Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khúc Ca Sau Cùng Của Khoảng Lặng

Chương 13: "Người nhà"

Ăn sáng xong, Tri Viễn xuống bên dưới vốn định tự mình lái xe tới công ty thì thấy xe mình từ bao giờ đã đậu ngoài sảnh sẵn. Trợ lý Trương ngồi bên trong vừa nhìn thấy anh liền bước ra giúp anh mở cửa. Tri Viễn tuy có hơi khó hiểu nhưng anh vẫn cứ vậy bước vào.


"Trương Hiên, anh tại sao lại lái xe của tôi vậy?"


Trợ lý Trương nghe vậy liền quay sang nhìn anh, tròn mắt.


"Cậu không nhớ gì hết sao?"


"Không phải hôm qua tôi gọi anh tới lái xe đưa tôi về sao? Anh mang cả xe tôi về nhà hả?"


"Không có." Trợ lý Trương lắc đầu. "Hôm qua người đưa cậu về là Mặc Dương. Lúc tôi tới nơi thì phát hiện ra xe của cậu bị thủng lốp rồi nên tôi gọi tới số điện thoại bàn trong nhà cậu nhờ Mặc Dương tới đón."


"Anh bảo... Mặc Dương tới đón?"


Thấy biểu cảm trên khuôn mặt Tri Viễn đã có chút sửng sốt, trợ lý Trương vội vàng bao biện cho hành động của mình.


"Nhưng tôi đã chủ động đặt xe cho cậu ấy để bảo đảm an toàn rồi. Lúc đó tôi thực sự không còn cách nào khác."


Cuối cùng Tri Viễn cũng không truy cứu thêm nữa. Nhưng trong lòng anh không hiểu sao lại có chút xấu hổ khi biết Mặc Dương đã chứng kiến bộ dạng say xỉn của mình. Mặc dù hôm qua anh đã say đến bất tỉnh nhân sự nhưng anh vẫn nhớ lúc gọi điện cho trợ lý Trương đã là 1 giờ sáng rồi. Vậy lúc Mặc Dương đưa anh về đến nhà hẳn là đã rất muộn. Ấy vậy mà sáng sớm cậu ấy còn đi mua nguyên liệu giúp anh nấu canh giải rượu. Anh lại trách móc cậu ấy không nghe lời và quên cho con chó của anh ăn sáng, thậm chí còn nói mỉa trêu rằng nuôi cậu ấy tốn kém ra sao.


Đến công ty, Tri Viễn cùng đối tác bàn bạc về một dự án mới. Vị đối tác này là người vô cùng quan trọng vì ông ấy đang giữ một phần cổ phần của công ty ba anh. Nếu anh có thể mua lại số cổ phần đó từ tay ông ta, anh sẽ có quyền can thiệp vào chuyện thừa kế của công ty, không để Bùi Ngạn Lâm dễ dàng chiếm đoạt.


"Dự án xây khu nghỉ dưỡng ở đảo Hải Nam? Sao ngài đột nhiên lại quan tâm tới dự án đó? Chẳng phải ngài đang muốn tham gia vào dự án xây khu đô thị ở ngoại thành sao?"


"Không sai. Dự định ban đầu của tôi đúng là như vậy. Nhưng nghĩ kĩ lại thì dự án đó quy mô quá lớn và có lẽ một số nhà dân đang sinh sống ở khu đó sẽ không đồng tình. Vì vậy tôi nghĩ dự án xây khu nghỉ dưỡng có vẻ khả thi hơn."


Nghe đến đây, Tri Viễn có chút khó xử. Vì dự án đó chưa tìm được nhà đầu tư cũng như cho rằng vị đối tác ngày hôm nay sẽ chỉ tập trung vào dự án khu đô thị nên anh không mang theo tài liệu liên quan tới dự án đó.


"Thật sự, ngài đổi ý như vậy cũng nhanh quá rồi. Hiện tại hồ sơ của dự án đó tôi không có sẵn ở đây, không biết ngài có thể dành một chút thời gian để tôi mời ngài ăn trưa không? Trong lúc đó tôi sẽ cho người mang tài liệu tới."


"Được, được chứ. Cũng do tôi thay đổi quyết định gấp quá, không trách cậu được. Vậy chúng ta đi."


Lúc này, Mặc Dương ở nhà đang ngồi ngoài sofa vừa vuốt ve Tiểu Hắc vừa xem tivi. Điện thoại bàn đột nhiên đổ chuông khiến cậu chú ý. Mặc Dương vừa nhấc máy còn chưa kịp nói gì hết đầu dây bên kia đã truyền tới một chất giọng quen thuộc.


"Mặc Dương, giúp tôi..."


Sở dĩ người trong công ty chỉ có một mình trợ lý Trương là biết nơi ở của Tri Viễn, nhưng anh ấy lại đang đón tiếp một khách hàng khác nên Tri Viễn mới buộc phải nhờ đến Mặc Dương. Vào những lúc như thế này anh mới thấy quyết định đưa cậu về nhà quả thật không sai. Giống như trợ lý Trương ngày hôm qua, anh cũng tự mình đặt xe để đảm bảo an toàn cho cậu.


Cộc cộc!


Nghe thấy tiếng gõ cửa, Tri Viễn biết là Mặc Dương đã tới rồi. Anh gật đầu ra hiệu cho người đứng trước cửa mở cửa cho cậu vào. Mặc Dương bước vào với hai má đỏ bừng, lồng ngực liên tục phập phồng vì thở gấp. Cậu cũng rất biết phép tắc. Vừa nhìn thấy vị đối tác ngồi trước mặt Tri Viễn cậu liền cúi đầu chào.


"Vất vả cho cậu rồi. Chúng tôi đâu có vội đến mức đó chứ. Đồ ăn còn chưa kịp lên xong mà." Nhìn thấy trang phục mà Mặc Dương mặc không giống trang phục đi làm, chủ tịch Giang liền lên tiếng hỏi: "Bùi Tri Viễn, cậu ấy không phải nhân viên trong công ty sao?"


Tri Viễn có chút ngập ngừng. Mặc Dương lúc này mới nhận ra bản thân vì đi gấp quá nên vẫn còn mặc đồ ngủ, trong lòng không khỏi lo sợ rằng cách ăn mặc của bản thân sẽ làm hỏng chuyện của Tri Viễn. Ấy thế nhưng Tri Viễn lại trả lời một cách thẳng thắn:


"Cậu ấy là người nhà của tôi."


Mặc Dương có chút bất ngờ khi nghe đến đây. Hai mắt cậu bất giác mở to, tim cũng đập mạnh hơn khi nghe hai chữ "người nhà" thốt ra từ miệng của Bùi Tri Viễn. Cậu không biết anh thật sự coi cậu như thế hay chỉ nói vậy để lấp liếm cho sự ăn mặc thiếu cẩn trọng của cậu, nhưng hai chữ đó quả thật cậu đã rất lâu không được ai thừa nhận rồi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px