không muốn Hiền nghĩ rằng cậu đang cố tìm hiểu quá nhiều về cuộc sống riêng của anh. Nếu Hiền muốn nói, có lẽ sau này anh sẽ tự nói.
Nghĩ như vậy, Dương đặt điện thoại sang một bên rồi nằm yên nhìn lên trần nhà. Ánh chiều ngoài cửa sổ dần nhạt đi, âm thanh xe cộ ngoài đường cũng rõ hơn khi thành phố bước vào giờ tan tầm. Căn phòng vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ có đầu óc Dương là chẳng thể yên được.
Dương vẫn nghĩ về chuyện ban chiều.
Một căn phòng.
Hai người.
Một câu hỏi chưa có đáp án.
Lần đầu tiên cậu nhận ra rằng Lê Cảnh Hiền có một cuộc sống mà mình hoàn toàn chưa chạm tới, một phần cuộc sống nằm ngoài trường đại học, ngoài những buổi hoạt động và những lần tình cờ gặp nhau. Có lẽ chính khoảng trống ấy khiến Hiền trở nên khó hiểu hơn một chút, cũng khiến Dương tò mò hơn một chút.
Và cậu không biết rằng sự tò mò ngày hôm nay chỉ là khởi đầu cho rất nhiều điều khác mà sau này cậu sẽ dần hiểu về anh. Dương khẽ trở mình, kéo chăn lên rồi nhắm mắt lại. Cậu cố gắng không nghĩ thêm nữa, nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu vẫn kịp hiện lên một câu hỏi rất nhỏ.
Hiền và thầy Minh Hiên... rốt cuộc là gì của nhau?
Dương không biết. Và lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng có những điều càng cố không tò mò thì lại càng muốn biết. Nhưng ít nhất hôm nay, cậu sẽ không hỏi.
Chỉ là chưa hỏi thôi.