Chương 4: Phán Quyết Của Thần Khuyển (Phần 4)
Ông nội của Khoa đứng đằng xa, thấy vậy thì bèn nói:
- Đừng có chạy! Chạy là nó dí mi đó!
Người nào từng bị chó dí chắc cũng từng nghe câu này. Chạy là chó dí theo. Nhưng đang bị chó dí thì có ai lại dám dừng lại đâu, vì lúc đó trong đầu thế nào cũng nghĩ là “dừng lại là chó cắn ngay”. Do cái đầu nghĩ như vậy nên hai chân vẫn cứ tự hoạt động, thành ra người vẫn cứ chạy và chó thì vẫn cứ dí theo.
Khoa thì không suy nghĩ được gì nhiều. Khi nghe tiếng chó sủa là cậu liền cắm đầu bỏ chạy. Cậu lao vút qua người ông nội, chạy một hơi vào trong nhà và vội vàng leo lên phản mà nằm. Con Milu dí cậu tới cửa nhà bếp thì không dí theo nữa, vì nó tự biết nhà bếp đã thuộc về lãnh địa của chủ nhân và nó không thể nào xâm phạm lãnh địa này được.
Con Milu đứng ngẩn ngơ trước nhà bếp chừng nửa phút rồi quay đầu bỏ đi. Lúc này từ trong nhà kho liền vang lên tiếng cười giòn tan. Kế đó hai đứa trẻ, một trai và một gái, bèn dắt tay nhau đi ra ngoài. Cả hai đứa có chiều cao ngang ngửa nhau và cùng bận một kiểu đồ bộ áo với quần dài, hoa văn Doraemon. Bé gái đi trước, bé gái đi đằng sau. Bé gái nói:
- Thấy chị nói đúng không Quang? Thằng Khoa thấy con Milu là bỏ chạy liền à!
Bé trai cố gắng nín cười nhưng không được, thành ra nó nói bằng giọng ngắt quãng rằng:
- Nó chạy như vịt vậy đó! Ha ha ha!
Thấy hai đứa cháu ngoại cười đùa vui vẻ, ông nội cũng không muốn la mắng chúng làm gì. Ông chống nạnh, quay sang nhìn con Milu và quát:
- Mi đừng có nhát nó nữa, mi biết nó sợ mi rồi mà còn sủa làm chi rứa? Nó là cháu tao, cũng là người thân trong nhà này thôi mà? Mi thấy mặt nó bao lâu rồi mà mi cứ sủa hoài làm răng?
Con Milu nghe vậy thì bèn làm mặt tiu nghỉu. Nó ngồi xuống bằng hai chân sau, mặt cúi xuống rồi rên vài tiếng ư ử. Ông nội nghe vậy thì tặc lưỡi rồi ngồi xổm xuống, đưa tay gãi đầu con Milu vài cái. Con Milu vẫn tiếp tục rên ư ử nhưng giọng điệu của nó lúc này nghe như đang khoái chí lắm. Ông nội lại tặc lưỡi và đưa tay sờ bụng con chó. Con Milu cũng phơi bụng ra cho ông gãi gãi một hồi.
Đột nhiên trên không vang lên tiếng đập cánh, kế đó là một tràng cười “hô hố hô hố” rất quái dị khiến cho ông nội rùng mình. Ông ngoảnh đầu nhìn khắp cái sân nhưng không thấy ai. Con Milu đang nằm dưới đất bỗng nhiên nhỏm dậy rồi bắt đầu gầm gừ. Ông nội theo ánh nhìn của con Milu, ngước nhìn lên cây khế thì thấy một con chim khổng lồ đang đậu trên cành cây. Con chim này có bộ lông sặc sỡ đủ năm màu. Nó có cái đuôi dài gần như gấp đôi cơ thể nó, kèm theo một khuôn mặt quái dị vô cùng.
Khuôn mặt của con vật không giống chim mà giống một cái mặt nạ tuồng chèo vậy. Nó có một cái mũi khoằm, hai con mắt trắng dã nhìn như hai vầng trăng khuyết cụp xuống, xung quanh mắt có viền màu đỏ, cùng một cái miệng đang mỉm cười nhăn nhở. Miệng có răng, trắng bóng và đều như hạt bắp.
- Hố hố, hố hố!
Con chim lại cất tiếng cười khiến ông nội thấy lạnh gáy. Sau vài cái rùng mình, ông nội đứng thẳng dậy, chỉ tay về phía con chim và quát lớn:
- Mi là thứ chi? Ở đâu tới đây? Tính làm chi? Tính quậy hả?
- Hố hố, hố hố!
Thấy con chim chỉ đáp lại mình bằng giọng cười giễu cợt, ông nội bèn nhìn quanh sân, xong thì bèn nhặt lấy quả khế dưới đất lên và ném vào con chim. Nhưng con chim chỉ cần cất cánh bay lên một cái là đã né được quả khế.
Ông nội bèn nhìn chằm chằm vào con chim chừng nửa phút rồi chợt hai mắt ông trợn trừng lên, miệng ông lắp bắp hỏi:
- Mi… mi… không lẽ nào mi là Thần Trùng?
Con chim nhìn chằm chằm vào ông. Từ cái miệng đang mỉm cười nhăn nhở của nó bèn há ra. Bên trong cổ họng nó từ từ phát ra tiếng khùng khục, kế đó là tiếng nói rè rè của một người đàn ông, bảo rằng:
- Giỏi! Biết ta là ai luôn! Giỏi lắm!
Ông nội rùng mình. Giọng nói của con chim nghe thì giống người, nhưng lại như người nói qua cái loa mà cái loa bị rè khiến cho âm thanh cứ vang vang trong không trung, tạo nên cảm giác quái gở vô cùng. Ông nội cố trấn tĩnh lại rồi ưỡn ngực, nói lớn:
- Ta là đương chủ của nhà này, dĩ nhiên ta phải biết những chuyện sẽ làm hại tới nhà ta rồi!
- Tốt… tốt lắm! – Thần Trùng nói. – Vậy ta không cần phải nói cho ngươi biết lí do mà ta tới đây rồi chứ?
Ông nội nghe vậy thì mặt mày tái mét hẳn đi. Hai bàn tay ông run run và ông bèn liếm mép, nói:
- Thần Trùng chỉ xuất hiện khi nhà có tang thôi. Nhà của tau không có ai chết cả, mi tới đây làm chi?
Ông nói xong thì bèn tằng hắng vài tiếng, xong thì bèn dịu giọng xuống:
- Có phải mi đến nhầm nhà hay không?
Thần Trùng bèn phá lên cười:
- Ta không bao giờ đến nhầm nhà cả! Thật ra thì ngày mai có tới mấy nhà gặp nạn, ta đậu đại nhà nào cũng có sao đâu chứ?
- Mi nói vậy là sao?
- Tới mai đi rồi ngươi sẽ biết!
Ông nội cau mày rồi liếc sang con Milu. Ông đưa tay lên miệng, huýt sáo một cái và con Milu liền lập tức đứng thẳng dậy bằng bốn chân. Hai tai của nó dựng lên, miệng nó phát ra tiếng gầm gừ. Ông nội vỗ lên đầu con Milu, nói:
- Bắt con chim đó cho tau!
Ông nội vừa dứt lời thì bên tai ông đã vang lên một tiếng “phập”. Ông rên xiết rồi quay sang nhìn con Milu thì thấy máu đang chảy đầy cả miệng nó. Máu nhiễu từng giọng “tỏng tỏng” xuống sàn. Thần Trùng cũng thấy cảnh đó, bèn cười phá lên và nói:
- Sai một con chó bắt ta? Ngươi có còn tỉnh táo không vậy?
Thần Trùng vừa dứt lời thì đã lấy con Milu há lớn cái miệng ra. Từ trong đó bèn bay ra một quả cầu lớn cỡ quả bóng nhựa và đỏ rực như máu. Thần Trùng hốt hoảng, vội đập cánh bay lên nhưng quả cầu đã lao vụt tới áp sát ngay dưới chân Thần Trùng. Quả cầu xoay vù vù như một cái bông vụ khiến cho máu bắn ra tứ phía. Máu dính vào cánh và đuôi của Thần Trùng và khiến cho cái cánh bốc khói. Thần Trùng bèn dùng đuôi quất một cái vào quả cầu, nhưng chỉ thấy cái đuôi bốc khói xèo xèo trong khi Thần Trùng thì la toáng lên.
Thần Trùng bắt đầu bay loạng choạng như chiếc máy bay hết xăng. Chợt nghe thấy những tiếng “vù vù” phát ra sau lưng mình, Thần Trùng quay cái đầu một trăm tám mươi độ về sau thì thấy quả cầu máu đang đuổi theo mình rất sát nút. Thần Trùng bèn đập cánh rồi bay lên, lượn xuống, thế nhưng quả cầu máu vẫn cứ bám sát không ngừng.
Thần Trùng hết chịu nổi nên bèn giương cái móng nhọn hoắc ra, quắp lấy quả cầu. Đột nhiên quả cầu nổ một cái “đùng” khiến máu bắn ra tung tóe. Máu dính bết vào lông cánh của Thần Trùng khiến cho Thần Trùng cảm thấy cơ thể nặng nề. Dần dần Thần Trùng không thể điều khiển được đường bay của mình nữa. Thần Trùng chao đảo rồi chúc đầu lao xuống đất. Ngay lập tức con Milu bèn phóng tới cạp ngang cổ Thần Trùng rồi tha về chỗ ông nội đang đứng.
Máu từ trong miệng con Milu vẫn còn chảy. Máu đó thấm qua lông của Thần Trùng và khiến cơ thể của Thần Trùng bốc khói. Thần Trùng hoảng hốt la ó, vùng vẫy nhưng chỉ khiến cho hai hàm răng của con Milu càng cắn chặt hơn nữa.
- Bây giờ mi chịu nói chưa? – Ông nội hỏi.
Thần Trùng giãy đành đạch rồi nói bằng giọng như sắp đứt đôi tới nơi:
- Được… được… ta nói. Ta nói! Đau quá! Kêu con chó nhả ta ra đi!
- Nhả mi ra để mi chạy trốn à? Ta đâu có ngu! Nói xong đi rồi ta kêu Milu nhà ta thả mi ra.
Thần Trùng lại đập cánh phành phạch rồi kêu lên:
- Không nhả ta thì cứ cắn chết ta đi, rồi ngày mai họa phúc thế nào ngươi cứ tự gánh lấy!
Ông nội nghe vậy thì cau mày lại. Ông suy nghĩ chừng nửa phút rồi ra lệnh cho con Milu thà Thần Trùng ra. Con chó bèn khạc khạc mấy cái trong cổ họng rồi quăng Thần Trùng xuống đất. Bao nhiêu máu, đờm dãi của con chó dính đầy khắp cả cơ thể Thần Trùng.
- Nói mau! – Ông nội quát lên. – Hay là mi muốn bị con Milu cắn cho lần nữa?
- Được rồi, ta nói! – Thần Trùng kêu toáng lên. – Ngày mai có Thần Khuyển Đại Tướng Quân đi tuần tra qua xóm này. Thần sẽ gây ôn dịch và lấy đi vài chục mạng người. Có nhà sẽ chết hết nên ta tới đây trước để còn có thể bắt hồn vài đứa về ăn. Là như vậy đó!
Ông nội nghe xong thì há hốc mồm, toàn thân run lẩy bẩy. Ông chép miệng tự nói:
- Thần Khuyển Đại Tướng Quân ư? Thần Khuyển Đại Tướng Quân là cái chi? Tại sao lại đi qua xóm ta và muốn hại gia đình ta? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Ông nội bèn liếc nhìn Thần Trùng một cái. Thần Trùng lúc này đã đứng dậy và đang dùng lưỡi liếm lên cánh của mình. Thần Trùng tính dùng nước miếng đã chùi đi phần máu dính trên cánh.
Ông nội bèn “suỵt” một tiếng và con Milu liền trờ tới cạnh Thần Trùng, miệng gầm gừ chảy dãi. Thần Trùng quay qua nhìn ông và nói:
- Sao? Đừng nói là ngươi không biết Thần Khuyển Đại Tướng Quân là ai đó? Ôi chao, vậy mà ban nãy ngươi lại nói là chuyện gì ngươi cũng biết hết, rõ bịp bợm mà!
Ông nội nhăn mặt rồi bèn “suỵt” một tiếng lớn. Ngay tức thì con Milu bèn há lớn miệng và nhào tới. Thần Trùng bị bất ngờ nên không kịp né tránh. Hai hàm răng bén nhọn của con Milu thế là cắn một cái “phập” vào cánh bên phải của Thần Trùng.
- Đau quá! Trời ơi, được rồi, để ta nói! Để ta nói! Hở tí là cắn người ta vậy?
Ông nội bèn ra lệnh cho Milu nhả Thần Trùng ra. Thần Trùng bèn thè lưỡi liếm lên chỗ bị cắn rồi liếm mép nói: