Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mộ Thanh Vân

“Búp bê sáp” (2) - Vụ án không lời giải

Chương 25: “Búp bê sáp” (2) - Vụ án không lời giải

Chuông tan học vang lên một hồi. Học sinh chạy ra khỏi lớp như vỡ trận nhưng mặt ai cũng đầy tươi vui, hớn hở, nét vui vẻ trên gương mặt mỗi người đều tan biến hết. Chưa tới mấy giây, Nam đã đeo cặp lên vai rồi vỗ Thanh Vân vẫn đang chậm rãi sắp xếp sách vở. 

- Ê đi ăn không? 

- Không tao có hẹn rồi. - Thanh Vân hẩy tay Nam ra rồi đeo ba lô lên. An Vũ lúc này đã lon ton chạy tới, phía xa là Đăng đang lén lút nhìn, cuối lớp là Hải đang lườm An Vũ cháy mặt. Nhưng có vẻ An Vũ chẳng để ý đến mấy nhân vật này mà chạy tới kéo tay Thanh Vân. 

Nam nhìn thấy vậy thì nhăn mặt, cũng hơi ghen một chút… Không biết là ghen do ai, song vẫn cười: 

- Thế thôi, tao về trước. 

- Ừ, mai gặp lại. - Thanh Vân vẫy tay rồi ra ngoài cổng trường cùng An Vũ. Đăng và Hải vẫn nhìn theo cho tới khi hai người họ đi mất. Thanh Vân đã thấy mặt Đăng như tối sầm lại, hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào đôi tay đang ôm chặt Thanh Vân của An Vũ. Còn cậu ta dường như đã để ý đến Đăng nhưng vẫn cứ ôm chặt cánh tay của Thanh Vân. 

- Cậu muốn ăn gì hả Vân? - An Vũ cùng Thanh Vân đi ra ngoài cổng trường, nhìn vào mấy quán ăn rồi hỏi - Tớ không rành mấy món quanh đây lắm mọi khi toàn ăn cơm văn phòng thôi. 

Thanh Vân nghe thế cũng liếc mắt nhìn một vòng các quán ăn quanh cổng trường: 

- Thế ăn cơm văn phòng đi. Quán nào cậu thích là được. 

- Thế sao được, tớ mời ăn cảm ơn vụ lần trước mà. Không thể xuề xòa được. - An Vũ nói. 

- Được thôi thế đá bát phở đi. - Thanh Vân nói vậy rồi chỉ vào ngay quán đối diện cổng trường. An Vũ thấy thế cũng gật đầu đồng tình. 

Hai người vào quán, lúc này quán cũng đã có khá nhiều khách mà chủ yếu là người làm việc ở quanh khu vực này rồi hên là vẫn tìm được một chỗ ngồi. Đồ ăn lên rất nhanh, chưa tới mười phút đã lên tới nơi. An Vũ thấy hắn không nói gì thì cười hỏi: 

- Cậu có hay ăn quán này không? 

- Không đây là lần đầu. - Thanh Vân nuốt xong miếng ăn trong miệng rồi mới trả lời - Trước đây toàn ăn ở nhà ăn trường hoặc về nhà mới ăn. - Trước đây hắn ít khi ăn mấy quán lề đường kiểu này. Nếu có thì cũng chỉ là khi đi chơi với Nam thì tạt vào ăn vặt còn bữa chính thì chủ yếu ăn ở nhà hoặc nhà hàng nào đó sạch sẽ hơn. Dạo gần đây khi ở cùng ông Sơn hắn mới hay phải ăn đồ mua ngoài. Mặc dù cuối tuần Thanh Vân đã mua đồ ăn để nấu rồi nhưng tiếc là ông bố lười biếng của hắn chẳng chịu nấu nướng bao giờ. 

- Dạo này cậu thế nào? Có khó khăn gì không? 

Thanh Vân nghe An Vũ hỏi vậy thì biểu cảm hơi thay đổi một chút có vẻ không thoải mái lắm với câu hỏi của An Vũ. An Vũ tuy không tinh tế và nhạy bén lắm nhưng cũng nhận ra được sự thay đổi rõ rệt này chỉ đành xua tay: 

- Tớ chỉ muốn biết tình hình thôi. Không có ý gì khác đâu. 

- Không sao. - Thanh Vân cũng cười xòa cho qua chuyện - Tôi cũng phải cảm ơn cậu vì hôm trước. Tập tài liệu đó rất quan trọng với tôi. May mà cậu đưa lại kịp. 

- Chuyện nhỏ thôi. 

- Bữa này chúng ta chia đôi đi. Cậu giúp tôi nhặt tài liệu cũng xem như là không ai nợ ai rồi. Tôi đồng ý bữa ăn này chủ yếu vì muốn nói là… - Thanh Vân ngừng lại một chút, mắt liếc về phía Đăng đang đứng ở cổng trường đối diện nhìn hai người - Tôi không muốn làm thân với cậu cũng không có nhu cầu làm thân với cậu. Và cậu đã có người yêu rồi, là con trai nên đừng có tiếp xúc gần gũi với tôi như thế vì tôi chẳng muốn xen vào cái bùng binh nhảm nhí của mấy cậu đâu. 

An Vũ nghe vậy thì nhận ra mục đích của bữa ăn này đã bị Thanh Vân nhìn ra. Lý do mà cậu ta làm như vậy rất đơn giản, cậu muốn Đăng phải ghen. Đây có thể xem như là sự trừng phạt cho sau vụ đánh nhau của Đăng và Hải. Trận đánh đó và màn tỏ tình, chiếm hữu công khai của Đăng khiến An Vũ thoả mãn lòng hư vinh chôn giấu sâu bên trong An Vũ nhưng cậu ta vẫn muốn khẳng định với Đăng mình là người “nắm đằng chuôi”, để Đăng không quá chiếm hữu và kiểm soát cậu. 

- Xin lỗi. - Sau một thoáng im lặng An Vũ mới lên tiếng - Không cần chia đôi đâu bữa này tớ mời coi như là xin lỗi chuyện này. 

Thanh Vân nghe vậy cũng không cho ý kiến nữa mà tập trung ăn. Thi thoảng hắn vẫn quan sát Đăng ở phía cổng trường. Hắn ta vẫn đang nhìn chìm chìm vào nơi hai người đang ngồi trông có vẻ khá là giận dữ. Thanh Vân nhìn vào ánh mắt của Đăng, nó đen tối và rất sâu… Dường như đang có toan tính gì đó và cũng che giấu một sự mỉa mai, giễu cợt kỳ lạ. 

Mãi đến lúc ăn xong, An Vũ đi tính tiền thì Thanh Vân mới nhìn thẳng vào mắt Đăng, hắn ta nheo mắt mỉm cười gật đầu với hắn một cái. Thanh Vân cũng cười lại rồi chào tạm biệt với An Vũ bắt đầu cuốc bộ về phía trạm xe buýt. Thấy đã đi xa cổng trường, Thanh Vân mới dừng lại nhìn về phía Đăng vẫn luôn đi theo mình. 

- Thanh Vân, tránh xa An Vũ của tao ra. 

- Cậu ta không đi theo đâu, yên tâm. Tao thấy trong thâm tâm cậu ta cũng muốn mày đánh tao lắm đây. - Thanh Vân quay đầu lại đối diện với Đăng rồi cười. 

- Thế giờ tao đấm mày luôn nhá. - Đăng tiến tới, mặt vẫn xám xịt. 

- Ê, dừng lại đã. - Thanh Vân cười, lùi lại mấy bước - Mày thích thằng đấy thật đấy à sao trông nghiêm túc thế? 

- Mày tưởng nó giống mấy thằng trước đây tao qua lại à? - Đăng nghiêng đầu hỏi. Hắn ta không phải loại ăn chơi nổi tiếng trong trường này nhưng trong “giới” cũng thuộc hạng có gu, cũng kinh qua khá nhiều mối tình - An Vũ của hiện tại khác với những người kia. Nên là phân rõ ranh giới với nó đi đừng suốt ngày để nó bám lấy mày nữa. 

- Biết rồi, nói với cậu ta rồi. Không có gì nữa thì tao cút đây. - Thanh Vân quay người tiếp tục bước đi mặc kệ Đăng vẫn đứng đó. Hắn chỉ thầm cười nhẹ. Thằng Đăng này lúc nào cũng treo cái câu yêu thật lòng trên miệng nhưng thật lòng của hắn ta là cái kiểu mỗi ngăn tim là hướng về một người. Lần này nói An Vũ khác biệt chủ yếu là do cậu ta trở thành con trai ruột của ông Trường Phú cũng được xếp ngang hàng với hắn ta mà thôi. Thật ra trong thâm tâm Đăng vẫn luôn khinh thường An Vũ. 

Thanh Vân lại nghĩ tới An Vũ. Dù không ưu cậu nhưng Thanh Vân vẫn phải thầm cảm thán một câu than khổ thay cậu. Quá ngây thơ. Hắn chỉ cần nhìn ánh mắt đầy đắc ý của cậu khi thấy Đăng đứng nhìn ở đối diện cổng trường, nhìn ánh mắt vui sướng và thỏa mãn khi Đăng bám theo hắn thôi là biết cậu đã rơi hẳn vào bẫy của Đăng. Luôn để cho con mồi nghĩ mình là kẻ thông minh, là kẻ nắm đằng chuôi, đặt mình vào vị thế thấp hơn con mồi. Đăng đã chơi đi chơi lại cái trò này quá nhiều lần và cậu ta đá ai người đó cũng bất ngờ và ngạc nhiên vô cùng vì trong tiềm thức của họ, Đăng luôn là kẻ yêu và hy sinh nhiều hơn. 

“Bíp bíp” Một tiếng còi ô tô vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Thanh Vân. Hắn quay đầu. Một chiếc xe quen thuộc. Xe dừng bên cạnh hắn, cửa kính dần dần hạ xuống, anh Cường cũng ló đầu ra: 

- Sao suy tư thế? 

- Ơ, anh Cường? - Thanh Vân ngạc nhiên. 

- Lên xe đi. 

Thanh Vân nghe vậy cũng lên xe. Anh Cường nhìn gương rồi quay đầu xe: 

- Về sở cùng anh đi. Có một đồng nghiệp của anh muốn gặp em. Cô ấy là người anh nhờ giám định chữ viết đó. Và vừa hay cô ấy cũng là người từ Hàn Sơn luôn. 

- Thế ạ? 

- Ừ, nghe đến tên em thì cô ấy cũng ngạc nhiên lắm. Hồi trước em từng tới đó à? 

- Bố nuôi em góp vốn vào một tổ chức giúp xây dựng và phát triển các vùng nông thôn, vùng núi khó khăn. Hồi nhỏ em hay bị kéo đi cùng đoàn từ thiện. Mỗi năm đoàn lại một nơi đặc biệt khó khăn. Hàn Sơn là một trong số đó. 

- Ra vậy… Đúng là duyên phận ha… - Anh Cường nhẹ giọng cảm thán. 

- Phải… Đúng là duyên phận. - Thanh Vân tựa đầu vào cửa sổ nói. Không những thường hay lên Hàn Sơn mà hắn còn ủng hộ thường xuyên cho gia đình của Bắc trong một thời gian dài khi còn nhỏ. 

Xe dừng ở bãi đỗ xe của trụ sở. Anh Cường dẫn Thanh Vân lên một văn phòng lớn có bốn cái bàn làm việc và một cô gái duy nhất đang ngồi đánh trước máy tính. Cô có làn da rám nắng, mái tóc ngắn gọn gàng và dáng người rất khỏe mạnh. Vừa thấy anh Cường và Thanh Vân trở về thì vui lắm. Cô đứng dậy, đi tới trước kéo hắn ngồi xuống bàn chung ở giữa phòng. Anh Cường thì đã trở về bàn làm việc bắt đầu hoàn thành công việc còn dở dang. 

- Em là Thanh Vân à? Lâu rồi không gặp… - Nói rồi cô gãi đầu hơi ngượng ngùng - Chắc em không biết chị đâu nhưng chị cũng thấy em vài lần trong đoàn từ thiện ở trên Hàn Sơn rồi. - Cô lại cười, cô là một nữ cảnh sát trẻ, mới có kinh nghiệm chưa đầy một năm cũng là mẫu hình vượt khó, vươn lên từ cái nghèo ở vùng núi xa xôi. Đương nhiên cô có ngày hôm nay cũng là nhờ một phần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho quê hương, cho quỹ khuyến học của Hàn Sơn. Chính vì thế mà cô luôn tôn trọng và yêu quý những người thường hay lên tận làng để giúp đỡ. Và đặc biệt là Thanh Vân, cô nhớ hắn vì hắn trước đây luôn ủng hộ riêng cho hai ông bà cụ hàng xóm nhà mình. Tiếc là năm cô lên thành phố để học đại học thì hai ông bà cụ đó đã qua đời. 

- Chị nhà ở đối diện nhà ông Sùng đúng không? - Thanh Vân mở miệng hỏi. Hắn nhận ra vì nhìn thấy họ trên biển tên của chị, Lãnh Nguyệt Tú. Hắn cũng từng nghe đến cái tên này khi nói chuyện cùng chú Văn và nhớ vì tên này nghe vừa hay vừa có khí chất giống mấy bộ “tổng tài” ngày xưa mình đọc thử… 

- Em biết chị à? 

- Chú Văn từng nhắc tới chị nhưng em nhớ chủ yếu vì tên chị hay quá. - Thanh vân cười. 

- Cảm ơn, cảm ơn. Cái tên độc lạ nhất trong làng đó em. - Cô cười rồi đứng dậy lấy hai tờ giấy ra đặt trước mặt Thanh Vân, một tờ là bức thư tay một tờ là bản hồ sơ tự khai của Bắc - Hai cái này là do hai người khác nhau viết và lá thư này khả năng cao là do nữ giới viết. Đây mới chỉ là sơ bộ thôi muốn chi tiết hơn phải lâu hơn một chút. Chủ yếu do nét chữ ở hai bên rất khác nhau nên mới có thể đưa ra kết luận nhanh như thế. 

- Cảm ơn chị. 

- Không có gì… - Tú thở dài ngồi xuống bên cạnh Thanh Vân hỏi - Anh Bắc… Thật là chắc phải nộp vụ này lên trên thôi. Có vẻ vụ này lớn đấy. 

- Nộp lên đi. - Anh Cường đột nhiên nói - Dù sao “Búp bê sáp” cũng bế tắc rồi… Một mẫu ADN cũng không lấy được. 

- Vâng, đợi xử lí xong thủ tục cần thiết đã. - Tú thở dài, đôi mắt sàng ngời hơi tối lại có vẻ khá thất vọng. Cô trở lại bàn làm việc lại tiếp tục làm việc. 

- Ngồi đợi anh một lát được không? Nay anh xin về sớm rồi, lát nữa đưa em về nhà luôn. - Anh vừa nói vừa đứng dậy cùng với chị Tú - Anh chị phải đi họp đã. - Anh Cường thở dài, cuộc họp này cũng là để đóng hồ sơ vụ búp bê sáp này. Không phải vì họ không muốn điều tra mà là vì bên pháp y và một số đồng chí làm thêm vào cuối tuần ở hiện trường cũng chẳng tìm được gì dù sao mười tám năm trôi qua dấu vết ở hiện trường có lẽ đã bị rửa trôi toàn bộ rồi. Vụ án đã xảy ra quá lâu và đối với họ mọi thứ đã lâm vào ngõ cụt. Chính vì vậy họ quyết định khép lại sớm, lưu hồ sơ chờ điểm đột phá kỳ diệu nào đó. Anh Cường nghĩ tới đây thì quay đầu nhìn Thanh Vân vài giây rồi mới đóng cửa phòng lại. 

- Đồ ăn trên bàn em cứ thoải mái nhé. - Chị Tú cười nói trước khi cửa đóng lại. 

Thanh Vân chỉ cười rồi bắt đầu lôi sách vở ra học trong lúc chờ đợi. 

Thời gian trôi qua rất nhanh. Thoáng chốc, bên ngoài đã có tiếng bước chân người. Cánh cửa phòng bị mở ra, người bước vào là một anh cảnh sát trẻ. 

- Ồ, em anh Cường đây à? Chẳng giống anh ý chút nào! 

- Đẹp trai hơn thằng Cường nhiều! - Một chú cảnh sát già hơn nói. 

Thanh Vân thấy mọi người trở về đã gấp sách vở lại đứng dậy chào. Chú cảnh sát thấy thế thì ấn Thanh Vân xuống: 

- Ngồi xuống thoải mái đi. Thằng Cường đang nói chuyện với thủ trưởng một lúc. 

Anh cảnh sát nhìn xuống sách vở trên bàn thì cười: 

- Uầy chăm chỉ thế! Lớp mười hai rồi à? 

- Vâng. Em lớp mười hai rồi. 

- Vãi! - Anh cảnh sát trẻ nhìn quyển vở của Thanh Vân - Trường này luôn, giỏi đấy. Hay sau này làm đồng nghiệp với bọn anh đi. Nối nghiệp anh Cường. 

- Anh đừng có mời chào thằng bé nữa. Nói là em anh Cường thôi nhưng là kiểu người quen chứ không phải em ruột đâu. - Chị Tú ngồi xuống bên cạnh Thanh Vân rồi nói. 

- Thế à? - Chú cảnh sát già giọng nói điềm tĩnh hơn nhìn hắn hỏi - Thế sau này cháu định học trường gì? 

- Nhà cháu có nghề gia truyền. Cháu định theo nghề đấy. - Thanh Vân nói thẳng. 

Lại ngồi trò chuyện với mọi người thêm một lúc nữa, cuối cùng, anh Cường cũng trở về phòng. 

- Về rồi đây. - Anh Cường bước vào phòng, mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Có vẻ anh đã bị thủ trưởng mắng - Thôi em xin phép về trước. 

Thanh Vân nghe thế cũng nhanh chóng cất sách vở lại rồi chào tạm biệt và chạy theo anh Cường. 

- Để em đợi lâu rồi. Thủ trưởng vốn đã mắng vì vụ này đóng sớm quá rồi xong anh còn xin về sớm nữa làm ổng lại mắng thêm nữa. 

- Không sao, có mọi người ở đây nói chuyện cũng không buồn chán lắm. 

- Ừ! Bây giờ mình đi thôi. Tới địa chỉ mà em đưa cho anh. Hôm nay anh đã hỏi rồi. Người sống ở căn nhà đó có thể là Hiền và mẹ của cô ấy là bà Loan. 

- Đúng rồi. - Thanh Vân vừa trèo lên xe vừa nói - Tối qua em đã gọi điện cho chú Việt Anh và chú Văn Văn. Chú Việt Anh nói người trao thư cho chú ấy là một cô gái nói là đã gọi điện thông báo về quê của Bắc, nói chú Việt Anh không cần gọi báo chú Văn nữa nhưng chú Văn lại chưa từng nhận được cuộc điện thoại nào thông báo về việc Bắc trở về. 

- Khả năng cao hung thủ là người đưa thư đó hoặc là chú Việt Anh kia. - Anh Cường nói - Nhưng hung thủ là nữ giới. Vậy anh sẽ nghiêng về phía cô gái đưa thư kia hơn. 

- Em cũng nghĩ thế.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px