Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nhạc Thần

Chương 5: Phán Quyết Của Thần Khuyển (Phần 5)

- Ngày xưa lúc vua Gia Long phải bôn tẩu, ông ta có dẫn theo bên mình bốn con chó Phú Quốc, gồm hai con đực và hai con cái. Bốn con chó này theo ông ta xông pha, lập nhiều chiến công nơi trận mạc. Một lần Gia Long bị quân Tây Sơn lùng bắt rất khẩn thiết, bốn con chó đã liều mình hy sinh dụ quân Tây Sơn đi nơi khác, nhờ vậy mà Gia Long mới chạy thoát. Sau khi lên ngôi, Gia Long đã ban sắc phong cho bốn con chó này là “Cứu khổn phò nguy Tá quốc huân thần Thần khuyển đại tướng quân” và còn cho lập đền thờ tại Đảo Ngọc Phú Quốc, quê hương của chúng.  

Thần Trùng dừng lại, thè lưỡi ra liếm vết thương của mình mấy cái rồi lại nói:

- Miếu thờ Thần Khuyển Đại Tướng Quân nhang khói không ngừng suốt hơn hai trăm năm. Linh hồn của bốn con chó, do có sắc phong làm thần và được nhận hương quả của dân chúng ngày qua ngày nên cũng vì thế mà linh hồn cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Bốn con chó đã tự nghĩ rằng mình đã trở thành thần thực thụ và vì vậy mà chúng bèn ban phước giáng họa cho người dân. Đến khi nhà Nguyễn sụp đổ thì miếu thờ này cũng bị bỏ hoang. Bốn con chó vì ấm ức trong lòng, cộng thêm việc chúng luôn trung thành với nhà Nguyễn nên đã rời khỏi miếu và đi vào đất liền. Chúng quậy phá khắp nơi, chiêu nạp những linh hồn tử trận trong chiến tranh làm thành thuộc hạ của mình và bắt đầu càn quét nhân gian. Chúng có một phép thuật cướp được từ Tướng Dạ Xoa, gọi là Phép Ôn Dịch. Phép này là đem một loại bột rải lên mái nhà ai thì nhà đó sẽ bị ôn dịch chết sạch toàn bộ. Ta biết ngày mai Thần Khuyển Đại Tướng Quân sẽ đi qua xóm này và rải ôn dịch nên ta tới đây trước để xí chỗ, xin vài linh hồn về ăn đấy.

- Ai nói cho mi biết về việc làm của Thần Khuyển Đại Tướng Quân mà mi đi “xí chỗ” trước cơ chứ?

- Ta có tay trong là tay sai của Thần Khuyển.

- Vậy có cách nào né tránh được ôn dịch này không? Nếu ta kêu cả nhà đi lánh nạn vài hôm thì có được không?

Thần Trùng lắc đầu:

- Nếu ngươi mang cả nhà đi lánh nạn thì thứ bột Phép Ôn Dịch này sẽ đọng lại ở trên mái nhà và không hề tan biến đi. Khi các ngươi vừa về, vừa bước vào cửa là bột phép sẽ rơi xuống đầu các ngươi ngay. Nói chung là các ngươi không thể tránh được số kiếp đâu!

Ông nội nghe vậy thì mặt mày liền trắng bệch. Ông lắp bắp hỏi:

- Chẳng lẽ không còn cách nào sao?

Thần Trùng suy nghĩ chừng vài giây rồi “à” lên, nói:

- Nếu các ngươi bỏ xứ mà đi ngay bây giờ thì có thể tránh được tai kiếp này đấy!

- Bỏ xứ… tức là bỏ luôn căn nhà này sao?

- Tất nhiên. Vừa nãy ta đã nói còn gì, bột phép sẽ đọng trên mái nhà và chỉ khi có người vào nhà thì nó mới rớt xuống, ám lấy người đó và khiến người đó bị trúng ôn dịch. Vậy miễn là các ngươi ra đi trong đêm nay và vĩnh viễn không quay lại đây lần nào nữa thì các ngươi sẽ không bao giờ bị mắc ôn dịch đâu.

- Nhưng căn nhà này là nhà thờ tổ tiên nhiều đời của ta và còn chứa biết bao kỉ niệm thời thơ ấu của ta nữa, nói bỏ là bỏ thế nào?

- Ngươi đã chết rồi mà vẫn còn bám víu vào căn nhà sao?

- Thì sao chứ? – Ông nội cau mày. – Ta đã là ma thì ta phải có bám víu, phải có chấp niệm. Nếu không có chấp niệm thì đã đi đầu thai từ lâu rồi!

Ông nội nói xong thì bèn liếc nhìn chằm chằm vào Thần Trùng. Kế đó ông bèn quỳ mọp xuống cạnh Thần Trùng, dập đầu xuống đất mấy cái và nói:

- Xin ông hãy giúp gia đình tôi với! Tôi không muốn con cháu của mình có chuyện đâu!

Thần Trùng tròn mắt nhìn ông nội rồi cười khùng khục, hỏi:

- Bây giờ mới cầu xin ta sao? Được thôi, ngươi có yêu cầu gì, cứ nói ra. Nếu ta làm được thì ta sẽ làm cho ngươi, ta hứa đó!

Ông nội nghe vậy thì hai mắt sáng rỡ lên. Ông lại dập đầu xuống đất thêm mấy cái nghe “ùynh uỳnh” rồi bèn nói:

- Xin ông hãy nói đỡ cho nhà tôi trước mặt Thần Khuyển Đại Tướng Quân. Người ta gọi ông là “Thần Trùng” nên ông là Thần, mà Thần Khuyển cũng là Thần đấy thôi. Thần với Thần nói chuyện với nhau sẽ dễ dàng hơn đúng không?

Thần Trùng bật cười lớn rồi rùng mình mấy cái. Những giọt máu dính trên lông của Thần Trùng bèn chảy xuống đất nhưng cũng khiến cho vài sợi lông ngũ sắc của nó rơi lả tả trên đất. Thần Trùng cười một hồi rồi nói:

- Đáng lẽ ta chỉ cần “ừ” một cái là xong, nhưng bản tính ta không phải là kẻ chuyên lừa bịp người khác. Ta thích ăn linh hồn của những người trong cùng một dòng họ vì ta thích ăn những món có cùng mùi vị. Nhưng không phải vì thế mà ta kiếm cớ lừa gạt, bày trò để người ta gặp nạn rồi nuốt linh hồn của người ta. Đúng như ngươi nói, ta là “thần” cho nên ta cũng có lòng tự trọng của chính mình. Ta là Thần, Thần Khuyển cũng là Thần, nhưng chúng ta không giống nhau. Mục đích sinh tồn của bọn ta quá khác biệt. Dù không đến mức chống đối nhau nhưng cũng không thể nói là chung một con đường được. Có câu: Đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta và Thần Khuyển không thể cứ thế mà nói chuyện với nhau được đâu. Xin lỗi vì ta không thể giúp ngươi được!

Ông nội ngẩng đầu lên. Khuôn mặt hốc hác của ông đột nhiên trở nên hốc hác hơn nữa và dù ông đã tám mươi tư tuổi rồi nhưng giờ đây nhìn ông cứ như đã già thêm mười tuổi nữa vậy. Hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má ông và ông bèn dập đầu xuống đất “uỳnh uỳnh“ mấy cái liền.

Thần Trùng bèn xoay cái đầu một trăm tám mươi độ về sau, thè lưỡi liếm máu dính trên lưng mình rồi mới xoay lại nhìn ông nội, chép miệng nói:

- Ngươi có dập tới bể đầu thì ta cũng không giúp ngươi được đâu.!

Bất chợt Thần Trùng liếc nhìn qua con Milu rồi Thần Trùng bèn kêu lên:

- Khoan đã, con chó này là chó Phú Quốc sao?

Ông nội nghe vậy thì bèn ngẩng đầu lên. Ông nhìn con Milu. Ông thấy nó tuy đã có tuổi nhưng thân hình vẫn rất thon gọn, ngực sâu, bụng hóp, bốn chân chắc khỏe dù có lúc cũng hơi run rẩy. Nó có bộ lông ngắn ôm sát thân mình, đen tuyền như gỗ mun. Lớp lông ấy không còn bóng mượt mà đã có nhuốm chút bạc màu vì sương gió. Dọc theo sống lưng của nó là một dải lưng mọc ngược tạo thành một đường gờ sẫm màu, trông như một cái bờm nhỏ chạy từ vai xuống hông.

Con Milu có cái đầu dài, mõm thuôn, hai tai dựng đứng lên. Cặp mắt của nó tuy đã mờ đục nhưng cái mũi của nó hãy còn nhanh nhạy lắm. Từ nãy giờ cái mũi ấy không ngừng phồng lên xẹp xuống như đang đánh hơi xem có nguy hiểm nào quanh đây hay không. Cái miệng nó, răng lởm chởm và dính máu từ cái lưỡi của nó. Nó đang thè cái lưỡi ra. Lưỡi có đốm và có một vết thương vẫn còn rỉ máu.

- Đây đúng là chó Phú Quốc! – Ông nội nói. – Nhưng như vậy thì sao chứ?

Thần Trùng liền cười phá lên:

- Ngươi quên rồi sao, Thần Khuyển Đại Tướng Quân là chó Phú Quốc mà? Theo ta biết thì Thần Khuyển ngày mai sẽ đi qua đây là vị thần cai quản hướng Tây, gọi là Tây Kỳ Đại Tướng Quân. Vị thần này là chó cái, mà ngươi cũng biết tập tính của chó cái ra sao rồi đó. Nó rất thương chó con, thương nòi giống của nó. Nói chung Tây Kỳ Đại Tướng Quân sẽ rất coi trọng người nhà của mình. Nếu con chó này cũng là chó Phú Quốc thì thật là dễ ăn nói cho nhà ngươi rồi, ngươi cứ nhờ con chó nói chuyện thay ngươi là được.

- Con Milu sao mà nói được? – Ông nội kêu lên.

- Nó không biết nói ư? – Thần Trùng bật cười. – Nó có thể dùng tới Bí Kĩ làm cho ta bị thương mà ngươi không nghĩ là nó biết nói ư?

Ông nội bèn quay qua nhìn chằm chằm vào Milu và hỏi:

- Milu, có thật không? Có thật là mày biết nói không?

Con Milu khẽ gật đầu. Ông nội giật thót mình rồi dậm chân kêu lớn:

- Tại sao mi không nói cho ta biết chứ?

Milu lúc này chép miệng và cất lên tiếng nói. Giọng nói của nó nghe như một người bị nghẹt mũi:

- Tôi sợ… sẽ làm ông sợ. Tôi sợ sẽ bị đuổi khỏi nhà này!

- Sao ta lại đuổi mi đi chứ? – Ông nội nói xong bèn dập đầu trước mặt con chó. – Chuyện ngày mai, mi đã hiểu sự tình rồi đó. Mấy chục mạng của nhà này giờ đây trông cậy hết vào mi đó!

Con Milu bèn đưa chân lên vuốt vuốt đầu ông nội và nói:

- Tôi biết mình phải làm gì rồi. Chủ nhân xin hãy cứ yên tâm đi!

- Hô hố, hô hố!

Ông nội nghe thấy tiếng cười quái dị vang lên thì giật mình. Con Milu thì gầm gừ thủ thế như muốn tấn công. Ông nội ngoảnh đầu nhìn lại thì đã thấy Thần Trùng bay lên cành cây khế như trước. Thần Trùng giương đôi mắt hình bán nguyệt nhìn một người một chó rồi nói:

- Chuyện đã xong. Để tạ ơn ngươi không giết ta, ta sẽ không đến quấy rối gia đình của ngươi nữa! Ngày mai thế nào chẳng có người chết, ta đậu nhà khác cũng được.

Thần Trùng nói xong thì đập cánh bay lên cao, để lại ông nội đứng đó với vẻ hoang mang tột độ.

Tối hôm đó cô Hai và cô Ba đã nấu món cà ri gà. Ba của Khoa cùng hai ông dượng ngồi riêng một bàn trong khi phụ nữ và trẻ em thì ngồi ở bàn còn lại. Trong lúc ăn, Dương kể lại chuyện mà mình đã nghe, về cuộc đối đáp giữa ông nội và Thần Trùng, thế nhưng không ai tin lời cô bé cả. Dương vì vậy mà giận dỗi không muốn ăn nữa.

Sau bữa tối, ba người đàn ông tiếp tục ngồi nhậu trong khi ba bà mẹ xuống bếp rửa chén và làm thêm thức ăn cho đám giỗ ngày mai. Vài người họ hàng xa như cô Bảy, thím Chín, cậu Tư… cũng ghé qua để phụ giúp một tay. Vậy là chỉ còn ba đứa trẻ nằm trên phản và đọc mấy cuốn sách truyện cũ kĩ. Ở thời điểm này, rất ít nhà có tivi, mà nếu có thì tivi cũng không có nhiều kênh để xem.

Dương bò tới, giật lấy cuốn sách trên tay Khoa rồi hỏi:

- Em có tin lời chị không?

- Tin cái gì? – Khoa hỏi lại.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px