Chương 7: Giữa hai người
Đã hai ngày kể từ buổi sáng Dương vô tình nghe thấy lời tỏ tình dành cho Cảnh Hiền.Hai ngày không dài, nhưng cũng đủ để những xao động nhất thời lắng xuống, để mọi thứ trở về với nhịp bình thường vốn có. Ít nhất, Dương nghĩ vậy.
Sau buổi chiều hôm ấy, cậu và Hiền đã nói chuyện rõ ràng. Những điều cần biết cũng đã biết, những câu hỏi còn mắc lại trong lòng cũng đã có câu trả lời. Cô gái hôm đó tên Thùy. Hiền không thích cô. Thùy cũng đã hiểu. Mọi chuyện đơn giản như vậy, chẳng có gì cần phải kéo dài thêm.
Dương không cần phải nghĩ thêm. Mà thật ra, cậu cũng chẳng có lý do gì để nghĩ thêm. Chuyện tình cảm của Hiền vốn chẳng liên quan đến cậu.
Cậu chỉ tình cờ nghe thấy.
Chỉ tò mò một chút.
Chỉ hỏi vì hai người đã quen nhau.
Vậy thôi.
Dương đã tự nói với mình như thế không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần ý nghĩ về buổi sáng hôm đó vô tình quay lại, cậu lại tìm một lý do đủ đơn giản để gạt nó sang một bên. Có lẽ bởi Hiền là người đàn anh đầu tiên mà cậu quen ở trường. Có lẽ bởi hai người đã gặp nhau khá nhiều trong thời gian gần đây. Cũng có lẽ vì Dương vốn là kiểu người dễ tò mò với những chuyện xảy ra xung quanh mình.
Chẳng có gì đặc biệt cả. Dương tin như vậy. Cho đến sáng hôm nay. Ngày lễ chào đón tân sinh viên chính thức diễn ra.
Ngay từ khi còn chưa bước qua cổng trường, Dương đã nghe thấy tiếng người vọng ra từ phía sân chính. Âm thanh náo nhiệt tràn ra tận ngoài đường, khác hẳn vẻ yên tĩnh của những buổi sáng bình thường. Từng nhóm sinh viên nối nhau đi vào trường. Những chiếc áo đồng phục đủ màu, những chiếc bảng tên còn mới tinh, những dải băng được phát ở khu vực check-in khiến cả khoảng sân như khoác lên mình một diện mạo rực rỡ hơn.
Các bàn hướng dẫn được dựng thành từng khu. Những tấm banner lớn treo phía trước hội trường, đón lấy ánh nắng sớm rồi nổi bật giữa nền trời trong. Loa từ sân khấu chính liên tục phát nhạc. Tiếng người gọi nhau, tiếng bước chân vội vã, tiếng cười nói xen lẫn tiếng bộ đàm vang lên từ nhiều góc khác nhau. Tất cả hòa vào nhau, tạo thành thứ âm thanh náo nhiệt rất riêng của những ngày đầu năm học — ồn ào, bận rộn, nhưng cũng mang theo một chút háo hức khó tả.
Dương đứng ở khu vực hậu cần, trên tay ôm một thùng nước suối. Cậu đặt thùng xuống, chống hai tay lên đầu gối rồi thở ra một hơi dài. Mồ hôi mới chỉ lấm tấm trên trán mà cậu đã có cảm giác mình vừa chạy hết một vòng quanh trường.
"Trời ơi..."
Minh vừa đi ngang qua liền quay lại.
"Sao vậy?"
"Chưa bắt đầu mà tui thấy mệt rồi."
Minh bật cười.
"Mới sáng thôi mà ông."
"Thì mới sáng mà đã bê đồ rồi."
Trinh từ phía sau đi tới, trên tay cầm một xấp bảng tên. Cô nghe được câu cuối cùng thì bật cười.
"Bớt than giùm tui cái. Hôm nay là ngày cuối rồi."
Dương lập tức ngẩng lên.
"Thiệt hả?"
"Ừ."
"Vậy để tui cố."
Cậu đứng thẳng người, vỗ nhẹ hai tay vào nhau như tự cổ vũ chính mình.
"Chiến đấu lần cuối nào."
Minh bật cười.
"Ông nói nghe như đi đánh trận."
"Với tui thì cũng gần vậy."
Dương nói xong lại cúi xuống nhấc một thùng nước khác. Cả ba cùng bật cười.
Hai ngày trước, Dương còn nghĩ hoạt động này sẽ chỉ là một trong rất nhiều trải nghiệm vụn vặt của những ngày đầu đại học. Nhưng đến hôm nay, cậu đã bắt đầu quen với nhịp làm việc của đội hậu cần. Cậu biết chỗ nào để đạo cụ, biết khi nào cần kiểm tra nước, biết ai phụ trách sân khấu, biết những góc nào thường dễ bị bỏ quên. Những việc từng khiến cậu lúng túng giờ đã dần trở nên quen tay, đến mức đôi khi chẳng cần ai nhắc, Dương cũng tự biết mình nên làm gì tiếp theo.
Và quan trọng nhất... Cậu đã quen với việc giữa một đám đông luôn chuyển động, ở đâu đó sẽ có một người mà ánh mắt mình vô thức tìm kiếm.
Dương đặt thùng nước xuống khu vực hậu cần rồi ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu. Cậu không tìm ai cả. Ít nhất, cậu nghĩ vậy. Nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt đã vô thức lướt qua những người đang đứng phía trước. Một nhóm sinh viên vừa đi ngang, vài anh chị trong ban tổ chức đang kiểm tra sân khấu, phía xa là những người phụ trách âm thanh đang trao đổi với nhau.
Không thấy.
Dương quay lại làm việc.
Chắc anh ấy ở bên kia.
Ý nghĩ vừa xuất hiện, chính Dương cũng khựng lại.
Mình tìm anh ấy làm gì?
Cậu cúi xuống kiểm tra danh sách đồ dùng, giả vờ như chẳng có chuyện gì.
Hôm nay Cảnh Hiền phụ trách một phần điều phối chương trình, anh không đứng cố định ở một chỗ. Lúc ở sân khấu, lúc chạy xuống khu vực check-in, lúc lại xuất hiện ở hậu trường. Có khi Dương vừa nhìn thấy bóng anh ở đầu hành lang thì chỉ vài phút sau đã chẳng còn thấy đâu nữa. Vì thế, cậu cũng chẳng có lý do gì để tìm anh. Thế nhưng cứ mỗi khi công việc tạm ngừng lại được vài giây, ánh mắt Dương lại tự động hướng về phía sân khấu.
Không lâu. Chỉ một cái nhìn rồi quay đi.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Đến lần thứ tư, Minh đứng bên cạnh bỗng hỏi:
"Ông nhìn gì vậy?"
Dương giật mình.
"Hả?"
"Nhìn sân khấu hoài."
"Đâu."
"Có."
Minh nhìn theo hướng mắt cậu rồi lại quay sang.
"Ông kiếm ai à?"
Dương lập tức cúi xuống.
"Kiếm gì vậy?"
"Thì nhìn."
"Nhìn chương trình."
Minh nhướng mày.
"Chương trình ở đó từ sáng tới giờ rồi mà."
Dương cứng họng mất hai giây. Trinh đứng gần đó nghe được liền bật cười.
"Thôi, ông ấy thích nhìn sân khấu thì cứ cho nhìn đi."
Dương lườm hai người.
"Hai người làm việc đi."
Minh cười rồi bỏ đi. Trinh cũng lắc đầu, tiếp tục công việc của mình. Dương cúi xuống xếp lại mấy chai nước, khóe môi vẫn hơi cong. Có những chuyện thật kỳ lạ. Càng cố tỏ ra mình không để ý, đôi khi lại càng dễ bị người khác nhìn ra.
Gần trưa, sân trường càng lúc càng đông. Những tiết mục đầu tiên bắt đầu. Âm nhạc từ sân khấu vang lên, trải khắp khoảng sân rộng. Sinh viên tập trung thành từng nhóm phía dưới, tiếng vỗ tay và tiếng reo thỉnh thoảng lại nổi lên rồi nhanh chóng bị tiếng nhạc cuốn đi. Các anh chị trong ban tổ chức liên tục di chuyển giữa những khu vực khác nhau, ai cũng có vẻ bận rộn.
Đội hậu cần gần như không có lấy một khoảng nghỉ. Dương chạy từ phía sau sân khấu sang khu vực bên phải, rồi lại quay về kho lấy thêm một số vật dụng. Mồ hôi bắt đầu thấm vào tóc, áo thun hơi nhăn sau cả buổi chạy tới chạy lui. Nhưng Dương vẫn làm việc rất hăng. Cậu đã quen với cảm giác bận rộn này. Ít nhất, khi đôi chân cứ phải chạy, đôi tay cứ phải làm, đầu óc cũng không có thời gian để nghĩ linh tinh.
Cho đến khi vừa đặt xong một thùng đồ xuống, Dương nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.
"Dương."
Cậu quay lại. Cảnh Hiền đang đứng cách đó không xa. Hôm nay anh không mặc sơ mi như những ngày trước. Chỉ là một chiếc áo thun trắng đơn giản, không có họa tiết cầu kỳ, cùng quần tối màu. Trên ngực vẫn đeo bảng tên của ban tổ chức. Mái tóc đen được vuốt gọn hơn bình thường, nhưng sau vài tiếng chạy việc đã có vài sợi tóc rơi xuống trán.
Chỉ một bộ quần áo đơn giản như vậy, vậy mà trên người Hiền vẫn có một vẻ gọn gàng rất dễ nhìn. Có lẽ bởi anh có chiều cao nổi bật, cũng có lẽ bởi đường nét gương mặt. Hoặc cũng có thể… Dương chỉ đơn giản là đã quen nhìn anh. Cậu đứng yên mất một nhịp trước khi mỉm cười.
"Anh Hiền."
Hiền bước tới.
"Đang làm gì đó?"
"Dọn mấy cái này."
Dương chỉ vào những thùng đạo cụ bên cạnh.
"Anh cần gì hả?"
"Không."
Hiền lắc đầu.
"Anh đi ngang thấy em nên hỏi thôi."
Dương cười.
"Em làm việc chăm chỉ lắm đó."
"Anh thấy."
"Thấy chưa?"
"Ừ."
Dương bật cười.
"Anh lúc nào cũng ừ."
Hiền nhìn cậu.
"Em biết rồi còn hỏi."
Dương cười lớn. Không khí giữa hai người tự nhiên hơn trước rất nhiều. Có lẽ vì đã quen.
Có lẽ vì sau cuộc nói chuyện hôm trước, những điều còn ngượng ngập cũng đã dần lắng xuống. Hiền không còn là người đàn anh xa lạ mà Dương chỉ dám đứng từ xa nhìn. Còn Dương cũng không còn quá dè dặt mỗi khi đứng cạnh anh. Những câu hỏi nhỏ, những lời trêu chọc vụn vặt cứ thế xuất hiện tự nhiên giữa hai người, giống như thể họ đã quen nhau lâu hơn thực tế.
Hiền nhìn thùng đồ bên cạnh.
"Không nặng à?"
"Không ạ."
Dương lắc đầu.
"Em bê được."
"Đừng bê một mình."
"Em bê được thật mà."
Hiền không nói nữa.
Chỉ nhìn cậu.
Dương bắt gặp ánh mắt ấy thì lập tức đổi giọng.
"Rồi rồi. Lát có gì nặng em gọi."
"Ừ."
Hai người đứng cạnh nhau giữa khu vực hậu trường. Xung quanh vẫn là tiếng người, tiếng nhạc, tiếng bộ đàm và những bước chân vội vã. Thế nhưng ở khoảng cách rất gần ấy, Dương lại cảm thấy có một khoảng yên tĩnh kỳ lạ. Cậu định nói thêm gì đó thì phía sau bỗng vang lên một giọng nữ.
"Anh Hiền."
Dương quay lại.
Một cô gái đang đi tới. Trên tay cô cầm một chai nước lạnh. Mái tóc dài uốn nhẹ, buông xuống ngang eo. Dáng người thanh mảnh, gương mặt có vẻ dịu dàng. Chỉ mất một giây, Dương đã nhận ra.
Thùy.
Cô gái mà hai ngày trước cậu vô tình nghe thấy lời tỏ tình dành cho Hiền. Trong một khoảnh khắc, Dương không biết nên phản ứng thế nào. Thùy cũng nhìn thấy cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau. Cả hai cùng khựng lại. Nhưng chỉ một thoáng sau, Thùy đã mỉm cười nhẹ.
"Chào em."
Dương gật đầu.
"Em chào chị."
Giọng cậu nghe tự nhiên hơn vẻ mặt rất nhiều. Bên trong lại có một cảm giác mơ hồ vừa khẽ chạm qua, giống như một sợi chỉ vô hình kéo ngược cậu về buổi sáng hai ngày trước. Thùy quay sang Hiền.
"Anh làm từ sáng tới giờ chưa uống nước đúng không?"
Hiền nhìn chai nước trong tay cô.
"Anh có."
"Em chưa thấy."
Thùy đưa chai nước ra.
"Anh uống đi."
Hiền nhìn cô một lúc rồi nhận lấy.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Dương đứng bên cạnh. Ánh mắt cậu vô thức rơi xuống chai nước trong tay Hiền. Một chai nước rất đỗi bình thường, chỉ là một chai nước lạnh được đưa giữa một ngày nắng. Vậy mà chẳng hiểu sao Dương lại thấy nó chói mắt. Cậu lập tức tự thấy mình kỳ lạ.
Người ta đưa nước thôi mà.
Dương quay sang chỗ khác. Cậu cúi xuống kiểm tra một thùng đạo cụ đã được xếp ngay ngắn, giả vờ như mình hoàn toàn không quan tâm. Nhưng đôi tai vẫn nghe thấy cuộc trò chuyện phía sau.
"Anh còn việc gì không?"
Thùy hỏi.
"Anh phải kiểm tra sân khấu."
"Vậy đi thôi."
Dương ngẩng đầu. Thùy đã đứng gần Hiền hơn một chút. Cô nhìn sang Dương.
"Chị mượn anh Hiền một chút nha."
Dương ngẩn ra.
"À... dạ."
Cậu còn chưa kịp nói thêm, Hiền đã nhìn sang.
"Anh đi trước."
Dương gật đầu.
"Dạ."
Hiền quay người đi cùng Thùy. Hai người nhanh chóng hòa vào đám đông.
Dương đứng lại. Cậu nhìn theo bóng lưng Hiền vài giây rồi cúi xuống bàn tay đang cầm cuộn băng keo. Ngón tay vô thức siết chặt hơn một chút.
Minh từ đâu đi tới.
"Dương."
"Hả?"
"Đưa tui cái kéo."
Dương đưa kéo cho Minh. Minh nhận lấy rồi thuận theo hướng mắt cậu nhìn ra phía trước. Một lát sau, cậu ta lại quay sang nhìn Dương.
"Ông sao vậy?"
"Không sao."
"Nhìn mặt ông giống có sao."
"Thiệt mà."
Dương cười.
"Chỉ là hơi mệt."
Minh nhìn cậu vài giây nhưng cũng không hỏi thêm.
"Vậy nghỉ chút đi."
"Không cần đâu."
Dương đứng lên.
"Đi làm tiếp thôi."
Cậu quay người về phía sân khấu nhưng trong lòng vẫn còn một cảm giác rất nhỏ.
Rất khó gọi tên.
Không phải ghen.
Ít nhất, Dương chưa nghĩ đó là ghen.
Chỉ là… Cậu không thích nhìn thấy Hiền đi cùng Thùy.
Có lẽ bởi cậu vẫn nhớ buổi sáng hôm đó. Có lẽ vì Thùy từng nói cô thích Hiền. Có lẽ vì hôm nay cô vẫn quan tâm đến anh. Hoặc cũng có lẽ Dương chỉ chưa quen với việc người mà mình đã bắt đầu cảm thấy thân thuộc bỗng nhiên lại trở nên xa hơn một chút.
Một chút thôi. Nhưng đủ để cậu nhận ra mình đã để ý. Dương khẽ lắc đầu.
Đừng nghĩ nữa.
Cậu tự nhủ rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc.
Buổi trưa trôi qua nhanh chóng. Đến đầu giờ chiều, sân trường vẫn đông. Dương gần như chạy liên tục, có lúc cậu phải bê nước, có lúc kiểm tra đạo cụ, có lúc lại được nhờ chuyển một số vật dụng sang khu vực sân khấu. Mỗi lần vừa đứng yên được một chút thì lại có người gọi.
"Dương, giúp anh cái này với."
"Dương, đem cái này qua bên kia nha."
"Dương, kiểm tra giúp anh chỗ này."
Cậu cứ thế chạy tới chạy lui. Minh và Trinh cũng bận không kém. Ba người chỉ kịp nói với nhau vài câu ngắn ngủi giữa những khoảng nghỉ hiếm hoi.
"Ăn gì chưa?"
"Chưa."
"Đói không?"
"Đói."
"Ráng nha."
"Oke."
Cả ba nhìn nhau rồi bật cười. Một ngày dài đến mấy, chỉ cần còn có người cùng mình than mệt, dường như cũng chẳng đến mức quá khó chịu. Dương vừa đặt một thùng đồ xuống thì nghe tiếng gọi từ phía trước.
"Dương."
Cậu quay lại.
Hiền đang đi về phía mình. Không có Thùy bên cạnh. Dương nhìn anh một giây rồi nhanh chóng quay lại với công việc.
"Anh xong rồi hả?"
"Ừ."
"Chị Thùy đâu?"
Câu hỏi bật ra nhanh đến mức chính Dương cũng khựng lại. Hiền cũng hơi bất ngờ.
"Em hỏi Thùy?"
"À..."
Dương cúi xuống, giả vờ chỉnh lại dây buộc.
"Em thấy hai người đi cùng nên hỏi thôi."
Hiền nhìn cậu.
"Chị ấy về khu sân khấu rồi."
"À."
Dương gật đầu.
"Vậy thôi."
Hiền đứng cạnh cậu.
"Em sao vậy?"
"Em có sao đâu."
"Thật?"
"Thật."
Hiền nhìn cậu thêm một lúc. Dương không dám nhìn lại. Một lát sau, Hiền nói:
"Hôm nay em làm nhiều quá."
"Đâu có."
"Anh thấy em chạy suốt."
"Thì hôm nay đông mà."
"Uống nước đi."
Hiền đưa chai nước trong tay cho cậu. Dương nhìn chai nước trên tay Hiền rồi lại nhìn anh.
"Anh chưa uống hả?"
"Anh có."
Dương nhận lấy.
"Em cảm ơn."
Cậu uống một ngụm. Nước lạnh trôi xuống cổ họng, mang theo cảm giác mát dịu lan ra giữa cơn nóng của buổi chiều. Dương đưa lại chai nước. Hiền nhận lấy.
Khoảng cách giữa hai người lại trở về gần như trước. Gần đến mức Dương có thể nhìn thấy vài sợi tóc rơi trên trán anh. Cậu nhìn một lúc rồi chợt hỏi:
"Anh với chị Thùy..."
Câu nói dừng giữa chừng. Hiền nhìn cậu.
Dương lập tức lắc đầu.
"Thôi."
"Muốn hỏi gì?"
"Không có gì đâu ạ."
Hiền im lặng. Dương cũng im lặng. Nhưng lần này, anh không đi ngay. Anh đứng đó thêm một lúc, ánh mắt vẫn đặt trên người Dương như thể đang chờ cậu nói ra điều mình thật sự muốn hỏi.
Cuối cùng, Hiền lên tiếng:
"Chuyện hôm trước..."
Dương ngẩng lên.
"Em không cần phải để ý."
Dương hơi ngẩn ra.
"Em có để ý đâu."
Hiền nhìn cậu.
"Ừ."
Dương bật cười.
"Anh lại ừ."
Hiền cũng khẽ cười.
"Vậy em đi làm tiếp đi."
"Ừ."
Dương quay đi. Nhưng trước khi bước được vài bước, cậu lại nghe Hiền gọi.
"Dương."
"Dạ?"
"Chiều nay xong việc nhớ ăn gì đó."
Dương quay lại.
"Em biết rồi."
Hiền gật đầu rồi mới rời đi. Dương đứng nhìn theo, lần này trong lòng không còn cảm giác khó chịu ban nãy, chỉ còn lại một chút ấm áp rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không để ý, có lẽ chính cậu cũng chẳng nhận ra. Có lẽ dù có bao nhiêu người bước vào cuộc sống của Hiền, anh vẫn sẽ quay lại hỏi cậu đã mệt chưa. Chỉ một câu hỏi đơn giản như vậy, nhưng đối với Dương, dường như thế là đủ để một ngày dài trở nên dịu dàng hơn một chút. Cậu cúi xuống tiếp tục công việc, khóe môi không hiểu từ lúc nào đã cong lên rất nhẹ. Ở phía xa, giữa sân trường đông người, Hiền cũng vô thức quay đầu nhìn lại. Dương đang cúi xuống làm việc, ánh nắng chiều rơi lên mái tóc cậu, phủ lên những sợi tóc mềm một lớp sáng mỏng. Cậu đang nói gì đó với Minh, vừa nói vừa cười, nụ cười vẫn sáng và tự nhiên như mọi ngày. Hiền nhìn vài giây rồi mới quay đi, chẳng ai biết anh vừa nhìn ai, cũng chẳng ai biết ánh mắt ấy đã dừng lại lâu hơn mức cần thiết.
Giữa hàng trăm người đang chuyển động trong sân trường, Hiền vẫn dễ dàng nhận ra Dương, cũng giống như cách Dương vừa rồi đã vô thức tìm anh giữa đám đông. Có những thứ không cần phải cố ý, cũng chẳng cần phải gọi tên. Chỉ là sau một thời gian đủ lâu, ánh mắt sẽ tự biết nên dừng ở đâu. Và có lẽ, điều ấy cũng giống như việc một người dần trở nên quen thuộc với sự hiện diện của một người khác, không ồn ào, không rõ ràng, chỉ lặng lẽ xuất hiện trong những khoảnh khắc rất bình thường, rồi đến một lúc nào đó, cả hai đều chẳng còn nhớ từ bao giờ mình đã bắt đầu để ý đến nhau nhiều hơn một chút.
Buổi chiều dần trôi về cuối. Ánh nắng không còn gay gắt như lúc giữa trưa. Những dải băng treo quanh sân khẽ lay động trong gió. Âm nhạc từ sân khấu cũng chậm rãi đi đến những tiết mục cuối cùng. Sinh viên bắt đầu rời khỏi khu vực chính, từng nhóm người nối nhau đi về phía cổng trường.
Đội hậu cần vẫn còn rất nhiều việc phải thu dọn. Dương cùng Minh và Trinh chạy tới chạy lui tháo bảng, gom dây, xếp đạo cụ. Những chiếc thùng rỗng được chồng lại thành từng đống. Những tấm banner lớn được tháo xuống, cuộn lại cẩn thận. Sau một ngày dài náo nhiệt, sân trường dần trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Dương kéo một chiếc bàn về đúng vị trí rồi chống tay lên thành bàn thở dốc.
"Cuối cùng..."
Minh ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó.
"Tui hết nổi rồi."
Trinh cũng vừa cầm một chai nước đi tới.
"Ráng thêm chút nữa."
Dương cười.
"Ngày cuối mà."
Cậu nhìn quanh. Những gì buổi sáng còn đầy ắp người giờ chỉ còn lại vài nhóm sinh viên và ban tổ chức đang thu dọn. Sân khấu vẫn sáng đèn, nhưng âm nhạc đã tắt. Gió chiều thổi qua khoảng sân rộng, mang theo cảm giác nhẹ nhõm sau một ngày dài.
Dương bất giác thấy tiếc.
Không phải vì hoạt động. Mà vì từ ngày mai, có lẽ cậu sẽ không còn lý do để chạy tới chạy lui ở đây nữa.
Không còn phải bê nước.
Không còn phải sửa đạo cụ.
Không còn những lần tình cờ gặp Hiền giữa hậu trường.
Ý nghĩ ấy xuất hiện rất tự nhiên. Dương khựng lại. Cậu nhìn về phía sân khấu.
Không còn lý do để gặp anh Hiền nữa.
Ngay sau đó, Dương lại tự cười.
Mình nghĩ cái gì vậy?
Hiền vẫn học ở trường. Cậu cũng học ở trường. Nếu muốn gặp thì đâu phải không có cách nhưng rõ ràng những lần gặp trong hoạt động này sẽ ít đi rất nhiều. Dương cúi xuống nhặt một cuộn dây dưới đất. Một cảm giác hơi trống trải len vào lòng.
Rất nhẹ.
Nhưng có thật.
Cậu chưa kịp nghĩ thêm thì nghe tiếng bước chân phía sau.
"Dương."
Cậu quay lại. Hiền đứng đó. Vẫn là chiếc áo thun trắng đã mặc từ sáng. Chỉ là bây giờ trên vai áo có thêm vài nếp nhăn, mái tóc cũng hơi rối sau cả ngày bận rộn.
Dương nhìn anh rồi cười.
"Anh chưa về hả?"
"Chưa."
Hiền nhìn đống đồ trước mặt.
"Xong chưa?"
"Gần rồi."
"Vậy làm xong anh chờ em."
Dương hơi ngẩn ra.
"Chờ em làm gì?"
"Về."
Chỉ một chữ. Nhưng không hiểu sao Dương lại thấy lòng mình nhẹ đi một chút.
Cậu nhìn Hiền, rồi bật cười.
"Vậy anh chờ nha."
"Ừ."
Hiền đứng sang một bên, Dương cúi xuống tiếp tục công việc. Lần này, cậu làm nhanh hơn một chút. Không phải vì muốn kết thúc sớm mà vì đột nhiên cậu thấy mình không còn muốn ngày hôm nay kết thúc quá nhanh.
Giữa tiếng bước chân, tiếng kéo bàn ghế và ánh nắng cuối ngày đang dần nhạt đi, Dương chợt nhận ra một điều rất nhỏ.
Có lẽ điều khiến cậu lưu luyến những ngày hoạt động này không hoàn toàn là những buổi chiều bận rộn, những tiếng cười của Minh và Trinh, hay cảm giác được tham gia vào một điều gì đó của trường.
Mà còn là việc trong những ngày ấy, cậu luôn có một lý do rất tự nhiên để gặp một người. Một người mà từ lúc nào chẳng biết, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng giữa đám đông, cậu sẽ vô thức nhận ra trước tiên.
Dương không gọi tên cảm giác ấy. Cậu cũng chưa cần phải gọi. Chỉ biết rằng khi ngẩng đầu lên, thấy Hiền vẫn đứng ở đó chờ mình, trong lòng cậu bỗng nhiên bình yên đến lạ.
Ở một nơi khác trong cùng khoảng sân, Hiền cũng không nói gì. Anh chỉ đứng đó, kiên nhẫn chờ Dương thu dọn xong phần việc của mình. Giữa hàng trăm người từng xuất hiện trong ngày hôm nay, cuối cùng ánh mắt anh vẫn dừng lại ở một người.
Không cần tìm kiếm quá lâu. Cũng không cần có lý do. Chỉ là đã quen rồi.
Quen với một giọng nói.
Quen với một nụ cười.
Quen với dáng người nhỏ hơn mình một đoạn.
Quen với việc mỗi khi quay đầu, đâu đó thường có một người đang ở trong tầm mắt.
Và đôi khi, sự thân thuộc bắt đầu từ những điều rất nhỏ như thế.
Một lần gặp.
Một lần chờ.
Một câu hỏi.
Một chai nước được đưa qua.
Một ánh mắt vô thức tìm kiếm giữa đám đông.
Chẳng ai nói đó là tình cảm. Cũng chẳng ai nghĩ mình đang bước gần hơn về phía người kia. Chỉ là giữa một biển người rộng lớn, họ đã bắt đầu có cách để nhận ra nhau. Và có lẽ, như thế đã đủ để một người trở thành một phần rất nhỏ trong ngày của người còn lại. Nhỏ thôi nhưng dần dần, không thể thiếu.