Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khúc Ca Sinh Mệnh

Chương 5: Hồ Xác Chết

“Báo cáo, theo như những gì chúng tôi đã giám định được từ hai tử thi, người đầu tiên tên Vương Úc, hiện là tiến sĩ của một trường đại học ở Bắc Kinh, giới tính nam, tầm hai mươi sáu đến ba mươi tuổi, đầu bị một vật thể lạ đập vào khiến cho hộp sọ phía sau bị nứt ra, sau đó nạn nhân còn bị hung thủ tác động vật lý lên mặt và cơ thể, vết thương ở một số chỗ cho thấy nạn nhân đã bị tra tấn trong một khoảng thời gian dài, cánh tay trái và chân trái có dấu hiệu nứt gãy, rồi dẫn đến tử vong sau đó. Nghi vấn hung thủ đã đánh ngất nạn nhân trước sau đó mới tiến hành tra tấn. Thời gian xác định tử vong là 72 tiếng, hiện trường phi tang xác là ở một công viên bị bỏ hoang. Bên cạnh anh ta lúc chết còn có một chữ viết màu đỏ bằng bút lông, là chữ “Tứ”.” Tôi đọc xong thì hít một hơi thật sâu, vì bản báo cáo khá dài nên tôi chỉ trần thuật cho sếp Trương biết.

 

“Người còn lại thì thế nào?” Trương Thiếu Bình không thèm nhìn tôi lấy một cái, mắt chỉ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

 

Tôi tiếp tục đọc bản báo cáo về nạn nhân kế tiếp: “Báo cáo, cũng là nam độ tuổi cũng trùng với người kia. Tên Sở Thuỵ Khanh, hiện là sinh viên thực tập của khoa dược. Người người này lại bị chặt đầu sau khi giết. Trên người nạn nhân cũng có dấu hiệu bị tra tấn, hiện trường cũng là công viên đó. Thời gian tử vong được xác định là sau người kia 60 tiếng, bên cạnh nạn nhân còn có chữ “lục”.”

 

Trương Thiếu Bình nhìn vào hồ sơ vụ án, rồi lại nhìn vào bức ảnh trong tệp hồ sơ đó. 

 

“Được rồi cảm ơn cô, cô xong việc rồi đấy.”

 

“Vâng, vậy tôi xin phép vào phòng giải phẫu nghiên cứu kĩ thêm chút nữa.” Nói rồi tôi quay người, mở cửa phòng rồi rời đi.

 

Nhưng khi ấy tôi đâu biết được rằng, ánh mắt của anh ấy nhìn tôi từ đằng sau có chút khác lạ.

 

“Cậu có nghĩ là cô ấy không?” 

 

Người kìa nhún vai đáp: “Tôi cũng không rõ, nhưng nếu thật sự là cô ta thì chúng ta nên trừ khử càng sớm, càng tốt.”

 

—



Tiếng quạt thông gió chạy rì rì đều đặn là âm thanh duy nhất trong căn phòng này. Tôi cúi người xuống sát đĩa Petri chứa mẫu mô lấy từ nạn nhân thứ hai. Có điều gì đó chưa đúng lắm, bản báo cáo tử thi mà tôi vừa nộp lên cho cấp trên ghi nhận nguyên nhân tử vong là do bị hung thủ hành hạ đến chết nhưng phần mô này lại giống như bị trúng độc.

 

Tôi tiếp tục đặt phần mô vào ống kính hiển vi để quan sát, một vệt đỏ xuất hiện giữ các mô cơ, nó chỉ nhỏ vài milimet khiến mắt thường không thể nhìn thấy được, cái vệt đỏ đấy cứ liên tục kéo dài ra từ mô này đến mô khác, tôi lập ghi chép lại mọi thứ vào trong một tờ giấy A4, chuyện này hết sức kỳ lạ. 

 

Sau đó tôi tiếp tục quan sát bằng kính hiển vi nhưng lại không thấy thêm điều gì bất thường, nghĩ có lẽ là do phản ứng sinh học hiếm gặp. 

 

Tôi chụp hình rồi ghi chép những gì mà mình thu thập được.

 

Chuyện này quá kì lạ.

 

Tôi đi ra khỏi phòng thí nghiệm, quay trở lại bàn làm việc của mình lần này tôi bỗng để ý rằng trong phòng đã thay đổi hương thơm nhưng tôi không bận tâm lắm, thứ tôi quan tâm hiện tại là đống báo cáo trên bàn, nhìn đống báo cáo trên bàn xếp thành một chồng cao mà trong lòng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tôi mới đáp xuống sân bay cách đây bốn tiếng, khi vừa bước đến cổng an ninh đã có người chờ sẵn để “bế” tôi đi đến cơ quan giám định để kiểm tra tử thi. Hiện giờ tôi chỉ mong bên tổ điều tra có thể mau mau bắt được hung thủ để cho tôi được nghỉ ngơi một chút.

 

Mặc dù suốt chuyến bay tôi chỉ ngủ thôi, nhưng mà không hiểu sao người vẫn cảm thấy mệt.

 

Chắc do ngồi nhiều quá không vận động nên mới thế.

 

Tôi thầm nghĩ, rồi lại lao đầu vào đọc những bản báo cáo trước đó, khi vừa đến đây manh mối đầu tiên tôi nghe được từ bên đội điều tra rằng họ đã có một đoạn video ngắn được ghi lại từ camera trong công viên đó, nhưng vì khoảng cách từ chỗ camera và nơi xảy ra án mạng khá xa nên khung hình có chut mờ, nhưng chỉ cần dựa vào vóc dáng và so sánh với các đồ vật gần đó nên cũng đoán mò được hung thủ là nam.

 

Người đầu tiên tên Như Tâm, nữ, hiện là bác sĩ giải phẫu, chết vào ngày 16 tháng 2 năm****. Nguyên nhân cái chết là ngã từ ban công xuống. Nhưng theo như giám định pháp y thì trên thân thể của người này cũng có dấu vết bị tấn công, những người điều tra khi ấy điều đã dò hỏi thông tin của cô gái này xung quanh tầng chung cư đó, thì họ bảo không ai quen biết cô ấy. Trong người không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào, khiến việc điều tra trở nên khó khăn. Bên cạnh còn có một chữ “Tam”.

 

Tam là ba, sao không phải là nhất, cô ấy là người chết đầu tiên của những vụ án mạng do hung thủ gây ra mà. Còn nữa…Tôi nghĩ thầm trong bụng, tay lật tiếp hồ sơ: Người thứ hai chết, là Triệu Đông, làm việc trong ngành y. Khi chết bên cạnh cũng có một chữ ngũ.

 

Ba, năm, bốn, sáu… Là mật mã sao? Hay là một câu đố?

 

Tôi lấy giấy ghi chú ra rồi viết lên trên đó, tôi vẫn chưa hiểu các con số này có ỹ nghĩa gì. Trong lúc đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, thì có một giọng nói lanh lảnh phát ra từ phía sau khiến tôi giật mình.

 

“Chị Ly, chị sao vậy?” 

 

Tôi quay đầu sang đằng sau thì thấy một cô gái trẻ, bên ngoài khoác chiếc áo trắng đặc trưng của bác sĩ, tôi thắc mắc hỏi: “Cô là ai, sao lại biết tên tôi?”

 

“Chị Ly chị không nhớ em sao? Em là Nhiếp Mạc Tâm này!” 

 

Nhiếp Mạc Tâm kinh ngạc nhìn tôi, trông có vẻ không phải là nói dối gì. Nhưng tôi thực sự không nhớ rõ là bản thân đã gặp cô gái này ở đâu cả, lục lọi trong ký ức thì khoảng thời gian ở trên đất nước này tôi chưa hề nghe đến cái tên Mạc Tâm, có lẽ cô ấy đã nhầm lẫn tôi với ai đấy rồi.

 

Tôi đáp: “Xin lỗi, có vẻ như chúng ta…”

 

Lời chưa dứt tôi cảm nhận được cơn đau truyền từ đại não lan ra khắp cơ thể. 

 

Đau quá! Sao đầu mình lại nhức như thế này.

 

Đầu tôi như bị thứ gì đó đập mạnh vào, đau nhức dữ dội. Tôi lấy tay ôm đầu mình, nghiến chặt răng lại, cố gắng chống chọi với cơn đau. Mọi thứ trước mắt tôi mờ dần, rồi biến thành một màu đen kịt, trước khi ngất đi tôi chỉ nghe thấy có tiếng của một người đang gọi tôi. Giọng nói có vẻ rất hốt hoảng, tôi không hiểu, tại sao lại hốt hoảng vậy chứ? Cơ mà, cái giọng nói này… Khá quen ấy chứ. 

 

“Chị Ly!”

 

“Chị, chị sao vậy?”

 

Là cô đang gọi tôi sao? Nhưng cô là ai?... Giọng nói này, sao quen thuộc quá vậy?

 

Đau quá!

-

 

“Chị ơi có sao không?” Một cô bé khoảng độ bảy tuổi đang nhìn tôi đầy lo lắng hỏi.

 

“Hic, chân chị đau quá hu hu…” Tôi đau đớn khóc nấc lên, sớm biết vậy thì tôi đã không đi chơi rồi. 

 

Tôi ngồi ôm lấy cổ chân đang sưng tấy lên của mình, cảm nhận được khớp ở cổ chân 

 

“Ly cố lên, tớ cõng cậu đi bác sĩ.” Một cậu bé chìa tay ra trước mặt tôi, gương mặt tràn đầy lo lắng.

 

Tôi gật đầu đồng ý, biết sao giờ, chân tôi đau quá rồi đứng lên cũng chẳng nổi nữa.

 

Cậu bé ấy cõng tôi trên lưng, vì sức lực của trẻ con không bằng người lớn nên lúc bước đi rất loạng choạng, trên đường đi đến bệnh viện có vài lần chúng tôi suýt ngã trên đường đi nên tôi có ngỏ ý với cậu ta hãy để tôi xuống. Nhưng ngặt nỗi là cậu ấy không chịu, cứ nhất quyết cõng tôi trên lưng rồi đi đến bệnh viện.

 

Ánh mặt trời chói chang của buổi trưa hè, những cơn gió mang theo sự oi ả nhè nhẹ thổi lướt qua người của hai đứa trẻ, từng giọt mồ hôi lăn dài trên gò má, thấm đẫm trên lưng áo.  

 

Tôi ở trên lưng cậu ấy, cảm nhận rõ một một những giọt mồ hôi cũng đang thấm vào áo của mình.

 

“Bỏ tớ xuống đi.”

 

“Không được, còn một chút nữa là tới nơi rồi. Ngồi yên giùm cái!”

 

Lần này thì cậu bạn của tôi có hơi tức giận rồi, nên tôi chỉ đành im lặng để cho cậu ấy cõng đến bệnh viện. Con đường từ công viên đến bệnh viện khoảng một cây số, đối với người lớn thì một cây số không là gì nhưng đối với một đứa trẻ vừa tròn chín tuổi thì lại là chuyện khác. khi vừa đến cổng, có một người đàn ông trung niên vừa nhìn thấy chúng tôi liền hô lên:

 

“Thằng nhóc này hôm nay cõng bạn gái đến đây à?”

 

Tôi nghe vậy thì không hiểu gì, còn cậu bạn của tôi thì giật phắn mình vội vàng đáp lại, giọng điệu hình như có chút gượng ngạo.

 

“Không… Làm gì có, đây là bạn cháu. Cậu ấy bị ngã gãy chân rồi, bác có thấy mẹ cháu đâu không?”

 

“Bác không biết, hay cháu đi vào phòng khám đa khoa xem có không.”

 

“Vâng, vậy cháu xin phép đi trước.”

 

Thế là cậu ấy cõng tôi đi vào trong tòa nhà ở phía trước. Mãi một lúc sau, chúng tôi đứng trước cửa phòng khám đa khoa, mùi thuốc khử trùng nồng nặc của bệnh viện khiến tôi liên tục khịt mũi vì khó chịu.

 

Cậu bé dùng một tay đẩy cánh cửa kéo sang một bên.

 

Hơi lạnh từ căn phòng tràn ra bên ngoài, tôi cảm nhận được luồng không khí mát lạnh toả ra từ căn phòng đang xoa dịu sự bỏng rát trên da thịt. 

 

“Hai đứa đi mới đi chơi giờ đã về rồi sao? Con bé bị sao thế?” 

 

Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ vang lên, tôi ngước mặt lên nhìn, phía trước không có ai cả chỉ có một mảng trắng xoá. Nhưng hàng loạt âm thanh vẫn vang lên điều đặn, như có ai đó đang gọi tên tôi.

 

Tâm Ly…

 

Lê Tâm Ly…

 

Giọng nói nhẹ nhàng, tựa tiếng chuông ngân vang khắc sâu vào trong tiềm thức.




Tôi mơ màng tỉnh dậy, ánh sáng trắng toả ra từ bóng đèn trên trần nhà khiến tôi khó chịu mà nheo mắt lại, đưa cánh tay phải che đi đôi mắt. Đợi một lúc sau tôi mới từ từ để tay xuống, tôi đang nằm trong phòng y tế, và tôi cũng không biết vì sao mình lại nằm ở đây, đầu óc thì vô cùng nặng nề, nhưng nhìn tỉnh cảnh hiện tại có lẽ tôi đã mất ý thức một lúc lâu rồi thì phải.

 

Tôi gắng gượng mình ngồi dậy, nhớ lại giấc mơ khi nãy giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ và hình bóng cậu bé ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi. Trong giấc mơ, tôi không tài nào nhìn rõ được mặt của bọn họ kể cả tên cũng không nhớ nổi.

 

Hai người họ rốt cuộc là ai vậy?

 

Tôi tự hỏi bản thân mình, dạo gần đây tôi có những giấc mơ rất lạ hết những chuyện lúc còn nhỏ đến những năm tháng cấp ba. Nhưng có một số chuyện tôi nhớ rất rõ đặc biệt là những năm cấp ba, còn lại thì rất mơ hồ. 

 

"Chị!"

 

Tiếng gọi này, sao lại quen thuộc quá vậy? Chẳng lẽ…

 

"Chị, chỉ cảm thấy thế nào rồi?" 

 

Tôi nhìn cô gái vừa gọi tôi, trên gương mặt của cô gái ấy hiện lên sự lo lắng. Tôi chỉ có thể nói vài lời lịch sự để trấn an cô ấy, mặc dù tôi và cô ấy chưa từng gặp nhau lần nào.

 

"Chị không sao, cảm ơn em đã quan tâm."

 

"May quá." Cô ấy nhìn tôi mà thở dài một hơi, rồi nói tiếp, "Nếu như vậy thì tốt rồi, chị muốn ăn gì không, hay là hoành thánh để em đi mua? Bác sĩ dặn là do chị không ăn uống điều độ nên mới dẫn đến việc bị hạ đường huyết."

 

"Hạ đường huyết?"

 

Tôi ngơ ngác đáp lại, đúng rồi vì dạo gần đây tâm trạng của tôi không tốt chút nào nên cũng chả để tâm tới việc ăn uống mấy, lần sau có lẽ tôi cần quan tâm tới việc ăn uống hơn thôi. Tôi mỉm cười nhẹ sau đó nói tiếp:

 

"Cảm ơn em đã giúp chị, có gì hôm nào chị mời em đi ăn nhé." 

 

"Chị đừng có tỏ ra xa cách với em vậy chứ? Đúng là kì lạ"

 

Em ấy nhìn tôi với một biểu cảm khó chịu đáp lại.

 

"Cơ mà không biết chị nên gọi tên hay họ của em đây." Tôi cười sượng, gãi đầu. Thật là xấu hổ khi phải hỏi thế này.

 

"Thôi nào chị, đừng đùa nữa ngày xưa chị thường gọi thẳng tên của em mà."

 

Em ấy nhìn tôi, chống nạnh, phồng má lên tỏ vẻ hờn dỗi. Nhưng quả thật tôi không nhớ em ấy là ai cả, tôi thật tệ mà.

 

“Vậy cho chị hỏi, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu thể nhỉ? Có lẽ sau khi nghe em nói xong thì chị sẽ nhớ đấy.”

 

Cô gái ấy thở dài, khoanh tay trước ngực đáp lại: “Quả nhiên là chị không nhớ thật mà, em tên Nhiếp Mạc Tâm. Từng là sinh viên khoa dược trường Đại Học Bắc Kinh, năm đó chị em chúng ta gặp nhau trong ký túc xá của trường, chung trường, chung phòng. Chị là du học sinh, đi học thông qua hình thức trao đổi sinh viên trong hai năm.”

 

Đúng là có chuyện đó, mình vẫn còn nhớ cái năm nhận được thư đồng ý trao đổi sinh viên thì mình rất hưng phấn, thậm chí còn tự thưởng cho bản thân một đống sách y mới nữa.

 

Hai chị em cứ hàn huyên một hồi, nghe em ấy kể về những câu chuyện ngày bé của chúng tôi, nói đúng hơn là của em ấy tôi chỉ gật đầu cho qua. Bởi vì em ấy kể thì tôi chả có tí gì gọi là nhớ tới kỷ niệm đó cả, thậm chí tôi còn tưởng em ấy muốn làm thân nên mới vậy, nhưng ai lại làm thân kiểu này chứ. 

 

Em ấy đột nhiên nói có lần tôi ngã xuống hồ xác chết và xém chết đuối, tôi hơi giật mình. Chuyện này hoàn toàn có thật, và tôi vẫn còn nhớ cái sự kiện kinh hoàng ngày hôm đó.

 

“Chị biết không, lúc tìm thấy chị thì chị đang ở trên một mỏm đá gần thành hồ, em không biết tại sao chị lại rơi xuống dưới đó, nhưng khi mọi người cứu chị lên thì chị đã ở trong trạng thái không còn tỉnh táo mấy, miệng thì cứ lẩm bầm ‘cứu với… Cứu với’ hoài luôn, lại còn khăng khăng là có người đẩy mình trong khi những camera ở khu vực xung quanh đều chỉ hiển thị hình ảnh chị đi mua thuốc một mình trong đêm thôi.”

 

"Mạc Tâm, lúc đấy trong camera có chi tiết nào lạ không?"

 

Tôi đột nhiên hỏi em, tôi vẫn nhớ đôi mắt ấy của gã đàn ông đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt đã hại tôi, một đôi mắt trắng dã đầy hung tợn như con thú săn mồi trong đêm.

 

“Em không biết, em chỉ nghe bên phía cảnh sát bảo rằng do chị sốt cao nên mê sảng rồi ngã xuống hồ mà thôi.”

 

Tôi cảm giác như có một thứ gì đó lạnh lẽo chạy dọc qua sống lưng, khiến cho cơ thể tôi không tự chủ được mà run lên một cái.

 

Không, làm gì có chuyện mình mê sảng chứ, rõ ràng mình rất tỉnh táo. Vả lại còn nhớ rất rõ, cái gã ấy đang phi tang cái xác của một ai đó mà gã vừa giết xong.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px