Chương 27: Mai
Tôi cuộn tròn trong chiếc chăn bông họa tiết sặc sỡ, cắm tai nghe và ôm khư khư chiếc điện thoại từ lúc 9 giờ tối. Bên tai vang lên đủ thứ âm thanh nói cười. Nào là tiếng mẹ tám chuyện với các cô, tiếng nô đùa của lũ em họ hiếu động, xen lẫn tiếng các ông bố đang tranh luận bên mâm nhậu. Không khí ồn ào tới độ tôi phải chui hẳn vào một căn phòng trên tầng ba mới có thể tận hưởng chút yên tĩnh.
Trên màn hình là hai gương mặt quen thuộc đang cười toe toét như những đứa trẻ vì háo hức. Tôi cũng cảm thấy phấn khích lắm chứ, vì đây là lần đầu tiên đón giao thừa với bạn thân mà. Ôi, tôi yêu biết bao cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này. Chính chúng là xúc tác quan trọng nhất giúp ta cảm nhận được luồng ấm nóng dần lan tỏa trong khoang ngực bởi sự sum vầy.
"Hội thiếu nữ tài sắc vẹn toàn" chúng tôi buôn chuyện không kể ngày đêm. Quấn quýt nhau trên lớp thân thiết là thế vẫn chưa đủ với cả bọn. Thậm chí, khi về quê rồi mà điện thoại của tôi vẫn không lúc nào ngưng nhận được thông báo từ hai cậu ấy. Con số trong cuộc gọi liên tục tăng thêm, báo hiệu rằng chúng tôi đã ngồi lê đôi mách suốt mấy tiếng đồng hồ, lại còn hẹn thề không tắt máy cho đến khi giao thừa điểm.
Thảo xuất hiện với bộ đồ ngủ lụa màu đỏ chói lọi, trên đầu còn quấn nguyên cái lô cuốn tóc to sụ. Phòng của con bé lộn xộn đến mức tôi có thể thấy rõ đủ thứ đồ được bày trên bàn, cả tủ quần áo bị xới tung, nhường chỗ cho từng bộ được chọn kỹ lưỡng rồi bày biện trên giường. Trông chẳng khác gì một kho đồ thu nhỏ vậy. Trái ngược hoàn toàn, Ngọc lộ diện mỗi chiếc trán nhẵn mịn của mình, kèm với cặp mắt to tròn long lanh. Chỉ khi con bé bật cười, tôi mới được hiếm hoi chiêm ngưỡng toàn bộ dung nhan của cậu ấy.
"Nói cho hai cậu biết, ban nãy tớ vừa lén mẹ bốc một miếng chả giò, ôi chao nó ngon gì đâu!"
Thảo thao thao bất tuyệt, tay múa may minh họa.
"Ăn vụng mà cũng tự hào. Mẹ cậu mà phát hiện thì chắc chắn sẽ bắt cậu quét nhà thay tập thể dục đấy."
Ngọc vừa đáp thì bên khung hình của cậu ấy ngay lập tức vọng vào tiếng gõ cửa cộc cộc. Giọng mẹ Ngọc từ ngoài mang theo sự thắc mắc.
"Ngọc ơi! Sao năm nay không xuống phòng khách xem Táo Quân với bố mẹ hả? Tự nhiên chui rúc trong phòng cười hí hố một mình, có chuyện gì giấu mẹ đấy?"
Ngọc giật bắn mình, luống cuống nói vọng ra.
"Đâu có đâu mẹ! Con đang gọi điện chúc Tết bạn! Tí con xuống ngay!"
Nhưng cửa phòng cậu ấy đã bật mở, mẹ Ngọc bước vào, ánh mắt nhìn con gái đầy dò xét.
“Bạn nào? Chẳng nhẽ con có bạn trai rồi à?”
“Đâu có đâu mẹ.”
Thảo ở đầu dây bên kia không nhịn được cười sằng sặc, suýt rơi cả lô cuốn tóc. Tôi cũng nhanh nhảu giải vây cho Ngọc.
“Dạ con chào cô ạ, chúc cô năm mới vui vẻ cô nhé.”
Ngọc không có thời gian trả lời chúng tôi, vì con bé còn đang bận nghĩ cách cho mẹ nhanh chóng rời khỏi phòng mình. Khổ nỗi, mẹ cậu ấy quý hai đứa tôi lắm. Cô ngồi phịch xuống, bắt đầu cầm điện thoại của con gái để tỉ tê với cả bọn thêm chục phút nữa.
Mãi đến khi chỉ còn nửa tiếng nữa là giao thừa, cô mới luyến tiếc trả điện thoại lại cho Ngọc.
“Ngọc ơi, cậu thấy sao nếu chúng ta nên thêm mẹ cậu vào nhóm chat ‘Hội thiếu nữ tài sắc vẹn toàn’ của tụi mình không.”
“Cậu có thôi đi không Thảo, tớ cấm cậu đấy nhé.”
“Quá muộn rồi, tớ kết bạn với mẹ cậu rồi nè.”
Tôi hí hửng khoe chiến tích.
“Lại được cả cậu nữa Mai, cậu đừng có hùa theo nhỏ kia đấy nhé.”
Thời gian trôi qua rôm rả theo những câu chuyện không đầu không cuối. Thoắt cái, khoảnh khắc chuyển giao năm mới cũng tới. Từ ngoài sân, tiếng pháo hoa râm ran nổ vang trời. Quê nội tôi nằm ở một vùng quê nơi núi non hẵn còn chưa bị san lấp bằng những tòa nhà cao chọc trời. Vậy nên, người dân ở đây mới có cơ hội đốt pháo ăn mừng dịp Tết.
Tôi nhanh chân chạy đi quay hết đợt pháo hoa này đến đợt pháo hoa khác cho cả nhóm cùng chiêm ngưỡng. Đợi đến khi mọi thứ yên tĩnh như cũ, Thảo liền hét ầm qua mic.
"HAPPY NEW YEAR CÁC BẠN YÊU CỦA TỚ!!!!!!!” Tôi phải lập tức để điện thoại xa cả ngàn mét, đề phòng trường hợp tai mình bị ù đi. “CHÚC CÁC CẬU NĂM MỚI NHAN SẮC THĂNG HẠNG, HỌC HÀNH TẤN TỚI, VÀ MÃI YÊU THƯƠNG NGƯỜI BẠN XINH ĐẸP TUYỆT TRẦN LÀ TỚ NHÉ!!!!!!”
"Năm mới bình an nhé hai cậu." Ngọc nói dịu dàng, dù đang rất cố gắng ngăn bản thân phá hỏng bầu không khí.
Tôi cũng đưa tay vẫy vẫy trước màn hình.
"Chúc mừng năm mới! Chúc chúng ta mãi mãi thân nhau! Một ngày làm chị em, cả đời làm chị em!"
“Nào! Giờ hai đứa mau mở app ngân hàng lên đi, đón nhận cơn mưa tài lộc từ tớ đây.”
Thảo thản nhiên ra lệnh, đập bàn như vị tổng tài mà hôm qua cậu ấy chê với chúng tôi là nét diễn giả trân.
Mắt tôi hoa lên vì biến động số dư hiện ra chình ình, theo sau là một dãy con số 0 đang xếp hàng nối đuôi.
"Trời đất, cậu bấm thừa số 0 à? Lấy lại đi không mẹ cậu phát hiện hao hụt tài sản thì bị đánh đòn bây giờ."
"Xì!" Thảo hất cằm kiêu kỳ, tiếp tục diễn cho ra dáng một đại phú bà thứ thiệt. "Tiêu vặt còm cõi của tớ thôi các cưng! Các cậu cứ giữ lấy mà tẩm bổ, miễn là đi đâu cũng phải nhớ đến công ơn nuôi dưỡng của tớ là được."
Cả nhóm lại được dịp cười lăn lộn. Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc lâu nữa, cho đến khi đồng hồ điểm gần 3 giờ sáng. Ngọc bắt đầu không trụ nổi, hai mắt trở nên đờ đẫn, gật gù như gà mổ thóc.
"Buồn ngủ quá, không đú nổi với phú bà nữa..." Ngọc giơ ly Coca đã tan hết bọt, giả vờ say xỉn nhưng thật chất là sắp ngủ gục đến nơi. "Chúc hai cậu ngủ ngon nhé."
Tôi cũng ngáp một cái thật to, thuận miệng đáp. "Cậu cũng ngủ ngon nhé, ốm nhom ốm nhách ráng ăn nhiều bánh chưng vào đấy."
Nói xong, tôi ấn nút kết thúc cuộc gọi đỏ chót, ném điện thoại sang một bên rồi trùm chăn ngủ thiếp đi, hoàn toàn quên mất vẫn còn một người đang tròn mắt chờ đợi phần mình.
_________________________________________________
Sáng hôm sau.
Trong lúc ý thức còn đang bay lơ lửng ở một phương trời nào đó, tiếng chuông tin nhắn dồn dập, réo rắt liên hồi bắt đầu tra tấn lỗ tai tôi.
Ting!
Ting ting!!
Ting ting ting!!!
Ting ting ting ting!!!!
Ting ting ting ting ting!!!!!
Bị ánh sáng xuyên qua từ khe cửa sổ làm chói mắt, tôi lầm bầm than vãn rồi quờ quạng trên nệm nhằm tìm điện thoại. Trong lúc mắt nhắm mắt mở, tôi lờ mờ nhìn thấy một dãy thông báo dài dằng dặc. Chẳng cần đeo kính, tôi cũng tự động mã hóa được người gửi và nội dung tin nhắn. Ra là trong lúc ngái ngủ, tôi chỉ chúc mỗi Ngọc ngủ ngon, chắc chắn hiện tại Thảo đang nổi trận lôi đình rồi.
"Mai ơi!!!???? Cậu đâu rồi???"
"Huhu, sao đêm qua cậu chỉ chúc Ngọc ngủ ngon mà không chúc tớ?”
“Tớ không cần được ngủ ngon đúng không?”
“Cậu sẽ phải trả giá, cả đêm qua tớ trằn trọc không ngủ được đây này.”
"Cậu hết thương tớ rồi phải không? Trời ơi, tôi bị lợi dụng bởi bạn thân, bạn tôi có tiền liền quên bạn."
"Mai tồ! Mai tẹt! Mai lùn tịt! Rep tin nhắn tớ đeeeeeee!"
Tôi phì cười trong cơn mơ màng. Đúng là cô tiểu thư mít ướt, có mỗi một câu chúc ngủ ngon mà cũng suy diễn thành ra cả vở kịch bi đát. Sợ con bé giận thật, tôi cố gắng hé một bên mắt, ấn đại vào thông báo mới nhất, ngón tay múa may lộn xộn trên bàn phím.
"Thôi mà, tớ xin lỗi. Yêu cậu, đừng giận nữa nha."
Bấm gửi xong, tôi quẹt tay tắt thông báo, vứt điện thoại xuống cuối giường và tiếp tục chìm vào cơn ngủ nướng sáng mùng một Tết.
Tận khi tiếng gà gáy ngoài ngõ đã ngớt, tôi mới vươn vai tỉnh dậy hẳn. Cảm giác sảng khoái tràn ngập khắp cơ thể. Nhớ lại vụ khủng bố lúc sáng sớm, tôi định bụng mở nhóm chat ra trêu Thảo thêm vài câu.
Trớ trêu thay vừa mở khóa màn hình, nụ cười trên môi tôi bỗng cứng đờ.
Trong đoạn chat với Thảo, tin nhắn cuối cùng cậu ấy gửi là một đống icon khóc lóc ỉ ôi. Số lượng tin nhắn chưa đọc vẫn giữ nguyên mười mấy cái.
Nghĩa là tin nhắn ngọt ngào lúc ấy của tôi, hoàn toàn không được gửi vào đây.
Một dự cảm không lành xẹt qua, da gà da vịt tôi bỗng nổi lên. Tôi bắt đầu kiểm tra danh sách tin nhắn.
Ngay trên cùng, xếp trên cả đống tin nhắn spam của Thảo, là một cái tên với avatar vô cùng quen thuộc. Chat box với dòng chữ “Lâm: Đã gửi 4 tin nhắn mới”
Tôi cảm giác như mình gặp cơn đau tim ngay đầu năm, nhịp đập liên hồi khiến cả cơ thể run rẩy vì nỗi xấu hổ hứa hẹn ập đến và sẽ ám ảnh cả quãng đời còn lại. Mắt nhắm hờ, tôi không dám đối diện với sự thật nhưng ngón tay vẫn bấm vào đoạn chat để biết xem sự việc đã đi đến nông nỗi nào rồi.
Và kia, đập ngay vào mắt tôi, dòng chữ tự tay gõ lúc mơ màng hiện rõ mồn một. Sau khi tôi chìm vào giấc ngủ say, tin nhắn chúc mừng của Lâm mới được gửi đến. Đoạn chat của cậu ấy vô tình bị đẩy lên đầu tiên, chẳng trách tôi lại nhắm mắt nhắm mũi ấn nhầm vào đó thay vì tin nhắn của Thảo.
"Thôi mà, tớ xin lỗi. Yêu cậu, đừng giận nữa nha."
Trời đất ơi!
Mẹ ơi cứu con!
Càng đọc càng thấy ngại làm sao, tôi cuống cuồng tìm cách thu hồi tin nhắn. Ác nỗi, Lâm đã đọc từ đời nào rồi. Không những thế, cậu ấy còn để lại một loạt tin nhắn phản hồi khiến tôi muốn đào ngay một cái hố để chui xuống.
"Mai làm tớ bất ngờ đấy. Hình như đây là lần đầu tiên cậu chủ động nói những lời thế này với tớ thì phải."
"Thật ra tớ cũng nhớ Mai lắm."
"Cậu lại ngủ tiếp rồi đấy à?"
“Ừ, do đêm qua cậu thức khuya quá mà.”
“Tớ muốn gọi điện cho cậu quá. Bao giờ dậy thì nhắn lại cho tớ nhé.”
Đọc đến dòng chữ cuối cùng thì nhiệt độ trên mặt tôi cũng tăng vọt, đủ để luộc chín cả một quả trứng. Phải làm sao đây? Không trả lời tin nhắn thì cũng ngại mà trả lời thì cũng không xong.
Tôi gục đầu xuống gối, hai tay vò rối tung mái tóc, rên rỉ thảm thiết như ngày tận thế. Người khác đọc có khi còn tưởng tôi cố tình nhắn nhầm làm cớ tỏ tình đấy. Cảm giác này nhục không để đâu cho hết được. Thế này thì tới lúc đi học lại, tôi biết đối mặt với Lâm thế nào đây?