Chương 54
Nếu tặng quà Tết thì nên mua gì ta? Nghĩ ngợi hồi lâu Ái Vy vẫn chưa biết chọn gì. Những giỏ quà được gói sẵn trước mặt, đẹp thì đẹp thật đấy nhưng cô lại có chút không vừa ý. Ngày xưa cô nhớ Đức vốn không hảo ngọt nên mấy thứ bánh kẹo này anh sẽ không thích.
“Chị có cần em giúp gì không ạ?” Nhân viên Thục Linh hỏi.
“Em đang định mua quà Tết tặng bạn.” Vừa nói xong cô đã thấy ngượng miệng khi gọi là bạn. “Nhưng em chưa biết mua gì. Mấy giỏ quà đó.” Cô chỉ tay ra sau. “Em chưa ưng ý lắm.”
Thục Linh nghĩ ngợi. “Hay chị tặng bia đi. Dạo này người ta cũng hay mua bia làm quà Tết lắm.”
Cô nghĩ có lẽ nên vậy. Cô nghe đâu anh cũng hay uống và khá giỏi trong việc làm người khác say.
“Chị Vy tới Hai ơi.” Minh An khẽ cười.
Cô thấy anh đang nấu ăn. “Có chút quà Tết, Vy gởi Đức với bé Su.” Xem ra cô chọn thời gian cũng khá đúng lúc. Cơm đang nấu, bụng đang đói, chỉ còn chờ lời mời nữa thôi.
Minh Đức thấy Ái Vy bê cả thùng bia và nước ngọt vào nhà. “Cám ơn Vy.”
Cô tham quan nhà một vòng rồi nói. “Năm nay nhà Đức không sắm sửa nhiều ha.” Cô lại ngượng miệng lần hai. Mấy năm trước cô có tới nhà đâu mà nói như đúng rồi vậy.
“Nhà chỉ có hai anh em. Với lại Tết này đi làm nên Đức với Su không mua gì nhiều.” Hôm bữa anh với Su đi siêu thị, dạo quanh mấy vòng rồi cuối cùng chả biết sắm gì.
Minh An ngỏ lời. “Chị Vy ngồi ăn tối cùng em với Hai luôn nha.”
Từ hôm đi ăn gà rán cô thấy Đức có vẻ khác xưa. Không còn những sự khó chịu, nhăn nhó hay cau mày. Đức từ hôm ấy đã niềm nở nhiều hơn, trò chuyện cũng nhiều hơn, thậm chí đôi lúc cũng mỉm cười. Khoảng cách giữa cô và Đức cũng được thu hẹp lại. Bức tường ngăn cách trước giờ cũng bị đập phá đi. Tuy chưa phải đến mức thân thiết như lúc xưa nhưng với những tiến triển gần đây, cô chợt có cảm giác như mùa Hạ năm ấy ùa về. Mùa trái tim cô bỗng rung động và những nụ cười luôn nở trên môi.
Nghe tiếng chuông, Minh An liền nói. “Ai vậy ta? Ủa, Khang.”
Vừa vào trong thì Quốc Khang nhận ra bà chị mình đang ngồi ăn cơm cùng với mọi người. Ông Hải đến nhà, chị bảo có việc bận nên chưa thể về. Hóa ra đây chính là lí do. Thấy cu cậu, nụ cười trên môi chị liền thu lại như thể chỉ dành cho những người đặc biệt.
“Có chút quà Tết em tặng mọi người.” Quốc Khang nói.
Cô khá bất ngờ khi thấy em trai mình tới đây. Tất nhiên là cô đoán được tình cảm của nó dành cho bé Su. Cô chỉ bất ngờ nó lại đến ngay vào lúc này. Mâm cơm vừa dọn ra, cô vừa đụng được hai đũa, mới chỉ trò chuyện với mọi người được ba câu. Nghĩ đến tình cảnh hai chị em ngồi ăn với nhau, sự nóng nực của mùa Hạ như đang ùa về.
Cô giả vờ khơi chuyện. “Là có chị trong đó luôn đúng không?”
Quốc Khang giơ năm đấm lên thay cho câu trả lời.
Sau vài câu xã giao thì Minh Đức cũng nói. “Anh nghe An bảo em định xin vào Tân Thuận làm việc?”
“Dạ.” Quốc Khang dò hỏi. “Không được hả anh?”
Minh Đức lắc đầu. “Không phải không được. Mà có nhiều thứ anh sợ em không quen.”
Quốc Khang khẽ cười. “Thứ gì vậy anh?” Mọi người hơi xem thường cu cậu rồi đó.
“Chẳng hạn như dọn nhà vệ sinh.” Minh Đức định nói thẳng là lau chùi bồn cầu nhưng vì mọi người đang ăn nên mới nói tránh như vậy.
Nụ cười trên môi Quốc Khang bỗng vụt tắt. “Thì dọn bình thường thôi chứ có gì đâu anh.” Cu cậu gượng gạo nói.
Minh An liệt kê thêm những thứ bẩn khác. “Khang còn phải rửa thùng rác, rồi vệ sinh bẫy mỡ nữa. Giám sát đi kiểm tra mà không thấy sạch, họ sẽ trừ điểm cửa hàng.”
Quốc Khang cảm thấy như bị bóc lột. “Ủa, đi làm trả lương được bao nhiêu đồng mà bắt nhân viên làm nhiều vậy?”
Tiền lương một giờ không đủ ăn tô phở nữa. Ngoài mấy cái như lau nhà, lau kính, lau tủ lạnh, vệ sinh quầy các kiểu như Minh An nói lúc trước. Giờ lại phải vệ sinh thêm mấy cái vấn đề này nữa. Lẽ ra phải thuê riêng mấy cô chú lao công chứ. Mà bẫy mỡ là cái gì?
“Sao Đức nhìn Vy?” Cô thấy anh nhìn mình mỉm cười. Đã bao lâu rồi ta.
“Đức bắt chước Phong.” Nếu bạn anh ngồi đây mà nghe thấy những lời Quốc Khang nói thì bạn anh sẽ lập tức nhìn sang Ái Vy trêu chọc. “Đó, cô trả lương người ta được bao nhiêu mà bắt họ làm nhiều như vậy”, kiểu biểu cảm của Phong sẽ thế.
Minh An bật cười. “Hai nghĩ giống như Su quá. Anh Phong mà ở đây, anh ấy sẽ làm ngay như này.” Minh An liền chống cằm nhìn sang chị Vy rồi nhếch môi cười. “Kìa, trả lời đi bạn.”
Tự dưng bị hai anh em này lôi ra làm trò đùa, cô không cảm thấy giận mà ngược lại bỗng thấy rất vui. Tối hôm đó là lần đầu tiên sau nhiều năm cô bật cười nhiều như vậy. Cũng là lần đầu tiên sau một thời gian dài cô cảm thấy hạnh phúc. Cảm thấy thích được ở bên những người thân yêu này mà không muốn về nhà. Một cảm giác khác lạ hoàn toàn khi cô ở bên Tuấn Hải hay ở cạnh gia đình anh ta.
Thế rồi Tết cũng đến, Xuân cũng về và những ấm áp cũng trở lại sau một thời gian đi xa. Đức bước vào những ngày làm cuối cùng và cô cũng sắp bước tới ngày lên xe hoa. Cô đã khuyên anh suy nghĩ lại chuyện nghỉ việc. Bởi vì lúc ấy khác, bây giờ mọi chuyện đã khác, hà cớ gì anh phải ra đi. Ấy vậy mà anh chỉ khẽ cười rồi bảo vì nhàm chán nên muốn thay đổi công việc. Khuyên hết lời nhưng không được nên cô đành thôi. Trước giờ nói về cứng đầu thì anh đứng số hai, vì thứ nhất là cô rồi.
“Thế con định tính sao?” Bà Linh hỏi.
Tuấn Hải quay sang. “Vy.”
“Dạ?” Đang tư lự nên nhất thời cô không nghe thấy gì.
“Mẹ hỏi em đám cưới tổ chức tại nhà thờ được không?” Tuấn Hải nhắc lại.
Nghe thấy hai từ “đám cưới”, hông cô như bị ai vừa chột vào. “Để con về bàn lại với ba mẹ xem sao ạ.”
Trước giờ Tuấn Hải luôn thấy Ái Vy hờ hững mọi chuyện, ngay cả việc thành hôn của hai đứa. “Con sao cũng được”, “anh Hải thích là được”, “con không có ý kiến gì”, những từ trước giờ Ái Vy luôn đáp khi mọi người hỏi. Ấy vậy mà tối nay, lần đầu tiên anh nghe cô trả lời khác đi nhưng anh không thấy vui mà lòng lại bồn chồn lo lắng.
Để con về bàn lại với ba mẹ, trước giờ đó không phải là tính cách của Ái Vy. Anh biết trong từ điển của cô không bao giờ có chữ “bàn với ba mẹ”. Cô luôn hành động và tự quyết mọi chuyện mà không cần sự cho phép của hai người họ. Cô đã biết vâng lời và ngoan ngoãn ư, không thể nào. Anh nghĩ cô đang bị lung lay bởi tên đó.
“Con sao cũng được”, chưa bao giờ anh tha thiết muốn nghe những lời đó như lúc này.
“Em không thích tổ chức đám cưới ở nhà thờ hả?” Anh đã định không hỏi nhưng sự bức bách trong lòng khiến anh phải mở miệng.
Ái Vy cảm thấy đoạn đường về nhà hôm nay thật xa xôi quá chừng. Đã lái xe một lúc lâu, băng qua nhiều khu phố, xuyên qua nhiều quận, ấy vậy mà cô có cảm giác như chưa rời khỏi căn nhà của anh.
“Nếu thế thì chúng ta đổi địa điểm.” Anh gặng hỏi. “Em thích tổ chức ở đâu?”
Cô thích làm đám cưới ở đâu nhỉ, ngẫm nghĩ một hồi cô cũng chả tìm ra đáp án. “Nếu không làm đám cưới ở nhà thờ thì mẹ anh có sao không?”
Cũng như trước giờ, cô trả lời bằng cách đặt một câu hỏi khác. Và với câu hỏi này, cô biết chắc nó sẽ làm khó anh như thế nào. Bởi làm một người con ngoan rất khó nhưng để điều khiển người con ngoan thì rất dễ. Chỉ cần bạn biết cách và không may thay cô lại rất giỏi trong việc này.
Tuấn Hải ngập ngừng. “Chủ yếu là em thôi. Mẹ anh thế nào chả được.”
Bỗng dưng cô thấy đoạn đường về nhà thật gần.