Chương 8: Gặp Lại Cao Lang
Cầm Túi Ba Gang trong tay, nhớ lại việc chủ cũ của nó đã nói về loại ma lực thần kì bỗng nhiên xuất hiện làm cho Tâm nảy ra một ý tưởng. Hắn cất cái túi thật kỹ rồi dạo bước quay về đường cũ, tìm tới nhà họ Cao.
Con đường trở lại đi mất hơn nửa ngày, đêm đó Tâm dừng chân ở ven đường, tìm tạm một chạc cây cao mà ngủ. Sáng sớm mới tiếp tục đi, nhưng lần này hắn không gặp được Cao Lang. Cửa nhà họ Cao đóng kín dù đã quá trưa vẫn chưa thấy mở ra. Tâm tìm một bóng râm ngồi nghỉ, tiện thể chờ người. Tuy nhiên, người hắn chờ không thấy xuất hiện, tới tận khi hoàng hôn buông xuống hai vợ chồng anh cả nhà họ mới từ ngoài đồng trở về.
Người phụ nữ có vẻ hốc hác hơn mấy hôm trước, quầng thâm dưới mắt có thể thấy rõ dưới ánh đèn dầu. Nhìn qua dáng người ốm yếu của cô, Tâm ngạc nhiên vì thay đổi quá nhiều, ba ngày mà có thể như biến thành người khác vậy sao? Cao Tân đi trước cô cũng mang một vẻ âm u, đôi mày anh ta cau chặt, miệng còn lẩm bẩm mấy câu nghe không rõ. Nhưng nhìn nét mặt của người phụ nữ đi sau, hẳn đó cũng chẳng phải lời tốt lành gì. Tâm thở dài, ngồi đợi thêm một lát nữa. Đến tận khi đôi vợ chồng kia đã thổi tắt đèn, Cao Lang vẫn chẳng thấy đâu.
Trong lòng Tâm thoáng nảy lên một hồi chuông báo động, hắn xoa nhẹ thái dương đau nhức rồi quay đầu tìm đường tới bìa rừng. Dù đã hứa với chim thần là sẽ tránh xa nơi này, nhưng bây giờ hắn thật sự không biết đi đâu để tìm cậu trai mít ướt kia nữa.
Tới con suối lần đầu hai người gặp gỡ, quả nhiên Cao Lang đang ngồi đó khóc thút thít. Nước suối vẫn cuộn trào, ánh trăng bàng bạc rọi qua tán lá thưa chiếu xuống mặt nước một màu êm dịu. Ẩn chứa dưới lớp sáng bạc dịu dàng ấy là vô vàng sóng ngầm mãnh liệt, tựa như nội tâm đang vỡ nát của chàng trai ngồi bên bờ suối lúc này. Tâm bước nhẹ đến sau lưng cậu, vừa vỗ vai vừa giả bộ vui vẻ nói:
“Lại gặp nhau rồi! Sao cậu vẫn mít ướt như vậy nhỉ?”
Cao Lang nghe giọng người quen thì lau nước mắt quay sang nhìn hắn. Có lẽ hắn thật sự có một ma lực nào đó khiến người trước mắt an tâm. Cao Lang thấy hắn thì không còn khóc nữa mà thay vào đó là một nụ cười tuy hơi méo mó nhưng vẫn nhìn ra được cậu ta đang vui vì tương phùng.
“Lâu quá không gặp, anh xong việc rồi à?”
Tâm lắc đầu, ngồi xuống kế bên cậu ta, dù có hơi khó hiểu việc cậu ta nói họ lâu quá mới gặp lại, nhưng sự chú ý của hắn không nằm ở đó:
“Chưa, nhưng tôi không yên tâm lắm nên quay lại thăm cậu.”
Cao Lang mím môi:
“Tôi thì có làm sao đâu.”
“Không sao mà trốn ra đây khóc giờ này à? Anh cậu lại nói lung tung gì hả?” Tâm bình tĩnh nhìn vào mắt cậu trai.
Cao Lang quay đầu không nhìn hắn nữa mà phóng mắt qua bên kia bờ suối, nơi bóng đêm đang bao trùm một cách kín kẽ. Lời thì thầm vang lên trong đêm, làm Tâm cũng mủi lòng:
“Anh ấy đã không còn xem tôi là em trai nữa. Mặc kệ bao lời giải thích hay thề thốt của chúng tôi, anh ấy vẫn không nghe lọt tai. Tôi nghĩ mình vẫn nên đi khỏi nơi đó thôi, một năm qua tôi mệt mỏi lắm rồi.”
“Cậu không sợ cảnh trong gương sẽ xảy ra nữa à?” Tâm ngạc nhiên vì cậu chàng cuối cùng vẫn chọn rời nhà. Sau, ngẫm lại lời cậu chàng vừa nói, hắn sợ hãi hỏi lại: “Một năm? Cậu nói là đã một năm trôi qua rồi sao?”
Cao Lang gật đầu:
“Đúng vậy! Anh đi gần cả năm rồi, mức độ chán ghét lúc này của anh tôi chỉ có tăng chứ không giảm xíu nào.”
Tâm hơi bàng hoàng khi biết thời gian trôi qua giữa họ không giống nhau. Rõ ràng hắn chỉ mới đi có ba ngày, nhưng cậu chàng lại nói họ không gặp suốt cả năm. Nhưng hắn không bối rối quá lâu, nghĩ lại lời Bụt đã nói trước đây, dòng thời gian nơi này bị hỗn loạn. Huống hồ chi các câu chuyện không hề chung bối cảnh lại bị gộp thành một, việc này đúng là có thể xảy ra.
“Vậy là cậu quyết định rời đi thật?”
“Ảnh sẽ không đi tìm tôi đâu ha?” Cao Lang hỏi lại hắn bằng giọng điệu không chắc chắn, hẳn đang nhớ đến lý do lần trước lựa chọn ở lại.
Tâm thở dài, cậu chàng cứ lần lữa thế này khác gì tự chuốc khổ đâu chứ? Biết sao được, là do hắn đã cho một lời khuyên ngu ngốc, dù cứu được mạng cậu ta nhưng lại kéo đến một nỗi đau khác. Bỗng nhiên, hắn nhớ đến món bảo bối từ người chị dâu của cậu biến hóa thành. Tâm lục lọi trong mớ đồ ít ỏi lấy ra Giọt Lệ trong suốt. Dưới ánh trăng, chất lỏng bên trong như chứa cả ngân hà.
“Ngước mặt lên, mở mắt ra. Tôi có thứ này cho cậu xem.”
Cao Lang nghe lời ngẩng đầu, Tâm gõ nhẹ đầu ngón tay lên thân Giọt Lệ, hướng đầu nhỏ xuống như đang dùng thuốc nhỏ mắt của thời hiện đại, nhỏ một giọt vào mắt cậu trai. Phút giây chất lỏng chạm vào đồng tử, Cao Lang khẽ chớp mắt, một nỗi đau dày xéo tâm can tràn lan như vũ bão làm trái tim cậu chàng co rút từng cơn.
“Đau quá!”
“Giờ thì cậu có muốn nhìn thấu suy nghĩ của anh trai mình không?” Tâm đứng một bên hỏi.
Cậu chàng gật đầu, ngay lập tức những suy tư gần đây của Cao Tân hiện lên trong đầu cậu. Cậu thấy hình ảnh mình cùng chị dâu quấn quýt, rõ ràng những điều này chưa hề xảy ra nhưng trong tâm tưởng anh trai chúng nó đã ăn sâu bám rễ. Cậu còn nghe được suy nghĩ muốn mình rời khỏi tổ ấm của họ, rõ ràng anh trai đã thay đổi. Tình thương đã cạn đến không thể cảm nhận được nữa. Một giọt nước mắt chảy tràn khỏi khóe mi Cao Lang, cậu ta mở mắt, kiên định nói với Tâm:
“Tôi muốn đi.”
Như chỉ chờ có thế, Tâm từ trong đống hành lý lôi ra cái túi vừa có được. Ngẫm nghĩ vài giây rồi mới đưa về phía chàng trai, nói:
“Nếu cậu vẫn muốn đi, thì đi với tôi. Nhưng trước hết hãy bỏ lại những quá khứ khiến cậu khó chịu đó trước đã? Chịu không?”
Tâm chưa từng nghĩ mình sẽ nói chuyện một cách mềm mỏng như vậy với bất cứ ai. Những người từng tiếp xúc qua đều nói hắn là kẻ khó gần, đôi khi còn làm cho người ta thêm ghét vì cái tính ương ngạnh của mình. Nhưng có lẽ nhìn chàng trai trẻ tuổi rơi vào nỗi khổ tâm trước mắt này khiến hắn mềm lòng, hoặc có lẽ từ khi đến thế giới này, nội tâm hắn bất giác đã thả lỏng. Như được trở về với hình thái nguyên thủy, mở lòng hơn chăng?
Cao Lang nhìn hắn và cái túi một cách khó hiểu, Tâm giải thích:
“Đem mớ ký ức đau buồn đó của cậu bỏ vào đây, cậu sẽ có một cuộc sống khác. Đi với tôi tìm một chân trời mới hoặc đến bất cứ đâu cậu muốn.”
Cao Lang trầm ngâm, điều này nghe có vẻ rất hấp dẫn, nhớ lại ánh mắt ghét bỏ và những lời lẽ cay nghiệt của anh trai, những hình ảnh anh cố gán ghép về cậu và chị dâu trong đầu khi nãy, nỗi thất vọng ngập tràn tâm can. Cậu gật đầu:
“Tôi đi với anh.”
Bàn tay cứng rắn vươn ra nắm lấy cái túi, Tâm có cảm giác như mình có thể điều khiển mọi ma lực đang vận hành trong nó. Hắn mở miệng túi, hướng về lòng bàn tay đang vươn ra của Cao Lang, một luồng khí tươi mát chạy trong huyết quản, tuôn tràn qua từng lỗ chân lông tiến vào lòng túi. Rồi như một thỏi nam châm đặc biệt hút lấy luồng lực lượng vô hình từ phía Cao Lang vào trong. Ánh mắt cậu chàng trở nên tan rã trong phút chốc, những ký ức trong quá khứ lần lượt lướt qua như một thước phim, nhanh chóng tua lại rồi biến mất theo lực hút thần kỳ. Cả quá trình kéo dài chưa đầy năm phút, nửa đời vừa qua của Cao Lang đã biến mất hoàn toàn. Tâm gấp túi lại cất kỹ, ánh mắt Cao Lang đã có tiêu cự trở lại, tràn đầy bĩnh tĩnh nhưng ẩn chứa sự trống rỗng.
“Chúng ta đi đâu?” Cậu chàng đứng lên, rời khỏi bờ suối, hỏi Tâm.
“Phương Nam, vùng đất chưa ai đặt chân tới.” Tâm nhớ lại lời chỉ dẫn của chim Thần, chọn một hướng đi.
Hai người trước sau rời khỏi rừng thưa, ánh trăng trên bầu trời vẫn rọi xuống từng tia sáng lấp lánh như dẫn đường. Trong một đêm dài, họ đã đi qua hết thôn làng, bỏ lại Cao gia và những tranh chấp phía sau. Tâm không còn nghĩ về việc mình lại lần nữa thay đổi số phận những người này, hắn chỉ muốn giúp một người rơi vào khốn cảnh thoát ra, người hiện diện bằng xương bằng thịt trước mặt hắn. Chỉ cần rời xa rừng già, hắn biết mình có thể làm bất cứ thứ gì không cần màng hậu quả, bỏ đi những ưu tư phiền não, hắn muốn một chuyến phiêu lưu không phải nặng đầu suy tính mỗi bước. Tùy tâm mà làm.
Một mảnh trời bao la chờ đợi hắn tới, với những bảo vật có trong tay hắn cảm tưởng như mình có thể làm thêm được rất nhiều việc để cứu vớt những kẻ lầm đường lạc lối. Trời đất xẹt qua vài tia sét vô thanh, Tâm không quá để ý, dòng thời gian hỗn loạn kéo những bước chân hắn xa rời thực tại. Cao Lang đi theo hắn, bỏ lại ký ức, cũng xem như một người vượt ngoài tầm kiểm soát của thiên địa. Hai người giờ đây có thể thoải mái làm những gì mình thích, nhưng Cao Lang đã không còn nhớ cậu thích gì nữa rồi, chỉ đơn giản là đi theo bên cạnh Tâm, bầu bạn.