Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Ngay khi Mặc Duy còn ngơ ngác trước lời nàng nói thì cả hai đã gặp được những người hỗ trợ. Kỳ Trung dẫn theo một nhóm binh lính, tìm thấy hai người thì thở phào nhẹ nhõm.

“Quận chúa, đại nhân, hai người không sao chứ?”

Rồi nhìn đến tình cảnh của hai người, y có hơi khựng lại. Hai người này đã ở cùng nhau cả đêm sao? Ra ngoài nên giải thích với Hoàng đế thế nào?

Mặc Duy cũng hiểu được điều đó nên cất lời giải thích: “Không sao, ta vừa tìm thấy quận chúa ở bên kia.”

“Hôm qua ta trốn trong một hang động, đến sáng mới ra ngoài thì gặp được hắn.” Phượng Nghi cũng tiếp lời. Mặc dù hai người trong sạch, nhưng nếu để truyền ra bên ngoài hai người qua đêm cùng nhau thì quả thật không hay lắm.

“Hai người không sao thì tốt rồi, chúng ta về kinh thôi.” Kỳ Trung thở phào nhẹ nhõm, bắn pháo tín hiệu rồi quay đầu ra ngoài.

“Đêm qua mọi người thế nào? Không ai bị thương chứ?” Nàng hỏi.

“Bẩm quận chúa, có vài vị quý nhân trong lúc bỏ chạy có bị trầy xước nhưng không ai gặp nguy hiểm.” Kỳ Trung đáp.

Nàng thở nhẹ, cũng may mà không có thương vong, nếu không thì thật khó giải thích với hoàng đế.

Ngẫm lại, không rõ lần này Trấn yêu ti có chịu trách nhiệm an ninh hay không, cũng không rõ hắn chịu trách nhiệm đến đâu.

“Đêm qua trong thành có gặp nạn không?” Mặc Duy hỏi. Bọn họ đã ra đến bìa rừng, những chiếc xe ngựa được chuẩn bị sẵn cùng thái y. Mặc Duy đỡ nàng bước lên xe ngựa, còn mình thì quay sang tự cưỡi ngựa về kinh. Vừa đi, hắn vừa hỏi tình hình đêm qua.

“Bẩm, đêm qua trong thành rất yên bình. Có vẻ tất cả dơi đều tập trung ở đây nên không có con nào làm loạn trong thành.”

Hóa ra là thế, chúng tập trung ở đây là hoàn toàn có chủ đích. Nhưng vì sao?

Nếu là vì phá buổi lễ gia cố thì chúng nên xuất hiện sớm hơn chứ không phải lúc việc đã thành. Nếu chúng nhắm vào hoàng đế, vậy thì cũng không đủ sức, hơn nữa chúng còn tấn công vô tội vạ những người khác.

Rốt cuộc là vì sao?

Phượng Nghi nghiền ngẫm mãi mà vẫn không tìm ra được nguyên nhân phía sau. Rốt cuộc thì trong chuyện này, ai là người bị ảnh hưởng nhiều nhất?

Và đám dơi này, liệu có giống Hổ xám, có “đại vương” đứng sau?

Xe ngựa lốc cốc lăn bánh về Hoàng cung. Trong cung, nghe tin Phượng Nghi đã an toàn trở về liền cho bãi triều sớm, đích thân ra tận Ngọ môn đón người. Thấy nàng cả người lấm lem trầy xước, ông không khỏi xót xa.  

“Hoàng cữu đừng quá lo lắng, chỉ là trầy xước ngoài da thôi, không sao đâu.” Phượng Nghi trấn an ông.

“Hầy… không sao là tốt! Không sao là tốt! Con mà có mệnh hệ gì, trẫm làm sao ăn nói với mẫu thân con.” Minh Trị đế thở hắt ra, lại nhìn đến Mặc Duy đang quỳ bên cạnh. Trong lòng ông cả giận, nhưng cũng biết rõ Trấn yêu ti đã tận trách trong việc này rồi. Họ vừa phải lo lắng bố phòng, vừa phải thực hiện lễ gia cố, trăm việc vất vả, làm sao kiểm soát được đám dơi này. Họ có công hộ tống tất cả quay về bình an, lại tìm được Phượng Nghi về an toàn đã là tốt lắm rồi.

“Tống khanh lần này có công rồi, trẫm sẽ ban thưởng hậu hĩnh.”

“Hạ thần không dám. Để xảy ra sơ suất khiến bệ hạ gặp nguy hiểm, thần đền mạng không đủ.”

“Không sao không sao. Khanh có công hộ giá, nhất định phải ban thưởng. Mau! Gọi thái y đến thăm khám cho quận chúa và đại tư linh.”

Phượng Nghi được cung nữ dẫn đi trước vào trong tắm rửa rồi thăm khám. Mặc Duy nhìn theo bóng lưng nàng, mái tóc bay bay làm lộ một bên cổ trắng ngần.

Có một chuyện từ đêm qua đến giờ vẫn khiến hắn băn khoăn. Hôm qua lúc vén tóc nàng lên và lấy hai chiếc răng ra, hắn còn chú ý đến một điều nữa. Đó là sau tai trái, lệch về sau gáy có một vết bớt rất kỳ lạ.

Đó là một vết bớt sáng màu, mơ hồ cảm thấy như đang tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Hình dáng của nó giống như một sợi lông vũ của loài chim nào đó, nằm nghiêng như một sự bảo vệ thầm lặng.

Vết bớt không lớn, nhưng hình dáng và cảm giác nó mang lại, hoàn toàn không giống vết bớt mà một con người có thể có.

Hắn vốn luôn nghi ngờ nàng có phải là quận chúa Ngọc Dương thật sự hay không. Nay lại càng thêm hồ nghi nàng rốt cuộc là gì? Là một đạo sĩ đặc biệt, là yêu tộc, hay là một tồn tại gì đó vượt ra khỏi hiểu biết của mọi người?

Về phía Phượng Nghi, cảm xúc hỗn loạn đêm qua khiến nàng có phần mệt mỏi, sáng nay cũng chỉ nhắc nhở Mặc Duy đổi cách xưng hô rồi không nói năng gì nữa. Phải thừa nhận rằng giấc mơ xuân đêm qua khiến nàng bối rối khi đối mặt với hắn. Hắn lại còn nói Mộng Tương yêu khiến người ta trông thấy tương lai. Tương lai…

Mặt nàng lại ửng đỏ bất thường, khẽ ho nhẹ rồi đưa tay áo che mặt lại. Thái y đang bắt mạch cho nàng bỗng hơi nhíu mày, cung kính:

“Sao đột nhiên mạch tượng lại nhanh hơn rồi? Quận chúa cảm thấy ở đâu không thoải mái ư?”

“Không… không có… Hơi nóng.” Nàng đáp, rồi rút tay về. “Ổn rồi chứ? Đi bẩm báo với bệ hạ đi.”

“Vâng vâng, quận chúa nghỉ ngơi, thần sẽ bốc thuốc rồi gửi đến phủ Trưởng công chúa.”

“Đa tạ.”

Quan thái y cắp hòm thuốc rời đi ngay, chắc là đến bẩm báo với Minh Trị đế. Trong tẩm cung có vài cung nữ hầu hạ nàng chải lại mái tóc, khẽ hỏi nàng có muốn dùng bữa không.

Từ đêm qua đến giờ chưa ăn gì, quả thật có hơi đói. Nàng gật đầu, cung nữ liền lui xuống gọi thiện phòng chuẩn bị đồ ăn.

Đang lúc nàng ngồi trên giường nghỉ ngơi thì bên ngoài có tiếng động khe khẽ, dường như là cung nữ hành lễ với ai đó.

“Miễn lễ. Quận chúa… sao rồi?” Là giọng một thiếu nữ, mang theo nhiều lo lắng và phiền muộn.

Phượng Nghi nhận ra giọng nói này, bèn vén rèm nhìn ra. Qua cánh cửa khép hờ, nàng có thể thấy vạt váy hồng phấn quen thuộc.

“Ngũ tỷ đấy à?”

Nghe tiếng động, người bên ngoài hơi giật mình. Rồi cánh cửa bị đẩy ra, Khánh An hơi mất tự nhiên xuất hiện với một khay gì đó.

“Ta… ta nghe nói đã tìm thấy muội nên đến xem…”

Giọng nói của nàng ấy như lạc đi, vô cùng ngại ngùng khó xử. Phượng Nghi đứng lên đi đến bên bàn, cho nha hoàn lui xuống.

“Đêm qua tỷ không bị thương chứ?”

“Ta không sao.” Khánh An đặt khay thức ăn xuống. Bấy giờ nàng mới nhìn rõ ấy là một tô yến sào chưng đường. “Làm cho muội, ăn cho mau khỏe.”

“Là tỷ tự làm sao?” Nàng mỉm cười, nhìn cách bày trí có phần vụng về này, không thể nào là ngự trù trong cung làm được, ngược lại có phần giống mấy món mà lần trước Khánh An đưa đến phủ.

“Ta… rãnh rỗi nên chuẩn bị. Muội mau ăn đi cho nóng, để nguội khó ăn.”

“Được, đa tạ tỷ.” Nàng mỉm cười, thoải mái ăn trong ánh nhìn kích động của Khánh An. Mấy lần nàng ấy mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng đều không thành lời được.

Ăn được vài muỗng, nàng bèn hỏi: “Ngũ tỷ có việc gì muốn nói sao?”

“Ta… ta… có việc gì chứ… Chỉ là… ờ… muội… bị thương nặng không?” Khánh An ho khan, quay mặt sang nơi khác.

“Ta không sao, chỉ trầy xước ngoài da thôi.”

“Thế là chuyện lớn rồi! Thiếu nữ quan trọng ngoại hình, lỡ có sẹo thì sao? Không được! Ta phải bảo người gửi thuốc trị sẹo đến!”

Nàng mỉm cười, bỗng hỏi: “Tỷ quan tâm ta sao?”

Chỉ một câu hỏi bâng quơ nhưng lại khiến Khánh An cứng người, nàng ấy cứng nhắc quay đi: “Ta… ta không… Ta còn có việc bận, muội ăn rồi nghỉ ngơi đi…”

Nói xong, Khánh An liền vén váy chạy đi. Khi chạy đến bên bậu cửa, nàng ấy dừng lại, cất lời: “Cái đó… đa tạ muội… xin lỗi vì trước đây đã có thái độ không hay.”

Nói rồi, bóng dáng áo hồng liền biến mất, chạy trối chết như bị ma đuổi. Phượng Nghi nhìn theo, mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng cũng có chút ấm áp.

Cánh tay trái bỗng hơi nóng lên, chiếc vòng lại tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá nên nàng ít chú ý đến nó, không rõ từ lúc nào mà những đóa hoa đã hé mở dần, dù chưa có đóa hoa nào bung nở hoàn toàn.

Cùng với đó, một phần ma lực của nàng cũng được quay về.

Vậy là đã học được chút gì đó rồi sao? Nhưng ở đâu? Từ khi nào?

Sau khi chạy khỏi tẩm cung, Khánh An mới bình tĩnh lại. Nàng ấy nhớ đến đêm qua lúc Phượng Nghi cứu mình, thậm chí tình huống còn nguy hiểm hơn lúc được Mặc Duy cứu gấp trăm lần. Trái tim nàng ấy cũng treo lơ lửng, mang theo sự lo lắng và cảm kích khôn cùng đối với Phượng Nghi.

Bây giờ nghĩ lại, hóa ra việc cứu công chúa hôm đó của Mặc Duy cũng không lãng mạn đến thế. Có lẽ phụ hoàng và mẫu phi nói đúng, cảm kích ơn cứu mạng không đồng nghĩa với yêu thích ai đó.

“Công chúa, người chậm thôi ạ.” Cung nữ hầu hạ Khánh An vội vàng đuổi theo.

“Đại tư linh đang ở đâu?”

“Dạ? Công chúa muốn tìm đại tư linh sao ạ? Nhưng nương nương đã dặn…”

“Ta chỉ muốn tìm hắn hỏi rõ vài việc thôi.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết. Nếu phụ hoàng và mẫu phi trách tội ta sẽ nhận.”

“Dạ… Nô tỳ nghe nói các đại nhân đều đang được trị thương ở Thái y viện.”

Khánh An liền đến thái y viện tìm người. Mặc Duy cũng bị thương không ít, băng bó vài vòng quanh tay. Hắn đưa hai chiếc răng đêm qua cho các Thái y, hỏi xem có nhận ra loại độc nào không, dù khả năng ấy khá thấp. Xong việc, hắn ra hiên đứng chờ.

“Đại tư linh.” Khánh An tới, Mặc Duy có hơi ngạc nhiên.

“Công chúa vạn phúc kim an.” Hắn hành lễ.

“Miễn lễ. Các ngươi lui xuống một chút.” Khánh An ra lệnh cho cung nữ. Bọn họ lấm lét nhìn nhau, có phần không dám.

“Ta nói lui xuống!” Khánh An mất kiên nhẫn nhắc lại, các cung nữ đành im lặng lui ra xa.

Nhất thời xung quanh chỉ còn lại hai người, Mặc Duy không biết phải làm sao, bèn nói: “Công chúa có gì muốn hỏi thần sao?”

“Đại nhân… có phải là có ý với quận chúa Ngọc Dương rồi không?” Khánh An nhìn thẳng vào mắt hắn, ngữ khí kiên định.

Câu hỏi bất ngờ khiến Mặc Duy sửng sốt, má cũng nóng ran. Thích Phượng Nghi sao?

Hắn không rõ, cũng không dám nghĩ. Hắn biết trong lòng mình rõ ràng có một vị trí đặc biệt dành cho nàng, khiến hắn vô thức để ý nàng hơn, quan tâm nàng hơn, lo lắng cho an nguy của nàng, cũng muốn nhìn thấu con người nàng.

Hắn thích trêu chọc nàng, thích nhìn những thay đổi nhỏ nhất của nàng, cũng thích ở gần nàng.

Nhưng để gọi đó là yêu, hắn không dám.

“Thần không hiểu ý của công chúa. Thần và quận chúa trong sạch. Mong công chúa đừng làm khó người.” Mặc Duy siết chặt nắm tay, hơi thở rối loạn.

Khánh An bắt được sự thay đổi đó của hắn, mỉm cười nhẹ nhõm: “Đại nhân sợ ta làm khó muội ấy ư?”

“Thần không dám. Chỉ là thanh danh quận chúa cao quý, thần không thể…”

“Đại nhân rất lo lắng cho muội ấy.” Khánh An khẳng định chắc nịch, càng khiến Mặc Duy lúng túng. “Vậy nên, ta nói đúng rồi?”

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px