Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Ngày 12 tháng 1 năm 2021.

Đã năm ngày trôi qua kể từ lần kiểm tra căng thẳng ấy, nhưng cảm giác bất an trong tôi vẫn chẳng chịu biến mất, cứ như một sợi dây vô hình bị kéo căng trong lồng ngực, chỉ cần nghĩ đến kết quả thôi là nhịp tim lại vô thức nhanh hơn vài nhịp. Hôm nay là ngày trả bài kiểm tra, vậy nên ngay từ sáng sớm tôi đã biết mình cần một thứ gì đó đủ dịu để kéo đầu óc ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn, và thật may, dì May đã chuẩn bị cho tôi một chai trà hương thảo để mang theo. Tôi uống một ngụm nhỏ, vị thơm dịu cùng chút đắng nhẹ lan xuống cổ họng, rồi hít vào thật sâu trước khi theo thói quen đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ha, đáng lẽ tôi không nên nhìn ra ngoài cửa sổ mới phải.

“Lucas!”

Chỉ một tiếng gọi thôi cũng đủ khiến tôi nhận ra chủ nhân của nó là ai, bởi trên đời này có lẽ chẳng còn ai có thể khiến tôi vừa nghe thấy tên mình đã muốn quay đầu bỏ đi như cậu ta.

Dưới sân trường phủ đầy tuyết trắng, Eliot đang đứng giữa khoảng sân lạnh ngắt, trên tay vẫn còn cầm chiếc găng, còn dưới chân cậu ta là một dòng chữ khổng lồ được viết ngoằn ngoèo trên nền tuyết, từng nét chữ đều rõ ràng đến mức đứng từ tầng này cũng có thể nhìn thấy.

LUCAS.

Tôi nhìn chằm chằm xuống sân, rồi lại nhìn dòng chữ kia, trong lòng lập tức xuất hiện một cảm giác chẳng lành, bởi cái tên ấy rõ ràng không thể tự nhiên xuất hiện ở đó được. Cứ như thể Eliot đã biết chắc tôi sẽ nhìn xuống, thậm chí còn cố tình viết nó trước khi tôi kịp quay đầu sang nơi khác.

Tôi cố hít một hơi thật sâu, giả vờ như chẳng nhìn thấy gì rồi chậm rãi quay mặt vào trong, nhưng ý định làm ngơ của tôi chẳng kéo dài được bao lâu, bởi đám con gái trong lớp đã phát hiện ra từ trước và cả đám lập tức chen chúc bên cửa sổ, tiếng cười nói náo nhiệt nhanh chóng lấn át cả tiếng gió ngoài hành lang.

“Eliot à… Cậu làm cái gì vậy?”

“Lucas? Đừng có trêu ghẹo cậu nhóc nữa mà, người ta cũng biết ngại đó.”

“Ha ha ha…”

Tôi cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng cả lên, bởi chẳng hiểu đám người này đang cười cái gì mà vui vẻ đến vậy. Tôi uống thêm một ngụm trà, cố nuốt xuống cảm giác bực bội đang dâng lên trong cổ họng, rồi cuối cùng vẫn không nhịn được mà liếc xuống sân thêm một lần nữa.

Eliot đang nhìn thẳng về phía tôi. Ánh mắt ấy lại xuất hiện, thứ ánh mắt khiến tôi chẳng thể nào đoán nổi trong đầu cậu ta đang nghĩ cái gì, bởi khóe môi cậu ta cong lên thành một nụ cười đầy thích thú như thể vừa đạt được mục đích nào đó. Tôi cau mày, môi khẽ mấp máy, rồi dù biết khoảng cách xa đến mức cậu ta chẳng thể nghe thấy, tôi vẫn không nhịn được mà chửi một câu.

“Đồ điên.”

Có lẽ cậu ta đã hiểu được ý tôi, bởi Eliot chỉ nhún vai, sau đó vác balo lên vai rồi chạy một mạch về phía tòa nhà.

“Xoạt…”

Cánh cửa lớp bật mở, Eliot xuất hiện với vẻ mặt hớn hở chẳng khác gì một đứa trẻ vừa làm được chuyện nghịch ngợm mà không bị bắt quả tang. Cậu ta chẳng thèm quan tâm đến những ánh mắt xung quanh, cứ thế bước thẳng về phía bàn tôi rồi kéo ghế ngồi xuống, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười đáng ghét kia.

“Vui chứ?”

Tôi chẳng buồn trả lời, bởi nếu mở miệng lúc này, tôi sợ thứ thoát ra khỏi miệng mình sẽ chẳng còn là một câu nói lịch sự. Tôi chống cằm, nhìn quyển sách trước mặt rồi giả vờ chăm chú đọc, mặc dù từ đầu đến cuối chẳng có lấy một chữ nào lọt vào đầu.

Eliot cũng chẳng nói thêm, và đúng lúc ấy tiếng chuông vào tiết vang lên, giáo viên cầm theo một tập bài kiểm tra bước vào lớp khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng lại càng trở nên nặng nề. Cả căn phòng gần như im bặt, chỉ còn tiếng kim đồng hồ đều đều chuyển động, tiếng giấy bị lật nhẹ, tiếng nuốt nước bọt và đôi khi là một tiếng thở dài bị cố tình nén xuống, bởi tất cả mọi người đều đang chờ đợi khoảnh khắc biết được kết quả của mình. Chỉ riêng Eliot vẫn chẳng có vẻ gì lo lắng. Cậu ta ngồi vắt vẻo trên ghế, lúc thì nhìn ra cửa sổ, lúc lại quay sang trêu ghẹo mấy cô gái ngồi phía trước, thậm chí còn có tâm trạng cười đùa như thể bài kiểm tra vừa rồi chẳng liên quan gì đến mình. Nhìn bộ dạng ấy của cậu ta, tôi chỉ muốn đập đầu cậu ta xuống bàn cho xong.

“È hèm.”

Giáo viên hắng giọng, ánh mắt nghiêm khắc lập tức hướng về phía Eliot, khiến cậu ta chỉ có thể cười trừ rồi miễn cưỡng ngồi ngay ngắn lại.

Và rồi, khoảnh khắc mà tôi đã lo lắng suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng đến.

“Emma.”

“Có…”

Nhỏ lớp trưởng lập tức đứng dậy, nhưng vì quá căng thẳng nên chân ghế bị kéo lê trên mặt sàn tạo thành một tiếng két chói tai, khiến cả lớp đồng loạt quay sang nhìn. Nhỏ càng thêm lúng túng, bước nhanh lên phía bục giảng rồi nhận lấy bài kiểm tra, nhưng thậm chí còn không đủ can đảm nhìn vào điểm số mà lập tức úp mặt bài xuống, sau đó mới ôm ngực hít sâu như thể vừa thoát khỏi một tai nạn.

“Maria.”

“Có.”

“Emily.”

“Có.”

Từng cái tên lần lượt được gọi, từng người lần lượt bước lên nhận bài và chỉ cần nhìn biểu cảm trên gương mặt họ là tôi cũng có thể đoán được phần nào kết quả. Có người vừa trở về chỗ đã nở nụ cười đến tận mang tai, có người lại cúi gằm mặt như muốn biến mất khỏi lớp học, còn những tiếng xì xào thì cứ thế lan ra từng góc phòng, khiến sự hồi hộp trong tôi càng lúc càng trở nên khó chịu.

“Eliot.”

“Có.”

Eliot đứng dậy với vẻ thản nhiên đến đáng ghét, sau đó bước lên bục giảng như thể đang đi nhận một món quà mà cậu ta đã biết trước bên trong có gì. Khi nhìn thấy bài kiểm tra, khóe môi cậu ta lập tức nhếch lên, rồi một tiếng cười khẽ thoát ra khiến tim tôi vô thức trùng xuống.

Quả nhiên là điểm cao.

Tôi siết chặt ngón tay, những suy nghĩ tiêu cực lập tức chen chúc trong đầu, bởi nếu lần này điểm của tôi thấp hơn cậu ta, nếu tôi bị tụt hạng, nếu kết quả bài kiểm tra này ảnh hưởng đến cơ hội nhận học bổng thì sao? Những câu hỏi ấy cứ nối tiếp nhau xuất hiện, khiến tôi càng nghĩ càng thấy khó thở, đến mức vô thức cắn mạnh vào đầu ngón tay mà chẳng nhận ra da đã rách từ lúc nào.

“Lucas! Cậu làm gì vậy?”

Giọng Eliot đột nhiên vang lên ngay bên cạnh khiến tôi giật mình, và đến lúc ấy tôi mới nhận ra từ lúc nào cậu ta đã quay xuống chỗ mình. Bàn tay cậu ta đang siết lấy cổ tay tôi, còn đầu ngón tay của tôi thì đã đỏ lên vì bị cắn, thậm chí một giọt máu còn đang chậm rãi trượt xuống.

Ánh mắt của cả lớp cũng đã hướng về phía chúng tôi.

Tôi lập tức rút tay về, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

“Có chuyện gì?”

Eliot thở dài, rồi nhìn tôi bằng vẻ bất đắc dĩ.

“Thầy gọi tên cậu rồi.”

Tôi ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn thấy giáo viên đang đứng phía trên với bài kiểm tra cuối cùng trên tay. Tôi lập tức chống tay xuống bàn định đứng dậy, nhưng Eliot lại kéo ghế đứng lên trước cả tôi.

“Chân Lucas vẫn chưa đi lại bình thường được, để em lấy giúp cậu ấy.”

Không đợi tôi phản ứng, cậu ta đã bước lên nhận bài kiểm tra rồi quay trở lại, sau đó đặt nó vào tay tôi. Tôi hơi sững người, nhưng cũng chẳng nói gì mà lập tức lật từng trang giấy, ánh mắt chạy qua những dấu tích đỏ quen thuộc, hết câu này đến câu khác đều được đánh dấu chính xác. Tôi lật sang trang cuối cùng, tim đập mạnh đến mức gần như có thể nghe thấy trong lồng ngực.

Tôi đứng hình mất vài giây, rồi mới chậm rãi thở ra - 99,3 điểm. Chỉ sai một câu. Bàn tay đang nắm chặt bài kiểm tra cũng từ từ thả lỏng, bởi ít nhất vận may vẫn chưa hoàn toàn bỏ rơi tôi. Tôi đã khoanh bừa mấy câu cuối, vậy mà cuối cùng vẫn đúng ba câu, nên dù tiếc mất 0,6 điểm, kết quả này vẫn tốt hơn rất nhiều so với những viễn cảnh tồi tệ mà tôi đã tự dọa mình suốt mấy ngày qua.

Thế nhưng ngay sau đó, một suy nghĩ khác lại xuất hiện. Eliot. Chẳng lẽ cậu ta được 100 điểm? Tôi liếc sang bên cạnh, nhưng vừa định mở miệng hỏi thì giáo viên đã lên tiếng trước.

“Được rồi, lần này lớp ta làm bài khá tốt, điểm trung bình của lớp vẫn đứng hạng nhất toàn trường, nên trước hết thầy chúc mừng tất cả các em. Ngoài ra, hai bạn có điểm cao nhất lớp vẫn là Eliot và Lucas, cả hai đều đạt 99,3 điểm và chỉ sai một câu, vậy nên chúng ta hãy vỗ tay chúc mừng hai bạn.”

Tiếng vỗ tay lập tức vang lên khắp lớp. Tôi ngơ ngác nhìn giáo viên, rồi chậm rãi quay sang Eliot - 99,3? Cậu ta cũng sai một câu? Tôi chẳng thể nào tin nổi. Với sức học của Eliot, cộng thêm cái vẻ mặt thản nhiên như thể bài kiểm tra chỉ là một trò chơi của cậu ta, tôi không tin cậu ta lại có thể vô tình mắc đúng một lỗi duy nhất. Hơn nữa, hôm ấy cậu ta còn làm xong trước tôi tận mười phút rồi ngồi ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ, vậy mà cuối cùng lại có cùng điểm với tôi. Rõ ràng là cố tình mà. Tôi cứ thế lườm cậu ta đến mức Eliot cuối cùng cũng phải quay sang.

“Được rồi, đừng có lườm tôi nữa, mặt tôi sắp thủng đến nơi rồi.”

“Cậu cố tình phải không?”

“Cố tình gì chứ?”

Tôi nhìn cậu ta chằm chằm, nhưng Eliot chỉ nhún vai như thể chẳng hiểu tôi đang nói gì.

“Ầy, thật sự tôi đã cố gắng hết sức rồi mà, đâu phải tôi cố tình sai.”

Tôi chẳng muốn nói lại nữa, bởi càng nói chuyện với cậu ta, tôi càng cảm thấy khó chịu. Eliot cứ ngó nghiêng về phía tôi, rõ ràng đang cố tìm cách thu hút sự chú ý, nhưng tôi nhất quyết không nhìn cậu ta. Trong đầu tôi lúc ấy đã tưởng tượng ra cảnh mình đứng lên rồi sút thẳng vào mặt cậu ta, khiến cái bộ nhá đáng ghét kia không còn nguyên vẹn nữa, nhưng may mà lý trí vẫn còn đủ tỉnh táo để kéo tôi lại. Nếu nơi này không có một bóng người, tôi chắc chắn sẽ cho cậu ta biết thế nào là hậu quả của việc chọc tức tôi. Nhưng may cho cậu ta chân tôi vẫn còn đang đau.

Tiết học tiếp theo là lớp luyện thanh và chỉ riêng việc nghe đến cái tên ấy thôi cũng đủ khiến tôi mà cả lớp đều cảm thấy mệt mỏi. Phòng nhạc nằm cách lớp học của chúng tôi khá xa, nên với một người đang chống nạng như tôi, quãng đường ấy vốn đã chẳng dễ dàng gì cho dù có thang máy, vậy mà giáo viên còn bố trí phòng học ở tận tầng trên, khiến tôi phải lần lượt đi qua hai dãy hành lang rồi tiếp tục đi thêm ba tầng nữa.

Mới đi được một đoạn, tôi đã cảm thấy hai cánh tay mỏi nhừ, còn phần chân bó bột thì nặng trĩu như bị buộc thêm một cục đá. Tôi cố chống nạng bước tiếp, nhưng đến giữa cầu thang thì sức lực gần như cạn sạch, vậy nên cuối cùng tôi đành ngồi xuống bậc thang, lưng tựa vào bức tường lạnh ngắt, vừa hít vào vừa thở ra, trong khi ngoài cửa sổ, bầu trời mùa đông xám xịt trông chẳng khác gì một khuôn mặt đang cau có.

“Có cần tôi bế lên không?”

Eliot cúi xuống nhìn tôi, mái tóc trắng hơi rối vì gió, còn nụ cười trên môi thì vẫn đáng ghét như thường lệ. Tôi thở dài, nhìn cậu ta, trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy khuôn mặt của mình chắc cũng chẳng khác gì bầu trời ngoài kia - âm u và lạnh lẽo!

“Biến đi.”

“Không muốn.”

Eliot nói xong thì thản nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, sau đó cũng tựa lưng vào tường rồi ngước nhìn lên khoảng trời xám ngoài kia. Tôi lập tức nhích sát vào phía tường, cố tạo ra giữa hai chúng tôi một khoảng cách đủ rõ ràng, nhưng cậu ta chẳng có vẻ gì quan tâm đến điều đó. Chúng tôi cứ ngồi im như vậy, giữa tiếng gió rít qua khe cửa và hơi lạnh len vào từng lớp quần áo, cho đến khi Eliot đột nhiên bật cười. Tôi chẳng buồn quay sang nhìn.

“Mẹ tôi tối nay sẽ về Đức.”

Tôi khẽ liếc sang, nhìn vẻ mặt của cậu ta thôi là tôi đã hiểu tại sao hôm nay Eliot lại vui vẻ đến vậy. Nụ cười ấy không giống với vẻ trêu chọc thường ngày, trong đó có một thứ gì đó nhẹ nhõm và mong chờ.

Tôi không biết hoàn cảnh gia đình cậu ta thế nào, nhưng từ cuộc nói chuyện lần trước, có vẻ như cậu ta đang sống một mình, vậy nên tôi cũng phần nào hiểu được niềm vui ấy. Tôi chưa từng phải sống xa các dì, nên tôi không biết cảm giác ấy sẽ cô đơn đến mức nào, nhưng có lẽ chính sự cô đơn ấy đã khiến Eliot luôn tìm một người để làm phiền, và chẳng may thay, người đó lại chính là tôi.

Nếu lần này mẹ cậu ta trở về rồi, có lẽ cậu ta sẽ không còn rảnh rỗi để trêu ghẹo tôi nữa. Nghĩ đến đó, tôi cũng thấy nhẹ nhõm.

“Ờ.”

Tôi hờ hững đáp, nhưng Eliot vẫn cười.

“Cậu có muốn đến nhà tôi không?”

Tôi quay sang nhìn cậu ta, câu hỏi ấy đến quá đột ngột khiến tôi nhất thời không hiểu nổi.

“Tại sao?”

“Vì chúng ta rất thân mà.”

Tôi bật cười khẽ, nhưng chẳng phải vì vui.

“Tôi với cậu chẳng thân thiết gì cả.”

Eliot đưa tay vuốt ngược mái tóc trắng, động tác vốn chẳng có gì đặc biệt nhưng dưới ánh sáng nhợt nhạt của mùa đông lại khiến tôi có cảm giác lạnh sống lưng. Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt bỗng trở nên sâu hơn, còn giọng nói cũng thấp xuống như thể cố tình trêu chọc.

“Sao tôi lại không thấy vậy nhỉ?”

Tôi hít vào một hơi thật sâu mới ghìm được nắm đấm đang muốn vung thẳng vào mặt cậu ta. Tôi chống nạng đứng dậy, nhưng ngay lúc tôi vừa xoay người, Eliot đã đưa tay nắm lấy bàn tay tôi, giữ tôi lại. Bàn tay của cậu ta lớn hơn tôi tưởng, lòng bàn tay ấm nóng trái ngược hoàn toàn với cái lạnh đang phủ kín cầu thang. Những ngón tay ấy không siết chặt, nhưng chúng lại chậm rãi mân mê lòng bàn tay tôi, rồi vô thức lướt đến từng đầu ngón tay như thể đang kiểm tra thứ gì đó. Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân tôi cứng đờ. Một cảm giác ghê tởm quen thuộc lập tức trào lên từ sâu trong dạ dày, khiến tôi gần như theo bản năng giật mạnh tay về.

“Cậu… muốn làm gì? Buông ra!”

Eliot sững lại trước phản ứng của tôi, nụ cười trên môi cũng tắt đi trong chốc lát, bởi có lẽ đến chính cậu ta cũng không ngờ tôi sẽ phản ứng mạnh đến vậy.

“Không, chỉ là cậu nên bỏ thói quen cắn ngón tay đi, sưng đỏ hết lên rồi kìa.”

“Bỏ ra!”

Tôi nói xong liền quay người bước lên cầu thang, cố đi nhanh hơn bình thường mặc cho chân đau và hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp. Tôi chỉ muốn tránh khỏi cậu ta, tránh khỏi bàn tay vừa chạm vào mình, và quan trọng hơn cả là tránh khỏi thứ cảm giác mà sự đụng chạm ấy vừa vô tình kéo trở lại.

Tôi không muốn nghĩ về con người đáng chết kia. Tôi càng không muốn để Eliot nhìn thấy phản ứng của mình. Nhưng tôi đã không làm được… Có lẽ sau lần này, Eliot sẽ hiểu rằng giữa chúng tôi tồn tại một ranh giới mà cậu ta không nên bước qua. Tôi cũng chẳng muốn giải thích, bởi đôi khi im lặng chính là cách duy nhất để dựng lên một bức tường đủ cao, ngăn người khác bước vào thế giới của mình, và có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai.

Nếu Eliot cứ tiếp tục chạy về phía tôi, rồi dùng nụ cười của cậu ta để tô màu lên thế giới vốn đã quen với sự đơn sắc của tôi, thì đến một ngày nào đó, chính tôi cũng không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Vì vậy, cứ để mọi thứ dừng lại ở đây là tốt nhất. Khi tôi bước vào phòng nhạc, giáo viên đã bắt đầu chuẩn bị bài học, nên tôi cúi đầu xin lỗi vì đến muộn rồi nhanh chóng tìm chỗ ngồi của mình.

“Còn Eliot thì sao? Em có thấy cậu ta đâu không?”

“Em không thấy.”

Tôi trả lời gần như ngay lập tức, bởi tôi không muốn giáo viên tiếp tục hỏi thêm bất cứ điều gì. Sau đó tôi ngồi xuống, đeo tai nghe lên, cố gắng tập trung vào bài học để mặc kệ tất cả những chuyện vừa xảy ra.

Đoạn nhạc được phát trong tai nghe chính là “Over You” của Blake Shelton, một ca khúc được viết từ nỗi đau mất đi người anh trai trong một tai nạn giao thông khi người nhạc sĩ còn rất trẻ. Tôi nghe được khoảng nửa bài thì tháo tai nghe xuống, bởi hôm nay giáo viên chọn bài hát đúng là quá hợp với tâm trạng của tôi, đến mức từng giai điệu vang lên đều giống như đang cố tình chạm vào những nơi tối tắm nhất trong tâm hồn tôi.

Trường chúng tôi dạy nhạc theo một phương pháp có phần giống với những chương trình đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp, bởi học sinh trước tiên phải nghe một bản nhạc qua tai nghe, sau đó ghi lại những nốt, âm và thanh mà mình nghe được, tiếp theo sắp xếp chúng lên khuông nhạc rồi cuối cùng phải tự mình hát lại đoạn nhạc ấy. Với một người chẳng có chút hứng thú nào với âm nhạc như tôi, quy trình ấy chẳng khác gì một hình phạt kéo dài, bởi tôi đã phải thi lại môn này không biết bao nhiêu lần chỉ vì giọng hát bị bạn cùng lớp ví von chẳng khác gì tiếng bò rống.

Tôi không xấu hổ vì chuyện đó, bởi tôi vốn chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về giọng hát của mình, nhưng tôi lại cực kỳ khó chịu vì môn học này tốn quá nhiều thời gian. Nếu giáo viên đưa cho tôi một đoạn văn tiếng Anh rồi bắt tôi phân tích cấu trúc câu, có lẽ tôi còn có thể hoàn thành trong thời gian ngắn mà chẳng cần đau đầu đến thế.

“Cạch…”

Cánh cửa phòng nhạc mở ra, và theo phản xạ, tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa. Tôi cũng nhìn sang, rồi lập tức bắt gặp mái tóc trắng quen thuộc. Eliot bước vào lớp, cúi đầu xin lỗi giáo viên, nhưng trước khi cô kịp hỏi lý do, cậu ta đã bắt đầu diễn. Lưng cậu ta hơi khom xuống, một tay đặt lên bả vai còn tay kia buông thõng xuống, khuôn mặt nhăn lại như thể đang phải chịu đựng một cơn đau khủng khiếp.

“Em xin lỗi cô vì đã vào tiết muộn đến vậy. Chuyện là ban nãy lúc lên cầu thang, không biết từ đâu xuất hiện một vũng nước nên vừa đặt chân xuống thì em đã trượt ngã ngửa ra sau, lăn xuống mấy bậc. Sau đó em phải đến phòng y tế để kiểm tra…”

Cậu ta còn chưa nói hết câu, đám con gái phía trên đã lập tức nháo nhào lên.

“Eliot à, cậu bị ngã cầu thang thật sao?”

“Có sao không Eliot, đầu cậu có đụng vào đâu không?”

“Mẹ cái vũng nước, là ai đổ ra vậy? Khốn nạn!”

“Eliot à, cậu có đau lắm không?”

Cả lớp lập tức trở nên hỗn loạn, khiến giáo viên phải vội vàng ổn định trật tự, trong lúc tất cả mọi người đang tập trung vào câu chuyện đáng thương của Eliot, cậu ta rất tự nhiên lách qua đám đông rồi trở về chỗ ngồi.

Tôi nhìn cảnh tượng trước mặt mà chỉ muốn bật cười khinh bỉ. Trò lừa gạt này cậu ta diễn mãi không chán sao? Thế nhưng đúng lúc ấy, Eliot lại quay đầu sang và bắt gặp ánh mắt của tôi. Tôi giật mình ngoảnh mặt đi, giả vờ như chẳng biết gì rồi lập tức đeo tai nghe lên, tiếp tục nghe đoạn nhạc còn dang dở. Tôi không biết Eliot đang nhìn mình với biểu cảm gì, cũng chẳng biết trong đầu cậu ta lúc ấy đang nghĩ điều gì, bởi tôi đã quyết định không quan tâm nữa. Chỉ có một điều mà tôi biết rất rõ. Suốt phần còn lại của ngày học hôm đó, Eliot không hề làm phiền tôi thêm một lần nào. Và thành thật mà nói, tôi thấy nhẹ nhõm vì điều đó.



Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px