Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lỗi Thế Giới

Chương 11: Từ Biệt

Tổ hợp hai người lạ mặt này có chút khác biệt. Một kẻ thấy nó lại tỏ ra rất bình thản, thậm chí còn hơi tò mò. Kẻ còn lại, ngoại trừ giật mình lúc đầu thì về sau cũng chẳng để ý nữa. Cứ như trong mắt họ, Sọ Dừa chỉ là một người bình thường, bây giờ còn đang cùng nhau ăn trưa bên sườn đồi. Gió thổi nhẹ qua từng tán lá, ánh nắng quắt quay trên đầu đã dịu bớt từ khi nào. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm bị coi rẻ, Sọ Dừa mới thấy không khí nơi này không còn khó để hít thở như trước nữa.

 

Vài lần nhìn trộm thiên cơ, nó biết được người đàn ông kỳ lạ trước mặt lúc này không tầm thường. Đừng nhìn hắn ta suốt ngày nói chuyện linh tinh, thích gì làm nấy mà cho rằng hắn là người đơn giản. Không giống những người như nó, hắn có thể tự do đi lại khắp nơi, còn có thể thay đổi tiền căn hậu quả của bất cứ ai hay thứ gì, miễn là hắn muốn. Cho nên lúc đầu gặp gỡ, nó đã rất ghét hắn. Đến bây giờ, dù chưa hết ghét bỏ nhưng nể mặt bữa trưa xem như mỹ vị này, nó tạm thời không tỏ ra coi thường hai người kia nữa.

 

Cao Lang kể từ khi bỏ đi trí nhớ thì vẫn sống rất vô tổ chức. Sau khi đi theo Tâm, cả ngày chỉ dạo quanh khắp nơi, trừ đôi lúc dừng lại kiếm đồ ăn thì hầu như mọi việc đều buông thả. Tâm thường nói cho cậu ta nghe về quan điểm sống bất cần của hắn, giống như việc hắn có thể chấp nhận cuộc sống mới một cách nhanh chóng, chỉ vì đã trải qua một lần khiếp vía cận kề cái chết, cho nên đối với hắn hiện tại nếu có thể thì hãy cứ hưởng thụ đi. Huống hồ chi, hắn vô tình lạc vào thế giới này, cũng là ước mơ suốt bao nhiêu năm thơ ấu. Con trai lúc nhỏ, có bao nhiêu đứa không nghĩ về một chuyến phiêu lưu vĩ đại? Như Sinbad vượt đại dương, hay như chú dế mèn đi “khắp thế giới” để tỉnh khỏi cái tôi của mình. Hoặc giả như nhân vật chính của những bộ phim khám phá dành cho bọn chúng, nhiều tới nỗi mà khi lớn lên, mơ mộng tung hoành vẫn cắm rễ trong tâm hồn trưởng thành, không nảy mầm nhưng vẫn tồn tại.

 

Thế cho nên, việc đói thì ăn, mệt thì nghỉ đối với Cao Lang đã trở thành bản năng. Lúc này, khi đã no nê, cậu chàng mặc kệ những khuất tất sau đôi mắt của cái sọ dừa khổng lồ, tìm một chỗ râm mát mà đánh một giấc. Tâm cũng mặc kệ cậu ta muốn gì làm nấy, bởi vì hắn dẫn cậu ta theo là để có bạn đồng hành. Chuyến đi này vốn cũng không mang theo mục đích gì lớn lao, bọn họ vừa đi vừa tận hưởng. Còn về việc sửa lỗi mà khi mới gặp đã được Bụt nhắn nhủ, với hắn lúc này còn quá xa vời. Muốn sửa thì trước hết phải tìm ra nguyên nhân gây lỗi. Hắn chưa vội trở về.

 

“Luật trời ban ra là để tất cả tuân theo, ngươi không sợ việc can thiệp quá sâu sẽ dẫn đến hậu quả khó lường à?” 

 

Sau một hồi trầm ngâm, nhìn đống xương cá còn sót lại trên đất, Sọ Dừa cuối cùng cũng quyết định nói ra một vài chuyện không nên.

 

Tâm nhìn nó, lần lượt nhớ lại từng khoảnh khắc từ khi bắt đầu tới bây giờ. Hắn thực sự đang làm những gì mình muốn sao? Dù hắn không nhúng tay thì người em trong Ăn Khế Trả Vàng vẫn giấu giếm một tia suy nghĩ căm ghét anh trai, Sọ Dừa thì thảm hơn một chút, nó đã phải chịu ghẻ lạnh từ khi sinh ra. Mọi thứ đã khác so với nguyên bản. Thực sự đều do hắn sao?

 

Không. Nơi này đã hỗn loạn từ trước. Hắn chỉ vô tình bị cuốn vào thôi. Đúng chứ?

 

“Ta không nghĩ vậy.” 

 

Một tiếng cười lạnh vang lên, có vẻ như nó đã biết trước câu trả lời của hắn. Sọ Dừa lắc lư vài vòng tại chỗ, như đang lắc đầu:

 

“Rồi ngươi sẽ biết nhanh thôi. Luật là không thể phá, dù có hỗn loạn xảy ra thì chỉ cần một hồi cuồng phong là sẽ hoàn trả mọi thứ lại nguyên vẹn. Vì ngươi can thiệp, chuyện này sẽ xảy ra nhanh hơn thôi.”

 

Lần đầu tiên từ khi gặp gỡ mới nghe nó nói nhiều đến thế, mà toàn là những việc liên quan đến “thiên cơ”. Chẳng phải trong mấy bộ phim tiên hiệp hắn xem, mấy kẻ giỏi bói toán đều nói: “Thiên cơ không thể tiết lộ.” đó sao?

 

“Ngươi nói ra những việc này không sợ trời phạt à?” 

 

“Ta thì sợ gì nữa chứ?” Nó cười nhạo. Nhưng hồi sau giọng nói lại trở nên nghiêm túc lạ kỳ: “Trừ khi bất đắc dĩ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nhúng tay vào những ân oán nơi này.”

 

Oán khí tích tụ quá nhiều cũng cần phải xả ra, mà nó không muốn ngộ thương kẻ vừa trao một hơi ấm cho nó này. Sọ Dừa bất lực nghĩ, bao nhiêu năm ngậm đắng nuốt cay, nó không muốn buông bỏ thù hận này xuống chỉ vì một cánh tay giơ ra muộn màng. 

 

Tâm hơi ngạc nhiên vì thái độ của nó khi nói những lời ấy, ngẫm lại điều nó muốn truyền đạt, hắn lại thấy cả cõi lòng lạnh lẽo. Không lẽ nơi này đã định trước sẽ phải trải qua một hồi gió tanh mưa máu?

 

“Ngươi đã biết nếu xảy ra hỗn loạn sẽ bị tiêu trừ, vậy vì sao còn động sát tâm?”

 

Sọ Dừa lần này không nhìn Tâm nữa, nó bâng quơ ngó bầu trời đang trong xanh dần bị che phủ bởi vài đám mây xám, ẩn dưới đó là lôi phong lóe sáng. Nó nghiến răng nói:

 

“Ta không cam lòng. Vì sao không thể tự mình nắm giữ vận mệnh?”

 

Nó muốn giết hết thảy những người đem đến bất hạnh cho mình, nhưng cũng vì nhìn thấy thiên cơ mà hiểu rõ bọn họ vốn dĩ vô tội. Nó biết thời không đang hỗn loạn, tương lai tươi sáng của nó cũng vì thế mà bị thay đổi. Nó phải trách ai đây? Nhưng khi kẻ ngoại lai này xuất hiện, nó đã vỡ lẽ. Nơi này không thể tránh khỏi đại nạn này, nó chỉ là bị ruồng bỏ sớm hơn một chút mà thôi.

 

“Nhưng những người này là vô tội, ngươi hẳn biết rõ điều đó.” Tâm nhắc nhở. Hắn không muốn thấy câu chuyện mình từng yêu thích trở thành một tấn bi kịch. 

 

Sọ Dừa im lặng, chừng như đồng tình với lời này của hắn. Nhưng nó không nói gì khiến Tâm rơi vào hoang mang, chẳng nhẽ nó thật sự phải san bằng nơi này mới vơi bớt thù hận? Hắn siết chặt nắm tay, đầu óc quay cuồng cố tìm một cách để thay đổi. Bỗng nhiên, tiếng nói trầm thấp như có như không phất qua tai hắn:

 

“Ta chưa nói là sẽ hủy diệt bọn họ. Thứ ta cần chống lại… ngươi tốt nhất hãy rời đi đi.”

 

Tâm rơi vào trầm tư, lời này của nó đã giúp hắn vững tâm lại. Nhưng nỗi lo khác lại trỗi lên:

 

“Ngươi muốn làm gì?”

 

Sọ Dừa đảo mắt nhìn về phía Cao Lang đang say giấc:

 

“Nếu ngươi hoàn toàn không biết gì, thì tốt nhất hãy tránh xa vùng đất này. Đến một nơi vắng vẻ, tạo lập một thế giới riêng và bảo vệ những thứ ngươi muốn.”

 

Tâm theo ánh mắt nó nhìn cậu trai đang ngủ ngon lành, chẳng hề biết chuyện động trời gì sắp đến. Vừa nãy nó nói, thế giới này có quy luật, hỗn loạn xảy ra tất sẽ được xử lý thích đáng. Vậy thì vai trò của hắn là gì? Vì sao Bụt nói hắn là người sửa lỗi? 

 

Bầu trời chuyển sang màu xám xịt, mấy cụm mây đen chứa đầy tia lửa giáng xuống vào một vùng đất xa xăm. Cõi lòng Tâm chấn động theo tiếng sấm, Cao Lang cũng giật mình khỏi chiêm bao, trái tim cậu chàng nảy mạnh như muốn nhào ra khỏi lồng ngực. Tuy nhiên, vì ký ức trống rỗng, cậu chàng không hiểu được nỗi buồn lo vô cớ vừa dâng lên là gì.

 

“Cuộc thanh trừng bắt đầu rồi.” Sọ Dừa thản nhiên nói.

 

Hướng đó là quãng đường họ đã đi qua, Tâm mím môi nhớ về cặp vợ chồng đang rơi vào bế tắc. Bên cạnh hắn, Cao Lang nhìn về nơi vừa vang lên âm thanh cuồng nộ, thắc mắc:

 

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

 

Sọ Dừa không đáp lời mà nghiêm giọng nói:

 

“Một câu chuyện bị xáo trộn cần viết lại từ đầu. Không thể thiếu bất cứ một chi tiết nào. Ngươi vẫn còn thời gian trước khi bọn họ tìm đến.”

 

Tâm nắm chặt tay, hỏi câu cuối cùng:

 

“Ngươi có đi cùng chúng ta không?”

 

Sọ Dừa im lặng. Câu trả lời rất rõ ràng. Tâm không nấn ná thêm, vội ôm lấy bọc đồ luôn để bên người rồi kéo tay Cao Lang quay đi. Âm thanh hắn vang vọng trong tiếng sấm:

 

“Hy vọng sẽ gặp lại ngươi một lần nữa ở phương Nam.”

 

Cao Lang yên lặng đi theo hắn, trong đầu một mảnh trắng xóa, ruột gan lại vặn xoắn một nỗi bứt rứt khó tả. Nhưng nhìn dáng vẻ gấp gáp của Tâm, cậu chàng chọn im lặng. Cậu chưa bao giờ thấy hắn nghiêm túc như vậy, giống như có thể đấm một phát vào bất cứ ai dám cản trở lúc này. Ôm một bụng nghi vấn, hai người rời khỏi ngôi làng của Sọ Dừa lại tiến về phía Nam. Tâm đang nghĩ về lời đề nghị của Sọ Dừa, một vùng đất thuộc về chính hắn. Nghe qua cũng không tệ. Về vấn đề “thanh trừng” kia, nhất thời chưa nghĩ rõ ràng lắm, hắn chọn bỏ qua. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px