Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Sao đời người chơi vơi mà dại khờ?

Chương 5: Trăm năm nhân gian nhớ thương mình

Người nói nhân gian màu nước mắt 

Bởi thời gian nhuốm vị biển khơi

Một thời chơi vơi chìm đáy biển

Sao ta thương mà sợ cách trời?

Sau một hồi trầm ngâm, buổi họp tiếp tục khi ban trưa chín tỏ nắng vàng ngả mình, trời Nam đất Bắc một lòng thương nhau.

“Như đã kể với anh chị em đợt trước, Mơ với Mận sẽ tạm thời xa mọi người nhưng không xa nhau. Tụi mình sẽ ở lại Ninh Bình cùng anh Liên Bách Diệp, điều phối nhiệm vụ cho các mật vụ ở Ninh Bình và Hà Nội, cũng như phụ trách quản lý tài chính Hồng Ân ở Ninh Bình và phát lương cho mọi người vào ngày mười lăm hằng tháng. Theo luật, hai đứa sẽ tới Hà Nội kiểm tra mức độ hoàn thiện nhiệm vụ và thu thập báo cáo ba tháng một lần, còn ở Ninh Bình sẽ là một tháng một lần. 

Nói thật lòng, Mơ rất muốn điều hành ở các tỉnh thành khác nữa để có thể sớm ngày gặp lại mọi người, chỉ tiếc là lực bất tòng tâm, quy tắc vẫn là quy tắc, không thể quản lý địa điểm xa hơn một trăm cây số. Bỏ qua nguyên do cá nhân là Mơ vốn sinh ra ở gần Chùa Hương, Hà Nội thì ở khoảng cách gần nhất chỉ có thủ đô là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù chúng ta không có máu mủ nhưng đã sống chung nhà và cùng nhau lớn lên mười mấy năm trời từ khi sinh ra. Đối với Mơ, mọi người trong phòng này chính là gia đình, Mơ tin rằng lần này chúng mình tạm thời xa nhau nhất định không phải ly biệt, đã là người một nhà nhất định sẽ có ngày đoàn tụ! Thật lòng đó!”

Tâm tình nơi Mơ gần gũi mà trìu mến như tiếng lòng gọi người thân thương trở về nhà, khiến những đứa trẻ vốn không có quê hương trong vô thức bỗng dưng khao khát có một mái ấm dành cho mình, dù cho đó có là ước mơ hão huyền nhường nào đi chăng nữa.

“Mặc dù ngày thường Mơ rất chi là lươn lẹo, nhưng Mận phải công nhận rằng Mơ không đáng ghét chút nào đâu! Suốt mười bảy năm trời sống cùng mọi người ở thôn Chi Phong, Mận luôn cảm thấy may mắn vì dù không có bố mẹ nuôi dưỡng đường hoàng như bao đứa trẻ bình thường khác nhưng vẫn luôn có thật nhiều anh chị em, những đóa hoa kiêu hãnh vốn không có trái tim lại trong vô thức trở thành gia đình của nhau. Dù trên giấy tờ chúng mình thậm chí chỉ có những cái tên được bốc bừa theo thứ tự để làm giấy khai sinh mà đi học cho đủ điều kiện nhận nhiệm vụ, nhưng Mận biết mọi người chưa từng sống tạm bợ một giây một phút nào. Dù là số mệnh không cho phép chúng mình được sống tử tế dưới ánh nắng mặt trời thì sao chứ, hoa vẫn là hoa, vẫn sẽ ngẩng cao đầu mà mò mẫm lớn lên dưới trăng sáng ngời ngợi. Kể cả khi tương lai mù mịt như sương mù giăng lối, chẳng sao cả, không có tương lai thì mình sống vì hôm nay, chí ít trước khi rời khỏi nhân gian, chúng mình đều sẽ không hối hận vì được sinh ra. Nghe hơi sến súa nhỉ, nhưng Mận thương mọi người nhiều hơn thương chính mình, thật tâm đó!”

Lời Mận du dương mà chan chứa tình cảm, bất giác khiến trái tim người run lên nhè nhẹ, điềm nhiên gợi nhớ tuổi thơ và những năm tháng đồng hành khờ dại ấy.

“Mọi người cười lên nào, chia ly chứ có phải cả đời không thể gặp nhau nữa đâu nè. Em luôn tin rằng những người thân thuộc nhất dẫu cho mỗi người một phương trời, chỉ cần trong tim mình còn có nhau, năm tháng cũng chẳng thể mài mòn tình ta! Kể anh chị em nghe, lúc Tam Giác Mạch lên tám từng khóc to như con dở ngoài cổng trường vì thấy các bạn học khác có bố mẹ đón về nhà đó, những tưởng cả đời này không bao giờ cảm nhận được hơi ấm tình người nữa cơ. Vậy mà mọi người còn nhớ không, tám năm trước ấy, dù dùng những cách rất khác nhau nhưng từng người trong chín người bạn ở đây đều tìm cách an ủi em hết lòng. Dù lúc đó trông mọi người buồn cười lắm ấy, giống trẻ con bình thường lắm luôn, chứ có phải như giờ đứa nào đứa nấy đều làm bộ làm tịch như người già sắp bay màu đâu… Trông thì đáng yêu, xinh đẹp tuyệt trần mà mở mồm ra là tính chuyện trăm năm trong một giờ. Mọi người nghĩ mà xem, mười năm hay trăm năm thì đều là một đời vậy. Sống chết do số, chỉ có trái tim là biết rung động mà thôi, làm gì có lắm thời gian để phí hoài vậy chứ. Còn vạn sự trên đời ấy, chúng ta làm gì có phép thuật mà điều khiển lòng người. Cùng lắm trời sinh voi sinh cỏ, sinh ra từ đất nước, rời đi chúng mình trở về đất mẹ, cũng xem là người một nhà rồi còn gì, nhỉ! 

Dù gì chúng mình vẫn là mật vụ, những kẻ không nhà đích thực, không thể nhỏ máu nhận thân chứ gì. Chuyện nhỏ, em đã may bằng chứng chúng ta là người một nhà thành những bó hoa siêu bự bằng thổ cẩm rồi nè, mỗi người một bé nhé. Bông hoa chính giữa to nhất đại diện cho chính mình, còn chín đóa hoa bên cạnh là các thành viên khác trong đại gia đình chúng ta. Của ít lòng nhiều, hy vọng anh chị em luôn khắc ghi rằng chúng mình có mười người, kiếp này là anh chị em không chung huyết thống, kiếp sau sinh ra dưới một mái nhà. Lúc nào nhớ nhau nhớ ôm bó hoa thật chặt vào lòng, cũng xem như có người nhà cạnh bên, vậy thì cả đời này chúng mình đều sẽ không còn cô độc nữa, nhớ nha!”

Tam Giác Mạch gắng gượng cười để mọi người an lòng, dường như đã dùng hết sự thật thà cả đời để đổi lấy vài phút giây chân tình. Khoảnh khắc ấy, thời gian cũng không nỡ vội trôi mà tận tâm để lại trong tim người ký ức chẳng thể phôi phai.

“Tam Giác Mạch cưng vậy trời, lên Sapa một thân một mình nếu chịu thua sớm thì năm sau về Mộc Châu với Ban Mai nha! Chúng mình làm đối thủ mười sáu năm rồi, lần này xem như chốt hạ nhé, ai khởi nghiệp thất bại trước làm cún canh nhà cho người kia phần đời còn lại, hứa đó. Tháng tám mới bắt buộc phải chuyển đi mà chưa gì Ban Mai đã thấy nhớ mọi người rồi, phải làm sao giờ… Team Chi Phong nhớ lời tui, mỗi tháng gọi video một lần cho bớt bơ vơ nha, một lời đã định, không được nuốt lời đâu đó!”

Ban Mai nở nụ cười tinh nghịch mà đáng yêu thấy rõ, hai cái răng cửa lộ liễu đập nhẹ vào hàm răng dưới khiến cả mười mật vụ Chi Phong đồng lòng cười khờ mà đáp lại nhau thật tình mấy hồi. Hơn cả lời đồng ý bên nhau trọn đời là dù chẳng thể cạnh bên vẫn mong người trọn đời được yêu thương!

Đúng 12:35 phút trưa, khi số lượng mật vụ ở lại và rời đi trên cả nước đã rơi vào thế cân bằng chính xác tới 99,99 phần trăm, buổi họp kết thúc như được tính toán chuẩn xác từng phút, không chệch giây nào.

Đầu giờ chiều tới, trời nắng chang chang, hanh hao tới nhói lòng. Nhiệt độ thực tế ngoài trời Chi Phong cảm giác như hai mươi tám độ, Cẩm Tú Cầu nằm dài trên giường ngay dưới chiếc điều hòa bật hai mươi lăm độ với chiếc bụng nhỏ biểu tình liên thanh vang xa tới phòng hai người bạn sát vách.

“Bữa trưa muộn ngon lành cành đào tới rồi đây! Nhóc Cẩm Tú Cầu đợi bọn anh nửa tiếng chắc đói meo rồi đúng không?”

Anh Trúc Quân Tử cùng Giấy hí hửng bê cả bàn đồ ăn sáu món và nồi cơm nhỏ nóng hổi đặt lên bàn ăn gần ban công, ngay chỗ mát rượi nhất ở trong phòng cậu.

“May chưa chết đói ạ! Tại hai người không cho em vào bếp đó, em mà nấu cùng là sớm xong rồi nhé, hứ…”

Cẩm Tú Cầu bật dậy tức thì với điệu bộ hớn ha hớn hở, trong ba mươi giây đã ngồi vào ghế lười màu xanh bạc hà đặt cạnh hai chiếc ghế khác màu mật ong với đại dương xung quanh bàn ăn, rồi cười nhếch mép mà xới cơm cho cả ba đứa. Cậu ngắm nghía mâm cơm toàn đặc sản Ninh Bình mà sáng mắt như sao, long lanh như mèo con đang đùa nghịch với cần câu mèo. Nào là bún chả quạt Hoa Lư nướng cháy cạnh cả tảng thịt vuông vức đẫy đà vàng ươm rực rỡ, dê nướng ngũ vị giòn dai sựt sựt ăn kèm cơm cháy sốt dê ngọt thịt mà béo ngậy, nem dê Trường Yên giòn sần sật hòa quyện hương vị chua ngọt dịu của thính gạo tẻ thơm mùi thảo mộc với bánh tráng trộn sốt me chua cay ngọt mặn hài hòa và canh cua rau dâm bụt thanh mát. Ở đáy mâm cơm ngập tràn mỹ vị nhân gian là lá chuối nằm dưới các loại rau thơm ăn kèm như lá đinh lăng, lá ổi non, lá sung, tía tô, kinh giới và húng quế, hữu tình tô điểm nên một bức họa mỹ vị cố đô tinh tế mà thân thương biết mấy.

“Cho nhóc nấu nữa anh sợ hỏng luôn cái bếp hồng ngoại mới tinh tươm thứ tám của tầng hai, lúc đó tiền đền bằng nửa tháng lương của bọn mình. Nhóc không tiếc nhưng anh xót cho mấy chục cái nồi lắm luôn!”

Thiếu niên Trúc Quân Tử ôm bụng cười ná thở, còn cậu thì hờn ra mặt mà không thèm đáp.

“Ê ý là, anh Tăm có cần thẳng thắn vậy không ạ? Nói sự thật cũng mập mờ thôi anh, bạn em mà giận thật em không giúp anh dỗ dành nữa đâu… Tự làm tự chịu nha anh!”

Giấy mím môi gắng nhịn cười nhưng bất thành, cậu lườm cả hai người suýt khét luôn.

“May cho Tăm là nấu ăn ngon đó, không là còn mơ em tha cho nhá. Giấy ăn đi Giấy, ghét ghê cơ! Hai người tính tạo phản đó hả, tin mấy nữa lên Hà Nội em bán đấu giá cả hai không hả? Trời đánh tránh miếng ăn nha…”

Cẩm Tú Cầu phồng má mà nhai chóp chép, tỏ ý mình không phục, ấy vậy mà những ngôi sao lung linh trong mắt cậu đã vô tình phản bội cái mồm đanh đá ấy khiến hai người bạn thiếu chút nữa là cười nổ bụng.

“Hai đứa mau ăn đi, đừng để nguội mất ngon. Không tranh thủ ăn là mấy tháng nữa khó có cơ hội được ăn các món đặc sản từ dê núi Trường Yên mình lắm nha. Trưa qua anh đi học về là liền vào bếp gói nem dê rồi tới tối ướp thịt cất ngăn mát, tính toán đủ thời gian thính lên men chuẩn một ngày và đậm vị thịt vì biết trước thể nào nay ba đứa họp xong cũng không có nhiều thời gian nấu ăn đó. Nem dê ăn hai lần, mỗi lần một quả trong một tuần rất tốt cho sự phát triển của thiếu niên hay vận động nhiều, bảo đảm vừa khỏe vừa dẻo dai, lớn lên không ai dám chê bai hai đứa luôn. Ai bảo anh chăm trẻ con tốt vậy chứ!”

Trúc Tăm hếch mặt lên trời, ra vẻ anh đây chu đáo nhường nào, chiều hai nhóc đàn em cỡ nào.

“Trẻ con cái đầu anh, anh mới mười bảy tuổi chẳng phải cũng là trẻ con à, tinh tướng ghê cơ! Tăm cần mẫn luyện nấu ăn từ bé tưởng để lừa tình phú bà mà làm nhiệm vụ cho nuột, hóa ra là vì sợ bọn em đói à? Em có nên cảm động phát khóc không đây… Mà nè, anh nấu ăn tài vậy có khi sau lên Hà Nội làm đầu bếp kiếm tiền nuôi bọn em cũng được đó.”

Cậu cười tủm tỉm mà trêu chọc anh Trúc Quân Tử một cách đáo để nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi đồ ăn anh ấy nấu, nhăm nhe lựa miếng ngon mà gắp, vừa đấu khẩu với đàn anh vừa đấu đũa với Giấy xem ai nhanh tay hơn.

“Tôi đồng ý với ông hai chân hai tay luôn… Được thế còn gì bằng, phú ông tương lai Trúc Quân Tử nhỉ! Chẳng phải anh từng nói muốn trở thành người bảo vệ đúng nghĩa sao? Giờ bọn em cho anh cơ hội đó nhé, thấy đàn em thơ tốt bụng chưa nè.”

Vạn Hoa Lầu vừa xử đẹp hai miếng dê nướng ngũ vị xong liền mồm mép lém lỉnh mà tưng tửng tò tí te với người bạn hơn mình hai tuổi khiến anh Tăm suýt chút nữa là cười rớt hàm.

Sau một tiếng vét sạch mâm cơm, ba thiếu niên dọn dẹp sạch sẽ bát đũa rồi quay lại phòng cậu bàn bạc kế hoạch sắp tới.

“Nhiệm vụ mật mà sếp Lâm giao là trong vòng ba năm, ba đứa mình cần thu thập khiếu nại với mức độ hài lòng về cuộc sống, gia đình và nhà trường của một trăm năm mươi nghìn học sinh trung học phổ thông ở Hà Nội. Tương đương với tầm một trăm trường cấp ba trên tổng số hơn hai trăm bốn mươi trường công lập và tư thục. Em biết là lãnh đạo có máu điên nhiễm độc tố cực mạnh nhưng điên tới chừng này đến em còn phải cảm thán đó ạ. Tưởng cho em trăm triệu là sai gì Cẩm Tú Cầu cũng làm à, đồ khùng, đồ thần kinh! Nếu không phải vì tiền ăn thì em có mà xử luôn bác ấy từ đời nào rồi nhá…”

Khuôn mặt trời cho của Cẩm Tú Cầu dù không lộ ra mấy cảm xúc nhưng cái ngữ điệu muốn ăn luôn lãnh đạo Hồng Ân vẫn kiêu kỳ mà đanh đá hơn tất cả mật vụ cả nước cộng lại khiến hai người bạn cười khùng luôn.

“Tôi biết rõ ông có thể vì sợ đói, sợ khát, sợ nóng, sợ lạnh mà học đủ thứ trên trời dưới biển để hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhất và có thêm quyền lựa chọn cho mình. Thực tình tôi cũng không ham hố quyền định đoạt cuộc đời người khác đâu. Nhưng tôi hiểu ông hơn bất kỳ ai, miệng nói ghét mà bao năm qua vẫn ngậm đắng nuốt cay, luôn âm thầm thực hiện mọi nhiệm vụ chỉ để đổi lấy một cơ hội nhỏ nhoi được sống mà không màng tương lai. Trên đời này, tự do nhất chẳng phải chính là bầu trời sao, dưới tầng trời chẳng có ai có thể hoàn toàn tự do cả. Cho nên, hai chữ ‘tự do’ này, ba chúng ta đều hiểu rằng chỉ có dùng hết sức bình sinh mới đổi lấy được!”

Vạn Hoa Lầu tự nhiên nghiêm túc hẳn khiến tâm trạng cả ba đứa chùng xuống đáy biển, không còn cười đùa như nãy giờ nữa.

“Hai đứa này, mặc dù khó nhưng không phải không thể đâu nhé. Còn nhớ gần ba năm trước cũng là mười đứa mình thay máu cho toàn bộ mật vụ ở Ninh Bình không? Còn nhớ là ai đã nói sẽ dùng cả đời để bảo vệ niềm kiêu hãnh của những đứa trẻ bị bỏ rơi không? Là anh, Trúc Quân Tử, các em nghĩ anh cao cả vậy sao? Không phải đâu, là vào cái ngày mà anh cả lựa chọn trở về nhà, tha thứ cho bố mẹ mà rời xa chúng ta, anh đã tự dặn lòng mình rằng sẽ không để ai trong mười đứa mình phải chết mà không nhắm mắt như thế nữa! Các em hiểu mà đúng không, chúng ta ấy, vốn dĩ không có lựa chọn, là vì nỗ lực quên mình mới có quyền lựa chọn. Trẻ con không có người lớn bảo vệ thì đến quyền được thở cũng phải tranh đoạt mà có được!”

Anh Trúc Quân Tử gắng bình tâm mà xoa dịu hai đứa em, dù tỏ ra mạnh mẽ nhường nào thì trẻ con vẫn là trẻ con, cũng sẽ có lúc yếu lòng mà chẳng tài nào hiểu nổi lòng mình.

“Em đã lên kế hoạch cụ thể để lên Hà Nội thuận lợi hơn, hai người nghe kỹ nhé. Còn nhớ vụ án bờ Hồ Đồng Chương em kể chứ? Đây là thông tin của nạn nhân và bố ruột nạn nhân. Cậu bé chết đuối là học sinh lớp chín, sinh năm 2008 tại quận Thanh Xuân, Hà Nội và mất vào ngày 4 tháng 2 năm 2023 tại Ninh Bình, cậu ấy tên là Phạm Vũ Minh Khôi. Theo chị Hồng Phấn điều tra được từ hôm qua, ngay sau khi có tin gửi về nhà, bố cậu ấy, tức là chú Phạm Vũ Hoài Nhân đã lập tức tới đón cậu ấy về nhà để an táng, nhưng mẹ cậu ấy không có tới. Điều này nghĩa là gì, giả sử nếu cậu ấy tự sát thật thì tới 99% là vì mẹ cậu ấy. Nhưng sự thật là gì không thể đoán mò hay kết luận vội vàng được, chúng ta cần nhập cuộc mới có thể hiểu thấu đáo mọi vấn đề và nếu thuận lợi sẽ tìm được di chúc cậu ấy để lại để kiện mẹ cậu ấy. Kế hoạch rất đơn giản, em sẽ lừa chú Hoài Nhân nhận em làm con nuôi và cho em đi học ở trường của chú ấy để dễ bề điều tra. Chú ấy có vẻ là người tử tế, đã nuôi dạy bao thế hệ học sinh nên người, nhưng nước trong quá thì làm gì có cá! Bởi vì trẻ mồ côi như bọn mình phải có người lớn tới tận nơi nhận nuôi mới tính là hợp pháp, nên chúng ta không thể cứ thế lên Hà Nội mà không có người tình nguyện nuôi dưỡng được. Em đã lập tài khoản Zalo mới để lừa chú ấy tới Ninh Bình với lý do là an ủi linh hồn con ruột chú ấy trên trời vào ngày Tết Thanh Minh hai tháng sau. Hai người cứ nghe em mà hành động là được.”

Giấy với anh Trúc Quân Tử gật đầu tán đồng ngay lập tức mà không chút nghi ngờ kế hoạch của cậu.

Hơn tám giờ sáng ngày Tết Thanh Minh, đối lập với tiết trời nắng cháy gắt gỏng bên ngoài lên tới ba mươi sáu độ đầu hè oi ả, con đường lát đá xung quanh Tuyệt Tình Cốc ngay dưới chân núi Chùa Am Tiên mát mẻ mà thoáng đãng như đang an ủi những người còn lựa chọn ở lại nhân gian muôn vạn sầu. Một người trưởng thành chừng gần bốn mươi tuổi ngồi ngay ngắn một bên ghế đá như sợ làm phiền người qua đường. Dáng vẻ phong trần mà dày dạn sương gió nhưng vẫn toát lên vẻ nhân hậu khiến ai lại gần đều sẽ cảm thấy an lòng hơn ít nhiều của chú trong vô thức khiến người khác muốn dựa vào. 

“Chào chú Nhân ạ! Cháu là người hẹn chú tới Ninh Bình hai tháng trước đó ạ. Chú vừa làm lễ trên chùa xong ạ?”

Cẩm Tú Cầu bình thản như không, ung dung bắt chuyện với chú Hoài Nhân như đã lên kế hoạch từ trước.

“Cháu là Xoài sao? Cháu từ nhà ra đây có xa không? Mau ngồi xuống đi, đừng để mỏi chân. Ừ, chú mới làm lễ cầu siêu cho con ruột chú, trên trời chắc nó trách người bố vô trách nhiệm này lắm nhỉ! Giá mà trước đây chú ở nhà nhiều hơn với con, dành nhiều thời gian bên con thì có lẽ đã không xảy ra chuyện khiến chú hối hận nhất đời này! Nhưng cuộc đời làm gì có giá như, cũng làm gì có thuốc hối hận. Chú xin lỗi, để cháu nghe toàn chuyện không vui. Đừng giận chú nhé!”

Đôi mắt người trưởng thành ngồi bên cạnh Cẩm Tú Cầu đẫm lệ, không hề ra vẻ người lớn trước mặt cậu.

“Không sao đâu ạ, cháu quen rồi! Từ cổng làng Trường Yên tới Động Am Tiên tầm ba trăm năm mươi mét thôi ạ, cháu từ thôn Chi Phong đi xe đạp điện tới đây cũng chỉ ba cây rưỡi, không mệt đâu ạ, chú yên tâm nhé. Cháu tin là Minh Khôi không trách chú, cậu ấy yêu thương chú, chỉ là mệt quá nên đi trước thôi ạ! Chú biết tại sao người ta gọi Động Am Tiên là Tuyệt Tình Cốc không? Là vì đây là nơi những người rời khỏi nhân gian tìm được chốn về, cũng là nơi người rời đi gửi lại nguyện ước rằng người ở lại sẽ an lòng mà sống tiếp, đừng mãi bận lòng mà chìm trong đau thương quá lâu chú ạ. Vậy nên chú phấn chấn lên nhé, cậu ấy nhất định không muốn thấy chú khóc vì mình đâu ạ. Thật ra cháu đã nói dối chú, cháu là trẻ mồ côi bị bố mẹ bỏ rơi từ khi sinh ra, chỉ là sống nhờ nhà người dân ở Trường Yên thôi, cháu vốn dĩ không có nhà, càng không hiểu được thế nào là tình thân nhưng cháu lại tham lam rằng mình cũng có thể hiểu được! Chú sẽ không ghét cháu chứ ạ?”

Diễn xuất của cậu xuất sắc tới mức khiến người lớn bên cạnh thương cảm mà ôm chặt cậu vào lòng, khóe mắt lệ tuôn ngập trời, không biết là khóc thương cho người rời đi hay người ở lại.

“Mặc dù chúng ta mới chỉ quen nhau hai tháng nhưng chú thật sự rất quý cháu, chú cũng biết cháu nói dối nhiều lời nhưng chú vẫn luôn khao khát được nghe lời thật lòng từ cháu. Nghe ông chú này nói chuyện vô lý lắm nhỉ, nhưng mà không sao cả, chú biết chúng ta đều cần thời gian để thấu hiểu nhau. Chú biết là hơi đột xuất nhưng cháu có muốn lên Hà Nội sống với chú không? Chú không hứa sẽ trở thành người bố tốt nhất, nhưng chú hứa sẽ trân trọng và dành thời gian cho cháu như con ruột mình. Nói cho chú biết vài câu thật lòng nhé Xoài?”

Chú Hoài Nhân gạt đi lệ nhòa rồi ngồi thẳng dậy mà nhìn sâu vào đôi mắt như chẳng quan tâm gì của cậu, thủ thỉ mà ngỏ lời chân thành nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề khiến Cẩm Tú Cầu rung động.

“Con ruột ấy ạ? Chú biết đó, cháu không phải người thay thế cho cậu ấy, cháu là cháu, chỉ vậy mà thôi. Chú đừng vì an ủi cháu mà nhận nuôi cháu, cháu không buồn, cháu quen rồi, không có gia đình là chuyện bình thường với cháu. Thật ra tên cháu không phải là Xoài, ở thôn các bạn khác hay gọi cháu là Cẩm Tú Cầu vì cháu khó gần, khó chiều, càng khó nuôi đó ạ. Tên khai sinh của cháu chỉ là được đặt bừa thôi, ngoài ở lớp chẳng ai gọi cháu bằng tên đó cả. Từ đầu cháu đã lừa chú rồi, cháu không tin chú thật lòng với cháu, chú hiểu không?”

Cẩm Tú Cầu lạnh lùng đáp lời, trong lời cậu nói có bao nhiêu chữ là thật lòng chắc chỉ có trời mới thấu.

“Cẩm Tú Cầu sao, biệt danh của cháu rất đẹp, đừng tự ti về nó nhé. Chú không hề xem cháu là người thay thế Minh Khôi, chú chỉ muốn có người bầu bạn mà thôi, giờ nhà chú chỉ còn mình chú, vợ chồng chú ly hôn rồi, cháu biết cảm giác đó cô độc nhường nào không! Đến đứa trẻ hàng xóm chú yêu thương chắc cũng không thèm nhìn mặt chú nữa, hai tháng rồi vẫn không sang thăm chú, chú ân hận lắm! Cháu có thể giúp chú không, Cẩm Tú Cầu?”

Giọng chú không còn bình tĩnh mà run lên khe khẽ như sợ rằng đứa trẻ trước mặt sẽ ghét mình.

“Người lớn mà nhờ trẻ con giúp đỡ ấy ạ? Lần đầu cháu nghe đó, nhưng mà cũng thú vị, dù sao cháu cũng chẳng thiệt thòi gì. Được thôi, tới tháng sáu cháu sẽ tốt nghiệp cấp hai, lúc đó chú hãy tới đón cháu. Nhớ chuẩn bị giấy tờ đầy đủ, làm thủ tục nhận nuôi trước một tháng ở Ủy Ban Nhân Dân xã Trường Yên và gặp người nuôi dưỡng cháu trên giấy tờ, được chứ? Cháu vốn dĩ không có người thân nên đi đâu cũng giống nhau thôi, nhưng không đồng nghĩa cháu dễ nuôi đâu nhé. Chú chắc chưa, cho suy nghĩ thêm đó, cháu không ép chú đâu nha.”

Cậu bật cười vì chú ấy dễ lừa quá nhưng cũng ngạc nhiên vì trên đời lại có người chân thành tới vậy, còn tự nguyện bị cậu lừa nữa.

“Chú không hối hận đâu, cháu tin chú nhé, hai tháng nữa chú nhất định sẽ đón cháu về nhà. Ngoắc tay, trăm năm không thay lòng!”

Người lớn tướng trước mặt Cẩm Tú Cầu nhìn thấy nụ cười hiếm có khó tìm của cậu là liền nhẹ lòng hẳn, chú nắm lấy đôi bàn tay thanh tú nhỏ xinh của cậu mà xoa nhẹ một cách tình cảm. Cậu định rút tay ra nhưng bàn tay của người lớn thô ráp lại như đang năn nỉ cậu đừng buông tay. 

Ở vào buổi ban mai của thuở xuân sang mới chớm nở mà rong chơi dưới bầu trời rực nắng, tương lai dù trăm triệu điều không thể nắm chắc vẫn khiến lòng người quyến luyến không thôi.

Ngày sau nỗi nhớ hóa sao trời

Duyên mình lỡ lệ nhòa hoen tim

Người ở lại xin đừng bơ vơ

Trăm năm nhân gian nhớ thương mình

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px