Chương 31: Đại nhân muốn xem vở kịch này kết màn thế nào?
CHƯƠNG 31
“Đại tư linh!” Công chúa Khánh An dường như rất kích động khi nhìn thấy hắn, lập tức đứng bật dậy. Hành động có phần quá trớn này khiến Mặc Duy cũng chững lại, hơi lúng túng không biết có nên tiến đến không.
Khánh An dường như cũng nhận ra chuyện gì, liền cúi gằm mặt, ngồi xuống bàn và lảng tránh.
Phượng Nghi cũng nhìn thấy hắn, nhưng vẫn thong thả uống hết ly rượu trong tay, sau đó mới mỉm cười: “Đại tư linh đại nhân gấp gáp vậy, có chuyện gì sao?”
“Chuyện…” Rượu đã uống, Mặc Duy cũng không biết nói sao cho phải. Cổ họng hắn nghẹn ứ, lại đối diện với tâm tình đang không tốt của Khánh An nên quyết định lui lại: “Chuyện là, thần có vật cần đưa cho quận chúa, nhưng lúc nãy quên mất.”
“Không sao, chút nữa đưa cũng được.”
Mặc Duy còn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi: “Thần ra ngoài trước, khi nào quận chúa rãnh rỗi hãy đến tìm thần.”
Hắn đi rồi, Khánh An cũng dường như cũng không còn tâm trạng gì nữa. Ngọc Nhi vẫn đầy vẻ lo lắng trong khi Viễn Khanh - người bị kéo tới đây không vì lí do gì cũng đang vô cùng hoang mang.
“Ngọc Nhi có vẻ mệt rồi, hay là về phòng nghỉ ngơi đi. Gia nhân đều đi lấy đồ hết rồi, hay là nhờ Viễn Khanh đưa muội ấy về giúp nhé.” Hoài Thu cất tiếng. Ánh mắt Ngọc Nhi nhìn nàng ta đầy vẻ ngỡ ngàng.
“Được.” Viễn Khanh nhận lời, dìu Ngọc Nhi ra khỏi sảnh. Nhưng nàng ấy không muốn, cứ ngoái lại nhìn nàng, muốn nói mà không dám nói.
Hoài Thu chăm chăm nhìn nàng ấy, trong mắt đầy ý cảnh cáo. Ngọc Nhi cúi gằm mặt, đi theo Viễn Khanh rời khỏi sảnh.
Phượng Nghi từ đầu tới cuối vẫn giữ im lặng, coi như nàng cũng hiểu ra bọn họ đang làm gì rồi. Món ăn ban đầu Hoài Thu gắp cho nàng thực chất chỉ là một món ăn bình thường, được gắp từ đĩa trên bàn ngay trước mắt mọi người, để chứng minh rằng nàng ta không liên quan. Sau đó, nàng ta sẽ kiếm cớ làm rơi bát đũa của nàng. May cho nàng ta là Cẩm Lan không hiểu được ý nghĩ sâu xa đó, đã giúp nàng ta đỡ được một bước.
Sau đó, thuốc được bôi trên đôi đũa mà Ngọc Nhi mang tới. Có điều…
Nàng mỉm cười, tiếp tục vừa ăn vừa trò chuyện với Nhã Uyên. Nàng ấy khẽ nghiêng đầu hỏi nàng: “Không có vấn đề gì chứ?”
“Không sao, ta lo được.” Nàng đáp.
Ước chừng một khắc sau, lúc thấy Hoài Thu đã có vẻ nôn nóng và vài gia nhân từ đâu lại gần, nàng bèn đứng dậy: “Ta thấy hơi không thoải mái, các vị cứ tự nhiên, ta sẽ quay lại ngay.”
“Để quận chúa rời đi một mình thì nguy hiểm quá. Ngươi, mau dìu quận chúa đi nghỉ đi.”
“Ở trong phủ thì có gì nguy hiểm?” Nàng nhìn nàng ta, bật cười.
“À… lỡ đâu… quận chúa say rồi đi đứng không vững… cứ để gia nhân đi theo cho chắc.” Hoài Thu đáp.
Xung quanh hơi lặng đi, không rõ có ai cất tiếng thì thầm: “Hình như, quận vương cũng là vì say rượu ngã nên mới…”
“Suỵt! Im miệng! Muốn chết à?” Có người chen vào ngay.
“A! Tiểu nữ không cố ý, quận chúa đừng để bụng.” Hoài Thu vội che miệng nhận lỗi.
“Nhị tỷ có lòng, vậy cứ theo ý tỷ đi.” Nàng đáp, để gia nhân dẫn mình đi.
Khánh An ngồi cạnh đã bình tĩnh hơn, khều nhẹ Nhã Uyên, hỏi: “Sao nhìn cô lo lắng vậy?”
“Chuyện đó… chỉ mong là thần nghĩ nhiều thôi.”
“Có cần gọi nha đầu hầu hạ muội ấy tới không?”
“Giờ gọi thì e là không kịp, cũng không biết ở đâu để gọi nữa.”
Hai người mang theo sự lo lắng đó, nhìn theo hướng nàng đi.
Về phía Phượng Nghi, nàng thong thả đi trước trong khi đứa gia nhân theo sau sát rạt. Khi nàng định rẽ hướng về Minh Ngọc viện, nó lên tiếng: “Thưa quận chúa, do nhà bếp không đủ chỗ nên đường đó đã dùng để đặt đồ rồi, hay là người đi đường bên này đi ạ.”
“Được.” Nàng đáp. Phía Bắc viện này tương đối hẻo lánh, có một khu biệt lập dành riêng cho người ở. Khi đi ngang đó, đứa gia nhân bỗng ôm bụng: “Quận… quận chúa… nô tỳ đau bụng quá, có thể… có thể chờ nô tỳ một chút không?”
Nàng nhìn nó, diễn không đạt chút nào nhưng vẫn gật đầu: “Được, đi đi.”
Nó liền lủi đi mất. Nó vừa khuất bóng, phía sau nàng liền có tiếng bước chân. Nhịp bước loạn, không chỉ có một người.
Ngay lúc một cánh tay vươn ra từ sau bức tường, nàng liền bắt lấy, bẻ gập nó lại. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, kèm theo đó là một người đàn ông ngã nhào xuống đất.
Nhìn y phục này rõ ràng là gia nô trong phủ.
“Bắt lấy ả! Ả dính thuốc rồi, không chống cự được đâu!” Gã ôm tay, gào lên với hai tên nữa đứng sau lưng. Hai tên kia sau một thoáng sợ hãi cũng lấy can đảm lao lên với nụ cười đê tiện.
“Chỉ cần làm nhục ả, vừa có tiền, vừa có cơ hội lấy được quận chúa. Quá ngon!”
Nhưng bọn nó còn chưa kịp chạm vào nàng thì đã bị đánh ngã hết. Mặc Duy xuất hiện ngay lúc đó, chỉ vài chiêu đã khiến bọn nó phải nằm sõng soài, bất tỉnh. Hắn hành động quá nhanh, tốc độ đó khiến nàng kinh ngạc đến ngẩn người.
Một con người có thể có được tốc độ nhanh như thú săn mồi thế này ư?
“Quận chúa, người không sao chứ?” Hắn hoảng hốt quay về phía nàng, giữ hai bên vai nàng khẽ lay. Thấy nàng thất thần, hắn càng thêm cuống quýt, tay chân huơ lên loạn xạ: “Người sao thế? Có phải đã… thần đã cảnh báo rồi mà, sao lại uống chứ? Đều tại thần đến trễ…”
Hắn lay khiến nàng hơi chóng mặt, đưa tay đỡ trán. Mặc Duy thấy thế càng cuống, đưa tay sờ trán và cổ nàng: “Không quá nóng, có lẽ vẫn còn kịp. Người cố gắng chút.”
Nhìn dáng vẻ này của hắn, nàng chợt nhớ đến những lần hắn trêu mình, nổi hứng muốn trêu chọc: “Ta thấy khó chịu quá…”
Giọng nàng mềm đi, có lẽ do đã uống không ít rượu. Mặc Duy luống cuống đỡ nàng, để nàng tựa vào lòng mình. Phượng Nghi nằm im, lắng nghe tiếng tim đập loạn của hắn. Có vẻ là đang rất lo lắng.
Mặc Duy mò trong tay áo lấy ra một lọ thuốc trắng. Hắn cẩn thận kê đến bên miệng nàng, dỗ dành: “Quận chúa uống thứ này sẽ thấy đỡ hơn.”
Nàng khẽ cựa mình, lắc đầu: “Không uống.”
“Nếu không uống thì biết phải làm sao? Người đừng bướng nữa. Nghe thần lần này thôi.” Mặc Duy gần như nài nỉ. Vành tay hắn đã đỏ bừng vì người trong lòng cứ cọ quậy lung tung.
“Đây là thuốc gì? Ta không uống đâu.” Nàng đáp.
“Là dược Minh Tâm, uống vào sẽ kiềm chế một phần dược tính của Thôi Tình.” Hắn cứ kê vào môi nàng, lúc giằng co làm một ít dược văng lên. Vị hơi đắng khiến nàng nhíu mày, chẳng buồn trêu chọc hắn nữa.
“Được rồi, đại nhân đừng cuống nữa, ta không sao.” Nàng đứng thẳng dậy, dùng tay áo lau khóe môi. Không rõ là thứ gì mà lại đắng đến vậy.
“Thật sự không sao chứ?” Hắn vẫn đưa lọ dược về phía nàng. “Quận chúa đừng sợ đắng, chỉ một chút thôi.”
“Ta thật sự không sao, chỉ muốn chọc đại nhân chút thôi.” Nàng né sang một bên.
“Thật không?” Hắn thử kiểm tra mạch của nàng, vẫn đập đều đặn, thậm chí còn hơi chậm một cách bất thường.
“Mạch tượng của quận chúa sao lại…”
“Không trúng dược là được, đúng không?” Nàng lại lách người né đi. Nhìn ba tên gia nhân nằm gục dưới đất, nàng nói: “Hình như không giống những gì đại nhân nghe ngóng được cho lắm.”
“Thần cũng không rõ, có vẻ người đứng sau còn ác hơn thần nghĩ.”
Nàng không đáp, bỗng cũng hiểu được vì sao Hoài Thu lại gọi Viễn Khanh đến, và cả vẻ mặt ngỡ ngàng của Ngọc Nhi khi đó. Hóa ra nàng ta không chỉ tính kế nàng, mà còn tính kế cả người của phe mình.
“Nàng ta muốn mượn cơ hội này để hủy hoại ta một cách triệt để.” Để nàng đến cả cơ hội gả vào hầu phủ cũng không còn nữa. Bị phát hiện qua lại với nhiều nam nô cùng lúc thế này, cho dù Minh Trị đế có yêu thương nàng đến đâu cũng không làm gì được.
“Vậy quận chúa định thế nào?”
Nàng không đáp ngay, chỉ hỏi lại: “Đại nhân muốn xem vở kịch này kết màn thế nào?”
Ở phía bên kia, Hoài Thu vẫn giữ vẻ bình tĩnh đoan trang. Khi Viễn Khanh quay lại, nàng ta còn cười nói vốn chỉ muốn gọi hắn sang để nói chuyện với quận chúa, mong người bớt giận, nhưng quận chúa đã đi nghỉ rồi. Viễn Khanh cũng không quan tâm lắm, bèn quay bàn.
Bình An hầu phu nhân cũng tới, quan tâm hỏi han: “Cũng đến lúc nên về rồi, ta muốn chào quận chúa một tiếng, không biết quận chúa đâu rồi?”
“Phu nhân có lòng rồi, nhưng quận chúa hơi mệt nên lúc nãy đã về Minh Ngọc viện nghỉ ngơi rồi, phải không?” Hoài Thu quay lại hỏi đứa gia nhân lúc nãy.
Nó thưa: “Lúc nãy đến dãy nhà Bắc viện thì quận chúa kêu nô tỳ quay lại sảnh, người tự về Minh Ngọc viện được.”
“Con nha đầu này! Sao không đưa quận chúa về tận nơi? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?” Hoài Thu tức giận mắng.
“Cô hai bớt giận, do… do quận chúa cứ đuổi nô tỳ đi nên…”
“Thôi thôi, có gì đâu mà phải nóng. Nếu không gặp được, vậy đành nhờ con gửi lời tới quận chúa hộ ta.” Hầu phu nhân mỉm cười hiền từ.
Một màn diễn người tung kẻ hứng này thoạt nhìn cứ ngỡ bình thường, nhưng lại khiến cho nghi ngờ trong lòng Nhã Uyên tăng vọt. Tới Khánh An - một cô công chúa vô ưu vô lo cũng cảm thấy không ổn.
Khánh An khều Nhã Uyên, hỏi nhỏ: “Hai người này bị làm sao vậy? Là cố tình nói cho chúng ta nghe đúng không?”
“Hình như là vậy.”
“Muội ấy ổn không?”
“Thần không rõ.”
“Hay là cô đi tìm thử đi. Chỗ này để ta lo.”
“Có ổn không ạ?”
“Ta cũng không chắc. Hay là cô đi tìm đại tư linh đi, chắc ngài ấy có cách.”
Nhã Uyên lắng nghe, gật đầu rồi rời khỏi bàn. Bên kia vẫn đang nhập vai diễn vẻ hiền từ nên không để ý lắm.
Nhã Uyên vừa đi chưa xa thì một đứa gia nhân hớt hải chạy vào, nói nhỏ gì đó vào tai Hoài Thu. Tức thì, mặt nàng ta biến sắc, đập bàn quát lớn: “To gan lớn mật! Đương lúc giỗ đại ca mà có kẻ dám làm càng vậy ư?”
“Có chuyện gì vậy?” Nghe tiếng, mấy bàn xung quanh liền nhao nhao lên.
Vẻ mặt Hoài Thu lại như cũ, cười trừ: “Đã quấy rầy quý vị rồi. Chỉ là chút chuyện riêng trong phủ thôi, tiểu nữ sẽ đi xử lý ngay.”
“Hình như không phải chuyện nhỏ, mỗi mình con đi thì có xử lí được không?” Hầu phu nhân cũng hùa theo. “Nếu đã không có quận chúa ở đây, vậy để ta đi cùng con, xem thử có chuyện gì.”