Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[Đang sửa] Nốt nhạc quá khứ

Chương 7. Ngày thứ hai

Một ngày dài trôi đi, để lại sự lo lắng hiện diện trên khuôn mặt từng người một, ngoại trừ Hiển và Trung.

"Anh Hiển? Tối qua anh có ăn tối không?"

Ngọc đi tới, vòng tay ôm lấy anh. Hiển có thể nhìn rõ, chỉ mới qua một buổi tối mà mặt cô đã xanh xao và gầy đi trông thấy. Cả ngày hôm qua vì quá mệt nên Hiển chưa kịp gọi Ngoc xuống ăn tối, nhưng trước lúc ngủ hắn có nhờ Trung gọi cô. Sau đấy xảy ra chuyện gì, Hiển không biết, cũng như chẳng rõ Trung có gọi Ngọc xuống ăn tối hay không.

"Có ăn. Anh ăn cơm từ gần cuối chiều." Nhìn biểu hiện của cô sáng nay, Hiển đã lờ mờ đoán ra tối qua cô không bỏ gì vào bụng.

"Anh ăn sớm thế mà chẳng chịu nói năng gì cho em cả. Dù sao nơi đây lạ lẫm, em với Ái Ngọc thân con gái chân yếu tay mềm, buổi tối sợ ra ngoài gặp chuyện nên hai đứa ở trong phòng mãi tới sáng." Ngọc bĩu môi, hướng mắt trách móc nhìn Hiển.

"Anh xin lỗi, tại tối đó anh mệt quá, ăn xong về phòng ngủ một mạch tới sáng. Thế là quên gọi em với cả Ái Ngọc." 

Để người yêu bớt giận, Hiển cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô.

"Sao anh Hiển không biết nấu ăn nhỉ? Như vậy thì anh mới nhớ tới em mà gọi em dậy ăn chứ."

Nghe Ngọc phụng phịu nói, Hiển chỉ biết cười trừ cho xuôi chuyện. Tưởng chừng câu chuyện vậy là hết, ai ngờ Ái Ngọc đứng cạnh lại lên giọng xỉa xói: "Bạn trai kì lạ thật đấy Minh Ngọc. Bạn trai mình lúc mới yêu cũng không biết nấu ăn, nhưng chẳng lâu sau anh ấy đã tập nấu cho mình. Dù bọn mình chia tay rồi, tuy nhiên mấy người sau, ai làm người yêu mình cũng phải biết nấu ăn hết."

Ngọc thất vọng ngẩng cao đầu nhìn Hiển, khi nghe cô bạn nói xong. Trong thâm tâm Ngọc, hắn vốn dĩ không phải không biết nấu ăn mà là do lười, chẳng muốn nấu. Cô chán ghét đẩy mạnh tay Hiển khỏi người mình. Những lời ban nãy Ái Ngọc nói giống như động vào lòng tự ái vậy.

"Em thích một người biết nấu ăn. Nào thoát khỏi trò chơi này, anh không tập nấu cho em ăn thì chúng ta chia tay đi."

Dứt câu, Ngọc quay sang khoác tay cô bạn một cách thân thiết rồi xoay người đi về phía khu bếp. Hiển ngó nghiêng theo bóng lưng Ngọc, lòng chẳng biết làm sao, chỉ đành lắc đầu, đôi đồng tử thoáng vẻ thất vọng khó giấu giếm.

Đứng chung một chỗ cùng hai thằng con trai vừa tẻ nhạt vừa buồn chán, Văn Thái buột miệng tìm đại một lý do rồi nhanh chân rời đi, mặc dù lý do của gã đơn giản chỉ là sáng chưa bỏ gì vô bụng nên đói.

"Anh Hiển này... Sáng giờ anh ăn gì chưa? Chưa ăn gì thì để em nấu cho anh nhé. Sáng em có xem qua, thấy có bánh mì nóng trong khu bếp. Nếu anh thích thì em làm bánh mì trứng ốp la, chúng ta ăn cùng nhau ha."

Chất giọng trầm trầm êm ái của Trung văng vẳng bên tai Hiển. Chẳng rõ vì sao, mỗi lần nghe lời nói ấy đều làm tim Hiển khẽ đập lệch một nhịp. Và nhờ giọng nói ấy, mấy cảm xúc tiêu cực lâu lâu hiện diện trong tâm trí hắn dần biến mất khi nào chẳng hay.

Hiển cười, nụ cười thoải mái không bị gò bó bởi bất kỳ thứ gì: "Ừ, làm bánh mì trứng ốp la đi. Em có cần anh phụ gì không?"

"Em làm hết! Việc anh cần làm là ăn món bánh mì ốp la thật ngon là được. Nếu anh đòi phụ tiếp thì em bắt anh ăn thêm bốn ổ bánh mì cùng với năm quả trứng lận đó!"

Nghe cái giọng quát nạt từ Trung, Hiển lấy tay che miệng bật cười: "Được, được, anh sẽ ngồi im. Ăn xong chúng ta gọi mọi người đi tìm manh mối nhé."

Trung gật mạnh, giọng chắc nịch trả lời: "Cứ nghe theo anh đi, em tin quyết định anh luôn đúng."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px