Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Nguyện Ý Duyên Âm

Chương 3: Câu chuyện xa xưa

Cảnh báo

Truyện có yếu tố bạo lực, kinh dị, tâm linh. Mọi chi tiết trong truyện đều là giả tưởng, không cổ xúy mê tín dị đoan

Truyện có yếu tố trinh thám kết hợp với kinh dị tâm linh. Vì vậy nhiều chỗ mình cài ẩn ý cũng như các bí ẩn sẽ được bỏ ngỏ.Bên cạnh đó truyện sử dụng thủ pháp phi tuyến tính và đa góc nhìn, mỗi chương người đọc sẽ hóa thân vào một nhân vật khác và ở một mốc thời gian khác.Để nghe bản Audio, các bạn có thể tìm đến kênh Youtube Vịt Sáng Tác, id: @Vitsangtac69
Cảm ơn mọi người

Chương 3: Câu chuyện xa xưa


Doong! Doong! Doong!
Hồi chuông chùa chậm rãi vang lên giữa không gian thanh tịnh. Hương thơm của gỗ và cây cỏ xen kẽ, tỏa ra thứ sức sống nội sinh mãnh liệt. Hít một hơi thật sâu, tôi cảm nhận sự tươi mát xung quanh rồi thu dọn dăm ba dụng cụ cá nhân và trang thiết bị nghiên cứu. Chiếc điện thoại bên quần vừa lúc ấy bất chợt rung lên. Mở ra xem, cô bạn Khánh Linh đang nhắn hỏi tôi về buổi điền dã.
"Chị Bảo Anh ơi, có kết quả chưa ạ?"
Lướt đọc dòng tin nhắn quan tâm của người đàn em, tôi thong thả gõ phím trả lời:
"An tâm, chị đã ghi chép đủ lại tài liệu hôm bữa còn thiếu."
Nàng trưởng nhóm phía bên kia màn hình thấy vậy liền hào hứng phản hồi:
"Vậy tốt rồi, về sớm nha chị!"
Tắt màn hình điện thoại, tôi thẫn thờ một nhịp. Có lẽ... chưa đến lúc rời khỏi chốn này.

*****
Góc nhìn Bảo Anh một ngày trước đó


Từng bước chậm rãi rời khỏi khu vực lưu trữ mẫu vật cổ, tôi rẽ hướng đến phòng thư viện trong chùa. Đây là chốn tôi thường lui tới sau mỗi buổi điền dã, đơn giản cũng bởi chẳng mấy ai biết đến sự tồn tại của nó. Thật yên tĩnh! Gót chân dừng lại, tôi tham lam thưởng thức cái an yên quen thuộc như mọi lần, sau cùng mới đẩy cửa bước vào. Bên trong, chào đón tôi vẫn là vị sư cô mọi khi, người ấy đang khom lưng xếp chồng từng hàng sách vở. Cảm nhận được sự hiện diện nơi tôi, sư cô dừng tay, ngước nhìn lên nhoẻn nụ cười:
"Cháu đến rồi! Hôm nay muốn mượn gì nào?"
Tôi lễ phép cúi đầu, nhẹ nhàng hồi đáp:
"Dạ! Cháu chào sư cô! Cháu đang thử tìm chút tài liệu địa phương nơi này ạ!"
Vị nữ phật tử ấy phủi đôi bàn tay dính bụi, điềm đạm tiến gần, đôi mắt mang đậm dấu vết thời gian nheo lại, bờ môi cong lên thân thiện:
"Vậy à? Nói ta nghe đi, cháu muốn tìm hiểu về khía cạnh nào?"
Thân thuộc, tôi kéo ghế ngồi đối diện người, vẻ mặt có phần âm u giãi bày ý định bản thân:
"Cháu muốn tìm hiểu về… hồn ma mụ Thầm - người đàn bà tóc tai che kín khuôn mặt truyền miệng quanh đây.”

Nữ phật tử thoáng khựng, đượm vẻ khó hiểu nhìn tôi cất lời:
"Chà! Sinh viên như cháu cũng bận tâm tò mò về chốn tâm linh hay sao?"
Thành thật mà nói, vốn dĩ ban đầu tôi cũng không mấy quan tâm chuyện này, chỉ là có thứ khiến tôi buộc phải lưu tâm:
"Cháu muốn biết về câu chuyện sau đó, về vụ án oan và luật pháp xa xưa của nước ta."
Trước cái nhìn kiên định, vị sư cô thở dài xong kéo ghế ngồi xuống, giọng nói bắt đầu trở nên xa xăm:
"Chẳng rõ phật tử nào lan truyền ra ngoài, đây vốn cũng chỉ là câu chuyện nội bộ của chùa. Thôi thì mọi thứ cũng đã vỡ lẽ, ta giấu diếm với cháu cũng chẳng để làm chi."
Nghe được lời đồng thuận, tôi vui vẻ hào hứng lấy giấy bút ra ghi. Như thường lệ, người ấy luôn hỏi tôi một câu gì đó trước khi bắt đầu:
"Người giàu thời nào cũng có, nhưng mỗi thời điểm lại có một tên gọi khác nhau, cháu biết nhà Lý người giàu được gọi là gì không?"
Suy tư chốc lát, tôi không mấy tự tin trả lời:
"Dạ thưa, chắc là hào trưởng phải không ạ?"
Người gật đầu hài lòng, chầm chậm kể ra câu chuyện xưa cũ nhuốm màu bi kịch xen lẫn tâm linh.

“Tương truyền vào thời nhà Lý, khi nước ta còn tên là Đại Cồ Việt.”
Theo lời nói của sư cô, tôi nhanh chóng ghi lại mốc thời gian được người nhắc đến. Sử sách hiện ghi, vào năm 1054, vua Lý Thánh Tông lên ngôi, ngay năm đầu tiên trị vì đã đổi tên quốc hiệu thành Đại Việt, như vậy ắt hẳn câu chuyện xảy ra trước năm này. Thấy đoạn, sư cô ngừng lại, chờ tôi hạ những nét bút cuối xong mới kể tiếp phần đang dang dở.
“Gia đình hào trưởng nọ có một người con gái xinh đẹp hiền lành, cuộc sống nàng khi ấy an yên bình dị. Nàng đem lòng yêu một chàng trai thuộc gia tộc hào trưởng khác cùng vùng. Chỉ tiếc, cơ ngơi nhà chàng nhanh chóng sa cơ lỡ vận, cha nàng dứt khoát ngăn cản uyên ương, muốn nàng thân càng thêm thân với những người giàu có khác”
Lòng tôi có chút chùng xuống, dẫu biết đây là khởi nguồn của nhiều câu chuyện kinh điển, vậy mà sau cùng vẫn không tránh khỏi nỗi buồn trong tâm. Tiếng sột soạt trên mặt giấy lần lượt đan xen với giọng sư cô.
“Chàng theo đó mà chán nản bỏ đi xa xứ, để lại nàng ôm nỗi tương tư nơi khuê phòng. Ấy vậy, thế sự xoay vần, gia đình nàng chẳng mấy chốc cũng rơi xuống đài thất thế. Nàng liền bị cha bán làm ở đợ cho nhà Quản Giáp.”

Lựa lúc người phật tử dứt lời lấy hơi, tôi bèn hỏi xen một câu nhằm khẳng định kiến thức đã học:
"Dạ thưa, quản Giáp là người đứng đầu Giáp - một đơn vị hành chính cấp cơ sở đúng không ạ? Theo cháu nhớ, nhiệm vụ người này là thu thuế, tuyển lính, quản lý nhân khẩu và an ninh khu vực thì phải?"
Sư cô đối diện ngạc nhiên, cất giọng tán thưởng:
"Ồ! Kiến thức của cháu khá đấy. Thú thực ta cũng không rõ chức vụ thời ấy ra sao, nhưng quản lý nhân khẩu là thật, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến câu chuyện sau này"
Sau câu nói của người, sự tò mò trong tâm khiến tôi yên lặng đến hết buổi, chờ đợi diễn biến kế tiếp đến những hồi cuối cùng.
"Ở đợ tuy khổ, nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng. Bởi lẽ ít nhất, ở đợ vẫn là lương dân, vẫn là dân nữ được quyền bảo hộ thân thể khác với nô tỳ. Ấy vậy, bi kịch lại chẳng buông tha cho thân phận người cam chịu mà ập đến, gã Quản Giáp trong lần mất kiểm soát đã hại đời khiến nàng mang thai."
Nét viết của tôi trật nhịp, song vẫn ghi lại đầy đủ những dòng đượm buồn đau thương. Làn gió mát bên ngoài xuyên qua khe hẹp nơi cửa sổ thổi tới. Một cơn gió trong sạch, tiếc thay số phận đôi lúc còn mong manh hơn cả làn gió.
"Mang theo uất nghẹn khôn cùng, nàng quyết tâm đi kiện quan lớn, đòi lại công bằng cho bản thân. Đáng tiếc nàng đánh giá thấp sức mạnh của tiền tài và quyền lực, lão Quản Giáp đã tính trước một bước, đem vàng bạc châu báu sang gia đình nàng. Tại ấy, gã mua chuộc cha nàng và các vị trưởng lão, đồng thời sửa lại giấy tờ rằng nàng đã được bán với thân phận nô tỳ, hoàn toàn không phải ở đợ."
Bấy giờ, tôi đại khái đoán được mọi chuyện, nô tỳ thời phong kiến vốn là tài sản của chủ, kiện cáo chỉ làm mọi chuyện tệ hơn. Lời kể tiếp của vị sư cô hoàn toàn chứng thực suy nghĩ của tôi:
"Trước mặt quan lớn, nhân chứng vật chứng bày ra kín kẽ, nàng có gào khóc kêu oan cũng chẳng mảy may thay đổi điều chi. Nô tỳ làm xấu mặt chủ nhân vốn là đại tội, nàng bị phạt thích chữ lên mặt, xung đi làm công nô. Thích chữ thời đó là sử dụng một cây kim dài, xăm chữ lên thân thể tội nhân gây đau đớn vô vàn. Mãi sau này đến khi nàng được minh oan, vết thích tội vẫn không thể phai xoá.”

Đến đoạn, người ngập ngừng, tôi cũng vậy. Tôi và người nhìn nhau, lặng lẽ trao cho nhau sự thương cảm với cuộc đời người phụ nữ thời phong kiến. Sau thoáng đắn đo, tôi cất tiếng tò mò:
"Thưa sư, có phải vì vậy mà nàng ta đã chọn cách giã từ cuộc sống, buông xõa mái tóc che đi vết xăm, trở thành hồn ma vất vưởng khắp chốn nhân gian phải không ạ?"
Nữ phật tử lớn tuổi lắc đầu, nét mặt hiện vẻ bối rối mà phân trần:
"Câu chuyện nguyên bản của chùa vốn chỉ đến đây, mục đích lưu trữ và xoa dịu nỗi đau của người đã khuất, nhằm cầu cho họ sớm ngày buông bỏ hận thù nơi trần gian mà siêu thoát. Chỉ là không rõ từ lúc nào, dân gian gần đây lại truyền tai nhau một phiên bản đến cả ta và các vị cao tăng ở chùa cũng chưa từng nghe thấy."
Kể từ lúc ấy, giọng người bỗng chợt trở nên âm u, thanh điệu cũng theo vậy mang hướng tâm linh ma mị:
"Mọi người quanh chùa bỗng nói với nhau rằng, người minh oan cho nàng chính là chàng trai bỏ đi năm đó. Dân chúng đồn rằng chàng trai khi ấy đã có vợ và một người con gái. Thấy người mình yêu năm xưa điên điên dại dại, trên tay bế theo một bé gái cũng bị thích chữ giống nàng, chàng ta chẳng hề chê bai mà lại thu nhận cả hai, sống với nhau một cuộc đời giản dị."
Trái lại tôi không nhận ra sự u ám trong giọng sư cô, bèn nói xen một câu với tâm thế vui mừng:
"Quả là một cái kết có hậu ạ!”
Dứt câu, tôi bỗng cảm thấy bản thân trở nên ngốc nghếch, tôi đang trông chờ điều gì tốt đẹp ở câu chuyện kể về vong linh. Vị phật tử bỏ qua sự ngây thơ của tôi, nói về điều bản thân người cũng chẳng thể hiểu rõ:
“Kỳ lạ ở chỗ, dù là bản biến tấu từ đây nhưng hết thảy ai nấy đều nói chung một cái kết, giống như họ tận mắt chứng kiến vậy. Theo đó, bốn người gồm hai người họ và hai cô con gái bất ngờ bị hạ sát bởi một kẻ điên loạn. Hắn tên là Phạm Sư Độ. Kể từ ấy, ma nữ với danh xưng mụ Thầm bơ vơ lang thang khắp chốn, quyết tìm kẻ nhẫn tâm cướp đi hạnh phúc đến muộn của nàng.”
Hít một hơi lạnh buốt, tôi tỉ mẩn ghi chép lại từng mốc sự kiện đầy đủ nhất có thể. Không khỏi tò mò, vị sư cô dịu giọng đôi chút khẽ hỏi:
“Cháu lưu trữ lại cả những yếu tố tâm linh sao?”
Mỉm cười, tôi lễ phép đáp lại chân thành:
“Dạ, khi lời đồn này ầm ĩ trên mạng, cô bạn trong nhóm cháu đặc biệt quan tâm đến nó. Nếu không phải giảng viên giao bài tập lớn thì bạn ấy sẽ là người tự mình tìm hiểu ạ. Cậu ấy thích mấy chuyện này lắm!”
Bất chợt!
" Có phải giáo sư Tiến Minh và cô bé tên Phương Vy không?"
Lời nói sư cô khiến tôi ngẩng lên kinh ngạc.
" Sư biết họ ạ?"
Người gật đầu, xong tiết lộ bí mật tôi hoàn toàn không biết.
"Họ hay đến đây lắm! Từ khi Phương Vy còn nhỏ thầy Tiến Minh đã nhận ra sở thích của cô bé. Chính thầy ấy dẫn dắt và dạy học cho Phương Vy đấy. Mới đợt nọ, thầy còn xin tặng cô bé một lá bùa bình an. Mà ta thấy cháu và cô bé cùng lên đây điền dã, chắc mẩm hai đứa học chung thầy."
Sau thoáng gật gù, tôi hạ bút cất sách, vị sư cô cũng quay lại với công việc xếp gọn sách vở. Ngẫm nghĩ đôi chút, tôi cảm thấy lời kể của người vẫn còn ẩn chứa bí ẩn, chắc hẳn nên tìm thêm vài tài liệu pháp luật phong kiến tại đây.

Rảo bước dọc theo từng kệ tư liệu ngăn nắp, hiện hữu xung quanh chủ yếu vẫn là Kinh tạng gốc và sách học Phật pháp căn bản. Bàn tay tôi cứ nâng lên rồi lại hạ xuống mà vẫn chưa tìm được cuốn nào ưng ý. Thế rồi, ẩn nấp lấp ló xa kia, có thứ gì đó vô cùng lạc lõng lọt vào tầm mắt, trông chẳng giống như thuộc về thời đại này. Càng gần áp sát, sự bất hợp lý đến kỳ quặc từ nó lại càng thêm nổi bật. Giữa bạt ngàn những trang sách hiện đại với phần gáy dập keo, một cuốn sách cổ với phần ruột gấp khúc nằm trơ trọi nổi bật. Chạm vào tấm bìa gỗ cứng, tôi không khỏi kinh ngạc mà thốt lên:
"Ui! Đặt nhầm vị trí sao? Đáng lẽ mẫu vật cổ phải được bảo quản riêng biệt chứ?"
Tạm thời đặt xuống, tôi toan đi tìm sư cô, chỉ là, sự tò mò vẫn khiến tôi chưa vội bước mà nhẹ nhàng mở nó ra xem. Bên trong, nội dung còn đáng bất ngờ vượt ngoài sức tưởng tượng. Trước hết phải nói chất lượng của giấy, nó còn quá tốt, chẳng hề mủn hay giòn, điều đó giúp tôi an tâm phần nào khỏi mối lo đồ cổ. Tiếp tục lật mở, nội dung bên trong được viết hoàn toàn bằng chữ Hán. Dù tôi có học tín chỉ Hán Nôm, dễ dàng phân biệt hai loại chữ này nhưng để đọc hiểu thì hoàn toàn chưa thể. Âu may ra, niên hiệu và mốc thời gian thì còn có xíu hy vọng:
"Chương Thánh Gia Khánh ngũ niên? Niên hiệu của vua Lý Thánh Tông ư?”
Đến đây tôi chẳng còn e ngại điều gì về thứ đang đặt ngay trước mặt. Bởi lẽ, nếu đúng là sách vở thời Lý, nó sẽ được phong thành bảo vật quốc gia nằm chễm chệ trong bảo tàng chứ đời nào lại ở chốn này. Đây hẳn là giả tài liệu. Dù chẳng biết vô tình hay cố ý được làm ra nhưng số lượng chữ Hán Cổ trong đây giúp ích rất nhiều cho bài tập nhóm của chúng tôi. Thêm nữa, Chương Thánh Gia Khánh ngũ niên tức năm 1063, chẳng phải rất gần với câu chuyện mụ Thầm hay sao? Có lẽ tôi nên thử hỏi sư cô, xem người có thể cho tôi mượn nó mà mang về nghiên cứu hay không?

Tách! Thanh âm trong trẻo bất chợt vang lên, giọt chất lỏng đỏ từ đâu rơi xuống trúng ngay mu bàn tay. Tôi giật mình đóng sách, vội vã đẩy sang một bên, sợ rằng sơ sẩy đôi chút sẽ khiến trang giấy dính phải tạp chất. Gì vậy nhỉ? Nhìn xuống, giọt nước đã lăn trên tay để lại vệt dài đỏ sẫm dị dạng. Là máu! Cơn lạnh sống lưng ập đến, ngay lập tức tôi ngẩng phắt lên cao, ngó nghiêng ngang dọc muốn tìm kiếm nguồn chảy ra thứ tanh tưởi. Ngoài mảng đen phía xa kia trần nhà, tôi tuyệt nhiên chẳng thấy điểm gì lạ. Cất sách vào cặp, tôi vội vã toan lao nhanh khỏi đây, dù không rõ sự tình như nào nhưng mọi chuyện quả thực quái đản.

Tách! Thêm giọt chất lỏng thứ hai rơi xuống dưới sàn, đi kèm với đó là cái cảm giác nồng ấm ngay trên vầng trán. Cảm thấy hoảng loạn bất an, tôi run run rút từ túi chiếc gương nho nhỏ săm soi, để rồi sau đó kinh hãi tột độ. Bấy giờ tôi mới phát hiện, nơi đang nhỏ giọt lại đến từ chính một điểm đen nằm ngay trên gương mặt bản thân. Điểm đen đó nằm sâu dưới da, tựa hồ như... một vết xăm rỉ máu. Run rẩy tôi đưa ngón tay lên chạm thử.
“AAAA!!!”
Tại chỗ ấy cơn đau bùng phát khiến tôi thét lên đau đớn, bèn vội rút ngón tay ra đầy bất lực. Chiếc gương theo vậy mà rơi ra đất, mặt kính nứt toác thành nhiều mảnh.

Mất bình tĩnh, tôi khom lưng nhặt thử mảnh vỡ vụn dưới đất, lần nữa dòm thật kỹ dung dạng của chính mình. Vết xăm kia vẫn chẳng hề biến mất, máu rỉ ra mỗi lúc càng thêm nhiều. Cố dí mắt áp sát lại thật gần, tôi cố gắng thấu hiểu chuyện quái quỷ đang diễn ra. Thình lình! Trong hình ảnh phản chiếu từ mảnh gương tí tẹo, có ai đó đang lấp ló lẩn khuất giữa màn đen mờ ảo. Cơn thót tim ép tôi xoay thật nhanh cơ thể về phía sau, kẻ thần bí đã chẳng còn ở đó.
"Chạy!"
Lý trí thức tỉnh, tôi tự nhủ rồi bỏ mặc mọi thứ phóng thật nhanh qua từng kệ sách tăm tối. Ấy vậy mà cứ hết dãy sách này lại đến tầng sách khác, tôi hoàn toàn chẳng tìm thấy lối ra. Nhìn khoảng không sau lưng mỗi lúc một đặc quánh, hạ quyết tâm, tôi xông thẳng về phía trước. Chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi đối diện không còn là lối đi, chỉ trơ trọi ở đó một chiếc gương cỡ lớn. Nó sừng sững lạnh lẽo, ép tôi phải nhìn rõ thân ảnh đang quằn quại vì đau đớn và sợ hãi.

Từng chút, tôi rướn cơ thể đến sát mặt gương bóng loáng, chẳng phải bị mê hoặc hay tò mò mà bởi... Tôi sụp đổ nhận ra điểm đen đang liên tục lan rộng bằng tốc độ khủng khiếp, nó ngoằn ngoèo, uốn éo hệt như chữ Hán cổ.
"AAA!!!"
Tôi thét lên thất thanh. Những mảng dịch ứa ra khiến khu vực ấy càng thêm phần châm chích, nhói buốt. Chưa bao giờ tôi cảm nhận thứ gì kinh khủng đến vậy, cảm giác đó xuyên thủng qua từng lớp tế bào, đâm sâu đến tận dây thần kinh nhạy cảm. Đau xót khôn nguôi, tôi dùng hai tay ôm chặt lấy mặt mà chạy loạn, tầm nhìn cũng vậy mà hoàn toàn bịt kín.

Rầm! Rầm! Rầm! Tiếng va chạm bên này, tiếng xô dịch bên kia, tôi loạng choạng vấp ngã khắp ngả, xong lại liều mình đứng dậy, mở to đôi mắt bấy giờ đã phủ một tầng chất lỏng mà húc tới. Bịch! Cơ thể tôi đâm sầm vào người ai đó rồi ngã ngửa ra sau. Có nhẽ nào là người ấy?
“Sư cô… sư cô…”
Tôi gọi trong vô vọng. Run rẩy hé nhìn qua kẽ ngón tay đỏ sẫm, mụ đàn bà đang đứng lặng như tượng, tay lăm lăm cây kim thích chữ. Là mụ Thầm!

Sau giây phút thất kinh sững sờ, bản năng sinh tồn hối thúc tôi phải vùng mình thoát thân. Vùng dậy, quay đầu, chạy! Chuỗi hành động quen thuộc lại lần nữa tái diễn. Chỉ tiếc còn chưa đi được mấy bước, ả vươn cánh tay dài ngoằng vặn vẹo túm chặt lấy tóc tôi mà kéo. Mặc cho tôi vùng vẫy kêu la, cơ thể tôi cứ thế chút một thu hẹp dần về đến mụ. Cơn đau nhói từ da đầu truyền tới xuyên thẳng đến não bộ, tôi cố gắng gọi tên người nữ phật tử, chờ chực sự tương trợ cứu giúp. Khi đã áp sát cận kề, mụ xoay đầu tôi, ép phải nhìn thẳng vào mụ. Ở khoảng cách gần, qua lớp tóc xơ xác lởm chởm, tôi thấy rõ ngũ quan vặn vẹo của ả với con chữ bị xăm lên trên. Hai tay tôi run cầm cập, vẫn cố che lấy gương mặt tỏ ý né tránh. Ấy vậy cũng chỉ cầm cự thêm đôi ba phút, chốn hư không xuất hiện thêm ả vong hồn thiếu nữ khác đang thô bạo gỡ tay tôi ra. Ả ta giống mụ, cũng ăn mặc rách rưới, tóc tai rũ rượi che đi vết thích.

Mắt chạm mắt, mụ Thầm bất ngờ vung cây kim nhọn hoắt lên cao, từng nhát, từng nhát đâm xuống. Cơ thể tôi theo vậy mà co giật liên hồi, miệng chẳng còn gào thét mà ú ớ những tiếng kêu kỳ lạ. Mụ và con ả bên cạnh thấy đoạn thì rít lên khoái trá, vừa cười vừa nói ra những cái tên xa lạ:
"Sư Độ... Quỳnh Nương... Thiền Sư Tịnh Giác. Hết thảy lũ bây chớ mong có ngày yên ổn, chúng ta nay đã... trở về chốn này!”
Con mụ cứ thế thích chữ, song, cơn đau da thịt mỗi chút bỗng dần nguôi ngoai. Trí não tôi thoáng chốc mụ mị, tựa hồ bị phủ lên màn sương lạ dày đặc. Có thứ gì đó ngoại lai đang chiếm quyền kiểm soát.

"Bảo Anh! cháu có sao không?"
Sao mà ồn ào khôn xiết, tiếng kẻ nào cứ văng vẳng bên màng tai khiến ta bức bối trong tâm. Khẽ hé đôi mắt, ta nhác ngó bên tả lại dòm bên hữu, nơi nhãn tiền chỉ thấy vị sư cô đương đứng ân cần gặng hỏi. Ta... không, chẳng phải ta, mà là tôi, phải, tôi là Bảo Anh! Vị phật tử dịu dàng đỡ tôi dậy, chu đáo quan tâm:
"Cháu ổn chứ? Không khỏe chỗ nào mà lịm đi dưới đất?"
Theo tay người, tôi chậm rãi đứng lên, đoạn vẫn có chút không quen với cơ sự này. Người thấy tôi yên lặng mãi chẳng hồi đáp, bèn khom lưng cúi nhìn gương mặt tôi đang cúi gằm xuống dưới.

Thế rồi, đột ngột vị sư cô giật mình lùi lại, thần thái hiện lên vẻ kinh hoàng tột độ. Sao vậy nhỉ? Người trông thấy điều gì kinh khủng lắm sao? Nữ phật tử loạng choạng vịn vào bàn, chỉ ngón tay thẳng vào tôi mà gặng:
"Vết... vết gì kia? Chẳng có lẽ, là dấu thích tội?"
Tôi hơi ngẩn ra, người nói gì vậy nhỉ? Nom trông thấy mảnh gương vỡ vụn văng tung tóe trên sàn, tôi nhặt lên, ngắm nghía dung nhan bản thân, không khỏi trầm trồ mà cất lời cảm thán:
"Thật trẻ trung xinh đẹp! Nào có thứ chi giống vết thích chữ xấu xí!"
Vị ấy vẫn trân trân đứng đó, tỏ rõ ý xa cách lạnh nhạt. Có chút chạnh lòng, tôi cố nở ra nụ cười thật tươi, hướng thẳng đến người mà lấy lòng. Rõ ràng là ngỏ ý thân thiện, vậy mà thứ tôi nhận lại sau cùng chỉ có một câu hỏi quái đản khôn xiết:
"Ngươi, rốt cuộc là ai?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px