Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ký ức màu nắng hạ

Chương 2: Kiếp nạn mua sách

Cảnh báo



Ba ngày tiếp theo trôi qua trong tiếng kéo ghé, tiếng ma sát đồ vật và cả tiếng la không hồi kết của mẹ vì hai chị em tôi giỡn không ngừng. Đến khi dọn dẹp xong tất cả, tôi mới có thời gian rảnh để nghĩ tới chuyện khác. Chẳng hạn như chuyện ngày khai giảng thì gần kề mà tôi thì vẫn chưa mua gì cả.

"Đ* M* chưa mua sách nữa." Tôi đưa tay đỡ trán mình, mẹ mà biết tôi chưa chuẩn bị gì cho năm học mới chắc mẹ đánh tôi chết mất. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, 1 giờ 5 phút, thấy vẫn còn sớm tôi vội đi sang phòng thằng em quý hóa nhờ nó đèo đi mua sách.

"Minh này, thay đồ rồi đèo chị đi mua đồ."

"Chị giỡn với em à, giữa trưa mà chị lên cơn gì thế?"

"Lên cơn cái đầu mày, thế mày mua sách rồi à." Tôi vừa nói vừa lườm nó.

Khải Minh nghe tôi nói thế thì đứng hình nhìn tôi. Hai chị em tôi nhìn nhau mất mấy giây thì nó gào lên.

"Đ*t, chị không nói là em quên mất. Đợi em 5 phút"

Nói xong nó đóng cửa cái rầm bỏ lại tôi ngoài cửa cười đau cả bụng. Chưa đầy 3 phút sau cánh cửa lại bật mở, Khải Minh hớt hải chạy ra, trên tay là ví tiền: "Chị ơi đi nhanh lên!"

"Xuống liền ông tướng." Tôi vừa nói vừa kiểm tra xem đã mang điện thoại theo chưa. Khi xuống nhà thì tôi đã thấy nó đã dắt xe chờ sẵn ngoài cửa, tay nó cứ cầm điện thoại xem giờ liên tục, tôi thấy mình mà ra trễ chút nữa chắc nó mọc cánh bay đi cũng nên.

"Chị ơi xong chưa sao lâu thế? Bố mẹ về là em với chị tiêu đời đấy!"

"Tới rồi ông tướng."

Tôi khóa cổng rồi leo lên xe nó ngồi. Trời Hà Nội lúc một giờ rưỡi trưa nắng gắt, hơi nóng từ mặt đường bốc lên làm tôi muốn bỏ cuộc về nhà. Khải Minh thì chẳng để tâm, nó thấy tôi vừa lên xe liền phóng xe đi nhanh như sợ đi trễ hết sách.

"Mày làm gì chạy nhanh thế Minh" tôi ngồi phía sau vỗ vai nó.

Nó thấy tôi nhắc thì quay đầu lại nói "Em thấy người ta đăng đi trễ nhiều chỗ hết sách lắm."

"Mày xem hồi nào thế?" Tôi nghi hoặc hỏi nó.

"Xem trong lúc chờ chị đấy."

"Nhiều khi tin giả đấy, em phải tin vào chị chứ."

Khi tôi nói xong thì không thấy nó trả lời, nhưng tôi thấy rõ nó biểu môi đấy nhé.
Tôi nói rất tự tin, hoàn toàn không ngờ 10 phút sau, tôi lại bị vả mặt bởi chính câu nói của mình.

Vừa đến nhà sách, Khải Minh đã nhanh chân vào trước. Nó tìm đến quầy sách giáo khoa, cẩn thận tìm từng cuốn trong danh sách. Tôi thong thả đi theo phía sau, trong lòng còn đang nghĩ xem lát nữa nên ghé đâu chơi. Thế nhưng, chưa đầy hai phút sau, giọng nó đã vang lên.

“Chị ơi!”

“Gì?” Tôi quay đầu lại thì thấy Khải Minh đang đứng trước kệ sách trống trơn, trên tay cầm tờ danh sách, vẻ mặt khó tả.

“Hết sách rồi chị.”

“Hả?” Tôi nghe thế thì khựng lại.

“Hết thật, người ta bảo mấy cuốn này bán hết từ sáng.”

Tôi bước nhanh đến, nhìn mấy khoảng trống trên kệ rồi lại nhìn nhân viên vừa xác nhận với em trai mình.

"Chị ơi tầm khi nào thì bên mình mới có sách lại ạ."

Tôi quay sang hỏi chị nhân viên với ánh mắt tha thiết, nhưng chị đáp lại tôi quá phủ phàng.

"Tầm nữa tháng nữa em nhé!"

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của chị nhân viên, chị em tôi đành phải chạy đi thêm vài nhà sách nữa thì mới gom đủ bộ sách. Tôi nói thật chưa bao giờ tôi thấy mua sách mà khổ vậy.

Khi hai đứa bước ra khỏi nhà sách đã là năm giờ, lúc này điện thoại trong túi tôi bỗng reo lên, là mẹ điện.

"Alo, con nghe ạ."

"Chiều nay bố mẹ đi ăn với đối tác, hai đứa ăn trước nhé."

"Vâng con biết rồi."

Khi thấy mẹ cúp máy tôi liền ngoái đầu nói với Khải Minh: "Bố mẹ bảo chị với mày ăn trước đi."

"Thế đi ăn đồ nướng không." Khải Minh tay vừa xoay chùm chìa khóa vừa đi.

Tôi nghe ăn đồ nướng thì liền đồng ý, không ngờ nó chọn ngay món tôi đang thèm. Khi hai đứa chạy đến quán đã là năm giờ ba mươi, Hà Nội giờ tan tầm cũng kẹt xe chẳng kém gì Sài Gòn. Cũng may cuối cùng chị em tôi cũng tới quán.

Khi vào bàn ngồi thì nhân viên có đem ra menu cho chị em tôi lựa. Thế là tôi đói con mắt mà gọi ra cả một bàn đồ ăn, Khải Minh thấy thế thì nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực.

"Chị này, chị có chắc ăn hết không mà gọi lắm thế."

"Em yên tâm, ăn không hết thì còn em mà lo gì."

Khải Minh nghe tôi nói thế thì chỉ biết đỡ trán. Lúc thấy tôi cầm điện thoại ra chụp locket thì nó còn biết chiếu đèn vô cho tôi chụp nữa. Lúc vừa chụp xong thì tôi nghe bàn sau lưng nói.

"Anh nhìn người ta kìa, còn biết chiếu đèn cho chị chụp locket kìa."

Tôi thề là tôi không cố ý nghe lén đâu nhé, là nó tự lọt vào tai tôi thôi. Thật sự lúc đấy tôi muốn quay ra sau nói cho bạn đó biết thằng em tôi cũng không phải ngẫu nhiên mà biết chờ, rồi chiếu đèn lúc tôi chụp locket đâu, cũng phải huấn luyện cả đấy. Còn Khải Minh nghe thế thì khoái chí lắm. Nó còn chẳng thèm giấu vẻ đắc ý trên mặt, thậm chí còn ngồi thẳng lưng hơn ban nãy.

“Thấy chưa, em trai chị cũng được việc phết đấy.”

Tôi nghe nó nói mà suýt bật cười: “Ừ, được việc. Mỗi tội hơi tự luyến.”

“Chị nói ai tự luyến?” Khải Minh nghe thế thì nhảy cẩn lên.

“Ai thấy nhột thì người đó tự biết.”

Khải Minh lườm tôi một cái, sau đó cuối xuống bắt đầu ăn. Tôi thề lúc nhìn nó lườm tôi cứ thấy buồn cười kiểu gì ấy, nhưng mà sự chú ý của tôi lúc này đã bị chi phối về bàn đồ ăn trước mặt. Lúc gọi món thì hăng hái bao nhiêu, đến khi đồ ăn được mang ra và bắt đầu ăn, tôi mới nhận ra hình như mình đã đánh giá hơi cao sức ăn của bản thân.

Tôi im lặng nhìn bàn đồ ăn, rồi lại nhìn sang Khải Minh. Nó như đọc được suy nghĩ của tôi, lập tức cảnh giác ôm lấy bát của mình.

“Chị đừng có nhìn em bằng ánh mắt đấy nhé. Ai gọi thì người đó chịu trách nhiệm!”

Tôi bật cười, tỉnh bơ đáp: “Chị có nói gì đâu. Ăn nhanh lên, không lát nữa chị ăn hết phần của em bây giờ."

Thua người thì không được thua khí thế, mặc dù biết bản thân ăn không hết nhưng tôi phải giành thế chủ động trước, cùng lắm ăn không hết thật thì gói mang về thôi. Nhưng cuối cùng thì dưới sự nỗ lực không ngừng của Khải Minh thì cuối cùng cũng hết phần đồ ăn, tôi không nói là tôi đe dọa nó đâu đấy. Khi ăn xong thì hai đứa tôi cũng không rảnh la cà thêm mà vội về bao tập sách. Ít ngày nữa chúng tôi lại phải bước vào chuỗi ngày địa ngục tên trường.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px