1. Sterling
[Bạn nhận được một cuộc gọi nhỡ lúc 15:37]
Cậu trai có mái tóc màu nâu sáng nghe thấy tiếng thông báo thì giật mình, cây cọ trên tay cũng ngừng lại.
Đoàn Minh Tú ngẩng mặt lên khỏi bức tranh khổng lồ như một bức tường cao ba mét, bên trên đang vẽ một cánh đồng hoa hướng dương thật lớn. Xem ra cậu lại làm tới quên thời gian, thông báo tin nhắn cũng tắt.
Tú liếc mắt sang, tay vẫn đang tìm tuýp màu vàng trong hộp kim loại, bình thản hỏi, “Ai gọi?”
[Ông Doãn.]
Tiếng AI hỗ trợ máy móc thông báo trong tai nghe.
Con robot giúp việc ong thợ bị cậu lắc tới lắc lui, chật vật giữ chiếc hộp bằng thiết đựng màu. Nó phát ra mấy tiếng buzz buzz khe khẽ, phản đối sự bạo lực của chủ nhân.
Tú tìm mãi không thấy cái mình cần, bực mình vỗ nhẹ lên đầu con robot làm nó chao đảo.
Cậu nhỏ giọng mắng, “Mày bị ngốc à? Hộp thứ hai bên trái. Không phải cái này!”
“Buzzz!”, con ong nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt bằng máy chớp chớp mấy cái, rõ ràng là rất tủi thân. Là chủ nhân của nó vứt lung tung, chứ bình thường nó vẫn lấy đúng kia mà…
“Thôi không làm nữa!”, cậu trai thở hắt một hơi, tháo găng tay và chiếc áo mỏng bằng vải thô dính đầy màu sắc ra, ném lên đầu con ong giúp việc, làm nó lại loạng choạng tông trúng cái kệ bên cạnh.
“Mày tông trúng tấm tranh thì tao đem mày bán phế liệu!”, Tú làu bàu xong thì mặc kệ con ong tội nghiệp, tự mình leo xuống đất.
Đây là một căn loft thô. Toàn bộ tầng một là xưởng vẽ riêng của cậu. Một mặt tường toàn bộ bằng kính, không có phòng khách, không có nội thất, chỉ có mấy cái kệ đựng màu và một gian bếp nhỏ. Sàn nhà gỗ dính đầy màu sắc, hình như cũng không ai lau chùi. Mấy bức tranh và bảng bồi canvas dựng đầy khắp nơi trong phòng, cái đã vẽ, cái chỉ là phác thảo. Màu và cọ vẽ cũng rất nhiều, chất qua loa vào mấy xô thiết nhỏ. Tổng thể trông rất lộn xộn và bừa bãi!
Tú lách người bước qua đống đồ vương vãi dưới đất, miệng lại bắt đầu càm ràm, “Tao mua mỗi đứa chúng mày 800Mirp. Tụi bay làm vậy mà coi được à? Mỗi ngày dọn dẹp cũng không xong?”
Mấy con ong máy tròn vo đang rửa cọ vẽ và lau sàn đồng loạt ngước mặt lên, y như một đám gà con. Tụi nó lại phát ra mấy tiếng buzz buzz biểu tình.
Cậu nhìn tụi nó ngốc ra thì chậc lưỡi chán đời, từ chối nói thêm nữa.
Tú vươn tay, gõ hai cái vào tai nghe, “Gọi video cho ông Doãn!”
[Đang gọi video cho ông Doãn.]
Trợ lý AI nhanh chóng đáp ứng. Rất nhanh một cửa sổ video nhảy ra bên trái cậu. Sau hồi chuông dài, một ông cụ tầm bảy mươi hiện ra trên màn hình, đôi mắt cong cong, gương mặt khá hiền hoà.
“Cả tuần nay không thấy con. Công việc ổn không?”
“Con hơi bận…”, Tú mỉm cười, đi sang mở tủ lạnh lấy một chai sữa, “Ông tìm con ạ?”
Ông cụ nhìn Tú rồi chậm rãi trả lời, “Cũng không có việc gì. Sắp Tết rồi, con tranh thủ mồng một về nhà ăn cơm!”
“À…Dạ”, Tú ngửa cổ uống một ngụm rồi mới gật đầu, “Để con sắp xếp!”
Ông Doãn nghe thế cũng không thúc ép nữa, hỏi thăm hai câu thì cúp máy.
Cậu thanh niên lững thững đi lên lầu, ngồi vào bàn làm việc. Nghĩ đến việc mới đầu năm đã phải về nhà ngó nghiêng mấy gương mặt khó ở thì Tú đã rầu thúi ruột.
Kể ra thì dài dòng.
Cậu vốn là trẻ mồ côi.
Đoàn Minh Doãn là chủ tịch của một chuỗi bệnh viện lớn ở Cảng Đông. Gia đình họ Đoàn vốn cũng là một gia tộc lâu đời ở đây, giàu có vô cùng.
Độ chục năm trước, ông Doãn đột nhiên muốn mở một Quỹ đào tạo nhân tài cho cô nhi, còn Tú lại là học sinh xuất sắc nhất trại trẻ ở thời điểm đó. Vậy là ông Doãn nhận Tú là cháu nuôi, còn cho cậu mang họ của mình.
Người ngoài nói cậu số đỏ, tự nhiên trên trời rơi xuống một cái vận may tu mấy chục kiếp, từ trẻ mồ côi thành thiếu gia nhà giàu.
Tú thấy buồn cười, vì đâu có ai hiểu hoàn cảnh của bản thân. Người nhà ông Doãn đa phần đều không thích cậu.
Nghĩ cũng đúng, khi không lại có thêm một đứa ất ơ ở đâu về làm con cháu, làm anh em. Ai mà thích nổi. Mỗi lần cậu về nhà lớn thì không khí căng thẳng nặng nề, Tú cũng thấy mệt mỏi. Cậu tự biết, nên dịp gì không tránh được thì mới đến.
Ví dụ như Tết nhất…
Tú không muốn nghĩ nữa, quyết định thu dọn đồ đạc rồi về nhà. Mỗi khi bận việc, cậu toàn ngủ lại xưởng vẽ. Có lẽ dì giúp việc thấy mấy ngày cậu không về nên mới nói lại cho ông Doãn.
Tú xuống nhà tìm xe rồi chạy về căn hộ ở trung tâm.
Khoa học công nghệ trên thế giới đã phát triển đến mức không tưởng. Ngoài đường mấy chiếc xe đều sử dụng công nghệ hơi nước và phản lực. Từng đoàn từng đoàn bay là là theo luồng đường, trông như mấy con tàu bay.
Mấy tấm bảng quảng cáo 3D đầy hình ảnh nhảy nhót, màu sắc rực rỡ bắt mắt, thậm chí còn tương tác được với người xem trên đường.
Tú lái xe chậm rì rì về tới căn hộ thì trời đã tắt nắng hẳn. Cậu vừa mở của thì đã thấy dì giúp việc đứng ở cửa, đang lau chùi mấy bức tranh thêu ở sảnh đón.
Thấy cậu về, dì Châu vui vẻ chào hỏi, “Cậu Tú! Hôm nay cậu về nhà à?”
Tú ngây ra, hỏi ngược lại “Sao dì còn ở đây? Con đã nói là dì cứ nghỉ từ hôm hai lăm tháng chạp rồi mà?”
Bà mỉm cười thật tươi, “Chủ tịch nói dì làm hết hôm nay hẵng về, tiện nấu cái gì cho cậu ăn.”
Dì Châu chăm sóc cậu cũng sáu bảy năm rồi. Từ khi Tú được ông Doãn nhận nuôi thì tất cả cơm nước việc nhà ở đây đều được người phụ nữ này quán xuyến hết.
“Cần gì phiền thế! Dì về trễ không có vé xe đâu!”, Tú cười khổ, tuỳ tiện cởi áo tháo giày bước vào, chỉ vào mấy con ong bằng máy, “Tụi này dư sức lo cho con!”
Con ong nhỏ nghe thấy mình bị kêu tên thì rất biết điều, đợi cậu đi vào trong nhà thì mang đôi giày cất vào vị trí. Sau đó cẩn thận treo áo khoác vào móc, chăm chỉ phun nước tiệt trùng.
Dì Châu theo Tú vào nhà, vừa đi vừa phẩy tay, “Mấy con robot này đâu có làm hết việc được!”
Con ong đang phủi bụi trên kệ sách quay lại, buzz buzz mấy tiếng, hai mí mắt híp lại giận dữ. Bà quản gia cười haha rồi đi vào bếp, còn tiện tay vỗ đầu con cún máy đang lau nhà gần đó khen ngợi.
Tú nhìn rồi ngẫm nghĩ. Đúng là đám robot này chỉ biết dọn dẹp làm việc nhà, cơm nước thì đúng là thảm hoạ.
“Cậu Tú ăn tối chưa?”, dì Châu gọi vọng ra.
“Dạ chưa…”, Tú uể oải nói, nhìn đồng hồ đã hơn sáu giờ, “Dì có kịp nấu không? Không thì con tự đặt đồ bên ngoài.”
“Ấy ấy không cần!”, dì Châu cười hào hứng, “Hôm nay dì nấu thịt kho tàu cho con đó!”
“Hả?”, Tú ngạc nhiên, “Sao dì biết con về nhà mà nấu trước vậy?”
“Tết thì phải nấu món này chứ!”, bà nói như lẽ đương nhiên, “Dì còn nấu nhiều món lắm, đủ cho con ăn mấy ngày Tết. Cứ lấy ra hâm lại là được!”
“À…”, cậu gật đầu, “Vậy con đi tắm đã!”
Đã mấy ngày ở xưởng vẽ, Tú thấy cả người đều khó chịu. Cậu vào phòng tắm rửa thật lâu, cả người khoan khoái mới ra ăn tối.
Sau khi giúp dì Châu dọn dẹp chén đũa, Tú ôm cái bụng no nê về phòng mình. Cậu nghĩ một chút, quyết định login vào game.
Tú đi tới cái máy trong góc phòng ngủ, đeo kính VR rồi nhập mật khẩu. Chiếc máy kêu ì ì mấy tiếng.
Đang đăng nhập
Vui lòng chờ trong 3…2…1…0
Chào mừng Sterling đã quay lại MIRAGE
Tú chớp chớp mắt, bản thân đã được đưa đến một đại lộ lát đá sáng loáng giữa bầu trời, hai bên còn có rất nhiều con đường bắt ngang dọc khắp nơi. Chúng đều là những Gate khi login.
Xung quanh hoa bay đầy trời, dòng người đi đi lại lại chật kín.
Vừa vào sảnh, đã có thông báo tin nhắn nhảy tới. Tú bình tĩnh kiểm tra. Rất nhiều khách hàng tìm cậu. Ngoài ra còn có một tài khoản nhảy 99+ tin nhắn, avatar là một tấm ảnh hoa tử đằng tím.
Đây là một trong những người bạn thân của cậu ở MIRAGE. Cả hai quen nhau trong một lớp học về hội họa.
Tú cẩn thận bấm vào đọc tin nhắn, nhưng còn chưa kịp đọc thì một hộp thoại màu xanh nhạt khác đã bật ra.
[Hệ thống]
Bạn nhận được cuộc gọi của Wister.
[Chọn •Đồng ý• để nghe máy]
Cậu vuốt tay nhấc máy, hộp thoại chuyển sang chế độ Video. Một chàng trai có nhân vật da màu tím nhạt, tóc xoăn xoăn với cặp kính tròn trông rất đáng yêu xuất hiện.
“Sterlingggggggg!!!!”, cậu ta gào lên.
“Cái gì?…”, Tú nhíu mày vì âm lượng quá khủng bố.
“Mấy ngày nay anh ở đâu thế???”, Wister la oai oái, “Em không thấy anh Online!”
“Anh có dự án bên ngoài…”, Tú giải thích.
Chàng trai trong hộp hệ thống trợn mắt khoa trương, “Giờ vẫn còn người thuê ở ngoài á?”
Cậu gãi gãi mũi không cho ý kiến.
Hiện tại công nghệ VR thực tế ảo cực kỳ phát triển và phổ biến.
MIRAGE ra đời vào bảy năm trước, trở thành bước ngoặt của thời thế. Hiện giờ làm việc học tập đều thông qua MIRAGE. Tất cả vật phẩm ở đây đều có giá trị thật, có thể trao đổi mua bán. Giống như một thế giới song song vậy.
Như hiện tại, Tú cũng là một người kiếm tiền nhờ làm việc qua MIRAGE, số tiền câu kiếm được còn rất nhiều…
“Anh đang ở đâu thế?”, Wister cũng không đào sâu hỏi kỹ công việc của Tú. Cậu hồ hởi nói, “Đi xem giải Omnist không? Sắp trực tiếp ở Quảng trường Ánh Kim đó!”
“À…”, Tú sững ra. Hôm nay là bán kết. Mấy ngày qua bận bịu cậu không để ý, thế mà đã đánh xong vòng bảng.
Omnist là một game Arena combat cực kì nổi tiếng hiện tại. Cộng đồng rất lớn. Không nói tới việc game vừa đẹp vừa đầu tư, thì việc có thể chơi hay không cũng là vấn đề.
Vì Omnist cực kỳ khó.
Nội cái việc có tận mười ba Class nhân vật, mỗi Class lại có hơn chục Creature. Mỗi team là tổ hợp bốn Creature đánh PVP trên một bản đồ cực kì lớn.
Chiêu thức, biến tấu, kết hợp… Bấy nhiêu đã khiến người ta hoa mắt chóng mặt khi đọc hướng dẫn. Rồi còn chưa kể đến cơ chế dọn lính, farm quái, PvP…
Wister lại rất tôn sùng cái game này. Còn Tú là vì làm việc remote cho công ty phát triển nên có vé xem giải giảm giá.
Lại nói, ban đầu cậu không có hứng thú với Omnist. Tú chơi game rất tệ, gần như game gì cậu cũng là gà mờ, chứ đừng nói một game PvP tổ đội khó nhằn như Omnist. Cậu còn chưa bao giờ kiên nhẫn đọc hết mấy chục trang hướng dẫn chứ đừng nói là chơi game.
Nói chung là, Tú không thích Omnist…
Cậu thích người chơi.
Cụ thể là Knox.
Thiên tài ra mắt năm mười bảy tuổi. Mười chín tuổi đã là MVP cả giải đấu Sever SEA, trở thành Đội trưởng trẻ nhất trong những đội tuyển Omnist lúc bấy giờ.
Thiếu niên tài năng, giỏi tất cả mọi mặt trong gameplay, tỏa sáng rực rỡ, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Tới một đứa chẳng biết gì về game như Tú còn biết Knox là đủ hiểu anh ấy nổi tiếng tới mức nào.
Chưa kể, cậu còn gặp anh một lần ở ngoài, còn được người ta giúp đỡ!
Vậy là Minh Tú nổi tiếng là hướng nội, thật sự đã đu Idol!
Còn đu rất nghiêm túc!
Nhưng số cậu thật là xui. Vừa quyết tâm theo đuổi thần tượng thì thần tượng ngay lập tức đi tù.
Ba năm trước Knox dính nghi án lợi dụng bug game để hack hệ thống trong giải Omnist quốc tế. Vụ việc rất lớn, kiện tụng kéo dài mấy tháng thì bản án cũng đã tuyên.
Cấm thi đấu chuyên nghiệp.
Xử phạt hành chính 5000Mirp.
Tù hai năm.
Vậy là thiên tài trở thành tội đồ của toàn bộ cộng đồng Omnist. Ai cũng ra sức tẩy chay anh. Bây giờ Knox ở đâu chắc cũng chẳng ai biết.
Ba năm…
Mọi thứ cứ như vậy bị chôn vùi, chẳng ai còn nhớ tới thiếu niên tài năng đó nữa.
Còn Tú thì lại chẳng hiểu sao bản thân vẫn kiên trì đi xem giải Omnist đều đặn mấy năm nay, dù thật sự đến giờ cậu vẫn chẳng hiểu cái mô tê gì…
Nghĩ ngợi linh tinh lan man cả buổi, lúc Tú sực tỉnh thì trận đấu đã xong được một lúc. Cậu tạm biệt Wister rồi mau chóng lên giường đi ngủ.
.
.
Sáng thức dậy, việc đầu tiên Tú làm là đưa dì Châu ra bến xe. Hôm nay đã là hai mươi chín Tết. Cậu nghĩ tới việc mồng một phải đến nhà ông Doãn thì lại thấy không thoải mái. Tú nghĩ một hồi, quyết định rẽ vào Trung tâm thương mại mua một ít quà cáp rồi mới về nhà.
Hai ngày tiếp theo cậu ăn dầm nằm dề tại gia, lười biếng ngủ từ sáng tới trưa, xem phim chán thì ngủ từ trưa tới tối, tối lại cùng Wister chạy chơi khắp nơi trong MIRAGE tới hai ba giờ sáng, chính thức sống đời sống không lành mạnh.
Tận tới sáng mồng một, Tú mới chịu dậy sớm, thay đồ chỉnh chu, ôm một đống quà cáp rồi chạy thẳng qua nhà ông chủ tịch.
Căn biệt thự trắng đồ sộ nằm ở ven sông, khuôn viên rộng như cái công viên nội khu nhà cậu, thậm chí cây cối còn được cắt tỉa tỉ mỉ đẹp đẽ hơn.
Tú chạy xe vào, còn phải đi qua một cái hồ cá Koi to béo mới tới được phòng khách.
Nói là nhận nuôi, nhưng mỗi năm, số lần Tú về nhà ông Doãn còn ít hơn một bàn tay. Cậu chỉ đến vào dịp họp mặt lớn của gia đình.
Vừa vào đã nghe người làm chào “Cậu Tú, Cậu Tú” liên hồi, chàng trai trẻ đã méo mặt, máy móc đưa hết dống quà cáp cho họ, chỉ giữ lại ba cái túi riêng.
Tú chậm rãi đi qua hết sảnh lớn vào phòng khách, bên trong đã có vài người đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Vừa thấy cậu thì đã im bặt hết.
“Dạ, con chào bác Hai trai, bác Hai gái. Chào chú Ba, cô Ba. Chào Cô Út. Em chào anh Tường, chào chị Sương, chào chị Thư”, Tú cúi đầu, lễ phép chào từng người một.
Tường thấy cậu tới thì xùy một cái bỏ lên phòng, còn Sương thì vờ như không nghe, chăm chăm bấm điện thoại. Người lớn thì cười cười gật đầu qua chuyện, cũng không nói thêm cái gì.
Chỉ có Thư nhẹ nhàng nói, “Tú qua chơi hả? Dạo này khỏe không?”
Tú gật đầu, “Em khỏe. Cảm ơn chị Thư!”
“Ra đây với chị, cho em xem cái này!”, Thư đứng lên, kéo cậu ra ngoài vườn sau.
Tú cũng không chống đối. Ở trong nhà chỉ có chị Thư và cô ba là dễ chịu với cậu nhất. Còn lại đều xem như Tú không tồn tại. Cậu quen rồi nên cũng không cảm thấy buồn bực gì.
Ra tận tới bên vườn bonsai, Thư mới chìa ra một cái phong thư màu đỏ, “Chị với mẹ lì xì cho em! Năm mới nhiều may mắn!”
“Không cần đâu chị..”, Tú gãi đầu, “Em sắp hai mươi mốt rồi… còn lì xì gì nữa?”
“Ai nhỏ nhất thì vẫn được lì xì mà!”, Thư mỉm cười, nhét vào tay cậu, “Nhận đi cho chị vui nha!”
Tú thấy vậy cũng không từ chối nữa, gửi lại cho Thư hai túi quà mà cậu mua. Thư gật đầu cảm ơn, còn nói cậu khách sáo.
Cả hai hỏi thăm nhau thêm mấy câu thì ông Hòa quản gia đi từ trong ra, cúi đầu chào họ, “Cậu Tú. Ông Doãn chờ cậu trên phòng.”
“Dạ.”, Tú nói, quay người chào Thư một tiếng.
Ông Hòa dẫn cậu đi sang một khu nhà khác. Nơi này không có lầu, vì ông Doãn bị đau chân nên không tiện đi cầu thang. Đi qua mấy hành lang thì ông Hòa đẩy cửa vào một căn phòng cửa gỗ mun đen.
Tú tháo giày rồi bước vào. Bên trong có một cụ ông quắc thước đang ngồi uống trà. Thấy cậu, ông Doãn hơi mỉm cười, vẫy tay ý bảo cậu lại ngồi cùng.
Cậu trai ngồi xuống, rất thuần thục rót trà cho ông, nhìn chẳng khác gì con nhà gia giáo. Ông Doãn chậc lưỡi, thằng nhỏ này về đây là cứ như máy móc lập trình vậy. Nhưng ông cũng chẳng làm gì được, chỉ cần cậu có đến là được.
“Con tặng cho ông!”, Tú chìa ra quà của mình cầm từ nãy. Là hai hộp Trà Sen Tây Hồ.
“Tới là được, còn quà với cáp!”, ông cụ phẩy tay, “Ông thì có thiếu cái gì đâu?”
“Tết nhất vẫn phải có quà!”, Tú ngoan ngoãn nói, tự rót cho mình nửa chén trà rồi nhấp môi.
Ông Doãn rất thích uống trà, đặc biệt là trà sen. Nhưng chắc ngoài Tú, chẳng ai biết chuyện này. Ông thừa biết thằng cháu mình ghét vị đắng. Cứ nghe Dì Châu suốt ngày mua sữa và đồ ngọt là biết. Vậy mà để ông vui thì nó vẫn uống.
Ông Doãn hơi buồn lòng, cuối cùng đứa cháu duy nhất để ý tới ông già này chỉ có mình Tú. Nhưng nếu ông quá thiên vị, cậu lại gặp không ít chuyện.
Lúc nhỏ khi nhận nuôi trong nhà đã xào xáo một trận.
Đến năm mười tám, Tú từ chối luôn học bổng trường Y của ông, tự chọn ngành học mình thích, sau đó tự mình tìm học bổng đi du học. Ông Doãn vì chuyện này mà giận cậu mấy tháng.
Nhưng Tú có tài hội họa là chuyện rõ như ban ngày. Lúc vẽ còn vui hơn bình thường. Ông Doãn thấy thế thì không ý kiến nữa. Khi cậu học xong về nước còn bỏ tiền mua căn hộ ngay trung tâm và thuê luôn giúp việc để có người lo cho Tú. Mỗi khi vẽ vời thằng nhóc này giống như sống trong thế giới riêng, chả màng ăn uống gì cả…
Nhưng Tú lại giỏi hơn ông nghĩ. Cậu chăm chỉ làm việc mấy năm, có tiền thì tự mua một cái xưởng vẽ. Ổng Doãn thấy thế thì mắt nhắm mắt mở, còn thuận miệng khen cậu mấy câu.
Người trong nhà cũng không khó khăn như lúc trước nữa…
Hai ông cháu ngồi thêm một chút thì được mời ra ăn cơm. Lúc ông Doãn và Tú đến thì mọi người đã có mặt đầy đủ. Ông Doãn kéo cậu ngồi cạnh mình, còn kêu người làm lấy thêm sữa.
Tường thấy vậy thì mặt mũi nhăn nhó, “Nhà này có tôn có ti, nó là cái gì mà ngồi ở đó?”
Ông Doãn nhìn Tường, hỏi ngược lại, “Một năm nó về nhà mấy lần? Ngồi một ngày thì sao? Tao cho phép nó ngồi ở đây!”
Tường định nói tiếp thì đã bị bác Hai gái vịn tay lại. Anh ta mím môi nhìn chòng chọc vào Tú, cuối cùng không nói nữa.
Bữa ăn diễn ra mà chẳng ai nói gì, chỉ có ông Doãn nói qua lại với Tú vài câu. Mọi người ăn xong thì lặng lẽ rời đi hết. Cả bàn thức ăn vẫn còn rất nhiều, chứng tỏ chẳng ai ăn cái gì.
Tú thở ra, trong lòng lại thấy mệt mỏi. Cậu đỡ ông Doãn về phòng, cùng ông đánh một ván cờ tướng rồi mới xin phép ra về.
Lúc vừa lái xe ra khỏi cổng, Tú thở ra một hơi, đạp ga chạy thẳng về nhà mình. Đầu năm đầu tháng đã khó chịu rồi!
Lúc về tới nhà cậu đã nhận được thông báo của Wister, nói cậu mau mau lên MIRAGE. Tú thấy thế thì tắm rửa thay đồ, quyết định hôm nay phải theo bạn mình giải sầu, quên hết bực bội bức bối trong lòng.
Trong Quảng Trường Ánh Kim còn rộn ràng hơn ngoài phố, người người đi đi lại lại tấp nập, đông như mắc cửi.
Trên bầu trời toàn là băng rôn ảo mừng năm mới. Ở đầu cũng có sự kiện, bắn pháo hoa rồi còn ca hát đủ trò.
Tú nhìn tới hoa cả mắt, tìm mãi mới thấy Wister đang đứng ở gần khu vực trực tiếp thi đấu. Hôm nay là chung kết giải Omnist. Cậu chàng từ sáng đã đứng ở đây.
Vừa thấy cậu, Wister xụ mặt chào, “Sterling! Anh tới trễ quá. Người ta đã đánh xong rồi!”
“À…”, Tú khó xử, “Sáng anh phải về nhà…”
“Chuyện nhà vẫn phải ưu tiên!”, Wister không hề khó chịu, ngược lại còn chìa cho cậu mấy món đồ lưu niệm, “Em giành cho anh nè!”
Tú cười khổ nhận lấy. Wister vẫn nghĩ là cậu rất thích Omnist, thực chất thì Tú chỉ đi vì thói quen, không hề hào hứng. Người mà cậu chờ chắc sẽ chẳng bao giờ quay lại game này nữa…
Cả hai tán gẫu thêm mấy câu, vừa nói vừa giật lì xì ngẫu nhiên của bạn bè, vui vẻ vô cùng.
Đang nói cười cười thì đột nhiên cả bầu trời đột nhiên đổi sắc. Tú nhìn lên, thấy mấy đám mây chớp loé như cầu vồng.
“Gì thế?”, Wister nhỏ giọng hỏi.
Tú nhìu mày, “Không biết nữa…”
Mọi người đồng loạt nhìn lên, chưa tới một phút thì cả bầu trời nổ tung cả ngàn đốm pháo hoa rực rỡ.
Bụi pháo lấp lánh như kim tuyến rơi xuống mưa bụi đủ sắc, lung linh chiếu sáng. Sau đó, rất nhiều đồng xu 1Mirp rơi xuống kèm theo giấy pháo, ngập cả Quảng Trường Ánh Kim.
Dân tình hồ hởi nhặt, coi như hệ thống đang phát lì xì.
Náo động một lúc thì một bảng thông báo rất lớn màu đỏ hiện ra:
THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT
Kỷ niệm sáu năm phát hành RolePlay, nhà phát hành GoldenFantasy công bố phần thưởng đặc biệt:
Thưởng lần đầu:
Màn 1: 100 Mirp
Màn 2: 250 Mirp
Màn 3: 500 Mirp
Màn 4: 1000 Mirp
Màn 5: 2500 Mirp
Màn 6: 5000 Mirp
Màn 7: 10000 Mirp
Player đầu tiên tìm đủ 7 Trứng phục sinh: 1.000.000 Mirp