Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Hắn đưa hai chiếc răng cho nàng xem, sau đó lấy ra một lọ thuốc bột, rắc lên miệng vết thương. Bột vừa tiếp xúc với vết thương đã tạo thành tiếng xèo xèo ghê rợn, cùng với đó là thứ khói xám đen bay lên.

“Có dấu hiệu tốt rồi.” Mặc Duy lấy chiếc khăn tay sạch ra, chườm sơ lên vết thương. Phượng Nghi khẽ kéo áo lại, nhìn hắn mà không nói lời nào.

“Đêm nay e là không ra khỏi rừng được, hay là quận chúa nghỉ ngơi một lúc đi, chờ trời sáng chúng ta hồi kinh.”

Nàng nhìn hắn, mang theo tia dò xét khó giấu, cũng tiện tay kéo áo chặt thêm một chút. Mặc Duy thấy thế thì cười khổ: “Thần biết mình có lỗi, không dám mong quận chúa bỏ qua. Nhưng tình thế trước mắt không khác được, người cứ nghỉ ngơi trước, chờ về kinh rồi tính sổ thần cũng chưa muộn. Thần thề sẽ không hành xử như thế nữa.”

Hắn đã nói chân thành đến thế, vậy nàng cũng không tiện nghi ngờ nữa. Phượng Nghi xoay lưng vào vách đá, nhắm mắt dưỡng thần.

Mặc Duy chăm chú nhìn nàng, sau đó cởi áo ngoài đắp lên cho nàng, còn mình thì đi ra phía xa xa, cũng nhắm mắt tịnh dưỡng. Thôi thì lúc này nên tránh nàng xa xa một chút, để nàng cảm thấy an toàn.

-

Phượng Nghi có cảm giác giấc ngủ này của mình rất sâu, sâu đến mức nàng còn tưởng đó là hiện thực.

Khắp nơi đèn đuốc sáng rực, trang trí bằng màu đỏ rực rỡ, sự náo nhiệt lan truyền qua từng tiếng nói cười.

Là một đám cưới, một đám cưới rất lớn!

Phượng Nghi đi dọc trong hành cung vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, giống như Minh Ngọc viện nhưng không gian xung quanh rõ ràng là tẩm cung của nàng ở Ma giới. Hai khung cảnh ấy dường như đang chồng lấp vào nhau.

Nàng có thể nhìn thấy những tư tế hầu hạ ở U Minh điện đang che miệng nói cười, sau đó Cẩm Lan xuất hiện, phát quà cưới cho họ rồi xua tay đuổi đi. Bản thân Cẩm Lan cũng lén che miệng cười, nhìn về phía một căn phòng rồi vui vẻ đi về hướng khác.

Căn phòng ấy lớn nhất, cũng sáng nhất, bên ngoài dán hai chữ Hỉ thật to, còn treo đèn lồng và nhiều thứ trang trí khác. Nàng xuyên qua cánh cửa, tiến vào trong phòng. Cảnh tượng khó tin đập vào mắt.

Trong mộng, rèm đỏ lay động, thiếu nữ nằm trên giường vừa giống nàng, lại vừa không giống. Nàng ấy có nét gì đó kiều mị hơn nàng, quyến rũ hơn nàng, vừa nhìn đã khiến người ta như bị hút mất hồn. Mà trên giường không chỉ có mình nàng, còn có… Mặc Duy?!?

Khung cảnh khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hai người cơ thể trần trụi, đang quấn quýt lấy nhau trên giường. Gương mặt thiếu nữ ửng đỏ, mồ hôi thấm ướt cả trán. Tay nàng bị một dải lụa đỏ cột lại, không có sức phản kháng. Trong khi đó, cơ thể cường tráng của Mặc Duy ở trên người nàng, ra sức cắn mút.

Thật… quá đáng!

Khung cảnh này, âm thanh này như một cú đánh mạnh mẽ vào tâm trí Phượng Nghi, khiến nàng như chôn chân tại chỗ. Đây… đây là cái gì? Sao một khuê nữ như nàng lại mơ thấy những cảnh trụy lạc này?

Còn có… sao lại là Mặc Duy?

Phượng Nghi cảm thấy mặt mình nóng bừng, máu từ đâu dồn hết lên mặt, cả người căng cứng, lại không sao bước tới ngăn hai người kia làm chuyện xấu hổ.

“Ta sao lại… ở đó?” Nàng sững sờ, nghi ngờ có phải mình bị trúng độc làm cho ngớ ngẩn rồi không.

Hai người trên giường không nhìn thấy nàng, vẫn tiếp tục cuộc vui riêng. ‘Phượng Nghi’ kia đỏ mặt, liên tục bảo người kia: “Đủ rồi… Chàng dừng lại cho ta…”

“Ngoan, một chút nữa thôi.” Người kia trầm giọng dỗ dành. Giọng nói ấy trầm hơn hẳn mọi khi, khiến nàng cảm thấy sống lưng hơi rờn rợn.

“Ta không làm nữa… Mặc Duy! Chàng dừng lại cho ta.” Nàng nỉ non kêu lên.

Thật kỳ lạ! Hai người xưng hô như thế từ lúc nào?

Mặc Duy vuốt tóc nàng, bỗng nói:

“Lúc trước nàng gọi ta thế nào? Bây giờ gọi lại, ta tha cho nàng.”

“A… gọi… gọi thế nào?”

“Lúc ở Đại Yên, nàng gọi ta thế nào? Hửm? Quận chúa?”

“A… đại nhân… đại nhân… ngài dừng lại đi…”

‘Phượng Nghi’ kia vẫn nỉ non xin tha, nàng nhìn mà nóng cả mặt. Cách xưng hô này mới quen thuộc, khiến nàng nhớ đến hắn, lại càng khó chấp nhận hình ảnh này.

“Thần đây, quận chúa ngoan. Để thần hầu hạ người.” Mặc Duy cúi đầu hôn, lại tiếp tục triền miên quấn quýt.

“Lừa đảo! Đồ lừa đảo!”

“Ừm… thần là đồ lừa đảo… vậy quận chúa phạt thần thế nào?”

Phượng Nghi thật sự không thể nào nhìn tiếp nữa, nàng quay lưng đi, mặt đỏ như nhỏ máu. Rèm lụa bay phấp phới theo ý xuân, những tiếng gọi quận chúa và đại nhân vụn vặt cứ như trò chơi chốn phòng the của đôi tình nhân. Nàng muốn trốn, bèn quay đầu bỏ chạy.

Nhưng vừa chạy vài bước bỗng nhìn thấy tấm gương. Qua tấm gương đó, nàng thấy được người trên giường vậy mà lại có… tai và đuôi?

Chiếc đuôi lớn màu trắng bạc đầy lông đang quấn lấy người nàng, hơn nữa, nó còn mọc ra từ người Mặc Duy?

Phượng Nghi kinh ngạc quay đầu lại, nhưng cảnh vật xung quanh liền trở nên vặn vẹo. Nàng chao đảo, hơi ngã xuống, cảm giác đầu óc trống rỗng xen lẫn với sự bất an. Cảnh vật thay đổi, khung cảnh vui vẻ của hỉ sự biến mất, thay vào đó là mùi máu tanh và khói lửa.

Đây là đâu?
Nàng đứng dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Một chốn cao cao với mây trời, vốn nên thanh bình lại đang chìm trong biển lửa. Những cột đình đài đổ sập, những đám cháy nồng mùi yêu khí.

Có tiếng hô hoán và tiếng cười ranh mãnh.

“Bỏ cuộc đi! Bọn chúng đã chọn từ bỏ ngươi để bảo vệ bản thân rồi! Hehe… Tiên tộc tự nhận mình cao quý, rốt cuộc cũng chỉ có thể mà thôi!” Có một giọng nam rất đáng sợ vang lên, ồ ồ lại the thé, mang theo dao găm trong từng lời nói.

“Ngươi đừng nghĩ mình đã thắng! Chàng nhất định sẽ đến!” Lần này là một giọng nữ.

Theo hướng âm thanh phát ra, nàng nhìn đến bên phải. Trên một cái cột trụ cao, có một người phụ nữ đang bị trói.

“Người đó… sao lại…” Nàng nhìn đến ngẩng cả người, nước mắt không biết từ đâu dâng sâu trong hốc mắt.

Mái tóc dài với đuôi tóc hơi ngả đỏ, mắt phượng môi hồng, dù trong tình thế khốn cùng vẫn toát lên vẻ đẹp kiêu sa quyền quý. Trang phục trên người mang nhiều nét của ma tộc, lại thêm đôi mắt giống hệt nàng đó…

“Mẫu hậu…” Nàng nghẹn ngào thốt lên. Không rõ đây là gì, nhưng lần đầu nàng được nhìn thấy mẫu hậu rõ ràng đến vậy. Cảm xúc không biết từ đâu tới lấn át tất cả, khiến mọi thứ xung quanh như chìm vào tĩnh lặng.

“Ta dù có chết, cũng không khiến chàng bị liên lụy! U Tịch, ngươi vĩnh viễn không bao giờ có được thứ mà ngươi muốn!” Người phụ nữ hét lên, sau đó từ trong người bà, một con phượng hoàng lửa tung cánh bay lên.

Người đang quyên sinh, quyên sinh một cách vô cùng dứt khoát. Nhìn cơ thể ấy dần tan biến vào hư vô, Phượng Nghi lấy hết sức mà chạy về phía đó. Nhưng cuối cùng bàn tay nàng chỉ có thể với vào hư không.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, dường như người phụ nữ ấy đã nhìn thấy nàng. Trong đôi mắt vốn đầy lửa hận lại ánh lên vẻ ngạc nhiên và yêu thương vô vàn, chỉ kịp gọi vài tiếng: “Con ngoan…” rồi tan biến vĩnh viễn.

“Không!!!!!” Nàng hét lên, bàn tay vồ vào hư không chạm đến những mất mát trống rỗng đã bị đè nén hàng trăm năm.

Phượng Nghi bàng hoàng tỉnh dậy, gương mặt ướt đẫm vì nước mắt. Nàng khóc rồi?

Đưa tay lau nước mắt, cảm giác trống rỗng cùng nỗi đau xé lòng vẫn còn vương lại khiến nàng thất thần. Vừa rồi là gì? Sao lại mơ thấy như vậy?

Nàng chưa bao giờ gặp lại mẫu hậu trong mơ, sư phụ nói ấy là do linh hồn của người đã tan biến vĩnh viễn, không thể xuất hiện nữa. Vậy vừa rồi là gì? Kẻ đã bắt mẫu hậu là ai?

Liệu đó có phải chỉ là giấc mơ không?

Nàng đứng dậy, tấm áo của Mặc Duy đắp lên đêm qua rơi xuống. Nàng nhìn nó, bỗng chốc nhận ra hắn đang không có ở đây.

Người đâu rồi?

Nàng đứng dậy muốn đi tìm, nhưng chân còn tê nên hơi nghiêng ngã, phải chống vào vách đá. Đúng lúc ấy, Mặc Duy bước vào.

“Quận chúa tỉnh rồi sao? Cẩn thận!” Hắn bước nhanh tới, đỡ lấy nàng.

Nhìn gương mặt hắn, nàng lại nhớ đến giấc mơ đầu tiên. Cảm giác ngại ngùng dâng lên như muốn nướng chín cả người, nàng hơi lách ra.

“Đa tạ đại…” Bây giờ muốn nói hai chữ đại nhân ra miệng cũng thật khó. Nàng mím môi, cố gắng ổn định trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực.

“Quận chúa thấy đỡ hơn chưa? Thần sợ người tỉnh dậy sẽ khát, nên ra ngoài tìm nước.” Hắn lấy ra một túi nước, đưa cho nàng. “May mà gần đây có con suối nhỏ.”

Nàng nhìn hắn, cả người hắn mang theo hơi lạnh. Cả tay áo lẫn đầu tóc đều còn nước nhỏ xuống, không lẽ trong lúc lấy nước bị ngã xuống sông?

“Bên ngoài thế nào?” Nàng nhận nước, khẽ hỏi.

“Đã sáng rồi, bầy dơi không ở gần đây, bây giờ có thể lập tức về kinh.”

“Ừm…” Nàng không khỏi băn khoăn về hai giấc mơ, rốt cuộc cũng hỏi: “Trong những nạn nhân bị dơi tấn công, có ai mơ thấy chuyện gì kì lạ không?”

Mặc Duy hơi ngẩng ra, sau đó vành tai hắn bỗng nhiên hơi đỏ lên. Hắn ho nhẹ, né tránh ánh nhìn tò mò của nàng mà chỉ vào một bên trong hang đá.

“Quận chúa có thấy hai con bướm kia không?”

Nàng nhìn theo hướng tay hắn, quả thật bắt gặp một gặp bướm vô cùng đẹp mắt. Một con cánh trắng, một con cánh đen, kích thước rất lớn, hoa văn cũng kỳ lạ, chưa từng gặp bao giờ.

“Chúng là… điệp yêu?” Còn có điệp yêu đẹp đến thế này ư?

Nàng vươn tay muốn chạm thử, lại bị hắn ngăn lại. Ngay khi cánh tay chạm vào nhau, cả hai liền lập tức giật mình rụt tay lại. Mặc Duy giải thích:

“Chúng là Mộng Tương yêu và Hồi Khứ yêu, là một cặp yêu thú thượng cổ. Năng lực của chúng có hơi khác những con điệp yêu bình thường. Mộng Tương yêu cho ta thấy tương lại, còn Hồi Khứ yêu chiếu lại cảnh quá khứ.”

Phượng Nghi ngẩn người, nói vậy, không lẽ vừa rồi thật sự chính là… mẫu hậu?

Nàng vừa chứng kiến cái chết của mẫu hậu ư?

Nàng thất thần, còn Mặc Duy vẫn giải thích: “Mộng Tương và Hồi Khứ là một đôi luôn đi cùng nhau, đêm qua chúng ta xâm nhập hang ổ của chúng nên bị chúng chơi một vố.”

Phượng Nghi không đáp, tâm trí vẫn còn bị giấc mơ vừa rồi quấy nhiễu. Vậy mẫu hậu nàng tử trận là do U Tịch ép sao? Không! Lúc đó hắn đã nói gì nhỉ? Hắn đã nói những kẻ kia đã từ bỏ người để bảo vệ bản thân.

Những kẻ kia là ai?

Nàng chìm vào hoang mang tột độ, mãi đến lúc Mặc Duy lay người vài cái mới choàng tỉnh. Hắn nói: “Chúng ta nên hồi kinh thôi, chắc bệ hạ đang rất lo lắng.”

“Ừm…”

“Quận chúa có ổn không? Hay để thần cõng người…”

Mặc Duy cứ nói mãi, cách xưng hô ấy khiến nàng nhớ về giấc mơ đầu tiên. Mặt hơi đỏ lên, nàng không tin mình và hắn có thể làm chuyện hoang đường đó, nhất định là do bị độc nên suy nghĩ không tỉnh táo rồi.

Nhưng cứ hễ nghe hắn gọi quận chúa, nàng lại thấy ngại ngùng. Cuối cùng, nàng bèn cất lời: “Sau này đừng gọi ta là quận chúa nữa, cứ gọi là Phượng Nghi đi.”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px