Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lỗi Thế Giới

Chương 9: Lương Thiện Bị Đánh Mất

Chẳng biết đã đi bao lâu, thành trấn hay thôn làng lướt qua từng cái trước mắt, Cao Lang đã từ một kẻ hờ hững ban đầu dần trở nên hăng hái hơn với những nơi họ đi qua. Đến một vùng đất mới, họ sẽ dừng chân vài ngày để quan sát và tham quan. Vẻ đẹp khắp nơi, muôn hình vạn trạng, rất hợp với ý định ban đầu của Tâm. Thiên địa xoay vần, Tâm cũng không biết thời gian nơi này đã trôi qua bao lâu, chỉ bởi vì ngày đêm đối với hắn đã trở nên khác biệt. Không đồng nhất. Những người Tâm gặp gỡ trên đường vào mấy ngày này đều chẳng có ai đặc biệt để hắn nhận ra họ đến từ câu chuyện nào, giống như hắn chỉ lạc về miền quê nào đó vào những thập niên thậm chí là thế kỷ trước. Hoang sơ, vắng vẻ. Bụt cũng không thấy xuất hiện thêm lần nào kể từ ngày hắn nắm được Giọt Lệ, nhưng Tâm đã buông bỏ đức tin này từ lâu, bây giờ hắn chỉ xem lão như một sự tồn tại thần thánh đáng xuất hiện mà thôi.

 

Một ngày nọ, hai người dừng chân tại một ngôi làng nhỏ khi trời đang vào giữa trưa. Mặt trời trên cao tỏa ra từng đợt nắng gay gắt, cánh đồng lúa rủ mình vì hanh hao. Tâm tìm một gốc cây lớn ngồi nghỉ, Cao Lang thì đứng nhìn mấy con trâu già gặm cỏ bên cạnh một cái ao nhỏ. Ngắm trâu chán chê, cậu chàng chuyển sang nhìn cá, mặt nước gợn mấy cơn sóng lăn tăn khi gió khẽ thổi qua, bóng nắng làm mấy con cá mất tăm giữa lòng ao, Cao Lang nhìn mãi mà chẳng thấy con cá nào. Đang lúc cậu chàng chán nản định quay đi thì một cái bóng tròn lẳng, xuất hiện dưới mặt nước. 

 

Cao Lang tò mò cúi đầu xuống nhìn thử xem là gì thì bất ngờ bị nó nhảy bật lên làm giật thót. Cậu chàng lùi lại mấy bước nhìn chằm chằm vật thể lạ vừa xuất hiện kia. Dáng vẻ bật nhảy của cậu ta hốt hoảng đến nỗi Tâm ngồi bên đây cũng bị thu hút, hắn đứng dậy bước tới hỏi han:

 

“Có chuyện gì?”

 

Cao Lang trấn tĩnh lại, cái bóng nhỏ kia vẫn nằm im trên đất từ khi nhảy lên khỏi mặt nước. Cậu chàng rụt rè lại gần, Tâm cũng tò mò đi theo.

 

“Cái này nhảy lên từ dưới ao, làm tôi giật mình.” Cao Lang vừa đi vòng quanh nó vừa nói cho Tâm biết sự việc.

 

Tâm nhìn vật thể hình tròn, có màu nâu này một lát, to hơn quả bóng da một chút, trên cái mình tròn vo có mấy đốm đen nhỏ. Trông sơ qua giống một cái sọ dừa khổng lồ. Sọ Dừa? Tâm ngạc nhiên nhìn kỹ lại, quả bóng nọ bỗng lăn nhanh về phía trước, cách xa chỗ hai người đang đứng. Cao Lang bị giật mình lần hai, muốn chửi một tiếng lại bị sự mau lẹ của nó làm cho á khẩu. Hồi sau cậu chàng mới chỉ vào cái bóng còn lăn tròn đằng xa mà nói một cách không chắc chắn:

 

“Hình như nó… sống?”

 

Tâm trầm ngâm hồi lâu, đến khi cái sọ dừa nọ dừng lại bên gốc cây vừa nãy hắn ngồi, hắn mới từ từ dẫn theo Cao Lang đi đến.

 

Hai người ngồi xuống bên cạnh, cái sọ khẽ nhúc nhích nhưng không lăn đi nữa. Như có ai đó vẫy tay tạo ra phép màu, trên thân mình nâu sẫm của nó từ từ mở ra một đôi mắt. Nhãn cầu hệt như con người, đồng tử màu đen nhen nhóm vài tia máu đỏ giống như mắt người vì tiếp xúc lâu với nước mà thành. Bên dưới đôi mắt hé ra một cái khe nhỏ, từ đó phát ra âm thanh làm Tâm có hơi kích động:

 

“Trên người anh có một luồng ma lực, rất hấp dẫn.”

 

Cao Lang nhìn có vẻ ngạc nhiên khi cái sọ biết nói, nhưng dù sao cậu ta cũng là một nhân vật cổ tích, việc tin vào thánh thần hay ma quỷ là rất dễ dàng. So với việc một cái sọ dừa biết nói, Cao Lang có lẽ chú ý hơn về lời nói của nó dành cho Tâm. Cậu ta quay sang hắn, hỏi:

 

“Anh có ma lực?”

 

Tâm cũng bất ngờ vì câu nói này, hắn không cảm thấy mình có thể tạo ra phép màu. Ngoài mấy món bảo bối vô tình có được, hắn thực sự chưa từng biết mình có thể làm gì. Cao Lang đi cùng hắn mấy ngày nay tất nhiên cũng biết điều đó, sau khi hỏi ra nghi vấn, cậu chàng ngẫm lại rồi quay về phía cái sọ:

 

“Mà sao ngươi biết?” 

 

Sọ Dừa đảo mắt nhìn, Cao Lang có thể nhìn ra vẻ sự cười nhạo trong đó. Nó nói:

 

“Nhân loại như ngươi thì biết gì.”

 

“Ngươi là Sọ Dừa?” Tới lúc này, Tâm buộc phải lên tiếng nếu không muốn nổ ra một cuộc tranh cãi nhỏ. Cao Lang thấy hắn nói chuyện cũng cưỡng ép nuốt mấy lời phản bác vừa đến bên môi xuống.

 

Cái sọ lắc lư hai lần giống như gật đầu, nó không nhìn Cao Lang nữa, cũng mặc kệ ánh mắt săm soi của cậu chàng mà hướng về phía Tâm:

 

“Ngươi chính là người đã làm thay đổi những hệ lụy của nơi này.”

 

Là một câu khẳng định. Tâm nhăn mày nhìn nó, ra vẻ không đồng tình:

 

“Nơi này vốn đã rối loạn ngay từ đầu.”

 

“Cứ cho là vậy đi. Nhưng ngươi không bị tác động, ngược lại còn có thể nhúng tay vào mọi thứ.”

 

Điều này thì Tâm đồng ý với nó, cho nên hắn không phản bác mà chỉ tò mò:

 

“Sao ngươi biết?”

 

Dù nó không có tay, nhưng kỳ lạ là Tâm lại nhìn ra được nó đang ám chỉ điều gì đó bằng ánh mắt.

 

“Thiên cơ à?” Tâm hỏi.

 

Sọ Dừa im lặng, Tâm xem như nó ngầm thừa nhận, lại tiếp tục thắc mắc:

 

“Vậy thiên cơ có cho ngươi biết trước số phận của mình hay không?”

 

Cao Lang bị lãng quên nãy giờ bỗng nhiên chen miệng vào:

 

“Còn số phận của chúng ta thì sao?”

 

Tâm nhìn cậu chàng, ánh mắt dò hỏi ngây thơ tựa một trang giấy trắng. Hắn thở dài, mất hết ký ức cũng tốt đấy, nhưng đôi khi trông hơi… ngu.

 

“Không. Ta không thể nhìn được những thứ đó.” Sọ Dừa bình thản trả lời: “Cũng không biết được bản chất của chính mình.”

 

Tâm nghe vậy thì ngạc nhiên lắm, trong câu chuyện hắn biết, Sọ Dừa dường như biết rõ mình là ai và sẽ đạt được những gì. Cũng nhờ vậy mà nó mới hỏi cưới thành công con gái út nhà phú hộ. Nhưng bây giờ hắn lại nghe thấy lời nó thú nhận, hắn thoáng rơi vào hoang mang.

 

Biến thân. Mấu chốt để câu chuyện Sọ Dừa trở nên thu hút và bình thường hóa một con người dị dạng, nhấn mạnh thông điệp nhìn người không nên xét bề ngoài của ông bà xưa. Nếu Tâm nhớ không nhầm thì khoảng thời gian Sọ Dừa bị cô con gái út nhà phú hộ nhìn thấy chân thân thì nó vừa trưởng thành không lâu. Có thể ra đồng chăn dê phụ mẹ. Thế nhưng giọng nói phát ra từ nó lúc này thuộc về một quãng giọng của người trưởng thành. Trầm và loáng thoáng một tia áp lực. Thứ mà ở một thiếu niên mới lớn không thể sở hữu trong một sớm một chiều. Như vậy rất có thể câu chuyện này đã rẽ sang một hướng khác. Tâm thử dò hỏi:

 

“Ngươi có thể biến hóa thành hình dạng nào khác hay không?”

 

Sọ Dừa trừng mắt nhìn vào chỗ mấy con dê nằm nhai cỏ, ở hướng ngược lại với cánh đồng là một sườn đồi mọc đầy cỏ dại, Tâm lúc này mới thấy đám dê đang nhẩn nha trong mớ cỏ cao. Bị nhìn chằm chằm, một con trong đó cảm giác bất an nên kêu lên vài tiếng. Âm thanh đục ngầu, khô khốc đánh vỡ không gian im ắng. Tâm vẫn khí định thần nhàn nhìn chằm chằm Sọ Dừa. Mãi sau, khi con dê đã im bặt và tiếp tục nhai cỏ, nó mới dời ánh mắt qua Tâm, đáp:

 

“Không. Cha sinh mẹ đẻ, không thể thay đổi.” Giọng nói mang chút không cam lòng, nó nhìn xoáy sâu vào ánh mắt Tâm tựa trách móc hắn đã đâm thêm một nhát vào vết thương chưa kịp lành.

 

Bên cạnh, Cao Lang thốt lên một tiếng cảm thán nhưng ngay lập tức im bặt vì bị ánh mắt của Sọ Dừa lia tới. Cậu chàng lắc đầu quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ mình đang ngắm cảnh. Tâm nghe ra giọng điệu u uất của nó, khuyên bảo:

 

“Nơi này tồn tại một thứ gọi là phép màu, đúng chứ? Chỉ là chưa đến lúc thôi.”.

 

“Thứ gọi là phép màu đó chỉ đến với người mà bọn họ cho là xứng đáng.” Sọ Dừa hờ hững đáp, tựa như đã quên việc Tâm đã động vào chuyện riêng tư của mình.

 

“Ngươi cảm thấy bản thân không xứng đáng?” Tâm khó hiểu hỏi. Dù sao thì trong mỗi câu chuyện đều có nhân vật chính được “phù hộ”, hắn chưa từng nghe một tâm điểm nào phải rời xa định mệnh đã được sắp đặt cả. 

 

Sọ Dừa dường như nở nụ cười mỉa mai, qua khe hở được cho là miệng kia, Tâm tự cảm nhận như thế. Sọ Dừa là một nhân vật lương thiện, được lựa chọn để làm tấm gương người tốt tất có báo đáp. Nhưng xem ra tình hình hiện tại không mấy khả quan, thông qua cách nói chuyện có vẻ bất cần và không mấy thân thiện của nó, Tâm có thể lờ mờ đoán ra lý do nó không thể biến thân. Sự lương thiện, không tồn tại trong tâm trí nó.

 

“Ngươi rất căm ghét những người ở đây.” Tâm nói một cách chắc chắn.

 

Cao Lang lúc này đã không còn tập trung vào đề tài giữa hai người kia nữa mà đã đi xung quanh tìm thú vui riêng. Cậu chàng băng qua cánh đồng lúa đang trổ bông, mò bên mí ruộng mấy con ốc to, bữa trưa hoàn hảo. Tâm chỉ dõi mắt nhìn vài lần để chắc rằng cậu ta không tự làm mình bị thương, rồi lại tiếp tục câu chuyện.

 

“Phải. Tất cả bọn họ đều coi thường và chán ghét ta. Không một ai từng xem ta như người để đối đãi. Tất cả!” Sọ Dừa căm phẫn nói, câu cuối đã gần như thoát ra từ kẽ răng nghiến chặt. 

 

Quả thật nên hận.

 

“Đó là lý do ngươi không thể thành người.” Tâm nhắc nhở.

 

Tuy nhiên, Sọ Dừa có vẻ rất ung dung khi nghe câu này của hắn. Nó đã biết rõ điều đó. Nhưng lòng thù hận đã khắc cốt ghi tâm thì làm sao có thể xóa bỏ trong vài câu nói. 





Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px