Chương 8: Được yêu thích
Buổi chiều trôi qua trong một nhịp bận rộn nhưng không đến mức hỗn loạn. Sau những ngày chuẩn bị liên tục, chương trình chào đón tân sinh viên cuối cùng cũng chính thức bước vào phần quan trọng nhất. Sân khấu được dựng giữa khoảng sân rộng nằm giữa những dãy nhà học. Phía trước là từng hàng ghế được xếp ngay ngắn dành cho sinh viên năm nhất, hai bên là những gian hàng nhỏ của các câu lạc bộ và đội nhóm trong trường, mỗi nơi mang một màu sắc riêng. Tiếng nhạc vang lên từ loa lớn, hòa cùng tiếng người dẫn chương trình, tiếng vỗ tay, tiếng cổ vũ và những cuộc trò chuyện râm ran của hàng trăm sinh viên. Tất cả trộn lẫn vào nhau, tạo thành thứ âm thanh rất riêng của những ngày đầu năm học — náo nhiệt, trẻ trung và có chút hỗn độn, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy mình đang thật sự thuộc về một nơi nào đó.
Dương vốn nghĩ sau mấy ngày chuẩn bị liên tục, đến lúc chương trình chính thức diễn ra, cậu ít nhất cũng có thể thở một chút. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Việc này vừa xong, việc khác đã tới. Kiểm tra đạo cụ cho tiết mục tiếp theo, chuyển nước uống đến khu vực sân khấu, chạy đi lấy thêm bảng tên cho một nhóm sinh viên, rồi lại quay về kiểm tra phía sau xem còn thiếu thứ gì hay không. Có lúc Dương vừa đặt được một thùng nước xuống, chưa kịp đứng thẳng người thì đã nghe tiếng gọi từ phía bên kia.
"Dương! Bên kia thiếu băng keo!"
"Biết rồi!"
Cậu lại chạy đi.
Minh cũng chẳng khá hơn. Cậu ta chạy tới chạy lui bên cạnh, trên tay lúc nào cũng cầm một tờ danh sách đã bị gấp đến nhàu cả góc. Trinh phụ trách một khu vực khác, thỉnh thoảng lại chạy sang hỏi hai người có cần giúp gì không. Ba người gần như chẳng có thời gian ngồi xuống. Cho đến khi chương trình bước vào phần giao lưu, công việc hậu cần mới tạm thời nhẹ đi một chút.
Dương ôm một thùng nước nhỏ từ phía sau sân khấu đi ra. Cậu đặt nó xuống cạnh bàn điều phối, đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi theo thói quen nhìn về phía bên hông sân khấu. Và rồi cậu nhìn thấy Hiền.
Anh đang đứng cạnh bàn điều phối, giữa một nhóm người cũng đang tất bật với công việc. Chiều cao khiến Hiền gần như nổi bật giữa những người xung quanh, dù bản thân anh chẳng hề có ý định thu hút sự chú ý. Thỉnh thoảng anh cúi xuống trao đổi với một thành viên, rồi lại ngẩng lên nhìn về phía sân khấu. Ánh nắng cuối chiều xuyên qua những tán cây gần đó, rơi thành từng mảng sáng nhỏ trên vai áo trắng, khiến bóng dáng anh giữa khoảng sân đông người càng trở nên dễ nhận ra.
Dương chỉ nhìn vài giây rồi quay đi. Cậu cũng không biết tại sao mình lại nhìn. Có lẽ vì Hiền đứng ở một vị trí rất dễ thấy. Ừ. Chỉ vậy thôi.
Dương cúi xuống chỉnh lại mấy chai nước trong thùng, cố tình không nhìn về phía ấy nữa. Nhưng có vẻ như không chỉ mình cậu nhận ra sự nổi bật của người kia.
Ngay từ đầu chương trình, khu vực bên hông sân khấu đã thường xuyên có sinh viên năm nhất đi ngang qua. Một vài bạn nữ ban đầu chỉ nhìn thoáng qua, sau đó lại quay đầu nhìn thêm lần nữa. Có người còn kéo tay bạn mình, nhỏ giọng hỏi.
"Ê, anh áo trắng kia đẹp trai không?"
"Đâu?"
"Kia kìa, đứng cạnh bàn điều phối ấy."
"Trời má..."
Một tiếng cười nhỏ vang lên.
"Đẹp trai thật."
"Anh ấy năm mấy vậy?"
"Không biết."
"Nhìn giống sinh viên năm ba ấy."
"Không, hình như năm hai."
"Ủa, sao biết?"
"Hôm trước tao thấy ảnh trong ban tổ chức."
Dương đang kiểm tra mấy chiếc thùng giấy gần đó, nghe loáng thoáng mà khóe môi không nhịn được cong lên. Không phải vì bất ngờ. Hiền quả thật rất dễ trở thành tâm điểm. Không chỉ vì gương mặt đẹp mà còn vì chiều cao quá nổi bật. Trong một đám đông mấy chục người, chỉ cần nhìn qua một lượt cũng rất dễ tìm thấy anh.
Một nhóm nữ sinh khác đi ngang qua. Ban đầu chỉ là một cái liếc mắt, sau đó bước chân chậm lại.
"Ê, ảnh có người yêu chưa ta?"
"Chưa biết."
"Đi hỏi thử đi."
"Mày đi mà hỏi."
"Không, tao ngại."
"Thì xin Facebook thôi."
"Nhỡ ảnh có người yêu rồi sao?"
"Có người yêu thì thôi chứ gì."
"Nhưng mà đẹp trai quá..."
Dương cúi xuống, giả vờ chăm chú kiểm tra thùng nước. Khóe môi vẫn giật giật như đang cố nhịn cười. Cậu không hiểu sao lại thấy cảnh đó hơi buồn cười. Có một cô gái còn mạnh dạn hơn. Cô đứng cách bàn điều phối một đoạn, giả vờ chăm chú xem chương trình nhưng ánh mắt lại cứ hướng về phía Hiền. Thỉnh thoảng Hiền quay sang nói chuyện với người bên cạnh, cô lập tức quay đi. Đợi vài giây, cô lại lén nhìn.
Dương nhìn thấy mà suýt bật cười.
"Nhìn gì vậy?"
Giọng Minh vang lên phía sau khiến Dương lập tức quay lại.
"Có gì đâu."
Minh nhìn theo hướng mắt cậu. Chưa tới hai giây, cậu ta đã hiểu chuyện.
"À..."
Minh cố tình kéo dài giọng.
Dương nhíu mày.
"À gì?"
"Không có gì."
"Thì nói đi."
"Anh Hiền chứ gì."
Dương im một giây.
"Thì sao?"
Minh nhún vai.
"Không sao cả."
Cậu ta vừa nói vừa nhìn về phía mấy bạn nữ đang đứng gần sân khấu.
"Chỉ là tui thấy hôm nay anh Hiền được chú ý ghê."
Dương nhìn theo.
"Ừ."
"Không ghen à?"
Dương lập tức quay phắt sang.
"Ghen cái gì?"
Minh bật cười.
"Tui có nói ông ghen đâu."
"Ông vừa hỏi."
"Thì hỏi chơi."
Dương lườm cậu ta.
"Rảnh quá thì đi kiểm tra mấy cái dây điện đi."
Minh cười càng lớn.
"Rồi rồi."
Cậu ta đi được vài bước lại quay đầu.
"Nhưng mà công nhận, nếu tao là con gái chắc tao cũng xin thông tin."
Dương không đáp. Cậu chỉ cúi xuống sắp xếp lại mấy chai nước. Một chai. Rồi thêm một chai nữa. Không hiểu vì sao trong lòng bỗng có một cảm giác hơi khó tả. Không hẳn khó chịu. Cũng chẳng phải buồn. Chỉ là... cậu không thích nghe Minh nói câu đó. Dương lập tức tự sửa lại suy nghĩ của mình.
Không phải không thích.
Chỉ là thấy hơi kỳ thôi.
Hiền vốn được nhiều người thích là chuyện bình thường. Người đẹp trai như anh, lại cao, tính tình cũng tốt, nói chuyện lịch sự. Mấy bạn nữ để ý cũng chẳng có gì lạ.
Dương nghĩ như vậy, rồi lại nhìn về phía Hiền đúng lúc đó. Hiền cũng vừa quay đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa khoảng sân đầy người. Hiền hơi khựng lại, sau đó gật đầu một cái. Dương cũng gật đầu. Không ai nói gì.
Chỉ là một cái gật đầu rất nhẹ, gần như chẳng đáng để nhớ. Một người quay lại với công việc của mình, một người tiếp tục điều phối chương trình. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng chẳng hiểu sao Dương lại thấy trong lòng nhẹ đi một chút.
Đến gần cuối buổi, công việc của nhóm hậu cần mới thật sự thưa dần. Những phần việc quan trọng đã hoàn tất. Đạo cụ của các tiết mục cũng được thu gom gần hết, những thùng nước còn lại được xếp gọn vào một góc. Dương nhìn danh sách trên tay rồi thở ra.
"Cuối cùng cũng gần xong."
Minh ngồi phịch xuống bậc thềm gần đó.
"Chân tui không còn là của tui nữa."
Trinh đứng bên cạnh bật cười.
"Ông mới chạy có mấy vòng."
"Mấy vòng?"
Minh ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy bất mãn.
"Tui cảm giác hôm nay tui chạy đủ để thi marathon rồi."
Dương cười.
"Thôi đi. Ông có làm gì nhiều đâu."
"Ơ?"
Minh chỉ vào Dương.
"Người làm nhiều nhất là ông đấy."
"Thì tui chịu khó."
"Ừ, chịu khó."
Trinh nhìn hai người một lúc rồi nói:
"Hay là ra ngoài ngồi đi. Còn khoảng hai mươi phút nữa chương trình mới hết. Bây giờ chắc không có việc gì đâu."
Dương nhìn về phía sân khấu. Phần giao lưu vẫn đang diễn ra, người dẫn chương trình đang nói chuyện với một nhóm sinh viên năm nhất. Cậu gật đầu.
"Ừ. Đi."
Ba người tìm được một góc khá yên tĩnh phía sau dãy nhà học. Ở đó có một hàng ghế đá nằm dưới bóng cây, cách khu vực sân khấu không quá xa nhưng đủ để tiếng ồn chỉ còn lại như một lớp âm thanh mỏng phủ lên khoảng không. Dương vừa ngồi xuống đã dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài.
"Đúng là làm sự kiện mệt thật."
Trinh ngồi xuống bên cạnh.
"Nhưng vui mà."
"Ừ."
Dương nhìn khoảng sân trước mặt. Dù mệt, cậu vẫn thấy vui thật. Có lẽ vì đây là một trong những lần đầu tiên cậu thật sự cảm nhận được mình đang sống trong môi trường đại học. Không còn là những ngày chỉ đến lớp rồi về nhà. Ở đây có những người xa lạ trở thành bạn bè, có những chương trình phải cùng nhau chuẩn bị, có những buổi chiều chạy khắp sân trường chỉ vì một món đồ nhỏ bị đặt nhầm chỗ. Có những lúc mệt đến mức chỉ muốn ngồi bệt xuống đất, vậy mà khi nhìn thấy mọi thứ cuối cùng cũng hoàn thành, lại chẳng hiểu sao thấy vui.
Mọi thứ đều mới. Và có vẻ như cậu đang dần quen với nó.
Minh đột nhiên hỏi:
"Ê, mấy người có biết gì về tui chưa?"
Dương quay sang.
"Biết gì?"
"Gia đình tui á."
Trinh lập tức cười.
"Ông định khoe giàu đấy à?"
"Không."
Minh nghiêm túc lắc đầu.
"Tui chỉ thấy tụi mình chơi với nhau cũng được một thời gian rồi, mà hình như chẳng ai biết gì về ai."
Dương chống cằm.
"Thì kể đi."
Minh ngồi thẳng người.
"Nhà tui cũng bình thường thôi."
Trinh bật cười.
"Nghe câu đó là thấy không bình thường rồi."
"Thật mà."
Minh gãi đầu.
"Ba mẹ tui đều làm trong nhà nước. Nhà có mỗi tao."
Dương hơi bất ngờ.
"Con một?"
"Ừ."
"Vậy chắc được chiều lắm."
Minh suy nghĩ vài giây.
"Chắc cũng có."
"Chắc?"
"Thì từ nhỏ tới giờ tui muốn gì cũng không đến mức khó xin."
Dương bật cười.
"Đấy. Thế mà còn bảo bình thường."
Minh nhún vai.
"Nhưng ba mẹ tui không nuông chiều kiểu vô điều kiện đâu. Hồi nhỏ tui phá quá là vẫn bị đánh."
Trinh lập tức chen vào:
"Đánh bằng dép à?"
"Ừ."
"Ôi, đôi dép lào huyền thoại."
Minh cười.
"Đúng rồi."
Dương cũng cười theo. Không khí giữa ba người tự nhiên đến mức chẳng còn cảm giác của những người mới quen. Dương vốn nghĩ Minh chỉ là một cậu bạn thích nói nhiều, đôi lúc hơi vô tri, thích chọc người khác. Bây giờ biết thêm một chút về gia đình cậu ta, Dương mới nhận ra cuộc sống của mỗi người thực ra đều có những điều mà người ngoài không biết.
Trinh chống cằm.
"Đến tui nha."
Dương nhìn cô.
"Nhà bà sao?"
"Ừ thì..."
Cô im lặng vài giây rồi nói:
"Nhà tui làm hàng không."
Minh lập tức cười.
"Nhà bà mà làm hàng không gì?"
"Thì công ty nhà tui."
Dương chớp mắt.
"Ý bà là..."
Trinh gật đầu.
"Ừ. Gia đình tui có công ty."
Dương ngẩn người.
"Thật à?"
"Thật."
"Giàu không?"
Trinh nhìn cậu.
"Câu hỏi thẳng thắn ghê."
Dương bật cười.
"Thì tò mò."
Trinh suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Khá."
Minh lập tức chen vào:
"Khá của nó là nhà có tài xế riêng đấy."
"Ê!"
Trinh đánh nhẹ vào vai Minh.
"Đừng nói quá."
"Quá gì?"
"Người ta mới biết."
Dương nhìn Trinh.
"Vậy sao từ đầu tui không nhận ra gì hết?"
Trinh nhún vai.
"Nhận ra gì?"
"Thì... kiểu tiểu thư ấy."
Trinh cười.
"Tui cũng là người bình thường mà."
Minh gật đầu.
"Đúng. Nó chỉ có điều kiện hơn người khác thôi."
Dương nhìn hai người, rồi bật cười. Cậu chợt nhận ra điều thú vị nhất không phải việc Minh hay Trinh xuất thân thế nào, mà là dù có những điều kiện tốt hơn rất nhiều người khác, cả hai lại chẳng hề tỏ ra mình hơn người. Minh vẫn mặc chiếc áo thun đơn giản, đôi giày đã hơi cũ ở phần đế. Trinh cũng chẳng có vẻ gì giống một cô tiểu thư nhà giàu mà Dương từng tưởng tượng. Cô nói chuyện thoải mái, cười lớn, sẵn sàng bê thùng nước, chạy đi lấy đồ, thậm chí còn bị Minh trêu đến mức đuổi đánh như trẻ con.
Dương nhìn hai người rồi nói:
"Thật ra tui cứ tưởng mấy người có điều kiện sẽ khó gần."
Minh hỏi:
"Vì sao?"
"Không biết. Kiểu..."
Dương suy nghĩ một chút.
"Chắc do tui hay thấy trên phim."
Trinh bật cười.
"Phim thì cái gì chẳng được."
Minh cũng cười.
"Đúng rồi. Với lại giàu hay nghèo thì cũng có người này người kia."
Dương gật đầu.
"Ừ."
Cậu nhìn hai người bạn bên cạnh. Không hiểu từ lúc nào, hai người họ đã trở thành những người mà cậu có thể ngồi nói chuyện linh tinh cả buổi mà không thấy ngại. Có lẽ đại học cũng không tệ như cậu từng nghĩ. Ở một nơi hoàn toàn mới, cậu đã gặp được những người bạn khá tốt.
Và... Một người anh mà cậu ngày càng quen thuộc. Ý nghĩ ấy xuất hiện rất tự nhiên. Đến mức Dương không nhận ra mình vừa mỉm cười.
Minh nhìn cậu.
"Ông cười gì vậy?"
Dương lập tức trở về trạng thái bình thường.
"Có gì đâu."
"Nhìn mặt ông là biết có."
"Không có."
Trinh cũng quay sang.
"Đúng là đang cười nè."
Dương chống chế:
"Tui chỉ thấy vui thôi."
"Vui gì?"
"Thì..."
Cậu nhìn về phía sân khấu.
"Vui vì chương trình sắp xong."
Minh nhìn cậu vài giây.
Sau đó chỉ cười.
"Ừ."
Không ai hỏi thêm.
Khoảng hai mươi phút sau, tiếng nhạc cuối cùng vang lên. Người dẫn chương trình gửi lời cảm ơn đến các thầy cô, các anh chị trong ban tổ chức và toàn bộ sinh viên đã tham gia. Tiếng vỗ tay vang lên khắp sân. Chương trình chính thức kết thúc.
Nhưng với nhóm hậu cần, công việc vẫn chưa hoàn toàn xong. Dương cùng Minh và Trinh quay trở lại phía sau sân khấu. Những chiếc ghế phải được thu lại, bảng tên gom về đúng chỗ, dây điện cuộn gọn, đạo cụ phân loại, rác cũng phải dọn sạch. Không ai than phiền nhiều nữa, có lẽ vì ai cũng đã quá mệt để than.
Dương cúi người bê một thùng giấy lên, Minh lập tức chạy tới phụ một tay.
"Để tui."
"Không cần, nhẹ mà."
"Nhẹ cái gì?"
Minh nhấc thử rồi nhăn mặt.
"Ừ, nhẹ thật."
Dương bật cười.
Trinh đứng phía sau cầm một túi rác lớn.
"Nhanh lên hai ông. Tui muốn về."
"Rồi rồi."
Cả ba người tiếp tục làm.
Đến khi trời gần tối, khu vực sân khấu cuối cùng cũng trở nên trống trải. Những dãy ghế đã được xếp lại, gian hàng tháo xuống, dây điện biến mất. Âm thanh náo nhiệt của vài tiếng trước cũng dần lắng xuống. Sân trường sau một chương trình lớn luôn có một cảm giác rất khác.
Rộng hơn.
Yên hơn.
Và hơi trống trải.
Dương đeo balo lên vai, nhìn Minh và Trinh.
"Về thôi."
Minh gật đầu.
"Cuối cùng."
Trinh cũng cầm túi xách lên. Ba người cùng đi về phía cổng. Dương vừa đi được vài bước thì nghe thấy phía sau có người gọi.
"Dương."
Giọng nói rất quen. Cậu lập tức quay lại. Hiền đứng cách đó không xa. Anh vừa tháo bộ đàm khỏi người, trên tay còn cầm vài tờ giấy. Có vẻ như anh cũng vừa hoàn tất phần việc của mình.
Dương nhìn anh.
"Anh Hiền?"
Hiền bước về phía cậu.
"Ừ."
Anh dường như định nói gì đó. Dương đứng lại chờ. Minh và Trinh cũng đi chậm lại phía trước. Nhưng chưa kịp để Hiền tiến thêm vài bước, từ phía bên kia đã có mấy nữ sinh đi tới.
"Anh Hiền ơi!"
"Anh ơi, cho em hỏi cái này với!"
"Anh cho em xin Facebook được không?"
"Anh có dùng Instagram không ạ?"
Hiền dừng bước. Chỉ trong vài giây, xung quanh anh đã có thêm mấy người. Không quá đông nhưng đủ để che mất khoảng cách giữa anh và Dương. Dương đứng ở phía xa nhìn cảnh đó. Cậu chợt nhớ đến những lời mấy bạn nữ nói lúc chiều.
Đúng là anh được yêu thích thật.
Hiền cố gắng trả lời từng người. Có người hỏi về ban tổ chức, có người hỏi thông tin câu lạc bộ, cũng có người rõ ràng chẳng có câu hỏi gì quan trọng, chỉ tìm một lý do để bắt chuyện. Hiền vẫn giữ vẻ lịch sự quen thuộc, kiên nhẫn trả lời từng người, nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng lại nhìn xuyên qua đám người về phía Dương.
Dương bắt gặp ánh mắt đó.
Cậu đứng yên vài giây.
Rồi nhìn đồng hồ.
Nếu cứ đứng chờ, có lẽ Hiền sẽ phải mất thêm một lúc mới thoát ra được. Dương cũng không muốn làm phiền anh. Cậu hơi nghiêng đầu.
Đúng lúc ấy, Hiền cũng vừa nhìn sang. Khoảng cách giữa hai người không quá xa, nhưng giữa họ là một nhóm người đang nói chuyện. Dương mỉm cười. Cậu đưa tay lên rất nhẹ, chỉ vào mình rồi làm động tác chào. Sau đó dùng khẩu hình miệng nói:
"Em về trước nha."
Hiền nhìn cậu. Dương mỉm cười lần nữa, khẩu hình rõ ràng hơn.
"Tạm biệt anh."
Hiền đứng im. Trong vài giây, anh không phản ứng ngay.
Có lẽ vì tiếng người xung quanh quá nhiều. Có lẽ vì anh không nghĩ Dương sẽ đi trước. Hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là anh chưa kịp nói điều mình định nói.
Dương không đợi thêm. Cậu quay người đi theo Minh và Trinh. Bóng lưng nhỏ dần giữa dòng sinh viên đang rời khỏi sân trường.
Hiền nhìn theo. Một người bên cạnh vẫn đang hỏi anh câu gì đó. Anh không còn nghe rõ. Bởi ánh mắt vẫn vô thức dừng lại ở phía cổng trường cho đến khi bóng dáng Dương hoàn toàn khuất khỏi đám đông. Đến lúc ấy, Hiền mới chợt nhận ra mình vừa đứng yên khá lâu.
"Anh Hiền?"
Anh hoàn hồn.
"Ừ?"
"Em hỏi là..."
Hiền nhìn người trước mặt rồi lại vô thức liếc về phía cổng. Không còn thấy Dương nữa. Trong lòng anh xuất hiện một cảm giác rất lạ. Không hẳn là hụt hẫng cũng không đến mức buồn.
Chỉ là...
Anh vốn định nói với Dương một chuyện. Nhưng bây giờ lại chẳng còn cơ hội để nói nữa.
Hiền cúi mắt nhìn tập giấy trong tay. Một lát sau, anh mới nhận ra mình đang hơi siết chặt những tờ giấy đến mức chúng nhăn lại ở góc. Anh thả lỏng tay, rồi bất giác nhớ lại khẩu hình vừa rồi của Dương.
"Em về trước nha."
"Tạm biệt anh."
Hiền khẽ mím môi. Anh không biết tại sao mình lại thấy hơi bối rối.
Rõ ràng chỉ là một câu chào.
Rõ ràng ngày mai vẫn có thể gặp lại.
Vậy mà khi nhìn bóng lưng Dương rời đi, trong lòng anh lại xuất hiện một khoảng trống rất nhỏ. Nhỏ đến mức nếu không để ý, có lẽ sẽ chẳng nhận ra.
Hiền đứng giữa sân trường đang dần vắng người. Ánh chiều cuối ngày đã nhạt đi, chỉ còn sót lại một lớp sáng mỏng trên những tán cây và mái nhà phía xa. Một lúc lâu sau, anh mới quay lại tiếp tục công việc. Nhưng từ lúc đó cho đến khi rời khỏi trường, anh vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía cổng.
Như thể chỉ cần nhìn thêm một lần nữa… Anh sẽ lại thấy một bóng người quen thuộc nào đó giữa dòng người đang thưa dần.
Còn Dương lúc ấy đã cùng Minh và Trinh đi được một đoạn khá xa. Cậu không biết Hiền đã đứng nhìn theo mình. Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng hôm nay anh chắc rất bận. Có lẽ anh cũng chỉ muốn gọi cậu lại để nói một chuyện gì đó liên quan đến công việc.
Dương cúi đầu đá nhẹ một viên sỏi bên đường.
Rồi chẳng hiểu sao lại mỉm cười.
Ngày mai gặp lại cũng chẳng muộn.
Cậu không biết rằng có những lời, dù chỉ chậm một chút thôi, cũng đủ khiến một người nhớ đến cả buổi tối. Và càng không biết rằng ở phía sau mình, có một người vẫn đang đứng giữa sân trường đã vắng, vô thức nhìn về nơi cậu vừa rời đi.
Không ai gọi tên cảm giác ấy. Cũng chẳng ai vội tìm cho nó một lý do. Chỉ là từ hôm đó, một người bắt đầu quen với việc tìm kiếm một bóng dáng giữa đám đông. Và một người khác...bắt đầu quen với việc quay đầu tìm lại người ấy.