Bỏ qua đến nội dung chính
Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhận xét nho nhỏ

Đôi dòng cảm nghĩ về Ác Ý - Higashino Keigo

Chú ý: Đây là đôi dòng cảm nhận chủ quan của cá nhân tôi sau khi đọc xong “Ác Ý”. Có spoil nhiều nội dung trong cuốn sách. Hãy cân nhắc trước khi đọc. Xin cảm ơn!

Đến bây giờ, khi đang ngồi gõ những dòng này, tôi vẫn chưa hết thảng thốt bởi cú bẻ plot cuối cùng trong truyện. Trước khi đọc “Ác Ý”, tôi cũng đã tham khảo qua cơ số ý kiến bạn đọc từ nhiều nơi. Hầu hết đều cho rằng “Ác Ý” có cốt truyện hay, hấp dẫn, nhưng để so với những cuốn sách khác (như “Phía sau nghi can X” chẳng hạn) thì còn quá nhẹ đô. Cá nhân tôi thấy nhận xét như vậy cũng không có gì quá đáng.

Đầu tiên là phần vụ án. Vẫn như thường lệ, Higashino Keigo tỏ ra là một người khá có duyên trong việc khai thác chủ đề này. Tuy nhiên, trái với mường tượng của độc giả về một vụ án cân não, khó nhằn và khó vạch trần được hung thủ, “Ác Ý” lại ôm trong mình một vụ án khá đơn giản. Nói ‘đơn giản’ ở đây không phải chỉ qua vài dòng ngắn ngủi là có thể tóm được hung thủ ngay. Vẫn có những cái bẫy được giăng ra, vẫn có những cú bẻ ngoặt và cuộc chiến tâm lý – một điều khó mà không xuất hiện trong các tác phẩm của Keigo.

Nội dung của vụ án có thể tóm gọn lại như sau: Anh nhà văn Hidaka Kunihiko muốn cùng vợ là chị Hidaka Rie ra nước ngoài (mà cụ thể ở đây là Canada) sinh sống một thời gian. Tuy vậy, anh ta còn khoảng ba mươi trang phần tiếp theo của truyện “Cánh cửa băng giá” đang đăng dài kì trên Nguyệt san cần phải hoàn thành trong tối nay. Vì thế, chị vợ ra khách sạn trước, còn anh chồng ở lại căn nhà hầu như đã được dọn dẹp sạch bách để viết nốt bản thảo. Chập tối hôm đó, anh ta bị giết. Người phát hiện ra xác anh ta là cậu bạn thân Nonoguchi Osamu và chị vợ Rie. Sở dĩ cậu bạn thân xuất hiện ở đây là do lúc sáu giờ tối hơn, cậu ta có nhận được cú điện thoại của anh Hidaka, muốn cậu ta đến nhà lúc tám giờ để nói về chuyện gì đó. Nhưng khi Nonoguchi đến, nhà Hidaka lại tối om không một ánh đèn. Cậu ta lấy làm lạ nên gọi điện cho Rie. Phòng làm việc của Hidaka bị khóa, chỉ có Rie và Hidaka có chìa, cho nên chính Rie là người mở cửa và sau đó cùng Nonoguchi phát hiện ra cái xác của chồng mình trên sàn nhà.

Thường những người phát hiện ra xác chết đầu tiên sẽ không tránh khỏi bị tra hỏi, thậm chí là hiềm nghi. Ở đây cũng vậy. Nonoguchi Osamu và Hidaka Rie là hai người chịu nghi ngờ nhiều nhất. Có rất nhiều khả năng có thể xảy ra. Và cảnh sát đã không bỏ qua bất kì điều gì. Khi ông Sakoda – người phụ trách chính vụ án lần này ngỏ ý muốn để cảnh sát hộ tống anh Nonoguchi về nhà, cá nhân tôi đã lờ mờ nhận ra người này có hiềm nghi rất lớn. Và cũng trớ trêu làm sao, khi người lãnh trách nhiệm thẩm vấn trên xe lại chính là đồng nghiệp cũ của Nonoguchi thời còn làm giáo viên cấp 2 – cảnh sát Kaga.

Nói một chút về Nonoguchi ở thời điểm này đi. Anh ta trước là giáo viên môn Quốc ngữ ở trường cấp 2. Nhưng giấc mộng trở thành nhà văn mạnh mẽ hơn ý niệm đứng trên bục giảng. Cho nên anh ta đã từ bỏ bảng đen phấn trắng, chuyên tâm vào công việc viết lách. Hiện tại, anh là một tác giả chuyên viết truyện cho thiếu nhi, cũng được đăng tạp chí và xuất bản bởi nhà xuất bản Doji. Tiếng tăm của anh ta không bằng Hidaka, nhưng nhờ Hidaka giới thiệu nên anh ta mới có được mối quan hệ với nhà xuất bản. Thực lòng mà nói, tôi không quá ấn tượng về nhân vật này. Thậm chí có chút gì đó gọi là ghét. Bởi qua những lời đối thoại của anh ta, tính đến lúc được xe cảnh sát chở về nhà, tôi vẫn thấy giả tạo. Có thể nói, đây chính là cái hay trong cách xây dựng nhân vật của Keigo mà không phải ai cũng làm được.

Nghiệp vụ của phía cảnh sát trong truyện rất cao, nhất là tay cảnh sát Kaga mà tôi vừa nhắc ở trên. Anh ta có thể từng bước từng bước dẫn dụ nghi phạm cho lời khai mà không hề mất tự nhiên hay gò ép. Và trong lúc xác nhận chứng cứ ngoại phạm của Nonoguchi, Kaga đã có được một thành quả ngoài sức mong đợi. Đó là bản ghi chép về những việc từ trước và sau khi vụ án xảy ra. Tất nhiên, do chính Nonoguchi viết.

Như tôi đã nói, “Ác Ý” không đặc sắc ở phần vụ án, nhưng cách Keigo khai thác và tiếp cận câu chuyện là cách không phải tác giả nào cũng nghĩ đến. Hoặc có nghĩ đến nhưng không dám viết. Cái tôi muốn nói ở đây chính là kiểu ‘truyện lồng trong truyện’. Dùng một thứ mà ai cũng từng dùng một lần trong đời để thuật lại câu chuyện. Đó là ‘ghi chép’. Những ghi chép ở ngôi thứ nhất, số ít, với cách diễn giải chân thực dễ lôi kéo được sự đồng cảm của độc giả. Keigo, à không, Nonoguchi đã lợi dụng điều này để hết lần này đến lần khác giăng ra cái bẫy, hòng đạt được mục đích. Nhưng, cũng giống như đã có bóng tối thì phải có ánh sáng vậy, câu chuyện không hoàn toàn chỉ chảy về một phía. Cái tài tình của Keigo là tạo ra nhân vật cảnh sát Kaga – người cũng dùng chính cách ‘ghi chép’ như Nonoguchi để vạch trần lại ‘ghi chép’ của Nonoguchi. Đó là một kết cấu triển khai mà tôi nghĩ, ít có ai nghĩ đến được. Điều đó góp phần rất lớn vào hiệu ứng mà tổng thể “Ác Ý” mang lại.

Chính ‘ghi chép’ của Nonoguchi giúp Kaga tìm ra những điểm bất hợp lí để từ đó nắm được những bằng chứng không thể chối cãi của hắn ta về vụ án. Đúng, hung thủ giết Hidaka Kunihiko chính là Nonoguchi Osamu. Những ‘ghi chép’ của hắn ta chỉ là một nửa sự thật. Và bạn biết đấy, một nửa của sự thật thì không bao giờ là sự thật. Dẫu sao, ‘ghi chép’ cũng là một cách thể hiện góc nhìn và quan điểm cá nhân, cho nên việc nó sát thực tế đến đâu là hoàn toàn phụ thuộc vào tay viết. Có lẽ Kaga ý thức được điều đó, cho nên anh ta đã đi kiểm chứng những gì Nonoguchi viết. Và từ những chi tiết tưởng chừng như vụn vặt, như số điếu thuốc mà hôm đó Hidaka đã hút, hay cô Rie đã tiễn Nonoguchi ra tận cổng hay chưa, đều trở thành chứng cứ sắc bén mà Nonoguchi không thể chối cãi. Nhưng có nằm mơ, Kaga cũng không hề biết rằng, tất cả đã nằm trong kế hoạch của Nonoguchi, thậm chí cả việc dễ dàng bị phát giác nhờ vào cuốn ghi chép.

Thật sự, ban đầu tôi có hơi đánh giá thấp nhân vật Nonoguchi Osamu. Chỉ đến khi gấp sách lại, tôi mới thấy nhân vật này không hề đơn giản. Hắn ta biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa bởi căn bệnh ung thư di căn, cho nên mọi việc hắn làm ngay từ đầu đã có chủ đích chứ chẳng phải bột phát nhất thời. Mà sự dày công chuẩn bị, cách diễn sâu và khéo léo gài bẫy cảnh sát khiến tôi thật sự rùng mình kinh hãi. Một con người có thể căm thù một con người đến mức độ nào để có thể dốc lòng dốc sức đến mức như vậy?

Có thể nói, phần đi tìm động cơ thật sự của Nonoguchi Osamu mới là phần hay nhất của tiểu thuyết, chiếm hẳn 2/3 dung lượng cuốn sách.

Tôi chắc Kaga cũng như phần lớn độc giả đọc “Ác Ý”, đều rất băn khoăn về động cơ mà Nonoguchi hạ sát Hidaka. Xét về cả tình và lý, Nonoguchi đều chả hề có lý do để xuống tay như vậy. Về tình, bọn họ là bạn thân từ thời tiểu học, thậm chí cả khi lên cấp 2. Về lý, Hidaka là người giới thiệu Nonoguchi cho nhà xuất bản, mở ra cho hắn ta cánh cửa thực hiện mộng ước từ khi còn nhỏ. Nonoguchi chẳng có lý do gì để căm hận Hidaka cả. Nhưng nếu ngược lại thì sao? Tức nghĩa là, không phải Nonoguchi căm hận Hidaka, mà chính Hidaka căm hận Nonoguchi đến tận xương tủy, và ép Nonoguchi vào đường cùng và khiến hắn xuống tay hạ sát?

Đó hẳn là những gì Nonoguchi muốn Kaga nghĩ khi cảnh sát tìm được những dấu hiệu cho thấy Nonoguchi có mối quan hệ mật thiết với người vợ đầu tiên của Hidaka – cô Hatsumi. Nonoguchi đã dựng nên một màn kịch tiếp theo, lần lượt dẫn dắt phía cảnh sát đi theo chỉ dẫn của bản thân. Để rồi khiến họ đưa ra kết luận Nonoguchi và Hatsumi có tình ý với nhau, cùng tìm cách giết Hidaka để danh chính ngôn thuận đến với nhau. Nhưng vụ mưu sát bất thành. Ngược lại còn là cái cớ chính khiến Hidaka trói buộc Nonoguchi trở thành ‘tác giả ma’, thay mình viết truyện. Trong khoảng thời gian ấy, trớ trêu thay, những tình tiết trong truyện “Dạ quang trùng” được viết dưới cái tên Hidaka Kunihiko lại gần như trùng khớp với những tình tiết mà Nonoguchi muốn. Rồi cái chết bất ngờ của Hatsumi vì tai nạn giao thông như càng bồi chắc thêm cho động cơ tưởng như hoàn hảo này.

Nhưng Nonoguchi đã đen đủi gặp phải Kaga. Kaga không tin vào những gì Nonoguchi viết, từ bản ‘ghi chép’ cho đến cả biên bản thú tội. Kaga vẫn có cảm giác động cơ thật sự của Nonoguchi là thứ gì đó đã ấp ủ từ lâu. Và anh lại lần nữa lật lại tất cả những gì Nonoguchi viết trong biên bản. Và cũng một lần nữa lật tẩy cái bẫy mà Nonoguchi giăng ra. Thật ra chả có tư tình gì giữa hắn ta và cô Hatsumi cả. Cũng chưa từng có vụ mưu sát vì tình bất thành hay ngay cả vụ bị bắt ép trở thành ‘tác giả ma’ cho Hidaka. Tất cả đều là màn kịch mà Nonoguchi tự biên tự diễn. Lại một cú bẻ ngoặt nữa xuất hiện. Nhưng chính cú bẻ ngoặt này lại càng khiến độc giả tò mò hơn về động cơ thật sự cho tất cả hành động của Nonoguchi.

Rốt cuộc, hắn ta căm hận Hidaka Kunihiko đến mức độ nào? Và ác ý đó đã hình thành từ đâu?

Đến đây, Kaga đã lật lại vụ án từ đầu. Bắt đầu từ lý do mà ai cũng nghĩ nó trái với lẽ thường. Đó là cái tình cái lý mà tôi vừa nói ở trên. Lúc này, không chỉ Kaga, mà chính chúng ta cũng phải tự đặt ra câu hỏi: Liệu Hidaka Kunihiko và Nonoguchi Osamu có thật sự thân thiết như chúng ta vẫn tưởng?

Câu hỏi này được cân nhắc đến khi cô em gái của nhân vật được cho là nguyên mẫu trong tác phẩm “Vùng cấm săn bắt” đề cập đến việc, nhân vật chính thuật lại diễn biến trong tác phẩm là hóa thân của tác giả. Nói cách khác, kẻ bị bắt nạt tên Hamaoka chỉ có thể là một trong hai người, hoặc Hidaka Kunihiko, hoặc Nonoguchi Osamu. Nhưng tuyệt nhiên không có khả năng cùng đồng thời xuất hiện cả hai người. Vậy ai là kẻ bắt nạt và ai là người bị bắt nạt? Nếu họ thực sự là bạn thân, thì không thể có chuyện không xuất hiện trong hồi ức của người còn lại.

Chính chi tiết này đã khiến Kaga ngược dòng thời gian, lần tìm đến quá khứ xưa cũ của hai người họ để hòng tìm ra câu trả lời thật sự. Chuyện qua cũng đã lâu, và không phải ai cũng biết rõ ngọn ngành sự việc. Cho nên trong lời khai của những người bạn thủa thiếu thời, cái danh xưng ‘bắt nạt’ và ‘bị bắt nạt’ cứ mập mờ mãi. Nhưng rồi dần dần mọi sự cũng sáng tỏ. Sự thật là cả hai đều cùng bị bắt nạt. Nhưng Hidaka mạnh mẽ hơn, cậu ta không chịu khuất phục. Còn Nonoguchi lại đầu hàng trước cái ác, trở thành tay sai cho hội bắt nạt. Sau này, khi kẻ cầm đầu hội bắt nạt chuyển trường, cuộc sống học đường đã không còn bị bao phủ bởi màn đêm ‘bắt nạt’ nữa, Hidaka lại đối tốt với Nonoguchi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi không biết Hidaka thật lòng được bao nhiêu phần trăm. Dẫu rằng bạn  bè và hàng xóm đều nhận xét cậu ta đối với ai cũng đều tốt cả, nhưng như tôi đã nói ấy, những gì chúng ta thấy chưa chắc đã hoàn toàn là sự thật. Người khác nghĩ gì, toan tính gì, muốn gì, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ biết được. Cho nên Hidaka đối tốt với Nonoguchi có thể là cậu ta rộng lượng thật, nhưng cũng có thể đó là đòn trả thù đau đớn nhất mà Nonoguchi phải gánh chịu. Nỗi tự ti, mặc cảm, thậm chí là sống trong tội lỗi dày vò sẽ đeo bám Nonoguchi mỗi khi đối mặt với Hidaka, trở thành vết nhơ mà suốt đời hắn ta sẽ không thể quên. Tôi nghĩ, có lẽ ác ý đã ươm mầm trong lòng Nonoguchi từ dạo ấy, nhờ vào sự ban phát lòng tốt của Hidaka.

Nhưng rõ ràng Nonoguchi đã hơn một lần có thể gạt bỏ ý niệm tà ác đó, có thể dùng xẻng xúc bay cái mầm cây ác ý trong lòng mình. Đó là khi chọn trường cấp 3, Nonoguchi cố ý chọn trường khác với Hidaka để không còn giáp mặt nhau. Thậm chí ngay cả khi lên đại học, họ cũng chẳng còn liên lạc. Ngần đó thời gian, tôi nghĩ là cũng đủ để Nonoguchi bình tâm lại và sẵn sàng để quá khứ ngủ yên. Nhưng hắn ta không chọn cách làm đó. Nhiều người (mà có lẽ có cả Kaga trong đó) nghĩ rằng lý do khiến Nonoguchi không thể tạm thời gạt bỏ mọi chuyện là do Hidaka có sao sang CD tấm ảnh Nonoguchi giúp tên cầm đầu hội bắt nạt giở trò với một nữ sinh. Nhưng kì thực, cá nhân tôi nghĩ đây không hoàn toàn là lý do chủ yếu. Tôi nghĩ rằng, việc Hidaka, vốn dĩ không học giỏi môn Quốc ngữ bằng Nonoguchi thời học sinh, lại sớm trở thành nhà văn có tiếng tăm mới là cú tát trực diện vào lòng tự tôn của Nonoguchi Osamu. Chẳng phải hắn ta khao khát trở thành nhà văn đến độ sẵn sàng từ bỏ công việc dạy học đó sao? Lòng ganh ghét đố kị mới chính là thứ hắn không thể kiểm soát. Và cũng chính sự đố kị đó đã khiến hắn hạ quyết tâm phải hủy hoại triệt để hình tượng mang tên Hidaka Kunihiko, từ việc đổ tội cho anh ta giết con mèo nhà hàng xóm, cho đến gắn cái mác đạo văn và ép buộc người khác thành tác giả ma.

Ganh ghét hay đố kị, thật ra trong lòng ai mà chẳng có? Nhiều cũng nhiều mà ít cũng ít, nhưng không có chuyện không có. Vậy thì lý nào chỉ vì không khống chế được cảm xúc tiêu cực đó mà lên kế hoạch tỉ mỉ từng đường đi nước bước để giết một con người? Đó là điều tôi đã nghĩ khi đọc xong “Ác Ý”. Chả lẽ, động cơ thật sự của Nonoguchi lại chỉ mờ ảo như lớp sương mù sớm mùa thu như vậy thật sao?

Sau đó, tôi có ngược trở lại cái chương kể về quá khứ của cảnh sát Kaga, giải thích về lý do vì sao người này lại từ bỏ công việc dạy học ở trường cấp 2 để trở thành một cảnh sát. Năm cuối cùng anh ta chủ nhiệm khối lớp 9, có một vụ bắt nạt đã xảy ra. Dù rằng các thầy cô khác có nói anh chỉ cần khuyên giải và chờ đến khi tốt nghiệp, cũng chẳng còn mấy tháng nữa, là xong chuyện rồi. Nhưng Kaga không nghe. Có lẽ bởi anh ta cảm thấy làm như vậy là không xứng với cái nghề mình đang làm. Cho nên anh đã giúp cậu bé bị bắt nạt tên Maeno lấy lại sự tự tin của bản thân bằng cách dạy nó kiếm đạo. Nhưng thay vì học kiếm, thằng bé lại yêu cầu muốn xem Kaga phi dao. Rồi hỏi Kaga làm thế nào để có thể tin chắc mình sẽ nhắm trúng mục tiêu. Tôi nghĩ, lúc nói ra câu ấy, Kaga cũng không nghĩ gì nhiều. Nhưng rồi ngay cả khi lễ tốt nghiệp đã kết thúc, việc bắt nạt vẫn không dừng lại. Và ngạc nhiên thay, kẻ chịu tổn thất lớn nhất trong vụ việc đó không phải người bị bắt nạt, mà chính là kẻ bắt nạt. Thằng bé Maeno đã đâm dao trúng mạn sườn tên bắt nạt đó. Maeno không bao giờ muốn gặp Kaga nữa. Còn Kaga, anh đã hoàn toàn từ bỏ sự nghiệp làm giáo viên.

Câu mà Kaga lúc trước nói với Maeno là thế này.

“Nếu là mình, sẽ làm được. Em phải tin như vậy”

Nếu câu nói này trở thành nguồn khích lệ trong mọi trường hợp thì sao? Không chỉ khích lệ người yếu đuối trở nên mạnh mẽ, mà còn khích lệ nỗi phân vân do dự giữa thiện và ác trở thành một đường thẳng?

Sự thật là Maeno đã làm được. Không chỉ là phi dao, mà là chém kẻ thù. Và biết đâu, Nonoguchi cũng đã nghĩ như vậy, khi năm lần bảy lượt không hạ được quyết tâm quên đi tất cả?

À, còn một chi tiết nữa mà Keigo chỉ nhắc lướt qua, nhưng cũng góp phần không nhỏ vào ý niệm tà ác gieo mầm trong lòng Nonoguchi. Đó là sự ảnh hưởng của bố mẹ. Trong truyện có vài lần nhắc đến việc mẹ của Nonoguchi không thích môi trường sống xung quanh nhà, nhưng lại không thể chuyển đi. Bên cạnh đó, bà ta còn ghét Hidaka ra mặt. Lý do ghét là gì thì tác giả không nói rõ. Nhưng tôi đoán, phần nhiều là do gia cảnh và xuất thân của Hidaka. Trong truyện không đề cập một cách rõ ràng về việc này. Nhưng có một chi tiết do chính Nonoguchi nhắc đến, đó là căn nhà mà Hidaka đang ở là sản nghiệp do bố cậu ta để lại. Và nếu Hidaka không trở thành nhà văn ăn khách, nhận số tiền nhuận bút cao thì hẳn là anh ta sẽ không xứng với căn nhà. Chi tiết này cho thấy rõ, từ trước khi Hidaka có thể tự kiếm tiền và sống dư dả bằng năng lực bản thân, thì anh ta đã được định sẵn sẽ thừa kế một khoản kha khá từ bố mình. Từ đó suy ra, gia cảnh Hidaka từ trước đã không hề tệ. Trong khi đó, gia cảnh nhà Nonoguchi lại rất đỗi bình thường. Vì nếu thật sự có tiền, mẹ hắn hẳn sẽ không chịu sống ở nơi mà bà ta không thích.

Một đứa trẻ có gia cảnh như Hidaka lại chấp nhận chơi với Nonoguchi, thậm chí còn tỏ ra tốt bụng quá đáng sẽ không tránh khỏi việc mẹ Nonoguchi ngấm ngầm so sánh. Mà mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Chính cái khập khiễng này lại trở thành tiền đề cho sự ganh ghét đố kị.

Và vì thế, dẫu Kaga chỉ nói vỏn vẹn một câu rằng “tôi nghĩ có lẽ một trong những lý do khiến anh hồi nhỏ ghét anh Hidaka có liên quan đến suy nghĩ đáng khinh mà mẹ anh gieo vào đầu lúc đó” cũng đủ để chúng ta mường tượng ra tất thảy.

Trẻ em đúng là như tờ giấy trắng. Chỉ cần sự giáo dục của phụ huynh đi chệch hướng thì hậu quả ở thì tương lai là vô tận.

Nói một cách công bằng, “Ác Ý” không đơn thuần chỉ là một tác phẩm gói gọn trong thể loại trinh thám, hay tâm lý. Cái mà nó đề cập đến mang tính thời sự và xã hội rất cao. Những gì tôi nghĩ chỉ là một trong số đó. Ngoài ra, vấn nạn đạo văn và nạn bắt nạt cũng được nói đến một cách sâu xa, chua cay và đầy ý vị. Tuy nhiên, tôi sẽ không đi sâu quá đến chúng ở trong bài cảm nhận này. Vì tôi nghĩ, mục đích sau cùng của những gì tôi viết ra đây, là để tìm hiểu động cơ thật sự của Nonoguchi Osamu dưới góc nhìn và quan điểm cá nhân của tôi. Một khi đã đạt được mục đích rồi, thì có lẽ nói những điều khác chỉ bằng thừa.

Có nhiều người nói, sự diễn giải về ác ý trong lòng của Nonoguchi Osamu là chưa đủ thuyết phục, hay chưa tương xứng với kế hoạch mà hắn dày công chuẩn bị. Nhưng bạn biết không, con người vốn là một sinh vật phức tạp, khó nắm bắt và đầy mâu thuẫn. Chúng ta có thể dễ dàng động lòng giúp đỡ một người không quen biết mà chẳng vì điều gì. Nhưng ngược lại, chúng ta cũng sẵn sàng sỉ vả một ai đó mà ta không hề quen.

“Điều mà cậu thấy sợ hãi không phải bạo lực, mà là năng lượng tiêu cực phát ra từ những kẻ ghét mình. Từ trước đến nay, cậu chưa từng tưởng tượng lại tồn tại ác ý đến mức ấy trên thế giới này.”

“Maeno đã định giết bạn xong thì tự sát. Khi hỏi Yamaoka lý do hành hung Maeno thì cậu bé nói vì không ưa. Tôi có hỏi tại sao không ưa thì cậu bé nói không có lý do gì cả. Chỉ nói, tóm lại không ưa là không ưa vậy thôi.”

Nguồn ảnh: Trang mua sắm trực tuyến Shopee

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px

Báo cáo vi phạm

Truyện này

Bạn cần đăng nhập để gửi báo cáo. Báo cáo giúp đội ngũ Nhà Ong phát hiện và xử lý nội dung vi phạm nhanh hơn.

Đăng nhập