Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[Đang sửa] Nốt nhạc quá khứ

Chương 8. Quan hệ hôn nhân

Khi đã ăn sáng xong mọi người quây quanh Hiển, nghe hắn nói: "Tôi nghĩ tôi biết manh mối đầu tiên." 

Ánh mắt Ái Ngọc đầy vẻ nghi ngờ chăm chăm nhìn hắn: "Anh Hiển nói cho đúng vô nhé. Trò chơi này liên quan tới mạng sống con người, anh mà khoác lác để lấy được cái liếc mắt ngưỡng mộ của Minh Ngọc, thì sẽ ảnh hưởng đến mọi người đấy."

Nghe Ái Ngọc bảo vậy, Hiển tự nghi ngờ bản thân trong phút chốc. Song, dù sao chỉ có chút manh mối ít ỏi, hắn cũng không thể bỏ lỡ được.

"Là manh mối, chứ chưa phải là kết luận có được. Có manh mối đi điều tra sẽ dễ hơn, và nếu nhiều người cùng điều tra chẳng lẽ lại không tìm ra được đáp án?"

Ái Ngọc câm nín khi nghe Hiển trả lời, cô chép miệng miễn cưỡng gật đầu một cái coi như đồng ý: "Thế anh nói xem bây giờ chúng ta nên làm gì?"

"Hiện tại, chúng ta sẽ đi tới nhà của người đàn ông tên Yến Ba, cũng như gặp người vợ tên Ánh Hiền. Ở đấy chúng ta sẽ bắt đầu hỏi dò một số thứ, khi nãy tôi cũng được trưởng thôn chỉ cho đường đi rồi. Cứ đi tới cuối thôn là thấy."

Văn Thái đứng cạnh nghe Hiển nói, tới lúc này mới thắc mắc: "Sao chúng ta lại điều tra từ đấy?"

"Tại ngày hôm qua khi cô gái này tới lấy trứng gà nhà trưởng thôn, tôi đã bắt gặp những vết bầm tím ngay gần cổ sau lưng cô. Dù sao đây cũng là trò chơi mà, người đưa chúng ta vào đây có khi để chúng ta điều tra những 'nhân vật' nổi bật chứ nhỉ?"

Được Hiển giải đáp khúc mắc, Văn Thái gật gù như đã hiểu rồi hối thúc hắn nhanh dẫn mọi người đi tới nhà của người đàn ông kia.

Hiển dẫn đầu nhóm bốn người đi trên con đường đất. Mỗi lần đi qua một con hẻm, hắn lại cảm nhận được một luồng gió lạnh buốt, tê tái trườn dọc sống lưng. Bước chân của Hiển ngày một chậm, điều này làm Văn Thái đi phía sau thiếu kiên nhẫn trợn trắng mắt: "Chân mày tật à? Đi gì mà chậm vậy?"

Hiển cười cười, đôi chân như bị gông cùm kìm hãm, khó khăn lết từng bước.

"Hay em đi trước anh Hiển cho, em nghĩ em có khả năng dẫn đường được." Trung đi từ cuối hàng lên, nụ cười rạng rỡ treo trên môi khi nhìn Hiển. Hắn do dự, miệng há ra rồi khép vào mãi chẳng thốt ra được chữ nào.

"Anh Hiển cứ để Trung dẫn đường đi. Anh dẫn em sợ lạc đường lắm, anh để Trung dẫn đường cho chắc ăn. Em chỉ muốn tốt cho anh và mọi người thôi." Ngọc vung vẫy bàn tay trắng trẻo, nói lớn.

Hiển đảo mắt nhìn quanh, thấy không ai có ý kiến, hắn đành lùi bước nhường chỗ cho Trung dẫn đường.

Chỉ sau 5 phút tiếp theo, nhờ Trung dẫn dắt đúng đường, mọi người đã có mặt trước cửa một ngôi nhà lợp tôn đơn sơ, vách tường bám rêu phong một mảng, chỗ không rêu thì lộ rõ những vết nứt lớn, dường như có nơi còn có thể nhìn xuyên qua.

Bên trong ngôi nhà ấy, Hiển ngó nghiêng thấy một người đàn ông mập mạp to lớn, đang ngồi hút thuốc từ điếu này đến điếu khác, biến không gian bình dị trở nên mờ ảo trước làn khói trắng dày đặc, bên cạnh là cô gái hôm qua hắn gặp đang ngồi xổm dưới đất chăm chú lặt rau.

"Cái con này! Có cái rổ rau lặt mãi không xong, đúng vô dụng hết chỗ nói!" Gã béo đứng lên đạp mạnh vào lưng cô, cả người Ánh Hiền ngã mạnh trên nền đất đầy sỏi. 

Vì lần đầu thấy cảnh tượng như này thành ra cả nhóm đứng cứ thế bất động một lúc lâu, khi bóng lưng Yến Ba khuất khỏi tầm mắt đi vào phía trong nhà, cả bốn người mới thận trọng bước vô xem tình hình của cô gái.

Nghe có tiếng bước chân ngày một gần, Ánh Hiền dùng đôi tay dính đầy đất, run run chống người ngồi dậy.

"Các người là..." Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trung, rồi chuyển tầm mắt qua những người còn lại.

"Chúng tôi được phía trên cử tới để khảo sát tình trạng của các gia đình ở gần đây. Cô có phiền khi phối hợp để chúng tôi ở lại hỏi vài câu khảo sát không?" Hiển dùng thái độ lịch sự hỏi cô.

"Được, được thôi. Tôi không có phiền, nhưng để tôi đi hỏi ý chồng đã." Ánh Hiền lồm cồm đứng dậy, cô phủi phủi đôi tay vào cái áo phông mình đang mặc, bước chân đi nhanh vào trong nhưng lại có chút kiêng dè không để nó tạo ra tiếng động.

"Anh Hiển, thế mục đích của câu hỏi lát nữa là gì?" Ngọc vươn tay e dè kéo áo Hiển từ đằng sau.

Hiển biết không chỉ riêng Ngọc muốn biết được mục đích câu hỏi, mà tất cả những người ở đây, ai cũng đang mở to mắt dỏng tai nghe câu trả lời từ hắn.

Hiển nhếch mép, giống như nắm chắc được câu trả lời tự tin đáp: "Chúng ta phải vạch trần sự thật hôn nhân của gia đình này, nhất là quan hệ vợ chồng của họ."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px