Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mộ Thanh Vân

Linh hồn khế ước thứ hai - Mộc Sinh

Chương 30: Linh hồn khế ước thứ hai - Mộc Sinh

- Đi theo tôi nào, đến tìm tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau làm nên kỳ tích mới. Đi theo tôi nào, đến tìm tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau làm nên kỳ tích mới. Đi theo tôi nào, đến tìm tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau làm nên kỳ tích mới… - Âm thanh trầm và cao liên tục vang lên bên tai Thanh Vân. Thời gian gần đây hắn cũng đã tiếp xúc với nhiều ma quỷ, cũng phân biệt được phần nào “âm thanh” của chúng. Có nhiều thứ sẽ khuếch đại âm thanh khiến nó âm vang, có những lúc chúng sẽ để cho âm thanh của mình như hòa làm một với gió. Vậy lần này lại khác. Âm thanh này nó như tiếng vọng của rừng núi, của một nơi rất, rất xa. 

- Gâu gâu gâu gâu… - Tiếng chó sủa vang lên, một con chó vàng óng, to lớn vọt lên chắn trước mặt Thanh Vân. 

- Phong Lăng? - Thanh Vân ngạc nhiên nhìn con chó đứng chắn trước mặt mình - Sao ông lại ở đây? Ông tới bằng cách nào? 

- Đi thôi, đừng nghe theo thứ đó. Ta dẫn ấn chủ ra ngoài. - Phong Lăng quay đầu, ngoạm lấy vạt áo của Thanh Vân rồi kéo đi. Gã cứ đi như vậy một lúc, đi trên còn đường đá gập ghềnh, qua từng tán cây to, dày mà ánh trăng không thể xuyên thấu. Gã cứ ngửi thấy cái mùi ngai ngái của máu… Càng lúc, cái mùi đó càng nặng hơn. Mãi sau, Phong Lăng mới chợt nhận ra điều kỳ lạ… Gã ngẩng đầu, thứ gã đang kéo không phải Thanh Vân mà là một tên cao, gầy trơ xương cùng với đôi mặt trống rỗng trợn ngược. Thấy gã nhìn lên, thứ đó nhoẻn miệng cười. 

- Ấn chủ của ta ở đâu? - Phong Lăng lập tức há miệng muốn ngoạm lấy cổ của thứ này. Nhưng nó lại biến mất ngay trong màn đêm. Thấy không ổn, Phong Lăng lại lập tức xông vào trong rừng, đi thẳng tới nơi cao nhất của nơi này. 

Thanh Vân đã thấy Phong Lăng kéo một thứ gì đó đi nhưng dù hắn có gọi thế nào thì Phong Lăng cũng không chịu nghe, gã cứ thế mà tiến vào làn sương mù rồi đến chính hắn cũng bắt đầu bị bao trùm bởi màn sương dày đặc. Thanh Vân biết lúc này đứng yên một chỗ là không khôn ngoan, hắn đành cất bước, dấn mình vào sương. 

Màn sương càng lúc càng dày, chúng tựa như muốn ăn thịt, muốn nuốt trọn lấy hắn. Chẳng biết đã đi được bao lâu, cuối cùng, Thanh Vân cũng đi tới trước một căn nhà. Đây là căn nhà ở đỉnh núi? Hắn đã từng thấy thứ này rồi! Hắn đã từng thấy thứ này vào nhiều năm trước cùng với Hải. 

Thanh Vân từ từ tiếp cận căn nhà, cỏ xung quanh nơi này đã mọc um tùm. Căn nhà cũng chìm mình vào trong các bụi rậm. Nó tựa như đang hòa làm một cùng khu rừng. Căn nhà này trông đổ nát vô cùng, mái thì rách, tường mối mọt gặm cắn và dính đầy rong rêu.  Một căn nhà mà tưởng chừng như chỉ một cơn bão, một trận gió lớn cũng có thể thổi bay nó. Vậy mà, căn nhà này lại vững chãi đến kỳ lạ. 

Thanh Vân tiến tới gần căn nhà đó. Không có âm thanh nào ngăn cản hắn nữa. Thậm chí hắn còn cảm giác như đang có một bàn tay kéo hắn lại gần. Đi được một đoạn, Thanh Vân bỗng dừng khựng lại. Hắn bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay để cho những giọt máu của mình chảy xuống cỏ. Hắn cắn chặt môi, cắn đến mức môi của hắn cũng chảy máu. 

Bàn tay vô hình kỳ lạ vẫn cứ kéo Thanh Vân về phía ngôi nhà, thấy hắn không chịu đi, nó đã không còn chịu được nữa. Cả ngàn sợi rễ cây dài ngoằng đâm nát mặt đất, chúng xông thẳng về phía Thanh Vân, ôm lấy cơ thể hắn rồi kéo về phía căn nhà. Một sinh vật đồng thời lướt qua người Thanh Vân. Một sinh vật cao, gầy với tay chân dài ngoằng và đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào hắn. 

Thanh Vân biết tình thế khó cứu vãn nhưng hắn vẫn phải thử một lần cuối! Hắn cố gắng chống chọi lại với những sợi rễ rồi lấy con dao dọc giấy trong túi ra, cứa một đường dài vào lòng bàn tay của mình. Máu tươi cứ thế, trào ra từ tay hắn. Máu tươi cứ chảy, Thanh Vân cũng liên tục lẩm bẩm câu thần chú triệu hồi linh hồn khế ước Phong Lăng của mình. Chẳng biết đã đọc được bao lâu, những sợi rễ đã kéo hắn ngã nhào xuống đất, cơ thể Thanh Vân mềm nhũn. Cánh cửa nhà mở ra, bên trong là một cái miệng khổng lồ như chuẩn bị nuốt trọn lấy hắn. Hắn sợ hãi cào xuống đất cố gắng giữ cho thứ này không kéo mình tiếp. Các ngón tay hắn chảy máu, vết thương trong lòng bàn tay cũng dính đầy bùn đất. 

“Rầm!”, rễ cây mọc lên từ mặt đất, cuốn chặt lấy tay Thanh Vân. Nó nhấc bổng Thanh Vân lên, kéo thẳng vào bên trong căn nhà gỗ. Hắn nhắm tịt mắt, nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất trỗi dậy, hắn đã sợ tới mềm nhũn người. Hóa ra đây là khi con người ta bất lực trước tử vong sao? Nhưng cái chết không ập tới như hắn nghĩ. 

Một bàn tay to khỏe, ấm nóng nắm chặt lấy tay Thanh Vân, một lực thật mạnh kéo hắn lại khiến những rễ cây chắc chắn cuốn trên chân hắn đứt hết. Hắn ngã nhào vào lồng ngực rộng của Phong Lăng, khuôn mặt đập vào giáp sắt khiến hắn đau. Vậy mà, Thanh Vân lại vui mừng khôn xiết. 

Những dễ cây thấy Phong Lăng đến cũng thu lại, cánh cửa nhà đóng sầm lại. Phong Lăng ôm Thanh Vân vào lòng. Biết cơ thể hắn đã mềm nhũn bén cứ ôm như thế. Thanh Vân không nói gì chỉ thở hổn hển ôm lấy gã. Hắn vẫn chưa hết sợ hãi cái cảm giác này. Phong Lăng không nói gì, chỉ chờ đợi cánh cửa nhà bật mở. 

Nghe tiếng cửa mở, Thanh Vân sợ đến co rúm lại vào lòng gã. Hắn dù sao cũng chỉ mới là học sinh cấp ba. Lần đầu đối mặt với thứ gọi là tử vong không lối thoát. Hắn chắc chắn sẽ sợ hãi. Phong Lăng nhẹ nhàng vỗ lưng Thanh Vân như an ủi. 

- Lâu lắm rồi không gặp thưa tướng quân Phong Lăng. 

- Mộc Sinh, ấn chủ của ta mà nhà ngươi cũng dám dòm ngó à? 

- Xin lỗi, ha ha, ta cũng muốn đi đầu thai lắm. Đáng tiếc, ta mãi không tìm được ấn chủ của mình. - Mộc Sinh cười ha hả. Y bước ra khỏi căn nhà. Gương mặt của y cũng chẳng mấy đáng sợ thậm chí còn thuộc vào kiểu đẹp trai, mềm mại. Y mặc bộ áo màu nâu, đầu đội khăn xếp, tóc vấn cao, ngũ quan thanh tú. Trông chẳng khác gì một thư sinh hiền lành, vô hại. So với y, Phong lăng bặm trợn lại trông có vẻ giống kẻ xấu hơn. 

- Vậy là nhà ngươi muốn cướp ấn chủ của ta? Mộc Sinh, với cái bản tính này thì nhà ngươi sẽ không bao giờ tìm được ấn chủ của mình. Ngươi vẫn chưa nhận biết được tội lỗi của mình năm đó sao? - Phong Lăng chỉ cười nhẹ. 

Thanh Vân lúc này cũng bình tĩnh hơn chút, hắn hé mắt nhìn về phía tên thư sinh đang vuốt ve sinh vật có chân tay dài ngoằng kia. Sinh vật vốn hung hãn nay lại ngoan ngoãn nằm rạp bên chân y. 

- Tội lỗi? Tội lỗi cái gì? Ta cũng chỉ làm việc có lợi cho bản thân mình mà thôi. Lúc này cũng thế, ta nghĩ rồi, ta không cướp ấn chủ của ngài nữa. Chúng ta cùng đi theo một ấn chủ… - Mộc Sinh vẫn cười, tay vẫn dịu dàng vuốt ve sinh vật nằm rạp dưới chân. Nhưng sinh vật đó lại như đang sợ hãi đến tột cùng. Nó nằm im thin thít tựa như chỉ một cử động nhỏ thôi nó cũng sẽ bị tên này bóp chết ngay vậy. 

- Đó là lý do nhà ngươi vẫn chưa tìm được ấn chủ của mình. Mộc Sinh, trước đây chúng ta đã từng đồng hành với nhau nên ta cũng khuyên một câu, tu dưỡng tốt, tự tỉnh ngộ rồi sẽ chờ được tới ngày đầu thai. - Phong Lăng thấp giọng nói. 

- Tu dưỡng? Tỉnh ngộ? Ha ha ha… - Mộc Sinh ngửa đầu cười, y dùng ánh vô cùng trào phúng với Phong Lăng - Không ngờ có ngày tướng quân còn nói ra được lời này. Ta còn không hiểu ngài sao? Đến tận bây giờ ngài vẫn không hối hận về hành động đó của mình. Hơn nữa, ấn chủ đó của ngài cũng đâu phải con người tốt đẹp gì!

- Không hối hận nhưng… - Phong Lăng nói đến đây thì ngừng lại, gã nhìn xuống Thanh Vân đang được mình ôm trong lòng. Hắn cũng đang mở mắt nhìn gã. Con mắt ấy đựng sự sợ hãi nhưng cũng vô cùng tò mò về những gì mà hai người đang nói. Gã nhìn lên Mộc Sinh, y nói đúng, gã chưa bao giờ hối hận về hành động năm đó của mình. Gã cũng không thấy mình sai. Gã nói những lời này đơn giản chỉ vì không muốn Mộc Sinh đi theo Thanh Vân. Thanh Vân là của gã, là ấn chủ của gã! Cái gì của gã thì chỉ có thể là của gã thôi. 

- Nhưng làm sao? - Mộc Sinh nhìn Phong Lăng, đương nhiên là đã quá rõ tính cách của gã này - Ngài vẫn y như trước đây, chẳng thích chia sẻ với ai cả.

Phong Lăng nghe tới đây thì không tiếp tục đôi co với Mộc Sinh nữa mà chạy thẳng đi. Hiện tại, sức mạnh của gã có liên quan đến Thanh Vân còn Mộc Sinh thì không. Nếu gã dùng toàn bộ sức mạnh, Thanh Vân chắc chắn sẽ bị phản phệ. Chính vì vậy, trong tình huống không thể đánh bại được kẻ địch, gã chỉ đành đưa ra hạ sách đó chính là chạy! 

Phong Lăng ôm Thanh Vân trên tay, cắm đầu chạy về phía bìa rừng. Tốc độ của gã rất nhanh, có thể so sánh với một chiếc ô tô đang lao vun vút trên đường. Thanh Vân phải ôm chặt lấy gã nhưng vẫn bị tốc độ này kích thích. Đi học mà có cái xe nhanh thế này thì sướng phải biết! 

Chẳng mấy chốc, Phong Lăng đã đưa Thanh Vân ra khỏi khu rừng. Thanh Vân vươn người, nhìn qua bả vai của Phong Lăng thì thấy Mộc Sinh vẫn đang đứng ở trong rừng nhìn chằm chằm vào hai người rồi mới lẫn vào trong đám cây um tùm. Thanh Vân rùng mình một cái, hắn biết đây là lời hẹn gặp lại của Mộc Sinh, bọn họ rồi sẽ gặp lại sau. 

- Nhóc ấn chủ, không sao chứ? - Phong Lăng thả Thanh Vân xuống rồi hỏi. 

- Tôi không… - Đang định nói không sao thì đột nhiên lòng bàn tay của Thanh Vân đau nhói. Một cây gai từ trong rừng bò ra đang quấn chặt lấy bàn tay không chứa ấn ký của hắn. Tay hắn bị cứa rách, nhựa từ cây gai chảy vào đó, hòa quyện cùng vệt máu của hắn. 

- Ha ha ha… - Tiếng cười của Mộc Sinh lại vang lên. Khung cảnh xung quanh Thanh Vân và Phong Lăng thay đổi. Họ nhận ra mình vẫn đang đứng trước ngôi nhà gỗ. Nhưng rồi khung cảnh đó lại vỡ tan, ngôi nhà gỗ trước mắt dường như sụp đổ. Mộc Sinh xuất hiện trước mặt Thanh Vân rồi chui vào bên trong Mộ ấn y đã tự tạo ra nhưng mới vừa chui vào, y đã phải chui ra. 

- Mộ ấn này… - Mộc Sinh bị thải ra một cách bạo lực nên bị ngã nhào ra đất - Không chứa nổi người sao? Bảo sao tướng quân lại xuất hiện trong hình dạng chó. Hóa ra là do không chui được vào Mộ ấn nên phải dùng tạm… 

- Tên xảo quyệt! - Phong Lăng chửi một tiếng rồi nhào vào đánh Mộc Sinh một trận. Bây giờ Mộc Sinh đã ký khế ước linh hồn, sức mạnh cũng đã liên kết với Thanh Vân nên không thể sử dụng toàn bộ như trước. Nói theo cách khác, hiện tại mức độ vận dụng sức mạnh của hai người họ như nhau! Gã có thể đánh Mộc Sinh thoải mái rồi. 

Mộc Sinh bị đánh tới tàn hồn bay tứ tung. Y không phải đối thủ của Phong Lăng và cũng chưa bao giờ là đối thủ của Phong Lăng trong khoản đánh đấm này nên chỉ có thể chịu trận. Biết sao được? Ít nhất lần này y cũng đã đạt được mục đích. 

Thấy Phong Lăng vẫn chưa có ý định dừng tay, Thanh Vân đã hoàn hồn mới vội lên tiếng: 

- Dừng, dừng tay rồi giải thích cho tôi xem. Một người giữ mộ có thể sở hữu hai linh hồn khế ước cùng lúc à? Có vấn đề gì không? - Chỉ một mình Phong Lăng mà hắn đã bị quá tải đến mức phải để gã sống trong cơ thể của con chó Đần. Giờ lại có thêm một tên nữa! Sao mà hắn chịu được. 

- Nếu như đủ mạnh thì bao nhiêu cũng được. - Phong Lăng lúc này mới dừng tay để trả lời - Thật ra năng lực hiện tại của nhóc cũng đã chưa được linh hồn khế ước bình thường rồi… 

- Linh hồn khế ước bình thường? Ý ông là sao? Ông với tên này… - Thanh Vân nhìn về phía kẻ bị đánh đến mức phải lọ mọ đi nhặt những tàn hồn rơi dưới đất - Hai người không phải linh hồn khế ước bình thường sao? 

- Bọn ta là linh hồn mang tội danh thiên cổ. Người ta gọi là thập quỷ thần. Cha nhóc không muốn ta nói chuyện này quá sớm nhưng đến nước này rồi cũng cần nhóc phải ý thức được tình hình của bản thân. - Phong Lăng cúi đầu nhìn Thanh Vân, ánh mắt cũng không hề né tránh. 

- Linh hồn mang tội danh thiên cổ? - Thanh Vân hỏi lại. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tìm hiểu nguồn gốc của Phong Lăng mà gã hay bố cũng chẳng nghĩ đến chuyện đề cập về nó. Thêm nữa, Thanh Vân cũng chẳng mấy tò mò về quá khứ của gã nên cũng chẳng hỏi gì thêm. 

- Phải, tất cả linh hồn khế ước đều là những kẻ có tội. Bọn ta là những kẻ cổ xưa và mạnh mẽ nhất. - Mộc Sinh nhặt xong tàn hồn rồi thì đứng dậy trả lời Thanh Vân - Chính vì thế mà bọn ta cần phải đi theo những người giữ mộ để có thể trả lại nghiệp mà mình đã gây ra.

- Cái này tôi đã nghe bố nói rồi… Giờ tôi mang theo Mộ ấn thứ hai thế này, liệu có ổn không? - Thanh Vân nhìn vào dấu ấn bên tay phải của mình. Vị trí này vẫn còn đau nhói và bỏng rát. 

- Không yên tâm thì nhanh trở về cho bố nhóc kiểm tra thôi. - Phong Lăng nói rồi kéo Thanh Vân, lại bế hắn lên rồi chạy vọt về phía bìa rừng. Mộc Sinh cũng nhanh chóng bám theo hai người họ. 

Ra khỏi rừng thật rồi, Thanh Vân mới thở phào. Con Đần đang ngoan ngoãn ngồi ở bên ngoài chờ đợi bọn họ. Vừa thấy Thanh Vân, nó đã nhảy cẫng lên, bò tới cọ cọ vào chân hắn. Lâu lắm rồi Đần mới được gặp lại chủ nhân! Nó chẳng hiểu sao thời gian gần đây mình cứ ngủ li bì, đến đêm tỉnh thì chủ nhân lại đang ngủ nên chỉ có nằm dưới chân chủ nhân. Giờ chủ nhân thức, nó có thể chơi với chủ nhân rồi… Nhưng, chưa kịp chơi với chủ nhân, nó đã lại ngủ. Đúng hơn, là nó Phong Lăng nhập vào một lần nữa. 

Mộc Sinh cười nhìn cảnh tượng trước mặt. Hồn thể của linh hồn khế ước không thể ở bên ngoài quá lâu, y cũng phải tìm một thứ gì đó để nhập vào. 

- Yên tâm. - Thanh Vân vỗ vai Mộc Sinh - Tôi sẽ tìm một con chó khác cho anh nhập vào. Chó trên thị trấn mua cũng rẻ lắm, không đắt đâu. 

- Nhóc ấn chủ, ta về trước. - Phong Lăng nhìn Thanh Vân rồi lại lườm tên Mộc Sinh một cái sau đó mới lao vút vào trong màn đêm mờ tối. Mộc Sinh thì ở lại cùng Thanh Vân. Vì linh hồn khế ước mới ký nên ở cạnh ấn chủ trong thời gian đầu, giúp liên kết của hai bên có thể chặt chẽ hơn. Hơn nữa, Thanh Vân cũng đã hứa là ngày mai sẽ mua cho y một thân thể dùng tạm. 

- Đi thôi, về đi ngủ đã. - Thanh Vân trở về ủy ban, hôm nay hắn quyết định sẽ ngủ ở đó vì cũng không muốn dính dáng quá nhiều tới Thầy. Hắn cũng không muốn chặn con đường kiếm ăn của người ta ở cái nơi như thế này. Hơn nữa, giờ này, có lẽ là nhà người ta cũng tắt đèn đi ngủ rồi. Thanh Vân chỉ có thể ngủ ở phòng trực của ủy ban mà thôi. 

Hàn Sơn không lớn, hắn đi bộ mười lăm phút là đã tới nơi. Thanh Vân bước vào phòng trực, rũ rũ áo ấm rồi xoa tay ngồi lên ghế ở giữa phòng. Anh Đam đã đang ngồi trực ở đó, thấy hắn trở về thì cũng mỉm cười chào: 

- Về rồi à? Nay ngủ ở đây chứ? 

- Nay em ngủ ở đây. - Thanh Vân trả lời. 

- Ờ thế đi tắm đi, chú Văn vẫn đang bất nước nóng đây. Nhanh lên kẻo ốm. Mà sao người em bẩn thế? Gặp chuyện gì à? - Anh Đam nhìn người Thanh Vân dính đầy bùn đất mới hỏi han. Thanh Vân tính không trả lời, nhưng đột nhiên sắc mặt anh thay đổi. Khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu, anh đã thấy lá cây dính trên tay Thanh Vân cùng với đất trên giày hắn. Anh sống ở đây cũng một thời gian, đương nhiên là biết cây này mọc ở đâu và đất trên giày hắn… - Em đã vào rừng à? Chỗ đó nguy hiểm lắm đây. 

- À em… Lỡ đi lạc. - Thanh Vân cũng không biết nên giải thích như thế nào. 

- Em tới gần ngôi nhà đó sao? Đừng chối, lá cây dính trên người em chỉ mọc ở gần ngôi nhà đó thôi. - Anh Đam cuống lên đi tới rồi bắt đầu kiểm tra xem Thanh Vân có bị thương ở đâu không - Đó là chỗ ở của kẻ giết người tâm thần đấy em. Em không gặp nó chứ? 

- Em… Không sao. Anh đừng lo lắng. - Thanh Vân xua tay. Mới gặp mà nhiệt tình quá hắn cũng hơi ngại. 

- Không sao là tốt rồi, lần sau đừng đi vào rừng nữa. Tên đó điên với kinh lắm. Lần trước anh có lên đưa cơm cùng gia đình nó, gặp nó đúng một lần… - Anh Đam run lên một cái, dường như hình ảnh của một kẻ gầy gò, tay chân dài ngoằng với làn da xám ngoét vẫn còn ám ảnh trong tâm trí anh - Với cả, hình như là thằng đó tự thoát ra được, mấy lần mọi người trong làng nói là thấy bóng của nó ở trong rừng. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px