Chương 29: Gió đêm ngọt ngào
Vạt áo trắng bạc bay theo cơn gió thu mang theo chút se lạnh thổi vào phòng. Nàng hơi khép vạt áo giao lĩnh lại, ngước nhìn người bên ngoài. Trông hắn không giống có thiện chí sẽ giải thích lắm nên nàng chỉ đành cất lời trước:
“Nửa đêm rồi, đại nhân đến tận khuê phòng ta thì có vẻ không hợp lễ lắm?”
Trời khá lạnh nhưng trên trán Mặc Duy lại lấm tấm mồ hôi, có vẻ việc trốn vào đây mà không bị đội thị vệ phát hiện cũng không dễ dàng gì. Hắn cười: “Quả thật là không hợp lễ. Quận chúa sẽ không gọi người tới bắt thần chứ?”
Nàng bĩu môi, vờ như muốn đóng sập cửa sổ lại. Mặc Duy hơi hoảng, liền giữ cánh cửa lại. Khoảng cách giữa hai người lập tức được kéo gần, gần đến mức nàng có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của hắn và nhìn thấy bên áo trống trải.
Phải rồi, chiếc áo này chính là chiếc hắn mặc vào hôm hai người gặp nhau ở chợ Quỷ. Khi ấy nàng không nhận chiếc mặt nạ, hắn liền tháo ngọc bội trang trí treo lên mặt nạ cho nàng. Chiếc mặt nạ đó nàng cũng không nhớ đã cất ở đâu rồi nữa.
Nghĩ lại, mẫu áo này vốn được thiết kế một móc vải để đeo ngọc bội, giờ không có thì trông thật kỳ cục.
“Được rồi, đại nhân có việc gì thì nói nhanh đi, cẩn thận lát nữa đội thị vệ phát hiện thì phiền phức.” Nàng buông tay, xoay người vào phòng rót cho hắn một tách trà nóng.
Nhận trà, Mặc Duy vân vê một lúc rồi mới uống. Hắn bảo: “Quận chúa cũng nhẫn tâm thật đấy.”
“Chứ không lẽ đại nhân còn muốn vào phòng ta ngồi sao?”
“Được rồi, thần không đùa nữa. Thần đến là để nhắn nhủ người dịp giỗ sắp tới phải cẩn thận.”
“Tại sao? Giỗ ngay trong phủ ta mà.” Tuy đã đoán được ít nhiều nguy hiểm trong ngày này, nhưng nàng không nghĩ hắn biết, lại còn đến đây cảnh báo nàng.
“Ta không chắc quận chúa có tin ta không, nhưng hôm nay, ta bắt gặp cô chị cùng cha khác mẹ của người đang bàn chuyện xấu.” Lần này, vẻ mặt của hắn nghiêm túc hẳn.
“Ý đại nhân là Hoài Thu?” Nàng híp mắt.
“Hôm nay thần có việc đến Hư Mộng thì bắt gặp cậu hai của phủ Bình An hầu mang theo cái chân chưa lành đi cùng cô ta. Hai người vào đó hỏi mua dược Thôi Tình.”
“Là thứ gì? Thuốc tình sao?” Nàng hỏi.
“Là… một loại xuân dược của người Triều, dược tính cực kì mạnh, một khi đã dính phải thì không có cách giải thứ hai.”
Khóe mắt nàng giật giật, cảm thấy chưa bao giờ nghe chuyện nào hoang đường đến thế: “Giữa ban ngày ban mặt, bọn họ một nam một nữ, đi mua thứ dược đó làm gì? Không sợ mất hết mặt mũi sao? Còn nữa, không phải Hoài Thu muốn gả cho thế tử nhà họ sao?”
Mặc Duy bỗng nhiên im lặng, nhìn nàng mà không nói gì, vẻ mặt vô cùng bất lực xen lẫn ngỡ ngàng.
“Sao vậy? Ta nói sai gì à?”
“Họ không phải mua để dùng, mà là mua để hại người.” Mặc Duy thở dài. “Thần có nghe ngóng được từ lũ yêu vật, nhà họ Trần không cam tâm vì bị người từ chối, nên muốn dùng dược đó, để người và thế tử gạo nấu thành cơm. Đến lúc đó, người không chỉ phải chấp nhận gả, mà có thể còn phải để Hoài Thu theo cùng làm bình thê.”
Lang chạ trước ngày cưới, hơn nữa còn là với người mình đã từ chối thì không còn gì mất mặt hơn. Đến lúc đó, cuộc sống của nàng ở phủ Bình An hầu chắc chắn không dễ dàng gì.
“Vậy đại nhân thừa nhận lũ yêu vật ở phủ Bình An hầu không phải là vô tình nhỉ?”
“Cái đó đâu phải cái người cần quan tâm…” Vẻ mặt Mặc Duy như thể trên đời này không còn gì luyến tiếc nữa. Hắn không hiểu rốt cuộc là nàng đang chọc hắn, hay thật sự không hiểu mối hiểm họa khôn lường này.
“Không chọc ngài nữa.” Nàng thản nhiên đáp. “Đại nhân có biết họ định bỏ thuốc vào đâu không?”
“Cái đó thần vẫn chưa biết, chỉ biết Viễn Đông đã giao nhiệm vụ này cho cô hai và cô năm. Quận chúa nhất định phải cẩn thận.”
Nàng gật đầu, nhưng cái gật đầu ấy càng khiến Mặc Duy thêm lo lắng. Bởi lẽ trông nàng quá thản nhiên, không có chút lo lắng hay cảm giác sẽ có phòng bị nào.
“Quận chúa, thần không đùa đâu. Chuyện này thật sự rất nguy hiểm. Dược Thôi Tình đó được điều chế từ hương liệu của Yêu tộc, dù là người hay yêu cũng đều không chống đỡ được. Nếu lỡ có gì xảy ra thì cho dù có là bệ hạ cũng khó chống lưng cho người.”
“Ta biết mà.” Nhưng nàng quả thật không lo lắng chút nào. Bởi lẽ nàng là quả trứng thần được nuôi dưỡng bằng máu rồng suốt mấy trăm năm, có thể nói là bách độc bất xâm. Mấy loại độc đó, dù có làm hại được tất cả sinh linh cũng không thể làm hại được nàng.
“Nhìn người không giống như đã biết.” Mặc Duy vẫn nhíu mày.
Nàng bỗng cảm thấy hôm nay hắn lo lắng quá đỗi, bèn trêu: “Vậy lỡ như ta sơ hở gặp chuyện, đại nhân có giúp ta không?”
“Thần…” Không hiểu nghĩ đến chuyện gì, mặt hắn đột nhiên đỏ bừng lên, nói năng cũng lắp bắp. “Quận chúa… chuyện đó… không nói đùa được đâu…”
“Ta chỉ hỏi ngài có giúp không thôi mà.” Nàng nhún vai.
“Thần… sẽ… sẽ giúp…” Giọng hắn nhỏ dần, mặt cũng cúi gằm xuống. Phượng Nghi không tài nào hiểu nổi hôm nay hắn bị gì. Đường đường là Đại tư linh, lên tiếng làm chứng rằng bắt quả tang họ đi mua dược là có người tin ngay thôi mà?
Một cơn gió lạnh thổi qua, Mặc Duy hơi rùng mình, còn hắt hơi một tiếng. Nhìn hắn có vẻ khốn đốn, rốt cuộc nàng vẫn hơi xiêu lòng.
“Đại nhân chờ một lát.”
Nói xong, nàng quay vào phòng, lục mấy ngăn tủ mới tìm được một chiếc áo choàng màu đen, rộng rãi, kiểu dáng cũng trung tính. Lúc ấy, nàng mới để ý đến hai mảnh ngọc bội trong tay và hình ảnh chiếc áo đơn bạc lúc nãy.
Dường như Mặc Duy rất thích đeo ngọc bội cùng với áo, thôi thì thêm một cái này chắc hắn cũng chẳng để ý. Dù sao nàng cũng không nghĩ ra món nào hợp với hắn.
Vậy nên nàng cầm lấy mảnh ngọc bội khắc hình Linh xà, gia cố thêm một tầng pháp lực ẩn, đặt lên trên tấm áo choàng rồi đưa cho Mặc Duy.
“Đêm rất lạnh, đại nhân đừng để bị cảm.”
Thấy chiếc áo, Mặc Duy không khỏi sững người. Hắn nhận áo, trong lòng dâng lên nhiều loại cảm xúc khó tả, vừa bâng khuâng vừa nôn nao lạ kì.
“Đa tạ quận chúa, mảnh ngọc bội này là…”
“Quà đáp lễ của ta, sẵn hôm nay tặng cho đại nhân, xem như đáp lại mảnh ngọc đại nhân từng gắn vào mặt nạ.”
“Quận chúa vẫn nhớ à…” Ánh mắt hắn dịu đi, tay nâng niu mảnh ngọc bội. Cách một khung cửa sổ, hai người cứ thế im lặng không nói gì.
Bỗng, lúc ấy cánh cửa phòng bật mở, Cẩm Lan cầm đèn đi vào, nhỏ giọng: “Quận chúa, em nghe có tiếng động nên… Đại tư linh đại nhân?”
Thấy người đứng đó, Cẩm Lan suýt thì la lên, may mà kịp giữ miệng lại. Tiếng động này cũng khiến hai người bên khung cửa giật mình.
“Cẩm Lan, em sang đây làm gì?” Nàng hỏi mà không nhận ra câu ấy nghe như đang chột dạ.
Cẩm Lan tủm tỉm cười, gò má cũng hồng hồng, lại gần nàng: “Em nghe có tiếng động bên phòng người, sợ người nửa đêm thức giấc cần gì nên sang kiểm tra. Nhưng sao đại nhân lại ở đây? Bây giờ là nửa đêm, để người khác thấy thì không hay đâu ạ.”
Ánh mắt tò mò thích thú ấy khiến nàng rùng mình, đẩy nhẹ cô nàng, đáp: “Đại nhân mang đến tin quan trọng đấy, em đừng nói lung tung.”
“Vâng vâng, vậy sao đại nhân không chờ đến sáng mai mà lại trèo tường lúc giữa đêm thế này?”
Câu hỏi ấy khiến chính Mặc Duy cũng chột dạ. Lúc đến đây, hắn chỉ nghĩ nàng đang gặp nguy hiểm, phải đến báo càng sớm càng tốt. Nhưng buổi chiều trong cung gọi vào có việc, lúc ra đã chiều tối rồi. Hắn cũng dặn lòng để hôm sau, nhưng lại lo lắng quá không ngủ nổi, bèn nửa đêm chạy đến đây.
“Thần… mai mốt đều bận, sợ không gặp được quận chúa nên mới mạo muội đến đây giờ này.” Hắn chống chế, ánh mắt đảo đi. “Cũng xong việc rồi, thần xin phép đi trước.”
Đoạn, hắn cất ngọc bội vào ngực áo, khoác áo choàng lên. Dù rằng chiếc áo choàng ấy rộng với nàng, nhưng khi hắn mang lên lại ngắn cũn cỡn, trông vô cùng buồn cười. Mặc Duy không đợi nàng trả lời đã vội vàng chạy đi, lẩn vào trong màn đêm.
“Đại tư linh đại nhân hình như rất quan tâm quận chúa đó ạ.” Cẩm Lan nhìn theo, rồi đưa tay đóng kín khung cửa sổ lại.
“Em đó!” Phượng Nghi chọc nhẹ vào trán Cẩm Lan. “Đừng nghĩ linh tinh. Chẳng qua là vì việc này rất quan trọng thôi.”
“Việc gì thế ạ?” Cẩm Lan dìu nàng về giường, châm lại ấm trà nóng cho nàng.
Nàng kể lại sự việc cho nàng ấy nghe. Nghe xong, sắc mặt Cẩm Lan tái mét, hoàn toàn quên khuấy chuyện của Mặc Duy.
“Trời ơi! Sao bọn họ dám làm thế!”
“Họ đã làm đến vậy thì còn gì mà không dám nữa.” Nàng cười nhạt, dặn dò. “Hôm đó em cũng cẩn thận với đồ ăn thức uống, dặn Thị Huệ canh chừng xem bọn họ có xuống bếp không.”
Nàng nghĩ nếu để người vô tội bị liên lụy vì chuyện này thì cũng không hay chút nào.
“Dạ. Vậy quận chúa… người định thế nào? Không lẽ chúng ta cứ ngồi im chờ bọn họ ra tay sao?”
“Không cần sốt ruột. Trước mắt còn chưa biết bọn chúng ra tay vào đâu, đừng đánh rắn động cỏ.” Nàng đáp.
“Lần này người nhất định phải cho bọn họ một bài học! Không thể để họ cứ được nước lấn tới, giở trò với người hoài được.” Cẩm Lan tức lắm. “Hay là, người báo với bệ hạ đi ạ?”
“Báo với Hoàng cữu thì phải có chứng cứ, bọn họ chưa ra tay thì ta chưa chứng minh được. Dù Đại tư linh có lên tiếng thì hoàng cữu cũng không thể không nể mặt Bình An hầu gia.”
Nàng nhấp một ngụm trà, trong đầu đã lướt qua hàng trăm kế sách đối phó với những trò này. Liệu người ra tay sẽ là Hoài Thu, hay là Ngọc Nhi? Hoài Thu luôn muốn giữ gìn hình ảnh khuê nữ hiền lành đoan trang, ắt sẽ không muốn tự mình ra tay. Vậy khả năng cao nàng ta sẽ sai Ngọc Nhi làm.
Ninh Ngọc Nhi ấy à, đôi lúc trông cũng tội, chi bằng nhân cơ hội này xem thử nàng ta có còn cứu vãn được gì không.