Chương 3: Tương tư
Chúng tôi đứng suy nghĩ cả buổi, nhưng manh mối quá mơ hồ nên vẫn chưa có kết quả ai là hung thủ, vì tất cả nghi phạm điều có bằng chứng ngoại phạm trong khoảng thời gian xác nhận nạn nhân tử vong.
"Bây giờ cũng trưa rồi, cô không định dừng việc điều tra lại một chút rồi kiếm gì lót dạ sao?" Trần Lan Ca dùng tay day day thái dương đưa ra gợi ý cho tôi.
"Chắc không, hồi sáng tôi ăn hơi nhiều nên không đói mấy. Mà sao đang làm việc mà anh cứ nghĩ đến đồ ăn vậy?" Tôi lắc đầu đáp lại, tiện thể nói kháy anh ta.
“Không phải tôi vô trách nhiệm, mà là mỗi khi suy nghĩ nhiều quá tôi sẽ hay đói lắm. Thôi tôi đi ăn nhanh rồi về làm việc tiếp, cô cứ ở lại từ từ phân tích trước đi.” Trần Lan Ca lườm tôi một cái rồi đáp.
Trần Lan Ca xoay người rời đi, anh ta lướt nhanh giậm mạnh chân lên cỏ, tôi nhìn theo bóng lưng cao lớn anh ấy trong bộ quân phục màu xanh đặc trưng toát lên vẻ kiêu ngạo, khí khái của người lính, nhưng vẫn có một chút gì đó giống hệt trẻ con.
Trần Lan Ca vốn lớn hơn tôi tận một tuổi, lúc mới vào trong ngành tôi còn tưởng anh ta nhỏ hơn tôi vì cái mặt non choẹt của anh ta. Đã thế anh ta còn gọi tôi một tiếng chị, khiến hiểu lầm thêm chồng chất. Chúng tôi cứ gọi chị chị, em em như vậy trong suốt một tháng, ngày kia có một đồng nghiệp lại nói với tôi thì tôi mới biết. Khi ấy tôi cũng không tin là anh ta lớn hơn mình, cho tới khi lúc uống rượu lén trong bữa tiệc anh ấy có nói.
"Chị, chị có tin là em lớn hơn chị tận một tuổi không."
Khi ấy tôi mới thực sự sững sờ, không biết nên làm thế nào, cho tới khi anh ấy nói cũng không quan trọng vấn đề này lắm. Bởi vì nếu tính theo lịch dương anh ấy lớn hơn tôi một tuổi, còn theo lịch âm thì cả hai chúng tôi đều bằng tuổi nhau.
Mặc dù như vậy, mấy ngày sau anh ta vẫn gọi tôi là chị, sửa mãi mới được.
"Ọc…Ọc!"
Tiếng bụng đói vang lên cồn cào, tôi cảm thấy bản thân mình có vấn đề rồi, lúc nãy bảo là không đói, bây giờ mà đi ăn thì kiểu gì cũng bị tên kia chế nhạo cho xem.
Tôi hít vào một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra.
Thôi, miếng ăn là miếng nhục.
Không nghĩ nhiều, tôi lập tức đi ra bên ngoài. May mà tôi có biết một cửa hàng tiện lợi tự động ở gần đây, mà chưa vào đó lần nào, tiện đường đi ăn đây chắc tôi cũng vào đó xem thử không gian bên trong ra làm sao.
Khi vừa bước vào bên trong cửa hàng, thì tôi đã bị quầy bánh kẹo trong đó thu hút. Không nghĩ nhiều, tôi lập tức cầm giỏ lên rồi mua vài bịch bánh và bánh bao để ăn tạm lót bụng.
"Chà, lại gặp người quen rồi."
Một giọng nam trầm vang lên từ đằng sau:"Lâu quá không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?"
Tôi quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói đó, một người con trai tóc vàng, mắt xanh, dáng người cao ráo, nước da trắng ngần. Tôi đứng đờ người ra đó, trong đầu biết bao nhiêu ký ức ùa về, tim bắt đầu loạn nhịp.
Tôi quay đầu nhìn lại, đập vào mắt tôi là thân hình cao lớn ẩn sau lớp áo sơ mi trắng, tóc vàng mắt xanh, nước da trắng. Dòng ký ức tưởng chừng như đã được chôn vùi vào một góc khuất nào đó trong tim giờ đây lại lặng lẽ hiện lên trong tâm trí, tôi đứng ngây người tại chỗ, không thể nào tin được bản thân mình có thể gặp lại cậu ta một lần nữa.
Là cậu ấy… Hứa Đức Duy, cậu ấy quay về rồi!
Tôi cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập loạn lên, mặt cũng bắt đầu hơi nóng, tay chân bắt đầu tê cứng lại.
“Lớp trưởng, cậu sao vậy?”Hứa Đức Duy hơi nhíu mày nhìn tôi, cậu ta áp sát gương mặt của mình gần với mặt tôi mà hỏi: “Chẳng lẽ tớ về nước rồi cậu không mừng sao?”
Tôi giật người về sau, giữ khoảng cách với cậu ấy vì chỉ cần gần hơn chút nữa thôi đầu tôi sẽ nổ tung lên mất, tôi bối rối xua tay, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc bảo: “ A…A Không phải, chỉ là hơi bất ngờ mà thôi. Mà cậu về lúc nào vậy?”
“Mới hôm qua thôi, mà cậu đang đi mua đồ ăn à? Mới đi làm về hay sao mà vẫn còn mặc quần áo bác sĩ thế kia.” Hứa Đức Duy nhìn chằm chằm vào bộ đồ trên người của tôi, làm tôi càng thêm lúng túng, “Tớ cũng định mua một ít mỳ ý để ăn trưa, dẫu sao bây giờ cũng rất nhiều thời gian rảnh, hay cậu qua nhà tớ chơi nhé, sẵn ăn ở đó luôn.”
Cậu ấy quan tâm đến quần áo mình mặt trên người kìa… Áaaa! Hứa Đức Duy quan tâm đến mình kìa.
Tuy ngoài mặt tôi cố tỏ ra bình thường nhưng nội tâm đang phát điên lên vì cậu ấy, tôi thích Hứa Đức Duy từ hồi cấp ba cho đến tận bây giờ tình cảm ấy vẫn chưa hề thay đổi.
Lời mời đột ngột của Hứa Đức Duy khiến tôi vô cùng ngại ngùng, cho dù có thích cậu ấy lâu như vậy nhưng thời gian tôi nói chuyện với cậu ấy cực kỳ ít, thậm chí không một ai biết tôi thích cậu ấy cả. Tôi chỉ dám ghì chặt cảm xúc ấy trong lòng, không để nó thoát ra vì tôi sợ, sợ rằng khi nói ra thì cậu ấy sẽ ghét tôi mất, khi ấy tôi khá lầm lì, ít nói nên không dám thổ lộ, chỉ đứng nhìn cậu ấy từ xa. Nhưng mà nhìn tình hình này có vẻ Hứa Đức Duy không ghét tôi mà là ngược lại mới đúng. Ngay khoảnh khắc tôi sắp gật đầu đồng ý thì chợt nhớ tới bản thân vẫn còn nhiệm vụ cần hoàng thành nên đành phải từ chối cơ hội tốt như này.
“À, thôi, cảm ơn cậu, lát nữa mình vào làm tiếp rồi. Có gì chúng ta gặp lại sau nhé.”
“Vậy sao, tiếc thật.” Giọng cậu ấy hơi trầm xuống, tôi cảm nhận được sự thất vọng trong lời nói ấy. Có phải tôi đã làm cậu ấy buồn rồi chăng? Nghĩ vậy, tôi liền nói: “Hình như cuối tuần này kỷ niệm ngày ra trường đấy, cậu có đi họp lớp không?”
“Có chứ, bạn bè bao năm không gặp, tất nhiên là phải đi rồi.”
Tôi nhìn thấy nét mặt của Hứa Đức Duy, có vẻ như cậu ấy đã vui hơn so với khi nãy rồi. Lòng tôi khi ấy cũng nhẹ đi phần nào, việc chứng kiến cảnh người mình thương buồn rầu, hay đau khổ, khiến cho tôi vô cùng khó chịu.
Tôi và cậu ấy vừa mua đồ, vừa nói chuyện. Toàn là cậu ấy chủ động bắt chuyện, tôi chỉ thuận theo mà đáp lại. Nhìn đồng hồ đã hơn một giờ rưỡi trưa, tôi vội thanh toán rồi tạm biệt cậu ấy và chạy tới căn nhà đã xảy ra án mạng đó.
Khi vừa tới cổng thì từ bên trong đã vang lên tiếng nói: “Ồ, cô Ly, cô đến đúng lúc lắm, mu giúp chúng tôi thu dọn hiện trường vụ án đi. Thủ phạm đã đến đây thú tội rồi.”
“Cái gì?” Tôi bất ngờ trước câu nói của Trần Lan Ca: “Người đó là ai vậy? Thú tội khi nào?”
Trần Lan Ca nhún vai đáp: “Là cô bạn thân của nạn nhân, cái người lúc nãy đánh cô ấy. Cô ta đột nhiên chạy tới quán phở mà tôi đang ngồi ăn, khóc lóc ỉ ôi, bảo tôi mau bắt cô ta. Rồi cô ta kể hết toàn bộ mọi sự việc cho tôi nghe, vì muốn cướp bồ của bạn nên cô ta đã giết bạn mình. Trước đây cô ta cũng từng qua lại với bạn trai của cô gái ấy vài lần, thấy người đẹp nên muốn cướp. Lần này cô lại đoán đúng rồi đấy Tâm L.”
Nghe xong câu chuyện, tôi lấy tay đỡ lấy trán, tôi cảm thấy mình không nên bảo anh ấy kể thì tốt hơn. Con người thời nay sao mà, toàn làm những chuyện kỳ lạ.
“Thôi, nếu đã bắt được thủ phạm là được rồi.” Tuy là nói vậy nhưng mà tôi vẫn có linh cảm có điều không đúng lắm, nhưng nghĩ mãi không ra.
Thôi, chắc do mình lo lắng nhiều quá rồi.
Tôi đi vào trong phụ mọi người dọn dẹp hiện trường vụ án, sau khi xong việc thì lái ô tô thẳng về nhà.
-
Buổi tối hôm đó, tôi đang sắp xếp lại một số đồ dùng cũ cửa phòng đọc sách, vì tính chất công việc khá bận rộn cộng thêm việc có một mình tôi sống ở căn biệt thự này nên sẽ có một số chỗ sẽ không dọn dẹp hết.
Trong lúc đang dọn dẹp thì tôi vô tình thấy một cuốn sổ tay màu đỏ đang nằm khuất trong một góc của kệ sách, nói thật thì tôi chưa từng thấy thứ này bao giờ cả chắc là hôm dọn dẹp đồ của mẹ mình tôi đã bỏ sót thứ này.
Tôi lấy nó ra khỏi đó, phải nói là trên thành sách đã đóng một màng bụi rất dày, cũng phải đã mấy năm rồi tôi chưa hề động đến chỗ này nên từng ngóc ngách hay là quyển sách ở đây điều được phủ một lớp bụi mịn.
Tôi dùng tay phủi đi lớp bụi đọng trên sách rồi lật từng trang ra xem thử, nó chỉ là một quyển nhật ký bình thường, cùng với vài bức ảnh của mẹ đi du lịch Châu Âu, không có gì đặc biệt mấy. Mãi đến cuối trang thì có hình ảnh của tôi lúc nhỏ chụp chung với một người phụ nữ nào đó mà tôi không thể nào nhớ được.
Thấy chẳng có gì thú vị, nên tôi đặt cuốn sổ về vị trí cũ và tiếp tục dọn dẹp.
Sau khi xong việc, tôi đi xuống dưới lầu nằm dài trên ghế sofa màu be êm ái, đóng hết cửa sổ lại rồi bật tivi lên xem. Khoảnh khắc đang tận hưởng kỳ nghỉ ngắn hạn của mình thì đột nhiên chuông điện thoại của tôi rung lên, tôi cầm điện thoại mở lên xem thử.
Đập vào mắt tôi là hai dòng tin nhắn, một cái của sếp một cái từ cục công an quốc gia Trung Quốc gửi cho tôi. Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là vụ án bí ẩn kia đang có manh mối nên mới gửi thông báo khẩn như vậy.
Lệnh tập trung ở Thượng Hải? Vụ án kia có manh mối rồi? Ngày hai lăm có mặt tại tổng cục công an… Khoan đã, nếu như vậy thì ngày hôm nay phải đi rồi sao? Nhưng mà mình vẫn chưa chuẩn bị gì cả, còn con Mon nữa gửi nó ở đâu đây?
Tôi ngồi vắt óc suy nghĩ một hồi lâu, lệnh triệu tập khẩn cấp này làm tôi trở tay không kịp. Ngồi đắn đo một lúc thì tôi quyết định gửi con chó nhà mình đến thú y gần đó vì là chỗ quen biết nên tôi cũng khá yên tâm.
Kế đó là soạn hành lý đế đi, vì thời gian không còn nhiều nên tôi chỉ lấy vội chiếc vali bỏ vào đó vài bộ đồ cùng với xấp tài liệu.
_________________________
“Hãng hàng không ×××, xin thông báo, quý khách vui lòng mở hết cửa sổ và làm theo hướng dẫn của tiếp viên…”
Giọng nói phát ra từ chiếc loa thông báo vang lên, những cuộc trò chuyện khi nãy điều đột ngột dừng lại, chỉ có thanh âm kim loại cùng tiếng lạch cạch của cánh cửa sổ trên máy bay.
Âm thanh động cơ máy bay gầm gú từ bên ngoài cửa sổ truyền vào trong khoang, ngồi trên trong máy bay tôi cảm nhận được chiếc máy bay đang dần di chuyển trên đường băng, khoảng một lúc sau tôi lại cảm nhận được cả cơ thể mình cứ lâng lâng, tay chân bắt đầu co rúm lại. Tôi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhớ về một vụ án mạng liên hoàn mà bản thân hợp tác tham gia, các thi thể được gửi về cục điều không có hình dạng hoàn chỉnh thậm chí chỉ còn lại một cái đầu. Nhưng điều tồi tệ là cho đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được hung thủ, cho dù có cố gắng đến đâu mọi manh mối điều quay về nơi bắt đầu.
Ngay khi vừa nhận được thông tin đã có manh mối về hung thủ thì cảm xúc trong tôi cực kỳ phức tạp, tôi tò mò không biết kẻ đó là người như thế nào mà lại có thể dựng một hiện trường vụ án hoàn hảo đến thế, càng tò mò hơn về việc vì sao hắn lại nhắm đến bọn họ.
Thành thật mà nói, trong thời gian tôi không ở đấy không biết họ đã làm cách nào để tìm ra manh mối này, có thể là lúc dựng lại hiện trường anh Trương đã nghĩ ra cách gì đó, hoặc cũng có thể là dấu vết mà hung thủ bỏ sót lại trên hiện trường.
Tôi nhìn những đám mây đen lượn lờ ngoài cửa sổ, lại nhìn vầng trăng sáng trên cao, lần đầu tiên tôi thấy mặt trăng gần đến thế. Cũng là lần đầu tôi cảm giác được bản thân đang bị bỏ lại phía sau, vì sao ư? Đơn giản là vì khi tôi ở đó lại chẳng thể phát hiện ra vết tích nào quan trọng để khép lại vụ án, nhưng trong lúc tôi rời đi thì họ lại phát hiện ra manh mối quan trọng.
Chuyện này khiến tôi cảm thấy bản thân đã chậm hơn họ một nhịp.
Chắc mình phải cố gắng thêm chút nữa thôi, chứ cái đà này thì bao giờ mới khá lên nổi.
Tôi thở một hơi thật dài, rồi lấy cuốn tạp chí thời trang ở cái giỏ sau lưng ghế phía trước ra đọc.
Thời trang mùa hè của hãng này đẹp thật!
Tôi chăm chú đọc một lúc, đầu óc càng lúc càng mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu, cứ mở hé hé rồi cụp xuống, lại ngủ quên lúc nào không hay.
Khi tôi tỉnh lại trời cũng đã gần sáng, ánh bình minh từ từ ló dạng từ chân trời phía xa, ánh nắng nhạt nhoà của buổi sớm nhẹ nhàng xuyên qua những đám mây trắng buốt đọng lại trên người tôi, hiện tại máy bay vẫn chưa hạ cánh. Lúc này bên hãng đang phục vụ bữa sáng cho khách, mặc dù đói bụng nhưng tôi không thích ăn đồ ăn trên máy bay nên chỉ gọi một ly nước cam uống cầm hơi rồi ngủ thiếp đi vì mệt.