Chương 32: Hạ màn
Đoàn phu nhân và quý nữ rầm rộ rời khỏi sảnh tiệc, Khánh An cũng thấp thỏm theo sau. Vừa rời khỏi sảnh đã bắt gặp Nhã Uyên quay lại với gương mặt lo lắng.
“Sao vậy?”
“Thần vừa gặp nha đầu kia, Phượng Nghi vẫn chưa về Minh Ngọc viện.”
“Vậy Đại tư linh thì sao? Có tìm được không?”
Nhã Uyên rầu rĩ lắc đầu. Nàng ấy đã đi khắp nơi có thể đi, cũng hỏi vài người, nhưng không ai thấy Đại tư linh ở đâu cả.
“Bây giờ phải làm sao đây?”
Đương lúc hai người vẫn lo lắng, cố gắng kéo dài thời gian thì ở bên kia, Mặc Duy cùng nàng ở trong một góc khuất, lặng lẽ theo dõi bọn họ.
“Thần khá bất ngờ vì người không dùng chiêu gậy ông đập lưng ông.” Mặc Duy nói.
“Dù thế nào cũng là thân nữ tử, hà tất phải khiến nàng ta vào bước đường cùng. Không lẽ trong mắt đại nhân ta độc ác đến thế ư?”
“Thần không có ý đó.” Hắn cười cười. “Chỉ là thần từng nghĩ người là một người quyết tuyệt, một là một hai là hai, có sao xử vậy.”
Lần này Phượng Nghi không đáp. Thật ra hắn đã nói đúng. Trước đây, công chúa Phượng Nghi của ma tộc quả thật chính là người như vậy. Nàng chưa bao giờ cân nhắc đến những chuyện khác, chỉ chăm chăm theo luật mà làm.
Nhưng cũng không rõ từ lúc nào, nàng bắt đầu cân nhắc thiệt hơn, cân nhắc mối quan hệ và những thứ khác xung quanh sự thật. Có lẽ là vì nhân gian quá phức tạp chăng?
“Dù sao cũng là cô nương trong phủ ta, để xảy ra chuyện cũng không hay.”
“Nếu vậy, người định làm sao buộc tội cô ta?”
“Tạm thời chưa cần thiết.” Thuốc thật sự được Hoài Thu bôi ở trong tay, sau đó nhân lúc rót rượu mới bôi lên miệng ly. Vì thế nàng ta mới dám ngang nhiên rót rượu trước mắt mọi người. Sau lại, nàng chê rượu lạnh, nàng ta nhận bình rượu mới cũng bôi lên miệng bình rồi mới rót cho nàng.
Hoặc cũng có thể là nghiền nhỏ rồi giấu trong móng tay, nhân lúc mời rượu thì rắc vào. Như vậy có thể dễ dàng xử lí sạch sẽ, lại còn có nhân chứng, sẽ không dễ gì buộc tội nàng ta.
“Ta còn cần mẹ con nàng ta.”
Quan trọng là hai mẹ con này xử lí hạ nhân rất sạch sẽ, luôn nắm được điểm yếu khiến họ phải ngậm miệng tuyệt đối. Nàng còn cần điều tra kĩ cái chết của Trưởng công chúa và Hựu Dương, tạm thời phải để bọn họ sống mới có sơ hở.
Mà ở phía bên kia, Khánh An bắt đầu tìm cớ kéo chậm bước chân những người khác. Nàng ấp vờ ngáp ngắn dài, nói: “Đây là khu nào vậy, sao trông không giống nơi để dẫn khách đến chút nào. Chán quá đi.”
Hoài Thu cười trừ, nói: “Quả thật chỉ là chút chuyện trong nhà, hay là công chúa về sảnh nghỉ ngơi thêm đi ạ.”
“Đâu được, Phượng Nghi là em họ của ta, chuyện trong nhà con bé cũng là chuyện của ta, ta phải đi xem thử.”
Hoài Thu mím môi, không rõ là Khánh An có cố tình nói ra những lời sỉ nhục nàng ta như thế không hay chỉ là tiện miệng.
“Thưa cô hai, chính là bên đó.” Đứa gia nhân cúi thấp đầu, chỉ về phía một căn phòng ở dãy nhà phụ dành cho gia nhân. Nó thưa: “Lúc nãy nô tỳ nhìn thấy có mấy tên chăn ngựa chạy vào đó, sau đó trong đó có những âm thanh rất tục tĩu.”
Xung quanh lập tức rộ lên những tiếng ồn ào.
“Đây là hoang dâm giữa ban ngày ban mặt sao?”
“Tận mấy người cơ á?”
“Lại còn ngay ngày giỗ của chủ mà dám làm ra loại chuyện này! Loại gia nhân đó phải dìm lồng heo mới được!”
“Sao lại thế được! Có phải em nghe nhầm rồi không?” Hoài Thu che miệng thốt lên.
“Em chắc chắn mình không nghe nhầm!” Đứa gia nhân khẳng định chắc nịch. “Trong đó rõ ràng có tiếng nam nữ đang làm chuyện xấu hổ. Cô hai nhất định phải xử lý họ.”
“Nhưng quận chúa không có ở đây…” Hoài Thu ra vẻ sốt ruột.
“Không có quận chúa thì có bọn ta làm chủ cho con. Đâu thể cứ để gia nhân trèo lên đầu lên cổ mình được!” Hầu phu nhân nghiêm nghị lên tiếng. Đám đông cũng nhao nhao lên phụ họa.
“Đúng vậy! Gia nhân làm ra chuyện này phải bán quách đi!”
“Khách khứa còn đầy ở tiền sảnh, sao dám làm ra loại chuyện này chứ?”
“Đi! Chúng ta đi! Xem thử xem là ai ở trong đó!”
Đám đông hùng hổ kéo đến gian phòng. Ở bên kia, Phượng Nghi và Mặc Duy cũng bám sát theo sau.
“Ở đây khuất quá, ta không nhìn rõ.” Nàng nói.
“Hay để thần đưa người đến chỗ dễ nhìn hơn?”
“Ở đâu?”
Mặc Duy không trả lời, chỉ nói: “Mạo phạm rồi, mong người không để bụng.”
Sau đó hắn giữ eo nàng, nhẹ nhàng vài bước đã đưa cả hai lên nóc nhà, chạy trên mái ngói đến một góc nhìn rõ ràng hơn.
Khoảnh khắc ấy, gió thổi bay tóc nàng, ngước nhìn chỉ thấy sườn mặt hắn. Nàng đặt tay lên trước ngực hắn, vậy mà lại sờ phải một khối cứng cứng hình bán nguyệt. Không lẽ chính là…
Hắn luôn mang theo bên mình sao?
“Quận chúa nhìn đi, kịch hay đã đến hồi cao trào rồi.” Mặc Duy chỉ tay. Sợ nàng không cẩn thận bị ngã, hắn còn đặt hờ tay sau eo nàng.
Phượng Nghi để ý thấy, trong lòng bỗng thấy hơi kì lạ. Bàn tay hắn vốn to lớn thô ráp, vậy mà lúc này lại giống như lông vũ cọ nhẹ khiến nàng ngứa ngáy, cứ phải để tâm đến nó.
Đang lúc nàng muốn gỡ bàn tay hắn ra thì bên dưới lại vang lên những tiếng xôn xao, những tiếng “Trời ơi!” đầy kinh hãi.
“Đây là khăn tay của quận chúa mà!” Hoài Thu nhặt mảnh khăn lên, che miệng lại. “Lúc nãy người còn lau áo trong tiệc, sao bây giờ lại ở đây?”
Phượng Nghi khẽ nhíu mày, sờ sờ trong tay áo. Quả thật đã đánh rơi mất rồi.
“Có lẽ lúc người không để ý đã bị kẻ nào đó lấy đi.” Mặc Duy nói.
Lúc này, bên dưới là từng tiếng bàn tán xôn xao. Người ta đều nghĩ rằng nếu khăn tay ở đây, thì rất có thể người đang gian díu trong đó chính là nàng.
Hoài Thu lại tỏ vẻ người chị tốt, nhíu mày: “Không đâu… quận chúa không phải người như thế đâu.”
“Có phải hay không, cứ mở cửa ra rồi biết!” Hầu phu nhân mạnh miệng, vẻ mặt đắc ý vô cùng. Hẳn là bà ta rất hận nàng, muốn nhân dịp này sỉ vả nàng một trận.
Thế nhưng khi Hoài Thu đầy đắc ý mở cánh cửa ấy ra, thứ đợi nàng ta bên trong không phải là nàng đang bị ba tên chăn ngựa vây lấy làm trò đồi bại mà lại là một người phụ nữ đang nghỉ ngơi trên giường.
“Mẹ! Sao mẹ lại ở đây?” Hoài Thu sững sờ nhìn Kiều thị. Còn thị thì sao? Thị cũng ngỡ ngàng không kém.
“Không phải con…” Thị vốn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy đám đông phía sau thì liền im bặt. Không được, bây giờ mà nói ra thì lộ hết.
“Trời ơi! Sao Kiều thị lại ở đây?”
“Lúc nãy nha đầu kia nói trong này có tiếng ái muội mà. Còn thấy ba tên chăn ngựa nữa.”
“Không lẽ là hồng hạnh vượt tường?”
“Trời ơi! Phò mã có biết chuyện này không?”
“Thế mấy tên gian phu đâu rồi?”
Lời bàn tán càng lúc càng khó nghe, sắc mặt của vài người hết xanh rồi lại trắng, trông vô cùng đặc sắc. Lúc này Kiều thị không muốn hiểu cũng phải hiểu rằng bản thân đã bị gài vào tròng.
“Không, không phải như thế.” Thị vội thanh minh.
“Cái gì không phải? Còn chưa ai nói gì mà?” Khánh An lên tiếng, đầy ngang ngược. Dọa nàng ấy sợ hú hồn, hóa ra là không phải.
“Bẩm… bẩm công chúa… thiếp thân…” Kiều thị sợ đến mức quỳ sụp xuống, tìm kiếm Ninh Tự trong đám người đông đúc.
Sắc mặt của ông ta cũng không khá hơn là bao, thậm chí phải nói là vô cùng khó coi. Ông ta nghi ngờ nhìn Kiều thị, rồi lại hỏi Hoài Thu: “Chuyện này là thế nào? Con giải thích đi!”
“Sao lại thế này? Không thể nào! Con… con cũng không biết. Phải rồi, là nó!” Hoài Thu liền kéo đứa gia nhân lúc nãy ra, bắt nó quỳ xuống: “Là nó nói ở đây có người làm loạn nên con mới…”
“Phải rồi, lúc nãy nó nói ở đây có gian tình mà.”
“Ái chà, không lẽ là được tin, nên gian phu chạy mất rồi?”
“Ôi, tưởng đâu hóng được chuyện hay ho gì chứ.”
“Thế Kiều thị thật sự ở đây gian díu với đàn ông khác à?”
“Con gái tự dẫn người đến bắt gian mẹ mình sao? Thú vị thật đó.”
Tiếng xì xào ngày càng lớn, Hầu phu nhân - người lúc nãy còn hùng hổ lắm, giờ cũng ỉu xìu, chỉ hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống.
“Không phải đâu lão gia! Lão gia đừng nghe nó nói bậy!” Kiều thị hoảng hốt lao đến ôm lấy chân Ninh Tự. “Là nó! Nhất định là nó nói bậy vu oan cho chủ! Lão gia phải tin thiếp! Thiếp thật sự trong sạch mà.”
“Nếu bà trong sạch, vậy sao nó lại nghe thấy có người ở trong này dâm loạn?” Ninh Tự có vẻ rất tức giận, đá thị sang một bên.
Hoài Thu cũng hốt hoảng quỳ xuống, khóc nức nở: “Phụ thân! Người đừng đánh mẹ mà! Người cũng thấy đó, trong này ngoài mẹ đâu có ai!”
“Không có ai? Vậy nó nghe thấy tiếng gì? Tiếng ma à?” Ninh Tự gằn giọng, nhìn khắp phòng xem có còn bóng dáng kẻ khác không.
“Là mày! Mày muốn hại tao! Là ai đã sai khiến mày hả đồ tiện nhân!” Kiều thị lập tức quay sang đấm đá đứa gia nhân đó. Nó ôm mặt khóc rưng rức mà không dám lên tiếng.
“Đúng… đúng vậy! Phụ thân, là nó muốn hại mẹ thôi. Với lại lúc nãy bên ngoài có khăn tay… trong này phải là…” Hoài Thu cuống lên, ăn nói cũng lộn xộn.
Bây giờ phải làm sao đây? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Không phải vì để tránh nghi ngờ mà hôm nay Kiều thị đã xin được dưỡng bệnh ở Tây viện sao?
Hoài Thu xám mặt nhìn Hầu phu nhân để cầu cứu, nhưng đáp lại là ánh mắt lảng tránh của bà ta.
“Là ai cơ?” Lúc này, giọng nàng vang lên đã phá vỡ sự hỗn loạn. Đám đông lập tức im lặng, tản ra cho nàng vào trong. Nhã Uyên và Khánh An thấy nàng bình an vô sự đi cùng Mặc Duy mới thở phào nhẹ nhõm.
“Sao… sao có thể…” Hoài Thu sợ điếng người, chiếc khăn tang chứng trong tay bị vò nhăn nhúm hết.
“Cái gì có thể?” Nàng cười khẩy, hỏi lại. “Đây là khu nhà của gia nhân, sao mọi người lại tập trung đông đúc ở đây thế? Ta mới ra ngoài nghỉ ngơi một chút mà nhị tỷ tiếp khách thế này ư?”
“Không, không phải… rõ ràng khăn tay của quận chúa ở trước cửa… sao mẹ ta lại ở đây… không! Nhất định là có người muốn hãm hại mẹ ta! Là con tiện tỳ này muốn hãm hại mẹ ta!” Hoài Thu bò đến, tát thật mạnh vào mặt đứa gia nhân.
Nó ôm mặt khóc nức nở, nàng bèn hỏi: “Có chuyện gì, kể lại ta nghe?”