Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhạc Thần

Chương 6: Phán Quyết Của Thần Khuyển (Phần 6)

- Thì chuyện Thần Trùng ban nãy chị nói đó?

- Em tin! Trả sách cho em!

Dương bèn đưa sách cho Khoa, nhưng khi Khoa vừa chạm tay vào sách thì Dương đã giật cuốn sách về phía mình, đưa lên cao và nói:

- Nhìn mặt em là thấy em không tin chị rồi!

- Em tin mà! – Khoa kêu lên. – Em phải nói sao chị mới tin em đây?

- Em nói gì?

- Em tin chị.

- Không, câu sau cơ?

Khoa im lặng, liếm mép mấy cái rồi nói:

- Em phải nói sao thì chị mới tin là em tin chị đây?

Dương nghe vậy thì bật cười nắc nẻ, kế đó quăng cuốn sách qua một bên, nhảy xuống phản, kéo tay Khoa rồi nói:

- Thôi giờ mình ra ngoài bày chơi trò chơi đi! Ở trong này đọc sách hoài chán thấy mồ! Với lại mẹ chị nói là đọc sách dưới đèn dầu như vậy dễ hư mắt lắm!

- Mình chơi cái chi đây chị? – Khoa hỏi.

- Mình chơi “Lục Chỉ Cầm Ma” đi!

Khoa nghe thấy cái bộ phim mà mình rất thích thì hai mắt liền sáng rỡ lên. Cậu vội hỏi lại:

- Chơi như thế nào vậy chị?

- Chị sẽ làm nữ chính Dương Tuyết Mai, Quang là em chị nên sẽ là Lữ Luân. Còn em thì… làm Liệt Hỏa Lão Tổ đi?

- Liệt Hỏa Lão Tổ? Là cái ông đầu hói tóc cam đó hả? Em không chịu đâu! Nhìn ổng gớm chết đi được.

- Vậy cho em làm Quỷ Thánh nha? Hay em muốn làm Đông Phương Bạch? Đông Phương Bạch là minh chủ võ lâm luôn đó, nhất em rồi còn gì?

Khoa lắc đầu xong lí nhí nói:

- Hay cho em làm… Hách Sát Thần Quân đi?

Dương ngớ người ra rồi che miệng, cười lớn:

- Hách Sát Thần Quân là nữ mà? Sao em lại muốn làm nữ chứ?

Khoa đáp ngây thơ:

- Cổ là nữ nhưng mà cổ đẹp, ai lại không thích chứ? Bộ chị không thích sao?

- Thôi đi ông ơi! – Dương kêu lên. – Mới mấy tuổi mà đã bê đê rồi. Bây giờ cho em làm Đông Phương Bạch nè, đừng ý kiến gì nữa! Ra ngoài chơi thôi!

Dương nói xong thì bèn nắm tay Khoa và kéo đi. Quang ở phía sau, lầm lũi đi theo và không nói gì.

Cả đám kéo nhau ra sân sau, tới chỗ nhà kho. Con Milu vừa trông thấy Khoa là đã nhảy ra sủa mấy tiếng. Khoa ré lên, muốn bỏ chạy nhưng Dương đã nắm chặt tay cậu. Khoa dùng dằng hất tay Dương ra, vừa quay người tính chạy thì đã đụng một cái “bốp” vào Quang. Cả hai đứa té lăn ra đất rồi cùng ôm đầu than đau và khóc ré cả lên.

Dương lo dỗ em trai nên bỏ mặc cho Khoa ngồi dưới đất và khóc lóc không thôi. Chợt Khoa thấy bên chân mình hơi âm ấm nên mới quẹt nước mắt nhìn xuống thì thấy con Milu đang liếm gót chân của cậu. Khoa bật cười rồi đưa tay ra, tính vuốt đầu con Milu nhưng nào ngờ con chó bèn há miệng cắn một cái “phập”.

Con chó đã cắn hụt. Nếu nó rướn cổ tới trước thêm năm phân thì có lẽ mấy ngón tay của Khoa đã đứt lìa rồi. Khoa thì đã nhanh chóng rút tay về, tim vẫn còn đập thình thịch. Khoa mặt mày tím ngắt, đứng dậy đi lùi vào trong nhà, nói là không muốn chơi nữa.

Nhưng lát sau từ ngoài sân lại vọng ra tiếng “thịch thịch” và Khoa vì tò mò nên đã ra ngoài đó xem coi có chuyện gì. Thế là Khoa thấy hai chị em Dương – Quang đang diễn lại cảnh trong phim “Lục Chỉ Cầm Ma”, đoạn mà Quỷ Thánh cùng đám đệ tử phục kích Dương Tuyết Mai lại vọng lâu. Quỷ Thánh dùng mưu cướp được Thiên Ma Cầm rồi dụ Dương Tuyết Mai vào trận pháp, sau đó Quỷ Thánh muốn thi triển Thiên Long Bát Âm nhưng nào ngờ bị Thiên Ma Cầm cự tuyệt. Quỷ Thánh cùng đồng bọn bị sức mạnh của chính Thiên Ma Cầm đả bại, đành phải cùng đồng bọn chạy trốn. Dương Tuyết Mai muốn đuổi theo nhưng lúc này Lữ Luân (do Quang thủ vai) đã bước ra từ trong bụi rậm gần đó và nói:

- Chị ơi, bây giờ chị em chúng ta gặp lại, chuyện ở trong giang hồ coi như bỏ qua hết đi.

Dương Tuyết Mai (do Dương thủ vai) bèn cau mày, đáp:

- Ngày hôm nay chị em chúng ta gặp nhau thì phải trả thù cho cha mẹ! Phải giết hết bọn chúng!

- Ngày hôm nay chị giết họ, sau này vợ con họ sẽ tìm chị để trả thù.

- Sai rồi! Là “con cháu của họ sẽ tìm chị để trả thù” mới đúng!

- Đâu, em nhớ là “vợ con” mà?

- Là “con cháu” chứ “vợ con” sao mà trả thù được chứ?

- Sao lại không hả chị? Mình coi phim nhiều thấy nữ hiệp đâu có thiếu đâu mà chị?

Cả hai đứa trẻ cãi qua cãi lại một hồi thì thấy Khoa đang lấm lét đứng từ trong nhà nhìn ra. Dương cười tủm tỉm, xong bèn ngoắc tay gọi lớn:

- Ra đây chơi với tụi chị đi Khoa! Cảnh tiếp theo là Đông Phương Bạch bị giết nè!

Khoa gật đầu rồi bước ra. Dương bắt đầu chỉ đạo Khoa phải diễn ra sao, đi đứng nói năng như thế nào mới ra được thần thái của Đông Phương Bạch. Quang còn chạy vào trong nhà lấy cây quạt giấy cho Khoa làm vũ khí, vì Đông Phương Bạch hay dùng quạt làm vũ khí. Sau khi phân bổ vai xong thì cả ba bắt đầu diễn như thật.

Ông nội ở trong buồng, nhìn ra cửa sổ thấy ba đứa cháu chơi đùa vui vẻ thì chỉ biết thở dài.

Ba đứa trẻ chơi tới tối mịt thì bị mẹ gọi vào nhà để đi ngủ. Lúc vào trong buồng, Khoa thấy cha mình đang nằm vắt chân chữ ngũ, tay để lên trán, cả người nồng nặc mùi rượu. Mẹ Khoa thấy vậy thì bèn cằn nhằn chồng mình mấy câu, xong thì bèn dắt Khoa ra cái phản ở phòng khách. Trên phản đã có giăng mùng và hai chị em Dương – Quang đang nằm cạnh nhau. Mẹ Khoa xin chị Hai cho Khoa nằm chung với hai chị em và được đồng ý.

Thế là tối đó ba chị em cùng ngủ chung một phản. Nhà tắt đèn tối thui không thấy gì nhưng không đứa nào chợp mắt được. Ngoài sân, con Milu chốc chốc lại sủa lên từng đợt. Tiếng sủa của con chó nghe thắm thiết đau thương làm sao, cứ như chó con mới xa mẹ lần đầu vậy. Dương nằm lăn lộn một hồi, tặc lưỡi liên tục. Sau đó cô bé quay qua nhìn hai em và nói:

- Con Milu đang tập dợt cho ngày mai đó!

- Tập dợt cái gì cơ? – Quang hỏi lại.

- Thì tập để mà cầu xin Thần Khuyển Đại Tướng Quân tha cho nhà mình đó!

Quang đột nhiên co rúm người lại, lắp bắp nói:

- Chị ơi, em sợ quá, lỡ ngày mai con Milu thất bại thì sao? Mình sẽ chết hả chị?

Dương bèn nhích người tới ôm chầm lấy Quang rồi nói:

- Không sao đâu, không có chuyện đó đâu! Chị sẽ bảo vệ em mà!

Rồi Dương rướn người lên nhìn Khoa, mỉm cười, nói:

- Khoa, em có sợ thì ôm thằng Quang đi! Quang đừng ngại mà cứ cho Khoa ôm đi nha!

Khoa nghe vậy thì đỏ mặt, bèn khoanh hai tay lại và nói:

- Em không sợ! Có gì đâu mà sợ chứ? Ai cần ôm chứ?

Nói xong Khoa bèn quay mặt đi, nắm chặt cái chăn và run lên bần bật.

Bên tai Khoa vẫn cứ văng vẳng tiếng chó sủa .

Một lúc sau hai mí mắt Khoa dần dà nặng trĩu, và rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Trời dần sáng. Một mùi thơm lừng bay vào mũi Khoa. Hai cánh mũi của cậu phồng lên, “khịt khịt” vài tiếng và cậu bèn hé mở mắt ra. Cậu thấy cảnh vật trước mắt mình vừa tối lại vừa sáng, vừa mờ ảo lại vừa thật rõ ràng. Cậu lăn người, thấy bên cạnh mình là hai cái gối cùng hai cái chăn trống không. Cậu chép miệng rồi từ từ nhắm mắt lại.

Bất ngờ bên tai cậu như có ai đó đang hét lên:

- Dậy đi! Dậy đi! Chết tới nơi rồi kìa!

Thế là Khoa bèn mở trừng mắt rồi bật người dậy. Ngay lập tức một cơn choáng váng xuất hiện khiến cậu thấy đầu đau như búa bổ. Cậu bóp bóp hai trán mình rồi nghe thấy giọng của Dương thốt lên:

- Ôi giời ơi bố ơi, sao bố lại làm thế? Chết rồi! Chết mất thôi!

Khoa vẫn tiếp tục dùng tay đấm vào thái dương, như muốn dừng cơn đau đầu lại. Mũi cậu lại vểnh lên khi ngửi thấy một mùi thơm lừng, tai cậu thì giật giật mấy cái và cậu lại nghe thấy cái giọng chí chóe của Dương cất lên:

- Bố ơi, sao bố lại làm thế? Sao bố lại giết con Milu cơ chứ?

Khoa nghe tới đây thì trợn mắt cả lên. Cậu nhanh chóng nhảy xuống phản, không kịp xỏ giày, chạy một hơi xuống bếp. Cậu vừa bước ra sân sau thì đã thấy dưới sân máu me be bét, nhìn qua phải thì thấy trong cái rổ màu hồng có một đống lòng ruột bóc mùi thúi um làm cậu muốn nôn mửa. Cậu bịt mũi, liếc mắt nhìn Dương rồi lại nhìn dượng Hai của mình. Trống ngực cậu đập thình thịch, trong lòng cậu thấy nôn nao khó chịu vô cùng.

Dượng Hai đang ngồi xổm dưới đất, quay lưng về phía cậu. Trước mặt dượng là một đống khói đang bốc lên. Mùi thịt nướng thơm lừng bay lượn trong không khí, chui vào mũi Khoa và khiến bụng cậu réo lên. Ông dượng nghe vậy thì bèn xoay người lại. Ngay lập tức Khoa thét lên một tiếng thảng thốt rồi bước lùi về sau. Gót chân của cậu vấp phải bậc thềm khiến cậu té xuống.

Cậu che miệng, cố gắng dằn từng âm thanh thổn thức như chực nhảy ra khỏi cổ họng cậu. Thế nhưng nước mắt của cậu đã bắt đầu trào ra từ khóe mắt.

Trên tay ông dượng cầm một thanh củi lớn và dài tới nửa mét. Thanh củi đó đang đâm xuyên qua cơ thể một con vật bốn chân, bị cắt đầu, cắt bàn chân, cắt đuôi và bị vặt hết cả lông.

- Khoa dậy rồi đó hả? – Dượng Hai nói với vẻ mặt hớn hở. – Ăn thịt cầy không, cậu để cho mày cái đùi này? Ngon lắm đó!

Khoa lắc đầu liên tục. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Cậu nấc lên từng tiếng:

- Con… con này là Milu ư? Dượng ơi… sao… sao dượng lại giết nó?

- Ui xời, nó sủa cả đêm, ầm ĩ không ai ngủ được, dượng bực lắm chứ. Sáng dượng vừa dậy tính đi mắng vốn thì thấy dượng Ba mày đã đánh chết con chó rồi. Dượng Ba tức quá mà. Dượng Ba tính ném xác nó đi nhưng mà dượng thấy như vậy phí lắm!

- Bố ơi, sao bố ác vậy? Nó là chó nuôi trong nhà mà?

- Con gì nuôi mà chẳng thịt? Lắm chuyện!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px