Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khúc Ca Sau Cùng Của Khoảng Lặng

Chương 14: Thể hiện rất tốt

Trái với suy nghĩ của hai người, chủ tịch Giang không hề có chút bất mãn gì, thay vào đó vẻ mặt còn vô cùng niềm nở.


"Là người nhà sao? Vất vả cho cậu rồi. Hay là cậu ở lại ăn trưa cùng chúng tôi nhé?"


Mặc Dương ngại ngùng, dù đã cố gắng từ chối nhưng trước sự nhiệt tình của chủ tịch Giang, vì tôn trọng nên Bùi Tri Viễn đã nắm lấy cổ tay cậu, gật đầu như một cách để thể hiện sự đồng ý để cậu ở lại ăn cùng. Nghe lời anh, Mặc Dương cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Vốn dĩ cả anh và chủ tịch Giang đều không biết đi đâu, ăn gì, nên hai người đã tuỳ ý nghe theo đề xuất của một nữ nhân viên trong công ty mà tới đây - một nhà hàng Nhật Bản.


"Thật lòng mà nói, tôi chưa từng ăn đồ Nhật bao giờ. Đa số thời gian tôi thường về nhà ăn cơm vợ nấu nên những món này tôi cũng không biết nên ăn như thế nào nữa."


Mặc Dương nghe chủ tịch Giang nói xong liền quay sang nhìn Bùi Tri Viễn. Có vẻ như anh cũng chưa từng ăn món Nhật bao giờ.


"Nếu hai người không phiền... tôi có thể hướng dẫn. Tại vì trước kia tôi từng làm thêm trong một quán ăn kinh doanh ẩm thực Nhật Bản nên cũng biết đôi chút..."


Trong lúc Tri Viễn đang nhìn Mặc Dương bằng ánh mắt có đôi phần ngạc nhiên thì chủ tịch Giang đã tươi cười nói:


"Thật tốt quá! Vậy nhờ cậu nha."


Tuy rằng đây chỉ là hướng dẫn cách ăn thôi nhưng Mặc Dương lại vô cùng tập trung, nghiêm túc như đang có dịp thể hiện chuyên môn vậy. Dáng vẻ hồn nhiên, nhiệt tình của cậu không biết đã thu hút ánh nhìn của Bùi Tri Viễn từ lúc nào.


"Đối với sushi, khi ăn ta nên lật ngược miếng sushi lại để phần cá chạm vào nước tương trước, vì nếu để cơm chạm vào nước tương trước thì cơm sẽ bị hút mặn, dễ bị bở và tơi. Không chỉ vậy, ta nên cho toàn bộ miếng sushi vào miệng trong một lần. Nếu muốn ăn ngon hơn thì có thể trực tiếp phết một chút mù tạt lên miếng cá hoặc ăn một lát gừng ngâm ở giữa các loại sushi khác nhau để làm sạch khoang miệng. Thứ tự ăn là ăn từ các loại cá có vị thanh nhạt trước như cá trắng, mực, rồi mới đến các loại cá béo đậm đà hơn như cá hồi..."


Chủ tịch Giang rất hài lòng với sự hướng dẫn chú đáo, tỉ mỉ này. Nhờ cậu mà ông có thể thưởng thức ẩm thực Nhật Bản đúng cách ngay từ lần đầu tiên nên suốt bữa ăn ông luôn giữ thái độ niềm nở và liên tục dành lời khen cho cậu. Biểu hiện của cậu cũng khiến Tri Viễn ngồi bên vô cùng hài lòng. Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Tiểu Hắc không thể cưỡng lại dáng vẻ đáng yêu đó.


Trong lúc chủ tịch Giang đi vệ sinh, Tri Viễn ngồi loay hoay mãi vẫn không gắp được miếng sushi trong bát. Anh thử hết lần này đến lần khác, nhưng lần nào phần cơm và phần cá cũng bị tách nhau ra. Mặc Dương thấy vậy liền không chút ngần ngại mà trực tiếp đưa tay sang, gắp miếng sushi lên rồi chấm nước tương, sau đó liền vô tư đưa lên trước miệng Tri Viễn.


"A nào."


Bùi Tri Viễn còn chưa kịp phản ứng trước hành động đó thì miếng sushi đã ở ngay sát miệng khiến anh buộc phải mở miệng ra. Ngay sau đó Mặc Dương còn lấy một miếng giấy trên bàn giúp anh lau đi vệt nước tương bị vương ra nơi khoé miệng. Chỉ trong phút chốc Tri Viễn đột ngột cảm thấy toàn thân nóng lên, trái tim cũng không hiểu sao mà bỗng nhiên đập mạnh.


Kết thúc bữa ăn, Bùi Tri Viễn gọi trợ lý Trương tới đưa Mặc Dương về nhà. Trước khi tạm biệt chủ tịch Giang còn không quên vỗ vai Mặc Dương, vui vẻ nói:


"Lần sau có dịp chúng ta lại cùng ăn cơm nhé. Tôi kết cậu rồi đó."


"Thật sự cảm ơn ngài."


Tối hôm đó, Tri Viễn về nhà từ sớm. Thật đúng lúc Mặc Dương đã nấu ăn xong. Cậu theo thói quen vẫn luôn nấu cơm cho cả phần của anh, tuy rằng tần suất anh ăn tối ở nhà khá là ít. Ngồi vào bàn ăn, Tri Viễn bỗng nhiên đặt xuống trước mặt Mặc Dương một chiếc túi giấy nhỏ, cứng cáp. Bên ngoài không có chữ gì hết, Mặc Dương khẽ nghiêng đầu.


"Cái này là gì vậy? Cho tôi sao?"


"Ừ. Cho cậu."


Nghe vậy, Mặc Dương không nhịn được tò mò liền nhanh chóng mở ra xem. Ngay giây sau hai mắt cậu liền mở tròn xoe, miệng cũng bất giác mở to ra rồi ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt.


"Cái này... là cho tôi thật sao? Điện thoại đời mới nhất?" Vẻ mặt của cậu không giấu được sự phấn khích. "Tại sao đột nhiên lại mua điện thoại cho tôi thế? Còn mua loại đắt tiền thế này?"


Tri Viễn vẫn giữ thái độ điềm đạm rồi cầm đũa lên. Miếng đầu tiên vậy mà lại gắp vào bát cho cậu.


"Cứ coi như đó là phần thưởng đi. Vì hôm nay cậu đã thể hiện rất tốt, giúp tôi kí được một hợp đồng lớn rồi."


"Thật sao? Kí được hợp đồng đó thì có thể kiếm được khoảng bao nhiêu tiền thế?"


"Tầm 50 triệu, có thể hơn."


"Nhiều như vậy thì đáng lẽ ra anh nên mua cho tôi một cái nhà, cái xe, hoặc cái gì đó giá trị hơn cái điện thoại này chứ." Mặc Dương bĩu môi, nhỏ giọng nói. "Anh như vậy cũng quá nhỏ nhen rồi."


Câu nói khiến Tri Viễn không nhịn được mà nhoẻn miệng cười hắt một hơi.


"Cậu là đang chê cái điện thoại này không có giá trị sao? Hay là để tôi đem trả lại nhé?"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px