Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Trước cái xác con dơi đã bị chém đôi, Minh Trị đế không khỏi giật mình. Ông nhìn bóng lưng cô cháu gái đã xa cách nhìn năm, dù nhìn mãi cũng không tìm thấy điểm nào giống với người em gái mình yêu thương.

“Á!” Lệ tần sợ hãi hét lên khiến Minh Trị đế choàng tỉnh. Ông ôm Lệ tần vào lòng, sau đó tiếp tục rút lên xa giá.

“Đa tạ quận chúa đã ứng cứu.” Mặc Duy vừa đánh vừa nói. Hai người đứng giáp lưng với nhau, mở đường máu cho Minh Trị đế rút lui.

“Giờ không phải lúc nói lời khách sáo.” Nàng đáp, từng lưỡi kiếm vẫn vung ra thật mạnh mẽ.

Đám dơi yêu này kì thật không quá mạnh, chỉ là chúng quá đông, hơn nữa lại vô cùng mưu mẹo, luôn chờ lúc người ta sơ hở mà cắn. Ngặt nỗi chúng mang theo độc tính khó chữa, bị cắn trúng hoặc là khó lòng sống sót, hoặc là cơ thể cũng suy tàn nhanh chóng.

Được lệnh Mặc Duy sắp xếp từ trước, các Linh sứ đã giăng một trận bùa lớn, lúc này mới kích hoặt được, tạm thời khống chế lũ dơi trong một cái lưới trời khổng lồ. Nhân cơ hội ấy, họ sơ tán quý nhân lên xe ngựa, được các tướng quân hộ giá hồi cung ngay lập tức.

Đáng tiếc tấm lưới không vây được hết lũ dơi tinh. Nhác thấy Minh Trị đế đã an toàn lên xa giá, chúng liền chuyển hướng tấn công những quý nữ.

Nhã Uyên vốn có cơ hội chạy trốn, nhưng vừa là nghĩa vụ của một Thái tử phi, vừa là tình người, nàng ấy không trốn ngay mà ở lại hỗ trợ mọi người lên xe ngựa. Tấm áo choàng lông thú quý giá lúc này lại được lấy ra làm khiên, vung tới vung lui để xua đuổi đám yêu quái.

“Nhã Uyên! Đằng sau!” Nàng kêu lên. Nhã Uyên liền xoay người, vung chiếc áo nặng trịch làm bầy dơi bị quật ngã. Nhưng chúng kéo đến càng lúc càng đông, hẳn nhiên đã nhắm nàng ấy là con mồi.

Phượng Nghi cắn răng, chạy vội về phía ấy. Thái tử đâu? Hắn ta đâu rồi? Sao không bảo vệ nàng ấy?

Khi nàng đưa mắt nhìn quanh mới bắt gặp Thái tử Thiên Khải đang đỡ Giai Mộng lên xe ngựa. Hắn ta cũng thấy Nhã Uyên gặp nguy hiểm, tức tốc chạy sang. Nhưng lúc này một bầy dơi lại bay về phía đó.

Thiên Khải chần chừ vài giây, rồi quay đầu lại ứng chiến bảo vệ chiếc xe ngựa của Lý gia. Ở bên kia, Nhã Uyên cũng nhìn thấy cảnh ấy thì sững sờ đến mức quên cả chạy trốn.

“Lên xe đi! Chỗ này đã có ta lo.” Nàng đã tới kịp, một tay kéo nàng ấy lên xe ngựa, tay kia vung kiếm chém lũ dơi. Xác dơi rụng đầy cả đất. Nhưng lạ ở chỗ hễ đám này chết là lại có đám khác bay tới, cứ cái đà này thì bao nhiêu nhân lực cũng không đủ.

“Phượng Nghi…” Nhã Uyên gọi khẽ, nhưng nàng đã quay đi.

Phu xe được lệnh, lập tức quay đầu đánh xe một mạch về kinh thành, không nán lại chút nào.

Cơ bản là đã sơ tán được hầu hết, chỉ còn vài người do đứng gần bờ vực quá nên chưa lên xe được, phải ở lại cố thủ. Không hiểu sao trong đám người ấy lại có cả Khánh An.

“Bên này!” Nàng kéo tay Khánh An, mở đường về phía những chiếc xe ngựa còn sót lại. Mặc Duy và Kỳ Trung bọc hậu phía sau, máu tươi nhuốm đỏ cả quan phục.

Ngay lúc tưởng như đã lên xe an toàn, một bầy dơi bỗng từ đâu bay tới. Khánh An hoảng sợ hét lên, nép vào người Phượng Nghi. Nàng cũng xoay người sang đỡ, vì thế bị cắn một cái trên vai trái.

“Tsk…” Nàng tặc lưỡi, hít khẽ một hơi. Khánh An thấy thế càng thêm hoảng sợ, nói năng lắp bắp: “Không sao chứ? Muội… muội không sao chứ? Đừng làm ta sợ…”

“Không sao, tỷ hồi cung trước đi.” Nàng đẩy Khánh An lên xe, sau đó ra lệnh cho phu xe khởi hành.

Xe ngựa đi xa, vẫn còn tiếng Khánh An vọng lại: “Muội phải về ngay đó!”

Nhưng với tình thế này thì e là còn khó. Bầy dơi cứ kéo tới liên tục, nhằm về hướng nàng mà tấn công. Có lẽ vì nữ quyến đã sơ tán gần hết, hơn nữa nàng còn đang bị thương, mùi máu tanh thoang thoảng thu hút bọn chúng.

Nếu cứ ở đây, e là sẽ khiến chúng kéo đến đông hơn. Phải làm sao đây?

Phượng Nghi nhìn quanh, nơi này chỉ còn lại những người của Trấn yêu ti nhưng đều đã mệt lả. Ma lực của nàng lại đang bị phong ấn, có lẽ chỉ còn cách trốn đi trước.

Nghĩ là làm, nàng lách người, lao vào khu rừng rậm ngay cạnh bờ vực. Vừa chạy, nàng vừa cầm máu, lại dùng ma lực tạo ra những phân thân khác nhau chạy về phía các hướng.

Quả nhiên nàng vừa chạy đi, bầy dơi liền đuổi theo. Chúng bị những phân tân của nàng dụ đi các hướng khác nhau. Lại tận dụng địa hình rậm rạp, nàng nhanh chóng lẩn trốn.

Không biết có kháng được độc không nữa. Nàng nấp sau một thân cây lớn, liếc nhìn đàn dơi đang lùng sục phía xa. Dơi có thị lực kém, nếu nấp kỹ và không phát ra âm thanh thì có thể sẽ thoát được.

Quả nhiên, sau một lúc lùng sục mà không thấy, chúng liền bay về hướng khác. Phượng Nghi hơi nghiêng người nhìn, cũng may yêu lực của chúng còn yếu, vẫn chưa hóa hình thành người được.

Sột soạt.

Lúc này phía sau bỗng có tiếng động, nàng cảnh giác nâng kiếm lên.

“Quận chúa, là thần.” Mặc Duy xuất hiện phía sau bụi cây, cả người đầy máu và những vết xước do cây rừng gây ra. Trông hắn đầy vẻ mệt mỏi, hơi thở cũng hỗn loạn hơn bình thường.

“Suỵt!” Bầy dơi bay đi chưa xe, nghe tiếng động liền quay lại. Nàng vội đặt tay lên miệng hắn, ra dấu im lặng.

Bàn tay hơi lạnh ấy khiến Mặc Duy bình tĩnh hơn, hắn ra hiệu cho nàng đi theo mình. Men qua mấy bụi cây, họ tìm thấy một hang động nhỏ, bên trong còn có cái ổ rơm cũ kĩ, có vẻ từng là nơi ấp trứng của loài thú nào đó.

“Lúc nãy khi chạy theo người thần tìm thấy nơi này. Bọn chúng sẽ lùng sục trong rừng cả đêm, nên trước tiên hãy nghỉ lại ở đây đi.” Mặc Duy đặt một đạo bùa bảo vệ và cách âm bên ngoài hang động, ở thân cây phía xa xa còn có thêm một đạo bùa cảnh báo nữa.

“Sao đại nhân tìm được ta?” Nàng dựa vào thành động, hỏi. Lúc nãy nàng thả ra nhiều phân thân như vậy, sao hắn biết chính xác nàng ở đây?

Không, hắn có biết đến những phân thân kia không? Đó là một thứ thuật pháp mà không phải đạo sĩ nào cũng làm được.

“Thần đoán thôi.” Mặc Duy đáp. “Thấy người tách lẻ, thần biết người muốn dụ chúng đi nên đuổi theo, may mà không mất dấu.”

Phượng Nghi không đáp, vậy là hắn biết được những phân thân kia nhưng không hỏi đến. Thuật phân thân là một trong những bí thuật của Ma tộc, những phân thân có đặc điểm chẳng khác gì nguyên chủ, vậy mà hắn không bị lừa đi, cũng xem như là may mắn.

“Quận chúa bị thương rồi.” Hắn buông kiếm, lại gần nàng. Một lá bùa lửa có thể thắp sáng hang động tối tăm này.

“Đừng thắp lửa, sẽ bị chúng phát hiện.” Nàng vội ngăn lại.

“Quận chúa đừng lo, bên ngoài có nhiều tán cây rậm rạp, không dễ gì phát hiện đâu. Người bị chúng cắn trúng ở đâu? Hiện tại cảm thấy thế nào?”

Nàng thở phào một hơi, đáp: “Trên vai, cũng không có gì đáng ngại.”

“Không ổn rồi!” Mặc Duy kéo nàng sang một bên. Nhìn vào đôi mắt lo lắng đó khiến nàng có hơi chột dạ.

“Sao… sao thế?”

“Đám dơi này tu luyện thành tinh, mang nhiều chướng khí. Có nhiều nạn nhân bị chúng cắn trúng đều…” Nói đến đây, Mặc Duy không nói tiếp nữa. Hắn mím môi, rồi bỗng tiến tới, xoay lưng nàng về phía mình rồi giật phăng áo giao lĩnh của nàng ra.

“Quận chúa, mạo phạm rồi.”

“Khoan đã! Đại nhân làm gì vậy?”

Nàng hoảng hốt giữ chặt áo lại, lần đầu trong đời bị người ta khi dễ thế này. Mặc Duy không ngừng lại, vẫn ngoan cố kéo áo nàng xuống.

Áo giao lĩnh màu đỏ nhạt rơi xuống, để lộ lớp áo trong màu trắng ngà và hai đốm đỏ chói mắt. Hắn nhíu mày, kéo bên áo ấy xuống.

Lớp vải phất phơ rơi xuống, bờ vai thon thả của thiếu nữ chỉ còn sót lại sợi yếm đào. Rõ ràng là chỉ lộ một bên vai, vậy mà lại mang nét quyến rũ hút hồn người.

Đáng tiếc Mặc Duy lại không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp ấy. Hắn xem xét kỹ vết thương đã khô máu, đánh giá tình hình.

“Vết thương đã kết vảy, tạm thời chưa có dấu hiệu trúng độc.”

“Đại nhân muốn xem xét thì cứ nói, việc gì phải hành sự lỗ mãng như vậy.” Mặt nàng đỏ bừng, hơi thở cũng phập phồng vì tức giận. Thật quá đáng! Ai cho hắn cái gan kéo áo nàng! Có phải chán sống rồi không?

“Quận chúa thứ tội. Chỉ là… Vẫn chưa biết chúng gây chết người bằng cách nào, nên cần xem xét rõ ràng.”

“Hừ… vậy đã xem được chưa?” Nàng giữ tay trước ngực, tránh để áo xống rơi xuống làm tình cảnh thêm ngại ngùng.

Mặc Duy nhìn nàng, thiếu nữ quay lưng về phía hắn, y phục xộc xệch với gương mặt giận dỗi đỏ ửng, trông mới mê người làm sao. Hắn mãi nhìn đến mức quên cả đáp lời.

“Đại nhân! Ta đang nói chuyện với ngài đấy.”

“À… quận chúa thứ lỗi. Ngoài mặt thì không thấy vết tím tái thường gặp khi trúng độc, nhưng bên trong thì chưa rõ lắm.” Mặc Duy đáp. “Quận chúa thấy trong người thế nào?”

“Có hơi ê ẩm. Phải rồi, ta cứ cảm thấy nơi vết thương có gì đó găm vào. Giống như… xóc dầm?”

Bắt được trọng điểm, ánh mắt hắn như lóe lên. “Để thần xem thử, được không?”

Nàng thở hắt ra, bĩu môi: “Sao lúc nãy không thấy đại nhân hỏi như vậy?”

Biết mình đuối lý, Mặc Duy đành im lặng. Phượng Nghi cũng không làm khó hắn, nàng xoay lưng lại, vén áo và tóc ra phía trước, để vết thương trên vai hiện lên rõ ràng.

Mặc Duy cẩn thận lại gần, lau sạch tay rồi chạm vào vết thương. Bàn tay thô ráp khi chạm vào bờ vai mịn màng của thiếu nữ không khỏi khiến cả hai rùng mình, như một luồng điện chạy dọc sống lưng. Vành tai Phượng Nghi nóng như phát sốt mà không rõ vì sao.

“Quận chúa… cố chịu chút nhé?” Mặc Duy hơi trầm giọng. Hắn cố ép mình không nhìn lung tung, chỉ tập trung vào vết thương.

Hai vết cắn tròn ghim sâu hoắm, bên trong máu thịt hơi lẫn vào nhau. Hắn dùng tay ép miệng vết thương mấy lần, cẩn thận quan sát.

“Ư… đau…” Nàng nhíu mày, khẽ rít qua kẽ răng.

“Quận chúa cố chịu một lát, sắp xong rồi.” Hắn trấn an nàng, tay lại vô thức nhẹ đi một chút.

Sau một hồi vật vã, cuối cùng cũng lấy ra được từ trong miệng vết thương hai cái đầu răng bé như mũi kim. Trong cái răng đó có chứa yêu khí nồng đậm.

“Là thứ này mang theo độc tố.”

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px