Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Từ trong đống đổ nát, hoang tàn ấy vậy mà lại có một luồng ánh sáng ấm áp, dịu nhẹ từ từ bay lên. Và trong chính luồng sáng ấy, một bóng người cao lớn dần dần hiện rõ.

Giờ đây, cả người Dương đã không còn mang bộ dạng đầm đìa máu me, điên cuồng như trong những ký ức vừa nãy Lan vừa lướt qua nữa, mà thay vào đó anh lại xuất hiện với gương mặt hiền lành, chất phác.

Anh nhìn Lan và Tuấn bằng ánh mắt tràn đầy trìu mến rồi cúi đầu thật sâu, thể hiện lòng biết ơn tột cùng đến đôi bạn trẻ.

Rồi sau đó anh mới chầm chậm quay đầu về phía bờ sông, nơi Nguyệt trong thân thể Mạnh vẫn đang sững sờ nhìn chằm chằm về phía này.

Trái với dáng vẻ điên cuồng trong những lần trước, Nguyệt lần này lại im bặt, ngơ ngác nhìn bóng hình thân thuộc đang bước từng bước kiên định tiến về phía mình.

Dương dừng lại cách Nguyệt vài bước chân. Anh đưa đôi tay đã không còn vết máu ra phía trước, khẽ mỉm cười. Ánh mắt dịu dàng như chứa đựng cả bầu trời thương nhớ chỉ dành riêng cho cô.

Nguyệt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, những giọt nước mắt tưởng chừng như đã cạn kiệt từ lâu nay lại tiếp tục tuôn rơi lã chã, không sao kiềm chế được.

Giờ đây giữa cả hai đã không còn cảnh chia ly, không còn một màn ký ức đục ngầu chẳng rõ, cũng không còn những đau đớn thảm khốc của quá khứ nên Nguyệt trong thân thể Mạnh đã dùng hết sức mà lao thẳng về phía trước, ôm chầm lấy Dương.

Kỳ lạ thay, dù một người là linh hồn vừa mới được giải thoát, một người là vong hồn mượn xác, nhưng cái ôm của họ lại chân thật đến mức Lan đứng từ xa cũng cảm nhận được hơi ấm lan tỏa ra xung quanh.

Nguyệt vùi đầu vào ngực Dương, hai bờ vai run lên bần bật, uất nghẹn liên tục gọi tên anh trong vô thức sau mấy trăm năm chờ đợi mòn mỏi.

Dương cũng khẽ vuốt tóc Nguyệt, ghé sát tai cô thì thầm điều gì đó, gương mặt anh nhẹ nhõm như thể vừa trút bỏ được gánh nặng nghìn cân nào đó.

Chính vào khoảnh khắc trọn vẹn này, chút oán khí cùng sự không cam tâm còn sót lại trong lòng Nguyệt đã tan biến hoàn toàn.

Một bóng đen mờ ảo chầm chậm tách ra khỏi thân xác của Mạnh rồi dần dần tụ lại thành hình dáng một cô thiếu nữ đang trong độ xuân thì, giống y chang như những gì Lan được thấy.

Sở dĩ Nguyệt có thể tự giải thoát, rời khỏi cơ thể Mạnh một cách dễ dàng như vậy là vì tâm nguyện của cô đã thành, không còn lý do gì để bám lấy người sống nữa.

Thân thể của Mạnh mất đi chỗ dựa, lập tức đổ gục xuống bãi cỏ. Lan hết hồn chạy ào đến, vội vàng lấy sợi dây chuyền trong túi ra đeo lại cho Mạnh, vì sợ tự nhiên lại có cái vong nào nhập tới nữa thì toi.

Cả ba người các cô bây giờ đã tơi tả lắm rồi, không còn đủ sức để tiếp thêm vị khách nào nữa đâu.

Bộ ba bên đây đang thở hơi lên, còn hai linh hồn bên kia thì đang đứng đối diện nhau dưới ánh trăng, tay trong tay tủm tỉm mỉm cười nhìn nhau không rời một tích tắc.

Lan nhẹ nhàng đặt Mạnh nằm xuống mặt đất nghỉ ngơi, đợi tầm hai ba phút nữa thôi là cô nàng tỉnh lại ngay ấy mà. Sau đó quay sang nói nhỏ với Tuấn.

“Hai người đó đẹp đôi quá ha. Nhìn vậy chắc cũng sắp nắm tay nhau siêu thoát rồi.”

Tuấn nghe câu đầu còn gật gù tỏ vẻ đồng ý, nhưng vừa nghe tới vế sau gương mặt cậu lập tức sầm xuống.

“Không được.”

“Hả?”

“Chưa được đi.”

Lan ngơ ngác, tưởng mình nghe nhầm nên lập tức hỏi lại.

“Sao lại chưa được?”

Tuấn khoanh tay, nhìn chằm chằm cặp đôi trước mặt như sợ họ chạy mất.

“Ai cho mà đi.”

Lan vừa há miệng định trách sao cậu vô lý quá thì Tuấn đã nhanh hơn một bước. Cậu dùng đôi chân dài của mình sải vài bước tới trước mặt hai linh hồn kia, rồi bắt đầu màn "chào hỏi" đầy thân thiện.

“Đừng có ôm nhau nữa. Nói chuyện chút đi.”

Dương thấy có người đến mới ngại ngùng buông Nguyệt ra nhưng tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau không rời.

Dù đã ở lại nơi này hơn mấy trăm năm, giúp đỡ không biết bao nhiêu người nhưng khi đứng trước ân nhân, Dương vẫn không hề có chút xíu kiêu ngạo nào. Thậm chí anh còn kéo tay Nguyệt bước lên trước rồi gập người thật sâu, nói thật to thật rõ.

“Tạ ơn cô Lan, cậu Tuấn và cô Mạnh đã cứu tui với Nguyệt. Ơn này dù qua trăm kiếp tui cũng không bao giờ quên.”

Lan vừa chạy tới, tự nhiên bị kêu bằng “cô” một cách trang trọng như vậy thì có hơi ngại. 

Nhưng dường như một lời cảm ơn vẫn chưa đủ để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Dương lại dắt tay Nguyệt đi tới trước mặt Lan, cúi người thật sâu thêm lần nữa.

“Tạ ơn cô Lan rất nhiều.”

Lan hết hồn xua tay, theo quán tính la lên.

“Ối dồi ôi cái gì thế! Đừng có kêu vậy mà.”

Thế nhưng Dương hoàn toàn không có ý định dừng lại. Ngay cả Mạnh vừa mới tỉnh dậy, đầu óc còn đang nửa tỉnh nửa mê, anh cũng không bỏ sót.

Vì Mạnh đang ngồi bệt dưới đất nên Dương kéo luôn Nguyệt đến quỳ xuống bên cạnh rồi dập đầu một cái thật mạnh.

“Tạ ơn cô Mạnh vì đã để cho Nguyệt ở nhờ.”

Mạnh vừa mới tỉnh dậy: “...” ?????

Cô nàng hoang mang ngẩng đầu lên nhìn Tuấn và Lan cầu cứu. Nhưng hai người kia cũng hết cách, đành đứng im xem Dương dẫn Nguyệt đi tỏ lòng thành.

Tuấn đưa tay ra cầm lấy cổ tay Lan xem giờ. Cũng may đồng hồ chỉ mới hiển thị 04:35 AM, vẫn còn hai mươi lăm phút nữa để hỏi chuyện hai người này.

Cậu kéo Lan đi tới chỗ Mạnh, hai người kia giờ đang ở dạng linh hồn nên không thể chạm được chỉ có thể đứng đối diện nói chuyện mà thôi.

“Vậy giờ cho tôi hỏi hai người chút chuyện được chưa?”

Dương nhìn thẳng vào mắt Tuấn rồi gật đầu đầy quả quyết. Giờ đừng nói là hỏi vài câu, bảo anh chuyển kiếp làm trâu làm bò để trả ơn chắc anh cũng đồng ý luôn.

“Cậu Tuấn cứ hỏi đi, tui biết gì tui trả lời hết.”

Thấy Dương chịu hợp tác như vậy Tuấn cũng nhẹ lòng, chứ lòi ra một đứa nhảy khắp nơi như Nguyệt nữa chắc cậu sẽ bị điên sớm.

Dù vậy nhưng lời Tuấn nói ra cũng không hề dùng chút biện pháp nói tránh nói giảm nào, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Lúc bị chôn thì cậu chết rồi nên tôi không hỏi. Nhưng cậu có nhớ vì sao mình lại trở thành người trông coi ngôi miếu đó không?” 

Lan không ngờ Tuấn lại thẳng thắn như vậy, hết hồn muốn ngăn lại vì sợ Dương và Nguyệt lại bị kích động. Nhưng Lan đã quên mất một điều, từ khi còn sống, Dương đã là một chàng trai vô cùng thật thà đến mức dễ dụ.

Quả nhiên, Dương chỉ nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi đáp.

“Tui chỉ nhớ là lúc linh hồn tui có ý thức trở lại thì tui đã không thể rời khỏi cái miếu đó rồi. Tui cũng không biết ai xây cái miếu đó nữa, chỉ biết là tui ở đó rất là lâu.”

Nói đoạn, anh Dương khẽ mỉm cười, ánh mắt bộc lộ nét ngây ngô như một đứa trẻ khi nhớ lại chuyện cũ.

“Mãi cho đến một hôm, tự nhiên có một ông chú nào đó đem nhang với trái cây đến bái lạy, xin tui cho ổng câu được thật nhiều cá. Lúc ấy tui vui lắm, vì nghĩ bụng cuối cùng cũng có người đến chơi với mình. Ai dè hít nhang xong cái tự nhiên tui cảm thấy người mình như có thêm sức mạnh gì đó á! Nên tui mới lùa được cả đàn cá ở mấy chỗ khác lại dưới chân để chú dễ câu.”

Dương hào hứng xòe ba ngón tay ra khoe.

“Chú đó mang về được tận ba sọt cá lớn luôn ấy! Rồi từ hôm đó trở đi, cái miếu này cũng trở nên đông đúc hơn.”

Nói đến đây, giọng anh Dương chợt chùng xuống, lộ rõ vẻ bất lực.

“Có điều tui không thể nào thoát ra khỏi đây được, chỉ có thể ngồi im một chỗ nghe mọi người đến thỉnh cầu rồi giúp họ thôi.”

Nguyệt ở bên cạnh nghe thấy người thương chịu khổ vậy thì lại rưng rưng nước mắt, xoa đầu an ủi Dương.

“Dương của em chịu khổ quá rồi.”

Dương cúi xuống cho Nguyệt xoa tiếp, cười tủm tỉm đáp lại.

“Chồng của Nguyệt mà, phải mạnh mẽ chứ không sao chăm được cho Nguyệt.”

Ba người còn lại tự nhiên bị thồn cơm chó, đứng đơ người ra. Lan chỉ đành tằng hắng mấy cái để kéo sự chú ý của hai người kia lại, vì cô cũng có chuyện cần hỏi.

“Vậy bây giờ, hai người còn uẩn khuất gì trong lòng chưa thực hiện được không á?”

Dương thành thật lắc đầu, bao nhiêu năm qua anh ở trong cái miếu đó nhìn đời cũng đã quá đủ rồi nay còn được nắm lấy tay người thương qua mấy trăm năm xa cách. Đối với anh như vậy là cuộc đời đã trọn vẹn lắm rồi, chẳng dám mong cầu thêm điều gì quá cao siêu nữa.

Nguyệt cũng gật đầu nhưng được giữa chừng, đột nhiên cô lại dừng lại, nhìn vào Dương rồi nhìn về phía Tuấn, hơi ấp úng nói.

“Thật ra…không phải là uẩn khất mà là ta còn có chút tiếc nuối.”

Nguyệt đưa tay, rụt rè chỉ chỉ về phía ngực trái Tuấn. Đôi mắt cô nàng khẽ sáng lên khi nhắc về những gì mình từng chứng kiến.

“Ở trong cái vết bớt đó của ngươi á… có quá trời thứ hay ho luôn, từ cảnh đẹp cho đến đồ ăn ngon lạ mắt. Ta cũng muốn cùng Dương trải qua mấy cái đó một lần. Vì…”

Nguyệt nói đến đây, đầu cô nàng cúi thấp xuống, giọng cũng nhỏ lại.

“Tụi ta…vẫn còn chưa kịp đám cưới nữa mà.”

Thấy Nguyệt nói vậy, Dương giật mình hoảng hốt kéo cô nàng lùi lại một bước. Hai tay anh xua liên tục trước mặt, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối.

“Thôi mà Nguyệt, đừng làm phiền ân nhân nữa. Tụi mình được gặp lại nhau như vậy là quá đủ rồi. Anh thực sự không còn gì hối tiếc đâu.”

Nhưng trái ngược với sự lo lắng của Dương, Tuấn ở phía đối diện lại tỏ ra vô cùng thản nhiên. Cậu gật đầu một cái rụp, nhướng mày nói.

“Vừa hay bây giờ tôi cũng chưa muốn cho hai người đi. Cứ vào đây ở tạm đi, khi nào cần thì ra trả lời vài câu hỏi là được.”

Nghe được lời này, hai mắt Nguyệt lập tức sáng rỡ như nhặt được vàng. Cô mừng rỡ bóp chặt lấy tay Dương, lôi anh chạy tới trước mặt Tuấn, hỏi dồn dập.

“Thật không? Thật không? Ngươi nói thật không? Không được nuốt lời đâu đó!”

Tuấn thản nhiên gật đầu.

“Nhanh lên đi, sắp 5 giờ sáng rồi.”

Vừa nói, Tuấn vừa đưa tay từ từ cởi hai chiếc cúc áo sơ mi ở ngực ra, để lộ vết bớt hình xoắn ốc bên ngực trái.

Nguyệt vui sướng gật đầu cảm ơn liên tục.

Cô nắm chặt lấy tay Dương, nở một nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Dương dù vẫn còn chút ngơ ngác nhưng khi nhìn thấy nụ cười ấy anh cũng chỉ im lặng, để mặc cho cô kéo đi.

Trong chớp mắt, hai linh hồn đã bị nguồn sáng phát ra từ vết bớt ấy hút thẳng vào, không còn chút tăm hơi.

Tuấn vừa thong thả cài từng chiếc cúc áo lại vừa quét mắt sang nhìn hai người đang đơ ra như hai khúc gỗ bên cạnh, thúc giục.

“Đừng ngẩn người ra nữa, về thôi! Hôm nay còn nhiều việc phải làm lắm.”

Lan và Mạnh gật đầu liên tục, cả ba nhanh chóng chạy về nhà.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px