Chương 04: Người bạn mất trí
Cảnh báo
Truyện có yếu tố bạo lực, kinh dị, tâm linh. Mọi chi tiết trong truyện đều là giả tưởng, không cổ xúy mê tín dị đoan.
Truyện có yếu tố trinh thám kết hợp với kinh dị tâm linh. Vì vậy nhiều chỗ mình cài ẩn ý cũng như các bí ẩn sẽ được bỏ ngỏ.
Bên cạnh đó truyện sử dụng thủ pháp phi tuyến tính và đa góc nhìn, mỗi chương người đọc sẽ hóa thân vào một nhân vật khác và ở một mốc thời gian khác.
Để nghe bản Audio, các bạn có thể tìm đến kênhYoutube Vịt Sáng Tác, id: @Vitsangtac69
Cảm ơn mọi người
Chương 04: Người bạn mất trí
"La! la! la"
Ngân nga một giai điệu lạ, tôi vừa đi vừa nhảy chân sáo dọc theo hành lang giảng đường đại học. Trông tôi có vẻ hớn hở, phải, còn gì vui hơn việc nắm trong tay một thứ khiến bạn bè phải lác mắt ngưỡng mộ. Khẽ vỗ vào cặp, vật cứng nơi ấy vẫn còn y nguyên, như vậy là an tâm rồi. Nghĩ bụng, tôi chạy thật nhanh, hòa mình vào những con người mơn mởn sức sống mà đâu biết rằng chỉ vài phút nữa, không ai trong đây giữ được nụ cười.
*****
Góc nhìn Bảo Anh
Trong lúc đám sinh viên nọ còn đang vội vã di chuyển, tôi vẫn thong thả chậm rãi. Âu cũng phải, đằng nào hôm nay, cô bạn Phương Vy cũng sẽ đến trước giữ chỗ. Ý tưởng hoàn hảo này vốn dĩ của tôi chứ ai, quả là một người đàn chị chu đáo và xứng đáng tin cậy. Đang mải đắc ý tự khen, tiếng gọi thân quen khiến tôi ngoảnh đầu ngoái nhìn:
"Chị Bảo Anh!"
Ra là cô em trưởng nhóm Khánh Linh, lẽo đẽo theo sau có thêm cô nàng kính cận Yến Nhi. Thấy tôi, hai bóng hình nhỏ luồn lách trái phải qua vài người bạn học tiến tới. Tôi cũng khựng lại, chờ đợi tụ họp đông đủ xong mới cùng nhau sánh bước.
"Hai đứa mới tới à?" Tôi hỏi.
Khánh Linh thân thiết khoác tay, nhanh nhảu đáp lại:
"Vâng! Mà chị có chuyện gì vui à? Trông vẻ mặt rạng rỡ lắm, chị có ý tưởng mới sao?"
Cười xòa, giữ vẻ tự nhiên, tôi trả lời kiểu nửa úp nửa mở:
"Rõ ràng vậy ư? Nhưng mà... chị chưa tiết lộ được đâu. Ráng chờ lát nữa đi nha."
Bấy giờ, người em mọt sách mới đẩy gọng kính nói thêm:
"Mỗi lần thế này chị đều mang đến bất ngờ lớn lắm nhé, em đoán hôm qua buổi điền dã chị tìm được món gì hay ho phải không?"
Cô bạn tinh ý phải biết, đã vậy, ngại gì tôi không châm thêm mồi lửa hấp dẫn:
"Chính xác! Mà chưa đủ đâu, bọn em muốn... nghe chuyện lạ tại đó hay không?”
Đánh hơi thấy mùi bí ẩn, Khánh Linh và Yến Nhi đưa mắt nhìn nhau xong đồng loạt hướng về phía tôi, không giấu nổi tò mò hỏi:
"Hay vậy chị! Kể em nghe với!"
Tôi giả vờ ho vài cái, đè thấp giọng xuống ra vẻ huyền bí:
"Hôm qua sau buổi điền dã, chị có ghé qua thư viện tìm hiểu về hồn ma mụ Thầm. Qua lời vị sư cô thủ thư, chị biết được rằng bản đang lan truyền không phải bản gốc của chùa. Có kẻ nào đó cố tình tung ra."
Ngừng đôi chút quan sát, sự kinh ngạc hiện lên trên mặt người trưởng nhóm, nàng ta bèn vội sốt sáng giục giã:
"Ái chà! Kể tiếp đi chị!"
Lần này, không chỉ giọng, sắc mặt tôi cũng u ám khác lạ:
"Kỳ dị hơn, sau cuộc trò chuyện, chị có đi vào sâu hơn thư viện và tìm được cuốn sách kiểu dáng cổ kính trong đó. Mốc thời gian lại rất gần với câu chuyện mụ Thầm. Thế rồi..."
Hai người đàn em vẫn chăm chú lắng nghe theo từng tiếng kể đều đều.
"Khi chị mang ra muốn tìm sư cô hỏi mượn. Bỗng chợt trước mắt chị tối sầm, ký ức sau đó cũng như mất sạch. Thoắt cái, chị đã thấy mình đứng ngoài cổng chùa tự bao giờ. Chị ngoảnh lại, thấy vị sư cô đang đứng từ xa, vẻ mặt sợ hãi nhìn chị. Chị muốn tiến lên chào hỏi, bất ngờ sau lưng người, mụ đàn bà tóc tai rũ rượi, che kín ngũ quan y như mụ Thầm ló đầu ra. Sợ quá, chị chạy đi luôn!”
Sau vài giây ngẩn ngơ nghe chuyện, Yến Nhi là người đầu tiên lên tiếng:
"Ý chị là gặp ma ấy hả? Có khi nào chị nhìn nhầm với người ăn xin nào đấy không?"
Thú thực chính tôi cũng có ý nghĩ như vậy, bèn đồng tình với nàng:
"Hôm qua về chị cũng y như em, cứ suy tư mãi cả chiều về chuyện đó."
Nghe đoạn, Khánh Linh bật cười khúc khích:
"Chị mải nghĩ ngợi mà quên đọc tin nhắn nhóm đúng không? Tối qua chẳng thấy chị với Hà My đâu."
Ngạc nhiên, tôi quay phắt lại, mở to mắt nhìn trưởng nhóm hỏi:
"Có sao? Ui, chị chẳng biết gì luôn ấy. Đâu, đưa chị xem nào?"
Dường như đối phương tin tôi nói thật, Yến Nhi nhún vai với Khánh Linh, xong rút điện thoại đưa cho tôi xem. Lướt nhìn một hồi, tôi bèn lấy máy chính mình ra để đối chiếu. Quả thực là có. Nhưng. Tại sao tôi lại chẳng nhớ gì hết. Nghĩ lại xem nào. Hình như, ký ức dừng lại ở đoạn tôi định nhắn tin cho Hà My. Sau đó... Chợt, hai người đàn em vỗ vỗ vai tôi cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn tạp, đến khi định thần lại đã thấy mình ở ngay trước cửa lớp học. Khánh Linh đứng cạnh, quan sát tôi từ trên xuống dưới, nói lời quan tâm:
"Gì mà như người mất hồn thế chị? Vào lớp thôi!"
Ngượng ngùng, tôi trao lại chiếc điện thoại cho người em kính cận. Thôi vậy! Cứ khoe cuốn sách trước đã, chuyện nhỏ nhặt đó đành tính sau.
Tôi hớn hở lao nhanh vào trước, bỏ mặc lại hai cô em lúi húi phía sau, chỉ nghe tiếng họ đang loay hoay với công tắc quạt trần. Hình như nó không hoạt động. Sải bước áp sát bên bàn, Bấy giờ Phương Vy và Hà My đang buôn chuyện gì đó. Đảo mắt qua Hà My, cô bạn vốn yêu cái đẹp nay lại chi chít những nốt mụn ẩn. Tuy vậy tôi chẳng mấy bất ngờ lắm, bèn chiếm quyền lên tiếng:
"Cho mấy đứa xem này!"
Bằng gương mặt thần bí, tôi rút từ trong cặp ra thứ được bao bọc kỹ lưỡng. Vừa lúc đặt xuống, Khánh Linh và Yến Nhi cũng đã tụ họp đông đủ. Tôi ngước lên trên, chiếc quạt trần vẫn trơ trơ bất động, xem ra là hỏng thật rồi. Nhanh chóng cho qua, tôi đưa hai tay, bóc từ từ từng lớp ni lông kín kẽ. Theo tiếng sột soạt, bốn người đàn em hết thảy ai nấy yên lặng như tờ. Dưới ánh sáng, bìa của cuốn sách từ từ lộ diện, thoạt trông chẳng khác khúc gỗ bình thường.
Khi lớp màng bọc cuối cùng hoàn toàn gỡ ra, ai nấy còn đang trầm trồ kinh ngạc, tôi tung mỗi người một đôi găng tay, khuôn miệng đắc ý cong lên:
"Sao, xịn sò chưa mấy đứa?"
Khánh Linh nhanh nhảu đeo găng, đầu ngón tay lướt nhẹ lên tấm bìa gỗ mộc mạc, không giấu được vẻ trầm trồ:
“Bề mặt trơn nhẵn thín, tuy đã xỉn màu nhưng còn rất tốt, không mối mọt hư hại. Xem ra đã được bảo quản cực kỳ kỹ lưỡng.”
Cô nàng ham học Yến Nhi tất nhiên không đứng ngoài cuộc. Đẩy gọng kính, cô cẩn thận làm theo, lúc sau gật gù đồng tình:
“Phải! Nếu được cất giữ trong môi trường vô trùng lý tưởng, chất liệu tấm bìa này hoàn toàn có thể trường tồn cả nghìn năm, thậm chí cả triệu năm ấy chứ.”
Trái ngược với sự hào hứng xung quanh, Phương Vy vẫn lặng lẽ ngồi yên soi xét. Chẳng hiểu sao, cô ấy có chút kỳ lạ.
Hà My nhanh chóng gạt phăng nỗi buồn nhập cuộc, cất vội chiếc gương soi mụn, chồm lên đặt câu hỏi:
“Nếu vậy, chỉ nhìn vào lớp gỗ ngoài sao đủ điều kiện xác định niên đại đây. Tụi mình mở ra xem thử được không chị?”
Tôi đáp lại tức thì, chẳng những không lo lắng mà còn có phần mong đợi:
“Được chứ, đây cũng là thứ chị muốn cả nhóm xem, bên trong nó rất đáng để nghiên cứu. Em cẩn thận nhất nhóm, mở ra đi, Yến Nhi”
Theo lời của tôi, ánh mắt mọi người hồi hộp đổ dồn sang nàng kính cận. Cô bạn khẽ gật đầu, đón lấy cổ vật rồi rón rén lật mở. Chiếc bàn học chật chội không đủ không gian để trải rộng, cách duy nhất là nâng niu hé mở nhẹ nhàng từng trang, tuyệt đối không vuốt mép gấp khúc, giữ nguyên độ cong tự nhiên của giấy.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc những dòng văn bản trên giấy lộ diện, người phản ứng mạnh mẽ nhất lại chính là tôi. Mất bình tĩnh, giọng tôi đứt quãng, tràn ngập sự khó hiểu:
“Không… không đúng? Sao lại là chữ Quốc Ngữ?”
Bởi lẽ, hôm qua lúc lần đầu nhìn thấy nó, rõ ràng toàn bộ nội dung được viết bằng chữ Hán Cổ, nào phải chữ Latinh hiện đại. Yến Nhi nghi hoặc, nhìn sang tôi rồi xoa nhẹ mặt giấy, điềm tĩnh lên tiếng:
“Em thấy bình thường mà, giấy Dó thoái trào vào cuối thế kỷ 20. Trước lúc ấy chữ Quốc Ngữ đã phổ biến rồi á chị.”
Cô ấy không hiểu, thứ này, đã tự mình biến đổi. Thấy sự hoang mang, Hà My liền đứng dậy bước đến kéo tôi một đoạn, khẽ thì thầm nhỏ nhẹ bên tai:
“Sư Độ, gã đã trở về chốn này!”
Kinh hãi nhìn cô, nàng ta đang nói cái quái gì vậy? Hà My vẫn đứng đó, mở to mắt nhìn sâu vào tôi, chẳng hề biểu lộ cảm xúc. Lảo đảo lùi lại đôi bước, cảnh vật xung quanh bỗng dưng méo mó, ánh xạ lại phía người bạn. Quái đản hơn, ánh sáng đèn điện như bị bẻ cong xiêu vẹo, đan chéo vào nhau thành một mạng lưới che kín thị giác. Lại là nó, thứ cảm giác lạ đang muốn nuốt chửng lấy tôi, hệt như ngày hôm qua tại chốn thư viện. Tôi đưa tay ôm đầu, cổ họng rung lên nhưng chẳng thể phát thành tiếng, cứ vậy bất động. Lúc ấy, lập lờ mờ ảo, bàn chân ai đó đen hôi, rách rưới từng bước áp sát. Tôi muốn di chuyển, muốn thoát thân nhưng sao chẳng thể nhúc nhích, linh hồn dường như đang bị khóa chặt nằm trong thân xác chính mình. Kẻ kia tiến đến, bộ đồ rách rưới, tóc tai lởm chởm. Mụ là…
“Mình xong rồi! Tiếp đi, Phương Vy!”
Là tiếng của Khánh Linh. Bàng hoàng tỉnh giấc, tôi mơ hồ nhìn quanh, cố định hình bản thân là ai. Hà My bước tới, đứng trước mặt bí hiểm cất lời:
“Mọi sự đã tỏ, gã đã trở về.”
Bình thản, tôi mặc kệ cô ta mà dòm sang đám bạn đang tụm ba tụm bảy săm soi cuốn sách. Phương Vy cầm lên, chân mày nhíu lại đọc ra từng chữ:
“Ta là Phạm Sư Độ, kẻ mang lòng oán hận khôn nguôi với lũ người…”
Không được, tôi hét lên thật to:
“DỪNG LẠI!!!”
Bầu không khí thoáng chốc trở nên gượng gạo, vài bạn học đi qua cũng tò mò nhìn theo. Ánh mắt Phương Vy, Yến Nhi và Khánh Linh va nhau đầy vẻ khó hiểu. Hà My cùng tôi sau ổn định tâm trạng thì tiến thật nhanh đến chỗ bọn họ, dáng vẻ chúng tôi hoàn toàn chẳng còn như mười phút trước. Bước đến bên bàn, tôi thầm tính toán, gượng một nụ cười dịu dàng rồi đặt tay lên cuốn sách, cất chất giọng nhẹ nhàng lại chẳng cho phép từ chối:
“Chị lấy lại cuốn sách này nhé!”
Yến Nhi bên cạnh bất ngờ, tiếc nuối chớp mắt:
“Ơ, sao vậy chị? Bọn em còn chưa kịp khám phá xong mà.”
Tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt tiêu chuẩn, quay sang cô bạn kính cận vỗ về:
“Chị thấy với một tài liệu cổ rắc rối như này, cần một chuyên gia giải mã chứ. Lỡ chúng ta vô tình làm hỏng thì sao?”
Người em Hà My cũng lên tiếng đồng tình:
“An tâm! Sau khi có kết quả, mình sẽ gửi cho tất cả mọi người mà!”
Trưởng nhóm Khánh Linh nghe vậy đành cất giấy bút đi, buông xuôi chấp nhận:
“Vậy cũng được! Dù muốn tự mình mổ xẻ nhưng thiết nghĩ để người chuyên nghiệp có khi sẽ nhanh hơn.”
Lúc này chỉ còn Phương Vy ngồi yên lưỡng lự, có vẻ vẫn mang trong lòng một bụng tiếc nuối. Thấy đoạn, ngón tay tôi tì mạnh lên mặt giấy, ngụ ý rằng bản thân muốn lấy lại. Một thoáng, Phương Vy đề nghị:
“Hay là mình đọc thêm chút nữa, được không ạ?”
Gương mặt tôi lập tức đanh lại, giọng nói mang chút mất kiên nhẫn:
“Chị nói không! Dù sao cũng là chị mang nó đến, đúng chứ? Chẳng lẽ không có quyền mang đi.”
Lời của tôi hoàn toàn hợp lý chẳng thể phản bác, cô ấy đành ngậm ngùi buông lỏng ngón tay. Cuốn sách gấp khúc cổ cứ vậy bị đóng lại một cách vội vàng, nhét qua loa vào trong màng bọc.
Có thứ cảm xúc gì đó bao trọn lấy Phương Vy ngay khi dáng hình nó dần biến mất. Không thể được, nó vốn đâu phải của cô ta. Cho đến khi cuốn sách được niêm phong kín kẽ, con người ấy vẫn lặng thinh bất động. Chợt tôi để ý, đôi mắt cô đã đọng hai hàng nước. Ngay lập tức, người đàn em đưa tay lên quẹt vội, quái đản thay, dường như Phương Vy vẫn chẳng thể thấy rõ phía trước. Chắc mẩm rằng vấn đề ở thị lực, người bạn nhắm nghiền rồi đưa tay lên dụi dụi, xong lại ngây người. Tôi bất giác cảm thấy điều chẳng lành, trông Phương Vy hệt như đang bị thứ gì đó xâm chiếm. Trong lúc cô ấy còn đang chìm trong ảo mộng, bàn tay Khánh Linh đặt lên vai lay mạnh khiến Phương Vy giật mình tỉnh giấc. Nàng ta mở mắt ra rồi nheo lại, tựa hồ có thứ gì đó chói loá.
Trưởng nhóm vẫn đứng đó, khua tay với vẻ mặt lo lắng. Đến khi nhận thấy dấu hiệu mọi việc vẫn ổn, cô bạn mới thở phào dừng lại, miệng hào hứng mấp máy:
“Này! Mình cảm thấy phần cậu làm ổn rồi đấy, giờ nộp cho thầy Tiến Minh nhé. Tự nhiên thầy giao bài gấp ghê, may là cậu làm kịp.”
Theo lời nói Khánh Linh, tôi đưa mắt quan sát thật kỹ Phương Vy, nếu không nhầm, nàng ta sẽ chẳng thể hiểu được. Chỉ cần đợi cô ấy cất tiếng…
“Mnh… ml… sl… tl…”
Quả nhiên là vậy, ả đang nói thứ ngôn ngữ vốn không thuộc về thời này. Trông sang Hà My, gương mặt cô bạn cũng tái đi phần nào, hẳn là đã rõ mọi chuyện. Sau lời Phương Vy, Khánh Linh đứng hình ngẩn ngơ, rõ ràng chẳng biết đối phương đang nói cái chi. Trưởng nhóm ngừng lại chốc lát, đoạn khẽ mỉm cười mà rằng:
“Mới học ngôn ngữ mới hả, nghe cũng quen đấy. Mình từng học chưa ta.”
Người ngồi đối diện bày ra vẻ mặt xa lạ, đoạn tựa hồ cam chịu. Dòm thấy vậy, Khánh Linh ngẩn tò te, đành liếc sang Yến Nhi mang ý chừng cầu viện. Đàn em nọ đẩy gọng kính nơi hốc mắt, tiến tới cất lời:
“Tiếng dân tộc phải không? Nghe quen lắm, cậu học bao giờ vậy?”
Phen này đến lượt Phương Vy điếng người, có vẻ cô nhận ra mình không thể giao tiếp với bất cứ ai, bèn đứng dậy nói to:
“Khw… pl… bl…”
Dứt lời, xung quanh ai nấy chìm vào tĩnh mịch, xong đồng loạt ngó về phía cô. Cái dòm tứ phía khiến cô hoảng loạn, con ngươi mở to xoay chuyển khắp chốn. Tôi lui dần lại về phía Hà My, thì thầm nói nhỏ:
“Cẩn thận gã ta phát giác!”
Bấy giờ, vài người bạn học bắt đầu bàn tán, mặc cho đối phương vùng vẫy tuyệt vọng. Bất chợt, ai đó bỗng lấy điện thoại ra quay, ánh sáng từ nó lóe lên khiến Phương Vy hoa cả mắt, gương mặt thêm phần nhăn nhó. Sau cùng, cô ta đảo ánh nhìn đến chỗ chúng tôi. Chỉ tiếc Khánh Linh và Yến Nhi cũng bị bộ dạng đằng ấy dọa sợ, trong khi đó tôi cùng Hà My cố đứng thật xa đề phòng cảnh giác. Nhận thấy bên đây khó lòng tương trợ, người kia quyết tâm lao mình chạy thẳng. Nếu cứ như vậy vô cùng phiền phức, tôi liền ghé tai Hà My ra hiệu:
“Thử tiếp cận, nhưng đừng áp sát, sau đó lui ngay lập tức.”
Nghe lời, cô bạn gật đầu xong từng bước tới chỗ kẻ đang mất trí. Đúng như dự liệu, Phương Vy thấy vậy thêm phần hốt hoảng la hét, sau muốn liều mình lao ra khỏi lớp. Dẫu vài bạn học cố gắng can ngăn, nhưng với đối phương hiện tại, càng đụng chạm chỉ càng khiến mọi việc rối tung. Điều này ép gã… buộc phải xuất hiện.
Từ nơi cuốn sách, làn sương khói trắng mờ mờ tỏ tỏ lơ lửng rồi từ từ tụ lại thành hình bóng người. Theo đó, dáng dấp ai đó khoác lên mình tấm áo Giao Lĩnh hiện ra trước lớp, hẳn là Sư Độ. Để ý một vòng, trừ tôi và Hà My đã lui về an toàn, có vẻ chẳng ai trông thấy vong linh vất vưởng. Gã ta cất lời, nói ra thứ tiếng giống với Phương Vy khiến cô dừng lại mà quay đầu. Cứ vậy, hồn ma sấn tới người kia mỗi lúc một gần. Song, Phương Vy lại quá đỗi bình thản từ cái bóng nọ. Giữa lúc chỉ còn cách cô vài ba bước chân, gã chợt khựng lại. Gương mặt chữ điền dẫu tàn tạ song vẫn đượm vẻ nhã nhặn bấy giờ lại rung lên từng chập, đôi mắt hoen lệ tựa như sắp khóc. Gã nhìn cô, đôi môi nứt nẻ nói ra những lời chỉ có hai người họ hiểu. Tôi phải thật bình tâm, phải thu mình ẩn nấp. Sau thoáng đăm chiêu, vong linh ấy chợt đổi sắc túm chặt lấy tay Phương Vy toan dắt đi, miệng thốt ra những lời khẩn khoản:
“Kx… ml… bl… sl…”
Vút! Ngay chỗ gã chạm vào bỗng lóe sáng dữ dội khiến tay gã bốc cháy. Trong khi cô bạn còn đang tâm trí ngẩn ngơ, hồn ma nọ đã kinh hãi liếc xuống cánh tay gầy gò cháy sạm. Cảm giác run sợ truyền thẳng lên não bộ, tôi biết không chỉ có gã, ông nọ cũng đang hiện diện nơi đây. Sau thoáng ngẩn ngơ, Phương Vy quyết định đối thoại với hắn. Khi tiếng cô ấy cất lên, bạn học ai nấy xì xào bàn tán, có người sợ hãi bèn lui về sau. Âu cũng phải, bởi lẽ trước mắt bọn họ, người kia đang thốt lời cùng chốn hư không vắng vẻ. Những chiếc điện thoại vì vậy mỗi lúc càng nhiều.
Đương đoạn đối thoại, kẻ tên Sư Độ chốc chốc liếc trái dòm phải, sau cùng lủi thủi quay đi, thoát cái tan biến như làn sương mỏng. Người kia đượm chút tiếc nuối ngó theo, song, nỗi nghi kỵ vẫn khiến cô dừng lại thay vì dấn bước. Thời cơ chín muồi, tôi kéo Hà My đến chỗ Khánh Linh và Yến Nhi, xong nói nhỏ:
“Mấy đứa có thấy Phương Vy lạ không? Cảm giác chẳng hiểu chúng ta nói gì vậy.”
Nàng trưởng nhóm vẫn còn vương nét bàng hoàng, khẽ đáp:
“Em cũng chẳng hiểu bạn ấy nói gì, giờ phải làm sao?”
Yến Nhi đứng cạnh tra cứu, phút chốc nghiêm trọng cất tiếng:
“Em thấy trên mạng có hội chứng Wernicke’s aphasia, nó khiến người bệnh nghe được nhưng không dịch ra được, đồng thời lời người ấy nói ra cũng lộn xộn khiến đối phương khó hiểu. Mọi người thấy giống chứ?”
Thật tiện lợi, đây sẽ là một lý do hoàn hảo. Nghĩ bụng, tôi lay nhẹ tay Khánh Linh, mở lời đề nghị:
“Nếu vậy, em tranh thủ lên kéo Phương Vy về đây. Đồng thời Yến Nhi, em đi nói với mọi người tạm thời đừng lên tiếng nhé.”
Tảng đá trong lòng hai người đàn em nguôi ngoai phần nào khi tin rằng người kia chỉ là đang bệnh. Bọn họ lập tức hành động.
Ngỡ là mọi thứ cứ bề êm thấm, nào ngờ bóng gã Sư Độ thoắt cái hiện ra. Chẳng còn dung dạng thư sinh nhã nhạn khi trước, diện mạo gã giờ đây vặn vẹo quái gở, đôi mắt trợn trừng dữ tợn ngó nghiêng khắp ngả. Tôi nín thở, bên phía Phương Vy thì giật mình kinh hãi, ngã nhào xuống nền đất lạnh ngắt. Gã Sư Độ đã chẳng còn đoái hoài chi đến cô ấy, chỉ gầm lên đầy giận dữ. Đương lúc hồn xiêu phách lạc, người em Khánh Linh đã sấn tới đỡ cô bạn dậy. Phương Vy vẫn còn nghi hoặc, toan gạt tay trưởng nhóm thì cô nhận ra đám đông sinh viên đều đã yên tĩnh tự bao giờ, sự soi xét từ đó cũng hoàn toàn biến mất. Được vậy cô ấy cũng dần bình tĩnh, bớt phần dè chừng để mặc Khánh Linh dắt đi. Tôi vẫn chẳng thể rời mắt khỏi gã Sư Độ, muốn xem hắn sẽ chuyển biến ra sao. Gã vẫn trơ trọi đứng đó, dáng vẻ sục sạo truy tìm chúng tôi. Loáng cái hai người kia đã trở về đây tụ họp đông đủ. Yến Nhi thấy vậy liền sấn sổ tới ôm chầm Phương Vy, dắt cô đến chỗ của mình. Sau đó theo lệnh tôi, tất cả lùi bước ra xa, tránh đông đúc gây hoảng sợ cho cô bạn. Quả thực, mọi chuyện đã vào tầm kiểm soát. Vài người bạn học thử dùng hình thể diễn giải, một vài người khác lại lấy giấy bút ra ghi. Song, Phương Vy vẫn tuyệt nhiên chẳng hiểu.
Giữa lúc đám đông còn đang tò mò tìm cách, hồn ma Sư Độ đã dòm sang đây với sắc thái u ám. Hắn phát hiện ra chuyện gì rồi sao. Tôi lùi bước. Bíp. Tiếng máy móc điện tử khô khốc vang lên. Nhìn lên trên cao tôi lập tức nói với Hà My:
“Nó sắp rơi. Mau lên!”
Két! Chiếc quạt trần vốn hỏng bỗng nhiên khởi động rồi rơi ầm xuống dưới, Phương Vy nghe thấy tiếng động thì cũng ngẩng phắt nhìn theo. Đương lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hà My lập tức nhảy đến, đưa hai tay ra hét lên:
“Ta đến đây!!!”
Cô ấy bật cao, hướng thẳng đến chỗ người kia. Đáng tiếc, cùng lúc hồn ma Sư Độ áp sát, kéo vai Phương Vy lôi tuột đi trước. Chạm vào hư không, Hà My ngã nhào ra đất, bầu động cơ nặng nề đổ ầm xuống cô. Mảnh vỡ từ nó văng ra khắp ngả, đâm vào vài người làm họ đau đớn kêu la. Bụi bẩn từ trần nhà theo thứ bị rơi mà bay xuống, che khuất của tôi một phần tầm nhìn. Đến khi làn sương xám ngoét dần dần tan đi, tôi cùng mọi người gần như chết lặng. Bởi lẽ, cánh quạt sắc lẹm chém sâu vào chân Hà My một đường dài ngoằng, chết lỏng đỏ úa ra không kiểm soát. Sinh viên bỗng chốc nhốn nháo hoảng loạn tột cùng, người thì cầm máu thân mình, người thì kinh hãi chết trân, người thì tháo chạy khỏi chốn. Tôi đưa tay lên, muốn chạm vào người bạn đang nằm dưới đất nhưng nó lại đến, thứ cảm giác khiến tôi như bị khóa trong thân xác chính mình. Đưa mắt cầu cứu, tôi thấy Phương Vy cũng đang đứng hình ngồi rạp trên sàn, bên cạnh là hồn ma đang bừng bừng bốc cháy. Vong linh đã nói gì đó, ánh mắt hận thù ghim thẳng vào tôi, đoạn liền từ từ bị thiêu rụi.
Chỉ khi gã ta biến mất, tôi mới làm chủ lại được thân xác, vội chạy biến ra ngoài. Dọc theo hành lang, tôi hoảng loạn kêu cứu, nói ra những lời ngắt quãng. Đến khi gặp thầy Tiến Minh, tôi vội lao đến, không ngừng run rẩy mà nói:
“Thầy ơi… quạt trần rơi… nhiều máu lắm…”
Vị giáo sư ấy nghe vậy hoảng hốt, xong vẫn bình tĩnh hỏi cho ra lẽ:
“Lớp nào, tại phòng bọn em đang học à, rốt cuộc là chuyện gì?”
Nước mắt giàn giụa, tôi nhìn lên thầy bù lu bù loa:
“Em… em không biết, tự nhiên thấy quạt nó rơi…”
Chẳng đợi tôi nói hết câu, người ấy vội vàng chạy đi, tranh thủ lúc đó còn tiện gọi xe cứu nạn. Tôi cũng vậy, cũng toan chạy lại thì chợt, tà áo kẻ nào đen tuyền phất phơ trong gió, bay lượn trước mắt. Hiện ra từ đó, linh hồn của kẻ ăn mặc cổ phục lần nữa xuất hiện. Sai rồi, gã này không phải tên kia, trang phục hắn mặc là cổ áo tròn - áo Viên Lĩnh. Thêm nữa, gã ta điềm tĩnh, hoàn toàn chẳng hề sốc nổi như kẻ Sư Độ. Linh hồn nọ tiến đến, nhìn thẳng vào tôi cất giọng ma mị:
“Nhà ngươi có nhác thấy vợ cùng hai mụn con gái của ta ở phương nào chăng? Mẹ con nàng ấy cùng ta đều đã…”
Những từ cuối, hắn trợn mắt gằn từng chữ:
“BỊ GÃ SƯ ĐỘ HẠI CHẾT MẤT RỒI!”