Chương 20: Chuẩn BỊ Tỏ Tình
Bạch Thư liếc nhìn bàn tay đang đặt trên trán mình, rồi nhìn gương mặt đầy lo lắng của Lâm Hi, cô bất giác nở nụ cười nhẹ, khẽ lắc đầu.
"Tôi không sao đâu. Dạo này thi thoảng lại ho như vậy thôi, chắc cảm cúm thông thường thôi, không sao đâu."
"Không được chủ quan, hay là tôi đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra." Lâm Hi thu tay lại, ánh mắt vẫn đầy lo lắng nhìn cô. Cậu thực sự rất lo, nếu xảy ra chuyện gì nghiêm trọng thì sao?
Bạch Thư lắc đầu, cô quay người, hai tay chắp về sau lưng.
"Không sao đâu, tôi về uống thuốc là khỏi thôi, không cần đi bệnh viện đâu. Cậu cũng biết, tôi không thích bệnh viện mà."
Lâm Hi nhìn cô một lúc lâu, im lặng không nói gì. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng.
"Thôi được, cậu về nhớ uống thuốc đấy, nếu không khỏi, thì phải đi khám."
Bạch Thư quay sang cậu, khẽ gật đầu. Hai người không tiếp tục chủ đề này nữa, đi đến quán trà sữa. Lúc ngồi làm đề, Bạch Thư thi thoảng lại ho lên vài tiếng. Bản thân cô cũng không biết, bản thân bị sao, thời gian gần đây, cơn ho luôn đến, nhiều lúc khiến cô không thể kiểm soát được.
Hôm sau, cuối tuần, Lâm Hi đi làm thêm như thường ngày, Bạch Thư đang nằm trên giường, gương mặt đầy vẻ chán nản. Bố mẹ cô lại đi công tác, Lâm Hi cũng bận, cô không biết tìm ai. Lúc cô đang chán nản không biết làm gì, thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Bạch Thư nhanh chóng cầm lên, là Vân Lam gọi đến. Cô nhanh chóng nghe máy, giọng nói của Vân Lam vang lên từ đầu dây bên kia.
"Bạch Thư, rảnh không? Đến quán bar nhà mình chơi đi."
Đôi mắt Bạch Thư như sáng lên, cô lập tức ngồi bật dậy.
"Được, vừa hay mình chán."
"20 phút nữa mình qua đón cậu."
"Được."
Tắt điện thoại, Bạch Thư lập tức nhảy xuống khỏi giường, cô thay quần áo, trang điểm nhẹ. Đúng như Vân Lam nói, đúng 20 phút, cô ấy đến đón cô, cô ngồi trên xe riêng của Vân Lam, đi đến quán bar.
Ngồi trong phòng bao, hai người vui vẻ uống rượu, trò chuyện. Đang uống rượu, Vân Lam đột nhiên im lặng, cô ấy nhìn chằm chằm vào Bạch Thư. Bạch Thư dường như cảm nhận được ánh mắt của cô ấy, cô quay sang.
"Cậu sao vậy? Sao lại đột nhiên lại nhìn mình như vậy?"
Bạch Thư không hiểu, sao Vân Lam lại nhìn cô, không lẽ mặt cô dính cái gì sao? Nghĩ như vậy, Bạch Thư vô thức đưa tay chạm lên mặt mình.
Vân Lam không đáp ngay, cô ấy ghé sát vào Bạch Thư, nhìn sâu vào đôi mắt cô.
"Bạch Thư, nhìn thẳng vào mắt mình, trả lời cho mình biết, cậu và Lâm Hi tiến triển đến bước nào rồi?"
Bạch Thư lắc lắc ly rượu hoa quả trong tay, gương mặt thản nhiên.
"Tiến triển gì mà tiến triển chứ? Vẫn như trước đây thôi."
Vân Lam thở dài một hơi.
"Bạch Thư, mình thấy Lâm Hi thích cậu rồi đấy, hay cậu tỏ tình luôn đi. Cũng sắp đến sinh nhật Lâm Hi rồi còn gì? Nhân cơ hội này, cậu tỏ tình luôn đi."
Bạch Thư sững lại vài giây, cô im lặng một chút rồi lên tiếng.
"Mình sẽ suy nghĩ."
Trở về nhà, Bạch Thư nằm trên giường, suy nghĩ về những gì Vân Lam nói. Cô mở lattop lên, tìm trên mạng cách tỏ tình, không biết vì sao, tâm trí Bạch Thư thu hút, ánh mắt nhìn chằm chằm trên màn hình, không biết lướt đến bao lâu, tay lướt chuột của cô dừng lại, khóe môi nở nụ cười nhẹ.
"Chọn cái này đi."
Sau hôm đó, Bạch Thư và Lâm Hi vẫn như ngày thường, cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tan học, nhưng tối, Bạch Thư bắt đầu chọn địa điểm, đặt loại hoa đắt đỏ, chọn quà sinh nhật. Sau khi chọn xong, Bạch Thư nằm sấp trên giường, khóe môi khẽ cười nhẹ, tay vô thức chạm nhẹ lên mặt dây chuyền Lâm Hi tặng. Cô nghĩ đến ngày hôm đó, trong lòng dâng lên một cảm giác vui vẻ.
Ngày sinh nhật của Lâm Hi ngày một đến gần, việc chuẩn bị của Bạch Thư cũng nhanh chóng hoàn thành. Trước ngày sinh nhật của Lâm Hi, Bạch Thư đợi cậu tan làm, hai người đi bộ trở về nhà, trò chuyện vui vẻ. Đi được nửa đường, Bạch Thư đột nhiên ho dữ dội, cô che miệng, chạy đến gốc cây gần đó.
Lâm Hi lo lắng bước lại gần.
"Bạch Thư, cậu làm sao vậy?"
Bạch Thư dần ngẩng đầu, cô quay người lại, khẽ lắc đầu.
"Không sao đâu, chắc do hôm qua tôi tắm nước lạnh nên bị cảm nhẹ một chút thôi."
Bản thân cô cũng không biết, thời gian gần đây, cô thường xuyên ho, dù uống thuốc cũng không có tác dụng. NHưng cô không quá để tâm, chỉ nghĩ là cảm lạnh thông thường.
Lâm Hi im lặng nhìn cô một lúc lâu, cậu không nói gì, cởi áo khoác ra, khoác lên người Bạch Thư. Hơi ấm từ chiếc áo khoác truyền đến, kèm theo hương bạc hà thoang thoảng khiến Bạch Thư cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô vô thức nở nụ cười nhẹ.
"Cảm ơn cậu."
Hai người lại tiếp tục trở về, bước khỏi xe buýt, Bạch Thư bước hụt, cả người mất thăng bằng ngã về phía trước, đúng lúc này, một vòng tay đỡ cô từ phía sau, giọng nói quen thuộc vang lên.
"Cẩn thận một chút."
Bạch Thư quay người lại, khẽ gật đầu. Đến trước cửa khu chung cu Lâm Hi ở, Bạch Thư đột nhiên lên tiếng.
"Lâm Hi, tối mai cậu có thể cùng tôi đến một nơi được không?"
Lâm Hi sững sờ một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý.
Hôm sau, chiều tối, Bạch Thư đến cửa hàng bánh kem lấy chiếc bánh kem đắt đỏ cô đã đặt mấy người trước. Lấy xong, cô đi thẳng đến nhà hàng sát viên biển đã đặt trước. Nhà hàng này, là nhà hàng nổi tiếng trên mạng, còn được người ta đặt cho cái tên, nhà hàng tỏ tình, vì ai tỏ tình ở đây, đều sẽ thành công, còn hạnh phúc sống bên nhau.
Bạch Thư đến nơi, trời cũng đã gần tối. Ánh đèn ở khắp mọi nơi được lần lượt bật sáng, làm rực rỡ cả một khoảng trời lớn. Cô bước vào nhà hàng, ngồi ở bộ sofa cao cấp gần đó. Đúng lúc này, một bóng người quen thuộc bước vào, Vân Lam bước đến gần tôi. Đặt hộp quà lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
"Quà của cậu đây, cậu kiểm tra lại xem."
Bạch Thư khẽ gật đầu, cô mở hộp quà ra, bên trong là đôi giày nam thiết kế tinh xảo, cô nhìn đôi giày một lượt, nở nụ cười hài lòng. Đôi giày có màu ghi nhạt, thiết kế tỉ mỉ tinh tế, rất hợp với Lâm Hi. Bạch Thư nở nụ cười hài lòng, đóng chiếc hộp lại. Vân Lam đột nhiên ghé sát vào Bạch Thư, ánh mắt đầy trêu chọc.
"Cậu giỏi thật đấy, chỉ mất mấy tháng là tán đổ được nam thần lạnh lùng rồi. Lợi hại. Theo cá cược của chúng ta, cậu thắng rồi, mình mời cậu ăn lẩu một năm." Vân Lam cầm ly rượu hoa quả, vui vẻ nói.
Bạch Thư ngả người về sau, nâng ly rượu hoa quả lên, uống một ngụm.
"Mình đã ra tay, sao có thể thất bại được, ngay từ đầu mình đã nói rồi mà."
Lâm Hi đứng gần đó, sắc mặt cậu tối sầm lại, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Cậu cứ nghĩ, tình cảm Bạch Thư đối với cậu là thật, nhưng hoá ra, tất cả đều là giả dối, thứ cậu cho là tình chân thành, trong mắt cô, chỉ là một trò cá cược. Ban nãy, cậu đến nơi, liền tiến về phía nhà hàng, đang định bước vào thì nghe thấy Vân Lam nói, bước chân lập tức khựng lại. Lâm Hi bật cười chế giễu, nhỏ giọng.
"Tỉnh mộng đi Lâm Hi, tất cả chỉ là trò chơi mà thôi. Mày chỉ là món đồ mua vui trong mắt cô ấy mà thôi." Nói xong, cậu quay người rời đi. Thời gian trước, Bạch Thư tiếp cận cậu, cậu cũng cho rằng, cô lấy cậu ra làm trò mua vui, nhưng khi tiếp xúc với cô một thời gian. Cậu cảm nhận được, cô thật lòng đối xử tốt với cậu. Nhưng cậu đã sai, tất cả chỉ do cậu ảo tưởng, từ đầu đến cuối, cậu luôn trò mua vui của cô mà thôi. Hai tay siết chặt của Lâm Hi buông thõng, quay người rời đi.
Bạch Thư thu lại nụ cười trên môi, gương mặt trở nên nghiêm túc.
"Không đùa cậu nữa. Vân Lam, mình nói thật, trò cá cược này mình sớm đã quên từ lâu rồi. Qua thời gian ở cạnh Lâm Hi, mình thực sự thích cậu ấy, mình thực sự muốn ở bên cậu ấy."
Vân Lam bật cười nhẹ, trong ánh mắt không có gì bất ngờ.
"Mình biết, mình đã nhìn ra từ lâu rồi. Bạch Thư, cuối cùng cũng biết rung động rồi. Chúc cậu hạnh phúc."
Vân Lam đã nhìn ra từ lâu rồi. Sự khác biệt của Bạch Thư khi đối với Lâm Hi, sự rung động của cô. Cô ấy cũng biết, chuyện này, sớm đã không còn là cá cược nữa rồi, những lời ban nãy, chỉ là muốn trêu chọc Bạch Thư một chút mà thôi. Vân Lam cười nhẹ.
"Bạch Thư, chúc cậu thành công."
Bạch Thư cười nhẹ, gật đầu. Cô cúi xuống đồng hồ.
"Đến giờ rồi, chắc Lâm Hi cũng đến rồi." Bạch Thư vội vàng đứng dậy, ôm lấy hộp quà rồi quay người đi ra ngoài. Bạch Thư vừa bước ra khỏi nhà hàng, thì thấy Lâm Hi ngồi ở bàn sát biển không xa. Bạch Thư nở nụ cười vui mừng, nhanh chóng đi đến gần. Bàn cô đặt là ở bên ngoài trời, sát biển. Vì cô đọc đánh giá trên mạng, thấy mọi người bảo, không khí ngoài trời càng lãng mạn hơn.
Bạch Thư bước đến gần, ngồi xuống đối diện Lâm Hi, tự nhiên đặt hộp quà lên bàn được rải vô số cánh hoa hồng.
"Cậu đến lâu chưa?"
Lâm Hi không đáp, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn Bạch Thư. Thấy Lâm Hi không nói gì, cô dường như nhận ra gì đó, cô vẫy vẫy tay trước mặt cậu.
"Lâm Hi, cậu không sao chứ?"
Lâm Hi lắc đầu. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ nhà hàng đi đến, nở nụ cười chuyên nghiệp.
"Hai vị, có thể lên món được chưa ạ?"
Bạch Thư chuyển rời tầm mắt, cô nhìn nhân viên phục vụ, nở nụ cười nhẹ, gật đầu một cái. Nhân viên khẽ gật đầu, rồi quay người rời đi. Mấy phút sau, những món Bạch Thư đặt trước được mang lên, là phần bít tết hảo hạng. Nhân viên mang món ăn lên xong, ngay sau đó, nhân viên đẩy đến một chiếc bánh kem, kèm theo một bó hoa hồng lớn.
Nhân viên vừa đẩy bánh kem, xung quanh đã có người giơ điện thoại lên, trên gương mặt đầy vẻ hào hứng.
"Lại sắp có người tỏ tình rồi."
Chuyện này không còn lạ gì ở nhà hàng này. Ở đấy phong cảnh đẹp, không gian thơ mộng, rất thích hợp tỏ tình, nên rất nhiều cặp đôi lựa chọn tỏ tình ở đây.