Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tần số dao động - Tín hiệu từ trái tim

Chương 3: Danh ca điểm mười

Vừa về đến nhà, Như Hà không vội vào nhà mà nhanh chóng cởi chiếc áo mưa ra rồi treo trên xào phơi đồ dưới mái che cho ráo nước. Sau khi đã cố định chiếc áo mưa một cách chắc chắn để không bị gió thổi bay đi, cô mới an tâm rời đi.

"Thưa mẹ, con mới về."

Từ ngoài cửa Như Hà đã nghe thấy tiếng của mẹ mình vọng từ phòng bếp ra phòng khách. Cô thong thả cởi đôi giày bị dính mưa, cùng lúc đó mẹ cô cũng bước ra.

"Về rồi hả con gái, có bị ướt mưa nhiều lắm không?"

Như Hà lắc đầu, "Dạ không có, anh Hữu Sáng có đưa áo mưa cho con nên con không bị ướt."

"Có cảm ơn anh đàng hoàng không đó?" Mẹ đưa cho Như Hà chiếc khăn lông mềm mại để lau mặt.

"Đương nhiên là con có mà!"

"Vậy thì tốt, vào ăn cơm đi. Mẹ có làm món con thích đó, hôm nay ba con đi với đối tác nên chắc sẽ về trễ.

Nghe có món mình thích, cô liền phấn chấn tâm trạng không còn dáng vẻ mệt mỏi như mới đây. Giọng hào hứng đáp: "Dạ vâng."

"À, mai mẹ qua nhà cô Yến. Con có muốn đi cùng  luôn không?"

Nghe tới đây Như Hà có phần khựng lai, nghĩ tới việc biết đâu có thể tình cờ gặp anh, cô không chần chừ mỉm cười nhẹ, "Dạ, mai con đi. Cũng lâu quá con chưa gặp cô."

Chiều hôm sau khi Như Hà tan học ra xong, cô liền theo mẹ đi qua nhà cô Yến. Con hẻm dẫn vào nhà rất rộng rãi thoáng đãng, đủ để một chiếc xe hơi ra vào tự do thoải mái, không cần phải de xe mà chỉ cần chạy thẳng đến cuối hẻm là có thể ra thẳng đến đường lớn. Từ ngoài cửa, Như Hà đã ngửi thấy mùi bánh thơm ngào ngạt lan toả khắp khoang mũi, đánh thức sự thèm ăn của cô.

Nhìn thấy hai mẹ con đến, cô Yến nhiệt tình chào đón cả hai. Mỗi khi Như Hà nhìn khuôn mặt khi cười lên của cô Yến liền làm cô liên tưởng tới anh Hữu Sáng. Hai mẹ con anh khiến Như Hà có cảm giác rất giống nhau khi ở gần đều toát lên cảm giác ấm áp và gần gũi.

Cô Yến mừng rỡ ôm lấy Như Hà rồi vui vẻ nói: "Lâu quá không gặp con, nay nhìn Như Hà lớn quá."

Như Hà không kịp phản ứng trước hành động bất ngờ này nên có phần bối rối, "Dạ, lâu quá không gặp cô." Cô lúng túng nói.

Cô Yến buông Như Hà rồi xoa đầu cô, dịu dàng dặn dò: "Bánh sắp nướng xong rồi nên con đợi một lát nha. Hữu Sáng ở trên phòng nên con lên tìm anh chơi trong lúc đợi đi."

Như Hà ngoan ngoãn gật đầu. "Dạ." Sau đó chậm rãi bước lên tầng trên.

Trên tầng có hai căn phòng nằm đối diện nhau, phòng của Hữu Sáng nằm bên phải và bên phải là phòng của Hữu Triết. Khi Như Hà bước lại gần cửa phòng đang hé mở, từ trong vọng ra một giọng hát trầm ấm và gần gũi quen thuộc. Như Hà đứng nép một bên cửa, chỉ nghiêng nhẹ đầu nhìn anh mà không dám gây tiếng động vì cô sợ sẽ phá tan đi thế giới riêng của anh lúc này.

Hữu Sáng ngồi ngay bàn học, ánh nắng chiều hắt qua vai anh một lớp ánh sáng vàng dịu. Tay anh đang ôm chiếc guitar vào lòng, ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, xen lẫn tiếng hát của bản thân.

"You light the way, you light the way.
I got all I need when I got you and I.
I look around me, and see sweet life.
I'm stuck in the dark but you're my flashlight.
You're gettin' me, gettin' me through the night."

Mỗi câu hát bài "Flashlight" vang lên trong căn phòng không hiểu sao lại làm trái tim Như Hà có cảm giác xao xuyến. Cô lặng người đứng đó, chỉ biết ngắm anh trong cái nắng chiều đang ôm trọn lấy khoảnh khắc hiện tại, hình ảnh đó như khiến Như Hà vừa muốn bước vào thế giới của anh nhưng cũng sợ phá vỡ khoảnh khắc hoàn hảo đó.

Giọng hát đột ngột dừng lại, khi Hữu Sáng ngẩng đầu khiến ánh mắt anh vô tình rơi vào Như Hà đang đứng nép ở cửa.

Như Hà cũng theo đó giật mình theo, tim như lỡ một nhịp, hai tay bối rối đan vào nhau. Đứng thẳng người cất giọng giải thích một cách lúng túng. "Cô kêu em lên tìm anh chơi... nhưng thấy anh đang hát, nên em không dám làm phiền anh."

Hữu Sáng vội đứng dậy, đặt cây đàn sang một bên rồi đi tới cạnh Như Hà. Anh hơi cúi người, hạ thấp tầm nhìn ngang mắt với cô. "Em mới tới hả, vào trong ngồi đi."

Như Hà ngước nhìn, cái cúi người của anh như kéo khoảng cách của cả hai gần nhau hơn. Việc nhìn thẳng vào mắt của anh khiến cô có chút ngượng vì vốn dĩ việc nhìn thẳng vào mắt của người khác đều khiến Như Hà lúc nào cũng ngại ngùng đôi chút.

"Dạ, em mới tới cùng mẹ."

Hữu Sáng gật đầu như hiểu ra, anh quay lưng đi về phía bàn học sau đó kéo nhẹ chiếc ghế ra, quay sang nhìn Hà cùng nụ cười thoáng nhẹ lên qua khoé môi.

"Em lại đây ngồi đi."

Nói rồi anh ngồi phịch xuống chiếc giường bên cạnh, một tay chống nhẹ ra sau lưng, dáng vẻ trông thoái mái vô cùng.

Như Hà cũng nhanh chóng bước tới, ngồi xuống chiếc ghế mà anh kéo sẵn. Cảm thấy không khí lúc này có phần im ắng, cô muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì nhưng khi nhìn thấy cây đàn guitar bên cạnh, cô liền nghĩ ra. Như Hà giơ mười ngón tay đưa ra trước mặt cho Hữu Sáng xem rồi tấm tắc khen.

"Công nhận anh hát hay thật, hay như ca sĩ luôn, xứng đáng được mười điểm tròn."

Hữu Sáng bật cười thành tiếng, anh xua tay, giọng cười cười đáp: "Em nói quá rồi, anh chỉ biết đàn ca một chút thôi."

"Ai thèm tâng bốc anh, em chỉ nêu cảm nhận của mình thôi." Hà bĩu môi nói.

Hữu Sáng nghiêng đầu thấp hơn một chút, giọng trêu cô. "Vậy thì... anh cảm ơn lời khen của Hà nha."

Như Hà quay sang nhìn Hữu Sáng, đôi mắt ánh lên sự háo hức đề nghị với anh.

"Hay là anh hát cho em thêm một bài nữa đi. Em nghe chưa đủ nên muốn nghe thêm."

Hữu Sáng nhướn mày, mỉm cười trêu cô tiếp. "Thật không? Anh hát dở như Chaien vậy. Do ban nãy em nghe không kĩ đó."

"Anh cứ nói điêu, tai em thính lắm." Như Hà khăng khăng phản bác, giọng cô chắc nịch nói:  "Giọng anh nghe êm tai nên em thích lắm."

Nghe những lời khen của cô khiến Hữu Sáng có chút ngượng xen lẫn ngạc nhiên. Cho nên anh quyết định không chọc cô nữa. Hữu Sáng ngồi thẳng người lại, đưa tay lên sờ gáy rồi nhìn cô cười thoáng lên chút ngượng.

"Nếu em nói tới vậy thì anh chơi một bài nữa nhé."

Hữu Sáng với tay lấy cây đàn đặt bên cạnh. Anh bắt đầu gảy đàn, cất lên giọng hát gần gũi và dịu êm vang lên, dường như khiến không gian trong tim Như Hà như ngưng đọng. Bài hát "Tình yêu màu nắng" là một trong những bài yêu thích của Như Hà dạo gần đây. Lí do cô thích nó cũng đơn giản vì nó làm cô gợi nhớ đến anh.

"Gọi tên của anh là nắng
Để em được làm mây trắng
Bên anh quấn quýt mãi chẳng rời
Và khi gọi anh là mưa
Chẳng thể gần lại được nữa
Anh mang ấm áp đi xa..."
 
Như Hà co hai chân lên ghế rồi ôm lấy đầu gối, cô lặng lẽ dõi theo từng cử động của anh, im lặng thưởng thức từng giai điệu được ngân lên. Cái nắng chiều len lỏi qua tấm rèm, bao quát toàn bộ căn phòng một lớp ánh sáng vàng mỏng, phủ lên cả hai như một tấm lụa mỏng. Trong khoảng khắc lúc này, tiếng đàn, tiếng hát và cái nắng chiều hoà lẫn vào nhau. Cứ như cô thật sự đang ở trong thế giới của Hữu Sáng.

Nhưng việc dao động và rung động rất mong manh. Vài lần lầm tưởng đó chính là rung động và khiến cô muốn ở trong thế giới của đối phương nhưng kết cục chỉ dừng lại ở mức dao động, cuối cùng lại rời đi không luyến tiếc.

Hữu Sáng kết thúc bài hát, để lại âm vang lặng dần trong không khí. Anh ngẩng đầu lên cười nhẹ nhìn Như Hà, "Lần này thì sao, anh được mấy điểm?"

Như Hà nghiêng đầu, suy nghĩ một lát.
"Vẫn là mười điểm... nhưng thêm một ngôi sao nữa."

Cô lục trong túi áo khoác, lấy ra một miếng hình dán ngôi sao ghi chữ "excellent". Sau đó đưa nó cho anh bằng cả hai tay rất trận trọng như thể đang trao thưởng.

"Đây! Phần thưởng dành cho giọng ca xuất sắc."

Hữu Sáng nghe Hà nói xong bật cười, đưa hình dán lên trước mắt ngắm nhìn. "Em coi anh là trẻ con hả mà tặng hình dán."

"Thì anh cũng chưa mười tám tuổi," Giọng Như Hà nửa đùa nửa thật trêu anh. " Nên anh vẫn chưa được tính là người lớn."

"vậy nếu anh mười tám sẽ không được nhận nữa à?"

"Vẫn được chứ nhưng tới lúc đó em sẽ chuẩn bị món quà đặc biệt dành cho người đủ tuổi trưởng thành."

"Vậy anh mong chờ lắm đó." Hữu Sáng cười nói một cách đầy thích thú.

Như Hà cũng không khỏi cười theo anh.

"Em hát cũng hay lắm đó. Vào giờ ra chơi mỗi sáng thứ hai câu lạc bộ âm nhạc hay có hoạt động, em đều được lên hát trước trường."

Hữu Sáng nhìn cô với nét mặt dịu dàng, giọng đều đều nói: "Anh biết mà, tuần nào anh cũng nghe hết."

Cô khựng lại nhìn anh, có phần hơi ngạc nhiên khi câu nói đó. "Anh có nghe hả? Em cứ tưởng anh hầu như chỉ ở trên lớp vào giờ ra chơi."

"Anh thường ngồi ở hành lang lầu một phòng tin học, từ hướng đó nhìn ra được sân khấu."

Thấy thế, Như Hà như lấy hết can đảm để nói ra lời hẹn trước, "Vậy khi nào đến lượt em lên hát nữa, anh nhớ nghe nhé."

"Ừm, nhất định anh sẽ nghe mà." Hữu Sáng hiển nhiên gật đầu.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, từ bên ngoài cả hai nghe thấy giọng mẹ anh Hữu Sáng. "Bánh nướng xong rồi nên hai đứa mau xuống ăn đi."

Hữu Sáng đặt cây đàn sang một bên, "Dạ, tụi con xuống liền."

Anh đứng dậy nhưng không rời đi liền mà quay sang Như Hà, nhìn cô đầy ấm áp. "Mau đi thôi, mẹ anh làm bánh ngon lắm đó."

Như Hà đứng dậy theo Hữu Sáng bước xuống lầu. Từ cầu thang có thể ngửi thấy được mùi bánh lan khắp nhà, thơm và dễ chịu vô cùng. Cô lặng lẽ nhìn bóng lưng anh đi trước, khoảnh khắc tiếng đàn, tiếng hát cùng buổi chiều vàng nắng ban nãy khiến lòng cô gợn lên một cảm xúc khó gọi tên. Cảm xúc đó ấm áp và cũng quá đỗi dịu dàng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px